1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục bàn xem tiềm lực quân sự nước ta và các bạn trong khu vực Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 06/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoa_Kieu

    Hoa_Kieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/06/2012
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam thử nghiệm thành công giá súng điều khiển từ xa
    ĐVO Cập nhật lúc :10:34 AM, 21/06/2012
    Việt Nam vừa thử nghiệm thành công hệ thống giá điều khiển đa năng mang súng 12,7mm hoặc 14,5mm, có khả năng tự động bám ảnh mục tiêu.

    Ngày 31/5/2012 vừa qua có lẽ là một trong những ngày đáng nhớ nhất của Đại úy Nguyễn Văn Hùng, Phó trưởng Phòng Nghiên cứu phát triển, Viện Vũ khí (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng). Đó là ngày mà anh và các cộng sự đã thử nghiệm thành công hệ thống giá điều khiển đa năng mang súng 12,7mm hoặc 14,5mm, có khả năng tự động bám ảnh mục tiêu tại Trường bắn Quốc gia khu vực 1. Đây là sản phẩm được nghiên cứu thiết kế hoàn toàn mới, giúp vũ khí có thể tự động “bám” theo mục tiêu và có ý nghĩa thực tiễn cao.
    Nói về hệ thống giá điều khiển đa năng-sản phẩm mà anh và đồng đội đã bỏ nhiều công sức, trí tuệ để nghiên cứu chế tạo thành công, Đại úy Nguyễn Văn Hùng tự hào: “Đây là hệ thống giúp vũ khí trở nên “thông minh” hơn khi có thể tự động “bám” theo mục tiêu di động và tiêu diệt mục tiêu một cách chính xác”.
    Giá điều khiển đa năng là thiết bị được ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại. Giá có thể được lắp các loại súng 12,7mm hoặc 14,5mm và nhờ có phần mềm xử lý ảnh cũng như hệ thống điều khiển hiện đại, súng có thể tự động “bám” theo các loại mục tiêu di động với vận tốc lên tới 100km/giờ và nổ súng tiêu diệt với xác suất trúng đích cao.
    So với vũ khí truyền thống, hệ thống giá điều khiển đa năng có nhiều tính năng ưu việt hơn hẳn, cho phép trắc thủ tác chiến ở vị trí được che chắn, bảo vệ như trong ca-bin, hầm… với kíp chiến đấu ít người (một người điều khiển súng, một người chuẩn bị đạn).

    [​IMG]
    Lãnh đạo Bộ tổng tham mưu kiểm tra hệ thống giá điều khiển đa năng tại trường bắn.
    Nhờ có chế độ tự động điều khiển bám theo mục tiêu di động, tự động tính góc bắn đón nên cho phép rút ngắn thời gian ngắm bắn tiêu diệt mục tiêu và không phụ thuộc nhiều vào kỹ năng của xạ thủ. Hơn nữa, đường ngắm camera được thiết kế song song với nòng súng bảm đảo sự đồng bộ tin cậy giữa thiết bị ngắm và nòng súng, giúp tăng độ chính xác bắn mục tiêu di động trong thời gian ngắn. Giá có phạm vi góc hướng là n*3600, phạm vi góc tầm từ -200 đến +850; tốc độ lớn nhất của góc hướng, góc tầm 600/s; khả năng quan sát lớn nhất lên đến 3km. Giá có 2 chế độ điều khiển: Quay tầm, hướng bằng Joystick hoặc tự động bám theo mục tiêu nhờ phần mềm xử lý ảnh.
    Hệ thống giá điều khiển đa năng mang súng 12,7mm và 14,5mm có khối lượng nhỏ, gọn (khối lượng giá khi chưa có súng, đạn khoảng 250kg). Hệ thống gồm 4 thành phần chính: Giá điều khiển đa năng (là khối chấp hành quay tầm hướng, mang súng và cụm khí tài quan sát); giá trung gian mang súng và hộp đạn đồng bộ (mỗi loại súng khác nhau lắp trên giá điều khiển đa năng cần 1 loại giá trung gian); cụm khí tài quan sát; tủ điều khiển (là trung tâm của hệ thống, có màn hình quan sát, bàn điều khiển, máy tính và phần mềm điều khiển, phần mềm xử lý ảnh). Thông qua tủ điều khiển, xạ thủ có thể quan sát, chọn mục tiêu ra lệnh bắn.
    Theo Đại úy Hùng, hệ thống giá điều khiển đa năng là sản phẩm được kết hợp giữa phần mềm thông minh tự động bám ảnh mục tiêu; kết cấu cơ khí gọn nhẹ, chính xác và phần điện điều khiển hoạt động ổn định, tin cậy. Tính năng và chất lượng của sản phẩm đã được khẳng định qua những lần bắn thử và đặc biệt được khẳng định lại ở cuộc bắn trình diễn cấp Bộ Quốc phòng ngày 31/5 vừa qua.
    “Hệ thống có thể tiếp tục phát triển để gắn trên tàu hải quân, biên phòng cũng như các phương tiện cơ động… nhằm nâng cao hiệu quả trong tác chiến”-Đại úy Đại úy Nguyễn Văn Hùng chia sẻ.

    Ôi tôi lo cho tổ quốc tôi quá :-ss
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ukraine và Thái Lan hợp tác sản xuất xe bọc thép
    Cập nhật lúc :10:01 AM, 21/06/2012
    Tại triển lãm Eurosatory 2012, Thái Lan và Ukraine đã có các cuộc đàm phán về việc hợp tác sản xuất xe bọc thép chở quân BTR-3E1.

    (ĐVO) Tháng 8/2007, Bộ quốc phòng Thái Lan đã ký hợp đồng mua 96 xe bọc thép chở quân của Ukraine, giá trị của hợp đồng vào khoảng 123 triệu USD.

    Sau đó, vào tháng 8/2011 Ukraine đã ký tiếp với Bộ quốc phòng Thái Lan hợp đồng thứ hai để cung cấp 121 xe bọc thép chở quân BTR-3E1 với giá trị 140 triệu USD.

    Những chiếc xe bọc thép đầu tiên đã được chuyển giao vào cuối năm 2010.

    Ngoài ra, Thái Lan cũng xác nhận, các cuộc đàm phán về khả năng sản xuất BTR-3E1 tại Thái Lan đang diễn ra.

    Các cuộc đàm phán ở giai đoạn đầu liên quan đến khả năng chuyển giao công nghệ với mục đích là tổ chức sản xuất tại Thái Lan.


    [​IMG]
    Dây chuyền lắp ráp xe bọc thép BTR-3E1 tại Ukraine.​
    Cũng theo nguồn tin, Thái Lan muốn mua thêm 60 xe bọc thép chở quân BTR-3E1. Trong đó, Ukraine sẽ bàn giao 2 chiếc đầu tiên, số còn lại sẽ được lắp ráp tại Thái Lan.

    Dự kiến, Bộ quốc phòng Thái Lan sẽ trình Chính phủ nước này xem xét về việc hợp tác sản xuất xe bọc thép BTR-3E1 nhằm tăng tăng cường khả năng của ngành công nghiệp quốc phòng.

    Các nhà phát triển Ukraine đã gửi một số chuyên gia công nghệ, khai thác và bảo trì sang Thái lan để hỗ trợ và đào tạo cho các nhân viên của Thái Lan.

    Ngoài việc cung cấp BTR-3E1, trong năm 2011 Thái Lan đã ký hợp đồng trị giá 241 triệu USD để mua 49 xe tăng Oplot do Ukraine chế tạo.

    Còn phía Ukraine đang đưa ra đề nghị để hiện đại hóa các trực thăng và máy bay của Bộ Quốc phòng Thái Lan cũng như việc cung cấp các phụ tùng thay thế.

    Không chỉ vậy, Ukraina cũng chào hàng để cung cấp cho Thái Lan xe bọc thép BTR-4, hệ thống tên lửa xách tay Skif được phát triển bởi Ukraina - Belarus và tàu tuần tra Gyurza.


    Thật may mắn là trong khu đất liền láng giềng ĐNA, còn anh bạn Thái là đủ sức nắn gân và kìm hãm tham vọng của nước lớn..... :)
  2. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Trời đất, ASEAN có mốt mới đua nhau hợp tác với bên ngoài sx xe qs à ?

    Singapore – Nam Phi hợp tác sản xuất xe bọc thép
    Cập nhật lúc :8:57 AM, 19/06/2012
    ST Kinetics (Singapore) và Paramount (Nam Phi) sẽ cùng hợp tác phát triển, sản xuất xe bọc thép bánh lốp nhắm tới thị trường Châu Á - Thái Bình Dương.


    [​IMG]
    Xe bọc thép Terrex AV81 hiện đại nhưng chưa được biết đến nhiều.​

    (ĐVO) Công ty quốc phòng ST Kinetics (Singapore) và Paramount (Nam Phi) đã cùng ký kết thỏa thuận mang tính chiến lược về hợp tác phát triển, sản xuất và đưa ra thị trường dòng xe bọc thép bánh lốp nhắm tới đáp ứng nhu cầu từ quân đội và lực lượng an ninh.

    Theo thỏa thuận, ST Kinetics và Paramount sẽ sử dụng chuyên môn của mình để cùng nhau phát triển, đưa ra thị trường các dòng xe bọc thép bánh lốp.

    Các loại xe bọc thép mà hai bên đưa ra thị trường gồm: xe bọc thép chở quân bánh lốp Terrex (ST Kinetics) và xe bọc thép kháng mìn Mbombe, xe bọc thép chở quân Maraude, xe bọc thép kháng mìn Matador (Paramount).

    Chủ tịch ST Kinetics Chee Jhuen cho biết, hai công ty đã nắm giữ một số kỷ lục đã được chứng minh trong thiết kế và phát triển hệ thống xe chiến đấu trên bộ.

    Giám đốc điều hành Paramount Ivor Ichikowitz cho biết, ST Kinetics cung cấp cho Paramount một hướng đi vào thị trường khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

    "Đối tác của chúng tôi nằm trong khu vực giúp chúng tôi nhanh chóng tiếp cận thị trường và nhanh chóng đáp ứng những thay đổi từ khách hàng,” ông Ichikowitz nói.

    ST Kinetics là công ty thành viên tập đoàn quốc phòng ST Engineering của Singapore. Lĩnh vực chủ yếu mà ST Kinetics tham gia liên quan đến hệ thống vũ khí lục quân như: súng tiểu liên, súng phóng lựu, pháo xe kéo, pháo tự hành, xe bọc thép….

    Paramount Group được thành lập ở Nam Phi năm 1994 chuyên sản xuất dòng xe bọc thép, máy bay, và nhiều trang bị khác.
  3. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Sing SX xe bọc thép chắc để...xuất khẩu quá!

    Cả nước rộng có 700 km2 (bằng 1/5 Hà Nội mới), đường xá đa phần là nội đô bé như lỗ mũi ==> xe bọc thép mà SX hàng loạt thì chắc đem ra...xếp dọc bờ biển :))
  4. blackcavitas

    blackcavitas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    11
    Suy nghĩ của bạn cũng bé như cái lỗ mũi thôi!
  5. tessu87

    tessu87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    56
    Việt Nam mình chuẩn bị thương vụ mua 18 chiếc Su-30 của Nga, theo các chuyên gia trên ttvn thì phi vụ này có lợi cho ta nhiều ko hay chỉ đơn thuần bên bán muốn bán phế liệu giá rẻ, bên mua thấy rẻ nhào vô? Xin các bác cho ý kiến nhận xét cái, em mù tịt, chiện này ko biết nên vui hay nên buồn?
    http://vietnamdefence.com/Home/tintuc/vietnam/Viet-Nam-mua-tiem-kich-do-cu/20126/51738.vnd
  6. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    tin vịt, mà mình thấy bạn có vui buồn gì đâu, có liên quan gì đâu nhỉ [:D]
  7. Luhu

    Luhu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2012
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0

    Bỏ qua những vấn đề về sự trợ giúp chí tình và phần nào mang tính "Quốc tế vô sản" trong chiến tranh và những năm trước đây của Liên Xô và Nga, hiện nay về bản chất thì Nga chỉ là một tên lái súng quốc tế, sẵn sàng bán mọi loại vũ khí trang bị cho những nước nào trả giá cao hơn. Vì vậy đối với Nga thì vấn đề thuần túy chỉ là nước nào trả giá cao hơn và nước nào sẽ là khách hành tiềm năng to lớn và lâu dài trong tương lai hơ hơ ;))
  8. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Sau những "tin đồn thất thiệt" về 18 Su-30K, phái đoàn quân sự Việt Nam "lại thăm" Belarus[r2)]

    [​IMG]

    [​IMG]
  9. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Của biếu không không kèm điều kiện có ngu mới không nhận. Chứ còn ba cái đồ xe lôm côm đó có là cái gì so với 2T Stalker tàng hình của Belarus mà tự sướng là thiên triều thiên trũng?Phát ói mất^:)^

    2T Stalker:

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. son_of_cratos

    son_of_cratos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    1
    Đặc công Lào trình diễn khả năng tấn công
    Cập nhật lúc :2:17 PM, 02/07/2012
    Mới đây, Quân đội Nhân dân Lào tiến hành cuộc diễn tập bắn đạn thật qui mô nhỏ.

    (ĐVO) Cuộc diễn tập tổ chức ở trường bắn khá lớn tại địa điểm, thời gian không xác định. Nhiều khả năng, cuộc diễn tập này để kỷ niệm dịp lễ lớn của Quân đội Nhân dân Lào.

    Trường bắn được xây dựng một cách khá qui củ, với các chướng ngại vật, nhà cao tầng phù hợp cho nhiều hoạt động huấn luyện của Quân đội Lào.

    Trong cuộc diễn tập, các mũi tiến công của bộ đội đặc công Lào với động tác thuần thục, rất nhanh nhẹn vượt qua chướng ngại vật, đánh chiếm mục tiêu.

    Quân đội Nhân dân Lào có quân số chính qui vào khoảng 29.000 người, lực lượng dân quân tự vệ 100.000 người. Quân đội Lào sử dụng vũ khí chủ yếu từ Nga, một ít chiến lợi phẩm thu được sau 1975.

    Lực lượng lục quân Lào được trang bị hơn 200 xe tăng – thiết giáp (chỉ có 30 xe tăng chiến đấu chủ lực), hơn 130 khẩu pháo xe kéo các loại (105mm, 122mm, 130mm, 155mm).

    Phòng không Lào chỉ có một ít tên lửa đối không vác vai SA-7, còn lại là pháo phòng không 23mm, 37mm, 57mm.

    Không quân Nhân dân Lào có quân số thường trực khoảng 3.500 người, 73 máy bay (tiêm kích MiG-21, huấn luyện phi công Il-103, vận tải An-2/26/74, trực thăng Kamov Ka-32T, Mi-8/17). Gần đây, Lào cũng bắt đầu nhập khẩu một số máy bay từ Trung Quốc gồm 4 vận tải cơ MA60 và 4 trực thăng Z-9.

    Hải quân Nhân dân Lào (Lao People's Navy) có nhiệm vụ bảo vệ an ninh đường sông (Lào không có biển), tổ chức với 600 người và 50 tàu tuần tra nhỏ.

    Dưới đây là clip diễn tập bắn đạn thật của Quân đội Nhân dân Lào:

    http://quocphong.baodatviet.vn/Home...h-dien-kha-nang-tan-cong/20127/220289.datviet

Chia sẻ trang này