1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục bàn xem tiềm lực quân sự nước ta và các bạn trong khu vực Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 06/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
  2. thrall

    thrall Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    14
    Tui thấy thử xuyên giáp ở 15m là không hợp lý lắm. Nên thử ở 100m.
  3. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    =============

    A em mờ ích xì 13, đồ Phú Lang Sa, hàng ưa thích của Indo và Sing...:-w
  4. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Trong box có topic game WOT mà bác còn không biết con đấy là con gì à :))
  5. Terminator_revenge

    Terminator_revenge Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2012
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    13
    VietnamDefence - Bộ Quốc phòng Ấn Độ và Indonesia đã ký thỏa thuận hợp tác đào tạo phi công và nhân viên kỹ thuật phục vụ các tiêm kích Sukhoi.


    [​IMG]
    Su-30МК2 (knaapo.ru) Ngoài ra, phía Ấn Độ sẽ cung cấp phụ tùng và giúp bảo dưỡng máy bay chiến đấu.

    Điều kiện hợp tác hiện chưa được chốt hẳn; một thỏa thuận bổ sung sẽ được ký sau khi Indonesia lên được danh sách các yêu cầu.

    Hiện nay, Indonesia có 10 tiêm kích Su-27SK/SKM và Su-30MK/MK2.

    Năm 2010, Bộ Quốc phòng Indonesia đã dự định mua thêm 6 tiêm kích Sukhoi của Nga, nhưng tháng 8/2012 đã thông báo không thực hiện được kế hoạch mua sắm do thiếu kinh phí.

    Indonesia tín nhiệm Ấn Độ trong việc bảo dưỡng tiêm kích là vì Không quân Ấn Độ có nhiều kinh nghiệm khai thác các máy bay này với 157 chiếc Su-30MKI.

    Sau khi lên danh sách các yêu cầu, Indonesia sẽ ký với công ty HAL của Ấn Độ hợp đồng bảo dưỡng kỹ thuật cho các tiêm kích của họ.

    Hiện nay, HAL đang bảo dưỡng các máy bay Su-30MKI của Ấn Độ. Năm 2007, một hợp đồng tương tự giữa hai bộ quốc phòng Ấn Độ và Malaysia cũng có hiệu lực, theo đó Ấn Độ đảm nhiệm sửa chữa các tiêm kích Su-30MKM và đào tạo phi công.

    Trước đó, Indonesia đã ký với Trung Quốc thỏa thuận đào tạo phi công và bảo dưỡng kỹ thuật tiêm kích Sukhoi. Hiện nay, hợp đồng này đã bị hủy vì nguyên nhân không được tiết lộ.

    Cuối tháng 9/2010, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia, ông Purnomo Yusgiantoro cho biết, trong 20 năm tới, Bộ Quốc phòng Indonesia dự định mua 180 tiêm kích Sukhoi để thành lập 10 phi đội. Nhưng tháng 8/2012, Tổng thư ký Bộ Quốc phòng Indonesia, Eris Heryanto tuyên bố rằng, Không quân Indonesia sẽ nhận được 24 tiêm kích F-16 Fighting Falcon của Mỹ và Indonesia sẽ không có nhu cầu về tiêm kích mới trong 20 năm tới.
    Nguồn: The Indian Express, Lenta, 18.10.2012.





    Tiềm năng quan hệ hợp tác Indonesia - Ấn Độ
    Cập nhật lúc :3:52 PM, 18/10/2012
    Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ AK Antony đã có chuyến công du đến xứ sở vạn đảo nhằm thiết lập mối quan hệ chiến lược giữa đôi bên.
    (ĐVO) Trong cuộc gặp với người đồng cấp Purnomo Yusgiantoro tại Jakarta, hai bên đã thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác quân sự, liên kết đào tạo và hợp tác sản xuất chung và xuất khẩu các trang thiết bị quân sự.

    Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K Antony gọi cuộc gặp gỡ ở Jakarta là “bước ngoặt”, “một sự khởi đầu tuyệt vời”.

    Nguồn tin Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, hai bên đã đồng ý về hợp tác liên kết đào tạo quân đội và trao đổi quân sự.

    Ngoài ra, hai nước sẽ xúc tiến một lộ trình hợp tác và sản xuất thiết bị quân sự.

    Indonesia đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến hệ thống tên lửa chống hạm siêu âm BrahMos và hy vọng Ấn Độ sẽ bán cho Jakarta hệ thống tên lửa chống hạm siêu hạng này. Vấn đề này đã được hai bên thảo thuận nhưng chi tiết không được tiết lộ.

    Ngoài việc thảo luận các vấn đề về hợp tác mua bán, sản xuất vũ khí, hai bên đã nhất trí tiến hành tuần tra chung giữa hải quân hai nước tại eo biển Malacca, một trong những tuyến đường biển rất quan trọng, con đường xuất khẩu dầu mỏ chiến lược từ vịnh Arab.

    Món quà của Ấn Độ trao cho Indonesia

    Rõ ràng Indonesia có thể coi là trọng tâm trong mối quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ.

    Xứ vạn đảo án ngự biển Đông và eo Malacca, tuyến vận tải biển chiến lược từ Đông Nam Á , Đông Á sang Ấn Độ Dương đến Nam Á, Trung Đông, châu Phi, châu Âu.

    Cả hai cường quốc châu Á đều muốn đặt ảnh hưởng của mình lên xứ vạn đảo. Ai có quan hệ thân mật với Indonesia hơn sẽ có được cơ hội giám sát eo biển Malacca qua đó kiềm tỏa, giám sát hoạt động của hải quân đối phương.

    [​IMG]
    Ấn Độ có nhiều cái để Indonesia thèm khát, BrahMos là một điển hình.

    Trong cuộc đua giành ảnh hưởng đối với xứ sở vạn đảo, Ấn Độ có phần chậm chân hơn Trung Quốc.


    Indonesia và Trung Quốc đang xúc tiến nhiều chương trình hợp tác, trong đó có kế hoạch sản xuất tên lửa chống hạm cận âm C-705 trang bị cho các tàu chiến của Hải quân Indonesia.

    Ngoài ra, Bắc Kinh đang xúc tiến rất nhiều chương trình hợp tác quân sự với xứ sở vạn đảo để chứng minh tầm ảnh hưởng của mình đối với khu vực.Ấn Độ là cường quốc quân sự hàng đầu khu vực châu Á, tuy nhiên, nền công nghiệp quốc phòng của Ấn Độ tuy có nền tảng nhưng hầu như chưa đạt được nhiều bước tiến đáng kể.

    Nói vậy không có nghĩa là Ấn Độ không có gì để cho Indonesia, điểm mạnh của Ấn Độ là họ được hợp tác với các quốc gia có nền công nghiệp quốc phòng hàng đầu thế giới như Nga, Israel, ngay như Mỹ cũng không hạn chế bán các sản phẩm quốc phòng cho New Delhi.

    >> Mỹ muốn đơn giản hoá quy trình chuyển giao công nghệ cho đồng minh châu Á
    >> 2013, Mỹ 'đánh bật' Nga khỏi Ấn Độ

    Tên lửa chống hạm siêu âm BrahMos có thể coi là sản phẩm tiêu biểu cho sự hợp tác giữa Ấn Độ với Nga. BrahMos có thể làm thay đổi cán cân quân sự trong khu vực nó xuất hiện.

    Một điều rất quan trọng khác là Ấn Độ đầu tư khá nhiều tiền bạc cho con đường phát triển công nghiệp quốc phòng chậm nhưng chắc.

    Dù Ấn Độ khởi động chậm hơn Trung Quốc trong việc đặt ảnh hưởng của mình lên xứ sở vạn đảo nhưng cơ hội cho Ấn Độ không hề thua kém Trung Quốc thậm chí còn sáng sủa hơn. Điểm mạnh của Ấn Độ mà Trung Quốc không có được là các sản phẩm công nghệ cao và ổn định.
    [​IMG]
    Công nghệ tên lửa của Ấn Độ có nhiều điều để Indonesia học hỏi hơn công nghệ tên lửa của Trung Quốc, trong ảnh thử nghiệm tên lửa đánh chặn ngoài không gian AAD. Ngoài ra, Ấn Độ đang sở hữu những sản phẩm quốc phòng mà Trung Quốc thèm muốn như hệ thống cảnh báo sớm EL/M-2075 Phalcon, máy bay tuần tra hàng hải P-8 Poseidon... Ấn Độ có sự hợp tác với Israel trong việc phát triển các hệ thống tên lửa phòng không, radar, hệ thống điều khiển hỏa lực.

    Bên cạnh đó, Ấn Độ là quốc gia thứ 4 sau Mỹ, Israel và Nga phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa, chương trình phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo AAD có thể coi là mô hình có 1 không 2 tại châu Á.

    Ấn Độ là quốc gia có nền công nghệ tin học phát triển hàng đầu châu lục, họ là quốc gia gia công phần mềm lớn nhất châu Á. Các vũ khí do Ấn Độ phát triển có độ chính xác rất cao nhất là các loại tên lửa có điều khiển.

    Như vậy, qua Ấn Độ, Indonesia có thể tiếp cận được các công nghệ cao của phương Tây nhất là công nghệ điện tử mà tự bản thân họ không thể mua được và sự hợp tác với Trung Quốc cũng không có được (chính bản thân Trung Quốc còn mơ ước nói chi là chia sẻ cho Indonesia).
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Trình tới thế thì làm thế thôi, bạn đòi hỏi lắm thế quân đội ta có phải là thánh đâu
  6. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.086
    Đã được thích:
    2.555
    Yakhont bắn chìm tàu đổ bộ tăng
    http://vietnamdefence.com/Home/tintuc/thegioi/Yakhont-ban-chim-tau-do-bo-tang/201210/52079.vnd
    VietnamDefence - Trong cuộc tập trận thường niên Armada Jaya XXXI/2012, từ ngày 22/9-22/10/2012, Hải quân Indonesia đã phóng thành công một tên lửa chống hạm siêu âm 3М55E Yakhont từ frigate cải tiến Oswald Siahaan (số hiệu 354, trước đây vốn là frigate Van Nes lớp Van Speijk/Leander của Hà Lan).
    Tên lửa mang đầu đạn chiến đấu được phóng từ bệ phóng thẳng đứng của frigate Oswald Siahaan ở biển Sulawesi ngày 13/10/2012 lúc 21 giờ 58 (giờ địa phương).
    [​IMG]
    Lúc 22 giờ 06, tên lửa bổ nhào ở góc 45 độ đã tiêu diệt thành công tàu bia là tàu đổ bộ tăng Teluk Berau (số hiệu 534, tàu đổ bộ Eberswalde Finow lớp 108 của Hải quân CHDC Đức trước đây, do Hải quân Indonesia mua lại năm 1993) bị loại khỏi biên chế Hải quân Indonesia ngày 28/0. Sau khi trúng tên lửa, tàu Teluk Berau chìm nhanh trong vòng 1 phút.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phóng Yakhont từ frigate Oswald Siahaan của Hải quân Indonesia trong cuộc tập trận Armada Jaya XXXI/2012, ngày 13/10/2012 (Hải quân Indonesia, defense-studies.blogspot.com)
    [​IMG]
    Mục tiêu tàu đổ bộ tăng Teluk Berau bị Yakhont đánh chìm ngày 13/10/2012 (defense-studies.blogspot.com)

    Ở giai đoạn bay hành trình, tên lửa bay ở độ cao 4.200 m.

    Đây là bắn đạn thật Yakhont lần thứ hai của Hải quân Indonesia. Lần phóng Yakhont lần đầu tiên từ frigate Oswald Siahaan được thực hiện ngày 20/4/2011 ở vịnh Sonda. Mục tiêu bị tiêu diệt là tàu đổ bộ cỡ lớn bị thải loại Teluk Bayur (số hiệu 502, tàu đổ bộ LST 616 cũ của Mỹ).


    Frigate Oswald Siahaan đã được trang bị 4 bệ phóng thẳng đứng do Nga thiết kế dành riêng dùng cho hệ thống tên lửa Yakhont và được lắp đặt lên tàu ở Surabaya vào đầu năm 2011. Năm 2010, Indonesia đã nhận được 4 tên lửa Yakhont đầu tiên.
  7. databaca

    databaca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/10/2012
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    dạo này máy abc lên làm tt chưa dzậy? Sao đọc báo hoài mà không thấy vậy:)), số làm lính thì cả đời làm lính, mơ mộng chi, mong ngóng chi, tham vọng chi rồi thất vọng=))=))=))=))=))
  8. Jian

    Jian Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Sốc chưa hơ hơ ;))

    Việt Nam chế tạo đạn cối huấn luyện
    Cập nhật lúc :2:20 PM, 21/10/2012
    Các kỹ sư Nhà máy Z115 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) đã nghiên cứu thiết kế, chế tạo thành công các loại đạn cối 60mm, 82mm và 100mm sử dụng trong huấn luyện, bắn tập.
    Đạn cối huấn luyện có hình dạng, kích thước tương tự như đạn thật với các nhóm chi tiết chính: Vỏ kim loại, chất nhồi, đuôi, cụm hỏa thuật, ngòi C-1M huấn luyện, liều phóng chính và liều phóng phụ.

    Chất nhồi của đạn được chế tạo từ hỗn hợp gồm cát khô (42%), bột gỗ (15%), paraphin (35%) và phụ gia. Đây là vật liệu không có khả năng nổ, có tỷ trọng tương đương thuốc nổ TNT để bảo đảm trọng tâm quả đạn như thiết kế, đồng thời không có hàm ẩm để không ảnh hưởng đến cụm hỏa thuật.

    Chất nhồi có khả năng liên kết tốt và bền vững, có tính đồng nhất cao, không bị giãn nở nhiệt. Ngòi đạn cối huấn luyện (ngòi C-1M) cơ bản như ngòi đạn thật, tuy nhiên, phần trạm truyền nổ của ngòi đạn được tính toán, cải tiến để năng lượng của khối thuốc trạm nổ sinh ra vừa đủ để đốt cháy khối thuốc tạo khói và khối thuốc tạo lửa của cụm hỏa thuật, nhưng không tạo ra mảnh gây nguy hiểm.


    [​IMG]
    Đại đội 14 pháo cối, Trung đoàn 43 (sư đoàn 395) huấn luyện chiến đấu.​
    Hộp hỏa thuật được thiết kế, chế tạo bảo đảm an toàn hơn so với đạn thật và có thể chỉ thị rõ ràng trong cả điều kiện ban ngày (tạo khói) và ban đêm (tạo ánh sáng, lửa), đồng thời không làm thay đổi hình dáng thiết kế, trọng tâm quả đạn.

    Qua quá trình tính toán và thực nghiệm, các tác giả xác định được cấu tạo chi tiết của cụm hỏa thuật gồm: Vỏ bảo vệ (gồm vỏ ngoài và nắp hộp được chế tạo từ nhựa PE hàn kín lại với nhau); thuốc tạo khói và thuốc tạo lửa được nhồi nén chặt trong vỏ ngoài.

    Các kích thước của cụm hỏa thuật được thiết kế để bảo đảm khi lắp không làm thay đổi trọng tâm của quả đạn so với đạn thật. Khối lượng thuốc tạo khói, tạo lửa của đạn cối huấn luyện 60mm là 19g và 4g; của đạn 82mm và 100mm tương ứng cùng là 40g và 8,6g.

    Đạn cối huấn luyện được sử dụng trên súng thật, tương tự như đạn chiến đấu. Các loại đạn này đã được thử nghiệm thực tế, tỷ lệ hoạt động đạt 100% và có thể quan sát thấy cột khói nổ tại vị trí chạm đất. Việc đưa vào sử dụng các loại đạn cối huấn luyện (có giá thành rẻ hơn nhiều so với đạn thật) giúp bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình huấn luyện, đồng thời tiết kiệm một lượng lớn kinh phí bắn tập.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Xem UAV Việt Nam bay thử nghiệm
    Cập nhật lúc :7:48 AM, 22/10/2012
    Hệ thống UAV TITAN do Công ty Đông Giang Việt Nam tự nghiên cứu, thiết kế sản xuất cho mục đích hoạt động dân sự và quân sự.
    (ĐVO) Dưới đây là một số hình ảnh thử nghiệm UAV TITAN do công ty Đông Giang cung cấp:


    [​IMG]
    UAV TITAN thiết kế phục vụ cho mục đích dân sự và quân sự.​

    [​IMG]
    Cận cảnh "thiết bị quan sát" - máy ảnh số NIKON trên UAV TITAN.

    [​IMG]
    Chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến bay, UAV thiết kế một chong chóng chính và chong chong đuôi ổn định. TITAN có khả năng cất hạ cánh hoàn toàn tự đông, bay theo lập trình định sẵn.

    [​IMG]
    UAV TITAN đạt tầm bay 10km, tốc độ tối đa 80km/h.

    [​IMG]
    Va li điều khiển (màu vàng trong cốp xe) gọn nhẹ, dễ mang vác. Bên trong vali chứa phần điều khiển với 3 màn hình quan sát hoạt động.

    [​IMG]
    Hoặc UAV TITAN có thể điều khiển thông qua bộ điều khiển cầm tay.

    [​IMG]
    UAV TITAN trưng bày tại Triển lãm - Hội nghị Quốc tế Mobile Vietnam 2012.

    [​IMG]
    Cận cảnh giá điều khiển thiết bị camera quan sát, cảm biến trên UAV TITAN.

    [​IMG]
    UAV TITAN trang bị động cơ xăng đốt trong và 2 bình xăng loại 3 lít.

    [​IMG]


    Nhìn từ đuôi UAV TITAN, bố trí 2 ống xả khói động cơ.

    Các bước tiến kỹ thuật quân sự Việt Nam (kỳ 2)

    14/10/2012 10:14:46
    [​IMG] - Ngoài việc tăng cường mua sắm các trang thiết bị quân sự hiện đại từ nước ngoài, Quân đội Nhân dân Việt Nam đang từng bước được hiện đại hóa dựa vào chính nguồn nội lực, từ chí năng động, sáng tạo... để cải tiến, nâng cấp, phát triển và sản xuất nhiều trang thiết bị quân sự mới.
    >> Các bước tiến kỹ thuật quân sự Việt Nam (kỳ 1)
    Nghiên cứu sản xuất thành công viên nén thực phẩm chức năng

    Theo Báo Quân đội Nhân dân, các nhà khoa học thuộc Viện Công nghệ mới (Viện Khoa học và Công nghệ quân sự) đã bước đầu nghiên cứu sản xuất thành công sản phẩm viên nén thực phẩm chức năng sử dụng cho lực lượng tàu ngầm.

    Sản phẩm có dạng viên nén, được sản xuất từ nguồn nguyên liệu là các loại thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ thiên nhiên. Viên nén được thiết kế theo tiêu chí thực phẩm cứu sinh (thiết kế theo hướng tối ưu về dinh dưỡng, tối thiểu về trọng lượng).
    Viên nén có dạng hình tròn, mỗi viên có khối lượng từ 3 đến 3,5g; năng lượng đạt từ 8 đến 10Kcal/viên, được đóng gói phù hợp, thuận tiện trong sử dụng (sản phẩm dùng cho cá nhân được đóng gói dạng tuýp; dùng cho tập thể được đóng gói trong hộp thiếc).
    Sản phẩm được dùng để bổ sung, hoàn thiện khẩu phần ăn hằng ngày cho lực lượng tàu ngầm hoặc có thể sử dụng thay thế bữa ăn trong tình huống cứu sinh. Khi sử dụng, thủy thủ tàu ngầm có thể nhai, ngậm để bổ sung dinh dưỡng, chống ô-xy hóa, chống căng thẳng và mệt mỏi.

    Đạn xuyên K53 đầu lõi thép

    Các kỹ sư Nhà máy Z113 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) đã nghiên cứu thiết kế chế thử thành công đạn xuyên 7,62x54mm (K53) đầu lõi thép. Đạn có thể được sử dụng cho các loại súng bắn đạn K53 hiện có trong trang bị. Đạn thiết kế để có thể xuyên thép CT3 dày 12mm ở cự ly 100m và xuyên áo giáp cấp 3 theo tiêu chuẩn NIJ101.04 của Mỹ.
    [​IMG]
    Đạn xuyên áo giáp cấp 3. Vận tốc đầu đạn thiết kế trung bình ở vị trí cách miệng nòng súng 25mm tăng lên, từ 840 đến 890m/s. Đạn K53 sử dụng mác thép Y12A làm lõi xuyên, thép có độ cứng sau khi tôi đạt 64-66 HRC, độ cứng sau khi ram ở nhiệt độ 150 đến 1600C đạt 62-64 HRC.

    Công nghệ chế tạo đạn xuyên 7,62x54mm (K53) đầu lõi thép là công nghệ mà nhà máy đã áp dụng vào sản xuất đạn 7,62x54mm (K53) thông thường. Riêng công đoạn chế tạo lõi thép xuyên đã áp dụng công nghệ tạo hình là phương pháp gia công cắt gọt và tạo độ cứng cho lõi thép sử dụng công nghệ tôi lò muối và ram dầu.
    Vận tốc thực tế của đầu đạn đạt 870,7 đến 872,4m/s; khả năng xuyên thép CT3 đồng nhất dày 16mm đặt cố định vuông góc với trục nòng súng ở cự ly 100m đạt tỷ lệ 100%; xuyên áo giáp cấp 3 theo tiêu chuẩn của Mỹ đạt 100%. Áp suất khí thuốc bằng so với đạn thông thường nên tăng độ bền cho súng, mặt khác, đạn vẫn sử dụng được thuốc phóng cho đạn thông thường, nên không phải sản xuất thuốc phóng mới.

    Kết quả bắn thử cho thấy khả năng xuyên thép đều đạt và vượt các thông số thiết kế. Cụ thể, với các bia thép CT3 có các chiều dày 14, 16 và 18mm khi sử dụng súng PKMS ở cự ly 100m, kết quả tỷ lệ xuyên tấm thép dày 14 và 16mm đạt 100%; tỷ lệ xuyên tấm thép dày 18mm đạt 80%. Bắn kiểm tra xuyên áo giáp với áo giáp cấp 3 ở cự ly 15m cũng cho tỷ lệ xuyên đạt 100%... Công trình nghiên cứu đã được trao giải nhì Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội năm 2011.

    Tiết kiệm gần 42 tỷ đồng từ sáng kiến cải tiến kỹ thuật

    Sáng 11/10, tại Lữ đoàn 205, Đảng ủy Binh chủng Thông tin liên lạc tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới (giai đoạn 2007-2012).

    Từ năm 2008 đến năm 2011, toàn Binh chủng có 54 công trình, sáng kiến chất lượng tốt tham gia thi cấp Binh chủng và được đưa vào ứng dụng trong hoạt động thực tiễn; có 13 công trình khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật tham gia thi cấp toàn quân. Các sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Binh chủng đã tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước gần 42 tỷ đồng.
    [​IMG]
    Xe VSAT VCD cơ động, bảo đảm truyền dẫn các tín hiệu truyền hình, thoại, truyền số liệu qua vệ tinh địa tĩnh Vinasat 1 Giá thử kiểm tra tham số động cơ IĐ-6

    Việc chạy rà để kiểm tra các tham số của động cơ IĐ-6 tại Nhà máy A31 (Cục Kỹ thuật, Quân chủng Phòng không-Không quân) sau sửa chữa được thực hiện trên băng thử động cơ kiểu cũ.
    Băng thử sử dụng các loại cảm biến nhiệt độ, áp suất, cảm biến đo tốc độ vòng quay theo nguyên lý hoạt động kiểu cơ khí, nên độ chính xác không cao, quá trình thao thác của nhân viên kỹ thuật gặp nhiều khó khăn.
    Khắc phục hạn chế này, các cán bộ, kỹ sư của nhà máy đã nghiên cứu chế tạo thành công giá thử động cơ mới sử dụng các cảm biến đo tham số hiện đại. Giá thử phục vụ cho việc chạy thử để kiểm tra, hiệu chỉnh tham số của động cơ với độ chính xác cao, nhân viên có thể dễ dàng hiệu chỉnh tham số. Việc đưa giá thử vào sử dụng giúp nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm nhân lực, kinh phí kiểm tra, hiệu chỉnh động cơ.

    Máy hút bụi dùng trong sửa chữa phao PMP

    Khi sửa chữa lớn phao PMP tại nhà máy, người thợ phải thường xuyên chui vào bên trong các khoang của phao để làm việc. Nồng độ khói hàn, bụi cơ học… trong khoang rất lớn ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động. Nhà máy Z49 (Binh chủng Công binh) đã nghiên cứu chế tạo và đưa vào sử dụng rộng rãi máy hút bụi công nghiệp dùng trong sửa chữa phao.
    Máy có kích thước 1000 x 600 x 800 (mm), gồm hệ thống quạt hút; đường ống hút, xả và hệ thống xử lý khí. Máy có khả năng tạo lực hút gió rất lớn nên có thể hút toàn bộ khói, bụi, sỉ hàn… từ trong khoang phao ra môi trường bên ngoài, tạo không khí trong lành cho người thợ. Ngoài ứng dụng trong sửa chữa phao, sáng kiến có thể áp dụng để thông gió những nơi có khí ô nhiễm như trong phòng hàn, trạm nạp ắc quy, mạ kim loại…

    Yến Phạm (theo Báo Quân đội Nhân dân)

    Chế tạo rơ-le súng máy 7,62 trên xe tăng T-54
    Súng máy đồng trục PKT 7,62mm trang bị trên xe tăng T-54 có thời gian sử dụng đã lâu, nên tình trạng hỏng hóc cụm rơ-le của súng xảy ra khá phổ biến.
    Ngoài ra, vật tư thay thế khan hiếm nên các đơn vị khó khăn trong công tác bảo đảm kỹ thuật, ảnh hưởng đến chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
    Cán bộ nhà máy Z153 (Tổng cục Kỹ thuật) đã chế tạo thành công cụm rơ-le súng máy PKT 7,62mm góp phần bảo đảm kịp thời vật tư phục vụ công tác sửa chữa.
    Các cán bộ đã nghiên cứu tìm ra vật liệu phù hợp, hoàn chỉnh quy trình công nghệ gia công các chi tiết chính của cụm rơ-le.
    Qua kiểm tra, các thông số kỹ thuật của sản phẩm tương đương với cụm nguyên mẫu do nước ngoài sản xuất.
    Cụm rơ-le đã được thử nghiệm bắn đạn thật tại Trường Trung cấp Kỹ thuật Tăng-Thiết giáp (Binh chủng Tăng-Thiết giáp) đạt kết quả tốt.
    Phao bơi cải tiến cho Bộ đội Đặc công
    Bộ đội Đặc công huấn luyện bơi thời gian dài, cự ly xa, mang theo vật chất, tài liệu, thực phẩm..., nếu sử dụng phao bơi hoặc áo phao dễ bị rách, ngấm nước, ảnh hưởng đến quá trình huấn luyện.
    Đồng chí Bùi Văn Hai (Đoàn Đặc công 429, Binh chủng Đặc công) đã nghiên cứu cải tiến, thay thế áo bơi thông thường bằng phao bơi với khả năng vận chuyển trang bị, thực phẩm, cất giữ tài liệu trong quá trình bơi.
    [​IMG]
    Phao bơi cải tiến dành cho Bộ đội Đặc công huấn luyện và chiến đấu. Hệ thống gồm ống phao là hai ống nhựa có đường kính 130mm, một đầu được bịt kín 2/3 chiều dài, 1/3 chiều dài còn lại là khoang rỗng để chứa vật chất, tài liệu… Phần thân phao có dây cố định 2 ống phao với nhau.
    Khi sử dụng, bộ đội đeo phao vào vai, thắt dây để phao không bị nghiêng trong quá trình bơi. Nếu bơi vũ trang thì súng được buộc cố định vào thân phao.
    Phao bơi có cấu tạo đơn giản, dễ sử dụng và được ứng dụng trong huấn luyện bơi tại đơn vị, giúp nâng cao kết quả huấn luyện, bảo đảm an toàn.
    Biến bộ đàm thành thiết bị gây nhiễu
    Cán bộ Ban Tác chiến Điện tử (Bộ Tham mưu Quân khu 4) đã cải tiến thành công máy bộ đàm cầm tay thành thiết bị tự động trinh sát, gây nhiễu dải sóng cực ngắn, công suất vừa.
    Giải pháp cải tiến, chế tạo mạch tạo tạp và mạch tự động điều khiển trinh sát, gây nhiễu và cấy ghép vào máy bộ đàm cầm tay, đồng thời thay đổi một số kết cấu chức năng của máy để tạo thành một thiết bị hoàn chỉnh.
    Thiết bị cải tiến có các thông số, tính năng kỹ thuật phù hợp, bảo đảm khả năng trinh sát, gây nhiễu hiệu quả các đường thông tin liên lạc của đối phương trong dải tần xác định; cự ly trinh sát, gây nhiễu lớn.
    Đặc biệt, máy có kết cấu gọn nhẹ hơn hẳn so với nhiều loại máy hiện có trong trang bị nên tiện cơ động, phù hợp với địa hình Quân khu 4.
    Lực lượng tác chiến điện tử của Quân khu 4 đã áp dụng sáng kiến cải tiến thành công nhiều máy bộ đàm cầm tay quân dụng hiện có (Icom V8; PRC-624…) đạt kết quả tốt, thực hiện trinh sát, gây nhiễu ổn định.
    Cải tiến thành phần khí tài tác chiến điện tử
    Mảng mạch giải mã và hiển thị máy thu P-399A của khí tài tác chiến điện tử P378A dùng nhiều IC cũ như 133LA3; 133LA8… và các IC giải mã chuyên dụng. Mảng mạch có thời gian sử dụng đã lâu nên mạch in đã cũ. Mặt khác, một số IC không có trên thị trường trong nước nên công tác bảo đảm kỹ thuật gặp nhiều khó khăn.
    Cán bộ Đoàn 84 (Cục Tác chiến điện tử) đã nghiên cứu thay thế các IC cũ bằng các IC hiện đại, sẵn có trên thị trường, đồng thời cải tiến mạch nguyên lý cho phù hợp với IC thay thế và sử dụng các chân đế cắm cho mảng mạch in…
    Mảng mạch cải tiến không làm thay đổi kết cấu của thiết bị; có chức năng tương đương và có thể dùng để thay thế mảng mạch cũ.
    Hồng Phương (theo Báo Quân đội Nhân dân)


    Đạn cối huấn luyện, UAV lên thẳng "xứng với cái tên titan", đạn xuyên giáp cấp 3 của Mỹ từ thời VN War,đại tu súng 7,62 , máy hút bụi, phao bơi (dĩ nhiên phao để bơi rồi), rồi mày mò vào các lãnh vực mà trình độ chưa vuơn tới như gây nhiễu, điện tử (ngày xưa VN cũng từng mày mò nối tầng cho SAM2, cải tiến Mig 21 thành VSTOL đậu trong mây canh me B52....). Nền QPVN sẽ còn cho ra những sản phẩm gì để gây sốc chúng ta nữa đây,
  9. Jian

    Jian Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Kinh chưa

    Việt Nam sẽ có vũ khí tốt nhất từ Nga

    23/10/2012 10:37:18
    Trong vòng 4 năm gần tới, Việt Nam sẽ là đối tác chính của Nga tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong lĩnh vực hợp tác quân sự-kỹ thuật.

    [​IMG]
    Hệ thống tên lửa S-300. Đó là điều được khẳng định tại phiên họp gần đây của Ủy ban liên Chính phủ Nga-Việt về hợp tác kỹ thuật-quân sự.

    Theo dự báo của Trung tâm Phân tích thương mại vũ khí thế giới (TsAMTO) đối với giai đoạn 2012 - 2015, cơ cấu xuất khẩu vũ khí của Nga sẽ có thay đổi. Việt Nam chiếm vị trí thứ ba sau Ấn Độ và Venezuela. Trong khoảng thời gian 4 năm trước đây, vị trí thứ hai và thứ ba thuộc về Algeria và Trung Quốc.

    Chỉ trong mấy năm gần đây, Việt Nam đã mua của Nga 20 máy bay chiến đấu Su-30MK2, một số hệ thống tên lửa phòng không S-300, tổ hợp cơ động ven biển "Bastion" với hệ thống tên lửa siêu thanh tự định vị chống tàu "Yakhont" và tổ hợp tên lửa phòng không "Igla".

    Nhờ có vũ khí Nga, Việt Nam củng cố lực lượng hải quân của mình, ông Igor Korotchenko lãnh đạo Trung tâm Phân tích thương mại vũ khí thế giới (TsAMTO) nhận định.

    Chuyên viên Korotchenko nêu ý kiến như sau: “Trong những năm gần đây, Việt Nam đã mua 12 tàu tên lửa "Molnia" có sức chiến đấu và khả năng tấn công mạnh. 2 tàu được cung cấp từ Nga, còn 10 chiếc khác được cấp phép đóng tại Việt Nam. Hợp đồng cung cấp 6 tàu ngầm diesel lớp Kilo 636 sẽ đưa Việt Nam lên vị thế một trong những thủ lĩnh khu vực sở hữu thế mạnh của lực lượng tàu ngầm. Còn thêm dấu hiệu đầy ý nghĩa là ký kết thỏa thuận về việc thành lập xí nghiệp liên doanh sản xuất tên lửa chống hạm loại “Uran”.

    Phương hướng quan trọng trong hợp tác kỹ thuật-quân sự Nga-Việt là hiện đại hóa tập hợp lớn các vũ khí xô-viết hiện có trong bộ trang bị của Quân đội Việt Nam. Nhờ biện pháp nâng cấp kịp thời và đúng đắn, thời hạn sử dụng của những trang bị này có thể kéo dài thêm từ 10 đến 15 năm, và hiển nhiên đây là điều mà phía Việt Nam rất quan tâm.

    Việt Nam cũng cần hiện đại hóa hệ thống phòng không, mà như thế có nghĩa là phía trước còn những hợp đồng nhiều tỷ dollar nhắm tới cung cấp những tổ hợp tên lửa chống máy bay S-300 và các chiến đấu cơ của Nga, - chuyên viên Igor Korotchenko dự đoán.

    Lãnh đạo Trung tâm Phân tích thương mại vũ khí thế giới (TsAMTO) cho biết: “Có chi tiết quan trọng cần lưu ý là tất cả các đơn đặt hàng mua vũ khí của Nga, bây giờ Việt Nam sẽ thanh toán ngay bằng tiền mặt, chứ không sử dụng bất kỳ chương trình trao đổi hàng hóa hoặc theo sơ đồ tín dụng nào”.


    Mong VN sớm "thâu lại giang sơn" :)
  10. Jian

    Jian Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    THX: "Việt Nam sẽ mua vũ khí Nga trị giá 2,4 tỷ USD trong 4 năm tới"



    (GDVN) - Theo báo Trung Quốc, trong 4 năm tới, Việt Nam rất có thể trở thành nước đối tượng xuất khẩu vũ khí lớn thứ ba của Nga.













    [​IMG]
    Máy bay chiến đấu Su-30MK của Không quân Việt Nam
    Tân Hoa xã dẫn các nguồn tin cho biết, trong 4 năm tới, Việt Nam rất có thể vươn lên thành nước đối tượng xuất khẩu vũ khí lớn thứ ba của Nga, trở thành một trong những đối tác hợp tác quân sự chủ yếu của Nga ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
    Việt Nam thay thế Trung Quốc đứng thứ ba về đơn đặt hàng?
    Giám đốc Trung tâm Phân tích buôn bán vũ khí thế giới (TSAMTO) Nga, Igor Korotchenko gần đây trả lời phỏng vấn báo chí cho biết, trung tâm này dự đoán: “từ năm 2012 đến năm 2015, Ấn Độ sẽ mua vũ khí của Nga trị giá 14,3 tỷ USD, trở thành đối tượng xuất khẩu lớn nhất của vũ khí Nga; xếp thứ hai là Venezuela, kim ngạch thương mại vũ khí hai nước dự kiến là 3,2 tỷ USD; trong khi đó Việt Nam với đơn đặt hàng khoảng 2,43 tỷ USD, sẽ thay thế Trung Quốc, đứng thứ ba”.
    Trong số rất nhiều vũ khí Việt Nam mua của Nga, một phần rất lớn được dùng để tăng cường khả năng tác chiến phòng không. Những vũ khí này bao gồm máy bay tiêm kích Su-30MK2, hệ thống tên lửa đất đối không S-300 đủ để trang bị cho vài tiểu đoàn.

    Hơn nữa, Việt Nam sẽ còn tiếp tục tiến hành cải tạo hiện đại hóa đối với hệ thống phòng không của mình. Báo TQ tuyên truyền rằng điều này có nghĩa là, trong tương lai, Việt Nam sẽ mua nhiều hơn hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga.

    [​IMG]
    Máy bay chiến đấu Su-30MK2 của Không quân Việt Nam, do Nga chế tạo Đồng thời, Việt Nam cũng khẩn trương xây dựng hải quân của mình. Theo ông Igor Korotchenko, Việt Nam đã lần lượt mua hơn 10 tàu chiến Tarantul (Tia chớp) có khả năng tác chiến và khả năng tấn công rất mạnh, có thể phóng tên lửa, vài năm tới sẽ còn tiếp tục mua hoặc liên doanh với doanh nghiệp sản xuất vũ khí Nga, sản xuất các loại vũ khí trang bị tương tự.
    Ngoài trực tiếp mua vũ khí của Nga, Việt Nam và Nga còn muốn triển khai hợp tác trên lĩnh vực kỹ thuật/công nghệ quân sự.

    Korotchenko cho rằng, tiến hành hiện đại hóa rất nhiều vũ khí của Quân đội Việt Nam thời kỳ Liên Xô là phương hướng quan trọng của hợp tác kỹ thuật quân sự Nga-Việt. “Những vũ khí này sau khi được nâng cấp công nghệ, thời hạn sử dụng sẽ kéo dài 10-15 năm… ”.
    Việt Nam trở thành đối tác hợp tác của Nga ở châu Á-Thái Bình Dương
    THX Trung Quốc cho rằng, tăng cường mua bán vũ khí và triển khai hợp tác kỹ thuật quân sự - “tất cả những điều này đều làm cho Việt Nam trở thành đối tác hợp tác quân sự ổn định của Nga ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương”.
    Có chuyên gia phân tích cho rằng, Nga tăng cường hợp tác quân sự với Việt Nam, về ngắn hạn, chắc chắn là để mở cửa thị trường vũ khí của Việt Nam, giành lấy lợi ích trong thương mại vũ khí, đồng thời cũng tạo được nhiều động lực phát triển hơn cho ngành công nghiệp quân sự suy yếu của họ.

    Nga là nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới, năm 2011 tổng kim ngạch xuất khẩu vũ khí đạt 11,3 tỷ USD, chiếm 19% cung ứng vũ khí toàn cầu.

    [​IMG]
    Hệ thống tên lửa đất đối không S-300 của Việt Nam, do Nga chế tạo Nhưng, hiện nay, cạnh tranh trên thị trường vũ khí quốc tế rất quyết liệt, trong khi đó các doanh nghiệp công nghiệp quân sự Nga sáng tạo chưa đủ, vì vậy ngày 17/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga chắc chắn phải tăng cường quan hệ hợp tác đối tác đã có, đồng thời “phát huy tính linh hoạt và tính năng động trên thị trường vũ khí, mở ra một số thị trường mới”.
    Báo Trung Quốc cho rằng, việc Nga bán vũ khí cho Việt Nam hầu như cũng có tính toán cân bằng chiến lược.

    [​IMG]
    Tàu hộ tống tên lửa Tarantul (Moniya, Tia chớp) do Nga chế tạo.

    Vn, Pakistan dùng đồ TQ đánh thắng Pháp, Mỹ, Ấn. Iraq Nam Tư xài đồ Nga thua Mỹ

Chia sẻ trang này