1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vì sao lại có tên Bích Huyết kiếm?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi atlas02, 06/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Mình chính hay ớt ăn vừa phải mới thấy ngon. Còn quá thì chắc không ăn nổi. Mình không đánh giá cao khả năng ăn ớt của bạn đâu ;)).
    Mình thì khác bạn ở chỗ nếu mình ăn phải một thứ hoa quả nào mà có sâu thối thì mình sẽ khạc nhổ và không ăn nữa chứ không cố nuốt như bạn ( như các bài của bạn viết ) . Mình sẽ dừng lại ở đây! Bạn cứ nói một mình đi nhé! ;))
  2. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    hay thật! topic của tôi từ chổ hỏi về Bích huyết kiếm giờ biến thành chổ nấu bếp với ớt và mì chính rồi hả? lạc đề quá nhiều rồi đấy. Muốn cãi nhau xin mời hai bạn đi chổ khác nhé
  3. ndh12A96_99

    ndh12A96_99 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1
    Mình đã đọc qua những vụ án oan nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa, trong đó có nhắc đến vụ giết oan Viên Sùng Hoán. Nếu Viên Sùng Hoán ko chết nhà Minh chắc chắn sẽ tồn tại lâu hơn. Bích Huyết kiếm có cái hay là Viên Sùng Hoán muốn trả thù vua Sùng Trinh cũng ko đc vì khi đó đã giao thời rốt cuộc lại bị cuốn theo sóng gió của giang hồ.
  4. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Bích huyết kiếm là Kim xà kiếm, nói luôn như thế. [:D]



    Giải thích như bạn này đúng đến 99%, trong phần giới thiệu về thanh kiếm tác giả có nói nó có ẩn hiện vết tích màu máu thẫm. Đó là lý do KD đặt tên tác phẩm là Bích huyết kiếm.

    Phần màu đỏ: Trong cuốn Nam Hoa kinh, Trang Tử có nói đến 1 người thời Đông Chu (tôi quên tên rồi) trung nghĩa mà chết, sau đó 3 năm máu biến thành ngọc bích, từ đó có câu thành ngữ như trên. Có thể chữ "bích huyết" này KD lấy từ điển tích trên, ngụ ý là Viên Sùng Hoán vì dân vì nước mà chết. :-"
  5. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    Tôi tưởng Viên Thừa Chí mới là người muốn trả thù chứ Viên Sùng Hoán lúc đó chết rồi còn đâu [r23)]
  6. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    Nam hoa Kinh tôi đọc rồi, không có chi tiết nào như thế cả.
    chỉ có một người họ Hòa, ông ta lượm được viên ngọc dâng cho vua Lệ Vương nước Sở, người thợ Ngọc của vua bảo là đá ông ta bị chặt chân trái, sau dâng cho vua Vũ Vương cũng bị gọi là đá ông ta bị chặt chân phải. Vì uất ức ông ta ôm Ngọc ngồi khóc chảy cả máu mắt, sau gặp vua Văn vương nước Sở lên mới biết là Ngọc nên đặt cho là Ngọc bích họ Hòa, sau trở thành truyền quốc Ngọc tỷ của đế vương Trung Hoa
  7. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449

    E hèm. :">

    Bạn đọc Nam Hoa Kinh bản tiếng Tàu hay tiếng Việt, tiếng Việt thì đọc cuốn nào, ai dịch, nxb nào, năm xb?

    Trong quyển Trang Tử và Nam Hoa kinh" của Nguyễn Hiến Lê, phần Ngoại thiên, chương 10 - Khư Khiếp, bài 3, có viết về cái này.

    http://v1.quancoconline.com/Stories/ViewContent.asp?c=1123840#17

    Ờ, cũng trong cuốn này, phần Tạp thiên, chương 26, thiên Ngoại Vật có đề cập lại.

    http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvnvnqn2n3n31n343tq83a3q3m3237nnn2n

    --------

    Vấn đề tiếp, chữ Bích trong Hoà Thị Bích khác hẳn với chữ Bích trong Bích Huyết kiếm (bạn cứ biết khác là được:P), đừng nhầm lẫn. Hoà Thị Bích cũng không có trong Nam Hoa Kinh mà được viết trong sách Hàn Phi Tử.

    http://big5.dushu.com/showbook/100352/1012715.html

    Tôi không hi vọng bạn dùng google để dịch mấy dòng trên. [:P]
  8. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    tôi không biết tiếng Tàu, dĩ nhiên là đọc bằng tiếng việt. Tôi không chú ý nhà xuất bản và người dịch lắm. Trong phần tạp thiên cũng không có chương nào là khư khiếp.Tôi được biết Nam Hoa Kinh có rất nhiều bản và phần Tạp Thiên có nhiều sách viết khác nhau về số thiên
    chi tiết Trường Hoằng bị xử tử này tôi lần đầu tiên mới nghe.
    nhân bạn viết về Nam Hoa Kinh vậy theo bạn trong các môn võ công của Kim Dung có mấy môn xuất phát từ Nam Hoa Kinh?
  9. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Trong phần Tạp Thiên không có chương nào là Khư Khiếp cả, đúng, nhưng tôi nói Khư Khiếp nằm ở phần Ngoại Thiên cơ mà. ;))

    Lần đầu mới nghe thì có lẽ bạn nên đọc lại sách của mình xem có không, chỗ này khỏi thắc mắc nữa nhé.

    Về KD, tôi đọc được 4 bộ là YTĐLK, TLBB, HKH và BHK (hơi ít=((), chỉ thấy mỗi cái quả Bắc Minh thần công mà Hư Trúc với Đoàn Dự được học là xuất xứ từ Nam Hoa Kinh.[:P]
  10. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    bạn chưa đọc Thư kiếm ân cừu lục trong đó có miêu tả một môn võ công tuyệt thế giang hồ, theo Kim Dung viết thì đó là môn võ đứng đầu nhưng tiếc là ít người biết. Môn võ xuất phát từ một chương trong nam hoa kinh: Bào Đinh giải ngưu trong thiên Dưỡng sinh chủ phần nội thiên
    môn võ công này giống bào đinh mổ trâu, dùng con dao len lỏi và tách từng phần. Nhìn ra điểm yếu và tách võ công đối phương. Trần Gia lạc sử dụng môn võ công này anh ta chưa thua lần nào. Sau này dựa vào tiêu chí này mà Kim Dung xây dựng độc cô cữu kiếm của Độc cô cầu bại cũng y như thế

Chia sẻ trang này