1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi các bác zai: " tiểu " ngồi hay đứng [:p]

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi nerno1984, 05/01/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tuxedo1983.

    Tuxedo1983. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè mà đi đái bậy thì mềnh hay ngồi (vì mặc mỗi quần đùi) :D
  2. cuongpl

    cuongpl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2010
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    eo ui bó chiếu các bác, các bác hết chuyện hỏi rồi sao ^:)^
  3. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Loạn rồi, Việt Nam mềnh hay có câu "Đồ đái ngồi" để chưởi loại đàn ông mà có tính như đàn bà, hóa ra câu chưởi này bây giờ lại thành bình thường rồi, hihi
  4. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    Lúc "tiểu" ko thì đứng, còn lúc cả "nặng" thì ngồi.
  5. cleopatre_cesar

    cleopatre_cesar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày rùi mà mấy bác này tiểu vẫn chưa xong thế nhỉ ;))
  6. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: nhảm
  7. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Vừa vào topic đi tiểu ngồi hay đứng để post bài, mất công soạn 1 lúc xong thì vào nó bị khóa rồi, lý do: Nhảm. Xin thưa ko nhảm đâu. Hix. Post tạm vào đây vậy: Theo mình nhớ, trong Giới luật của Phật có quy định về việc đi tiểu phải ngồi xuống, áp dụng cho cả tỳ kheo và tỳ kheo ny (cả nam và nữ). Lý do, theo mình nghĩ là để giữ vệ sinh. Hồi xưa mặc quần áo ko gọn gàng như giờ (áo quấn quanh người, nên cũng phiền hà), nhưng có lẽ quan trọng hơn là, tránh bị bắn, và tạo ra âm thanh trong khi xả. Cái này là 1 phần trong oai nghi, tế hạnh của Đạo Phật, tức là có tính chất đức hạnh, mực thước, chuẩn chỉ, chậm rãi, đúng mực, không xô bồ, vội vàng, mất chánh niệm, mất kiểm soát được các hành vi của mình, dù là rất nhỏ. Thỉnh thoảng mình cũng ngồi tiểu tiện để thực hiện tế hạnh ấy. Mình coi đây là 1 hành vi vănminh. Trong phạm vi trả lời ngắn gọn, mình chỉ nói đc thế, chứ thực ra cái này còn nhiều điều rất rộng và khá hay. Hi 
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này