1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao để lặn sâu mà ko bị ù tai ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi cauberong_vt, 22/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cauberong_vt

    cauberong_vt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    mình sắp có bài kt sức khỏe, họ cho mình vào bình áp suất rồi nén với áp suất = khi lặn sâu 30m, nên mình muốn ra hồ bơi để tập sức chịu đựng của tai, bạn nào biết cách hạn chế ù tai khi lặn sâu thì giúp mình với
  2. thanhtrung87us

    thanhtrung87us Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2011
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Cách lặn sâu mà không bị ù tai mà thợ lặn hay sử dụng là ... bịt tai lại (bằng mũ), cách nữa là lặn nhiều cho cơ thể quen đi. 30 mét thì xoắn đấy, trước mình lặn xuống giếng mò con dao, sâu có 7 mét mà đau hết màng nhĩ rồi, thế mà 30m thì gay lắm đấy.

    Bể bơi công cộng thì sâu nhất cũng chỉ 3 mét đổ lại thôi, chả ăn thua đâu.
  3. briandg

    briandg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Chỉ có điên mới ra hồ lặn sâu 30 mét để ... luyện tai. Hồi bé mình hay bơi ở những hồ lò gạch (họ đào đất lên để nung gạch) rất sâu nhưng cũng chỉ khoảng trên dưới 10 mét.
  4. cauberong_vt

    cauberong_vt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ họ nói vậy thôi chứ ko đến 30m đâu, vì phần này cũng nhiều người qua lắm, mà mình lặn 3m là thấy đau rồi, hình như lúc đó mình thở 1 chút nên nước nó ép vào
  5. thanhtrung87us

    thanhtrung87us Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2011
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Bác học trường nào mà có môn học hay vậy ?
  6. briandg

    briandg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Chắc ĐH Hàng Hải chứ trường nào nữa.
  7. cauberong_vt

    cauberong_vt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    à ko phải dhhh, mình bên HV hải quân, khám tuyển để đi du học tàu ngầm ấy mà
  8. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.673
    Đã được thích:
    2.328
    Bác nào nói lặn không thường xuyên trên 10m là mình sợ rồi :D trước ở cạnh bờ biển, ngày nào cũng thi thố. Đâu chừng lặn được 6m thì sợ vãi tè :D, trồi lên ngay, gì mà áp suất bằng 30m, vậy có lẽ phải tập hàng năm.
  9. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Sao lại có cái bài kiểm tra như cực hình thế nhỉ. Bác hỏi những người đi trước cách họ luyện nín thở, hay ép khí gì đó như thế nào chứ ra hồ sâu 30m thì em e là bác hơi mạo hiểm. Người bình thường trung bình có thể nín thở từ 1,5 -2 phút ( cá nhân em thì chưa nổi 40s đâu). Với thời gian đó bác phải đi một quãng đường dài 60m. Bác xem có đạt được tốc độ này ko hay là chưa tập được cái áp suất nén họ yêu cầu thì bác đã thăng rồi?
  10. cauberong_vt

    cauberong_vt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    họ nói vậy chứ ko đến đâu, các bạn chỉ mình cách lặn mà hạn chế đau tai là dc rồi

Chia sẻ trang này