1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I ran, vũ khí hạt nhân và cuộc chiến với thế giới phương Tây

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vnmajor, 01/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Mỹ-Iran có thể có chiến tranh: các mảnh đạn sẽ bay theo hướng nào?

    những dự đoán từ trước có thành hiện thực không song sy ria đến lượt i ran :-ss

    [​IMG]

    eo Hormuz

    Hoa Kỳ củng cố nhóm tàu chiến và máy bay hải quân ở vùng vịnh Persian. Đó là tin của tờ báo Anh "Daily Telegraph". Lầu Năm Góc đã gửi tới khu vực này tàu đổ bộ có khả năng chuyển 900 quân với đầy đủ khí tài. Tờ "Daily Telegraph" viết, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng gia tăng gấp đôi số lượng tàu quét mìn tới khu vực, nâng tổng số tàu loại này lên 8 chiếc. Ngoài ra còn có một số lượng không xác định chiến đấu cơ F-15 và F-22.

    Hoa Kỳ đã thực hiện bước đi này sau khi Ủy ban về an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Iran thảo ra dự luật về việc chặn eo biển Hormuz để không cho các tàu chở dầu sang các nước ủng hộ lệnh trừng phạt chống Tehran.

    Tuy nhiên, xét theo mọi việc, Iran không có ý định thông qua dự luật này mà chỉ phô trương sức mạnh. Đa số nhà quan sát không nghi ngờ điều đó. Liệu các mối đe dọa hiện tại có thể dẫn đến cuộc xung đột thực sự?

    Sau đây là ý kiến của chuyên viên Nga Semyon Bagdasarov: “Iran muốn tỏ ra rằng, họ có thể gây ra sự sụp đổ trên thị trường dầu mỏ, và điều đó sẽ tác động đến nền kinh tế Hoa Kỳ. Về phần mình, Hoa Kỳ không thể chấp nhận tình hình khi những công kích như vậy không bị giáng trả. Tình hình trở thành trầm trọng hơn. Hiện có nguy cơ bùng nổ cuộc xung đột lớn. Theo tôi, vào thời điểm này, diễn biến tình hình có liên quan đến cuộc vận động tranh cử tổng thống Hoa Kỳ. Đã từ lâu Washington cố gắng lật đổ chính phủ hiện nay của Iran. Kế hoạch lật đổ chính quyền với sự giúp đỡ của phe đối lập đã bị thất bại. Ban lãnh đạo Iran đã có thể hạn chế xu thế này. Sau khi tận dụng hết phương pháp đó, Hoa Kỳ, kể cả giới vận động hành lang ủng hộ Israel, và bản thân Israel đang làm tất cả để gây ra cuộc xung đột quân sự. Hơn nữa, hiện nay, giữa Iran và Saudi Arabia có những bất đồng nghiêm trọng, và quốc gia này cũng là một đồng minh quan trọng của Mỹ trong khu vực. Tức là, tình hình liên tục nóng lên”.

    Chắc là mọi người hiểu rằng, nếu bùng nổ cuộc xung đột quân sự thì nó sẽ không hạn chế trong tam giác Iran - Hoa Kỳ - Israel. Các nước trong khu vực, trước hết các chế độ quân chủ ở vùng Vịnh, có thể bị lôi cuốn vào hành động chiến sự. Nhưng, thậm chí nếu phép lạ xảy ra, thì các các mảnh đạn bay theo hướng các nước đó sẽ gây ra thiệt hại to lớn. Ở đây nói về lĩnh vực đầu tư và du lịch. Và, tất nhiên, có nguy cơ lớn đe dọa môi trường sinh thái nếu dù là một tàu chở dầu lớn bị đánh chìm. Và đó chỉ là một phần nhỏ trong những hậu quả nghiêm trọng mà cuộc xung đột có thể gây ra trong khu vực. Ngoài ra còn có những yếu tố kinh tế và chính trị. Cuộc chiến tranh Mỹ-Iran sẽ giống cơn bão đổ vào ngôi nhà xây bằng lá bài. Chuyên viên Semyon Bagdasarov nói: “Việc chặn eo biển Hormuz sẽ dẫn đến thực tế rằng, dầu thô từ UAE, Kuwait và Iraq không vào thị trường thế giới. Đây là một yếu tố rất quan trọng. Trong trường hợp này, giá "vàng đen" sẽ tăng vọt, và điều đó sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế toàn cầu. Về diễn biến tình hình trong khu vực thì, tất nhiên, Iran sẽ sử dụng mọi khả năng - cả quân sự và chính trị. Tehran sở hữu tên lửa có thể bay đến Israel và các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông. Nhưng, đây chỉ là một phần nhỏ. Có chú ý đến việc, nước cộng hòa Hồi giáo Iraq có ảnh hưởng lớn ở Afghanistan, Syria và Lebanon, có thể dự đoán rằng, Tehran sẽ không bỏ qua điều đó. Tức là, cuộc xung đột sẽ có phạm vi toàn cầu”.

    Tuy nhiên, giới chuyên viên nói rằng, Iran là nước cuối cùng quan tâm đến chiến tranh. Quốc gia này không đủ sức đối phó với bộ máy chiến tranh của Mỹ, Israel và các chế độ quân chủ vùng Vịnh cộng lại. Trong ban lãnh đạo Tehran có những người với đầu óc thực tế. Washington cũng không thể bị cáo buộc về việc thiếu thái độ hiện thực. Tuy nhiên, do nỗ lực của Washington, tình hình trong khu vực vẫn còn căng thẳng. Chắc có lý do nào đó cho hành động như vậy.

    nguồn : http://vietnamese.ruvr.ru/2012_07_06/80486951/
  2. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    tomcat f-14a iran từ tên lửa r-27

    nguồn : http://www.militaryparitet.com/perevodnie/data/ic_perevodnie/3196/


    [​IMG]


    trên trang web militaryphotos.net hình ảnh máy bay chiến đấu F -14 Tomcat của Iran với R-27 tên lửa. Trong hình là F -4 Phantom II với việc treo tên lửa chống tàu của Trung Quốc C-802.

    hay rồi f14 dùng tăm của nga và chống tầu của trung + :-ss
  3. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Iran làm nhái tên lửa chống tăng Nga

    Iran đã làm chủ được công nghệ sản xuất hệ thống tên lửa chống tăng tối tân Dehlaviyeh mà bề ngoài giống hệt hệ thống Kornet-E của Nga, báo chí Iran đưa tin

    nguồn : http://quocphong.vn/Home/tintuc/thegioi/Iran-lam-nhai-ten-lua-chong-tang-Nga/20127/51810.vnd

    Bộ trưởng Quốc phòng Iran, chuẩn tướng Ahmad Vahidi đã trọng thể khai trưởng dây chuyền sản xuất Dehlaviyeh.

    Theo một số nguôn tin, tên lửa Kornet đã lọt vào tay Iran từ Syria thông qua tổ chức Hezbollah của Li-băng.

    Theo hợp đồng bán Kornet-E, Damascus cam kết không chuyển giao vũ khí này cho các nước thứ ba.

    Nhưng trong cuộc chiến tranh Li-băng lần thứ hai vào năm 2006, các tay súng Hezbollah đã sử dụng Kornet rất hiệu quả chống xe tăng-thiết giáp Israel.

    Quân đội Israel hồi đó đã chiếm được một số tên lửa Kornet để nguyên trong bao bì nhà máy trên đó ghi rõ: “Người gửi: KBP, Tula, Nga. Người nhận: Bộ Quốc phòng Syria”. Đây là bằng chứng cho thấy tên lửa đã được Syria chuyển giao cho Hezbollah.

    Trao đổi với hãng Bloomberg, Giám đốc Trung tâm Phân tích buôn bán vũ khí thế giới TsAMTO (Nga) Igor Korotchenko nói rằng, Iran không có giấy phép sản xuất Kornet.

    Các nhà phân tích cũng khẳng định rằng, sự vi phạm tác quyền như vậy cho thấy thái độ thật sự của chính quyền Iran đối với Nga.

    Cần lưu ý là Kornet được bán cho không chỉ Syria mà cả Morocco, Algeria, Jordanie, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và có thể cả Libya.

    chứng tỏ rằng nền công nghiệp và công nghệ quốc phòng iran cũng không phải tầm thường ;))
  4. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Lầu Năm Góc thừa nhận khả năng tên lửa của Iran [r2)]

    [​IMG]

    “Iran đã đẩy mạnh khả năng gây chết người và sự hiệu quả của các hệ thống hiện thời bằng việc cải thiện độ chính xác và phát triển các trọng tải đạn mới”, cho phép các tên lửa có thể thả thuốc nổ xuống một khu vực rộng hơn, gây thiệt hại nhiều hơn, theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ.
  5. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Mỹ đã công nhận sự nguy hiểm của tầu ngầm mini của iran

    nguồn : http://lenta.ru/news/2012/07/12/minisubs/

    [​IMG]


    Đặc biệt, ông nói rằng những chiếc tàu ngầm mini-là "vấn đề lớn" đối với người Mỹ. "Iran có thể phân tán khắp vùng Vịnh Ba Tư và Biển Ả Rập, và tìm thấy chúng vô cùng khó khăn Hơn nữa, họ có thể ẩn và chờ thời điểm thuận lợi để tấn công." - Cho biết nhân viên đã nghỉ hưu.

    thông tin nay cho thấy sự nguy hiểm thực sự của tâu ngâm mini . từ thông tin này mình ngà vụ biển đông lém;)) ;)) ;))
  6. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    "1 giọt dầu cũng không thể đi qua Eo biển Hormuz”

    nguồn : http://www.vietnamplus.vn/Home/1-giot-dau-cung-khong-the-di-qua-Eo-bien-Hormuz/20127/149564.vnplus

    tình hình này lại sắp sảy ra chiến tranh rồi , sa tăng = thủng túi[r23)] [r23)] [r23)]

    [​IMG]


    Tư lệnh hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 14/7 tuyên bố Iran thậm chí có thể ngăn chặn không để "một giọt dầu" đi qua Eo biển Hormuz nếu an ninh của nước Cộng hòa Hồi giáo bị đe dọa.

    Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo tháng liên quan chương trình hạt nhân của Tehran.

    Tư lệnh Ali Fadavi cho biết sẽ tăng cường sự hiện diện về quân sự tại các vùng biển quốc tế.

    Ông nói: "Nếu họ (Mỹ) không tuân theo luật pháp quốc tế và những cảnh báo của IRGC thì họ sẽ phải lãnh hậu quả rất nặng. Các lực lượng hải quân của IRGC có khả năng bởi trong chiến tranh (Iran-Iraq) đã hoàn toàn kiểm soát Eo biển Hormuz và sẽ không để thậm chí chỉ một giọt dầu đi qua được eo biển này."

    Theo ông, các lực lượng đặc nhiệm hải quân IRGC đang có mặt trên tất cả các tàu thuyền của nước này ở Ấn Độ Dương cũng như phía Đông và Tây Iran sẽ ngăn chặn mọi việc di chuyển.

    Iran đã nhiều lần dọa đóng Eo biển Hormuz để đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào việc xuất khẩu dầu thô của nước Cộng hòa Hồi giáo./.
  7. blackcavitas

    blackcavitas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    11
    thằng này đúng là ngu mà lì...ko có I ran thì có Ả Rập, Libi, Mĩ La Tinh cũng cấp dầu...nó có thể lên nhưng rồi cũng sẽ xuống...chứ I ran mà ko có tiền bán dầu thì chỉ cần 1 năm là sụp đổ vì nền kinh tế dầu lửa của mình..
    thực ra, cần gì phải chống đối....cứ im lặng mà làm ăn có phải hơn ko...
    bao nhiêu thằng đối đầu Phương Tây đều chết đành đạch đấy thôi...Liên Xô vĩ đại mà còn tan rã thì I ran lấy đâu tầm để chống lại lang sói!
  8. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    5.389
    Đúng là khung điên khi so sánh việc phong tỏa eo biển này với trước đây giữa irak với mĩ bay giờ , nếu 1 răng mà làm thật , ko có 1 giọt dầu nào đi qua được ro biển này thì cả nước anh răng không còn 1 viên gạch nào nguyên vẹn [-X[-X[-X[-X
  9. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    tỉnh táo nhận xét đi , không phải tự nhiên đô đốc hạm đội 5 của mẽo lại có phản ứng rất thận trọng với i ran đâu . i ran nó có tiềm lực vào loại mạnh nhất trung đông đấy . nếu mà muốn chiến với i ran trừ khi các ông chủ do thái sẵn sàng dốc hầu bao thật mạnh và đủ lâu để duy trì cuộc chiến , chắc chắn sẽ khéo dài chứ ko phải như lybia . [:D]
  10. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    5.389
    é é , trước đánh irak . mĩ cũng ca đối thủ củng mình sếp top các quốc qua có nền quốc phòng mạnh nhất thế giới , cuối cung thì thế nào ?? đánh trên bộ thì mĩ nó còn hơn kinh vì sợ gạp phải mấy anh du kích chứ kiểu phong tỏa bờ biển thì đừng có mà múa rìu qua mắt thợ , phong tỏa bờ biển thì hải quân cảu răng đang là con số 3 về con số không ngay , mĩ chỉ xin răng hay phong tỏa đi là bọn nhà giầu arap nó bơm tiền cho đánh ngay , lúc đó tha hồ mà sem vẻ chai việt nam sang vớt sắt vụn ;));));))

Chia sẻ trang này