1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục bàn xem tiềm lực quân sự nước ta và các bạn trong khu vực Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 06/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Giai_Phong_Quan

    Giai_Phong_Quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chuyên gia Trung Quốc đưa ra nhận định chính xác

    Trung Quốc chê tàu chiến Philippines hết lời
    Cập nhật lúc :3:02 PM, 03/07/2012
    Ngày 23/5, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Philippines, Tướng Jessie Dellosa cùng một vài tướng lĩnh khác của nước này tiếp nhận tàu tuần tra lớp Hamilton thứ hai.

    (ĐVO) Số tiền mua con tàu trên của Philippines vào khoảng 400 triệu Peso (tương đương khoảng 9,43 triệu USD). Nhân dịp này, tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc có bài viết bình luận về vũ khí mới của Hải quân Phillipines:

    Xương sống một thời

    Ngoại trừ các tàu phá băng, Hamilton là tàu tuần tra lớn nhất của lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ. Avondale (thành phố New Orleans, bang Louisiana), hạ thủy ngày 18/12/1965, được biên chế chính thức ngày 18/3/1967. Đăng ký tại cảng San Diego, California.

    Từng được xem là xương sống của lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ, tàu tuần tra lớp Hamilton chủ yếu đảm nhận ba nhiệm vụ chính trong thời gian phục vụ của mình gồm:

    Thực hiện tìm kiếm cứu nạn viễn dương và nghiên cứu hải dương. Ngoài ra, tàu tuần tra lớp Hamilton ngoài việc trực tiếp tham gia các hành động cụ thể, còn có thể dùng cho việc dẫn đường và dự báo thời tiết. Với trang thiết bị viễn thông hiện đại, Hamilton từng là trung tâm dự báo và chỉ huy phản ứng nhanh trong trường hợp xảy ra thiên tai hay các điều kiện thời tiết bất lợi.

    Nhiệm vụ thứ hai của tàu lớp Hamilton là thực thi luật biển trong đó có việc bảo vệ nguồn lợi thủy hải sản và các nguồn tài nguyên biển khác.

    Nhiệm vụ thứ ba là duy trì sự hiện diện về quân sự và sẵn sàng tham gia tác chiến khi cần thiết.

    Hệ thống động cơ là một trong những đặc điểm nổi bật nhất tàu Hamilton với động cơ tua bin khí công suất 13.000 KW, giúp nó đạt được tốc độ tối đa 52 km/h.

    Ngoài ra, tàu còn có thêm 2 động cơ diesel công suất 2.600 KW mỗi động cơ, giúp tàu có thể di chuyển với tốc độ hành trình 32 km/h trong quãng đường hơn 26.000 km.
    [​IMG]

    Tàu Hamilton sử dụng pháo hạm làm vũ khí tấn công chính. Tàu trang bị một pháo hạm Oto Melara 76mm, có tốc độ bắn khá nhanh khoảng 85 viên/phút, sơ tốc đầu nòng 925m/s, tầm bắn 20km.

    Loại pháo này chỉ thích hợp cho nhiệm vụ tiêu diệt mục tiêu cỡ nhỏ, tầm gần trên biển hoặc pháo kích bờ biển hỗ trợ tác chiến đổ bộ với hệ thống kiểm soát hỏa lực MK-92 dùng cho việc tác chiến phòng không và tấn công tàu nổi. Ngoài ra, tàu trang bị một tổ hợp pháo bắn nhanh MK-15 để tiêu diệt máy bay ném bom bổ nhào và đạn chống hạm của đối phương với tốc đố bắn đạt 3.500 phát/phút. Radar trinh sát phòng không trang bị cho tàu là loại AN/SPS-40E và radar trinh sát mặt biển AN/SPS-73.

    Hiện thực khó khăn

    Các thông số kĩ thuật rất tốt, nhưng trên thực tế tàu tuần tra Hamilton không được đánh giá cao vì các thiết bị đã tương đối cũ kĩ.

    Thời hạn sử dụng của một tàu hải quân vào khoảng 30 năm, thường không vượt quá con số 35 năm, nhưng tàu lớp Hamilton mà Mỹ bán cho Philippines đã có 45 năm biên chế. Không những thiết kết lạc hậu, ngay cả vật liệu trên tàu cũng đã rệu rã sau một thời gian dài hoạt động.

    Ngoài tàu chiến lớp Hamilton thứ nhất, con tàu lớn thứ hai mà Philippines đang có trong tay cũng đã có gần 70 năm tuổi, tính năng cực kì lạc hậu.

    Trong những năm gần đây, số vũ khí mà Mỹ bán cho Philippines ngày càng nhiều với tổng số tiền lên đến 30 triệu USD, nhưng đa phần trong số này đều đã rất lạc hậu và cũ kĩ. Hai tàu Hamilton mà Philippines không có hệ thống vũ khí, khí tài, radar hay hệ thống điều khiển tác chiến nào. Điều này càng khiến nó khó khăn trong một cuộc đối đầu với các đối thủ hiện đại hơn.

    Tháng 4/2012, Bộ trưởng quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin nói rằng ông đã từng đề nghị phía Mỹ giữ lại các loại vũ khí được trang bị trên tàu này nhưng phía Washington đã từ chối, vì thế con tàu mà Philippines mua hầu như chỉ còn lại phần thân với radar tác chiến, hệ thống vũ khí cùng các trang thiết bị điện tử khác đều bị tháo đi. Con tàu thứ hai được Mỹ sơn sửa lại cũng như thay thế động cơ mới nhưng ngoài ra cũng không có thay đổi nào đáng kể về năng lực tác chiến so với chiếc Hamilton thứ nhất.
  2. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    Cái này con nít cũng biết cần gì chiên gia khựa,nếu nói đấu với tàu chiến khựa con này chỉ chọi lại được mấy con đổ bộ của khựa thôi,mà không hiểu Phi có chiến lược gì mà mua mấy tàu này nhỉ,hiện đại hóa quân đội mà vậy thì khựa cười cho thối mũi
  3. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Indonesia mua 100 xe tăng Đức . =D> =D> =D>

    Bộ Quốc phòng Indonesia vừa quyết định mua 100 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A6 của Đức trị giá 280 triệu USD và tuyên bố bỏ kế hoạch mua xe tăng tương tự từ Hà Lan trước đó, theo The Jakarta Post ngày 2.7.

    nguồn : http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120703/indonesia-mua-100-xe-tang-duc.aspx


    [YOUTUBE]VbpXDOKpwBQ&feature=related[/YOUTUBE]



    “Chúng tôi chọn Đức vì biết chắc thời điểm và số lượng đáp ứng nhu cầu của mình. Chúng tôi ngưng đàm phán với Hà Lan để tập trung vào việc mua xe tăng từ Đức”, Thứ trưởng Quốc phòng Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin nói rõ.

    Ông Sjafrie cho biết thêm, chính phủ Indonesia sẽ dùng vốn vay nước ngoài để mua số xe tăng nói trên.

    Dự kiến, 15 chiếc Leopard 2A6 đầu tiên sẽ được chuyển đến Indonesia vào tháng 10.2012 và số còn lại sẽ được giao dần dần cho đến giữa năm 2014.

    Bộ binh Indonesia nhấn mạnh rằng họ cần hiện đại hóa hệ thống vũ khí của mình bằng xe tăng chiến đấu chủ lực vì họ hiện chỉ có xe tăng hạng nhẹ, như chiếc Scorpion do Anh sản xuất chỉ nặng tám tấn và chiếc AMX13 của Pháp nặng 14 tấn. Trong khi Leopard 2A6 nặng tới 60 tấn.

    một quyết định liệu có sáng xuất của bộ quốc phong Indonesia hay không. khi một thời gian dài trước đó dư luận nước này nói rằng hệ thống đường xá ,cầu cống của nước này không thể chịu nổi tải trọng của nó :-??
  4. Harbin

    Harbin Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Đoàn kết thì chết trùm, chia rẽ thì chết lẻ tẻ

    Philippines có ý định mua tàu chiến Việt Nam
    Cập nhật lúc :1:28 PM, 07/07/2012
    Chính sách hiếu chiến trên biển Đông của Trung Quốc buộc Philippines tăng cường sức mạnh quân sự, chuyển hướng từ mục tiêu chống phiến quân sang chống ngoại xâm.


    [​IMG]
    Theo Asia Times, vào tháng tới Philippines sẽ đấu thầu các dự án tăng cường vũ trang trị giá khoảng 70 tỉ peso (1,8 tỉ USD). Đây là bước đầu tiên trong chiến dịch hiện đại hóa lực lượng vũ trang Philippines (AFP) trong vòng năm năm tới với tổng đầu tư dự kiến lên đến 500 tỉ peso (gần 12 tỉ USD).

    Trong những tháng qua, các quan chức Bộ Quốc phòng Philippines đã đến Anh, Pháp, Italy, Ba Lan, Nga, Hàn Quốc và Tây Ban Nha để tìm kiếm cơ hội hợp tác quốc phòng.

    Một số nguồn tin từ Manila cho biết Philippines cũng đang xem xét mua một hạm đội tàu tuần tra trên biển có tốc độ cao do Việt Nam phát triển với sự hỗ trợ công nghệ của Nga. Chuyển hướng mục tiêu
    Tháng tới, Manila sẽ mời thầu 138 hợp đồng mua vũ khí mới cho không quân và hải quân, bao gồm máy bay chiến đấu, trực thăng tấn công, máy bay tuần tra đường dài, tàu chiến, rađa phòng không và một số loại vũ khí hiện đại khác nhằm tăng sức mạnh phòng vệ trên biển và trên đất liền.
    Trước đó, quân đội nước này đã ký hợp đồng mua tám trực thăng tấn công Sokol mới từ Tập đoàn vũ khí Ba Lan PZL-Swidnik SA, và đến nay đã tiếp nhận bốn chiếc. Đây là loại trực thăng có khả năng chở 12 binh sĩ, mang theo các loại vũ khí như đại bác, súng máy, tên lửa không đối không...
    Quân đội Philippines cũng sẽ mua một số máy bay F-16, SAA, LIFT, TA-50... Trong đó, Hải quân Philippines cũng đang xem xét mua tên lửa chống hạm như tên lửa Harpoon của Mỹ và dự kiến sẽ mua một tàu ngầm vào năm 2020.

    [​IMG]
    Theo chiến lược quốc phòng mới, Quân đội Philippines sẽ chuyển từ mục tiêu chống phiến quân ly khai sang chống kẻ thù ngoại xâm. Các tiểu đoàn bộ binh trước đó được đặc nhiệm Mỹ đào tạo trong lĩnh vực chống phiến quân đang được đào tạo lại để đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ. Lực lượng cảnh sát bán quân sự sẽ chịu trách nhiệm đối phó với các mối đe dọa an ninh nội địa như các nhóm vũ trang ly khai.

    Dù Mỹ đã cam kết sẽ giúp Philippines xây dựng hệ thống quốc phòng đủ mạnh, nhưng giới quan chức quân sự Manila khẳng định Philippines sẽ không dựa dẫm hoàn toàn vào Mỹ mà cần phải tự lực.

    Các chuyên gia quân sự Philippines vạch rõ tâm lý dựa dẫm vào cái ô an ninh khu vực của Mỹ chính là một trong những nguyên nhân khiến sức mạnh tài chính, vũ khí và hậu cần của quân đội nước này thua xa so với các nước trong khu vực. Tìm hỗ trợ quốc tế
    Nhật và Australia đã đề nghị được hỗ trợ Philippines tăng cường khả năng tuần tra, giám sát trên biển. Các cuộc đàm phán song phương vẫn đang diễn ra.

    Tokyo yêu cầu Manila phải đáp ứng các điều kiện về ODA, còn Canberra muốn Manila thông qua thỏa thuận về quy chế của các lực lượng đồn trú (SOVFA) tương tự như giữa Philippines và Mỹ.

    Thượng viện Philippines đang thảo luận về SOVFA với Úc. Theo thỏa thuận về SOVFA với Philippines, Quân đội Mỹ được phép tổ chức các cuộc tập trận trên lãnh thổ Philippines.
    Lên tiếng chỉ trích việc tăng cường sức mạnh quân sự trên biển Đông của Philippines, giới truyền thông và quân sự Trung Quốc còn đe nẹt Philippines là đang gây thêm căng thẳng. “Nếu Philippines dám leo thang hoạt động cảnh sát biển thành chiến dịch quân sự, nước này sẽ rơi vào thảm họa từ cú tấn công của Trung Quốc” - Thời Báo Hoàn Cầu dẫn lời thiếu tướng Từ Diễm thuộc ĐH Quốc phòng Trung Quốc đe đọa.
  5. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    @Harbin

    anh là anh lo cho nhà chú rồi đới , kịch bản này cũng sắp lặp lại như trong hình bên dưới rồi đấy [:P] [:P] [:P]


    [​IMG]

    về khuyên bảo mấy anh ở trung nam hải hộ anh đi chú , nhìn cái hình mà thấy đau lòng cho cả một dân tộc . :(( :(( :(( tự cho mình là trung tâm cửa vũ trụ =)) =)) =))
  6. Harbin

    Harbin Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Đặc nhiệm Trung Quốc, Indonesia đổi súng diễn tập bắn đạn thật


    GDVN) - Theo Tân Hoa Xã, ngày 3/7 lực lượng đặc nhiệm Trung Quốc và Indonesia đã tiến hành hoạt động diễn tập chống khủng bố tại một thao trường thuộc quân khu Tế Nam. Trong các nội dung khoa mục diễn tập, lực lượng hai phía đổi súng cho nhau và cùng kiểm tra kỹ năng bắn đạn thật. Trung Quốc đang tăng cường các hoạt động hợp tác quân sự, an ninh với một số quốc gia Đông Nam Á trong thời gian vừa qua, đặc biệt là Indonesia, Campuchia và Thái Lan.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Xem tiếp tại đây http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-Quoc...-doi-sung-dien-tap-ban-dan-that/190585.gd?i=4
  7. TONGIA

    TONGIA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ thời điểm này mình nên lập 1 cái top

    " Tiềm lực quân sự của Cam Bốt " riêng ra là phù hợp, vừa có tính tìm hiểu vừa có tính răn đe em nó 1 tý.
  8. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Giống ảnh ghép lắm bác ạ :|
  9. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    btr-3e1 trong thủy quân lục chiến thái lan

    trang bị vũ khí của Thủy quân lục chiến Thái Lan. Theo hợp đồng đã ký với Ukraine trong năm 2007, tại Thái Lan trong năm 2010-11. được đặt 112 máy BTR-3E1 và đặc biệt dựa trên nó (bao gồm cả phiên bản bọc thép 96). Trong tháng 8 năm 2011 đã được trao một hợp đồng bổ sung để cung cấp khác 121 BTR-3E1.


    http://www.militaryparitet.com/e***or/assets/new/3/BTR-3E1%201.JPG

    http://www.militaryparitet.com/e***or/assets/new/3/BTR-3E1.JPG

    http://www.militaryparitet.com/e***or/assets/new/3/BTR-3E1%202.JPG

    http://www.militaryparitet.com/e***or/assets/new/3/BTR-3E1%203.JPG

    http://www.militaryparitet.com/e***or/assets/new/3/BTR-3E1%204.JPG

    khẩu 30mm có hệ thống chống dung ,lắc để bắn chính xác hơn nhìn thích nhỉ:x

    THỦY QUÂN LỤC CHIẾN THÁI LAN HIỆN ĐẠI HÓA BTR AAVP-7

    http://www.militaryparitet.com/e***or/assets/new/3/AAVP-7A1.JPG

    http://www.militaryparitet.com/e***or/assets/new/3/AAVP-7A1%201.JPG

    http://www.militaryparitet.com/e***or/assets/new/3/AAVP-7A1%202.JPG
  10. son_of_cratos

    son_of_cratos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    1
    Cái thằng Thái dúi này nhục bỏ bu, điếu tự cường như Việt Nam ta được, trong khi Việt Nam ta tân trang cải tiến V-100 của Mỹ thì bọn nó lại đi mua BTR mà cái dòng này đến thân sinh nước Nga vĩ đại cũng sắp sửa vứt vào sọt rác roài

Chia sẻ trang này