1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục bàn xem tiềm lực quân sự nước ta và các bạn trong khu vực Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 06/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyen-Son

    Nguyen-Son Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2012
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Ngân sách quốc phòng Myanmar 2013 chiếm 20,8% ngân sách quốc gia

    Thứ sáu 01/03/2013 09:27
    ANTĐ - Ngày 27-2, tuần báo quân sự Jane's Defence Weekly dẫn các nguồn tin địa phương cho biết, chính phủ Myanmar đã phân bổ 20,8% ngân sách quốc gia năm tài khóa 2013-2014 cho quốc phòng, tương đương khoảng 2 tỷ USD.

    Dự thảo về ngân sách quốc phòng trên đã được chính phủ nước này đệ trình lên Quốc hội hôm 19-2 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01-4. Theo các chuyên gia, tỷ lệ chi cho quốc phòng của Myanmar năm 2013-2014 đã giảm so với tỷ lệ năm 2011-2012.
    Tuy nhiên, chi tiêu quốc phòng của Myanmar trong ngân sách quốc gia không bao gồm nguồn tài chính phân bổ cho các doanh nghiệp quân đội, được hạch toán theo “Luật về Quỹ quốc phòng đặc biệt”.
    “Luật về Quỹ quốc phòng đặc biệt” đã được thông qua hồi tháng 3-2011 và cho phép các lực lượng vũ trang sử dụng các nguồn vốn bổ sung mà không cần sự giám sát của quốc hội.
    [​IMG]
    Xe tăng chủ lực T-59D của lục quân Myanmar
    Việc cung cấp vốn cho các quỹ đặc biệt có thể sẽ tăng lên nhờ số tiền thu được từ việc khai thác khoáng sản, chủ yếu là khí tự nhiên.
    Do đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực dầu khí gia tăng, Quỹ tiền tệ quốc tế dự đoán tăng trưởng GDP của Myanmar sẽ tăng từ 59 tỷ USD năm 2013 lên tới 77 tỷ USD vào năm 2017, với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm đạt khoảng 7%.
    Do các nước Phương Tây vẫn đang duy trì lệnh cấm vận vũ khí với Myanmar, nên các nước cung cấp vũ khí chính cho thị trường này là Nga và Trung Quốc. Năm 2009, Myanmar đã đặt mua 20 chiếc máy bay chiến đấu Mig-29 của Nga và 60 chiếc máy bay huấn luyện K-8 của Trung Quốc.




    Alpha3: Làm người thì có đầu óc suy nghĩ một tí, không giống nhu loài vật mà phát biểu linh tinh nhé "cựu chiến binh TTVN"!
  2. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
  3. predatorx

    predatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Malaysia tự sản xuất xe bọc thép nội địa


    (Kienthuc.net.vn) - Công nghiệp quốc phòng Malaysia sẽ tự sản xuất xe bọc thép chở quân do Thổ Nhĩ Kỳ thiết kế

    Quân đội Malaysia vừa trưng bày mẫu xe bọc thép sẽ được sản xuất trực tiếp ở nước này tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quân đội Malaysia tại cảng Dickson, thành phố Negeri Sembilan ngày 2/3.


    Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Malaysia, mẫu xe bọc thép được Thổ Nhĩ Kỷ thiết kế đã được chuyển tới Malaysia và đã tham gia lễ diễu hành trước công chúng.


    [​IMG]
    Mẫu xe bọc thép AV8 của Malaysia
    Trả lời hãng thông tấn Bernama, người phát ngôn này cho hay mẫu xe bọc thép này vẫn chỉ là mẫu thử nghiệm, tuy nhiên đã được kiểm nghiệm nhiều tuần ở các điều kiện địa hình và thời tiết khác nhau.

    Mẫu xe bọc thép này được gọi là Pars sử dụng công nghệ Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng sẽ được sản xuất ở Malaysia với tên gọi AV8.


    Theo ông Harsul Fariddi (trang tin Malaysia Military Power), AV8 sẽ được sử dụng để thay thế 2 mẫu xe bọc thép khác trong Quân đội Malaysia là Condor và Sibmas.

    Cũng theo ông Harsul Fariddi, AV8 trang bị hệ thống phòng vệ tích cực và thụ động cùng pháo Bushmaster 25mm.


    Malaysia đã đầu tư khoảng 2,6 tỷ USD cùng với Thổ Nhĩ Kỳ để phát triển AV8. Quân đội Malaysia dự kiến sẽ mua khoảng 257 chiếc AV8 với nhiều biến thể khác nhau.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Indonesia, Hàn Quốc hoãn hợp tác phát triển máy bay chiến đấu

    Chủ nhật 03/03/2013 13:56
    ANTĐ - Một quan chức cấp cao của Indonesia cho biết, quá trình hợp tác phát triển máy bay chiến đấu tân tiến giữa Indonesia và Hàn Quốc đã bị trì hoãn do quá trình chuyển giao quyền lực trong chính phủ Hàn Quốc.

    “Nó sẽ bị hoãn lại trong một năm rưỡi vì quá trình chuyển giao quyền lực tại Hàn Quốc. Chính phủ mới Hàn Quốc cần nhiều dữ liệu hơn để thuyết phục Quốc hội” Tổng cục trưởng Tiềm lực Quốc phòng của Bộ Quốc phòng Indonesia, Pos Hutabarat, cho biết trong cuộc hội thảo về công nghiệp quốc phòng diễn ra tại Jakarta.

    [​IMG]
    Máy bay chiến đấu mã hiệu KFX



    Ông cũng cho biết thêm rằng việc trì hoãn trong dự án chung cho phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 4,5 với mã hiệu KFX/IFX sẽ có hiệu lực từ tháng 1-2013 cho đến tháng 6-2014.


    Indonesia đóng góp 20% nguồn kinh phí tổng thể cần thiết cho thực hiện dự án hợp tác. Phần còn lại sẽ do các công ty nhà nước của Hàn Quốc đóng góp.


    Máy bay chiến đấu KFX/IFX sẽ mang mã hiệu cuối cùng là F-33. Nó được cho là sẽ có tính năng kém hơn một chút so với máy bay chiến đấu tàng hình F-35 Lightning II của Mỹ, loại được coi là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5.


    Theo thỏa thuận ban đầu, sẽ có 240 chiếc F-33 được sản xuất và Indonesia sẽ có 50 chiếc vào năm 2020. Giá thành cho sản xuất mỗi chiếc máy bay được dự kiến ở mức 70 đến 80 triệu USD.


    “Chúng tôi có thể nhận được từ 50 tới 60 triệu USD cho mỗi máy bay bởi chúng tôi tham gia vào việc phát triển loại máy bay mới này”, Pos Hutabarat, cho biết.


    Indonesia đã gửi 30 kỹ sư tham gia vào dự án thiết kế máy bay trong cơ sở quốc phòng của Hàn Quốc.


    Hải quân Thái Lan tổ chức diễn tập kiểm soát không phận

    Chủ nhật 03/03/2013 08:47
    ANTĐ - Theo trang tin Hải quân Thái Lan, từ ngày 4 đến 8-3, tại thao trường huấn luyện, thuộc khu vực huyện Tha-may, tỉnh Chan-tha-bu-ri, phi đội bay tác chiến đường không thuộc Hạm đội Tác chiến Hải quân Thái Lan sẽ tổ chức diễn tập thực hành tác chiến duy trì khả năng kiểm soát không phận lần thứ 3 trong năm 2013.

    [​IMG]
    Một tàu chiến của Hải quân Thái Lan tuần tra trên vùng biển nước này


    Cuộc diễn tập này sẽ do đại tá Ba-ra-mi Man-sam-rư, chỉ huy trưởng phi đội bay tác chiến đường không chỉ huy.


    Mục đích của cuộc diễn tập nhằm thực hành và nâng cao các kỹ năng về khả năng sẵn sàng chiến đấu thực hiện nhiệm vụ đối với từng cá nhân và trong hiệp đồng tác chiến. Kịch bản giả định của cuộc diễn tập của việc kiểm soát không phận được đưa ra với tình huống hoàn toàn giống như thật. Thông qua cuộc diễn tập sẽ giúp binh lính tăng cường kỹ năng và kinh nghiệm tác chiến, từ việc xây dựng kế hoạch, đánh giá nhận định tình hình và đưa ra các mệnh lệnh chỉ huy chính xác nhằm giải quyết mọi tình huống tác chiến với hiệu quả cao nhất.


    Ngoài vấn đề lực lượng, cuộc diễn tập còn giúp kiểm tra việc chuẩn bị sẵn sàng về hậu cần, thông tin liên lạc, phương tiện vũ khí, khí tài cho đến các tài liệu tách chiến sử dụng trong quá trình diễn tập.


    Cuộc diễn tập được chia làm 3 công đoạn: lý thuyết, thực hành và phân tích, đánh giá kết quả của cuộc diễn tập. Trong quá trình triển khai thực hành diễn tập, vấn đề đảm bảo an toàn cho con người và vũ khí trang bị sẽ đặc biệt được coi trọng.
  4. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Mạng lag kinh hoàng các bác tech admin vào xem thế nào chứ [r23)] [r23)] [r23)]
  5. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Myanmar nhận hai MIG-29UB từ Nga mang số hiệu 2717 & 2718[r2)][r2)][r2)]


    [​IMG]

    [​IMG]
  6. Nguyen-Son

    Nguyen-Son Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2012
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Việt, Nga tăng cường hợp tác quân sự


    (Kienthuc.net.vn) - Bộ trưởng Quốc phòng Nga trao đổi hàng loạt vấn đề về an ninh và hợp tác kỹ thuật với Việt Nam.

    Chuyến thăm hai nước Đông Nam Á, Việt Nam và Myanmar của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu dẫn đầu đoàn quân sự Nga đang được dư luận quốc tế và khu vực rất chú ý.


    Theo đánh giá giới phân tích, trong vòng 4 năm tới, Việt Nam sẽ là đối tác chính của Nga tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong lĩnh vực hợp tác quân sự - kỹ thuật.


    Theo truyền thông Nga, trong chuyến thăm Việt Nam ngày 4-5/3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu sẽ hội kiến cùng ************* Trương Tấn Sang và Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh.


    Tại các cuộc làm việc, hai bên sẽ trao đổi quan điểm về hàng loạt vấn đề an ninh khu vực. Hai bên sẽ thảo luận phương hướng tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực quân sự - kỹ thuật.


    Còn nhớ, trước thềm chuyến thăm Việt Nam cuối năm ngoái (7/11/2012), Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố “Nga muốn củng cố hợp tác quân sự với Việt Nam”.

    [​IMG]
    Đoàn đại biểu quân sự cấp cao QĐND Việt Nam thăm Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 5, quân đội LB Nga dịp cuối tháng 10/2012.​
    Theo Thủ tướng Nga Medvedev, Nga là một quốc gia vừa ở Châu Âu, vừa thuộc Châu Á. Và vì vậy, Nga sẽ làm tất cả mọi việc có thể để củng cố vị trí của mình ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, mà cụ thể là phát huy hợp tác với Việt Nam.


    Trong khi đó, tại phiên họp năm ngoái của Uỷ ban liên Chính phủ Nga - Việt về hợp tác kỹ thuật - quân sự, hai bên nhận định rằng, trong vòng 4 năm tới Việt Nam sẽ là đối tác chính của Nga tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong lĩnh vực hợp tác quân sự - kỹ thuật.


    Theo dự báo của Trung tâm Phân tích thương mại vũ khí thế giới (TsAMTO) giai đoạn 2012 - 2015, Việt Nam có thể sẽ chiếm vị trí thứ ba sau Ấn Độ và Venezuela về hợp đồng vũ khí với Nga.


    “Bằng các vũ khí Nga, Việt Nam củng cố lực lượng hải quân của mình - yếu tố hết sức quan trọng đối với đất nước hiện nay, trong bối cảnh tình hình bùng phát căng thẳng trên Biển Đông”, lãnh đạo TsAMTO Igor Korotchenko nhận định.


    “Chỉ trong mấy năm gần đây, Việt Nam đã mua của Nga nhiều máy bay chiến đấu Su-30MK2, một số hệ thống tên lửa phòng không S-300, hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển K-300 Bastion-P và tổ hợp tên lửa phòng không Igla”, ông Korotchenko nói.


    Trong những năm gần đây, Việt Nam đã mua nhiều tàu tên lửa project 1241.8 có sức chiến đấu và khả năng tấn công mạnh. Đặc biệt, hợp đồng cung cấp 6 tàu ngầm Kilo 636 sẽ đưa Việt Nam lên vị thế một trong những thủ lĩnh khu vực sở hữu thế mạnh của lực lượng tàu ngầm.


    Việt Nam hiện cũng cần hiện đại hóa hệ thống phòng không, mà như thế có nghĩa là phía trước còn những hợp đồng nhắm tới cung cấp những tổ hợp tên lửa phòng không S-300 và các chiến đấu cơ của Nga.


    Lãnh đạo TsAMTO đánh giá: "Việt Nam sẽ trở thành đối tác ổn định và hàng đầu của Nga ở Đông Nam Á”.

    http://kienthuc.net.vn/binh-luan/201303/Viet-Nga-tang-cuong-hop-tac-quan-su-897902/
  7. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
  8. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Wao, ngày 03/3, một quan chức quân sự Philippines cho biết nước này đang đàm phán với Hàn Quốc về nhu cầu mua hai chiếc khinh hạm lớp Incheon:

    [​IMG]
  9. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Bộ binh cơ giới Sing[r2)]@-)

    [YOUTUBE]H9EhymuRRco[/YOUTUBE]

    Lính nhà mình không biết đến bao giờ , mới trang bị được như bọn này . :-"
  10. mokurapov

    mokurapov Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    596
    Mình chỉ cần 1 E như thế là quá đủ. Duy trì lực lượng tinh nhuệ như thế rất tốn kém và cơ động nó khi có biến cũng yêu cầu rất đặc biệt.

Chia sẻ trang này