1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vinasat

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi apachai2223n10208e, 17/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. theanh_vnpt

    theanh_vnpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    - 5 giờ 13 phút sáng ngày 16/5/2012, vệ tinh Vinasat-2 của Việt Nam sẽ được phóng lên quỹ đạo địa tĩnh ở vị trí 131,8o Đông. Để có được chủ quyền cho các vệ tinh Vinasat-1 và 2 là cả một sự nỗ lực của đội ngũ các cán bộ chuyên viên của Cục Tần số, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT). Nhân dịp này, ICTPress xin giới thiệu đến bạn đọc câu chuyện “cắm mốc” chủ quyền cho vệ tinh Vinasat-2. Đặc điểm của thông tin vệ tinh là khả năng phủ sóng rộng, không bị giới hạn bởi địa giới hành chính, việc thiết lập đường truyền đơn giản, nhanh chóng nên khi nền kinh tế phát triển việc các doanh nghiệp (DN) sử dụng dịch vụ thuê vệ tinh, thuê kênh của quốc tế là một nhu cầu tất yếu.
    Trên thế giới, số lượng các vệ tinh được phóng lên quỹ đạo ngày càng tăng, kèm theo đó việc sử dụng phổ tần số vô tuyến điện dành cho thông tin vệ tinh cũng tăng lên nhanh chóng. Điều này dẫn đến việc tìm kiếm quỹ đạo vệ tinh ngày càng khó khăn. Để đăng ký được một vị trí quỹ đạo với Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) thì ít nhất cũng phải phối hợp với vài chục nước, cả trăm mạng vệ tinh (vệ tinh thật và mạng vệ tinh đã đăng ký trước). Nhiệm vụ phối hợp này rất phức tạp, khó khăn và rất tốn kém mà không phải lúc nào đăng ký cũng có thể dành được vị trí quỹ đạo, cũng có thể phối hợp thành công.
    [​IMG]
    Hình 1 và 2. Vùng phủ vệ tinh VINASAT-1 băng tần Ku và C Chuẩn bị dự án phóng vệ tinh đầu tiên (vệ tinh VINASAT-1) vào vị trí 132o Đông nằm cách mặt đất khoảng 38.638 km, Việt Nam đã thực hiện các thủ tục đăng ký vị trí quỹ đạo và phối hợp tần số từ năm 1996 và theo quy định của ITU, Việt Nam phải thực hiện đàm phán thỏa thuận với 27 quốc gia, trong đó có: Indonesia, Nhật Bản, Nga, Trung Quốc, Tonga, Anh, Pháp, Thái Lan… Sau hơn 10 năm thực hiện các thủ tục phối hợp tần số quỹ đạo vệ tinh hết sức phức tạp, đầu năm 2008 về cơ bản hoàn thành phối hợp với các mạng vệ tinh xung quanh vị trí quỹ đạo 132E để sẵn sàng phóng vệ tinh VINASAT-1.
    Ngày 19/4/2008, tên lửa Ariane 5 của Arianespace đã đưa vệ tinh VINASAT-1 của Việt Nam vào quỹ đạo. Sự kiện này đánh dấu "chủ quyền quốc gia của Việt Nam trên không gian" bước đầu thực hiện giấc mơ “không gian” phát triển mở rộng, hình thành mạng lưới viễn thông đồng bộ từ hệ thống cáp quang, hệ thống vô tuyến đến hệ thống thông tin vệ tinh đảm bảo thông tin liên lạc luôn được thông suốt trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết. Vệ tinh VINASAT-1 thực sự đã là cầu nối truyền thông quan trọng với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Bằng việc có vệ tinh VINASAT-1 trên quỹ đạo, Việt Nam sẽ có khả năng cung cấp đa dạng các dịch vụ viễn thông không chỉ trong nước mà còn cả ở nước ngoài không còn phải phụ thuộc vào việc thuê kênh vệ tinh của nước ngoài.
    Quá trình cho thuê dung lượng bộ phát đáp của vệ tinh VINASAT-1 rất khả quan, hiện nay đã khai thác hết dung lượng băng tần Ku và trên 80% dung lượng băng tần C. Thường khi sử dụng khoảng 70% dung lượng vệ tinh hiện tại là phải nghĩ đến việc xây dựng vệ tinh tiếp theo. Điều này cho thấy nhu cầu cần thiết phóng vệ tinh VINASAT-2 nối dài giấc mơ không gian, chắp cánh mở rộng cho vệ tinh VINASAT-1, vệ tinh thế hệ đầu tiên của Việt Nam.
    [​IMG]
    Hình 3. Dịch vụ do VINASAT-1 cung cấp Giấc mơ đó đã trở thành hiện thực bởi không chỉ “cắm mốc chủ quyền” với vị trí 132o Đông, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) trong đó Cục Tần số là đơn vị chủ trì đã đăng ký thành công vị trí quỹ đạo khác là 131.8o Đông sẵn sàng cho việc phóng vệ tinh VINASAT-2.
    Phải nói rằng việc dành được vị trí quỹ đạo 131.8o Đông sẵn sàng cho việc phóng vệ tinh thứ 2 của Việt Nam cho thấy một tầm nhìn chiến lược, một quyết sách đúng đắn. Trong quá trình phối hợp vị trí quỹ đạo 132o Đông cho dự án VINASAT-1, Cục Tần số đã nhận thấy tương lai Việt Nam sẽ không chỉ phóng một vệ tinh duy nhất, mà sẽ là một chuỗi vệ tinh để hình thành nên một hệ thống mạng vệ tinh đầy đủ, tin cậy (có dự phòng) để cung cấp cho nhu cầu sử dụng thông tin vệ tinh trong nước và quốc tế. Cục Tần số đã gửi các văn bản tới các DN Việt Nam để chủ động tìm hiểu khả năng sử dụng thông tin vệ tinh, khả năng phóng vệ tinh viễn thông hoặc các DN có thể liên doanh với các đối tác của nước ngoài để phóng vệ tinh. Vì vậy, cần phải có thêm nguồn tài nguyên quỹ đạo vệ tinh (cần “đất” cho vệ tinh). Trong khi đó vị trí quỹ đạo ngày càng chật chội, việc hoàn thành phối hợp với các mạng vệ tinh xung quanh một vị trí quỹ đạo được đăng ký mới vô cùng khó khăn điều này thể hiện rõ qua thực tế phối hợp cho vị trí quỹ đạo 132o Đông mà Việt Nam đã phải thực hiện.
    Trước tình hình đó, Cục Tần số đã có một quyết định chiến lược, đó là tìm kiếm vị trí quỹ đạo trong băng tần quy hoạch. Băng tần này được thế giới quy hoạch với mục đích là để phân bổ cho mỗi nước một vị trí quỹ đạo (“của để giành”) với vùng phủ chỉ phủ quốc gia (nội địa) để tạo điều kiện cho các nước ít nhất cũng có một vị trí quỹ đạo để phóng vệ tinh trong tương lai (Việt Nam được phân bổ vị trí quỹ đạo 107o Đông). Tuy nhiên, vì qui hoạch cho các nước nên các tham số kỹ thuật được phân bổ không thuận lợi cho việc khai thác vệ tinh thương mại như đường kính anten băng tần C sử dụng là 7m, băng tần Ku là 3m.
    Chính vì thế, Cục Tần số đã quyết tâm đăng ký vị trí quỹ đạo mới trong băng tần quy hoạch (bên cạnh vị trí 107o Đông đã được phân cho Việt Nam) có khả năng khai thác vệ tinh thương mại với đường kính anten nhỏ hơn.
    Năm 2003, Cục Tần số đã đăng ký vị trí quỹ đạo 97o Đông và 103o Đông với 2 hồ sơ mạng vệ tinh có tên VINASAT-FSS-97E-III (97E) và VINASAT-FSS-103E-III (103E). Đồng thời đăng ký mở rộng vùng dịch vụ của mạng vệ tinh được phân bổ tại vị trí 107o Đông có vùng phủ lớn.
    Với tầm nhìn chiến lược đó, Cục Tần số đã cử các cán bộ, chuyên viên xuất sắc, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phối hợp tần số quỹ đạo vệ tinh liên tục tham gia các nhóm nghiên cứu của của ITU để nắm bắt từng qui định cụ thể, chi tiết và hết sức phức tạp của Thể lệ tần số vô tuyến điện quốc tế (luật quốc tế) qua đó không chỉ hiểu luật quốc tế mà còn có thể tham gia trực tiếp sửa đổi các điều khoản qui định có lợi cho Việt Nam tại các hội nghị này.
    Đây là một quyết định hết sức quan trọng để thực hiện tầm nhìn chiến lược dành vị trí quỹ đạo cho Việt Nam. Bởi với việc tham gia liên tục tham gia các nhóm nghiên cứu của của ITU, Cục Tần số đã có những đóng góp trực tiếp để giảm kích thước đường kính anten theo quy định sử dụng trong băng tần này. Và trên hết là với tình hình thảo luận qua 4 năm (từ năm 2003 đến năm 2007) tại các nhóm nghiên cứu của ITU, Cục Tần số đã dự đoán khả năng thay đổi qui định sau hội nghị vô tuyến thế giới năm 2007 (WRC-07) xóa bỏ việc cho phép dịch chuyển vị trí quỹ đạo đã đăng ký sang vị trí mới. Chính vì thế, trước hội nghị WRC-07, Cục Tần số đã đăng ký mạng vệ tinh VINASAT-FSS-97E-III (quỹ đạo 97o Đông) và VINASAT-FSS-103E-III (quỹ đạo 103o Đông) được dịch vị trí quỹ đạo sang các vị trí 126o Đông và 131.8o Đông và được đổi tên là VINASAT-FSS-126E-III và VINASAT-FSS-131E-III. Việc dịch chuyển vị trí quỹ đạo này giúp Việt Nam giảm được các mạng vệ tinh phải phối hợp và đặc biệt tránh được can nhiễu lớn tới mạng vệ tinh của Liên Bang Nga. Và quả thực, sau Hội nghị WRC-07, việc di chuyển vị trí quỹ đạo đã không còn được phép thực hiện.
    Tại cuộc họp phối hợp tần số quỹ đạo vệ tinh tháng 8/2007 tại Mátxơcơva, Liên bang Nga các chuyên gia phối hợp tần số quỹ đạo vệ tinh của Liên Bang Nga không tin Việt Nam có thể vận dụng Thể lệ (luật quốc tế) và kỹ thuật để dịch chuyển thành công, đăng ký cho vị trí quỹ đạo 126o Đông và 131,8o Đông. Bởi thực tế, ngoài việc vận dụng các qui định phức tạp của ITU thì sau khi đăng ký dịch chuyển vị trí quỹ đạo sang vị trí 126o Đông và 131,8o Đông, theo quy định Việt Nam chỉ có 1 tháng để xử lý tất cả các tham số kỹ thuật (đường kính anten, công xuất phát, vùng phủ,…) để loại bỏ hết can nhiễu đến mạng vệ tinh của các nước thì mới được đăng ký và được quốc tế công nhận. Điều này là vô cùng khó khăn đối với một nước đang phát triển, đang hội nhập và chưa có vệ tinh nào trên quỹ đạo.
    Tuy nhiên với việc được cọ sát liên tục trong môi trường quốc tế, bản lĩnh và kinh nghiệm của các chuyên gia Cục Tần số đã ngày đêm tìm mọi cách tối ưu các tham số kỹ thuật, tự viết phần mềm thiết kế vùng phủ vệ tinh, chạy đi chạy lại nhiều lần phần mềm của ITU để dần từng bước loại bỏ can hết can nhiễu. Cuối cùng trước một tuần ngày hết hạn qui định của ITU, Cục Tần số đã tìm ra các tham số tối ưu, vùng phủ vệ tinh tối ưu đáp ứng được đầy đủ các điều kiện, quy định của ITU để đăng ký thành công vị trí quỹ đạo 126o Đông và 131.8o Đông sẵn sàng cho việc phóng vệ tinh VINASAT-2.
    Dưới đây là các tham số mạng VINASAT-FSS-131,8E vị trí quĩ đạo: 131,8o Đông và mạng vệ tinh VINASAT-FSS-126E vị trí quỹ đạo: 126o Đông.
    Băng tần C:
    [​IMG] Vùng phủ sóng và vùng dịch vụ:
    [​IMG] Băng tần Ku:
    [​IMG] Vùng phủ sóng và vùng dịch vụ:
    [​IMG] Đối với vị trí quỹ đạo 107o Đông (mạng vệ tinh VINASAT-FSS-107E), Cục Tần số đã áp dụng các kỹ thuật đặc biệt, tìm cách vận dụng quy định quốc tế để thiết kế, mở rộng vùng phủ tối đa cho mạng vệ tinh Việt Nam trong khi khoét các “điểm mù” để loại bỏ các can nhiễu có thể gây ra cho các nước. Với cách làm đó, vị trí 107o Đông cũng đã được đăng ký thành công sẵn sàng cho việc phóng vệ tinh của Việt Nam.
    Như vậy, Việt Nam là một trong những nước đi đầu và thành công trong việc dành vị trí quỹ đạo trong băng tần qui hoạch (vị trí 107o Đông, vị trí 126o Đông và vị trí 131.8o Đông). Những vị trí này hết sức quý giá trong bối cảnh vị trí quỹ đạo là một nguồn tài nguyên ngày càng khan hiếm. Điều này đã khẳng định vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế trong vấn đề đăng ký, phối hợp tần số quỹ đạo vệ tinh. Đồng thời các cán bộ chuyên viên của Cục Tần số cũng đã khẳng định được trình độ kỹ thuật, trình độ quản lý (luật quốc tế) trong khu vực và trên thế giới và một trong số đó những cán bộ, chuyên viên đó đã trở thành chuyên gia hàng đầu thế giới trong vấn đề xử lý đăng ký, phối hợp tần số quỹ đạo vệ tinh trong băng tần qui hoạch mà hiện nay anh đang làm việc cho ITU.
    Tập đoàn VNPT đã đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chấp thuận cho VNPT được sử dụng các vị trí quỹ đạo theo thứ tự ưu tiên là 107º Đông và 131.8º Đông.
    Ngày 11/5/2010, tại Hà Nội, VNPT và Công ty Lockheed Martin Commercial Space Systems - Tập đoàn Lockheed Martin (Hoa Kỳ) đã ký kết Hợp đồng gói thầu “Cung cấp vệ tinh, thiết bị trạm điều khiển và dịch vụ phóng” thuộc dự án phóng vệ tinh viễn thông VINASAT-2 vào quý II năm 2012 chính thức biến giấc mơ chắp cánh cho VINASAT-1 trở thành hiện thực.
    Để bảo giảm thiểu rủi ro (vệ tinh phải đưa vào sử dụng trước ngày 8/6/2012, nếu không sẽ mất vị trí quỹ đạo) và tăng cường mở rộng vùng dịch vụ cho vệ tinh VINASAT-2 (vùng dịch vụ vệ tinh VINASAT-2 chỉ bao phủ lãnh thổ Việt Nam), Cục Tần số đã thực hiện phối hợp mở rộng vùng dịch vụ cho vệ tinh VINASAT-2 với cơ quan quản lý tần số Lào. Dựa trên tinh thần hữu nghị, hợp tác đặc biệt giữa cơ quan quản lý tần số hai nước, Lào đã đồng ý, cho phép vùng dịch vụ của mạng vệ tinh VINASAT-FSS-131E-III (131.8E) được phủ lãnh thổ Lào. Cục Tần số cũng đã làm việc với cơ quan quản lý tần số Campuchia để sớm tổ chức cuộc họp phối hợp mở rộng vùng dịch vụ cho VINASAT-2 sang Campuchia trong năm nay. Tại Hội nghị vô tuyến thế giới năm 2012 (WRC-12), Cục Tần số đã đề nghị Hội nghị xem xét và cho phép hồ sơ mạng vệ tinh VINASAT-FSS-131E-III (131,8E) của Việt Nam được kéo dài 1 năm trong trường hợp trễ phóng do phóng kèm. Đề nghị của Việt Nam đã được Hội nghị chấp thuận, thông qua và ủy quyền cho RRB xem xét (được ghi tại biên bản của Hội nghị). Đây là một thành công lớn, giúp Việt Nam có cơ hội giữ được vị trí quỹ đạo trong trường hợp phóng trễ do phóng kèm.
    Vệ tinh VINASAT-2 có công suất, trọng lượng lớn hơn, số bộ phát đáp nhiều hơn (VINASAT-2 có 24 bộ phát đáp trong khi VINASAT-1 chỉ có 20 bộ phát đáp) có thời gian sống 15 năm. Với thực tế việc kinh doanh băng tần Ku thuận lợi, VINASAT-2 chỉ được xây dựng với băng tần Ku. Tuy VINASAT-2 có hạn chế là vùng phủ của vệ tinh nhỏ hơn chỉ bao gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan và một phần Mianma, tuy nhiên VINASAT-2 cũng đã được thiết kế với nhiều giải pháp kỹ thuật kết hợp với kết quả phối hợp tần số quỹ đạo vệ tinh sẽ có các vùng phủ linh hoạt mở rộng khả năng phục vụ nhu cầu khách hàng các nước trong khu vực. Cùng với VINASAT-1, vệ tinh VINASAT-2 sẽ tạo thành một hệ thống vệ tinh có khả năng dự phòng về dung lượng và giảm thiểu rủi ro giữa các vệ tinh, củng cố an ninh, an toàn cho mạng viễn thông quốc gia, đồng thời đem lại lợi ích chung cho cộng đồng, góp phần tăng cường khả năng khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên tần số quỹ đạo vệ tinh.
    Tiếp nối phóng vệ tinh VINASAT-1 việc thực hiện dự án phóng vệ tinh VINASAT-2 sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của ngành vệ tinh viễn thông Việt Nam, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng trong và ngoài nước, hỗ trợ và nâng cao hạ tầng viễn thông của 3 nước Việt nam, Lào, Campuchia, góp phần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ khoa học, làm chủ kỹ thuật, công nghệ trong lĩnh vực thông tin vệ tinh hiện đại. Trong đó, Cục Tần số đã tiên phong mở đường tìm “đất” cho vệ tinh của Việt Nam cất cánh.
  2. cuong7vu

    cuong7vu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    59
    =))=))=)) Vệ tinh địa tĩnh có tốc độ quay tính theo góc bằng tốc độ trái đất tự quanh quanh trục nên đứng yên với mặt đất. Do nó ở cao 7 lần bán kính quả đất nên tầm nhìn của nó rộng gần 1/2 địa cầu. Tuy nhiên, không có vệ tinh nào bao quát được cả Mỹ Á đâu. Vệ tinh địa tĩnh là một vệ tinh đồng bộ ngày, nhưng các vệ tinh đồng bộ ngày Tundra mà không địa tĩnh thì quỹ đạo méo và nó đong đưa trong ngày nếu nhìn từ mặt đất, sau mỗi ngày nó quay về vị trí cũ.

    Do vệ tinh địa tĩnh đứng yên nên ăng ten của nó rất rẻ, chỉ là cái chảo sắt cố định. Nhược điểm của vệ tinh địa tĩnh là không nhìn được vùng cực. Vệ tinh truyền hình đầu tiên là Molnyia Liên Xô 1964 không địa tĩnh mà dùng quỹ đạo mang tên nó, để tải sóng đến vùng cực. Molnyia không phải là quỹ đạo đồng bộ ngày nhưng chu kỳ của nó là đúng nửa ngày, sau 1 ngày thì vệ tinh trở về vị trí ban đầu so với mặt đất. Ăng ten mặt đất hướng theo vệ tinh bằng điều khiển theo thời gian (clock lock), khi một vệ tinh ra khỏi vùng phục vụ trên bầu trời Ấn Độ thì nó gặp vệ tinh khác đang đi vào nên không mất sóng. Quỹ đạo đồng bộ ngày cũng mang tên Liên Xô Tundra, nhưng Liên Xô chỉ dùng thử nghiệm chứ không khai thác, chỉ có Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản khai thác. Cả Nhật Ấn đều dùng cho hệ thống định vị vệ tinh chỏm cầu của nọ, nhờ đó các vệ tinh không bay quá xa phí của. Hệ thống định vị chỏm cầu Ấn gồm 4 vệ tinh địa tĩnh và 4 đồng bộ ngày, nhờ đó trên bầu trời Ấn Độ luôn có một số vệ tinh không thẳng hàng cho sóng định vị rất mạnh.
    ====================================

    Điên quá, mình đang đi xa, ra hàng chát, http://google.com thì ra cái này http://ruby.webmienphi.vn. Ví dụ như url này : http://www.google.com/sp/danh-sach/9/v=0/danh-muc-mau-1.html. Phân tích kỹ hơn thì trang gúc giả đặt ở webmienphi.vn, tạo ra các bản sao như http://www.w3.org/1999/xhtml, nhưng trang chủ bị lock khi vào bằng url thật của nó (http://www.w3.org/1999/xhtml). Bên Google site thì ra lỗi This Connection is Untrusted mặc dù mình đã kiểm tra lại ngày tháng và driver mạng của máy, không hề có gì và sẽ rất khó hiểu nễu có lỗi từ trong máy chạy deep clean.

    mình kiểm tra lại bằng proxy thì Google làm việc bình thường. Như vậy, lại nhờ ơn đ&cp chuẩn bị phóng Vinasat-2
    http://www.ekdh.info/browse.php?u=6e245f341fae092ba9fOi8vd3d3Lmdvb2dsZS5jb20v&b=13
    Hay có thể thử các proxy miến phí khác trong này như là http://www.celebrityproxy.in

    Từ hôm mở topic này, hôm đầy tiên là satstar không chạy để không xem được cái bản đồ phủ sóng không thiết kế cho Vinasat-1. Rồi đến https://sites.google.com chết, không biết có phải do Vinasat ở trên đó không. Đến hôm nay thì toàn bộ hệ thống DNS đã bị hack.

    Việc hack toàn bộ DNS sẽ gây nạn theo từng vùng, vùng sống vùng chết và mỗi vùng chết sẽ chết một kiểu. Ban đầu, mình không login vào ttvnol được, sau đó đổi IP sang 8.8.8.8 thì login được và lúc type thì phát hiện google chết. =))=))

    Đến 3 giờ chiều thì http://space.skyrocket.de/directories/sat_c.htm cũng chết nốt và mình cũng kiểm tra bằng Proxy và thấy nó vẫn chạy tốt. Đến 16 h chiều thì mạng thông, google thò ra.
    =============





    Mình bận mấy hôm. Bây giờ mới vào hầu chuyện các bạn đây, cũng là dịp để các bạn tha hồ thể hiện. Những bạn có tính chó tính lợn mấy hôm nay được thể hiện ra trò và bệnh tự sướng được cả nhà chiêm ngưỡng. Những con lợn con chó luôn tưởng tượng ra sự oai phong cao quý của chúng, do công việc, mình phải đi nhiều đến các cơ quan nhà nước, độ lợn độ chó đạt 100% số dân và mỗi dân chúng đó đều ở mức xuất sắc. Đây là nói các cơ quan nhà nước nằm trong khối ăn quỹ công và những cơ quan ăn bám như điện lực, dầu khí.... Người ta bây giờ sợ con cái làm ở khối hành chính nhà nước như sợ hủi, vì đó là những nơi tập hợp tất cả những gì xấu xa nhất của xã hội. Chắc các bạn đã biết, do cơ chế khóa gen, bệnh liệt não hóa dại, tức ngu như lợn và điên như chó, là căn bệnh nhiễm phải nhưng di truyền. Chắc các bạn cũng biết, đó là sự phân đẳng cấp tự nhiên. Con hổ, con đại bàng khi gặp xúc động tinh thần thì tim nó đập mạnh, cơ bắp và não bộ vận động hết khả năng. Đối lại, con chuột con gián khi bị mèo phát hiện thì liệt não run bần bật, vì chức năng của chúng là làm đồ chơi và thức ăn cho mèo. Người ta sợ dòng máu nhà người ta hóa lợn hóa chó như thế, nên sợ các cơ quan công quyền hơn cả sợ hủi.
    =))=))=))





    .
    vivaforwin viết lúc 01:13 - 04/05/2012 [​IMG]
    Với nhân vật HP này không biết các bác nghĩ sao chứ em thấy nó gần giống Chí Phèo của cụ Nam Cao :

    "Hắn vừa đi vừa chửi . Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi . Bắt đầu chửi trời . Có hề gì ? Trời có của riêng nhà nào ? Rồi hắn chửi đời .


    Mình hỏi bạn nha, bạn đang chửi mình phải không ? thế bạn điên như chí phèo hay là mình đây, thế nào là ngu như lợn và điên như chó bạn đã hiểu chưa ? =)):))[:D]. Ở cái làng Vũ Đại đó, Bá Kiến là nhân vật phản diện, còn nhân vật chính, người hùng của chúng ta, mới là chí phèo. Câu chuyện kết thúc có hậu vì anh chí đã kịp truyền giống cho thị nở, tuy nhiên, bá kiến chết nhưng còn Lý Cường, cũng lại tuy nhiên, Lý Cường còn sống nhưng sống với tương lai ảm đạm và sự kinh bỉ của dân làng:
    [FONT=Times New Roman,Times]
    "Thằng bố chết, thằng con lớp này không khỏi người ta cho ăn bùn". Ai chả hiểu "người ta" đó là chính ông. Bọn đàn em thì bàn nhỏ: "Thằng mọt già ấy chết, anh mình nên ăn mừng". Những người biết điều thì hay ngờ vực, họ chép miệng nói: "Tre già măng mọc, thằng ấy chết, còn thằng khác, chúng mình cũng chẳng lợi tí gì đâu ..." [/FONT]=))=))=))=))

    Còn Chí Phèo vinh quang sống mãi "[FONT=Times New Roman,Times]Ðột nhiên thị thấy thoáng hiện ra một cái lò gạch cũ bỏ không, xa nhà cửa và vắng người lại qua ...[/FONT]". Câu cuối cùng của truyện là như thế đấy bạn ạ. =))=))=))

    Tại sao bây giờ chửi đ&cp là đúng ? à, chúng ta sắp tái cơ cấu. Tái cơ cấu là gì ? thưa rằng, tái cơ cấu là mỹ từ thay thế cho từ nôm trần truồng "phá sản, phát mãi". Tái cơ cấu toàn bộ nền kinh tế là toàn bộ nền kinh tế phá sản. :)):)):)) Như vậy, trong thời buổi này, không chửi thì chỉ là loại giun sán giòi bọ nghiện ngập tính tự sướng. Tự sướng là đỉnh cao nghệ thuật liệt não. Bạn thấy không, khi người ta thèm sướng, ví dụ đơn giản nhất là ăn hay mếch lớp, thì cơ bắp trí não người ta phát triển mạnh mẽ để đi săn lùng cái sướng. Thậm chí, người ta nghiện sự lao khổ trên con đường tìm cái sướng chứ không cần sướng, ví như trẻ con người lớn đều thích chạy nhảy chơi bời cho phát triển rắn giỏi, thậm chí nhiều đông gioăng nghiện ngập thói quen săn gái chứ không thích hưởng thụ sản phẩm kiếm được. Đối lập với điều đó là phương pháp hết sức đơn giản, chỉ cần một cái chăn nếu như mún lịch sự, chui vào trong đó rung bần bật trong tưởng tượng, che đậy thật kín để sự thật không lọt vào, và hưởng thụ, thỏa mãn tràn ngập. Đương nhiên, đối lập với sự lao khổ bên trên, tính tự sướng đó tiêu hóa trí não cơ bắp, mà chỉ cần thật nhiều tính quái thai, ngu xuẩn, điên rồ....

    Thế bạn giống ai ? Đương nhiên, nhưng người như bạn là đệ tử chân chính của TBT NPT. Sau vụ hoa cải, ngài có bài phát biểu lớn nhân hội nghị trung ướng đâu như vào 27-3, sau đó ngài đi thăm Cu Ba có bài phát biểu lớn để toàn thể nhân dân VN nhìn thấy Cu Ba sai, nên ôm chân Mỹ như Việt Nam để được sung sướng, và hậu quả của bài phát biểu đó là ngài bị Brazil làm nhục bằng cách tống cổ. Mình đã phân tích, cái làm nhục đó xảy ra là vì hai nguyên nhân: một là NPT không đủ trí não để hiểu Nam Mỹ trừ Mexico đang ở đỉnh cao của chiến tranh kinh tế chống Mỹ, đó là một phần của đại chiến WW3 toàn cầu, hai là, ngài đem theo một đoàn cán bộ kiểu Mỹ truyền bệnh giun sán giòi bọ sang Nam Mỹ. Lúc đó, các vệ tinh lứa Simon Bolivar đã thể hiện sự ưu việt và toàn Nam Mỹ đạt đến đỉnh của bùng nổ ứng dụng vệ tinh thông tin, sau năm năm bắt đầu từ các Simon Bolivar F1/F2 được phóng lên đuổi cổ các vệ tinh Mỹ. Quay lại bài 27-3, TBT NPT đã chửi đổng tất cả những người chõ mũi vào vụ hoa cải, trong đó có cả cựu ************* và đủ mặt các nhân sỹ trí thức. Ngài chửi nhiều, trong đó có việc chửi những thằng như mình là chí phèo, y như bạn, ngài gọi đại ý đó là những người thất bại, trong 4 năm qua, kinh tế phá sản không phanh, thì ai ai mà không thất bại nếu như không phải loài giun sán giòi bọ.

    Như vậy, Brazil cũng như mình, đều là chí phèo cả bạn ạ. Bạn thì là người tốt, đi đúng đường lối chủ trương của đ&cp. :)):)):))

    Sự khác nhau của mình chửi và bạn chửi là gì nhỉ ? là mình nói có sách mách có chứng, còn bạn ? Bạn chửi mình là chí phèo mà bạn có biết chí phèo là ai đâu, để đến mức mình phải hầu bạn cái môn sư phạm. Khổ thân những kẻ liệt não hóa dại, ngu như lợn và điên như chó. Mình nhắc lại, bệnh liệt não là bệnh nhiễm phải nhưng di truyền theo cơ chế khóa gen, phúc đức mồ mả nhà bạn nó như thế. =)) Mình cũng biết một ít về phong thủy, cũng đủ dùng, nếu như bạn cần mình xin giúp đặt lại mồ mả, công xá chả dám xin nhiều, vài can rượu để làm chí phèo độ tháng.
    .
    ==================







    "Nghe HP chém gió thành bão lạnh hết cả người, cứ như đúng lắm rồi . Hồi năm 2005, 2006 lúc ấy VN chưa có VNS ,mình đi triển khai hệ thống antena vệ tinh VSAT ở miền núi phía Bắc toàn sử dụng đường truyền của thằng THAICOM mà bạn tôn sùng tung hô đấy HP ạ . Thời gian trễ 2/10s đó chỉ là lý thuyết thôi HP . Lý thuyết và thực tế khác xa nhau nhiều lắm , cũng như nói thì dễ làm mới khó . Vậy cho nên ở bài trước mình mới hỏi bạn đã có thực tế chưa ? " =))=))=))=))=))
    https://sites.google.com/site/angte...l-c-v-ng-m-spot-beam-ki-u-M-v-so-v-i-Vinasat-

    Mình bây giờ mới biết bạn là dân VNPT, ngu hơn bò như tất cả các loại giun sán giòi bọ khác. Thaicom-4 là vệ tinh IP chưa phát triển đầy đủ. Lúc bấy giờ, người ta bắt đầu làm được các mạch số mật độ cao như máy tính để bàn nhưng đủ sức chạy trên vũ trụ với giá phải chăng chấp nhận được trong dân sự, và Thaicom-4 tức IPstar-1 ra đời 2005. Tuy nhiên, nó mua được của Âu Nhật các vi mạch đó mà không hề có phát triển nào khác tương xứng, vẫn dùng các TP Ku 36MHz kiểu Mỹ đã quá lạc hậu. Loại vệ tinh này chỉ có mỗi mẫu duy nhất là nó. Năm 2010 châu Âu cho lên trời KA-SAT và nó đóng vai trò đắc lực trong vụ hàng loạt các USA'dog đổ sập Lybia, Ai Cập, Tunisia và sắp đến là Yemen. Trong đó đáng thương nhất là Lybia, nó mới đầu quân cho Mỹ 10 năm và bị các đồng minh chủ chốt Ý, Pháp, Anh, Mỹ tiêu diệt (danh sách trên xếp theo thứ tự quan hệ thân với Lybia Kadafi, Ý là thân nhất). Tội của Lybia Kadafi là định xây dựng đồng dina vàng thay thế USD trong buôn bán dầu lửa (Tiết lộ kinh người của sát thủ kinh tế). Hậu quả là nước Lybia rơi vào hỗn chiến lâu dài, điều này đã được mình tiên đoán trong khủng hoảng chính trị Lybia.

    Quay lại KA-SAT, nó dùng phần xe vũ trụ châu Âu, tên thương mại là Eutelsat-9A, phần xe vũ trụ này cps công suất tổng 15kw và công suất cấp cho đài 11kw. Tiến bộ của nó ngoài xe vũ trụ châu Âu mạnh mẽ là sử dụng sóng Ka và hệ thống đấu nối với mạng internet qua một số TP đặc biệt làm việc cùng các trạm đấu nối lớn trên mặt đất. Phần đài của KA-SAT được nhà sản xuất vệ tinh Mỹ SSL mua đặt lên xe vũ trị LS-1300 của họ và bắn lên làm VIASAT-1 năm 2011. Nhà khai thác VIASAT-1 là Telesat Canada, hãng này do SSL nắm 66% cổ phiếu. Telesat Canada cũng là nhà tư vấn giám sát các Vinasat. Giá của Viasat đội lên 400m $. Cả hai vệ tinh đều được Proton phóng lên chứ không đi tên lửa an toàn nhất thế giới của Vinasat, vì cái tên lửa đó đã phá sản và bán sân nhà Kourou cho Soyuz. Băng thông của Thaicom-4 là 40 Gbps, VIASAT và KASAT là 70 Gbps. Quan trọng là Thaicom-4 rất dễ bị cạnh tranh vì nó vẫn dùng sóng Ku, khó kiếm chỗ đặt vệ tinh, trong khi Ka ở Đông Nam Á rất ít, đồng thời trần băng thông của Ka cao gấp 3 lần Ku để hoàn thiện các máy thu phát trong tương lai. Cả 3 vệ tinh đều là thế hệ vệ tinh hoàn toàn mới ở phần điện tử, số thay cho tương tự và switch thay cho relay. Giá bán lẻ của chúng là 30$/tháng với các gói 4-6 Mbps, rẻ hơn giá ADSL tại Việt Nam, với giá đó thì cả hai Vinasat bán được 10 triệu $ trong cả đời hoạt động nếu như hoạt động tối đa. Các vệ tinh này sử dụng các chùm có vùng phủ sóng nhỏ, gọi là chùm đốm Spot Beam.

    Như thế, do cái Thaicom-4 dở người nên bạn dùng nó là dùng IP Phone và nó chậm là phải, (Voice-over IP VoIP ). Nó trễ không phải do tốc độ truyền sóng của vệ tinh, mà là trễ ở các switch cả trên mặt đất và trên vệ tinh. Đường điện thoại và đường internet trên mặt đất là một, nhưng các switch quản lý thuê bao đầu cuối của điện thoại, như các trạm BTS... nó khác xa với hệ thống máy tính chuyên dùng cho việc đọc trang site, điện thoại trễ 1s là khó có thể chấp nhận, còn các site 10s chưa load xong là thường, riêng ttvnol.com thì có lẽ nhiều lần cái 10s. Bạn đã hiểu các trễ đó chư hỡi chiến ra VNPT ? nếu cơ quan bạn không có con lợn nào dạy dỗ cho bạn thì mình lại hầu bạn vài hào sư phạm. Các đường dây trễ ít nhưng tín hiệu số trễ chủ yếu trên ram của các máy tính làm nhiệm vụ switch, tức nhiệm vụ của chuyển mạch, nhiệm vụ tổng đài, do ram chíp của các máy tính đó còi trong khi thông lượng lại lớn.

    Tất nhiên, switch trên vệ tinh KA-SAT khác một trời một vực cùng với các trạm mặt đất chuyên dụng của nó và đường cáp châu Âu vốn cực xịn gọi call IP như là thoại thường. Còn các trạm mặt đất của Thaicom-4 chỉ là các modem vệ tinh bình thường dùng cho internet.

    Một cái ngu xuẩn nữa của bạn là, bạn bảo Vinasat không dùng cho liên lạc sao ? đó là chức năng của nó để người ta chứng minh nó đã đầy, vì số kênh truyền hình thật sự của nó chỉ là 20 kênh / 6 TP C bằng 1/9 tối đa, 150 / 360 Ku chưa được nửa tối đa.

    Mặt khác, về thông tin thì Thaicom-4 khác một trời một vực so với các Vinasat, vì đó là vệ tinh thế hệ hoàn toàn mới, Thaicom-4 là vệ tinh số, con Vinasat là vệ tinh tương tự. Tuy vậy, do máy tính trên Thaicom-4 và các trạm mặt đất của nó quá yếu, nên nó là vệ tinh chậm , loại đó của Mỹ chỉ bán được duy nhất một cái đã kể trên. Thế nhưng, nếu như lấy một TP của Vinasat làm thông tin thì Vinasat nó trễ đúng 2 lần thời gian đi từ mặt đất lên vệ tinh, tức khoảng 0,2 giây, vì Vinasat chỉ là cái ăng ten phát lại tín hiệu nhận được từ mặt đất và không sử lý gì, đó là tín hiệu tương tự. Như thế, Vinasat là vệ tinh tương tự, chỉ là cái dây dẫn, dây dẫn đó khá dài nên trễ đến 0,2 giây, với games thì có thể không đạt, nhưng với voidIP thì quá nhảm nhí. Chính xác hơn: khoảng cách từ Tháp Rùa đến Vinasat-1 là 36988km, trễ 0,246 giây.

    =================================











    chanquevietnam
    Ồ vậy là anh còn ý thức được, vậy xin hỏi ai đã dẫn dắt chỉ đường họ làm được điều đó hả anh gì đó? Hay anh đây đã chỉ đường dẫn dắt họ trong 30 năm đó à? Chính anh phải mang ơn, nếu không anh có ngồi đây mà rống lên như trên được không? Cơm còn chưa chắc có để đớp chứ nói gì đến ti vi, máy vi tính, internet, vệ tinh.
    Bây giờ thì cái thể chế thối nát đã bán đứng con cháu của những người cầm súng cho chính bọn thực dân đã bắn chết cha ông họ trong 30 năm đó. Và, để làm được điều đó, đ&cp ngày đêm thẩm du tự sướng những người như bạn để bạn được cỡn lên như thế này.

    "Anh gì gì đó xin hãy cho bà con ở đây biết đất nước nào mà toàn những nông dân có tiêu chuẩn như trên để bà con mở mang tầm mắt ra thế giới." Đó là nông trường Đắc Lắc, nó đã giải tán và như thế lột trăng tay toàn bộ nồng dân của nông trường sau hơn 10 năm đi kinh tế mới. Những con lợn người ta nuôi để làm thịt thì có tầm mắt không nhìn quá chậu cám bạn ạ. Nhưng người đi lênm hàng cươnmgf quốc nông nghiệp thế giới bằng bàn tay trắng có tầm mắt khác với giống lợn lắm bạn ạ.

    "Xin hãy chỉ ra cho bà con Việt Nam trong hàng ngàn kênh truyền hình đó có kênh nào như trên để bà con Việt Nam còn đầu tư để học tập?" Bạn càng ngày càng điên như chó, điều này bạn đã yêu cầu mình 2 lần và mình trả lời bạn 2 lần. CHẳng nói đâu xa, cùng chỗ với Vinasat là Jsat-5A, nó là vệ tinh chuyên giáo dục bạn ạ, riêng nó đã đủ tải 400 cô giáo điện tử, và nó không phải của quốc gia, mà chỉ một trường đại học đã mua toàn bộ. Bạn không xứng là giống chó tinh khôn, mà thật ra chỉ là giống lợn có tầm mắt không bao giờ quá cái chậu cám, có ngôn ngữ chỉ duy nhất là tiếng éc đòi ăn. Bên Thái Lan nghèo rớt đang đánh nhau nội bộ về vệ tinh thì cũng có Thaiteach, không dạy phổ thông nhưng cũng dạy tiếng Thái Lan để đông khách du lịch (Thai Teachers TV phát cả trên băng tần C và Ku).

    "Với cái giá Vinasat-2, người ta mua được 1,5 con Telkom-3... Anh có chứng từ giao dịch giữa họ không mà anh nói như thánh phán thế?" Đã vào đây , tức TTVNOL, thì phải chấp nhận nói chuyện với chó bằng kiểu chó. Tôi đã trả lời anh nhiều lần rồi, cũng như Vinasat, thông tin về giá cả các vệ tinh là công khai. Telkom-2 giá kỹ năm 2009-2010 là 200m$, Laosat-1 và vệ tinh Bolivia 1 là 300m$. Vinasat-2 đắt gấp rưỡi Telkom-3 anh thích sủa kiểu nhai lại ạ. Nếu anh thích dẫn chứng thì tối cũng đã chuẩn bị đầy đủ từ lâu rồi, nõ vẫn còn đây (mục giá của Vinasat, link toc của mục đang không chạy vì mình chạy proxy). Còn nếu như anh muốn tham khảo thì search hàng chữ này "satelit Telkom-3 mencapai 200 juta dolar Amerika". Còn đây là thông báo chính thức của Telkom trên trang của hãng "Telkom-3 Satellite having a total project value of around $ 200 millions will be constructed by ISS-Reshetnev with communication equipment made by Thales Aleniaspace and will be launched by Proton M-breeze". "Jakarta, March 2, 2009, President Director PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom), Rinaldi Firmansyah, and Victor Kosenko, First Deputy General Designer and General Director of ISS Reshetnev (Rusia)". Vệ tinh được bán theo cấu hình phổ biến hiện nay và hợp đồng tay ba, là vệ tinh có phần xe vũ trụ Nga, đài phát sóng châu Âu do Thales đại diện ký, gồm hai hợp đồng riêng với bên Mỹ là Telkom Indonexia. Vệ tinh lên trời bằng tên lửa hạng trung tốt nhất hiện nay là Proton, đương nhiên là của bá chủ thế giới về công nghiệp vũ trụ, tức người Nga. Telkom-3 có cấu hình gần giống Amos-5 Nga bán cho Israel đang phục vụ trên trời, vệ tinh có công suất nguồn cấp cho đài không ít hơn 5,5kw (vinasat là 1,8kw). Telkom-3 có 49 TP ở chế độ chạy bình thường là 42 TP (số còn lại dùng cho các việc như dự trữ hay phát thêm khi thu hẹp vùng phủ sóng) , một nửa trong số đó là các TP hiện đại 54 MHz, còn cả hai Vinasat cộng lại nếu như không hỏng cái nào có 42 TP, tất cả đều 36MHz cổ lỗ mà ngày nay Mỹ chỉ biết làm đến đấy. Tất nhiên là Telkom-3 cũng chạy động cơ phản lực điện STP, còn hệ vệ tinh Mỹ chỉ có xe vũ trụ đắt giá nhất SL-1300 được vinh dự mua của Nga STP, các Vinasat đều chạy toàn bộ bằng tên lửa nhiệt thông thường. 55% Telkom-3 phục vụ ở vị trí thừa kễ các vệ tinh trước của Telkom, số còn lại là phát triển và bán cho dịch vụ dân sự.

    Với số tiền 300m$ của Vinasat-1 ký năm 2005, cho đến nay số tiền này tính trượt giá là 400-600m$, thì mua được vệ tinh VIASAT-1 400m$. Viasat-1 có phần xe vũi trụ lớn nhất Mỹ, đài thu phát hiện đại nhất thế giới, tức cái VIASAT-1 của Telesat Canada, có phần xe vũ trụ LS-1300 của SSL và đài thu phát là chị em sinh đôi với KA-SAT. Như đã nói, bên mua là Telesat Canada do SSL nămá 66% cổ phần, nên cái đài thu phát châu Âu mới đi LS-1300, và do đó giá đội lên, đội lên là 400m $ năm 2009 (năm ký, vệ tinh lên trời 2011). Vệ tinh kiểu này có ít chức năng truyền hình, nhưng về thông tin thì băng thống tối đa của nó 70 Gbps, hai Vinasat cộng lại có băng thông tối đa là 2 Gbps. Nhắc lại, đó là vệ tinh thông tin loại lớn nhất và hiện đại nhất thế giới hiện tại. Giá Vinasat-2 là 350m$ cùng kỹ một thời điểm với VIASAT. Telesat Canada cũng là nhà tư vấn giám sát của các Vinasat.

    ..... chán không trả lời bạn cho mất công, mình chỉ nhắc lại chút để vẽ rõ chân dung kiểu ngu như lợn và điên như chó bạn ạ.




    Bạn là thằng lảm nhảm, thẩm du tự sướng đã đạt đến độ làm nhảm do não phân hủy sau mỗi lần huy động vào nhiệm vụ tưởng tượng ra tự sướng trong chăn. Bạn bảo chúng ta không cần hàng ngàn kênh truyền hình, bạn đòi mình ví dụ về truyền hình vệ tinh giá rẻ.... mình đã ví dụ rồi (ví dụ chỉ một hãng trong tài khoản có nhiều hãng cung cấp). Bạn lại còn bảo truyền hình nước ngoài không có hướng dẫn nông dân làm giầu. Chúc mừng bạn, cái chăn trùm tự sướng của bạn tốt nhất quả đất, không một chút sự thật thực tế nào lọt vào bạn. Thỏa mãn nhẹ nhẹ thôi không thì gãy nhé. Nếu bạn là con trai thì toàn bộ phái nữ căm thù bạn đến xương tủy vì bạn không giao cho họ cái mà ông trời ban cho bạn quyền và khả năng sản xuất. Còn một nửa thế giới này, tức con trai như mình, thì tung hô bạn vạn tuế, xã hội bớt đi một xuất, ít ra sẽ có một bạn trai nào đó có thêm một xuất.

    Mình khuyến mại thêm cho bạn nhé. Có lẽ quá nhiều người quá ngu xuẩn nên lặp lại như thế này cũng không thừa, bạn cứ coi như mình là chí phèo thích nhai lại.

    Ở Việt Nam, toàn bộ các kênh thể thao HD của Tầu và Thái Lan bán cùng đầu thu Openbox là 2 triệu. Mình đã giới thiệu rồi, họ dùng cách thanh toán truyền hình bằng kỹ thuật CCCam hay còn gọi là C-line. Cách đó không dùng thẻ trong đầu thu để giải mã key, mà dùng dịch vụ giải mã qua đường internet tốc độ chậm (vài phút mới cần 1k byte). Hãng bán thẻ có thể dùng máy tính mạnh để làm điều đó, nhờ vậy, khách hàng thành toán từng buổi xem truyền hình chứ không phải cả tháng, nên người ta dễ dàng có các gói CCCam có hàng ngàn kênh, xem kênh nào bao nhiêu phút trả tiền bấy nhiêu. Các hãng phát hành truyền hình cũng không cần đầu tư quá nhiều vì thuê hãng bán thẻ làm toàn bộ, khác xem bao nhiêu thì có tiền bấy nhiêu. Nhưng một mặt khác của CCCam là chia sẻ thẻ của hãng bán thẻ. Để làm điều này thì phải dùng các đầu thu tiên tiến sử dụng ram chíp và hệ điều hành máy tính, chứ không thể là các đầu lạc hậu đến mức không còn ai trên thế giới sản xuất trừ hàng siêu rẻ k49A giá 240k vnđ, các đầu đó là các đầu thu Vinasat do K+ và VTC bóp cổ nhồi vịt. Các đầu thu tiên tiến có thể ví như Openbox hay cái đầu ngon lành hơn Dream Box. Openbox hiện được coi là đầu tiêu chuẩn thế giới, nó chạy hệ điều hành Linux, CPU MIPS 300MHz, đừng chê tốc độ này vì nó tương đương với Pentium-4 2GHz quá thừa thãi cho show một kênh truyền hình, vì đây là tốc độ Bus của RAM mà Pentium-4 2GHz chỉ có 333 MHz. MIPS hay được dùng trong các server, nó là CPU có hệ lệnh đơn giản, vì đơn giản nên rẻ, ngội... mà tốc độ cao, trong khi CPU Pentium là CPU chuyên dùng cho máy cá nhân, có hệ lệnh phức tạp để tiện cho media.

    Đằng sau Openbox có đường ethernet, bạn có thể dùng nó để xem truyền hình internet cũng như dùng CCCAM (C-line), đương nhiên, vì Openbox là cái máy tính nên cắm cho nó một cái card mạng onboard không có gì là ngạc nhiên cả.

    Ví dụ, để chia sẻ một thẻ K+ cho cả nhà xem mỗi người 1 đầu xem 1 kênh... thì bạn dùng 1 cái đầu cái và các đầu con, đều là Openbox và cái đầu cái đó vẫn xem bình thường trong khi nó cung cấp dịch vụ giải mã key cho các đầu con. Nếu như bạn quá ngu xuẩn hơn cả lợn thì mình lại khuyến mại thêm chút, là các đầu Openbox đó cắm vào switch/HUB gia đình, cắm bằng dây mạng xoắn đôi TP lắp đầu RG45 theo công thức 12-36, bạn có biết cái dây đó là dây gì không ? chắc là bên VNPT có nhiều bác học biết được thứ dây đó. Để biến một cái đầu thành đầu cái server hay đầu con client, thì bạn cài các phần mềm server và client cho chúng. Cũng như các server internet khác, để các đầu con dễ nhận ra đầu cái trong mạng thì nên dùng IP tĩnh, không nên dùng chức năng DHCP có sẵn trong các modem có chức năng switch thưởng thấy, đương nhiên trong tập tin config của các đầu con có dòng miêu tả IP của đầu cái, cũng như user name và password nếu cần. Các phần mềm hiện đại có chức năng tương tự như DHCP và server trong LAN, tức đầu con tự đi tìm và ghi nhớ IP đầu cái như là một service mạng.

    Bạn cũng có thể mua một cái PC chạy Linux thay cho đầu Openbox để làm server, thẻ được đọc bằng máy đọc thẻ, vì các thẻ có giao tiếp tương thích USB nên các đầu đọc smart card này rất rẻ, vài USD mua ở HN/SG miễn là đúng chân, mỗi PC có thể cắm cả rừng thẻ như thế. Sau đó là cài phần mềm server CCCAM, cũng như config user name, pasword và phân chia cái rừng thẻ của bạn thành các gói thích hợp với giá bán. Các phần mềm CCCam (C-Line) server đó để ở dạng mã nguồn cũng có, binary cũng có, và dễ dàng dịch cho máy tính chạy các loại CPU khác nhau miễn là đang chạy hệ điều hành Linux, và đương nhiên là nếu có các lỗ cắm thích hợp thì các pad hay smart phone đều chạy tất. Cách config đó đầy toét trên mạng, tất nhiên là không có trong tiếng Việt vì Vinasat.

    Cũng như LAN, thì Openbox cũng cho và nhận dịch vụ thẻ qua mạng internet. Khi đó, cần đi mua một cái server chuyên dùng cho CCCAM, cái đó tất nhiên là server ảo chứ không phải máy tính, giá vài chục USD, cái server đó bán theo thời gian (mỗi tháng mấy đô) và cung cấp một IP tĩnh chuyên dùng cho CCCAM. Bước tiếp theo là bạn config cái server đó, tạo ra các user có username và pasword, cũng như giới hạn quyền sử dụng. Để phục vụ bán hàng đa cấp, Admin có thể phân cho một số user quyền tạo ra mức độ giáo hạn các user khác và như thế, user "phó admin" kia trở thành một đại lý. Với người dùng, thì server xuất hiện như là một account, thường được viết là acc và đọc là ác như games. Mỗi acc đó được mua bằng tiền hay tình tùy theo, bao gồm các đặc trưng là user name, password , IP và các phụ kiện khác như vệ tinh, hãng truyền hình và giới hạn quyền xem..... Sau khi có server thì bạn mua một cái thẻ, cắm vào đầu thu Openbox hay PC chạy Linux vì cả hai đều là máy tính chạy Linux. Sau đó cắm Openbox vào modem IP động như ADSL thông thường, rồi cũng như trên, cài một phần mềm server vào cái máy tính chạy Linux đó, cài một số các tham số như IP của server đã mua trên.... và bây giờ thì bán acc thu hồi vốn. Ở Việt Nam, một cái Openbox kèm 2 acc, 1 Tầu và 1 TrueSport Thái Lan giá 2 triệu đầu 2012. Cái Openbox 40$, acc True Spot Thái Lan xịn nhất giá 400k vnđ / năm (chỉ bóng đá 250k). Còn lại là ác Tầu và tiền lãi của hệ thống bán hàng đa cấp. Đương nhiên, hệ thống bán hàng đa cấp là hệ thống bán hàng cổ truyền, nó rất tốt với các thị trường bị thực dân đế quốc bắt làm nô lệ như vệ tinh Việt Nam, hoàn toàn ngược với bán hàng đa cấp lừa đảo kiểu thực phẩm chức năng như Amway. K+ cũng có người bán ác nhưng dễ hiểu là chăng hai mua, bán thì khó, do đầu vào quá cao mà nội dung quá nghèo nàn, bống đá thì không cần dịch. VTC thì không ai nghĩ đến việc bán ác. An Viên sau này chắc cũng không có ai bán ác vì giá đã rẻ rồi.

    ví dụ về bán server cccam (c-line, clines...), thường là hãng bán thẻ làm luôn điều này để "bán hàng đa cấp" mà luồn lách sang các thị trường bị nhốt tronbg nhà tù thực dân như Việt Nam. Ở Việt Nam có rất nhiều người mua và bán dịch vụ cccam. Giá các server ví dụ dưới đây tất nhiên là đắt hơn Tầu Khựa, dân Vịt ta thường mua server Tầu về làm ăn. Mình lấy ví dụ về bọn Âu Mỹ không các bạn lại tưởng chỉ Tầu Khựa làm trò này.
    http://www.cardshare.tv/
    http://www.youtube.com/watch?v=25PqevkxQdI
    http://www.sat-share.tv/
    http://www.cccam-full.com/
    http://www.cccamserver.org/

    Vài thông tin trên chắc làm bạn phật ý rất nhiều, vì nó chui qua cái chăn trùm sự thật thực tế mà bạn đang dùng để tự sướng. Nhưng những thông tin đó là sự thật thực tế bạn ạ. Với cái giá bằng gói rẻ nhất của K+, rất ít bóng đá và không có HD, người ta đã xem được hàng trăm kênh thể thao HD, trong đó có HD toàn bộ các giải bóng lớn của châu Á và thế giới... bằng vệ tinh Thaicom-5 của một nước không phải là khá giả.
    =============================================





    đ&cp cung cấp dịch vụ thẩm du tự sướng
    Vệ tinh Vinasat-2 do Lockheed Martin (Hoa Kỳ) sản xuất, sử dụng công nghệ khung A2100A, một trong những công nghệ vệ tinh tiên tiến nhất hiện nay.


    Trước tiên, xin nhắc lại là, A2100A không phải là kỹ thuật hay công nghệ như là cám lợn của đ&cp cung cấp. A2100A là một loại xe vũ trụ, tầu vũ trụ không người lái dùng cho vệ tinh địa tĩnh của Mỹ (Space bus/craft). Cái tầu xe ấy chở phần hàng hóa là payload, ở đây payload là đài truyền hình hay còn gọi là bộ các phát đáp, TPs, TP=transponder. Điều này cũng như một cái ô tô chở cái đài thông tin thành xe thông tin vậy.
    http://satelit.web.id/2011/09/08/fi...te-marks-15-years-of-on-orbit-operations.html
    Cái tiên tiến nhất hiện nay ấy là một cái hàng điện tử tiên tiến như một cái máy tính, một cái điện thoại hay một cái TV đã 16 tuổi. Tức là máy tính Intel 586 lừng lẫy 133 MHz hay JVC 17 hệ. Như chúng ta đã biết, A2100A là vệ tinh đầu tiên của lứa, cùng đợt có cái Thaicom-3/5 là loại Spacebus 3000A của Châu Âu, lúc đó Nga đang suy yếu nên không đưa ra mẫu vệ tinh đáng giá. Từ đó đến nay, hai loại vệ tinh này đã được cải tiến rất nhiều.

    Vinasat là các vệ tinh A2100A đã hơn 10 tuổi bán ế vứt trong kho, trong đó rất có thể có cái Agrani-1 của Ấn Độ đặt hàng xong dek thèm đến lấy. Khi bán được cho Vịt, 2 vệ tinh được lỗi ra phủi bụi, chặt đầu cắt đuôi để nhét vừa chỗ thừa trên tên lửa Ariane-5. Chúng ta đã biết tại sao Vinasat lại dùng Ariane-5, tên lửa này còn rất ít lịch phóng và hầu hết đều là những chuyến tương tự, tức Star One C2 kẹp đầu Vinasat-1 rúc háng nó hay JSAT-13A kẹp đầu Vinasat-2. Cái giá thành của các Vinasat là rẻ vô cùng và đây là vụ lửa đảo trị giá 1 tỷ USD theo giá 2010. Thực chất, vụ lừa đảo này rất nhỏ so với vụ mua vào 20 tỷ USD từ năm 2007-2008, để sau đó mất ít nhất một nửa trong cuộc đua đổ USD như thác của Tầu và Mỹ, Tầu bán ra 700-1500 tỷ từ giữa 2007, Mỹ in ra đến nay đã hàng chục ngàn tỷ. Chúng ta đã biết, đ&cp bị đào thải đã dâng món cống bằng cả chục năm bán gạo bán cá, bằng 20 năm còng lưng may áo đóng dép đó, để đổi lấy sự bảo hộ của đến quốc. Sự bảo hộ thực hiện bằng công nghiệp làm liệt não hóa dại toàn dân chuyên nghiệp kiểu Mỹ với các đại diện báo chí như báo giáo dục và VTC. Sự bảo hộ ấy có được bằng cách bán đứng con cháu của các liệt sỹ cho chính những kẻ đã bắn chết các liệt sỹ, rồi dùng chó sủa nứt trường sơn, rồi hàng đàn lợn tuôn ra thẩm du cực sướng toàn dân trong 4 năm liền lao xuống đáy cùng nghèo khổ cở châu Á.

    Vinasat-1/2 bé hơn các A2100A thông thường vì chúng bị chặt đầu chặt đuôi. Hệ vệ tinh Mỹ thiết kế chop tên lửa Mỹ sống bằng cắt gọt như vậy do tên lửa Mỹ đã phá sản chỉ còn sống bằng tự sướng với ngân sách Mỹ, và cắt gọt để lọt háng vệ tinh với tên lửa Nga-Âu. Như đã nói, giá trị lớn nhất của các vệ tinh là nguồn cấp cho đài phát, mỗi Vinasat có tổng nguồn 3,3kw và công suất cấp cho đài phát 1,8kw. Tối đa loại A2100 có công suất tổng 4kw và cấp cho đài 2,5 kw. Như đã nói, Telkom-3 có công suất cấp cho đài 5,5 kw. Laosat-1 có tổng công suất 10,5kw. Cùng thời với A2100 là Thaicom-3/5 (sinh đôi giống hệt nhau) công suất 5,5kw.

    Toàn bộ vệ tinh Mỹ hiện nay dùng các TP cổ lỗ 36 MHz, trong khi một nửa số TP của Telkom-3 là 54MHz do châu Âu sản xuất đặt lên xe vũ trụ Nga. Chúng ta đã biết, 1/2 Telkom-3 là thừa kế các nhiệm vụ cũ và tương thích ngược với máy mặt đất cũ, 1/2 Telkom-3 là phần phát triển và rao bán. Kazsat-1 năm 2006 đã dùng toàn bộ các TP 72 MHz. Đương nhiên là Vinasat-1/2 có toàn bộ là các TP 36 MHz. Cả hai Vinasat cộng lại có số TP bằng số thường trực của chỉ một vệ tinh Telkom-3 và băng thông kém hơn nhiều do vệ tinh lạc hậu.

    Ngày 26-12-2011 Proton bắn lên SSE-4, vệ tinh địa tĩnh lơn nhất do Mỹ chế tạo. Chúng ta đã biết, SSE-4 cưỡi trên cái xe vũ trụ LS-1300 của hãng SSL, loại vệ tinh này còng bán được dân sự như Viasat-1, SSL mua đài phát châu Âu về đặt lên xe SL-1300 của họ, rồi bán giá 400m$ cho Telesat Canada, Telesat Canada có 66% cổ phần nằm trong tay SSL =)), và là nhà tư vấn giám sát các Vinasat. SSE-4 có 52 C và 72 Ku, cộng là 124 TP, Vinasat-1 là 18 TP và Vinasat-2 là 25TP nếu như chúng chưa hỏng cái nào (4 TP trên Vinasat-1 chưa hề hoạt động, hiện tại vệ tinh hoạt động cầm chừng). SSE-4 có vùng phủ sóng trùm hết Âu Phi và một phần Mỹ. Một phần của SSE-4 bán cho NSS thành NSS-7. NSS-7 có 36 TP C và 36 TP Ku, cộng là 72 TP. Vệ tinh SSE-6/NSS-7 nặng 6180 kg. Vệ tinh NSS-7 tiền nhiệm di chuyển đến vị trí khác, đây là vệ tinh có phần xe vũ trụ thuộc hàng đời sau của các Vinasat A2100A, chúng là Lockheed Martin's A2100AXS như JSAT-13A kẹp đầu Vinasat-2 trong háng. NSS-7 A2100AXS nặng 4692 kg còn SSE-4 nặng 6180 kg (đã đổ chất đẩy propellant). JSAT-13A tuy cùng loại như NSS-7 cũ nhưng cũng phải cắt gọt chút còn 4500 kg. JSAT-13A có 44 TP Ku, cùng cỡ giá trị băng thông với Telkom-3.

    Về giá, SSE-4 rẻ hơn nhiều VIASAT-1 vì VIASAT-1 sử dụng payload hiện đại nhất thế giới hiện nay, giá VIASAT là $400m, cả hai vệ tinh đều dùng xe vũ trụ LS-1300. Giá thành vệ tinh chủ yếu do cân nặng , Vinasat nặng hơn 2600kg, giá Vinasat-1 là 400-600 năm 2010, giá Vinasat-2 là $350m năm 2011. Lúc gần phóng thì vệ tinh giản giá còn "Với tổng mức đầu tư 260- 280 triệu USD". CHúng ta đã biết điều nhục nhã nữa, Vinasat-2 rúc háng một vệ tinh đời sau của chính nó, khi mà đ&cp nhồi sọ các lợn rằng Vinasat tiên tiến nhất thế giới.




    Với tư cách là vệ tinh tốt nhất của Mỹ, mặc dù quá lạc hậu so với vệ tinh Tầu Khựa, Ấn Độ... thì LS-1300 được vinh dự được Nga bán cho các máy đẩy STP, tuy mang 4 động cơ STP 100mm nhưng LS-1300 vẫn phải có động cơ tên lửa thông thường R-4D. Còn tất cả các A2100xxx đều chỉ có máy đẩy tên lửa thông thường, JSAT-13A dùng LEROS-1C còn các Vinasat cổ lỗ dùng IHI BT-4. SPT là máy đẩy chạy điện, nó dùng khí trơ phụt ra làm phản lực chứ không phải tên lửa dùng chất oxy hóa Oxidizing agent và nhiên liệu fuel làm chất đẩy. Vì điều này, tốc độ dòng phụt cao nhiều km/s , nâng cao hiệu quả băng tỷ số động lượng / khối lượng. Máy đẩy điện bất tắt chính xác các xung nhỏ, làm vệ tinh được điều khiển chính xác, không xê đi dịch lại nhiều hao chất đẩy. Với một cái máy đẩy như thế nhưng đ&cp nhồi sọ cho các con lợn tự sướng là vệ tinh tiến tiến nhất hiện nay.



    "ngày 8/5/2012, vệ tinh đã được đo thử tại bãi phóng và đang trong quá trình tiến hành nạp nhiên liệu cũng như tích hợp vào tên lửa phóng". =))=))
    Bạn nào hay chơi với chó lợn thì nhắc chúng rằng, muốn làm nghề gì cũng thế, kể cả buôn cám hay sản xuất cám, thì cũng phải có đầu óc một chút, không cố thật sự khác chó lợn thì cũng nên giả vờ cái bề ngoài. Tích hợp Vinasat vào tên lửa đẩy tức là làm Vinasat trở thành một phần của tên lửa đẩy như độ cơ chẳng hạn. Vinasat là phần hàng hóa được tên lửa đẩy chuyên chở. Đến lượt mình, sau khi tách khỏi tên lửa đẩy thì Vinasat cũng là một cái xe vũ trụ không người lái A2100A chở đài truyền hình đi suốt cuộc đời.

    Dung lượng truyền dẫn của VINASAT- 2 tương đương 13.000 kênh thoại/Internet/truyền số liệu hoặc khoảng 150 kênh truyền hình. Xin lỗi đi, mỗi TP của cả hai Vinasat-1/2, bất kể là C hay Ku... đều chỉ phát 1 sóng. Trong đó, Thaicom-5 siêu cổ lỗ có 80 sóng băng C, Ku của nó mình đếm bằng đầu k49A sơ sơ là 200 kênh DVB1 không kể DVB2. Còn C của Thaicom-5 có 80 sóng mang, phủ sóng 6/7 dân số thế giới... thì mời các con lợn đếm xem có bao nhiêu kênh. Lâu lâu trước đây mình thử lấy cái k49A ra đếm được hơn 200 kênh. Như vậy, ít nhất có 400 kênh trong đó có ít nhất 160 kênh miễn phí trên thaicom-5 và C của nó phủ sóng 6/7 dân số thế giới. Thaicom-5 cổ thế nào thì các bạn đã biêtý, nó là cái vệ tinh bán ế vứt trong kho lôi ra thay thế Thaicom-3 giống hệt nó. Truesport thế nào thì bấm vào đây.
    13 ngàn kênh thoại 10k là 64x13000 Kbps=832 Mbps. Như mình nói với các bạn, với số TP đó thì băng thông tối đa của 2 Vinasat cộng lại là 2 Gbps, Vinasat-1 bé hơn Vinasat-2. Nhưng do TP lạc hậu nên con số thực tế được công bố là như thế. Thaicom-4 45 Gbps và VIASAT-1 là 70 Gbps.

    "VINASAT-1 góp phần giúp Việt Nam sớm hoàn thành việc phủ sóng thông tin liên lạc và phát thanh – truyền hình đến mọi vùng miền của đất nước". Xin lỗi các cám lợn. VTV-4 vẫn phát trên Thaicom-5 cho 6/7 dân số toàn cầu trong đó có Việt Nam. Asiasat-5 có chùm Đông Dương Indochina phủ sóng như thế nào thì chúng ta cũng biết, chỉ đến 10-3-2012 mới đây VTV mới ngừng phát trên Asiasat-5 để "người Việt Nam dùng hàng Việt Nam", bỏ trống các TP trên Asiasat-5 và Asiasat-7 cùng chỗ. Ban đầu truyền hình Việt Nam phát trên Measat-2 cũng chưa bao giờ không phủ sóng khắp nước cả.


    "Bên cạnh đó, việc phối hợp đàm phán để có thể có vị trí quỹ đạo cho vệ tinh mới là rẩt khó khăn, phức tạp. Tháng 8/2008, Việt Nam đã đăng ký với Liên minh Viễn thông thế giới (ITU) thêm ba vị trí quỹ đạo nữa là 107 độ Đông, 126 độ Đông và 131,8 độ Đông và theo quy định đăng ký với ITU thì đến năm 2012, nếu Việt Nam không tiếp tục phóng vệ tinh lên quỹ đạo thì tất cả các vị trí quỹ đạo nêu trên sẽ thuộc về các nước khác. " Như các bạn đã biết, đây là cám lợn dối trá thô thiển hạ đăng hơn cả cám cho chó lợn. Trên trời đầy toét các chỗ trống với vùng Đông Nam Á. Bản thân chỗ cả hai Vinasat là một vị trí không hề có tác dụng với sóng C nếu như không làm như Vinasat-1 là chiếu truyền hình cho Gấu Trắng Bắc Cực. Vị trí đó rúc háng hai vệ tinh JSAT-5A Nhật Bản và ApStar-6 Tầu Khựa. Các vệ tinh cưỡi đầu cưỡi cổ 2 Vinasat ấy có những vùng phủ sóng quan trọng và băng tần Ku ưu việt 11700-12700, còn Vinasat-1 hiện nay chỉ phát trên phân cực H ??? và dùng băng tần Ku cổ 10700-11700.

    Với đặc tính không có C, không cần mất quá 2 phút để thấy những chỗ trống trên trời chẳng ai muốn ở. Và tốt nhất là dùng các chùm Đông Dương trên Asiasat-5, Asiasat-7, Thaicom-5.... hiện bỏ trống để chẳng cần phóng lên vệ tinh nào. Apstar-6 của Tầu Khựa có 50 TP , không phủ sóng Ku toàn Việt Nam nhưng chèn sóng Ku Vinasat từ miền Bắc Trung Bộ, đương nhiên là chèn băng C cho toàn vùng khai thác Vinasat. Điều ngu xuẩn là, Apstar-6 không hoàn toàn nằm cùng chỗ như ba vệ tinh Vinasat-1/2 và JSAT-5A ở 132E, mà Apstar-6 cách đó 2 độ ở 134E. Nhưng mà, K+ quá tham bán cái chảo quá bé, quá cận thị, không thể nào phân biệt được hai vệ tinh trên và chấp nhận rúc háng vệ tinh Tầu Khựa về băng sóng Ku, chấp nhận rúc háng cả hai vệ tinh Tầu Nhật về vùng khai thác cả Ku và C. Asiasat-5/7 mỗi vệ tinh có 40 TP Ku nhưng vùng phủ sóng rất rộng, và có chùm Ku lái được, chùm Đông Dương trên ba vệ tinh Asiasat-5/7 và Thaicom-5 đó to hơn cả hai Vinasat nếu như khai thác hết. Thậm chí là để làm cho Vinasat-1 có vẻ đông vui, thì VTC đã bỏ trống bó TP có vùng phủ sóng rất rộng trên Asiasat-5 mà nó đang thuê, để về cái xó Vinasat rúc háng.

    Một vài chỗ trống tìm trong 1 phút. Ku ? lại nhồi sọ. Ku là vùng phủ sóng hẹp cho kinh doanh truyền hình. Cả hai Vinasat đều có công suất nguồn rất thấp không thể phủ sóng rộng nên chỉ chú ý trong nước. Có cả một rừng các vị trí không có tí Ku nào đến Việt Nam.
    Intelsat 18 at 180.0°E
    169E không có Ku
    166 chỉ có chút sóng Ku phủ Việt Nam và tần số không hề đụng hàng với dải Ku thấp của Vinasat-1
    164E không hề có Ku phủ sóng Việt Nam
    162 không hề có Ku đến Việt Nam
    160E không hề đến Việt Nam
    156E không hề đến Việt Nam
    154 không có Ku đến Việt Nam
    152E không có Ku đến Việt Nam

    vài ví dụ khác đặt được Ku đến Đông Dương hay Đông Nam Á
    118E
    122E

    ví dụ về một vệ tinh khai thác vùng Việt Nam bằng Ku 150E (vệ tinh này đã bỏ) và Measat-2 trước VTV ở trên đó nay đã bỏ.



    Chúng ta đã biết tại sao Vinasat-2 đang định ở 107E lại về đúng cái chỗ rúc háng mà Vinasat đang ngồi. Có hai nguyên nhân. Điều chắc chắn là, chỉ đến giưã năm 2012, khi "tái cơ cấu toàn bộ nền kinh tế", thì không còn cơ hội ăn cắp trắng trợn 350m$ được nữa. Tái cơ cấu là từ đẹp để chỉ cái từ nôm cởi truòng phát âm là "phá sản, phát mãi". Chưa từng có ai "phá sản, phát mãi" toàn bộ nền kinh tế cả. Hai là, có thể Vinasat-1 đang hỏng vì nó có 3 TP chưa từng chạy, thêm 1 TP trước chỉ phát 2 kênh Du Lịch Thuần Việt nay cũng chết dí
    khi "tái cơ cấu toàn bộ nền kinh tế" thì vẫn còn đám chó đám lợn như trên, thật là ơn đ&cp.

    Về thông tin, chúng ta đã biết, các TP trên Thaicom-4 có băng thông lớn gấp nhiều lần các Vinasat vẫn bỏ hoang trên đầu chúng ta, chào bán giá rất rẻ. Một gói các TP bé hơn phần Thaicom-4 thiết kế cho ta, Malaysia mua là 3,3 Gbps và chưa công bố kết quản đàm phán giá, như trên, phần này lớn gấp 4 lần cái Vinasat-2 về thông tin. Phần to tướng phủ sóng lục địa Úc, Newzealand.... của Thaicom-4 được Úc mua giá 100m$. Toàn bộ Thaicom-4 là 45 Gbps bằng 60 lần Vinasat-2 về thông tin, 832 Mbps. Theo như mình đã tính, với giá KA-SAt hay Viasat.... thì còn thê thảm nữa, cả hai Vinasat cộng lại đem bán lẻ được 10 triệu USD.


    "thì VINASAT-2 sẽ là niềm kỳ vọng mới trong việc tiếp tục củng cố an toàn cho mạng viễn thông quốc gia;" và "VTC về Vinasat để người Việt Nam dùng hàng Việt Nam". Xin lỗi, đã thằng Vịt con Vịt nào được nhìn thấy, sờ thấy, và được điều khiển cái gọi là Vinasat A2100A. Hay những thằng Vịt con Vịt gần Vinasat nhất là ngồi cách nó 3 vạn km để truyền sóng chuyển tiếp lên cái đàu truyền hình trên đó ? Cùng là thuê vệ tinh Mỹ, thì Thaicom-4 hay Asiasat khác gì Vinasat về an ninh, về hàng việt nam.... để mà phải dùng cái Vinasat đắt gấp mấy chục lần về thông tin và 4-5 lần về truyền hình ? Điều chó má là, để làm cho Vinasat-1 có vẻ đông vui, VTC đã bỏ hoangc ác TP mà nó thuê trên cặp vệ tinh Asiasat-5/7 cũng như đài liên lạc của các TP này mới khánh thành được 2 năm. "Sáng 6/6 (năm 2010), VTC tổ chức Lễ khánh thành trạm phát sóng lên vệ tinh AsiaSat5 để truyền dẫn tín hiệu truyền hình số, cung cấp 5 lựa chọn về gói kênh truyền hình cho khán giả truyền hình số VTC.". Có cần nhắc lại cho các chó các lợn là, thời điểm ấy Vinasat-1 đã lên trời 2 năm và VTC vẫn tẩy chay nó vì đắt.




      1. 3.2 Căn bệnh tâm thần và các số liệu Vinasat
        1. 3.2.1 Chúng ta thử xem, Việt Nam là cường quốc vệ tinh với ai, ai nhồi sọ các liệt não chúng ta là cường quốc vệ tinh, các bạn chỉ mặt đọc tên ra xem, chúng làm thế để làm gì ?
        2. 3.2.2 Chúng ta cần mua chỗ đặt Vinasat và vì thế các Vinasat cần vội lên quỹ đạo để xí chỗ ?.
        3. 3.2.3 Dùng Vinasat cho thông tin ? mua buôn 1 tỷ USD bán lẻ 10 triệu EUR
        4. 3.2.4 Vinasat là vệ tinh Việt Nam nên dùng Vinasat là dùng hàng Việt Nam ? Đã có thằng Vịt con Vịt nào được nhìn thấy sờ thấy cái gọi là Vinasat ?
        5. 3.2.5 Vinasat-1 đã chật nên cần phóng Vinasat-2. Vinasat-1 hỏng ?
        6. 3.2.6 Giá của Vinasat
        7. 3.2.7 Giá bán lẻ của Vinasat
        8. 3.2.8 Vinasat-1/2 là gì, quá lạc hậu, từ lúc ra đời đã là của lởm, chặt đầu chặt đuôi rúc háng người ta lên vũ trụ, lên vũ trụ rúc háng Tầu Nhật trong xó
    1. 4 Kết luận
      1. 4.1 Tại sao các Vinasat vội vàng lên và thực chất các Vinasat sống bằng gì. Vinasat lên trời để làm gì: Các Vinasat bay lên chỉ để chết. Số tiền thiệt hại do hai Vinasat-1/2.
        1. 4.1.1 Số tiền còn lại của 2 Vinasat ?
      2. 4.2 Giá trị thực của các Vinasat, nếu như mua đúng Vinasat.
        1. 4.2.1 Về truyền hình
        2. 4.2.2 về thông tin
        3. 4.2.3 Giá thông tin
      3. 4.3 Lặp lại các câu chuyên Thaicom-1/2, Brazilsat B 1/2/3/4, Paksat-1. Tầu Khựa làm nhục ta trong vụ cắt cáp để làm gì, Lào ăn thịt các Vinasat.
  3. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Dốt về điện cứ hay nói chuyện Ampe

    Lần trước cảnh cáo về kinh tế một lần chả chừa. Lần này lại tiếp tục. Lại phun phọt như thể đúng rồi về chuyện tái cơ cấu.
    Đi làm ăn cho nó tỉnh người ra, rồi bạn sẽ phải hiểu thế nào là tái cấu trúc - tái cơ cấu. Đừng lảm nhảm những mĩ từ vô nghĩa. Ngon thì về Ninh Bình ngăn cản bọn nó phá đá vôi hết cái thảm núi đá ngoài kia đi. Nhảm **** quá.
  4. cuong7vu

    cuong7vu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    59
    Bạn lại lên cơn chó như cũ rồi. Theo mình hiểu thì những đứa liệt não khi đọc Vinasat của mình đa phần đều điên lên như chó dại và ***g lộn như con lợn điên cuồng tự sướng.

    Bạn cảnh báo kinh tế gì với mình thế nhỉ ? mình có thấy gì đây ngoài những căn bệnh thẩm du tự sướng và các tính lợn tính chó ? Còn tái cơ cấu là phá sản thì mình không thể giải thích đến cỡ phủ sóng cho lợn. Tái cơ cấu một công ty tức là tái cơ cấu quyền sở hữu công ty, chủ nợ nắm cổ phần mới và cổ phần của chủ công ty cũ bị đánh sụt giá về giấy lộn. Điều này cũng như khi một gia đình phá sản thì người ta tịch biên, phát mãi của cải, tức bán đấu giá của cải còn lại, rồi chia tiền thu được cho các chủ nợ theo tỷ lệ nợ. Đó là những định nghĩa cơ bản nhất của kinh tế, loại lợn tự sướng đến mức điều đó không hiểu được thì trùm chăn thật kỹ vào mà tự sướng, mà làm lợn hủi, trùm thật kín đừng để sự thật thực tế lọt vào dù chỉ chút ít, vì nhồi máu cơ tim hay đứt mạch máu não điên lên thành chó dại không chữa được nữa đâu.

    Các bạn ở TTVNOL đều biết mình không phải là nhà kinh tế chuyên nghiệp nhưng tầm nhìn rất xa và chính xác. Mình đã lên mô hình khủng hoảng Mỹ 2008 từ năm 2005 và post lên TTVNOL, nhờ đó đa phần anh em đã đọc và đã biết chiến tranh Iraq với đồng minh Mỹ-Iran. Đầu năm 2011 mình cũng cảnh báo về khủng hoảng năm đó, và mình còn cảnh báo nhiều cái xa hơn nhiều trong đại chiến WW3 không tiếng súng. Với mình, bạn chỉ là một con chuột lít nhít trùm kín trong cái chăn thẩm du tự sướng lảm nhảm những tiếng lợn kêu chó sủa thôi bạn ạ. Những điều mình tiên đoán như thế không phải do mình tjhiên tài hay tin bí mật gì, mà đó là những điều hiển nhiên phổ biến trên internet, chỉ có ai biết đanh giá thì nuốt chúng thay cho nuốt cám lợn. Tại sao mình sang suốt ăn cơm chứ không ănc ám ? Những điểm đó hết sức rõ ràng nếu đứng trên quan điểm của chủ nghĩa Marx. Thế tại sao lợn ăn cám lại không ăn cơm ? vì nhưng điều thực tế sự thật đó là cực dình với thứ hàng giả lừa đảo mang tên chủ nghĩa chó dại. Chủ nghĩa chó dại là đồng loại với đám chó già bị đá ra sa mạc, đều ăn cám tự sướng và lên cơn chó liên miên, đều căm thù sự phát triển, để căm thù tri thức và điên cuồng say mê bạo lực ăn thịt người.

    bạn đọc lại những post mang con chó của bạn đi, nếu như mệt mỏi với các động tác tự sướng rồi.
    http://ttvnol.com/gdqp/p-21468641#post21468641
    http://ttvnol.com/gdqp/p-21468949#post21468949
    Lại lên cơ chó rồi nè, bệnh mạn tính rồi à ? http://ttvnol.com/gdqp/p-21469598#post21469598

    ================







    ==================
    http://ttvnol.com/gdqp/p-21544222#post21544222
    Đang gõ thì xuất hiện bài post này copy từ cám lợn nào ra từ thời Vinasat-2 còn ở 107E. Thưa các chó các lợn nghiện ngập điên rồ cám tự sướng, ngay cả cái đống cám ấy cũng được xây dựng toàn bằng phưn lợn và vì thế các chó các lợn mới hốc lấy hốc để.

    Thứ nhất là về vùng phủ sóng, Vinasat-1 không hề có bản đồ phủ sóng của nó trên trang chủ
    http://www.vinasat.com.vn/32/62/360.html. Điều này là khá bất bình thường với một vệ tinh bình thường. Vinasat cũng là vệ tinh duy nhất không cung cấp bản đồ đó cho Lyngsat. Chúng ta đã biết, Vinasat có cấu hình ăng ten tối thiểu , chỉ gồm 1 chùm 1 C và 1 Ku cố định. Chúng ta cũng đã biết, công suất các Vinast rất thấp để không có vùng phủ sóng đủ lớn. Vinasat-2 có 24 TP sẽ có vùng phủ sóng hẹp hơn Vinasat-1... nhưng việc gì phải giấu vùng phủ sóng của Vinasat-1đến mức làm giả cả bản đồ để nhồi cám lợn.

    Tuy nhiên, dòng text sau đây trong đó cũng đã đủ mô tả cái bản đồ đây là láo toét, ít nhất là băng C theo bản đồ dưới đây không hề có Triều Tiên, NHật Bản, Ấn Độ và Đông Trung Quốc... Còn Ku theo bản đồ dưới đây phủ sóng khắp Malaysia, toàn bộ Myanma mà không con lợn nào dám khoe.
    "Vùng phủ sóng của vệ tinh, với băng Ku: Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan và một phần Myanmar với mức công suất bức xạ cao lên tới 55 dBW rất phù hợp cho các dịch vụ quảng bá; Với băng C mở rộng: Việt Nam, Lào, Campuchia, Đông Nam Á, đông Trung Quốc, Triều Tiên, Ấn Độ, Nhật Bản, Australia và quần đảo Hawaii "

    [​IMG]
    Hình 1 và 2. Vùng phủ vệ tinh VINASAT-1 băng tần Ku và C


    Đây là bản đồ C Vinasat-1 được đăng báo. Dễ thấy nó hợp lý vì có Triều Tiên, Nhật Bản với Đông Trung Quốc.
    [​IMG]




    Còn đây là vùng phủ sóng đúng của các Vinasat, trong đó vùng Ku thiết kế không cho bản đồ Việt Nam để chưng mình rằng cần có bản đồ để làm cám, cũng như Vinasat là vệ tinh ế trong kho phủi bụi ra bán đắt hơn cái vệ tinh to nhất và hiện đại nhất thế giới KA-SAT.
    NHắc lại các cái này để các con lợn so sánh: "Vùng phủ sóng của vệ tinh, với băng Ku: Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan và một phần Myanmar với mức công suất bức xạ cao lên tới 55 dBW rất phù hợp cho các dịch vụ quảng bá; Với băng C mở rộng: Việt Nam, Lào, Campuchia, Đông Nam Á, đông Trung Quốc, Triều Tiên, Ấn Độ, Nhật Bản, Australia và quần đảo Hawaii với mức công suất bức xạ lên tới hơn 44 dBW "


    "Ku: Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan và một phần Myanmar với mức công suất bức xạ cao lên tới 55 dBW"
    [​IMG]

    Dish Size Estimate (Ku-band)
    EIRP (dBW)50
    Min (cm)>5354754253803353002702402151901701501351201059585756560555050
    Max (cm)
    6005354754253803353002702402151901701501351201059585756560






    "C mở rộng: Việt Nam, Lào, Campuchia, Đông Nam Á, đông Trung Quốc, Triều Tiên, Ấn Độ, Nhật Bản, Australia và quần đảo Hawaii với mức công suất bức xạ lên tới hơn 44 dBW "

    [​IMG]

    Dish Size Estimate (C-band)
    EIRP (dBW)42
    Min (cm)>570505450400360320285255225200180160145125115100908080
    Max (cm)
    640570505450400360320285255225200180160145125115100





    Như vậy, bản đồ nào đúng hay sai chúng ta đã biết. Còn về bước sóng ?
    Chúng ta đã biết, Vinasat-1 có một đặc điểm tuyệt vời là sóng mang. Nó phát trên dải Ku cổ 10700MHz-11700MHz, và chỉ phát bằng phân cực H.

    =========================
    Còn ở 107E ? gần đó có các Telkom-1, NSS-11 và SES-7.

    Telkom-1 đã cũ, không có Ku, không quan tâm
    NSS-11 chèn sóng Bắc Việt Nam về Ku ở các chùm China và NE Asia (còn gọi là North Asia, bản đồ chính hãng ). Hai chùm này chèn vùng phủ sóng Ku với Vinasat và chúng phát trên dải Ku đẹp 11700-12700 MHz, cả hai phân cực. Như vậy, nếu như Vinasat ở 107E thì lại rúc háng nó với dải lạc hậu 10700-11700.
    SES=7 cũng chèn vùng phủ sóng với Vinasat về Ku và hiện nay đang phát Ku ở dải thấp 10700-11700 MHz.

    Đó là chưa kể, các 2 độ quanh đấy, khoảng cách các ăng ten Vinasat cận thị không thể phân biệt được, thì sóng mang vẫn nằm trong tay các vệ tinh khác như Asiasat-3 mặc dù có thể hiện nay chúng đã dừng phát. NSS là công ty to như thế này này nếu như so với 2 Vinasat của cường quốc vệ tinh Việt Nam.

    Như vậy, vị trí 107E không còn tí khe sóng nào và việc đàm phán ở đó, nếu như có, phải là đàm phán với SES-7 của Indonexia để chung nhau phát ở dải 10700-11700. Và toàn bộ các tuyên bố mua bán sóng ở vị trí 107E đều là bịa đặt , cũng chỉ những con chó con lợn ngu nhất có thể nuốt nổi.
    ================================


    " vị trí 126o Đông ", lại China với Japa. 124E, 128E là các vệ tinh JCSAT-4A, JCSAT-RA và JCSAT-3A. 125E là Chinasat-6A. Trong đó CHinasat-6A hiện không có Ku , nhưng nó vẫn có ăng ten chùm Ku chèn vào Việt Nam. JCSAT-4A không phủ sóng Việt Nam. JCSAT-3A thì tưng bừng phủ sóng Việt Nam (bản đồ chính hãng, bản đồ Satstar). Hiện nay, Ku của JCSAT-3A là dải cao thuận tiện 11700-12700. JCSAT-RA là vệ tinh dự phòng cho nhóm vệ tinh Nhật Bản Như vậy, cái huyền thoại 126E này nếu có cũng là một vị trí rúc háng còn khốn khổ hơn là 132E hiện tại của hai Vinasat.


    ================================
    "Cục Tần số đã dự đoán khả năng thay đổi qui định sau hội nghị vô tuyến thế giới năm 2007 (WRC-07) xóa bỏ việc cho phép dịch chuyển vị trí quỹ đạo đã đăng ký sang vị trí mới."
    Chúng ta đã biết, bản chất của sóng vệ tinh là định hướng và vì định hướng nên các vệ tinh không chèn sóng nhau kể cả cùng tần số và phân cực. Và vì các vệ tinh có tính chất hương với ăng ten mặt đất, nên việc di chuyển hướng sóng mang là nhảm nhí. Như vậy, nếu như có quy định này thì nó cũng là nhảm nhí và chỉ chưng minh cái tổ chức có quy định này là nhảm nhí lừa đảo. Nó lừa đảo như tất cả những gì của Vinasat: tất cả chỉ là lừa đảo. Thực chất, chúng ta đã biết, không hề có gì khó khăn khi tìm chỗ cho một vệ tinh Ku phủ sóng Đông Nam Á. Tất cả các việc tìm kiếm này chỉ là lừa đảo. Nếu như không lừa đảo, thì ở 107E phải là đàm phán với Indonexia và NSS, ở 126E và 132E phải là đàm phán với Trung Quốc, Nhật Bản, chứ không phải với Nga hay Tông Gà hay một tổ chức lừa đảo nào cả. Tại sao cái cục tần số siêu phàm ấy không công bố ở các 132, 107 và 126 E đã mua được những sóng gì, tần số bao nhiêu, phân cực thế nào ? và ví như ở 107E thì chúng ta cần pơhải viễn chinh đánh bại những nước nào để phát được cái sóng đã mua ấy ?

    =====================

    Tuy nhiên, vì qui hoạch cho các nước nên các tham số kỹ thuật được phân bổ không thuận lợi cho việc khai thác vệ tinh thương mại như đường kính anten băng tần C sử dụng là 7m, băng tần Ku là 3m.
    =))=))=))=))=))
    Các bộ vệ tinh Eutelsat, Hotbird hay Galaxy đều có các vệ tinh cách nhau 2 độ nhưng vẫn phên biệt được từng vệ tinh bằng ăng ten rẻ tiền, đồ cục lợn. Chỉ có cái tính tham như lợn và điên như chó của VTC và K+ mới cho ra ăng ten chảo cận thị. Có thể ví dụ về bộ vệ tinh cách nhau 2 độ dùng bộ LNB với ăng ten giảm phân giải ngang như 89.0°W Galaxy 28; 91.0°W Galaxy 17; 93.1°W Galaxy 25; 95.0°W Galaxy 3C; 97.0°W Galaxy 19; 99.0°W Galaxy 16. Chỉ với 6 vệ tinh này (Galaxy còn nhiều vệ tinh nữa), thì Galaxy đã có thể có 2-3 ngàn kênh truyền hình bét nhè chè thiu. Cũng như thế, hồi chưa có vùng đốm spot beam thì kiểu này cho băng thông rất cao.
    Độ phân giải của một chảo.
    Ăng ten thu cả bộ vệ tinh.
    Chảo có nhiều LNB.

    1. 4.1.1 Chảo một mặt phản xạ
    2. 4.1.2 Chảo phản xạ lại.


    ==================================
    " theo quy định Việt Nam chỉ có 1 tháng để xử lý tất cả các tham số kỹ thuật (đường kính anten, công xuất phát, vùng phủ,…) để loại bỏ hết can nhiễu đến mạng vệ tinh của các nước thì mới được đăng ký và được quốc tế công nhận. "
    Thế ra cái cục siêu phàm này chế tạo ăng ten trên Vinasat-2 ? =))=))=))=))
    Hay là Lốc Khít Mác Tanh làm điều đó, để làm điều đó thì Lốc Khít có khó gì với cái vệ tinh ế phủ bụi trong kho, chỉ việc bên ăng ten ra cho đám chó cắn bậy nào đó nó đo.


    "dịch vị trí quỹ đạo sang các vị trí 126o Đông và 131.8o Đông và được đổi tên là VINASAT-FSS-126E-III và VINASAT-FSS-131E-III. Việc dịch chuyển vị trí quỹ đạo này giúp Việt Nam giảm được các mạng vệ tinh phải phối hợp và đặc biệt tránh được can nhiễu lớn tới mạng vệ tinh của Liên Bang Nga. "

    Chúng ta đã biết, xung quanh hai vị trí này không hề có vệ tinh địa tĩnh dân sự nào của Nga cả. Vệh tinh quân sự địa tĩnh không được ứng dụng nhiều và đa phần phục vụ cả dân-quân sự. Các vệ tinh địa tĩnh chuyên quân sự nếu có cũng là các vệ tinh dùng dải sóng rất đặc biệt như Ka thấp, L, hay là băng tần mm, hay cũng Ku nhưng dùng tần số lên xuống khác... Phổ biến vệ tinh địa tĩnh quân sự dùng băng Ku cho ăng ten lắc chảo điện tử AESA nhưng tần số khác dân sự, dùng Ka lái được có rất nhiều chùm cho ăng ten chảo lắc cơ học ví như Ob3 sắp đem quân sự vào dân sự, các vệ tinh quân sự cũng dùng UHF đến L hay X cho các thiết bị di động nhưng Nga thường dùng phân cực xoắn và ngày nay thường là vệ tinh thấp như vệ tinh mạng điện thoại di động (thực chất vệ tinh mạng điện thoại di động vệ tinh là bắt chước hệ thống liên lạc quân sự của Liên Xô cũ), điều này làm các ăng ten trên thiết bị có tính chất vô hướng dễ di động. Và nói chúng là Liên Bang Nga không hề có vệ tinh nào ở các vị trí trên. Thực chất, ngày trước Liên Xô có 1 vị trí đặt Gorizon ở 132E, nhưng đã bán cả vệ tinh lẫn chỗ cho Tonga và Tonga đã bỏ từ lâu.

    Thực chất, như trên:
    có rất nhiều chỗ phát Ku vào Đông Nam Á chưa từng được sử dụng
    ở 107E nếu có phải là đàm phán với NSS và Indonexia
    ở 132E và 126 E nếu có đàm phán phải là đàm phán với Tầu Khựa và Nhật Bản
    Không hể có vệ tinh Nga nào ở những vị trí đó.
    Người Việt Nam không thể trình bầy và không được công nhận các ý kiến trình bầy về ăng ten vệ tinh.

    và suy cho cùng, nếu như dùng Vinasat làm liên lạc thì dùng Ka, hiện nay ở Đông Nam Á hầu như váng bóng song Ka tha hồ cưới đất như 600 năm trước đi châu Mỹ. Ka cũng có thể dùng cho truyền hình nhưng LNB của nó khí đắt, đắt nhưng đương nhiên rẻ hơn nhiều những cái gói 3,5 triệu tiền máy và 7 triệu máy+1 năm thuê bao của Vinasat.

    Ôi trời ơi là nghị luận của lợn. Có thể thấy độ lợn của đám cám hổ lốn lăng nhăng đó qua hỉnh ảnh dưới đây.

    ==================

    Đây là cám copy từ chậu cám tự sướng nào thì chúng ta không lạ, Vinasat-2 không có C nhưng đây là C to bằng Ku và Ku to bằng C. Chúng ta cũng biết, Vinasat-2 có nhiều TP Ku hơn số TP của Vinasat-1 và do đó có vùng phủ sóng hẹp hơn do 2 vệ tinh cùng loại, nhưng đây là Ku hoành tráng to hơnc ả C nhà người ta =))=))=)) Ấy thế mà khối lợn hốc cám này. Băng tần Ku có EIRP 57, lớn hơn vùng mạnh nhất của Vinasat-1, nhưng lại cần chảo đến 1,2 mét trong khi Vinasat-1 ở Hà Nội chỉ cần chảo tầu 55 phân, và nếu là chảo tốt chỉ cần đướng kính 38 phân. Ôi trời ơi là các lợn, ôi trời ơi là cám lợn của đ&cp.

    Dưới đây là các tham số mạng VINASAT-FSS-131,8E vị trí quĩ đạo: 131,8o Đông và mạng vệ tinh VINASAT-FSS-126E vị trí quỹ đạo: 126o Đông.
    Băng tần C:
    [​IMG] Vùng phủ sóng và vùng dịch vụ:
    [​IMG] Băng tần Ku:
    [​IMG] Vùng phủ sóng và vùng dịch vụ:
    [​IMG]
    .
    .




    Những loại lợn nào có thể tiêu hóa được thứ cám đó ? :)):)) đấy chứ đâu =))=)) tìm đâu xa. Người ta sản xuất, nhồi nhét và hốc lấy hốc để các thứ cám tởm lợm như thế để làm gì thì chúng ta cũng đã biết. Mình hỏi lại các con lợn nhé, vụ nhập 20 tỷ USD năm 2007-2008 để làm gì, ai được lợi và ai phải cỏng lừng lên trả ? Các con lợn thường khinh người ta là chí phèo, chỉ chúng mới là đang giá, vậy thì, những kẻ đáng giá trả lời câu hỏi đó đi, để tự chưng tỏ rằng khang khác loài lợn, cao hơn loài chó... một chút. Xưng là tá điền, gào rống ủng hộ tá điền, thì sao không trả lời được các câu hỏi đó hả các lợn. Không trả lời được câu đơn giản như thế có phải là liệt não không? có phải ngu như lợn không, không trả lời được câu đơn giản như thế nhưng chửi đổng có phải điên như chó không ?

    Mỗi người trong các bạn hãy qua vụ này mà nhìn lại mình: các bạn có phải các chó các lợn không ? các bạn nhai cám có thấy ngon không, các bạn có dị ứng với sự thật thực tế không ? Khi nghe đến cường quốc vệ tinh Việt Nam bạn có sướng khônmg ? và bạn thấy gì khi nhìn thấy hạm đội vệ tinh của một công ty như NSS ? Hay là kế hoạch phóng của công ty đó ?

    .
  5. hoangthohoa

    hoangthohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    220
    Đọc lướt lướt. Tớ không bình luận đúng sai về nội dung ở top này. Nhưng xem cách phát ngôn, cậu HP hay chửi ng khác tự sướng này nọ, chó lợn này nọ. Cậu là chó lợn hay liệt não thì tớ chẳng dám kết luận. Nhưng chính cậu mới là thằng bệnh, mang tư tưởng tự sướng nhiều nhất ở cả cái diễn đàn này chứ không riêng gì top này. Cậu xem có ai cứ viết một đoạn lại dùng biểu tượng lăn lộn tự ngặt nghẽo cười như cậu không? Tự sướng đấy. Tự cho mình có tài xong chửi bới thiên hạ. Chẳng hay ho gì đâu. Cũng không thể tưởng tượng được cậu làm cái nghề gì mà lắm thời gian để viết thế. Cái gì cũng có vẻ như mình là chuyên gia. Xin lỗi cậu , chứ có tí ngoại ngữ, chịu khó đọc thuộc xong ra rả viết ra như cậu chẳng khó gì lắm đâu, cái giỏi của cậu là ngồi làm được cái việc vô bổ đó. Xin bái phục!
    Cũng có thể cậu có tài thật. Nhưng nên học cách tôn trọng người khác, khi đó cái tài của cậu mới có đất mà dùng. Lại chửi bới những người trong cơ quan hành chính nhà nước nữa chứ. Ngon thì đứng chửi thẳng mặt đi, sao phải lên diễn đàn này chém gió như đúng rồi thế? Có khi đến lúc gặp người thật việc thật ở các cơ quan công quyền chắc là cậu đi bằng đầu gối. Nể cậu!
    Tớ đã bấm than phiền.
  6. cuong7vu

    cuong7vu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    59
    =))=))=))=))=))=))=)):)):)):)):))[:D][:D][:D][:D][:D]

    Mình có tự sướng đâu, mình đang than thở về bị giun sán giòi bọ lừa 2 cái Vinasát, về phá sản kinh tế toàn diện, về lạm phát phi mã và vỡ nợ như dịch hạch sắp tới đấy chứ. Hay bạn bảo vị mất 1 tỷ vào 2 Vinádsat là sướng, vớ nợ là sưỡng, phá sản là sướng.

    Còn mình cười ? bọn thẩm du tự sương trùm kín trong những cái chăn thẩm du che chắn sự thật thực tế. Mình đã bảo, có thằng chê mình post trên site là chỗ không thể phản đối được. Mình đem cái này ra đây để tha hồ các ngợm bẻ bác. Nhưng có ngợm nào bẻ bác được một nửa chữ nào đâu ngoài việc bĩu môi nhổ bọt và sủa rống lên như chó. Đó, các ngợm bẻ bác đi nào ? Có ai bảo các ngợm từ năm 2005 là 2008 Mỹ khủng hoảng không ? Có ai nhìn thấy liên minh Mỹ Nga Iran để tâng giá dầu không ? Hay là đ&cp ngày đêm nhồi các ngợm thứ cám rằng Mỹ sắp đánh Iran. Thằng Tầu nó gây vụ cắt cáp để chginhs trị Việt Nam sợ quá ôm chặt lấy chân Mỹ, các ngợm tự sướng rằng dựa được vào Mỹ, đó, Mỹ cứu hoàng sa năm 1974 và Vinasat ngày nay kìa ? có ai bảo các ngợm vụ cắt cáp và biểu tình ở đsq Tầu Khựa là cái bẫy cò ke để Tầu Mỹ chúng chia nhau phía Đông biển Đông không, ở vùng mới có kỹ thuậtk khai thác dầu nước sâu đó ? Nếu như không có tiếng lợn kêu chó sủa, thì những thông tin đó không phải là khó tìm.


    Thế bạn không cuqười mìm khi nhìn thấy một thằng hay một con trần trùi trịu khi tụt mất chăn trùmtự sưỡng sao ? vì phép lịc sự, lúc đó phải cười mỉm,. Không cười lúc đó chỉ là lợn là chóp như chúng, như bọn thẩm du tự sướng ấy bạn ạ. Cười thế này này là lịch sự
    =)):))>:)[:D]

    hay cười thế này là duyên dáng
    [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]


    Mõ ơi, mõ ơi, bão cáo các mõ, có đứa cấm HP dùng mặt cười của TTVNOL này. Quái thai dị hình này mõ ơi.



  7. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Bac huy phuc o sang chien dau voi em o kbchn.net
  8. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    chiến thì chiến luôn ở đây đi, nếu bác gặp vấn đề về việc gõ tiếng việt trên diễn đàn này thì cài unikey là xong[:D]
  9. cuong7vu

    cuong7vu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    59
    Trong đó, Cục Tần số đã tiên phong mở đường tìm “đất” cho vệ tinh của Việt Nam cất cánh. [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]


    Chúng ta chúc mừng cái cục siêu đẳng làm được cả ăng ten của Vinasat đem đi kiện cáo.

    Quên, lại biến mất cái nút sửa bài rồi, viết thêm vào đây nha. Các bạn có biết tại sao bám quanh các Vinasat ngoài giun sán giòi bọ còn có hàng núi bọn thẩm du trùm chăn tự suống đến mức điên rồ không? đó là vì kỹ thuật Mỹ, cái kỹ thuật wiki, máy ăn cắt não , ăn cắp vặt, nhưng ăn cắp mọi nơi mọi chỗ, ăn cắt nhỏ, nhưng ăn cắp quy mô lớn, ăn cắp từng mẩu, nhưng ăn cắp liên miên.

    Chúng ta đã biết Vinasat siêu đẳng, Vinasat dòm từ trên cao xuống phát hiện gái Tầu Khựa đang đi toa lét, Vinasat dự báo thời tiết..... nên dùng vào thông tin và truyền hình là quá phí Vinasat.

    Chưa hết căn bệnh tâm thần mang tên Vinasat đâu, Vinasat còn cung cấp dịch vụ định vị toàn cầu. Không tìn à, đây kia, chữ GPS to tướng kia, có cả cái Tầu Biển được Vinasat dẫn đường kia kìa. GPS là gì nhể, có phải là Global Positioning System, có phải là Glonass, có phải là NAVSTAR không nhỉ ? Giầu như Ấn Độ và Nhật Bản cũng chỉ dám mơ đến kế hoạch làm hệ định vị chỏm cầu. Khủng như Tầu Khựa và giầu như EU mới chỉ đang làm GPS. Chỉ có Mỹ và Nga là có các GPS phủ sóng toàn cầu, trong đó Nga vừa mới hoàn thành 2009. Ấy thế mà Việt Nam có cả GPS.




    [​IMG]
    Hình 3. Dịch vụ do VINASAT-1 cung cấp




    Ngoài dịch vụ GPS siêu đẳng, Vinasat còn dự báo được thời tiết như trên (SNG).

    Ở đây mình chú thích lại một chút vì không phải ai cũng làm điện tử. Tất nhiên, chú thích này là dành cho các bạn mình, còn chó lợn thì nhanh nhanh trùm chăn vào thật kín mà tự sướng thật điên rồ, không lại đứt mạch máu não điên lên hơn cả chó dại.

    Satellite news gathering SNG là dịch vụ do các vệ tinh quảng bá phát thanh truyền hình (Broadcast Service) thực hiện. Nó cũng như tin thời tiết hay tin báo chí trên đài phát thanh truyền hình thường. Như các bạn đã biết, các đầu thu là máy tính có thể dùng vào việc nhận email, nhận báo chí.... và đơn giản hơn là lịch phát sóng các chươnhg trình truyền hình. Điều này xa lạ với Vinasat vì đầu thu của nó quá lởm, DVB1 hiện nay không còn ai sản xuất. Cũng là DVB1 nhưng đầu thu Thái Lan DSTV ABS 8976 của Thaicom còn có mục thư điện tử, điều không một loại đầu thu nào của Vinasat có. Dữ liệu thư điện tử riêng thì chỉ thẻ người nhận mới giải mã được, còn lịch phát sóng thì không cần mã hóa, những thông tin đó rất nhỏ so với truyền hình vì là text và được phát xen trong truyền hình (mỗi frrame, tức một hình, truyền hình chạy 50 hình / giây.... có chứa 2 mega byte dữ liệu bằng cuốn sách ngàn trang, chỉ độ vài trang xen đó là đủ cung cấp báo chí thư điện tử cho toàn bộ số người dùng mà họ không hề cảm thấy băng thông truyền hình tụt giảm). Tất nhiên cái Openbox gần như tiêu chuẩn thế giới chạy Linux có chức năng này.

    Cũng như thư điện tử, lịch phát sóng.... bản tin dự báo thời tiết được đầu thu lưu lại và người dùng rỗi rãi mở ra đọc rồi có thể chọn chức năng xóa đi. Vì Openbox là một cái máy tính chạy Linux mà, quản lý nhận thư đơn giản, chỉ tiếc là không có đường gửi. Thật ra, thông tin thời tiết quá nhỏ so với nội dung báo nhân dân đã lọc bỏ phần hình ảnh hoặc là chấp nhận cả phần hình ảnh. Thaicom-5 có dịch vụ này trước khi Vinasat chào đời, và còn đường nào phát hành báo nhân dân tiện như vậy, ngay lập tức đến mọi nhà dù ở biên giới hải đảo xa nhất mà không cần đến đường internet rắc rối, ai đọc thì đọc, xóa thì xóa mà ai thích in không cấm. Đương nhiên, Vinasat chưa có dịch vụ đó vì còn bận bán loại đầu siêu lởm do Hàn Xẻng sản xuất. Điều đó cũng như giống chó giống lợn cỡn lên khi mình kể chuyện giáo dục tiêu chuẩn bằng Vinasat. Bên An Viên thì đầu thu của họ là đầu bình thường, không phải đầu Hàn Xẻng, nên giá cũng bình thường và có chức năng SNG. Tuy nhiên, đ&cp khồng thuê An Viên truyền hình, báo tin thời tiết, truyền bá báo nhân dân... nên An Viên chỉ ứng dụng cho lịch phát sóng của chính họ mà thôi.

    Tiến lên một bước nữa trong tiêu chuẩn đầu thu là tiêu chuẩn nhận tin. Cùng là các bản tin SNG nhưng có những chỉ dấu phân loại. Nhờ đó, đầu thu có thể lưu lại tin thời tiết và báo nhân dân quan trọng, xóa đi lịch phát sóng của nó.... khi bộ nhớ đầy... điều cũng có thể xảy ra với những con hủi siêu lười vì nghiện ngập cám tự sưỡng của đ&cp. Nhưng nhắc lại là, Vinasat không quan tâm đến điều đó vì nó đang bận bán đầu thu siêu lảm của Hàn Xẻng giá trên trời, vì đầu thu Hành Xẻng siêu lởm ấy không biết tí gì về SNG, nên Vinasat cũng dek quan tâm tới SNG.



    Tuy nhiên, các phương tiện di động khi dùng vệ tinh địa tĩnh thì ăng ten của nó rất đắt và cái ăng ten đặt trên nóc ô tô trên là tưởng tượng của các đại lý cám dành cho loại lợn nghiện ngập đến mức phát dại bệnh tự sướng. Không buôn bán thuốc độc cho người hóa lợn thì đ&cp không còn bất cứ chức năng nào khác. Chỉ đến khi nào ăng ten mảng pha AESA rẻ đi thì điều đó mới thành hiện thực. To như cái tầu biển chở hàng cũng chỉ dám dùng điện thoại vệ tinh không định hướng chứ không dám dùng chảo vệ tinh địa tĩnh để liên lạc, và bao giờ ai thấy một cái xe tải chạy trên đường 1 mà trên nóc đặt ăng ten luôn tự quay theo Vinasat thì bảo ngay các đại lý cám lợn cám chó này chụp lấy dẫn chứng nhá. Hiện nay ăng ten mảng pha phần tử tích cực AESA giá mấy triệu đô một cái thì hỏi các con lợn quen vẫn la liếm cái F22.

    Như thế, Vinasat là vệ tinh thông tin, nó có chức năng truyền tin dự báo thời tiết cũng như tin báo chí khác hay là thư điện tử riêng tư.... Vì cái đầu thu có chức năng máy tính mạnh hơn cái đài cái vô tuyến, nên đầu thu lưu được bản tin thời tiết, và đó không phải là chức năng của Vinasat. Các đầu thu siêu lởm của Vinasat do K= và VTC bán thì hoàn toàn không có chức năng này. Không hề có việc Vinasat dòm từ trênm cao xuống quân địch hay dự báo thời tiết.

    Nhắc lại cho những con lợn nào vẫn còn chìm đắm trong căn bệnh tâm thần mang tên Vinasat: Vinasat là vệ tinh thông tin, Vinasat hoàn toàn không có chức năng định vị toàn cầu, Vinasat hoàn toàn không có chức năng dự báo thời tiết, thông tin của Vinasat không phải dành cho thiết bị di động, mà Vinasat chỉ dành cho chảo bắt chặt vào nóc nhà bê tông. Sự thật là như thế các con lợn quen ăn cám của đ&cp ạ. Toàn bộ cái thuyết minh trên là dịch vụ truyền tin duy nhất của Vinasat, dịch vụ ấy đắt gấp trăm lần Thaicom-4 đang bỏ hoang ngay trên đầu chúng ta. Và vì Thaicom-4, Asiasat-5/7 bỏ hoang các dịch vụ Đông Dương nên Vinasat chỉ có nguồn sống duy nhất là cám lợn cám chó, cũng đám lợn liệt não và chó hóa dại.



    Vinasat dự báo thời tiết và Vinasat định vị toàn cầu có lẽ là những thứ cám cùng ngu cực xuẩn, ngu xuẩn nhất thế giới.... hết sức đặc sắc mà chỉ cường quốc Việt Nam mới có thể có được. Mình lại hỏi các bạn nhé, ở đâu có chuyện nói vệ tinh thông tin địa tĩnh dùng để định vị toàn cầu GPS và dự báo thời tiết ? Các bạn tìn đi, nếu không tìn được thì đích thị đặc sắc duy nhất cở Việt Nam có điều đó.

    Chúng ta đã biết tác phẩm Chuyện “cắm mốc” chủ quyền cho vệ tinh VINASAT-2 được copy trên khắp các đại lý bán buôn bán lẻ cám lợn hay gặp. Đương nhiên, nó là diễn biến thông thường của căn bệnh tâm thần mang tên Vinasat, và chỉ là nối tiếp của việc Viêt Nam xưng cường quốc cũng như tuyên bố chủ quyền trên bnầu trời Indonexia. Trên kia mình đã kịp vạch rõ độ hạ đẳng của bài viết này, và dưới đây xin tặng tác giả của các cám lợn cám chó loại này bài thơ rất chi hay. Tuy là tặng các tác giả, nhưng mình cũng không phản đối các chó các lợn thích ăn thứ cám đó thưởng thức tài làm thơ của Huy Phúc.=D>=D>=D>=D>=D>

    Hoan hô cường quốc vịt nam
    bán cá bán lúa vịt làm vệ tinh
    có Vinasat to uỳnh
    có gờ pê ét đi rình đại dương
    đêm tối đã có dẫn đường
    gió sóng nay đã tỏ tường bão giông
    Tầu Khựa sinh hoạt vợ chồng
    Vi na sát thấy, tồng ngồng hay ghê
  10. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    :-bdTho* hay
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này