1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vinasat

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi apachai2223n10208e, 17/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Hèm, bạn thiếu chút thông tin là IRD chuyên dụng tốn khoảng 60-100 tr bạc. Còn dùng đầu thường cũng được, thì đi kèm theo là các loại thiết bị điều chế, trộn tín hiệu... chuyên dụng cho trạm phát cục bộ, không nhiều thằng bán lắm, hình như có mỗi Ikusi của Nhật thôi thì phải. Tóm lại hạ tầng chuẩn cho tòa nhà thì cũng tốn vài trăm đến tỉ bạc. Ko ít để muốn thì thửa được. Nhưng cũng không nhiều so với giá nhà, chả hiểu sao bọn xây dựng nó không đầu tư. Có lẽ nó so với việc kéo cáp tương tự một hộ lắp trăm hộ dùng vào, chất lượng hình phải mắc màn để xem vì không muỗi nó hút kiệt máu, giả rẻ thối tha đó nhưng nhân dân ắt vỡ mặt khi bọn truyền hình cáp nó số hóa. Đã có người định lắp một cơ số đầu thường với vài thiết bị tào lao để làm trạm thu độ vài kênh VTV cho các tàu cá của HQ cùng với auto receiver cho chảo tự động, giá rẻ đến mức bắt lính làm không công cũng chả có, đầu thu thường để quá nhiệt nó cũng đứt, không ăn nổi nước mắm ngoài biển. Giờ không biết HQ ta ngồi thuyền lúc không phải húc nhau với Tàu thì có xem đc TV vệ tinh không ta?

    Pay per view rồi Tv on demand không phải nó ko muốn làm, mà vì cơ bản dân ta đã xài thẻ visa đi mua rau chưa mà đòi xài cái đó? Hạ tầng dịch vụ chưa có mà toàn đòi xài công nghệ mới nhất, khác gì thằng VTC ra TV 3D, rồi phát trailer 24/24 vì đek có nội dung 3D mà phát?
    Cứ tiền mặt, thẻ cào với sms mà xài cho lành. À mà sms thì mất 6-7 chục % tiền cho bọn nhà mạng, lý do là nhà mạng chưa đủ hạ tầng hỗ trợ CP và nội dung GTGT nên chém chặt để bớt CP đi cho dân nó ngu.

    Những điều bạn viết về th vệ tinh tuy lý thú với người chưa biết, nhưng đều là phát minh ra bánh xe. Vinasat dù có lởm cách gì thì lý tưởng nhất vẫn là tự nó nuôi nó. Như vậy móc tiền tự nguyện của dân để nuôi thân vẫn còn hơn là móc tiền thuế không tự nguyện ra để ăn. Mục đích chính của VNS là trinh sát khí tượng, nhưng nếu ko làm truyền hình thì lấy cái dek gì mà ra tiền được để có cơm ăn mà làm việc lớn?
    Tất nhiên, chưa chắc nhiều người chấp nhận nổi điều này, vì theo logic này thì gái đĩ còn lương thiện hơn bọn trí thức ăn lương nhà nước.
  2. cuong7vu

    cuong7vu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    59
    Máy thu nhà bạn cần điều chế ? cái thằng nào đang mách nước cho bạn nó là con lợn đấy, bạn bảo nó thế.
    Hèm, bạn thiếu chút thông tin là IRD chuyên dụng tốn khoảng 60-100 tr bạc. Còn dùng đầu thường cũng được, thì đi kèm theo là các loại thiết bị điều chế, trộn tín hiệu... chuyên dụng cho trạm phát cục bộ, không nhiều thằng bán lắm, hình như có mỗi Ikusi của Nhật thôi thì phải. Tóm lại hạ tầng chuẩn cho tòa nhà thì cũng tốn vài trăm đến tỉ bạc.

    CCCAM không liên quan đến thẻ trả tiền visa hay master, chết cười cái đám hổ lốn của bạn. CCCAM là chia sẻ thẻ xem truyền hình như Viaccess hay Comax, từ việc chia sẻ thẻ trong căn hộ, đến internet, cho đến các hãng bán thẻ sẽ thay việc bán thẻ bằng làm chức năng cái thẻ trong một cái máy tính lớn đặt tại hãng.
    Pay per view rồi Tv on demand không phải nó ko muốn làm, mà vì cơ bản dân ta đã xài thẻ visa đi mua rau chưa mà đòi xài cái đó?




    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))






    Tin mới, cám mới cho các nhợn, buôn khẩn cấp nào
    K+ và VTC yêu cầu các toà nhà chung cư phải mua đầu giải mã chuyên dụng của Nhật Bản cùng điều chế khi xây nhà. Điều này sẽ được chính phủ đưa vào tiêu chuẩn xây dựng nhà chung cư. Nhờ tiêu chuẩn mới này, toàn dân thành phố sẽ được xem paysunday châu Âu.

    Dân vinasat đây, dzô xzem, dzô xzem, dzô xzem, dzô xzem, dzô xzem,
    mại dzô:

    Mục đích chính của VNS là trinh sát khí tượng


    Thú thật với các bạn, Vinasat không cần số liệu, các số liệu với Vinasat là tiểu tiết, giá trị của vinasat là ý nghĩa. Mình đã gặp một con lợn nói như thế, giá trị của Vinasat ngoài truyền hình còn để nhìn từ trên xuống, đó là kỹ sư máy tính hẳn hoi. Vinasat sống bằng những loại lợn nào nhỉ các bạn. Mà tại sao trên đời cõ những loại lợn như thế hả các bạn ? chẳng lẽ nòi giống ta có những gen như thế hả các bạn ?

    Cấm AVG truyền hình vì AVG định phát trên vệ tinh NSS6. Toàn dân dùng Vinasat nộp tiền $170 mua đầu lởm giá $35. Đó là: bán dân cho thực dân đổi lấy sự bảo hộ của đế quốc, cách làm thường thấy của những chính trị cùng đường.
    Vinasat dù có lởm cách gì thì lý tưởng nhất vẫn là tự nó nuôi nó. Như vậy móc tiền tự nguyện của dân để nuôi thân vẫn còn hơn là móc tiền thuế không tự nguyện ra để ăn.
  3. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Tiêu chuẩn nhà mới ở của anh Nguyễn Thanh Nghị - thứ trưởng Bộ Xây Dựng đây hả. Đúng là mấy con lợn.
  4. Con_Chau_Dai_Han

    Con_Chau_Dai_Han Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2012
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Thôi các đồng chí chớ lo xa sắp tới Thần Châu phóng, có gì vinasat-2 theo ké các đồng chí cứ tin tưởng đi, ko như lần nhờ bọn Mỹ đểu đâu :). Còn nếu muốn bắn hạ vinasat-1 mà chưa đủ trình độ thì cứ nhờ anh em 1 tiếng luôn nhé :)
  5. cuong7vu

    cuong7vu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    59
    Tại sao các Vinasat vội vàng lên và thực chất các Vinasat sống bằng gì. Vinasat lên trời để làm gì: Các Vinasat bay lên chỉ để chết. Số tiền thiệt hại do hai Vinasat-1/2.


    Như thế, Vinasat-2 ban đầu định lên 2017 và ở 109E, nhưng sau đó nó lên 2012 và chạy về cái xó của Vinasat-1. Nó lên vội không phải vì tranh sóng, tranh chỗ, đầy băng thông... gì cả. Có rất nhiều chỗ trống chẳng ai dùng và có sẵn Thaicom-4 đang bỏ hoang trên đầu ta. Không những chẳng cần chỗ, mà Viasat lại chui vào cái chỗ chẳng ai cần đến, đó là cái chỗ dành cho rác vũ trụ như Tonga trước đây dùng để bán cho Vinasat. Và vì thế, sau khi bị Laosat-1 đập chết, các Vinasat lại là cái rác vũ trụ mới và là công cụ của bán nước thực dân mới.

    Vinasat vội lên là vì nó đắt gấp 4-5 lần thường. Về thông tin thì cả hai vệ tinh Vinasat cộng lại kém 30 lần hàng tiên tiến châu Âu mới ra. Bản thân loại vệ tinh A2100A của Vinasat đã là lởm. Hai cái Vinasat-1/2 lại càng lởm khi chúng bị chặt đầu chặt đuôi để làm món hàng phụ trong chuyến bay lên vũ trụ. Những vệ tinh đó giá gấp đôi và công dụng bằng nửa những vệ tinh cùng thời. Trong khi giá thành vệ tinh chủ yếu do chuyến bay thì chúng là hàng phụ rất rẻ.

    Như thế, 4/5 số tiền đã được chia nhau ngay khi các Vinasat hoạt động, đến thời giá 2010 là quá 1 tỷ usd.

    Các Vinasat không có nguồn sống nào ngoài đại dịch tâm thần của đám chó dại kiểu mới. Các hợp đồng thuê các Vinasat chỉ là xã hội đen mafia.

    Các Vinasat bay lên chỉ để chết vì công dụng của chúng chỉ là ăn cắp tiền khi bay lên.

    Chúng ta đã hiểu, các Vinasat làm ra không phải để phát sóng, mà để làm bốc hơi cả tỷ USD. Chính vì thế, trước đợt khủng hoảng kinh tế / chính trị sắp đến, chúng vội vàng lên trời và các ông chủ của chúng đã lót vột chỗ chạy trốn. Đam giun sán giòi bọ bán chúng ta cho thực dân sợ rằng, chỉ đến cuối năm 2012 là chúng không còn cơ hội phóng Vinasat nữa.





    Giá của Vinasat

    Vinasat 1 giá 300m năm 2005 lên vũ trụ năm 2008. Vinasat-2 giá 350m năm 2011 lên vũ trụ 2012
    Vinasat-1 có 18 TP ,
    Vinasat-2 có 24 TP
    Cả hai Vinasat đều có công suất nguồn 3,3kw, công suất cấp cho đài phát 1,8kw.
    Nặng 2637 kg
    cộng 2 Vinasat nặng 5400 kg, 42 TP, công suất nguồn 7kw và công suất cho đài phát 3,6kw. Giá tính trượt đến 2011-2010 là ít nhất 1 tỷ usd.
    Cộng băng thông 2 Vinasat khoảng 2 Gbps

    Giá trị lớn nhất của các vệ tinh là công suất nguồn cấp cho đài phát, giá thành lớn nhất của các vệ tinh là cân nặng, băng thông của vệ tinh do số TP. Cùng một số TP công suất nguồn lớn thì đương nhiên là vệ tinh phủ sóng rộng, ăng ten thu rẻ. Một số thứ có thể tăng giá vệ tinh như số chùm, số chùm lái được.... thì không quan trọng với Vinasat-1 vì nó có cấu hình chùm tối thiểu. Vinasat-1 có duy nhất 2 chùm 1 C 1 Ku đều cố định tức là cấu hình chùm tối thiểu, chưa nói nó tạo hình phủ sóng sai với vùng phủ sóng khỏe nhất nằm ôm phía ngoài mũi Cà Mau. Ví như Thaicom-5 có 4 chùm, 2 Ku và 2 C, 1 Ku lái được. Một giá trị nữa là vùng phủ sóng thì Vinasat không có châu Âu-Phi trong C do vị trí, và Hàn Đài Nhật Tầu trong Ku do rúc háng trên quỹ đạo.

    Vệ tinh Thaiciom-6 có thể dừng do đắt giá cũng chỉ 160 triệu $ có 24 TP. Vệ tinh này là ví dụ về đấu tranh quỹ công bên Thailand, Thakshin bị đảo chính quân sự, chỉ một thời gian ngắn cầm quyền chính quyền quân sự đã ký vệ tinh siêu nhỏ này cứu ngành tên lửa Mỹ, nó co nhỏ để vừa một loại tên lửa Mỹ, công suất nguồn yếu và chuyên dùng phủ sóng nội địa như Vinasat.
    Toàn bộ các TP của Thaicom-4 trên Úc được Úc thuê với giá 100m.
    Một gói nhỏ hơn nhưng chưa tính giá, Malaysia thuê Thaicom-4 băng thông 3,3 Gbps và 7 TP.
    Measat-3B của Malaysia là vệ tinh to, công suất nguồn 16 kw, 48 TP Ku (Vinasat-2 có 24 TP Ku), công suất TP 150w. Lên 2012, giá 1b MR cỡ khoảng 300 m $.
    VIASAT-1 cưỡi cái xe vũ trụ to tướng đắt giá nhất của Mỹ LS-1300, và đài thu phát hiện đại nhất mượn bên Âu (mua lại bản sao đài thu phát của KA-SAT), có giá $400m, băng thông 70 Gbps, lên trời 2011.
    Giá bán lẻ Viasat xem ở đây.

    Laosat-1 to gấp rưỡi Vinasat-2 ttheo cách đánh giá lệch nhất, 30TP, tổng nguồn 10,5kw, giá 300m lên quý 1 năm 2013.
    Telkom-3 Indonesia to gấp đôi Vinasat-2, giá $200m, lên 2012. Vệ tinh này có 42 TP, công suất cấp cho đài 5,6kw, lên 2012

    Star One C2, Simon Bolivoa F2 có 46 TP, giá $150m, bay cùng chuyến với Vinasat-1, vệ tinh nặng 4,1kg, công suất nguồn 8,7 công suất đài 6,5. Nhắc lại Vinasat-1 bay cùng chuyến nặng 2630kg, công suất nguồn 3,3kw, công suất cấp cho đài 1,8kw, có 18 TP. Đánh giá kiêm tốn nhất thì Star One C2 rẻ hơn 4 lần so với Vinasat-1 về đơn vị sử dụng TP.

    Ở đây chú ý đến vài điểm.
    Nga không thông báo con số công suất tổng của vệ tinh mà chỉ thông báo con số công suất tổi thiểu cấp cho đài, tức là thường thì đài nhận được công suất nguồn cao hơn. Châu Âu thường công bố cả hai, công suất tổng và công suất tối đa cho đài, công suất tối đa cho đài thường cao hơn. Thật ra, động cơ của vệ tinh Nga chạy điện không chạy nhiên liệu, và Nga cũng bán động cơ này cho Âu Mỹ (như Thaicom-4 chạy STP-100), động cơ chạy điện ăn nguồn rất lớn nên Nga công bố con số này, họ thường công bố công khai vì vệ tinh Nga thường lắp đài thu phát Âu. Thật ra, con số tối đa/tối thiểu của vệ tinh Nga rất chênh lệch. Còn Trung Quốc thường không công bố công suất đài mà chỉ công suất tổng, vì vệ tinh của họ nhái không được ưu việt lắm.

    Những vệ tinh như Telkom-3 và Laosat-1 có công suất đài khoảng 5,5kw, cao hơn 3 lần Vinasat, trong khi số TP chỉ gấp rưỡi và gấp đôi. Vệ tinh Mỹ thì đài phát cũng lởm nhất, hao nguồn nhất, các đài xịn nhất là đài châu Âu mà thực ra Mỹ thường là mua hay nhái. Một số vụ như Star One C12 là Mỹ mua vệ tinh châu Âu mà không hề làm gì, bán lại cho Brasil, cái Star One C1 lên 2011 chính là để dừng chương trình Star One C12, đây là vệ tinh Simon Bolivar F1, cái đầu tiên của 3 cái Simon Bolivar.

    Star One C2 chính là Simon Bolivar F2, bay cùng chuyến với Vinasat-1. Hai vệ tinh đối đầu nhau ở hai bên chiến tuyến. Simon Bolivar F1 có số TP gấp đôi, nguồn gấp nhiều lần, nhưng giá bằng nửa Vinasat-1, 150m. Đây chính là nguyên nhân xa của việc TT Brazil làm nhục TBT NPT năm 2012.



    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]

    Giá bán lẻ của Vinasat

    Chúng ta đã biết, đầu thu đẹp trên thế giới hiện nay là Opentel, bán chạy nhất thế giới, chạy CPU máy tính và hệ điều hành máy tinh Linux, đương nhiên là có các chức năng ethernet, USB, DVB-S2, HD....và một hoặc vài khe cắm thẻ, giá buôn $40, bán lẻ đã có thuế và phí ở châu Âu $50. Loại đó nhưng làm gọn không có khe căm thẻ $35.
    Đầu thu DVB-S1 không HD không thẻ k49A giá 240k vnđ ở HN SG
    Đầu thu DVB-S2 không thẻ S68 giá 650k

    Loại đầu thu của VTC và K+ đều do các hãng hàn xẻng không tên không tuổi như Opentel, Humax... không thẻ bán 3,5m vnđ = $170.

    Giá TV châu Âu và các gói kênh của giá đó, với cái giá chỉ hơn chút K+ 280 k vnđ người ta xem được cả ngàn kênh đủ kiểu. Hoặc là đây.

    Còn về thông tin thì như trên-dùng Vinasat làm thông tin trong vùng phủ sóng của Thaicom-4 là liệt não hơn con lợn và chỉ có thể thực hiện bằng sự lãnh đạo của đảng-chính phủ, bán lẻ như bán các modem Thaicom-4 và KA-SAT thì cả hai Vinasat bán được 10 triệu EUR. Các vệ tinh này cung cấp dịch vụ khoảng 30 USD Úc bên Úc, 30 EUR bên Âu... cho một modem gia đình độ 6/1 Mbps, rả hơn và chắc chắn chất lượng cao vời so với ADSL Việt Nam.


    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]

    Vinasat-1/2 là gì, quá lạc hậu, từ lúc ra đời đã là của lởm, chặt đầu chặt đuôi rúc háng người ta lên vũ trụ, lên vũ trụ rúc háng Tầu Nhật trong xó

    Loại vệ tinh A2100A là loại vệ tinh đầu tiên của đợt, bên châu Âu có cái Spacebus 3000A Thaicom-3. Cả hai loại vệ tinh đã rất cổ, lên trời lần đầu 1996-1997. Sau này cả hai loại vệ tinh đều có những cải tiến quan trọng.

    Có thể so hơn kém nội bộ hai thằng đồ cổ đó:
    Thaicom-5 chạy Spacebus 3000A, 25 TP C và 14 TP Ku, công suất nguồn 5kw, 2652 kg. Đặc biệt C của nó phát 80 sóng mang.
    Vinasat-1 có 12 TP Ku, 6 C, mỗi C phát 1 sóng mang và hiện nay chỉ 4, công suất nguồn tối đa của loại 4 kw. Công suất tối đa này bớt đi tùy từng vệ tinh.
    Hồi đó Nga đang suy yếu không cho ra loại nào đáng giá.

    Cùng loại vệ tinh Vinasat:
    Vinasat-1 nặng 2637kg
    Koreasat-3 2790 kg.
    GE 1, 2, 3 / AMC 1, 2, 3 nặng 2783 kg (1), 2648 kg (2), 2845 kg (3)

    Như vậy, Vinasat-1 đã được chặt đầu chặt đuôi để làm món hàng phụ cho chuyến bay chở Star One C2, chặt đầu chặt đuôi cho vừa khối lượng mà thiết kế C2 không xơi hết tải trọng chuyến bay. Vinasat-2 đi cùng chuyến với JSAT13 Nhật Bản và nhục nhã là vệ tinh này là đời sau của kiểu A2100A Vinasat.

    Lên đến nơi thì các vệ tinh này nằm cùng chỗ với JSAT-5A Nhật Bản và ApStar-6 Tầu Khựa. Các vệ tinh Nhật Tầu đều giành được những vùng phủ sóng quan trọng như Đông Á, cũng như giành được dải tần dùng LNB 11300 MHz thuận tiện, Vinasat-1 chạy 9750 MHz.

    Hai vệ tinh cổ lỗ bán ế ném trong kho, chặt đầu chặt đuôi rúc háng lên vũ trụ và lên vũ trụ lại vào cái xó rúc háng người khác, cả hai Vinasat đều như vậy. Thật xứng đang với cái đầu DVB1 không còn ai sản xuất trừ Hàn Xẻng được K+ đem ra bán giá trên trời.



    =))=))=))=))







    1. 1 Chủ nghĩa chó dại và chủ nghĩa xã hội, cộng sản và tư bản, cộng sản nào đánh nhau với tư bản nào.
      1. 1.1 Chủ nghĩa chó dại phá sạch đình chùa đốt sạch sách vở dận diệt tri thức - chủ nghĩa xã hội học học học ngay cả khi chết đói.
        1. 1.1.1 Nợ 2 triệu tỷ vnđ, nợ tiền và nợ miệng nợ tình, lao nhanh xuống đáy cùng nghèo khổ, vừa lao vừa được Đảng thủ dâm tự sướng, vừa bắn hoa cải xong TBT Nguyễn Phú Trọng đã gào thét vừa tự sướng vừa chửi...Chúng dùng cám lợn, bả chó làm nòi giống ta suy nhược
        2. 1.1.2 Phá nước hại dân không thương tiếc với tốc độ cao nhất
        3. 1.1.3 Tái cơ cấu ngân hàng: thâu tóm quyền lực và phá giá tiền tệ, đại loạn. Nguyên Soái Quân Đoàn Giun Sán Giòi Bọ TTgBCS. Cấm vàng để độc quyền buôn vàng khi máy in tiền làm việc hết tốc độ. Máy in tiền là công cụ của dân chủ tiến bộ.
        4. 1.1.4 Trong cũi của sát thủ kinh tế Mỹ.
        5. 1.1.5 Tư bản làm hại dân nghèo nước, hay là chủ nghĩa chó dại tìm mọi cách bóp chết tư bản nhà ta để bán nước buôn dân trọn gói
        6. 1.1.6 Khủng hoảng quỹ công châu Âu, WW3, ai thắng WW3. Cách mạng xã hội chủ nghĩa quyết liệt ở châu Âu trông thế nào.
        7. 1.1.7 WW1 và WW2 xuất hiện thế nào và ai thắng. Đại chiến thế giới bằng súng và không bằng súng.
        8. 1.1.8 Chúng ta ở phe nào trong WW3: phe máy in tiền và phe nợ quỹ công.
      2. 1.2 Chủ nghĩa xã hội là gì ?
        1. 1.2.1 Karl Heinrich Marx chế ra cộng sản ? Cũng dễ phân biệt cám lợn nhồi sọ.
        2. 1.2.2 Chủ nghĩa xã hội của Marx, ví dụ về chủ nghĩa xã hội. Phân biệt chủ nghĩa chó dại ngược chiều với chủ nghĩa xã hội nhưng mạo xưng chủ nghĩa xã hội
        3. 1.2.3 Nền tảng của chủ nghã xã hội là dân chủ
        4. 1.2.4 Dân chủ và tri thức, chó dại và lợn liệt não
        5. 1.2.5 Sự phát triển chủ nghĩa xã hội: đất đai, lãnh thổ, chính quyền, tri thức tự nhiên và khoa học quản lý xã hội.
      3. 1.3 Cộng sản kiểu Mao và tư bản kiểu Mỹ
        1. 1.3.1 Chủ nghĩa cộng sản Mao
        2. 1.3.2 Tư bản Mỹ
        3. 1.3.3 Động lực chung của Tầu và Mỹ: đàn lợn liệt não, đàn chó dại
      4. 1.4 Khai thác Vinasat, Vinasat đắt nhưng đông khách, Vinasat-1 đã đầy nên vội phóng Vinasat-2
        1. 1.4.1 Truyền hình Vinasat: đại lý bán cám nhồi sọ của thực dân.
    2. 2 Những cuộc chiến tranh kinh tế-chính trị chống sự bóc lột của ngành vũ trụ Mỹ
      1. 2.1 Howard Robard Hughes và vệ tinh Mỹ .
      2. 2.2 Chiến tranh vệ tinh Simon Bolivar của Brasil và Venezuela, các Star One C1/2 và Simon Bolivar, Cuba. Vinasat-1 đứng đối diện bên kia chiến tuyến nhưng lại đi cùng chuyến với Star One C1=nguyên nhân xa của vụ Brazil làm nhục TBT 2012.
      3. 2.3 Thaicom-1/2, Áo Đỏ, Thakshin và Thaicom-3/4/5
    3. 3 Bây giờ chúng ta thử bàn xem tại sao các Vinasat vội vàng lên trời.
      1. 3.1 Ý nghĩa của Vinasat: kinh tế phá sản, cùng đường ngoại giao, bang giao nhục nhã.
        1. 3.1.1 Cường quốc vệ tinh và tuyên bố chủ quyền trên bầu trời Indonexia: ai bênh xâm lược và ai thương cường quốc ?
        2. 3.1.2 Ý nghĩa khác: chúng ta bán rẻ anh em một nhà. Tầu Khựa mua ngay cái thế bí, Tầu lãi to chẳng mất gì. Bạn Lào tiêu diệt Vinasat thối nát để giải phóng chúng ta và bảo vệ tình anh em.
        3. 3.1.3 Ý nghĩa khác: chúng ta phản bội đồng chí, tại sao TBT Nguyễn Phú Trọng của chúng ta bị TT Brazil làm nhục ?
        4. 3.1.4 Chúng ta cứu Mèo. Vịt dang đôi cánh bỏng 20b cứu cú thôi sơn Tầu đấm Mèo 700b năm 2008 ?
        5. 3.1.5 Hay chưa, bây giờ chúng ta đã hiểu vụ cắt cáp: Tầu nó đẩy chính trị chúng ta đến bước đường cùng, đẩy nhanh tiến độ đảng và chính phủ ta bán nước ồ ạt cho thực dân Mèo để đổi lấy sự bảo hộ của đế quốc, Tầu nó chẳng cần đầu tư gì mà lãi to.
        6. 3.1.6 Cùng đường ngoại giao hay là vị thế lớn chưa từng thấy trên thế giới. Ý nghĩa của Vinasat là như thế, bán đứng anh em, xâm lược sỉ nhục hàng xóm, phản bội đồng chí, cùng đường ngoại giao, khủng hoảng kinh tế , phá sản toàn diện và cùng đường chính trị.
      2. 3.2 Căn bệnh tâm thần và các số liệu Vinasat
        1. 3.2.1 Chúng ta thử xem, Việt Nam là cường quốc vệ tinh với ai, ai nhồi sọ các liệt não chúng ta là cường quốc vệ tinh, các bạn chỉ mặt đọc tên ra xem, chúng làm thế để làm gì ?
        2. 3.2.2 Chúng ta cần mua chỗ đặt Vinasat và vì thế các Vinasat cần vội lên quỹ đạo để xí chỗ ?.
        3. 3.2.3 Dùng Vinasat cho thông tin ? mua buôn 1 tỷ USD bán lẻ 10 triệu EUR
        4. 3.2.4 Vinasat là vệ tinh Việt Nam nên dùng Vinasat là dùng hàng Việt Nam ? Đã có thằng Vịt con Vịt nào được nhìn thấy sờ thấy cái gọi là Vinasat ?
        5. 3.2.5 Vinasat-1 đã chật nên cần phóng Vinasat-2. Vinasat-1 hỏng ?
        6. 3.2.6 Giá của Vinasat
        7. 3.2.7 Giá bán lẻ của Vinasat
        8. 3.2.8 Vinasat-1/2 là gì, quá lạc hậu, từ lúc ra đời đã là của lởm, chặt đầu chặt đuôi rúc háng người ta lên vũ trụ, lên vũ trụ rúc háng Tầu Nhật trong xó
    4. 4 Kết luận
      1. 4.1 Tại sao các Vinasat vội vàng lên và thực chất các Vinasat sống bằng gì. Vinasat lên trời để làm gì: Các Vinasat bay lên chỉ để chết. Số tiền thiệt hại do hai Vinasat-1/2.
      2. 4.2 Giá trị thực của các Vinasat, nếu như mua đúng Vinasat.
      3. 4.3 Lặp lại các câu chuyên Thaicom-1/2, Brazilsat B 1/2/3/4, Paksat-1. Tầu Khựa làm nhục ta trong vụ cắt cáp để làm gì, Lào ăn thịt các Vinasat.
  6. cuong7vu

    cuong7vu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    59
    Mình nói sơ qua về các cấu tạo vệ tinh thông tin chút, qua đó, các bạn sẽ hiểu hơn các đánh giá của mình trên đây. Trong kinh tế, thông tin là hệ thần kinh của xã hội, thông in yếu là người ta tâm thần chỉ làm nô tì cho hàng xóm, thông tin sai là người ta hóa chó dại tự phá họi những nền tảng giá trị của mình và tự trói buộc nhau trong vai trò nô tì cho hàng xóm. Ngày nay liệu có ai tưởng tượng làm ăn buôn bán và học tập thế nào nếu như không có mạng, ấy nhưng, nửa sau 199x bọn mại bản chủ nhà ta tìm mọi cách cấm chúng ta dùng mạng, để chúng thỏa sưcá bán các thế lực của chúng ta cho ngoại bang. Không chỉ mạng, khối kinh tế tư nhất cho đến nửa sau 200x còn bị cấm tiếp xúc với ngân hàng, quyền sử dụng đất.... để các công ty ngoại bang thả cửa lấn át những vị thế quan trọng nhất thuộc về chúng ta. Rồi, chính những kẻ đã cấm chúng ta dùng mạng ấy hôm nay lại vỗ ngực rằng, chúng đã gia ơn cho chúng ta dùng mạng. Thực chất, chỉ đến 2003 các thành phố lớn mới có đường ADSL và đến nay đường ấy vẫn dặt dẹo. Như các bạn thấy trên, giá ADSL dùng vệ tinh ở Thaicom-4, KA-SAT châu Âu.... chỉ $30 / tháng cho các gói 6/1 hay 5/2 Mbps, rẻ hơn và tin cậy hơn nhiều ADSL ở các thành phố lớn của chúng ta, và hài hước, với cái giá đó thì cả hai Vinasat mua buôn 1 b theo giá 2010, nhưng bán lẻ ra chỉ được 10 m.

    Chúng ta biết, các công ty thông tin nhà nước đang sống bám vào trần thấp của mạng điện thoại, mặc dù ai cũng biết khi đã có sóng 3G thì 2 G rẻ như cho.

    =))=))



    Mỗi vệ tinh có 2 phần, phần tầu vũ trụ, xe vũ trụ spacebus, spacecraft , và phần hàng hóa của nó paylóad, ở các vệ tinh như Vinasat thì payload là đài phát. Xe vũ trụ chiếm phần lớn khối lượng vệ tinh, ví như Star One C2 đi cùng Vinasat có phần hàng 500kg nhưng cả vệ tinh 4,1 tấn. Xe vũ trụ, tầu vũ trụ không người lái.... sẽ đảm nhiệm việc di chuyển và định vị, định hướng, cung nguồn cho đài. Giá thành lớn nhất của mỗi vệ tinh là khối lượng ướt của chúng. Khối lượng ướt còn được gọi là khối lượng trước khi dùng, nó bao gồm chất đẩy chưa hao đi. Các vệ tinh ổn định 3 chiều là vệ tinh kiểu Liên Xô , chúng hao chất đẩy để ổn định, còn vệ tinh kiểu Mỹ là ổn định xoáy không hao chất đẩy nên rất thọ. Cái nhược điểm làm vệ tinh kiểu Mỹ tuyệt chủng là chúng có công suất nguồn quá yếu vì pin mặt trời hình trụ, ví như Ekran 1974 có công suất phát mỗi sóng 200w, còn vệ tinh kiểu Mỹ cố lắm thì được 13-16w. Sau này, Mỹ sao lại các vệ tinh châu Âu , tuy nhiên sức cạnh tranh rất kém và họ nhanh chóng biến thành chuyên nghiệp rửa tiền cho những giun sán giòi bọ như Vinasat. Vệ tinh châu Âu được Đức phát triển từ 197x theo hướng Liên Xô, Liên Xô cho Molniya lên trời từ 1964. Sang 198x thừ Đức qua thử nghiệm với các vệ tinh khai thác SpacBus, thủy tổ của các vệ tinh châu Âu ngày nay như Thaicom-3 là Spacebus 3000A.

    Cấu tạo các vệ tinh ngày nay chủ yếu do Liên Xô/ Nga và Đức thực hiện. Mỹ dù có đầu tư bao nhiêu tiền thì cũng chỉ chứng minh tính chó lợn của họ. Anh Quốc theo Mỹ và tuyệt chủng cả vệ tinh lẫn tên lửa. Pháp có tham gia cùng châu Âu với công lớn là các vi mạch không nén, tức để ngoài chân không không cần ngâm trong không khí. Nhật bản cung cấp đồ bán dẫn cho Mỹ, làm vệ tinh theo mẫu Mỹ nhưng không bao giờ xuất khẩu được, tự sướng với ngân sách bản thân mình. Tầu Ấn đi sau, nhưng Ấn đã vượt Nhật và Tầu hiện nay là cường quốc vũ trụ sau Nga. Số lần phóng tên lửa của Mỹ năm 2011 vẫn bám sát Tầu ở vị trí thứ 3, nhưng tất cả các lần phóng đó đều là tự sướng với ngân sách nội địa. Nga thì là bá chủ hoàn cầu với số lần phóng tên lửa năm 2011 gấp đôi Mỹ, độc quyền chở người lên ISS.

    Hiện nay, ngành vũ trụ Mỹ đã suy giảm không phanh nhưng các lợn liệt não vẫn có nhiều thức ăn để tha hồ tự sướng, như tên lửa đồ chơi SpaceX, thực chất nó là cái đồ chơi không đủ sức lên đến quỹ đạo. Hay dự án khai thác quặng từ vũ trụ mới coóng . Bạn nào nếu gặp các lợn như thế thì nhắc chúng rằng, chúng hãy làm ra cái tầu vũ trụ chở người cho bằng Tầu Khựa đi cái đã, rồi tự sướng chưa muộn. Các bạn có thể hình dung vấn đề này, vệ tinh địa tĩnh Mỹ đã ra đời bằng cách phóng lên quỹ đạo 80 tấn tầu con thoi để triển khai 6 tấn vệ tinh bằng thủ công, những vệ tinh liệt não đó đương nhiên là không cần nghiên cứu gì quá nhiều so với các vệ tinh cân bằng 3 chiều và triển khai hoàn toàn tự động.

    NGày nay, sự cộng tác truyền thống giữ châu ÂU và Nga ngày càng phát triển. Nga hiện nay hầu như mua paylóad châu Âu cho những vệ tinh họ dùng hay bán, ngoài phần paylóad thì Nga cũng mua nhiều thiết bị khác của Mỹ Âu. Mỹ chẳng còn gì để giữ nên bán rẻ cho Nga. Âu cũng đã bán sân bay nhà của Ariane cho Soyuz, hợp đồng này trị giá khoảng 1 b, phía Nga thu vì Âu không bán sân bay nhà cho Soyuz mà châu Âu giầu có tậu Soyuz về xài =)):))[:D]. Như thế, phần ANh của châu ÂU đã tuyệt chủng, phần Pháp đã bán thân và chỉ còn Nga-Đức là những nhà sản xuất vệ tinh. Mặc dù bên ngoài Thales có tổng hành dinh ở Pháp vẫn đứng ra giao dịch, nhưng sự thật là như thế. Vào 199x, Nga tụt hậu khi thế giới đưa ra tiêu chuẩn truyền hình số cũng như loại vệ tinh không dùng điều hòa không khí, nên Nga kém về payload. Máy móc trên vũ trụ cần rất nhiều thời gian để thử nghiệm, nên từ khi Nga hồi phục đến nay phải còn rất lâu mới có payload đáng giá đem bán.

    Ngược lại với payload, thì phần máy của xe vũ trụ Nga rất hoành tráng nên châu Âu bằng lòng với việc dừng tên lửa, giảm phần xe vũ trụ thay bằng việc ký hợp đồng tay ba, cưỡi tên lưả và tầu vũ trụ Nga. Năm 2011 đánh dấu việc Nga làm bá chủ cả hạt nhân và vũ trụ, nước Mỹ vĩnh viễn chết ngành vũ trụ. Để làm điều đó, ngoài việc cộng tác bới châu ÂU thì Nga đã viện trợ kỹ thuật cho Tầu-Ấn để Mỹ không còn cơ hội hồi phục. Hiện nay, tên lửa cạnh tranh Mỹ là Atlas, mặc dù chỉ tự sướng với ngân sách nội địa, thì cũng dùng động cơ tầng đầu Nga. Nga có 3 loại tên lửa chính là Soyuz, Proton và Zenit theo thứ tự to dần, tên lửa địa tĩnh chủ yếu là Proton, các vệ tinh lớn chạy Zenit và Soyuz cũng có vệ tinh cho nó như Kazsat-1. Vệ tinh khổng lồ như NSS-14 (SES-4) cũng chỉ dùng đến Proton. Thực ra, Soyuz chủ yếu dùng cho quỹ đạo thấp và việc quan trọng nhất của nó hiện nay là xe ôm lên ISS, chở người bao giờ cũng dùng tên lửa tim cậy nhất và cả thến giới phải chấp nhận đi cái xe ôm đó. Thần châu Tầu Khựa cũng là bản nhái Soyuz. NGa cũng bán các máy vũ trụ cho Mỹ nhưng kiểm soát thị trường, ví như loại xe vũ trụ hoành tráng nhất của Mỹ LSS-1300 mới được dùng máy đẩy Nga STP. Cỡ các chương trình ăn cắp như Vinasat thì Nga Tầu Âu Ấn tránh xa. Các đơn hàng Nga Tầu Âu Ấn chỉ bán cho các chương trình có đầu đủ những kế hoạch phát triển nhất , ví như Thaicom-3 của Thakshin làm thay đổi chính trị Thái Lan, và ANh Phạm Nhật Vượng đủ tiền mua cả chục cái vệ tinh như thế để làm thay đổi chính trị Việt Nam. Tuy nhiên, Nga không có cửa tham gia vào Việt Nam vì Laosat-1 Tầu Khựa đã xung phong làm cái việc hấp diêm các Vinasat. Chúng ta có thể có các ví dụ khác, như Bolivia và Nigieria Tầu Khựa có thij trường rất lớn ở những chỗ đắc địa, hay Nga bán Amos-5 cho Israel không hay lắm, nhưng đã mắm chắc đơn hàng vệ tinh thay thế Amos-3 ở một bị trí rất đắc địa, Kazzsat cũng rất đắc địa. Các chương trình Nga hay Tầu bán như thế đều phát triển hoành tráng đưa những khách hàng của họ bàng trướng thị trường một cách vượt bậc.







    Các vệ tinh relay=nhắc lại thực chất là các vệ tinh tương tự, nó thu sóng, lọc ra, đổi tần, khếch đại và phát xuống công suất lớn như là một cái ăng ten của đài phát hình mặt đất. Các vệ tinh relay đó không truyền dữ liệu giữa các sóng mang, không biết nó thu phát những gì. Mỗi sóng mang có 2 tần số truyền lên và truyền xuống. Ví dụ dải Ku cao 11,7-12,7 MHz là dải truyền xống, dải truyền lên tương ứng với nó là 14-11,5 MHx. Mỗi bộ phát đáp, TP, transponder theo định nghĩa truyền thống là một máy thu phát gồm một tần truyền lên và một tần truyền xuống, ví dụ 14 MHz-11,7MHz. Một số TP có nhiều tần số như Thaicom-3/5 có 25 TP băng C nhưng phát đi gần 90 sóng mang, mỗi sóng đó có cả rừng chương trình, chứ không chỉ có 6 TP mỗi TP một sóng mang và hiện nay phát 4 như cường quốc vệ tinh Vinasat. Như vậy, thoàn bộ các công việc về điều chế hất về trước thực hiện ở mặt đất, vệ tinh relay chỉ là cái ăng ten phát đúng nghĩa đen. Vinasat và hầu hết các vệ tinh khác trên thế giới là vệ tinh ralay. Hiện tại các vệ tinh thông tin địa tĩnh chỉ có 3 cái khác là loại switch, đó là Thaicom-4, KA-SAT châu Âu và VIASAT Bắc Mỹ, VIASAT là cái đài thu phát của KA-SAT nhập về đặt lên xe vũ trụ Mỹ.

    Giá trị lớn nhất của một cái vệ tinh relay là công suất nguồn cấp cho đài thu phát của nó. Công suất đó lớn thì người ta có thể thiết kế cho nó có nhiều sóng mang, vùng phủ sóng rộng, mật độ công suất trong vùng phủ sóng lớn để giảm giá các máy mặt đất... Người ta có thể làm vệ tinh ít sóng mang nhưng vùng phủ sóng rất rộng như các Ekran = mạng truyền hình trực tiếp đến gia đình đầu tiên trên thế giới, Liên Xô 1974, DTH, Direct To Home, đây là mạng dùng máy phát 200w (lúc đó các vệ tinh Mỹ vẫn 12-15w), cả vệ tinh Ekran chỉ có 1 hay 3 sóng mang phát đi nhưng một bộ nhiều vệ tinh sẽ cho nhiều kênh truyền hình. Hoặc đổi lại các vệ tinh có nhiều sóng mang nhưng vùng phủ sóng hẹp như Thaicom-6 đang ký.

    Ngày nay, mỗi TP vẫn có thể có nhiều sóng mang, nhưng để dễ hiểu thì người ta gọi mỗi sóng mang là một TP, cái đầu thu TB nó cũng hiểu như vậy, theo cách hiểu đó thì Vinasat có 6 TP băng C và Thaicom-3/5 có gần 90 TP băng C. Vinasat là vệ tinh rẻ tiền, chặt đầu chặt đuôi, công suất nguồn 3,3kw quá yếu đuối, thực ra, cái giá trị thực là công suất nguồn dành cho đài phát thì Vinasat chỉ 1,8 kw. Công suất nguồn dành cho đài bé hơn tổng công suất là đúng, người Nga đanh giá nghiêm ngặt thường sử dụng công suất nhỏ nhất cấp cho đài, tức là bao giờ công suất cấp cho đài cũng lớn hơn con số đó. Công suất Thaicom-3/5 là 5kw. Các vệ tinh như Telkom-3 Nga bán cho Indonexia công suất cấp cho đài đã 5,5 kw và chúng giá trị bằng 3 Vinasat. Vệ tinh Star One C2 đó cùng Vinasat-1 lên vũ trụ có công suất nguồn 8,7kw, công suất cấp cho đài 6,5kw, như thế giá trị sử dụng của nó gấp 4 lần Vinasat.

    Băng thông của vệ tinh relay tỷ lệ thuận với số TP và chất lượng các TP. Ví dụ, Telkom-3 có 42TP, cộng cả hai Vinasat cũng chỉ đượcn 42 TP. Tuy vậy, trần băng thông của vệ tinh Nga rất cao vì Nga và châu ÂU từ lâu đã dùng các TP 72MHz, Vinasat là 36 MHz, các vệ tinh quan trọng của Nga như Luch là vệ tinh liên lạc của hệ thống chỉ huy tầu vũ trụ Nga dùng TP 144MHz thường gọi là 150 Mhz. Còn phụ thuộc vào điều chế, nhưng trần tối đa của TP kiểu châu ÂU mà Nga mua cho khách hàng lớn gấp đôi 36 MHz của Mỹ. Như đã nói trên, vệ tinh relay chẳng biết cóc khô rằng nó thu phát những gì, và điều chế này là do các máy trên mặt đất thực hiện.




    Về tỷ số giữa giá trị thực của vệ tinh và giá thành của nó, thì người Nga luôn đi đầu tạo thành sự phát triển vượt bậc của họ mà phần quan trọng nhất là lấn sân Mỹ. Thật ra, thị phần tên lửa thì Nga đã là bá chủ, các vệ tinh danh tiếng ÂU Mỹ đều thích được cưỡi Proton hay Zenit. Ví như LS-1300 tốt nhất của Mỹ đã dần chuyển sang tên lửa Nga, hay là càng về sau thì châu ÂU càng đi tên lửa Nga nhiều hơn, loại vệ tinh hạng nặng này của châu ÂU là loại vệ tinh giá trị nhất hiện nay thì toàn đi Nga-Tầu. Sau khi lên vũ trụ các vệ tinh Nga đều nhẹ nhưng có công suất nguồn rất lớn, ví dụ về khối lượng Telkom-3 là loại vệ tinh nhẹ 1600kg, nhưng công suất nguồn cho đài của nó lớn gấp 3 lần Vinasat nặng 2700kg hoặc gấp rưỡi Thaicom-3 nặng nhỉnh hơn Vinasat chút. Telkom-3 có công suất nguồn cho đài 5,6kw; mỗi Vinasat 1,8kw; Cái giá của các vệ tinh Telkom-3 càng ưu việt hơn khi khối lượng của nó hợp cách, tức chúng có thể đi kèm đôi 2 vệ tinh Telkom-3 một chuyến Proton như là Luch-5A và Amos-5, hay một vệ tinh hạng nặng như Spacebus 3000/4000C của châu Âu đi kèm một Amos-Telkom trong một chuyến Zenit. Nga làm ra tên lửa mà, người ta phải co người chui vào Soyuz cho vừa chứ Soyuz không thiết kế vừa người Âu hay người Mỹ. Chính vì thế, những đơn hàng Nga đều được xếp hàng dài và họ chỉ bán cho nhưng chương trình kinh doanh triển vọng nhất. Cũng như các làng nghề truyền thống, Nga ÂU hay Tầu Ấn đều không thích truyền nghề văng mạng, tăng vọt năng suất sản xuất để tranh giành thị trường, vì những người làm chủ các nhà máy vệ tinh luôn biết giữ nghề của họ và phát triển chậm chạp theo đà đào tạo nhân sự. Điều này hoàn toàn ngược với Mèo Hoang chết đói.

    Chắc các bạn đã biết tại sao vệ tinh Nga nhẹ mà lại khỏe. Các máy moác vũ trụ của nó khác một trời một vực so với các vệ tinh Mỹ. Ví dụ, máy đẩy Nga không dùng tên lửa như Mỹ, mà là máy đẩy plashma, tiết kiệm khối lượng chất đẩy. Cũng như thế, các kết cấu titan trên xe vũ trụ Nga được hàn khỏe hơn nhiều so với Mèo dùng đinh tán.

    Tầu Khựa không thể đưa ra giá cạnh tranh như Nga do thiếu sự hợp tác từ châu Âu cũng như máy móc vũ trụ Tầu Khựa còn kém. Ví dụ, Telkom-3 kể trên có số TP bằng 2 Vinasat cộng lại, trần băng thông lớn gấp đôi 2 Vinasat cộng lại, công suất đài lớn gấp rưỡi 2 Vinasat cộng lại... nhưng giá 200m $ lên trời 2010 cùng năm với Vinasat-2 giá 350m, đến lúc đó giá 2 Vinasat là cả tỷ. Star One C2 của châu ÂU nặng 4,1 tấn, công suất cho đài 6,5 kw, có 45 TP lớn hơn 2 Vinasat cộng lại, đi cùng chuyến Vinasat-1, Vinasat-1 có công suất cấp cho đài 1,8kw nặng 2,7 tấn, 18 TP... nhưng Vinasat-1 giá 300m còn Star One C2 giá 150m. Laosat-1 có tổng công suất nguồn 10,5kw-cấp cho đài cỡ 6kw, 28 TP nhưng 300m, quá thiếu sức cạnh tranh với Nga Âu. Thế nhưng, chúng ta thấy, Tầu Khựa len thị trường rất giỏi vì chỉ có thể là nó mới thích hấp diêm các Vinasat và nó bán đắt nhưng ứng trước toàn bộ chỉ thu tiền khai thác.






    Hôm qua mình vừa nghía một bộ vệ tinh AVG An Viên, thoát khỏi các Vínasat khác ngay. Một bộ đầu thu lởm Cả VTC và K+ bán giá 3,5t vnđ, đầu thu đẹp như tiêu chuẩn quốc tế chỉ $35-$40 Openbox. An Viên cũng bán như giá quốc tế 1,5 t vnđ đã bao gồm 1 năm thuê bao. Các chương trình của An Viên rất hay, đặc biệt chương trình về Phật giáo của hãng thực hiện rất công phu hâp dẫn, cũng như rất nhiều kênh ca nhạc từ nhạc trữ tình, cổ điển, thiếu nhi.... Gói HD AVG 88k/tháng, VTC là 100k còn K+ là 280k. Đương nhiên, vệ tinh An Viên vẫn còn đắt vì hãng đang đợi những vệ tinh mới phóng lên thay đổi rất nhiều thị trường Đông Nam Á, như Telkom-3 và Laosat-1 của Nga-Tầu. Các kênh mua như HBO, MAX.... của An Viên đều có thuyết minh và phụ đề tiếng Việt chứ không đực mặt ra đọc tiếng ANh-tiếng Tầu như VTC và K+.

    Không phải mình quảng cáo cho An Viên mà đây là các nhà sư nghiên cứu kỹ càng chương trình An Viên và khoái khẩu với nó. An Viên chạy chuẩn kỹ thuật mới DVB2, bao gồm truyền hình số vô tuyến mặt đất (và cáp) DVB-T2 và truyền hình vệ tinh DVB-S2. Như thế, thiết bị An Viên mặc địch là thu được nhưng kênh Free của các hãng khác, ví dụ trên mặt đất thì thiết bị An Viên thu được truyền hình số VTC có hơn 20 kênh FreeTV bà như thế cái gói cơ bản rẻ tiền nhất của An Viên sẽ không chỉ thu 40 kênh, mà là gần 70 kênh bao gồm các kênh Free TV VTC phát ôm theo VTV và HTV cũng như các kênh địa phương, gói cao cấp của An Viên như thế cũng là 80 kênh trên mặt đất.

    Đặc sắc nhất là trên vệ tinh NSS-6. Mình đoan chắc là hãng chưa quyết việc trọ cố định trên vệ tinh này vì những biến động thị trường sau đợt phóng vệ tinh mới cũng như vệ tinh NSS-6 đã thọ khá lâu, còn nửa tuổi. Nhưng ở trên đó nếu như bạn chỉ cần xem thêm các kênh miến phía đã có cả rổ, vì DVB-S2 thu được DVB-S1 và không ngược lại. Ví dụ sơ sơ trong chùm SE Asia có: 11635 H 15 kênh Thái Lan , 11676 H 16 kênh toàn shop và thời trang chân dài Thái Lan... sơ sơ đã lên đến cả trăm kênh người đẹp xem mát mắt miễn phí trong lúc AVG phát thời sự. Với các kênh trả tiền khác trên vệ tinh này bạn cũng hoàn toàn có thể dùng CCCAM mua với giá rẻ như qua MingATQ. CCCAM là dịch vụ chia sả thẻ được các hãng truyền hình sử dụng để bán hàng đa cấp thâm nhập các thị trường bị bảo vệ như gầm Vinasat. Thông thường, Minh ATQ bán thẻ true xem thể thao châu ÂU bét xác vì hàng trăm người dùng chung 1 thẻ 60$ /tháng.

    Cũng cần nói thêm là, K+ dùng DVB-S1 hiện nay không còn ai sản xuất đầu thu trừ k49A giá 240k vnd và các nhà cũng cấp cho K+, đầu thu này không xem được VTC, toàn bộ K+ mã hóa VTC không xem được. Đương nhiên, các hãng Vinasat tung đám lợn sủa rung các 4r rằng là phở AVG có gián =)):))[:D]. siêu tởm văn hóa Vinasat, thật đúng làm, trên Vinasat chỉ toàn lũ tâm thần đến bệnh hoạn. VTC mới chạy sang Asiasat-5 được 1 năm đã quay về ủng hộ Vinasat-1, đương nhiên là để chứng minh Vinasat-1 chật để các giun sán giòi bọ bắn con Vinasat-2. Thế là VTC khánh thành trạm phát lên Asiasat-5 tháng 6-2010 sau khi Vinasat-1 phóng 2008, ngày 10-3-1012 VTC dừng phát trên Asiasat-5 quay về Vinasat-1 và như thế khách hảng của Vinasat lại được vinh dự vác thêm cây thánh giá nhỏ nữa là cái đài khánh thành gần 2 năm ấy. Dùng DVB-S1 thì băng thông của mỗi TP 36 MHz chỉ tụt xuống cỡ 40 Mbps, trong khi dùng DVB-S2 thì băng thông tăng lên đến trần 60. Do đó với tỷ lệ HD cao, 55 kênh của AVG chưa xài hết 2 TP trên NSS6 còn K+ chỉ 18 kênh mỗi TP trong đó ít HD.


    An Viên chỉ tự làm một số ít kênh nhưng toàn kênh làm công phu, HD đẹp... còn lại đi mua gói nổi tiếng châu Á như HBO, MAX, Kid... và mua các HTV, VTC khác. Có thể thấy, các kênh An Viên làm đều mang tính bác học và các kênh thuê đều chọn lọc. Ở đây, chúng ta đang bàn đến tương lai của Vinasat. Như thế, An Viên đã bán đầu thu giá quốc tế và đã thế lại đang siêu khuyến mại. CHỉ nói giá gói cao cấp vệ tinh DTH, thì một năm thuê bao 88k/tháng với toàn bộ đầu chảo có 1,5t vnđ, như thế riêng thiết bị chỉ còn 300k. Một bộ DVB-S1 không thẻ chỉ xem FreeTV siêu rẻ k49A hiện cũng 400k vnđ, trong đó nếu bán rời thì đầu 240k, chảo 130k, LNB 65k.. và như thế chúng ta mua gói này là lãi ra nguyên cái đầu khá đẹp. Chi phí vào đó còn có 200k nếu như thuê người của hãng lắp đặt, nhưng tất nhiên như mình thì không mất khoản phí này hoặc là mất với giá 2 chai bia. Với một cái giá như thế chúng ta xem được 55 kênh có khá nhiều HD và làm chuyên đề rất công phu, về âm nhạc băn hóa thì An Viên là bác học, không một kênh nào ở Vịt làm nổi như họ, chứ không phải chỉ đi bán cám miến phí quảng cáo xe tăng bị đạn 20mm bắn nổ động cơ. 55 kênh đó cộng thêm các kênh Thái Lan thu được là cỡ 90 kênh, bạn cũng có thể khéo tay ghép LNB và mua CCCAM để xem Paysunday châu Âu giá rẻ giật mình, cì đó là đầu thu hiện đại chứ không phải đầu lởm như VTC và K+.



    Như đã nói, để dọn hai cái rác vũ trụ Vinasat thì ai cũng làm được, và để hạ nhục Đại Cồ Vịt như hạ nhục TVT NPT, thì việc này được Nga-Tầu giao cho người anh em út ít Lào.=))=)) Phạm Nhật Vượng có tài sản đủ để mua cỡ 5 cái vệ tinh như Telkom-3 và 5 cái đó bằng 10 Vinasat, chỗ vệ tinh trên trời cũng không thiếum, hay anh Vượng cũng đủ tiền để mua 1-2 cái KA-SAT đủ để thực hiện 3G 4G toàn quốc , cứ xóm có 3 hộ miền núi đã có 1 cái trạm 4G... Tuy nhiên làm việc đó là thừa. Nga Tầu đang ráo riết oanh tạc Đông Nam Á và đương nhiên đối tác Vịt Cồ bị họ xem nhẹ. Hiện Nga đang tìm cách mua lại một cái chỗ đắc địa của Hồng Công để phục vụ Viễn Đông là trước, sau là xâm lược khi có cơ hội. Khi tiến sỹ ngành nhồi sọ học về vườn thì đương nhiên An Viên cũng có thể phát đi một cô giáo điện tử làm giáo dục tiêu chuẩn cả 12 lớp phổ thông phát liên tục ngày 5-6 ca, hay là thêm vào cô giáo này mấy cô nuôi dạy hổ, nông nghiệp, dạy tiếng Việt hay tiếng Lào... cũng chỉ hết 1 TP trong số 44 TP của cỡ Telkom-3.

    Truyền hình vệ tinh của chúng ta còn phát triển dài và chúng ta đến nay vẫn chưa ý thức được rằng: truyền hình vệ tinh là truyền hình giá rẻ cho biên giới hải đảo nông thôn, nơi ai cũng có nóc nhà để đặt chảo mà cáp khó kéo. Cái đầu thu lởm bán 3,5t xếp cạnh Openbox $40 thì nó ngược đời như thế, truyền hình vệ tinh Vinasat trồng cây chuối chỉ bán cho dân thành phố. Nếu như không tự mua một cái vệ tinh 50 TP thì anh Vượng hoàn toàn có thể thuê 5 TP trên Laosat-1 hay NSS để có 200 kênh tỷ lệ HD cao, nếu như bạn Lào đồng ý chia cho anh Vượng quyền hấp diêm các Vinasat. Đến lúc đó, chúng ta mới biết thế nào là truyền hình vệ tinh với 1 TP giáo dục các cô giáo dạy sa sả 6 ca một ngày, giáo dục tiêu chuẩn đến tận hải đảo từ mẫu giáo đến 12, hay các trường danh tiếng như Bách Khoa Tổng Hợp thuê 1 TP để dạy 2 năm cơ bản, 3 TP còn lại là AVG, VTV, K+, VTC.... tha hồ tung tác, Viasat thì dùng cho FPT dạy nhân viên cách làm vệ tinh.











    Có lẽ, copy cảnh các nhà sư khoái khẩu với AVG để thấy rõ hơn=)):))[:D]
    Thu xem kênh truyền hình An Viên (có dải giờ Phật giáo)
    15/01/2012 16:33 Minh Thạnh
    Kích thước chữ: [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]
    Kênh Truyền hình An Viên (kênh có nội dung văn hóa Phương Đông và đạo đức Phật giáo) là một kênh nằm trong hệ thống Dịch vụ Truyền hình An Viên.

    Để thu xem kênh An Viên, khán giả truyền hình cần phải thuê bao Dịch vụ Truyền hình An Viên. Dưới đây là những thông tin cơ bản từ nhà cung cấp dịch vu:

    1. Dịch vụ Truyền hình An Viên

    Là dịch vụ truyền hình trả tiền mang tên An Viên, do Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu (AVG) cung cấp. Truyền hình An Viên có những đặc điểm sau:

    - Được truyền dẫn trên hệ thống truyền hình kỹ thuật số vệ tinh (DTH) và hệ thống truyền hình kỹ thuật số mặt đất (DTT).

    - Ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất thế giới và đứng đầu châu Á trong việc sử dụng công nghệ truyền hình kỹ thuật số mặt đất thế hệ 2 (DVB-T2), chuẩn nén Video MPEG4, mạng đơn tần SFN.

    - Cung cấp 55 kênh hay nhất được chọn lọc kỹ lưỡng từ 181 kênh truyền hình của Việt Nam và nước ngoài. Được chia làm 3 gói kênh sau khi đã nghiên cứu rất nghiêm túc nhằm mang lại lợi ích lớn nhất cho mọi người, mọi nhà. Cụ thể như sau:

    + Gói cơ bản:

    Gồm 40 kênh trong đó có những kênh truyền hình quảng bá hàng đầu của Việt Nam như của VTV, Vnews, ANTV, VTC,… cùng các kênh truyền hình đông người xem nhất tại Hà Nội, Tp.HCM và Đồng bằng Sông Cửu Long như H1, HTV9, THVL1,… cũng như các kênh giải trí nước ngoài như Kidsco, Channel –V, AXN, Star Sport,… và 5 kênh phát thanh ca nhạc đặc sắc. Truyền hình An Viên tạo ra gói này nhằm cung cấp gói thuê bao tương đối đầy đủ nhưng giản dị và tiết kiệm phục vụ đồng bào có mức phí thấp.

    + Gói như ý:

    Gồm 50 kênh như các kênh có tại Gói Cơ bản, cộng thêm các kênh xã hội hóa đặc sắc như Let”s Việt, Astro Cảm xúc… cùng các kênh phim truyện, kênh văn hóa - thể thao, kênh thiếu nhi và kênh giải trí nước ngoài phù hợp với mọi lứa tuổi như HBO, ESPN, Star World, Discovery, FTV… Gói kênh này hoàn toàn đầy đủ tuy chưa có HD, được tạo ra nhằm phục vụ đồng bào có mức chi phí trung bình.

    + Gói cao cấp:

    Gồm 55 kênh như tại Gói Như ý và đặc biệt có thêm 5 kênh sử dụng công nghệ truyền hình độ nét cao HD là An Viên.HD, HBO.HD, Star Movies.HD, ESPN.HD, AXN.HD. Gói kênh này đạt đến sự hoàn mỹ nhằm phục vụ người xem có tivi HD.

    Đặc biệt: Cả ba gói kênh nói trên đều có 10 kênh mà chỉ riêng Truyền hình An Viên mới có. Đó là 5 kênh truyền hình, gồm: kênh Văn hóa phương Đông (An Viên), kênh Thể thao – giải trí (NCM), kênh Phim hay, kênh ca nhạc (Việt Teen) và kênh thiếu nhi (SAM) và 5 kênh phát thanh ca nhạc, gồm: kênh Nhạc dân tộc, kênh Nhạc cổ điển, kênh Nhạc trẻ, kênh Nhạc Cách mạng và kênh Nhạc trữ tình.

    2. Tại sao chọn lựa Truyền hình An Viên?

    Đồng bào lựa chọn và quyết định Truyền hình An Viên là lựa chọn đúng, bởi lẽ Truyền hình An Viên:

    - Khắc phục tất cả nhược điểm của truyền hình Internet (IPTV) và truyền hình cáp.
    - Khắc phục tình trạng nghẽn mạch khi có người truy cập cao.
    - Công nghệ thích ứng với mọi loại TV, dễ sử dụng, tốn rất ít điện năng tiêu thụ với ăng ten nhỏ gọn, có thể đặt trong nhà.
    - Sở hữu 10 kênh gồm 5 kênh phát thanh ca nhạc đặc sắc và 5 kênh truyền hình trong khi tất cả các hệ thống truyền hình khác đều không có.
    - Mang lại lợi ích thực sự cho mọi người, mọi nhà với công nghệ hiện đại nhất, nội dung hay nhất, với chi phí hợp lý nhất.
    - Không bao giờ bị nhiễu, bị muỗi hình. Chỉ có thể vỡ hình hoặc không thu được tín hiệu nếu lắp đặt sai.
    - Tất cả âm thanh đảm bảo đúng tiêu chuẩn quốc tế về phát thanh số (DAB+) mà Viện tiêu chuẩn viễn thông châu Âu ETSI đã đưa ra.
    - Phục vụ mọi người, mọi nhà với thái độ nghiêm túc và tận tụy.

    3. Làm gì để xem được Truyền hình An Viên?

    - Gọi đến số điện thoại hỗ trợ 1900 1900 hoặc đến các điểm giao dịch của AVG hoặc đến các Bưu cục của Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam để đăng ký sử dụng dịch vụ.
    - AVG sẽ cử người đến lắp đặt, ký hợp đồng và thu tiền lần đầu tiên tại nhà.

    4. Thanh toán cước phí như thế nào?

    Với 2 triệu thuê bao đầu tiên hoặc trong thời gian 2 năm kể từ ngày cung cấp dịch vụ (tùy điều kiện nào đến trước) khách hàng nếu cam kết sử dụng dịch vụ tối thiểu 30 tháng sẽ được hưởng chính sách ưu đãi như sau:

    Các gói kênh
    Phí đóng lần đầu tiên
    Phí thuê bao hàng tháng

    Gói cơ bản
    - Phí lắp đặt: 200.000 VNĐ đối với DTH, 50.000 VNĐ đối với DTT.
    - Phí truyền dẫn: được miễn phí 30.000 VNĐ/tháng trong suốt 3 năm kể từ khi khách hàng sử dụng dịch vụ.
    - Phí mua thiết bị đầu thu (SD): 900.000 VNĐ/bộ.
    - Phí thuê bao: đóng luôn 6 tháng tiền phí thuê bao hàng tháng.
    33,000 (VNĐ/tháng)

    Gói như ý
    - Phí lắp đặt: 200.000 VNĐ đối với DTH, 50.000 VNĐ đối với DTT.
    - Phí truyền dẫn: được miễn phí 30.000 VNĐ/tháng trong suốt 3 năm kể từ khi khách hàng sử dụng dịch vụ.
    - Phí thuê bao: đóng luôn 3 tháng tiền phí thuê bao hàng tháng.
    - Được cấp miễn phí thiết bị đầu thu (SD). Khách hàng cần đặt cọc số tiền là 1,2 triệu đồng/bộ thiết bị. Từ tháng thứ 25 trở đi, số tiền đặt cọc này sẽ được trừ vào phí thuê bao hàng tháng của khách hàng.
    66,000 (VNĐ/tháng)

    Gói cao cấp
    - Phí lắp đặt: 200.000 VNĐ đối với DTH, 50.000 VNĐ đối với DTT.
    - Phí truyền dẫn: được miễn phí 30.000 VNĐ/tháng trong suốt 3 năm kể từ khi khách hàng sử dụng dịch vụ.
    - Phí thuê bao: đóng luôn 3 tháng tiền phí thuê bao hàng tháng.
    - Được cấp miễn phí thiết bị đầu thu HD). Khách hàng cần đặt cọc số tiền là 1,2 triệu đồng/bộ thiết bị. Từ tháng thứ 25 trở đi, số tiền đặt cọc này sẽ được trừ vào phí thuê bao hàng tháng của khách hàng.
    88,000 (VNĐ/tháng)

    Nếu khách hàng không cam kết sử dụng dịch vụ tối thiểu 30 tháng sẽ phải mua thiết bị đầu thu với mức giá là 1,8 triệu đồng với đầu thu SD hoặc 3,2 triệu đồng với đầu thu HD.
    Các mức phí khác được áp dụng như bảng trên.

    5. Cam kết của Truyền hình An Viên?

    - Chịu trách nhiệm về thông tin cung cấp tại Anvien.vn. Nếu có sự thay đổi, AVG sẽ công bố trên website www.anvien.vn và tại các điểm giao dịch của AVG.
    - Tất cả các kênh đều có bản quyền hợp pháp.
    - Phục vụ thu phí tại nhà theo yêu cầu.

    Trên đây là nội dung thông tin chi tiết về Truyền hình An Viên. Tiếp theo chúng tôi xin có những hướng dẫn chi tiết bên lề:

    - Kênh Truyền hình Văn hóa phương Đông, đạo đức ảnh hưởng Phật giáo An Viên là kênh chính của hệ thống truyền hình An Viên, vì vậy, theo thông báo của nhân viên hướng dẫn khán giả, thì cả 3 gói kênh đều có kênh An Viên. Đối với kênh SD (kênh có chất lượng hình ảnh tiêu chuẩn) thì xem với chất lượng SD, độ phân giải tiêu chuẩn. Đối với gói thuê bao HD, thì khán giả xem kênh An Viên với độ nét cao (HDTV).

    - Kênh An Viên có dải giờ Truyền hình Phật giáo hàng ngày bắt đầu từ 19h45 và kết thúc vào lúc 21h45, với nhiều chương trình có nội dung Phật giáo. Trong đó, chương trình Ngày An Viên phản ánh sinh hoạt Phật giáo Việt Nam và thế giới.

    Vì là truyền hình dịch vụ các chương trình của truyền hình An Viên sẽ được khóa mã. Do đó, để thu xem, khán giả phải sử dụng đầu thu do Truyền hình An Viên cung cấp và đóng tiền thuê bao. Nếu có đầu thu của AVG mà không đóng tiền thuê bao thì vẫn không xem được.

    Khán giả tùy địa phương và tùy lựa chọn, có thể sử dụng truyền hình An Viên bằng 2 phương thức kỹ thuật đã nói trong phần thông tin chi tiết ở trên.

    Về lý thuyết kỹ thuật nói chung, các công nghệ mà truyền hình vệ tinh An Viên sử dụng: DVB-S2 với truyền hình kỹ thuật số vệ tinh (DTH) và DVB-T2 đối với truyền hình kỹ thuật số mặt đất đều có khả năng tương thích đối với công nghệ truyền hình kỹ thuật số trước đó, tức là thu xem được cả những chương trình phát bằng kỹ thuật số công nghệ thế hệ cũ hơn. Cụ thể DVB – S2 tương thích với DVB – S, và DVB – T2 tương thích với DVB – T.

    Nếu không có gì thay đổi, có nghĩa là các đầu thu hệ thống truyền hình An Viên DVB-S2 thu sóng từ vệ tinh NSS-6 (vệ tinh phát chương trình truyền hình An Viên) thì có thể đồng thời thu được mấy chục kênh truyền hình khác, phần lớn là của Thái Lan, trong đó, có nhiều kênh Phật giáo Thái Lan, phát với chuẩn DVB-S.

    Trong khi đó, về mặt lý thuyết, đầu thu DVB-T2 của An Viên có thể thu sóng các chương trình kỹ thuật số mặt đất DVB-T đã phát trên lãnh thổ Việt Nam, cụ thể là 26 kênh VTC. Tại TPHCM còn có thể thu thêm 8 kênh kỹ thuật số mặt đất DVB-T của Đài Truyền hình TPHCM và 8 kênh DVB-T khác của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương.

    Đây là nói về mặt lý thuyết, vì hiện chúng tôi chưa có được đầu thu truyền hình An Viên để thực hiện cụ thể các thử nghiệm kỹ thuật để thông tin đến bạn đọc chính xác. (Theo một số phản hồi từ Hà Nội, hiện nay đầu thu của An Viên không thu được các kênh free – to – air (miễn phí) của các đài phát kỹ thuật số mặt đất khác, ví dụ VTC).

    Tuy nhiên, điều chắc chắn là do công nghệ DVB-T2 mà Truyền hình An Viên sử dụng có khả năng thu sóng trong điều kiện tín hiệu yếu, nên anten thu có thể đặt trong nhà, rất đơn giản và tiện dụng.

    Thư viện Khoa học Công nghệ Truyền hình tại 153/1 Võ Văn Tần, P6, Q3, TPHCM có một phòng chiếu nhỏ giới thiệu các công nghệ DVB-T và DVB-S. Khi nào có đầu thu DVB-T2 và DVB-S2, quý khán giả có thể đến xem tín hiệu trong thời gian dài các kênh truyền hình An Viên và được hướng dẫn mở rộng số lượng kênh thu được, đặc biệt là các kênh truyền hình Phật giáo Thái Lan, nếu điều kiện kỹ thuật cho phép.
  7. cuong7vu

    cuong7vu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    59
    Như thế là truyền hình An Viên đã bán ra đầu thu giá như giá quốc tế, không cắt cổ chúng ta như các công ty ngự trên Vinasat là VTC và K+. Thậm chí, K+ làm đầu thu DVB-S1 hiện nay không còn ai sản xuất trừ 2 thứ
    những nhà cung cấp cho K+
    k49A

    Trong đóm k49A là đầu thu siêu rẻ dành cho dân siêu nghèo, cái đầu ấy mua riêng giá 240k vnđ, nếu như mua cả bộ có cả chảo và LNB thì có giá 400k. Đầu k49A không có khe cắm thẻ chỉ xem được FreeTB, mà trênc ác vệ tinh nước ngoài thì đố đó rất nhiều như trên Thaicom-5 có 80 kênh miễn phí DVB-S1. Cái đầu SD lởm như thế K+ bán 1500k

    Cả VTC là K+ đều theo công thức thuê Hàn Xẻng làm đầu thu siêu lởm. không những thế, những nhà sản xuất các đầu thu này thể hiện không chuyên đến mức ngỡ ngẩn. Mình ví dụ phần mềm, Ch+ sec thành Ch- trước và sau khi bấm OK =))=)). Cái đầu HD của VTC thì thế này, lần đầu động vào mình mất bao nhiêu công nhập TP, bấm nút lưu ra một cái là mất sạch. Bực qúa gọi điện hỏi hóa ra cai menu thêm TP ấy nó thế, muốn thêm TP phải đi vòng qua menu dò kênh =))=))=)) Cái trình độ đao lốt bản vẽ và soft trên mạng về làm nó chỉ giới hạn ở đó, cái đầu đầu tiên của K+ là Opentel ODS 4000V về sau suuốt ngày phình tụ nên K+ đổi cho khách cái đầu vừa siêu cổ vừa siêu lởm Opentel ODS 1400NA, chạy chậm như rùa bò. Opentel ODS 1400NA bé bằng k49A, hơn k49A cái khe đọc thẻ và kém k49A cái cổng dữ liệu để copy đầu.

    NHững mô hình này giống hệt S-phone ngày nào. Bạn nào thử hỏi xem, bao nhiêu tiền đổ vào s-Phone và ai chịu trách nhiệm về điều đó, mình không bị lừa nhưng điện thoại cơ quan mua cho mình cũng 5-6 triệu chưa kể tiền mình nuôi số nay mất sạch, 1 triệu khách như mình thì số tiền xã hội ta đổ đi là bao nhiêu. Đương nhiên là con số đó không thấm vào đâu so với 20 ngàn tỷ các Vinasat và 2 triệu tỷ năm nay sập xuống. Đảng và chính phủ đã bán rẻ chúng ta cho thực dân ăn thịt để đảng và chính phủ ta được đế quốc bảo hộ như thế.
    13 Kiểu Mỹ
    1. 13.1 Chân dung lợn ngu chó dại, so sánh s-phone và K+, điện thoại 3G kiểu Mỹ.
    2. 13.2 Điện thoại thế hệ mới 4G kiểu Mỹ và 4G kiểu Việt Nam
    3. 13.3 MMDS, truyền hình số kiểu Mỹ


    Mình nhắc lại là, giá đầu thu bán chạy nhất thế giới hiện nay là Openbox ở châu Âu đã có thuế $50, Tầu là $40. Đầu này dùng CPU máy tính chạy LInux đàng hoàng, thế mà cái VTC với K+ nó bán đầu lởm giá 3500k.

    Đương nhiên là các công ty đang ngự trên Vinasat nó ghét AVG như thế nào thì không cần bàn. Thuê những đám lợn đám chó ăn phở thả gián thì đầy. Ở đây mình nói thêm chút, K+ nmó ăn dầy ăn tất ăn cả đất xung quanh như thế nào thì chúng ta biết rồi. Vinasat vốn sóng khỏe nên K+ bớt xén cái chảo của nó còn chưa đầy 50 phân, bộ chảo có đắt gì đâum, cái chảo Tầu Khựa 55 phân mua lẻ cũng chỉ 140k. Nó bán cái bộ SD lấy trong kho đợi hủy ra bán 1500k mà vẫn ăn. CHảo bé quá thì cận thị nên chảo K+ không thể phân biệt được Vinasat 132 và ApStar-6 Tầu Khựa cách đó 2 độ, 2 vệ tinh chèn vùng khai thác này phải nhường nhau sóng và đương nhiên Vinasat là phận rúc háng. Nảo, các con lợn biểu tình Hoàng Trường đâu, quay lại đanh đuổi ApStar-6 đi kìa.

    Chảo của AVG không đế nỗi bé thế, 70cm, như thế diện tích mặt chảo gấp đôi chảo K+ và có thể làm được nhiều việc, như thu các vệ tinh phân cực xoắn hay là sóng yếu như AM3.

    Ở đây chúng ta xem lại những vị trí xung quanh NSS-6 95E
    Asiasat-5 ở 105,5E hiện đã được bổ sung Asiasat-7. CHúng ta biết, tháng 6-2010 VTC khánh thành đài phát lên Asiasat-5 nhưng đến ngày 10-3-1012 nó ngừng phát sóng trên vện tinh này để Vinasat-1 trông có vẻ đông đông, phải như thế thì giun sán giòi bọ mới nuốt được 350m mua con Vinasat-2. Asiasat-5 là vệ tinh của công ty Hồng CÔng hoành tráng gấp nhiều lần Đại Siêu CƯờng Vệ Tinh Vịt Cồ. Vệ tinh này nặng cỡ 3760kg, mang 40 TP gồm 26C và 14 Ku, trong đó các TP C công suất 50w và Ku 150w, các TP Ku 54 MHz. Đây là một vệ tinh đôi, 2 vệ tinh ở cùng một chỗ là Asiasat-5 2009 và Asiasat-7 2011. Từ hồi YTV bỏ đi thì Asiasat-7 chưa hề chạy Asiasat-5 cũng bỏ trông hoàn toàn chùm Đông Dương, sơ sơ chùm này có 6 TP.

    Ở một phía khác của Vinasat thì có Chinasat-9,
    vệ tinh này có khá nhiều kênh Free và có phủ sóng bắc VN, ghép thêm LNB vào chảo AVG để lấy vệ tinh nmày rất dễ vì chỉ cần buộc 2 LNB cạnh nhau. Cái chảo cũng không cần to đến cỡ như AVG. TRên thị trường người ta bán khá nhiều Acc CCCAM để dùng các kênh trả tiền của vệ tinh này.

    Từ vị trí NSS-6 95E cho đến Asiasat-5 105,5E không có vệ tinh nào phủ sóng Ku đến Việt Nam, giun sán giòi bọ bảo chật chỗ vệ tinh là tầm bậy, ở khoảng này hoàn toàn có thể chèn thêm 1 vệ tinh phủ sóng Đông Dương với cái chảo 300k giảm hội tụ ngang. Mà nghĩ đến việc đó làm gì khi hiện nay có nguyên 6 TP trên Asiasat-5 còn bỏ trống và cả cái Asiasat-7 chưa chạy tí tẹo tèo teo nào cùng chỗ. Như thế, chỉ với một sợi dây buộc 2 LNB vào nhau, anh Vượng hoàn toàn có thể thuê thêm cỡ 1 cái Vinasat-1 ở khu vực này mà không bắt khách hàng quay chảo, giá rất rẻ vì chúng đang ế . Hay anh cũng có thể đặt một con Ku to tùy thích ở 96E-97E, và thực ra hiện nay ở đó có một vệ tinh Nga AM-33 nhưng không phủ sóng Việt Nam. Hay một vị trí nữa khá hay là Telkom-1 108E.





    Như thế, với giá 1,1 t vnđ, mua gói này lãi to một bộ đầu thu có cái chảo tốt. Mình chỉ bàn thế này, cái đầu thu FreeTV DVB-S2 S68 làm tối giản để rẻ giá 750k (ít hơn chút). S68 không có cái gì kể cả khe cắm thẻ. Một bộ ăng ten chảo 140k loại 55 phân Tầu Khựa, LNB 65k. Như thế, nếu chỉ mua bộ S-68 đã coi như hết số tiền 1,1t. Như thế, gói này lái nguyên một bộ đầu chảo tốt để ta tha hồ vọc ngoáy lang thang khắp bầu trời. Hơn nữa, loại đầu thu này rất hiện đại, nhanh, CPU mạnh.... và dễ dàng cài lại phần mềm cho nó để vọc. Như thế, anh Vượng bán cái chảo này là lỗ chỏng vó và tất nhiên là chỉ vì nể đảng với chính phủ nên anh không bán mỗi cái thẻ Conax không. Tuy nhiên, mình đoan chắc là anh Vượng không cấm khách của anh xem bằng Openbox.

    Với anh Vượng thì chùm SE của vệ tinh NSSS-6 không phải là lựa chọn hay. Nhưng chúng ta đã thấy, nó ngay ở AM-33 và không ai cấm vệ tinh thay thế AM-33 mang theo độ 20 TP cho một chùm mang tên "MIVINA beam". CHưa cần như thế thì hiện nay đã có 6 TP trên chùm Đông Dương của Asasat-5 bỏ hoang và không rõ bao nhiêu TP Ku trên Asiasat-7 phủ sóng Vịt, tất cả chúng đều còn con gái chưa xài lần nèo. Như vậy chưa cần Laosat-1 lên trời thì các Vinasat đã có sát thủ. Tất nhiên, giun sán giòi bọ lúc này là lúc chó dại nhất, 350n của chúng đã sắp rời bệ phóng, nên thiên hạ cũng tránh chó chút.

    Cái hài là, nguyên bộ chùm Đông Dương của Asiasat-5 bỏ hoang đó hiện giá rất rẻ, nó chẳng còn làm vào việc gì ngoài việc cho anh Vượng thuê lại, vì VTC đã phản lại tất cả quay về Vinasat. =))=))=)). 6 TP là 180 kênh truyền hình tỷ lệ HD cao và nếu như bên Asasat-7 có con số đó nữa thì anh Vượng đã có số TP nhiều hơn là Vinasat-1. Điều hay là, các vệ tinh nói trên sắp theo một bộ và có thể sản xuất giá gá nhiều LNB chuyên dụng cho chúng.n Nhưng bộ vệ tinh này không bao giờ có sự cố đồng loạt, rất bền, rất bền và rất rẻ, hoan hô đảng và chính phủ. Với một sắp xếp không khó lắm thì cái bộ đó đã có hàng trăm kênh FreeTV của nhiều nước cũng như khách hàng dễ lựa chọn thẻ hay CCCAM để xem phần mất tiền còn lại. Điều này thực hiện được bởi anh Vượng ăn chảo khá thoải mái chứ không gặm cái chảo còn bé tí, anh cũng dễ dãi vung đầu hiện đại ra chứ không rúc vào những cái Hàn Xeng tự sướng.
  8. chanquevietnam

    chanquevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Trước hết tôi là một nông dân Việt Nam quê mùa dốt nát.

    Tôi vô tình ghé ngang qua đây và cũng là lần đầu tiên tôi biết đến diễn đàn này. Tôi đúng là con ếch ngồi đáy giếng sâu, hôm nay mới được mở mang đầu óc. Nãy giờ mỏi mắt với đống chữ của anh cương vú hay cường vũ gì đó ở trên, thấy anh rất là mạnh mẽ, tôi có hình dung anh là một người có cái đầu rất là to với thân hình cao nghều, cổ dài, chân tay nghêu ngao, quai hàm rất rộng. Anh nói như thánh phán nên tôi đoán chắc anh không phải người thường như chúng tôi.
    Thấy anh viết thật nhiều (nên kiếm trích dẫn lời nói của anh thật khó) nhưng ngu dân như tôi đây (bởi nhiều chỗ anh chửi những người dân Việt Nam như tôi đây thậm chí là cả người Mỹ là ngu
    ) chỉ rút ra được vài ý chính như sau đây:

    Như trên tôi đã nói anh hoàn toàn không giống người; Cá nhân anh đang gặp vấn đề về tâm tinh thần trầm trọng; Anh đang chuyển hướng bình luận sản phẩm vệ tinh vinasat 1 và 2 sang vấn đề chính trị nghiêm trọng. Anh tưởng như mình am hiểu về chính trị nhưng thực tế anh chẳng hiểu gì cả, với tôi anh thua một đứa trẻ lên 3;

    Còn trọng tâm về vấn đề chính của chủ đề ngu dân như tôi xin được phép có ý kiến như sau:

    Ôi nhưng thông tin kỹ thuật về vệ tinh anh đưa ra thật là chi tiết và rõ ràng, nhưng nó chẳng giúp ích được gì cho những ngu dân như chúng tôi, nó hoàn toàn vô bổ. Ví dụ: tivi lcd full hd và hd ready xem phim 720px thì chất lượng hình ảnh có khác nhau không. Có thể với anh nó hữu ích nhưng được mấy người tài ba như anh. (ai chứ tôi không dám giống anh đâu)

    Anh nói nào là vinasat 2 350m usd, nào là thaicom 6 160m usd, nào là china6b, nào là asiasat5, nào là vệ tinh Nga, Đức, Mỹ ... ôi búa xua tùm lum. Anh nói vinasat 1 va vinasat 2 mua mắc rồi nào bị rút tiền bỏ túi riêng, rồi chặt đầu, chặt đuôi tùm lum. Chắc anh có trên tay hóa đơn giao dịch giữa họ phải không. Thấy anh nói như thánh phán giá trị thực của nó chỉ khoảng 200m usd.
    Nếu đúng giá là thế đi nhé thì bị rút mất 150m usd phải không. Một chính phủ của một đất nước có nên vì 150m usd nhỏ xíu (so với tầm cỡ đất nước). Với cả cái này của VNPT kia mà anh gì đó. Nó có mất cả ngàn tỷ usd cũng kệ nó chứ, ngu dân như tôi vẫn sống bình thường mà.

    Anh nói nào nước này nước kia phí thuê bao rẻ tương đương K+ mà danh sách tới cả ngàn kênh. Xin hỏi anh tên công ty và danh sách cả ngàn kênh truyền hình mà họ cung cấp. Tôi giả sử có công ty đó đi nhé nhưng cả ngàn kênh truyền hình đó đem về Việt Nam ai xem chúng? Tiếng Anh được sử dụng là ngôn ngữ chính ở nhiều nước nhưng không có Việt Nam anh gì đó ạ. Bứng cái đống đó về Việt Nam nhà đài sẽ lời hay lỗ, có cần thiết không anh gì đó, nếu là anh thì anh có mua bản quyền cả ngàn kênh truyền hình đó về Việt Nam kinh doanh không?

    Anh nói đầu thu kỹ thuật số (tôi sẽ viết tắt là kts) của K+, VTC đều là đổ lởm sử dụng công nghệ cũ, không bằng thứ opentel, openbox mà anh ca ngợi nào là liên kết máy chủ qua mạng ethernet, nào là cpu vi tinh, hệ điều hành linux, rồi giá mắc hơn ... Xin hỏi anh rằng anh đã bao giờ mở ra để so sánh bo mạch chủ chưa, chip vga, chip audio... anh đã so sánh chưa hả anh gì đó? Tôi giả sử cấu hình giống nhau đi, nhưng công ty gì đó mà anh nói đã đặc chế (sản xuất) theo đơn đặt hàng của K+, VTC, có sử đụng bộ mã khóa riêng độc quyền. Tôi xin trích lời anh có câu
    chắc anh đây xài đồ toàn có bản quyền hết nên phải hiểu vì sao giá đầu thu kts của K+, VTC hơn ai hết chứ nhỉ.

    Hiện ngu dân như tôi đây đang xài bộ thiết bị thu vệ tinh vinasat 1 có tên vsat hd 02 s2 mua 600.000đ (khoảng bao nhiêu USD hả anh gì đó -khoảng 29USD có mắc hay đắt quá không anh) hiện xem được 44 kênh truyền hình tiếng việt miễn phí. Tôi thẫy rằng nhiêu đó là đủ với tôi rồi anh ạ, có thêm HBO, MAX, ... hay AXN gì gì đó tôi cũng không xem đâu vì ngu dân như tôi đâu có hiểu tiếng anh, phụ đề xem nhức mắt lắm anh ạ, chứ đừng nói tới cả ngàn kênh của công ty gì đó.
    Ngu dân như tôi chưa thấy chính phủ hay công ty truyền hình nào hút máu hay bắt ép hay móc túi tiền tôi khi tôi xem truyền hình cả.

    Thấy anh nói như thánh phán về vệ tinh chắc rằng anh đây đang hành nghề liên quan đến vệ tinh, nếu đúng thì chính những vị tài ba như anh đây mới chính là những người hút máu và móc tiền túi của những ngu dân thật thà chất phát như tôi. Bởi những trò lừa bịp, vẽ vời của anh (dám thề với lòng là không có không anh gì đó).

    Với dân trí thức tài ba am hiểu như anh mới xài được đầu thu kts nào cpu vi tinh, nào ethernet, nào hệ điều hình linux... chữ ngu dân như tôi thì lấy đâu ra internet mà kết nối với máy chủ này máy chủ kia. Với tôi nó là đồ bỏ không đáng 1đ.

    Theo như võ đoán của anh thì vinasat 2 vội vã lên bệ phóng và chỉ lệch 0.2 độ là do vinasat 1 gặp sự cố hay là đồ lởm. Kệ nó chứ, VNPT làm vậy bản thân tôi rất hoan nghênh, điều đó chứng tỏ VNPT rất quan tâm đến khách hàng chất lượng dịch vụ. Điều đó cũng nói lên rằng vinasat 3 và vinasat 4 sẽ sớm lên bệ phóng thôi.

    Tóm lại bản thân ngu dân như tôi chỉ thấy:
    Như trên tôi đã nói anh hoàn toàn không giống người; Cá nhân anh đang gặp vấn đề về tâm tinh thần trầm trọng; Anh đang chuyển hướng bình luận sản phẩm vệ tinh vinasat 1 và 2 sang vấn đề chính trị nghiêm trọng. Anh tưởng như mình am hiểu về chính trị nhưng thực tế anh chẳng hiểu gì cả, với tôi anh thua một đứa trẻ lên 3; Anh luôn luôn há họng chửi người dân này nhân dân kia là những ngu dân, người này người kia là ngu xuẩn, là con lợn là con chó nhưng tôi thấy anh cương vú hay cường vũ gì đó không bằng những con trên.
  9. cuong7vu

    cuong7vu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    59
    dân thì quen xài chùnên đời nào mua nội dung với giá cao, nên khi nghe chuyện K+ nó độc quyền khai thác nội dung thì chửi ầm cả lên.
    Trong khi ở Mỹ ngu dân liệt não đầy ngàn kênh, bạn chịu khó đọc đi, tìm trên menu, để khỏi liệt não nhưng nội dung lẫn công nghệ nó đều là bể tiền
    Về vấn đề nội dung thì dù dân ta có nói gì, có...............Nói chung chửi nhau cho vui chứ nhân dân thường ngu, có mấy khi chửi đúng


    =))
    Thứ nhất, thưa bạn clone, HP không viết những câu trên. HP bị chế là type vào một chỗ chẳng ai cãi được, nên mới đem ra đây để cho mọi người cãi. Xem ra, chung quy cũng toàn là những ý kiến khô cạn, quanh đi quẩn lại cũng là Vinasat không cần tiền, chỉ cần ý nghĩa .... thế ý nghĩa của Vinasat là gì, là xâm lược hàng xóm, là xưng siêu cường , đem hai vệ tinh còi ra xưng siêu cường với một rừng vệ tinh hàng xóm ... =))

    chưa nói quốc gia, liệu đến bao giờ hạm đội Vinasat mới liếm được gót chân các hạm đội tư nhân chỉ của riêng Hồng Không ABS, Apstar, Asiasat

    Vinasat là hàng Việt Nam ? đã có thằng Vịt con Vịt nào sờ thấy, nhìn thấy cái gọi là Vinasat, đã có thằng Vịt con Vịt nào được sờ vào cái tay lái tầu vũ trụ không người lái A2100A chở đài ăng ten mang tên Vinasat. Cùng là vệ tinh Mỹ, tại sao không dùng Thaicom-4 rẻ bằng mấy chục lần Vinasat về truyền tin ? tại sao không dùng Asiasat5 như trước về truyền hình rẻ bằng mấy lần Vinasat ?

    bạn bảo hãng nào cung cấp hàng ngàn kênh, bạn chịu khó đọc đi, tìm trên menu, để khỏi liệt não như con lợn và điên lên như con chó.
    https://sites.google.com/site/angte...asat-1/vinasat-va-chinh-tri#TOC-V-truy-n-h-nh

    Bạn bảo hàng ngàn kênh không ai dùng? thưa bạn, bạn đừng nói bạn là một nông dân Việt Nam ? Nông dân Việt Nam bị đày ải đủ điều nhưng vẫn đưa cá gạo cà phê cao su hạt tiêu lên thứ nhất thứ nhì thế giới, đó là họ cấy trông trên những hố bom trong sự bóc lột phá hoại tàn tệ của thể chế cầm quyền, đó là họ cấy trồng sau 30 năm cầm súng đánh đuổi bọn đế quốc giành lấy những hố bom hoang hóa đó. Những tá điền đó là anh hùng, đã là anh hùng thì không bao giờ ngu như lợn và điên như chó, mà để làm người nông dân Việt Nam, thì đức tính đầu tiên là nhẫn nhục phi thường đi kèm với dũng cảm phi thường, tiết kiệm phi thường đi kèm với cần cù phi thường, thông minh phi thường đi kèm với quywết chí phi thường.

    Khi bạn giả mạo làm xấu mặt người nông dân Việt Nam, mình chỉ kể ví dụ. Chú mình đói quá đi kinh tế mới 198x, vào trong đó, nông trường thối nát tan vỡ làm ông mất 10 năm phấn đấu lại lần nữa trắng tay, ông tự khai hoang, tự trồng cà phê, có vốn rồi ông tự mua thêm đất, mới được như ngày nay, đến nay các em mình đã biết mặc comple đi giao dịch, biết dùng computer để nghiên cứu. Đó là người nông dân Việt Nam, chứ không phải chó lợn.

    1000 kênh để làm gì ? để cô giáo điện tử dạy 6 ca một ngày phổ cập giáo dục tiêu chuẩn từ nhà trẻ đến đại cho từng xó rừng hải đảo, để người xa xứ xem được thời sự của kênh truyền hình của huyện của xã nhà, để các nô tỳ Đông Á không quên tiếng Việt mà lấy chồng Hàn Đài... Một cái đài truyền hình xã thì cần gì nhiều ngoài một modem vệ tinh, một bộ máy tính và duy nhất một nhân viên kiêm phóng viên. Với cái giá Vinasat-2, người ta mua được 1,5 con Telkom-3, mỗi con ấy có công suất nguồn gấp 3 mỗi Vinasat và số TP bằng 2 Vinasat cộng lại, đủ cho 1200 kênh nếu chỉ làm truyền hình. Telkom-3 có 44 TP công suất khỏe 150-200w, mỗi TP phát DVB2 được 30 kênh SD chất lượng cao và có thể ghép trong đó 5 kênh HD.

    VNPT sống bằng gì ? bằng sàn giá điện thoại trong khi thế giới này gần như cho không cước điện thoại 2G. K+ sống bằng gì, bằng độc quyền đến mức cấm 2/3 dân thành phố xem paysunday châu Âu.



    Bạn xưng là tá điền, xin lỗi, tá điền anh hùng số một hai thế giiới không làm ra cái sau đây.


    Các bạn biết đến nay, đầu năm 2012, kinh tế của chúng ta nợ bao nhiêu không ? Đây chỉ nói nợ nước ngoài, con số nợ trong nước thậm chí còn cao hơn con số này.
    mấy ngàn tỷ ? hơn chút bạn ạ
    Mấy vạn tỷ ? hơn chút bạn ạ
    Mấy chục vạn tỷ ? hơn chút bạn ạ
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Dạ thưa: hơn 2 triệu tỷ.

    Mỗi đầu người từ rẻ con mới đẻ đến ông bà già sắp chết phải gánh 30 triệu. Mỗi gia đình 2 vợ chồng-2 con phải gánh hơn 100 triệu nợ nần.

    Chúng ta có món nợ như thế vì tốc độ phát triển nhanh, nhanh hơn xung quanh, chúng ta lại chống được chuyển lửa về quê nhà của bọn chó già bị đá ra sa mạc. Chúng ta lại còn có cả vị thế lớn chưa từng thấy trên thế giới... Những lời dối trá tởm lợm ấy nhan nhản, chúng chỉ nhồi được vào đầu những con lợn liệt não nhất, thì người ta làm liệt não hàng lớp lớp thanh niên để có thể nhồi được thứ cám đó. Căn bệnh liệt não là căn bệnh nhiễm phải nhưng di truyền, chúng làm nòi giống ta thoái hóa thành loài giống lợn như vậy. Xin lỗi, năm 1950 châu Âu vào rừng tìm ta đặt sứ quán, năm 1973 Cu Ba cử nguyên thủ đến chiến trường của ta, còn vị thế của ta hôm nay là bị cả hàng xóm và đồng chí làm nhục-TT Brazil vừa làm nhục TBT Nguyễn Phú Trọng đấy ạ. Đến cả người anh em Lào cũng mua cái Laosat-1 để ăn thịt các Vinasat. Chúng ta 4 năm qua phát triển chậm hơn mức trung bình của châu Á trừ Nhật, tức là đang lao nhanh xuống đáy cùng nghèo khổ ở châu Á. Chúng ta đập đi cái gì cũng là dễ thở hơn hiện nay. Chúng ta bán mình cho loài nào cũng không bằng mức độ rẻ rúng mà lãnh đạo độc quyền bán chúng ta trọn gói. Những kẻ cùng đường chỉ còn cách bán chúng ta thật rẻ cho thực dân để đổi lấy sự bảo hộ của đế quốc, đấy là ngăn chuyển lửa về quê nhà, chúng nói chúng bảo vệ chúng ta khỏi bọn chó già bị đá ra sa mạc, nhưng chính chúng ôm lấy chân bọn đó để thờ một chủ, chính vì lươn lẹo như thế ở Cu Ba mà Nam Mỹ đã làm nhục bác TBT Nguyễn Phú Trọng.

    Ngay sau vụ Hoa Cải, bác Trọng cũng đã gào thét tự sướng những điều bên trên. Cùng bài phát biểu đó, Ngài còn dám chửi cả nguyên *************, các khai quốc công thần, các trí thức.... ngài chửi tất cả những ai dám chõ mõm vào vụ hoa cải.




    Ý nghĩa của Vinasat: kinh tế phá sản, cùng đường ngoại giao, bang giao nhục nhã.


    Lý do đầu thiên đó là ý nghĩa, ý nghĩa gì ? ý nghĩa chúng ta là nước có vệ tinh cùng với những nước ít dân và nghèo như Lào, Cam và Bolivia... Hay là ý nghĩa chứng minh chúng ta hạ đẳng đến bức TT Brazil hạ nhục TBT của chúng ta ? Chúng ta đánh dấu thêm một bước bị làm nhục bởi cắt cáp tầu khựa ?

    Cường quốc vệ tinh và tuyên bố chủ quyền trên bầu trời Indonexia: ai bênh xâm lược và ai thương cường quốc ?


    chúng ta tuyên chủ quyền trên bầu trời Indonexia. Vậy ai bênh chúng ta khi Tầu Khựa cắt cáp ?
    Chúng ta tuyên là cường quốc !!!! vậy ai thương chúng ta ?

    Ý nghĩa khác: chúng ta bán rẻ anh em một nhà. Tầu Khựa mua ngay cái thế bí, Tầu lãi to chẳng mất gì. Bạn Lào tiêu diệt Vinasat thối nát để giải phóng chúng ta và bảo vệ tình anh em.


    Ý nghĩa khác: chúng ta bán rẻ anh em một nhà. Lào và Cam là những nước có dân số bằng một thành phố của Việt Nam, trong đó Lào có dân số chưa bằng Sài Gòn, cũng phải mua vệ tinh !!! Tại sao, khi mua các Vinasat chúng ta có ngó đến Lào Cam không ? Lào Cam rơi vào thế bí, họ không thể bỏ Thaicom sang Vinasat vì Vinasat quá thối nát !!! Trong khi đó, Lào cũng không thể ở mãi bên Thaicom-5 và chổng xyz và Vinasat, như thế còn gì là anh em một nhà. ???

    Lào cần gì một cái vệ tinh 30TP ?? Lào làm gì có tiền ?? Lào phải có vệ tinh vì Vinasat, và Tầu Khựa phải đặt ở Lào cái vệ tinh to, to để hiếp dâm một cách tất yếu các Vinasat !!! thế là sự hiếp dâm của Tầu với các Vinasat được Lào đồng thuận một cách bắt buộc.

    Vốn đầu tư của Tầu chẳng lớn lắm. Cái vệ tinh Laosat-1 giá 300m, lên trời đầu năm 2013. công suất 10,5kw. Có 28TP đủ cho cỡ 900 kênh truyền hình chất lượng cao SD. Nếu như lãi ít nhất thì Tầu cũng có một cái bất động sản đáng giá trên vũ trụ, một nơi có thể độc quyền truyền hình ở toàn Đông Dương hay tham gia truyền hình toàn Đông Nam Á (các vị trí được mô tả bên phần vị trí) . Nếu như lãi to nhất thì Tầu có một cái chính quyền mới ở ta.

    Bây giờ các bán nước nhà ta lại quỳ gối lê bước sang Tầu Khựa. Đó là điều tất yếu.

    Ý nghĩa khác: chúng ta phản bội đồng chí, tại sao TBT Nguyễn Phú Trọng của chúng ta bị TT Brazil làm nhục ?

    TBT Nguyễn Phú Trọng đã được mời đến Brazil 2012, nước này cùng với một vài nước khác đang ăn mừng Chiến tranh vệ tinh Simon Bolivar và đang dâng cao tinh thần bài Mỹ qua vụ kiện rò dầu. Tuy nhiên, chuyến đi được chuẩn bị kỹ đã bị Brazil hủy, chưa bao giờ có chuyện như thế.

    Chúng ta ôm chặt chân vào Mỹ, chính quyền chúng ta thối nát bị đào thải, chúng bán nước ồ ạt buôn dân giá rẻ cho thực dân ăn thịt, để đổi lấy sự bảo hộ của đế quốc. Chúng ta lao vào miệng các sát thủ kinh tế Mỹ đúng y như Nam Mỹ cách đây 10 năm hất về trước. Có điều, lúc đó Mỹ còn cường thịnh, còn nay nước Mỹ lao dốc không phanh ? Các bạn bị Mỹ ăn thịt vì bắt buộc, còn chúng ta vì đê hèn mà tự chạy đến đó, không, không phải chúng ta mà đảng và chính phủ của chúng ta đê hèn dân chúng ta cho các sát thủ kinh tế, và các bạn không có gì khó hiểu tình hình của đất nước chúng ta, vì các bạn đã trải qua.

    Chúng ta biết, cùng với cuộc chiến vệ tinh mang tên Simon Bolivar, Nam Mỹ gần đây tiến hành hàng loạt những cải cách xhcn để thoát khỏi sự thối nát bám xung quanh Mỹ. Cu Ba được các đồng minh ủng hộ tiến nhanh vùn vụt. Brasil là người khai mào lứa vệ tinh Simon Bolivar thì vừa xong tiến hành vụ bài Mỹ mới là kiện môi trường các công ty Mỹ. Bạn bắt bồi thường 10,9 tỷ. Trong phong trào xnch đúng hướng đó, thì kẻ đứng bên kia chiến tuyến với lứa vệ tinh này là TBT nhà ta lại sang đó dạy khôn, thằng làm hàng giả sang dạy thằng đang dùng hàng thật !!! Chúng ta biết, cái vệ tinh Simon Bolivar F2 bay cùng chuyến với Vinasat-1, và giá theo đơn vị sử dụng của nó rẻ bằng 1/4 Vinasat-1.

    Không đơn giản thế đâu, các phái đoàn của các đồng chí nhà Mỹ đi đâu cũng đã được huấn luyện chu đáo cách hoạt động kiểu Mỹ. Họ đến Cu Ba , trong khi các nguyên thủ ăn nhậu thì họ trình bầy theo Mỹ sướng thế này, thế nọ... tìm cách lèo lái các hợp đồng cho chủ Mỹ. Năm 2011 Mỹ nuốt nước bọt tiếc món thầu đường cáp nối Cu Ba-Venezuela. Tiến trình bình thường hóa quan hệ với Cu Ba trong tương lai gần đã là lịch bắt buộc của Mỹ. Cu Ba đang tiến nhanh vùn vụt, có nhiều đầu tư, và đương nhiên nhiều mua sắm.

    Âm thầm như thế, nhưng chính TBT NPT lại ồn ào làm cái việc ồn ào chứ không âm thầm. Ngài lớn tiếng phát biểu ở trường Đảng Cu Ba, trình bầy rằng, Cu Ba nên noi gương Việt Nam làm chủ nghiã xã hội, để được những tiến nhanh vùn vụt như Việt Nam. Ngài làm việc đó vì sau vụ Hoa Cải ngài ra sức trấn an đám ********* bắn vào bộ đội công an, Ngài còn dám chửi cả nguyên *************, các khai quốc công thần, các trí thức.... ngài chửi tất cả những ai dám chõ mõm vào vụ hoa cải. Nhưng hình như ít người thấy ngài oai, nhất là khi xem truyền hình về ngoài bằng Vinasat [​IMG] với những cái đầu siêu lởm của Hàn Xẻng.

    Cu Ba và Nam Mỹ đã nhìn thấy việc ôm chân Mỹ nó như thế nào từ lâu rồi, cnxh nó như thế nào lâu rồi, chứ có gì lạ đâu. Có thể kịch bản làm nhục ông ta đã lên từ lâu, khi mà Vinasat-1 đứng bên kia chiến tuyến lại cưỡi chung tên lửa với vệ tinh Simon Bolivar F2. Các bạn thấy, rất có thể là những vụ làm nhục chúng ta như cắt cáp hay Brazil đã được lên chương trình lâu rồi. Tầu Khựa nó kích động tính chó điên lợn thối của chúng ta để chúng ta ôm chặt lấy trung tâm của sự thối nát quỹ công toàn cầu là Mỹ, ít nhất, Tầu nó thế được chỗ các rác vũ trụ Vinasat và kiếm được một cái bất động sản vũ trụ có giá ở Đông Á, chưa nói là rất có thể Tầu Khựa nó có cả một chính quyền Việt nam mới. Cũng có thể chỉ mới đây, khi Brazil quá kinh hoàng sự thối nát kiểu Mỹ sẽ lây qua những chuyên gia kiểu Mỹ đến thăm họ, hay đơn giản là không muốn hàng giả tràn ngập thị trường hàng thật mới đang phát triển của họ.

    Chúng ta cứu Mèo. Vịt dang đôi cánh bỏng 20b cứu cú thôi sơn Tầu đấm Mèo 700b năm 2008 ?

    Năm 2008 chúng ta có chính quyền mới. Giữa năm 2007 Tầu Khựa bắt đầu bán ra kho dự trữ ngoại tệ khổng lồ của nó. Lúc đó, Mỹ đã bắt đầu ngập ngụa nợ nần, Mỹ bắt đầu tăng ga máy in tiền đô, đương nhiên Tầu Khựa tích lực đã lâu, lúc này không đấm thật mạnh anh Mèo Hoang thì một phần đống tiền đô của nó biến thành giấy lộn. Đấy là chiến lược Tầu Khựa đã tích lâu ngày, vì từ 2005 người ta đã lên mô hình kinh tế cho Mèo Hoang và HP đã phát biểu điều đó công khai trên TTVNOL. Vậy nên, mọi người chuẩn bị cho điều đó đã lâu chứ không riêng gì Tầu Khựa. Nước chúng ta mới mở cửa và theo nhận định thì chúng ta có bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng nhưng mức độ nhẹ hơn Tầu Khựa, và có thể nhân cơ hội đó chúng ta đẩy tốc độ tiến bộ nhanh hơn các nước khác. Nhưng không, bắt đầu hàng loạt các bán nước cứu Mèo là việc mua vào 20b$ trong dòng thác 700b$-1500b$ Tầu Khựa bán ra. Đương nhiên, số đó nhanh chóng biến thành giấy vụn một nửa, bằng độ vài chục năm bán cá bán gạo.

    Thật ra, với mức độ bán nước cỡ như ăn đút lót lái gạo Thái Lan để cấm nông dân ta xuất khẩu gạo lúc gạo thế giới lên cao kỷ lục 2008, thì lãnh đạo của chúng ta bán chúng ta với giá rất hời, ai cũng thích mua chúng ta về ăn thịt. Còn nhớ, TTgBCS dùng đám chó điên nhồi mọi thứ rác lúc ngài sắp lên, trong đó có việc Ngài là dân Miền Nam, và ngài vừa lên là vụ cấm gạo. Dân Miền Nam ngu thật.

    Trong những vụ như cắt cáp thì ai ủng hộ chúng ta nhỉ ? Tầu Khựa, có con Vịt Con giang rộng đôi cánh cỡ 20 chặn quả thôi sơn ít nhất lực 700 của nó !!! Nó việc dek gì phải căm chiện đó, nó khinh bỉ. Hàng Xóm ủng hộ chúng ta ? Thế Vịt chặn Tầu Khựa không phải là chặn hàng xóm....


    Hay chưa, bây giờ chúng ta đã hiểu vụ cắt cáp: Tầu nó đẩy chính trị chúng ta đến bước đường cùng, đẩy nhanh tiến độ đảng và chính phủ ta bán nước ồ ạt cho thực dân Mèo để đổi lấy sự bảo hộ của đế quốc, Tầu nó chẳng cần đầu tư gì mà lãi to.

    Qua Vinasat chúng ta đã hiểu rõ thêm vụ cắt cáp. Nhà nào cũng lắm chó nhiều mèo, Tầu Khựa nó thả chó nhà nó ra cắn ta vì nó quá khinh rẻ ta, chó nhà nó cắn ta trong sự khinh rẻ toàn cầu không ai thương. Hành động biểu thị sự khinh miệt ấy kích động bọn chó dại liệt não nhà ta biểu tình trên khắp đsq tầu ở Bắc Nam và Internet. Phong trào ôm chân Mỹ đẩy chúng ta lao nhanh đến thái cực của sự thối nát toàn cầu là chính trị kiểu Mỹ. Cái thái cực ấy là kinh tế phá sản toàn dân, lạm phát phi mã, nợ công chồng chất... và chính quyền thân yêu của chúng ta chỉ còn cách tồn tại duy nhất là bán đứng chúng ta cho thực dân ăn thịt người để có được sự bảo trợ của đế quốc, để chúng ta mỗi cổ ba tròng, tròng đảng, tròng chính phủ và tròng đế quốc thực dân. Toàn bộ xã hội phá sản là điểm đến tất yếu của chính sách ngu dân liên miên 60 năm, cải cách giáo dục liên miên, đại ***************** vô sản liên miên, với lớp lớp các hồng vệ binh internet nối tiếp các hồng vệ binh phá đình chùa.

    Đám chó dại biểu tình đưa chúng ta đến văn hóa Mỹ ấy được sự độc quyền lãnh đạo của đảng nhà ta tạo ra liên tục, đảm bảo sự độc quyền lãnh đạo và bóc lột của đảng nhà ta, đảm bảo bán nước buôn dân trọn gói. Chúng ta bị khinh rẻ toàn cầu vì lừa đồng chí, bán đứng anh em, khinh miệt hàng xóm. Làm gì có cái nước nào dám khẳng định chủ quyền trên trời Indonexia như chúng ta, vậy thì ai thương chúng ta ?

    Đã hiểu tại sao có vụ cắt cáp chưa ? đó là Tầu Khựa nó làm nhục nhà ta đấy, nó tát đôm đốp vào mặt mà nhà ta im thít, im thít vì chúng ta đã lừa dối đồng chí, bán rẻ anh em, khinh rẻ hàng xóm, còn có ai bênh đâu ngoài chủ chó chúa lợn toàn cầu ra bắt lấy Vịt theo đúng những gì Tầu Khựa nó muốn. Nó tát ta để ta hóa điên vì nhục mà ôm lấy trung tâm vi trùng chính trị thối nát toàn cầu là chính trị Mỹ, các bạn có thấy các liệt não dám nhìn vào Vinasat không, chúng hóa dại vì nhục hết rồi.

    Cùng đường ngoại giao hay là vị thế lớn chưa từng thấy trên thế giới. Ý nghĩa của Vinasat là như thế, bán đứng anh em, xâm lược sỉ nhục hàng xóm, phản bội đồng chí, cùng đường ngoại giao, khủng hoảng kinh tế , phá sản toàn diện và cùng đường chính trị.

    Với sự thối nát như vậy, ngoại giao của chúng ta đã cùng đường, bất chấp chó lợn nhồi sọ vị thế lớn chưa từng thấy trên thế giới.

    Hàng xóm anh em đồng chí nào bênh chúng ta, vì nếu họ tỏ thái độ bênh chính quyền ta thì họ có bênh chúng ta đâu, mà là họ bênh những kẻ bán chúng ta làm nô tì, họ bênh cái đám ôm chân Mèo đấy chứ, cái đám ném đi 10b để động biên tinh thần Mèo Hoang trong cú đấm thôi sơn của hàng xóm nhà ta đấy chứ. Chưa kể, vể lâu dài, chỉ lâu nhất 15 năm nữa là ngoại thương Mỹ thua Tầu Khựa. Những ngành công nghệ cao thì Tầu Khựa vượt lâu rồi, Tầu đang bán tầu vũ trụ vũ trụ cho Mỹ và cả iPhone cho Mỹ kia kìa. Không kể mua bán, toàn bộ số lần phóng tầu vũ trụ năm 2011 Mỹ đã thua Tầu, Mỹ cũng chẳng còn cái tầu vũ trụ chở người nào, Tầu thì có và càng ngày càng có nhiều.

    Khi Mỹ còn mạnh, những chính trị cùng đường ôm lấy bọn chăn chó nuôi lợn này, bán rẻ đất nước cho thực dân, để những chính trị thối nát ấy được đế quốc bảo hộ. Nay Mỹ cũng đã cùng đường, thì vẫn có bọn cùng đường hơn ôm lấy Mỹ.

    Ý nghĩa của Vinasat là như thế, bán đứng anh em, xâm lược sỉ nhục hàng xóm, phản bội đồng chí. Cũng may là Indonexia nó biết cái thối nát của chúng ta đã cùng đường nên nó mới khinh bỉ không nói gì. Nếu như nó còn coi chúng ta là một quốc gia, thì nó đã phải giữ thể diện khi bị một quốc gia như ta nói nhầm, nó phải đòi ta



    1. 1 Chủ nghĩa chó dại và chủ nghĩa xã hội, cộng sản và tư bản, cộng sản nào đánh nhau với tư bản nào.
      1. 1.1 Chủ nghĩa chó dại phá sạch đình chùa đốt sạch sách vở dận diệt tri thức - chủ nghĩa xã hội học học học ngay cả khi chết đói.
        1. 1.1.1 Nợ 2 triệu tỷ vnđ, nợ tiền và nợ miệng nợ tình, lao nhanh xuống đáy cùng nghèo khổ, vừa lao vừa được Đảng thủ dâm tự sướng, vừa bắn hoa cải xong TBT Nguyễn Phú Trọng đã gào thét vừa tự sướng vừa chửi...Chúng dùng cám lợn, bả chó làm nòi giống ta suy nhược
        2. 1.1.2 Phá nước hại dân không thương tiếc với tốc độ cao nhất
        3. 1.1.3 Tái cơ cấu ngân hàng: thâu tóm quyền lực và phá giá tiền tệ, đại loạn. Nguyên Soái Quân Đoàn Giun Sán Giòi Bọ TTgBCS. Cấm vàng để độc quyền buôn vàng khi máy in tiền làm việc hết tốc độ. Máy in tiền là công cụ của dân chủ tiến bộ.
        4. 1.1.4 Trong cũi của sát thủ kinh tế Mỹ.
        5. 1.1.5 Tư bản làm hại dân nghèo nước, hay là chủ nghĩa chó dại tìm mọi cách bóp chết tư bản nhà ta để bán nước buôn dân trọn gói
        6. 1.1.6 Khủng hoảng quỹ công châu Âu, WW3, ai thắng WW3. Cách mạng xã hội chủ nghĩa quyết liệt ở châu Âu trông thế nào.
        7. 1.1.7 WW1 và WW2 xuất hiện thế nào và ai thắng. Đại chiến thế giới bằng súng và không bằng súng.
        8. 1.1.8 Chúng ta ở phe nào trong WW3: phe máy in tiền và phe nợ quỹ công.
      2. 1.2 Chủ nghĩa xã hội là gì ?
        1. 1.2.1 Karl Heinrich Marx chế ra cộng sản ? Cũng dễ phân biệt cám lợn nhồi sọ.
        2. 1.2.2 Chủ nghĩa xã hội của Marx, ví dụ về chủ nghĩa xã hội. Phân biệt chủ nghĩa chó dại ngược chiều với chủ nghĩa xã hội nhưng mạo xưng chủ nghĩa xã hội
        3. 1.2.3 Nền tảng của chủ nghã xã hội là dân chủ
        4. 1.2.4 Dân chủ và tri thức, chó dại và lợn liệt não
        5. 1.2.5 Sự phát triển chủ nghĩa xã hội: đất đai, lãnh thổ, chính quyền, tri thức tự nhiên và khoa học quản lý xã hội.
      3. 1.3 Cộng sản kiểu Mao và tư bản kiểu Mỹ
        1. 1.3.1 Chủ nghĩa cộng sản Mao
        2. 1.3.2 Tư bản Mỹ
        3. 1.3.3 Động lực chung của Tầu và Mỹ: đàn lợn liệt não, đàn chó dại
      4. 1.4 Khai thác Vinasat, Vinasat đắt nhưng đông khách, Vinasat-1 đã đầy nên vội phóng Vinasat-2
        1. 1.4.1 Truyền hình Vinasat: đại lý bán cám nhồi sọ của thực dân.
    2. 2 Những cuộc chiến tranh kinh tế-chính trị chống sự bóc lột của ngành vũ trụ Mỹ
      1. 2.1 Howard Robard Hughes và vệ tinh Mỹ .
      2. 2.2 Chiến tranh vệ tinh Simon Bolivar của Brasil và Venezuela, các Star One C1/2 và Simon Bolivar, Cuba. Vinasat-1 đứng đối diện bên kia chiến tuyến nhưng lại đi cùng chuyến với Star One C1=nguyên nhân xa của vụ Brazil làm nhục TBT 2012.
      3. 2.3 Thaicom-1/2, Áo Đỏ, Thakshin và Thaicom-3/4/5
    3. 3 Bây giờ chúng ta thử bàn xem tại sao các Vinasat vội vàng lên trời.
      1. 3.1 Ý nghĩa của Vinasat: kinh tế phá sản, cùng đường ngoại giao, bang giao nhục nhã.
        1. 3.1.1 Cường quốc vệ tinh và tuyên bố chủ quyền trên bầu trời Indonexia: ai bênh xâm lược và ai thương cường quốc ?
        2. 3.1.2 Ý nghĩa khác: chúng ta bán rẻ anh em một nhà. Tầu Khựa mua ngay cái thế bí, Tầu lãi to chẳng mất gì. Bạn Lào tiêu diệt Vinasat thối nát để giải phóng chúng ta và bảo vệ tình anh em.
        3. 3.1.3 Ý nghĩa khác: chúng ta phản bội đồng chí, tại sao TBT Nguyễn Phú Trọng của chúng ta bị TT Brazil làm nhục ?
        4. 3.1.4 Chúng ta cứu Mèo. Vịt dang đôi cánh bỏng 20b cứu cú thôi sơn Tầu đấm Mèo 700b năm 2008 ?
        5. 3.1.5 Hay chưa, bây giờ chúng ta đã hiểu vụ cắt cáp: Tầu nó đẩy chính trị chúng ta đến bước đường cùng, đẩy nhanh tiến độ đảng và chính phủ ta bán nước ồ ạt cho thực dân Mèo để đổi lấy sự bảo hộ của đế quốc, Tầu nó chẳng cần đầu tư gì mà lãi to.
        6. 3.1.6 Cùng đường ngoại giao hay là vị thế lớn chưa từng thấy trên thế giới. Ý nghĩa của Vinasat là như thế, bán đứng anh em, xâm lược sỉ nhục hàng xóm, phản bội đồng chí, cùng đường ngoại giao, khủng hoảng kinh tế , phá sản toàn diện và cùng đường chính trị.
      2. 3.2 Căn bệnh tâm thần và các số liệu Vinasat
        1. 3.2.1 Chúng ta thử xem, Việt Nam là cường quốc vệ tinh với ai, ai nhồi sọ các liệt não chúng ta là cường quốc vệ tinh, các bạn chỉ mặt đọc tên ra xem, chúng làm thế để làm gì ?
        2. 3.2.2 Chúng ta cần mua chỗ đặt Vinasat và vì thế các Vinasat cần vội lên quỹ đạo để xí chỗ ?.
        3. 3.2.3 Dùng Vinasat cho thông tin ? mua buôn 1 tỷ USD bán lẻ 10 triệu EUR
        4. 3.2.4 Vinasat là vệ tinh Việt Nam nên dùng Vinasat là dùng hàng Việt Nam ? Đã có thằng Vịt con Vịt nào được nhìn thấy sờ thấy cái gọi là Vinasat ?
        5. 3.2.5 Vinasat-1 đã chật nên cần phóng Vinasat-2. Vinasat-1 hỏng ?
        6. 3.2.6 Giá của Vinasat
        7. 3.2.7 Giá bán lẻ của Vinasat
        8. 3.2.8 Vinasat-1/2 là gì, quá lạc hậu, từ lúc ra đời đã là của lởm, chặt đầu chặt đuôi rúc háng người ta lên vũ trụ, lên vũ trụ rúc háng Tầu Nhật trong xó
    4. 4 Kết luận
      1. 4.1 Tại sao các Vinasat vội vàng lên và thực chất các Vinasat sống bằng gì. Vinasat lên trời để làm gì: Các Vinasat bay lên chỉ để chết. Số tiền thiệt hại do hai Vinasat-1/2.
        1. 4.1.1 Số tiền còn lại của 2 Vinasat ?
      2. 4.2 Giá trị thực của các Vinasat, nếu như mua đúng Vinasat.
        1. 4.2.1 Về truyền hình
        2. 4.2.2 về thông tin
        3. 4.2.3 Giá thông tin
      3. 4.3 Lặp lại các câu chuyên Thaicom-1/2, Brazilsat B 1/2/3/4, Paksat-1. Tầu Khựa làm nhục ta trong vụ cắt cáp để làm gì, Lào ăn thịt các Vinasat.
  10. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Tớ phát hiện ra một điều, là vì xem không được PaySunday nên bạn 7vu của chúng ta la làng inh ỏi. Tớ thì chỉ xem mỗi cà tun không thôi nên nói chung vệ tinh nào mà không chỉ cho tớ chạy lụt kịp là tớ chửi ráo.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này