1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo dục kiến thức Quốc Phòng về việc sử dụng quân đội trong thời bình mở rộng trong vụ việc Tiên Lã

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bebedoll, 08/02/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. unknown01

    unknown01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Nhiều quan chức và đại gia giàu có lắm bác Hoàng. Họ mua cả chục quả đồi hay chục hecta đất làm nông trại, để sau này sống cuộc đời thanh bạch. Có khi đó chính là thế lực chính trị ủng hộ ông Vươn. Vì nếu Vươn thắng, đất của họ sẽ được giao hay thuê gì đó mãn kiếp.

    Những chuyện đất đai này quyết định sự tồn vong của bất cứ chế độ nào. Nhưng ở ta có lẽ giải quyết lâu nay vẫn trù trừ không dám, toàn để đẩy cho khóa sau.

    Bây giờ sợ muộn quá rồi. Vụ này chắc cố sẽ làm chìm xuồng thôi.
  2. en_bac

    en_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    2
    Cậu nói thế là thiếu sáng suốt rồi. Tớ đã nhận định từ đầu vụ này sẽ làm chứ không chìm. Cậu biết tại sao không?
    1) Quan huyện quan xã bé tí giết không tiếc
    2) Nếu chìm thì báo chí ngậm miệng lâu rồi có mà viết đuwọc lắm thế, có đầy vụ hoành tráng hơn mà thông tin có lọt ra báo có dám viết đâu
  3. unknown01

    unknown01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Vụ này có tha trắng ông Vươn, trả lại đầm, thủ tướng từ chức, vẫn là chìm!


    Nếu chỉ có thế mà không dứt điểm được luật đất đai, rạn nứt trong Đ và cả dân về sở hữu, chế độ chỉ có sụp đổ. Muốn đưa ra bàn luật đất đai cũng dẫn tới tranh cãi rạn nứt nốt, vì những tồn động quá lâu rồi. Vậy nên tôi mới cho là quá muộn. Không quyết tâm đánh chìm vụ này thì quan với dân với báo chi cùng chết cả nút:)
  4. your_friend_xy

    your_friend_xy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    2
    vụ này Hải Phòng sẽ có khối thằng chết. Càng đọc càng tháy tức vì việc làm bố láo của mấy con động vật ngồi trên đầu dân ấy. Nếu vụ này mà ko cho đi cả bộ sậu lãnh đạo HP thì có vẻ ko thể nào yên được
  5. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    Vụ Tiên Lãng: Thu nhiều vật chứng trong việc phá dỡ ngôi nhà 2 tầng



    ANTĐ - Nhiều bao tải vật chứng trong vụ phá dỡ trái phép ngôi nhà 2 tầng của ông Đoàn Văn Quý (em ông Đoàn Văn Vươn) đã được cơ quan CSĐT điều tra thu thập.





    [​IMG]
    Một bao tải vật chứng thu thập được
    Cho đến trưa nay (8-2), bước đầu cơ quan CSĐT CATP Hải Phòng đã thu thập được một số vật chứng liên quan trong vụ phá dỡ trái phép ngôi nhà 2 tầng của ông Đoàn Văn Quý (em ông Đoàn Văn Vươn) tại khu vực ngoài vùng cưỡng chế, thu hồi đất để điều tra vụ án tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản được quy định tại điều 143 Bộ luật Hình sự. Được biết Quyết định khởi tố vụ án đã được gửi tới Viện KSND TP Hải Phòng để đề nghị phê chuẩn.
    Cho đến khoảng 12h30, có ít nhất 4 bao tải chứa vật chứng được cơ quan chức năng chuyển lên xe chuyên dụng từ khu vực bị phá dỡ trái phép.
    [​IMG]
    Có ít nhất khoảng 4 bao tải như thế này được chuyển lên xe chuyên dụng
  6. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Bác này nhận xét đúng y chang ý của mình
    Có điều "nhân dân" dạo này bị báo chí một chiều kích động hung hãn quá không đỡ được. Vụ này làm mình nhớ đến vụ PMU , báo chí hấp diêm nhà ông NVT kinh hoàng mãi mới trả danh dự cho người ta, giờ thì đám quan huyện bị đập chỉ vì luật loằng ngoằng.
    Càng ngày càng sợ đám báo chí quóc doanh[r24)]
    ALPHA đừng có xóa bài nữa nhé
  7. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Đồng chí Hoang tư duy một chiều. Tại sao không phải là thay đổi theo hướng có lợi hơn cho Luật đất đai bít các lỗ hổng lạm quyền của cấp chính quyền là 1. Tính toán lợi ích trên từng mảnh đất và sinh lợi để có thời hạn hợp lý chứ không dài hạn hoặc vĩnh viễn. Vì nhiều người cũng tư duy như vậy.

    Thứ 3, có thể nó sẽ là căn cứ để sửa đối hiến pháp mà cụ thể là tách bạch Lập pháp ra khỏi Hành pháp.

    @ALPHA đừng xóa nữa nhé!
  8. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    đây là một vài hình ảnh khác về anh hùng TVT:
    http://vn.360plus.yahoo.com/thuhong_1960/article?mid=3347&prev=3348&next=3343
    Trích từ blog của nhà báo Thu Hồng, PTBT báo Thể thao
  9. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Topic em lập theo gợi ý của bác Alpha, mời các bác tiếp tục vào tranh luận, phát biểu ý kiến trên tinh thần xây dựng!





    Alpha3:

    Tớ chuyển bài qua bên này mà tự nhiên bebedoll trở thanh chủ topic. Thôi thì chuyển trách nhiệm cho Ban nhỉ?
    [:D]
  10. apachai2223n10208e

    apachai2223n10208e Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2012
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))

    Nhớ đến Mít Tơ Hoàng và cái vụ nhịn thở mà chết.


    Hình ảnh lực lượng vũ trang yêu quý của chúng ta thì vô cùng đẹp đẽ, ngăn chặn không cho làng xóm cứu người tự thiêu, đánh đập những người gào khóc toe máu me. Đây là tội hình sự với khung hình phạt cao và đương nhiên không bao giờ xử.


    Thế này. Đây là trận đánh đẹp như tranh cần viết thành sách để đưa vào giảng dậy trong đại học công an an ninh.

    Giặc tuyên chiến, nói là "sẽ đổ máu".

    CA và BĐ huyện xã tổ chức cỡ 1 C 100 quân, súng ống tận răng, có cả chó nghiệp vụ... đến đánh 2 cái "lô cốt" có 4-5 người đàn ông, 2 khẩu súng săn chim bắn đạn ria thường được gọi là súng hoa cải, 1 cái kíp điện và 1 cái bình gas dùng làm "vật liệu nổ". 2 lô cốt đấy khá gần nhau, trong đó "công sự chính" là nhà ông Vươn nằm giữa đầm chỉ có 2 đường đầu đuôi. "Giặc" tụ tập cả trong "lô cốt chính" là nhà ông Vươn, với cái thế nằm trên lối đi giữa đầm thì lô cốt ấy khi đã bị vây không ai có thể chạy thoát được.

    CA và BĐ huyện xã vẫn quá sợ, điều động thêm 8 "giang hồ đất cảng" đến trợ oai.

    CA và BĐ huyện xã tổ chức bao vây vòng ngoài để ngăn viện binh Giặc, bên trong gọi hàng, Giặc không hàng.

    CA và BĐ huyện xã tấn công hướng chính diện, tức lối đi độc nhất mà nhà ông Vươn nằm trên đó.

    Mìn nổ kíp nhưng bình gas chỉ bẹp không nổ.

    CA và BĐ huyện xã xung phong đánh chiếm mục tiêu, súng nổ, 6 đồng chí bị thương trong đó có một đồng chí lòi mắt.

    CA và BĐ huyện xã và 8 đồng chí đâm thuê chém mướn co cẳng chạy mất dép.

    Giặc cũng bỏ hiện trường chạy ra đê trốn , vứt vũ khí.

    CA và BĐ huyện xã bỏ chạy gọi CA tỉnh

    Đại Ca điều 2 tiểu đội đặc nhiệm đến tiếp viện, CA và BĐ huyện xã lại thấy oai hơn, tiếp tục bao vây tấn công Giặc.

    Đại Ca cho quân chia làm hai mũi kỳ chính. Chính là đi ở lối đi độc đạo, kỳ bơi thuyền. Sau đó thật tài tình, Đại Ca lấy kỳ làm chính lấy chính làm kỳ.

    2 tiểu đội trang bị tận răng hàng tối tân, giáp trụ súng ống đầy mình , cam đảm và mưu trí ngất trời xanh.... đánh chiếm công sự không có ai, không vũ khí.

    Đại Ca cho quân tận thu chiến lợi phẩm, phá sạch 2 công sự giặc, đánh cá triệt để bằng điện, bắt sạch gà chó, đến chuối xanh cũng chặt bán. Chó đói phải quỳ gối gọi bằng cụ.




    Đây là lực lượng vũ trang đã được từng gia đình chúng ta nối tiếp nhiều đời xây dựng lên bằng bao nhiêu xương máu và mồ hôi, đã chinh chiến chống lại 4 trong 5 cường quốc của hoàn cầu, đã có hàng lớp lớp liệt sỹ là cha anh chúng ta nằm khắp nơi dưới chân các đài tổ quốc ghi công.

    Bản lưu các post trước.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này