1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I ran, vũ khí hạt nhân và cuộc chiến với thế giới phương Tây

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vnmajor, 01/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Chính quyền cứng rắn nhưng người dân thì...chưa sẵn sàng chịu khổ <== khâu dân vận + tuyên truyền chưa tốt :-w Nội bộ còn chưa đoàn kết thì làm sao xóa sổ được Do Thái đây? :-w
    một USD ăn 39.000 Rial <== gia nhập câu lạc bộ "tiền to" với VN và Zimbabwe rồi =((

    (Dân trí) – Bạo loạn đã xảy ra ở trung tâm thủ đô Tehran của Iran ngày hôm qua sau khi đồng Rial của nước này bị rớt giá thảm hại, mất tới 17% giá trị, so với đồng USD và các ngoại tệ có khả năng chuyển đổi khác.

    [​IMG]
    Bạo loạn bùng phát tại thủ đô Tehran trong ngày 3/10/2012.

    Các nguồn tin tại chỗ cho biết bạo loạn xảy ra sau khi nhà chức trách Iran huy động rất đông cảnh sát lùng sục, bắt bớ những người dân đang đổ xô tìm mua ngoại tệ do lo ngại đồng Rial tiếp tục mất giá.

    “Rất đông cảnh sát đã lùng sục và bắt bớ người dân khi họ tìm cách mua ngoại tệ, một hành động bị chính phủ cho là hoạt động trái phép”, một nguồn tin cho biết.

    Để chống lại lực lượng an ninh, người dân đã ném gạch đá vào xe cảnh sát. Tuy nhiên, hành động này cũng không thể giúp ngăn chặn được việc lực lượng cảnh sát ép hàng loạt điểm thu đổi ngoại tệ phải đóng cửa, đồng thời bắt giữ nhiều người.

    Trước tình trạng hỗn loạn đó, khu chợ ngoại tệ ở trung tâm thành phố, địa điểm buôn bán sầm uất nhất Tehran, đã phải đóng cửa.

    Tổng thống Ahmadinejad bác bỏ chỉ trích của dân

    Mặc dù vậy, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad vẫn một mực bác bỏ chỉ trích của người dân về việc tiền bị mất giá, cho dù đồng Rial đã sụt xuống mức thấp kỷ lục so với USD.

    “Các chính sách của chính phủ không liên quan gì tới tình trạng suy yếu tỷ giá hối đoái”, ông Ahmadinejad khẳng định trong cuộc họp báo ngày hôm qua.

    Thay vào đó, ông đổ lỗi cho điều ông gọi là “áp lực tâm lý” do những kẻ thù của Iran gây ra.

    Ông Ahmadinejad cũng nói rằng chính phủ Iran có đủ ngoại tệ dự trữ để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa.

    Theo tỷ giá quy đổi ngày 3/10, một USD ăn 39.000 Rial. Trước đó một ngày, tỷ giá quy đổi là 34.500 Rial/USD và chỉ là 24.000 Rial/USD cách đây khoảng một tuần.

    Việc đồng Rial suy yếu đã khiến các công ty Iran gặp khó khăn trong việc nhập khẩu sản phẩm từ nước ngoài, đồng thời gây tâm lý hoang mang trong người dân, khiến nhiều người phải vội vàng đổi Rial sang ngoại tệ để bảo vệ ngân khoản tiết kiệm của mình.

    Trước bối cảnh ấy, những người chỉ trích Tổng thống Ahmadinejad tại Quốc hội đã thu thập đủ chữ ký để yêu cầu ông giải trình trước cơ quan lập pháp về những câu hỏi liên quan đến trình trạng mất giá đồng nội tệ.

    Đồng Rial của Iran trượt giá mạnh trong năm nay sau khi Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) siết chặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với ngành ngân hàng và dầu mỏ của Iran nhằm gây sức ép buộc chính phủ của Tổng thống Ahmadinejad phải đình chỉ chương trình tinh chế uranium gây tranh cãi.

    Tuy nhiên, phe đối lập ở Iran cho rằng chính sách kinh tế thiếu hiệu quả của ông Ahmadinejad cũng là nguyên nhân góp phần gây nên cuộc khủng hoảng tiền tệ này.

    “Tôi tin là 80% khó khăn kinh tế của đất nước có liên hệ tới sự điều hành kém cỏi của chính phủ”, hãng thông tấn Fars của Iran dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Ali Larijani trong bản tin đăng tải ngày hôm qua.

    Đức Vũ
    Tổng hợp
  2. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
  3. SAM2_AK47

    SAM2_AK47 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.785
    Đã được thích:
    1.257
  4. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Vâng thưa tổng thống ,Ngài có thể ra lệnh ngay hôm nay nếu ngài quyết tâm tiêu diệt nước mỹ ngay bây giờ =)) =)) =))

    p/s đòn gió thôi đang trong giai đoạn nước rút cho kỳ vận động bầu cử , sẽ còn có nhiều tin hay được tung ra trong thời gian tới[:D]
  5. coichungtao

    coichungtao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/10/2012
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    1
    Nếu thực lực của iran mạnh thật , cộng với sự ủng hộ của nga và trung quốc thì thì hai nước kia không dám . Thằng giàu bao giờ cũng sợ chết hơn thằng nghèo
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Đúng rồi, tháng 11 Mẽo nó mới bầu cử xong. Tháng 12 thì...tụi nó còn chuẩn bị ăn chơi, giáng sinh, năm mới :D Đánh đấm gì cũng phải sang năm sau.

    Nhưng khả năng Iran sẽ bị tẩn là đến 90% rồi. Các động thái gần đây đều dẫn đến kết cục đó:

    Bầy sói muốn tẩn hội đồng Iran thì không thể thiếu Do Thái bởi vì Iran mạnh hơn hẳn Áp, Rắc, Lybia rõ ràng đang dọn đường dư luận để chuẩn bị động binh :-w

    Iran chỉ có cửa thoát nếu thời gian tới Mẽo nó...gặp khủng hoảng kinh tế (tương tự năm 2008) ==> bọn Mẽo nó khác bọn phát xít + bọn rân tộc chủ nghĩa ở chỗ kinh tế mà khó khăn quá là dân + quốc hội nó cóc cho mở chiến trường mới (trừ phi nó dựng 1 vở kiểu như 11-9 rồi đổ vấy cho Iran [r23)])
  7. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Tư lệnh Iran có kế hoạch làm ô nhiễm nước ở eo biển Hormuz

    nguồn : http://vietnamese.ruvr.ru/2012_10_15/91334407/

    [​IMG]

    Tư lệnh quân đội Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Mohammad Ali Jafari có kế hoạch để thiết lập thảm họa môi trường ở eo biển Hormuz để tạm thời dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt quốc tế. Điều này đã được tạp chí của Đức "Der Spiegel" công bố vào hôm thứ Hai. Tờ báo cho biết kế hoạch này đã được gọi là "Nước bẩn". Theo kế hoạch, một tàu chở dầu Iran sẽ đập vào đá bờ eo biển Hormuz. Mục đích của việc này - tạm thời làm ô nhiễm nguồn nước để buộc phương Tây để tham gia sự kiện quy mô lớn để làm sạch nước. Tạp chí lưu ý rằng việc hớt dầu chỉ có thể được thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật của chính phủ Iran, và để làm điều đó lệnh cấm vận ít nhất là tạm thời dừng lại. Tạp chí này không tiết lộ nguồn gốc của thông tin, nhưng viết rằng cơ quan tình báo phương Tây đang nghiên cứu kế hoạch của Tehran.

    chả lẽ lại đóng cửa eo biển hormuz bằng cách này , liệu có khả thi không nhỉ ? hay lại là đòn gió của iran:-w
  8. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
  10. bgone

    bgone Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2012
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    46
    vấn đề là đánh tới mức nào ? có dám đổ quân vào hay chỉ không kích bên ngoài. gì chứ gặp kháng cự mạnh là Mỹ cũng ngán lắm, đâu như Iraq hầu như rã bèn gần như không có kháng cự gì,
    địa hình đồi núi nhiều không dễ tràn quân ồ ạt dể như sa mạc ở Iraq, nhất là Iran giỏi món công sự, boong ke bằng bê tông kiên cố, căn cứ quân sự xây ngầm trong núi nhiều, chỉ cần bảo toàn chủ lực thì cứ đợi lính Mỹ vào + vũ khí hóa học của Syria nữa cho sướng. :))

    tình hình kinh tế không phải là tốt với Mỹ, dân tình không ủng hộ hoàn toàn thì chiến tranh kéo dài sẽ bị chỉ trích + tốn tiền nhiều gây áp lực nặng nề. chi phí có thể = 10 năm Iraq + Afghan là điều Mỹ cần cân nhắc, ông nghị sĩ nào của Mỹ từng nói thế.

    lực lượng vệ binh cộng hòa trang bị khá tốt và tự sản xuất được trang bị, lực lượng dân quân dự bị cũng đông, bị xâm lược thể nào cũng sẽ đoàn kết chống ngoại xâm, lên tinh thần. khó có mâu thuẫn chia rẽ tôn giáo được lợi dụng vì cả nước gần như thống nhất 1 dòng Hồi giáo Shia + lãnh tụ tôn giáo.
    ngay nội bộ Mỹ cũng co quan ngại cho rằng có cần phải mù quáng Israel biểu gì cũng làm theo, nước Mỹ cứ đâm đầu hết cuộc chiến này tới cuộc chiến khác cũng vì Israel, chỉ vì phải bảo vệ đồng minh sống còn trong khu vực, trong khi rõ ràng nhiều việc Israel làm cũng bị phê phán khiến Mỹ sụt giảm uy tín nhiều khi cứ phải bao che cho nước Do thái. Liệu có chắc chắn nhà nước israel không bao giờ sụp đỗ ở diễn biến nào đó trong tương lai khi mà mâu thuẫn từ trong bản thân lẫn thù địch với nhiều nước xung quanh.

    Hezbollah + Hamas sẽ đánh hậu sườn Israel chia lửa cho Iran, Iran tuồn cũng nhiều hàng tốt cho Hez lắm rồi, cần thì chơi tổng lực.

    chém tí thôi [:D], nhưng rõ ràng là không phải dễ dàng cho Mỹ, nếu một kết cục hòa cho trận chiến thì chẳng có lợi ích gì ngoài thử vũ khí cho cả hai bên, Iran chắc chắn thiệt hại nặng nhưng Mỹ không đạt được mục đích, chỉ có hận thù là sâu sắc thêm thôi.

Chia sẻ trang này