1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm cách nào để nhận biết được là da và giả da khi mua giầy ạ !

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi xgamefan, 29/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xgamefan

    xgamefan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2011
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    e thấy cái ngửi mùi này có vẻ tinh tế đấy ạ nhưng mà liệu còn cách nào khác ko ạ !
  2. Xatitmu

    Xatitmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    2.461
    Đã được thích:
    0

    nhìn cảm nhận thì phải trình rất cao. ta cứ dùng cái khứu giác cho nó lành. Về bác kiếm 1 cái áo da của ai đó là da xin rồi ngửi, rồi kiếm cái đồ da giả ngửi để tập phân biệt. Da thuộc thì không bao giờ chệch được mùi ngai ngái bác ạ. chúc thành công
  3. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Mình thì khi mua hay sờ, Ấn thử thật mạnh cho da nõm xuống xem độ đàn hồi của da, nếu nhăn nheo,có những nếp gấp hoặc 1 số biểu hiện nữa thì khả năng fake rất cao. Ngoài ra thì nhìn trực diện và ngửi cũng có tác dụng.
    Bác nào bảo cầm điếu thuốc dí thử vào làm em lạih ngĩ tới cái chuyện dùng bật lửa để soi xăng=)
  4. xgamefan

    xgamefan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2011
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    liệu còn cách nào khác ko
  5. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Một kinh nghiệm là khi mua đồ da phải quan sát thật kỹ từ cái móc khóa, đường may, lớp lót trong, miếng da đính kèm ghi số hiệu, font chữ cho tới chất lượng da.
    - Việc phân biệt nhiều khi rất khó khăn, vì đồ da bị làm nhái rất nhiều, có thương hiệu bị nhái tới 95%, từ kiểu dáng, màu sắc đến những chi tiết trên túi xách hay ví. Da thật không bóng bẩy như giả da và khi kéo không bị giãn như giả da.
    - Đồ da thật thường bền, nhưng da thật cũng dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố ma sát khi dùng làm trợt lớp bên ngoài của da. Đồ da xịn của các thương hiệu lớn thông thường vẫn giữ màu thật của da: như màu nâu các sắc thái đậm nhạt trên sản phẩm và ít có sự can thiệp sâu về màu sắc rất dễ làm thay đổi tính chất của da, nên dùng lâu dễ đổi màu.
    - Da bây giờ có nhìu loại, thị trường bán tạp nham cái nào cũng "real leather" nhưng thật chất là mix 100% từ hỗn hợp simili + carton bột + keo silicon, hỗn hợp này trộn lại và trải đều cán dẹp rồi tạo hình cho 2 bề mặt cho ta 1 sản phẩm gọi là "da thô"
    "da thô" được cắt tỉa gọn gàng thành miếng bỏ sỉ tính theo mét cho các nơi chuyên sản xuất và đến tay người tiêu dùng với nhãn ghi là "real leather"


    Da thật : 3. sản phẩm không dùng keo, hầu như là da nguyên miếng nếu cần thì chỉ may. Nịt da thường có 1 lớp mà thôi. Mún biết quan sát kỹ phần hay cắt đi mà người bán hàng thường thử nịt (chỗ gần đầu khóa nịt ak). Nếu là da thiệt phần này rất sần sùi, nhám - (Giá đắt hơn)

    Giả da:SP thường dùng keo, dán...dán...fải dán mới dính. Những nịt Simili 2 bên hông đường dây thường có tráng 1 lớp nhựa => bà con đừng tưởng lầm là 1 lớp nhé. Tráng keo nhằm đánh lừa mắt KH, che đi các lớp dán của Simili.( giá rẻ hơn)



    Cách phân biệt các sản phẩm làm từ da cá sấu thật - giả



    Da thật:
    - Các khớp nối giữa các lớp vẩy mềm mại, linh động còn lớp vẩy thì cứng, không linh động
    - Da cá sấu thật càng dùng lâu sẽ càng sáng bóng, mềm mại.

    Da giả:
    - Các khớp nối cứng hơn lớp vẩy, không linh động vì do quá trình ép tạo vân nên các khớp nối xẽ cứng hơn vùng vẩy.
    - Khoảng cách giữa các vây cá theo chiều dọc ko có vân như là vân tay chúng ta vậy
    - Các sp giả da cá sấu không thể làm được các vây xương như hình bên dưới



    [​IMG]







  6. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Nhớ mãi hồi mình đi Ấn. Như các bạn biết Ấn là nước chăn nuôi và ăn thịt cừu rất nhiều. Vì vậy mà đồ da thật rất nhiều và rẻ. Mình mua 1 cái túi da, anh chủ cửa hàng dùng luôn bật lửa ga bật xoẹt phát xong dí luôn vào cái túi 1 lúc lâu để chứng tỏ cho mình biết là da thật. Nếu đồ da thật thì không sợ đốt lửa hay khách thử bằng cách đốt lửa mà người bán muốn chứng minh đồ thật càng phải tự thử cho khách như thế mới phải.
  7. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    ai cho lấy bật lửa ra đốt? bạn là người bán bạn có thích hễ ai hỏi là lôi bật lửa ra đốt thử ko? Đấy là mấy sp rẻ tiền thì cho thử kiểu đó cũng ko sao, giờ ví đồ đắt tiền tí hay thử vào shop của Chanel hay LV rồi lôi bật lửa ra đốt xem nó có gọi công an đến ko?
    Nói chung phân biệt rõ nhất là ngửi, đồ da mùi của nó rất khác biệt....
  8. xgamefan

    xgamefan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2011
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    khó thật đấy, giờ giả da của a TÀU KHỰA ngày càng nhiều, chả biết đường nào mà lần
  9. procs16

    procs16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    7
    chịu khó mua đắt tí chắc là xịn đấy ạ, chứ cái gì cũng học trên mạng được mà không cần thực hành sờ nắn thì loạn
  10. xgamefan

    xgamefan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2011
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    ai cho ý kiến phát nào

Chia sẻ trang này