1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vinasat

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi apachai2223n10208e, 17/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thatvovan

    thatvovan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    107
    HP không thừa calo ngồi viết không công đâu, đang kiếm tiền đấy bác ợ, các bác càng click vào các link nhiều thì càng tăng hạng cho site cá nhân của HP nhiều thôi. Em nói thế ai hiểu thì hiểu, ai không hiểu thì tự tìm hiểu nhá.[:D]
  2. huyphuc1891_nb

    huyphuc1891_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Vùng bị xóa đây
    Khẩn cấp, Vinasat bị vệ tinh Nga đã hỏng đe dọa. Sự nguy hiểm của các Vinasat khi 3 vệ tinh quá gần nhau, vụ điện thoại di động vệ tinh Mỹ copy Liên Xô và đâm nhau. Sự bịa đặt trắng trợn của cục tần số.
    1. 8.1 Xem lại nguyên nhân vụ Iridium 33 đâm phải Kosmos 2251 ngày 11 tháng hai năm 2009




    Mới này


    1. 12 Dăm ba chó sủa lợn kêu trên 4r
      1. 12.1 Nhật, Hàn, Đài, Sin theo Mỹ nên giầu ?
      2. 12.2 Đồng minh Mỹ bị chúng ta phản bội




    Không có chuyện đi sang Lào Cam xin phủ sóng. Vậy các nhà đàm phán có sang Tầu, Thái, MIến, Malaysia.... để đàm phán phủ sóng không ? hay là sóng Vinasat đi đến đúng cột mốc biên giới thì dừng, hay là Tầu không đáng sợ như Lào Cam ?
    Để bảo giảm thiểu rủi ro (vệ tinh phải đưa vào sử dụng trước ngày 8/6/2012, nếu không sẽ mất vị trí quỹ đạo) và tăng cường mở rộng vùng dịch vụ cho vệ tinh VINASAT-2 (vùng dịch vụ vệ tinh VINASAT-2 chỉ bao phủ lãnh thổ Việt Nam), Cục Tần số đã thực hiện phối hợp mở rộng vùng dịch vụ cho vệ tinh VINASAT-2 với cơ quan quản lý tần số Lào. Dựa trên tinh thần hữu nghị, hợp tác đặc biệt giữa cơ quan quản lý tần số hai nước, Lào đã đồng ý, cho phép vùng dịch vụ của mạng vệ tinh VINASAT-FSS-131E-III (131.8E) được phủ lãnh thổ Lào. Cục Tần số cũng đã làm việc với cơ quan quản lý tần số Campuchia để sớm tổ chức cuộc họp phối hợp mở rộng vùng dịch vụ cho VINASAT-2 sang Campuchia trong năm nay

    Chúng ta đã nói đến tính định hướng của vệ tinh truyền hình. Các ngôi sao trên trời có cần phân chia tần số với phân cực để chúng ta phân biệt chúng đâu nhỉ ? Người Lào muốn quan sát vệ tinh của ta thay cho vệ tinh của họ thì phải quay chảo, ta cũng vậy. Hay là cái cục tần số này coi sóng vệ tinh như là sóng phát thanh truyền hình trên mặt đất ? Vệ tinnh Nga AM-3 và vệ tinh Vinasat-1 đều cùng một dải Ku thấp và đều cùng đến miền bắc, có chèn nhau đâu, hay là phải quay chảo bét xác mới chuyển từ thằng này sang thằng nọ ? Ta có thể thấy, AM-3 có 10997H ở Ku Low chèn sang 11008H của Vinasat, sao, chết à. 11082 H và 11090H cũng vậy. Ta cũng đã biết, Apstar-6 có phủ sóng Việt Nam và Vinasat-1 có sang Tầu, MIến, Thái, Lào, Cam, Nepan... sao không thấy đi xin phép nhể ? Hay cũng có thấy thằng mẹ con mẹ nào của một tỷ cái vệ tinh đủ các nước sang Việt Nam xin phép đâu ?

    Cái vấn đề là, bọn ngu như lợn điên hơn chó phát biểu những cái này để làm gì ? Kết cục của cái gọi là "đàm phán mua sóng" là một vị trí rúc háng Tầu Nhật trên quỹ đạo. Đâu là những trò hề giun sán giòi bọ bày ra ? hay là những xiềng xích thực dân chúng lừa chúng ta tròng vào ?






    Tóm lược về sự lừa đảo tràn ngập trong các cám lợn lúc sắp phóng Vinasat-2. Không thể tưởng tượng có cái đ&cp nào trên thế giới có thể đi nhồi sọ Vinasat có chức năng GPS hay là dự báo thời tiết.


    Không thể tưởng tượng có cái đ&cp nào trên thế giới có thể đi nhồi sọ Vinasat có chức năng GPS hay là dự báo thời tiết. ? Sao mà lại ngu hơn cả lợn và điên hơn cả chó như thế ? đ&cp cùng đường rồi hay sao mà phải thế ?

    A2100A Vinasat hiện đại nhất thế giới đã 16 tuổi, có thể so sánh với máy tinh, điện thoai, TV... 16 tuổi. Nhục hơn nữa, Vinasat-2 rúc háng chính một vệ tinh đời sau của nó trong tên lửa, vệ tinh JCSAT-13. Thực chất, cả 2 Vinasat đều là những hàng ế vứt trong kho, ví như Agrani-1 mà Ấn Độ đặt hàng rồi không đến lấy, hay là các thành phần sơ cua bảo hiểm..... được lôi ra, cắt đầu cắt đuôi cho vừa một chuyến hàng phụ , giá thành không đáng kể... nhưng bán giá trên trời. Chính vì việc sắp hàng này mà 2 Vinasat đều đi tên lửa phá sản Ariane-5, tên lửa này đã bán cả sân nhà Kourou của nó cho Soyuz. Còn nhà tư vấn Telesat Canada có SSL nắm 66% cổ phần thì mang các vệ tinh to nhất, hiện đại nhất ngày nay như KA-SAT, VIASAT... đi Proton cho lành.

    bản đồ phủ sóng Ku của Vinasat-1 đã được công bố bịa đặt. Bệ tinh này có chùm Ku duy nhất thiết kế sai, không đúng theo bản đồ nước ta.

    Vinasat-1 rất có thể đã hỏng vì 6 TP không chạy trong đó 3 TP Ku chưa bao giờ chạy.

    Toàn bộ cái tiến trình đàm phán lấy chỗ 2 Vinasat đều bịa đặt , có rất nhiều vị trí chưa dùng. Trong đó có điều biạ đặt trắng trợn nhất là với Nga ở các vị trí 126E, 132E, 107E... Thực chất, không có vệ tinh nào của Nga ở gần đó cả. Điều này cho thấy, chương trình Vinasat đã thuê những tổ chức lừa đảo nước ngoài thực hiện các đàm phán lừa đảo. Thực chất, không có bất cứ một hiệp định chung toàn cầu mang tính bắt buộc nào với các vị trí vệ tinh địa tĩnh, vẫn mạnh ai nấy sống và để lịch sự thì người ta mua bán các chỗ tốt. Vị trí 2 Vinasat không hề có giá trị để mua bán và có rất nhiều vị trí trống còn tốt hơn như thế.

    Không có chuyện đi sang Lào Cam xin phủ sóng. Vậy các nhà đàm phán có sang Tầu, Thái, Miến, Malaysia.... để đàm phán phủ sóng không ? hay là sóng Vinasat đi đến đúng cột mốc biên giới thì dừng, hay là Tầu không đáng sợ như Lào Cam ?

    Vinasat-1 không đầy mà trái lại, nó quá vơi. Để truyền hình, thì phát thanh chiếm băng thông không đáng kể, Vinasat-1 có 6 TP C 12 Ku, trong đó mỗi TP 26 MHz nếu phát DVB2 được 30 kênh truyền hình chủ yếu là SD có ghép 4-5 kênh HD. Như vậy C phát được 180 kênh và Ku là 360. Hiện tại:
    C cho thuê 1 TP, còn lại phát 20 kênh truyền hình miễn phí. Tỷ số là 13%
    Ku phát 152 kênh nhưng lặp giữa các hãng rất nhiều nên chỉ coi bằng 150 kênh SD, đạt 40%.

    Để thông tin, không hề có sự khác nhau về an ninh giữa các Vinasat và Thaicom, vì đều do Mỹ lái. Trong đó giá thông tin bên Thaicom rẻ bèo, cả hai Vinasat mua chưa đến mấy chục triệu.Ví dụ, toàn bộ các TP Úc của Thaicom-4 bán 100 triệu. Toàn bộ các TP Malaysia 3,3 Gbps; còn Vinasat-2 là 832 Mbps. Vệ tinh Thaicom-4 45 Gbps có băng thông tối đa gấp 50 (năm mươi) lần Vinasat-2.

    Vinasat không hề đóng góp cho phủ sóng toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, mà trước khi có các Vinasat thì Measat, Asiasat, Thaicom đã phủ sóng Việt Nam bằng giá, băng thông, chất lượng, diện tích phủ sóng truyền hình.... đều tuyệt vời.

    Vinasat buộc các hãng bỏ các hợp đồng tốt, như vùng phủ sóng C có 6/7 dân số thế giới của Thaicom-5 hay các TP Ku mạnh bên Asiasat-5/7, cũng như bỏ hoang các TP Thaicom-4 trên trời Việt Nam. Thậm chí đài truyền tin VTC-Asiasat-5/7 mới khánh thành 2 năm. Điều này làm giảm vùng phủ sóng mỗi chương trình truyền hình, tụt giảm 5-10 lần băng thông thông tin, đưa vệ tinh thông tin từ chuyển mạch số switch về nhắc lại relay, mất vùng phủ sóng C rất tốt của Thaicom-5 quay về xó chỉ chiếu được đến bắc cực, giảm số TP Ku thật sự... và tổng thể là kéo lùi ứng dụng vệ tinh Việt Nam về trước Thái Lan năm 1995 với Thaicom-3.

    Không có cái rác vũ trụ nào đe dọa các Vinasat bằng các vệ tinh cưỡi đầu cưỡi cổ nó của Tầu Nhật.

    Satellite news gathering SNG là dịch vụ truyền tin băng vệ tinh thông tin chưa Vinasat không hề có chức năng thời tiết. SNG chạy rất kém so với số hóa một vài giờ phát từ đài phát thanh Ba Vì. Nếu như có, SNG của Vinasat không thể dùng cho phương tiện di động. Hiện nay Vinasat hoàn toàn có thể làm SNG nhưng do phải mua đầu thu siêu lởm sắp huye trong khi nhà Hàn Xẻng ra bán với giá trên trời nên Vinasat không thực hiện được, các đầu thu đó không cho phép chức năng này.


    So sánh Vinasat-2 và Thaicom-5.

    Như đã nói. Thaicom-5 là vệ tinh đã quá cổ. Nó ra sau tí chút nhưng thật ra là cùng lứa với A2100A Vinasat. Thaicom-5 được Ấn Độ đặt hàng bới tên Agrani--2 nhưng bỏ. Vậy nên mãi 2006 Thaicom-5 mới lên thay thế tiền nhiệm giống hệt nó Thaicom-3 gặp trục trặc.

    Giá trị lớn nhất của các vệ tinh là công suất nguồn. Thaicom-5 là 5,5 kw, Vinasat-1/2 là 3,3kw nhưng chỉ cho đài 1,8kww

    Giá trị đánh giá thứ 2 là băng thông quyết định bằng số sóng mang: Thaicom-5 có 80 sóng mang C14 Ku. Trong số 14 Ku có 12 TP hiện đại 54 MHz. Cả hai Vinasat cộng lại có 36 Ku và 6 C, tất cả đều là TP cổ 36 MHz.

    Giá trị quan trọng thứ ba là vị trí . Thaicom-5 phủ sóng C đến châu Âu bao gồm 6/7 dân số thế giới. Vinasat chưa hết châu Á và không dính chút nào đến Âu Phi. Cả hai Ku của Thaicom-5 đều rộng hơn Ku Vinasat.

    Cấu hình ăng ten của Thaicom-5 có 4 chùm, 2 C 2 Ku, trong đó có 1 Ku lái được, 1 Ku cố định. 1 C to và 1 C bé. Vinasat 1 chỉ có cấu hình chùm tối thiểu, 1 Ku và 1 C cố định. Ku cuả Vinasat-1 thiết kế sai bản đồ.

    Thaicom-5 hiện đang phát hơn 200 chương trình TV trên Ku, nhiều hơn thế nữa trên C, tổng cộng gần 450 chương trình TV có nhiều HD và trong đó mỗi băng có khoảng 100 kênh miễn phí là khoảng 200 miễn phí. Vinasat-1 phát 150 kênh có HD, nhưng lặp rất nhiều nên chỉ tính 150 kênh SD.

    Về thông tin thì Thaicom-4 có băng thông gấp 50 lần Vinasat-2. Nếu bán lẻ theo giá Thaicom-4 thì cả hai Vinasat bán được 10 triệu USD.

    Như thế, không kể chức năng thông tin quá chênh lệch, thì phần truyền hình chỉ tính công suất băng thông đã thấy Thaicom-5 to hơn hai lần so với cả 2 Vinasat cộng lại. Tuy to hơn hai lần về kỹ thuật, nhưng giá trị thật của vị trí Thái Com 5 thì to vĩ đại luôn.








    ===============

    Mình không có chuyên môn kinh tế, nhưng không bị đầu độc bởi chủ nghĩa chó dại của đ&cp, thứ hàng giả tập hợp bằng những công cụ thẩm du tự sướng. Túm lại. mình không phải là những con lợn con chó liệt não nhưng rất thích sủa, nghiện ngập truyền đời những cảm giác tự sướng.

    Iran có đồng minh đầu tiên và duy nhất là Mỹ trong chiến tranh thì không ai lạ, có câu chuyện đình đám Iran Contra Gate, cái vụ ấy ai mà chả biết nếu như không lợn hóa chó hóa bằng tự sướng truyền đời bởi ơn đ&cp. Cứ theo đ&cp như bạn mà không thành lợn thành chó mới là biến dị quái thai bạn ạ. Năm 2005, thì Mỹ tổ chức tấn công Iraq quy mô lớn nhưng không có lý do chính đáng vì đã tuyên bố thắng trận. Iran và Nga đã nhân việc này tạo thành một liên minh tân giá dầu gồm Mỹ với số dầu Iraq, thêm Iran, Lybia, Venezuela và đương nhiên là Nga. Việc tâng giá dầu này diễn ra từng nhịp, hàng năm cứ đến tháng 4 là giá dầu giảm và tháng 10 tăng. Cứ đến tháng 10 là Iran lại đánh võ mồm với Mỹ. Năm 2005 nhờ đó mà Mỹ có cớ tập trung quân đánh Iraq. Iran là người giúp Mỹ tiêu thụ số dầu Iraq từ 2005 đến 2008 cho đến khi quốc hội Mỹ truy ra các căn cứ ma và đường dây buôn dầu này, số tiền biển thủ lên đến hàng trăm tỷ USD đưa nước Mỹ thành siêu cường ăn cắp. Mỗi lần hai nước đánh võ mồm lại cắt đường vận chuyển dầu, Nga sai Bắc Triều đánh trống thổi kèn phụ họa.... CŨng như tnước ta ngày nay, việc ăn cắp không phanh này làm nước Mỹ sụp đổ nhanh chóng trước khi Bush xuống. Mỹ đổ vì giá dầu lên đến đỉnh điểm $148.

    Đỉnh cao của hài kịch Iran là tháng 3 năm 2010. Đỉnh cao là Iran rút khỏi hài kịch Iran, Kazkhstan được Nga bật đèn xanh cho Mỹ Nhật đào mỏ uran, Nga mua cổ phần quyết định một mỏ Canada, Nga Nhật phân chia các mỏ Mông Cổ, Nga mua cho Pháp 4 cái mistral đổi lấy việc châu Âu mua Soyuz mà thực chất là Ariane phá sản bán sân nhà Kourou. Nga mua cuả Israel 50 m UAV đổi lấu việc Israel mua vệ tinh Nga Amos-5. Pháp không chống Nga xây 4 lò hạt nhân Thổ Nhĩ Kỳ, Nga không tranh nhau với Pháp nhà máy điện hạt nhân Jaitapur lớn nhất thế giới...


    Cho đến Fukushima 1011 thì người ta mới ngã ngửa ra rằng, Nga đã tính và thông báo cho Nhật cũng như các tổ chức quốc tế về tai nạn này từ 1997 rất khoa học. Toàn bộ các nhường nhịn cuả họ về hạt nhân bị xóa bỏ, Jaitapur dừng, khai mỏ dừng, Amos-5 có vị trí không ra gì nhưng nó dẫn đường cho việc Nga phóng vệ tinh thay thế Amos-3 rất đắc địa. Đặc biêtỵ là Đức xóa bỏ điện hạt nhân kiểu Mỹ để dùng kiểu Nga ở các nhà máy Kalinindrad và Temalin (Czech). Sau đó Nhật Bản tháo toàn bộ các chương trình xuất khẩu hạt nhân trừ Việt Nam Ninh Thuận 2, rồi Nhật dừng toàn bộ các lò hạt nhân phát điện vào tháng 4-2012.

    Điều đặc biệt là, sau nồi lẩu CHeonan Pohang 772 có 43 con em chết tươi dâng quan thầy, thì tuy căn cứ Nhật Bản cứu được, nhưng hạt nhân Hàn Nhật mất thiêng, diễn viên Iran già cốc đế muốn về vườn lại phải ra sân khấu. Năm nay vừa hết tháng 4, màn lại mới hạ, bạn đợi tháng 10 nhé chúng nó lại chửi nhau vui nhà.




    Đấy là câu chuyện mình kể năm 2005, chứ không phải là 11-9 đâu các chó các lợn ạ. Những con lợn não thối hoắc, từ sơ sinh đã chìm ngập trong dịch tự sướng... thì tầm mắt không bao giờ quá cái máng lợn để hiểu những điều tưởng chừng dễ hiểu đó. Thế mới có đám đông ngu như lợn và điên như chó nhét đầy các cơ quan nhà nước.

    Còn ww3 thì tùy cách hiểu, nếu như coi chiến tranh Tây Ban Nha là màn mở đầu ww2 thì khủng hoảng quỹ công và chuỗi USA'dog sập liên hoàn là nó đấy. Còn nếu coi 1939 mới bắt đầu ww2, thì các chó các lợn đợi thêm khủng hoảng kép nữa, mà năm nay chúng ta đang thử khủng hoảng kép bằng phá sản toàn quốc đây này.

    Bản chất của khủng hoảng quỹ công châu ÂU là lành mạnh, thằng nhà nước nào thối nát, nợ nần... thì phải phá sản và trả nợ. Những nhà nước châu Âu có quyền tiêu quỹ công nhưng lại không có máy in tiền như Vịt bà Mỹ, vì đã chấp nhận dùng tiền chung, nên nợ đáo hạn không trả được và phải phá sản. Để tránh hiện tượng có nước vay EUR thật nhiều để đợi EUR phá sản mà bùng, thì nhưng nước cho vay như ĐỨc, Phần Lan, Thụy Điển.... cũng vay nhiều để được bùng, nhưng họ vay để đấy chứ không ăn đi. Đối lập lại là những nước tăng hết ga máy in tiền như khối kinh tâ ôm chặt chân Mỹ Vịt Hàn Nhật Mỹ.... Một khối khác nổi lên làd BRICS tất nhiên là chỗ dựa của Đức... Như thế, chúng ta ở bên nào trong ww3 các chó các lợn đã hiểu chưa.

    Nếu thấy khôn ra, thì về bảo với các đạok lý thẩm du tự sướng là, thằng HP ở TTVNOL nó bảo đ&cp chỉ có mỗi chức năng là tự sướng tập thể, thâm thần hóa toàn dân ví như căn bệnh tâm thần mang tên Vinasat.




    bạn đọc lại những post mang cơn chó của bạn đi, nếu như mệt mỏi với các động tác tự sướng rồi.
    http://ttvnol.com/gdqp/p-21468641#post21468641
    http://ttvnol.com/gdqp/p-21468949#post21468949
    Lại lên cơn chó rồi nè, bệnh mạn tính rồi à ? http://ttvnol.com/gdqp/p-21469598#post21469598
    http://ttvnol.com/gdqp/p-21556945#post21556945


  3. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Giờ em hiểu rồi, tưởng HP chỉ chửi để xả street té ra cố tình chửi để câu view à, hèn chi vào cái mớ rác của HP google nó bắt gõ mã xác nhận xem là người hay là máy vì lượng người click tăng cao.
    Xem ra công cuộc của HP rất thành công , vào google gõ HP là ra một đống kết quả=))
    Em thật thất vọng về bác bác phuc ạ, hãy xem lại các bài bác viết từ năm 2008 trở về trước.[:D]
  4. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Nè, dạo này hình như lú quá rồi thì phải.

    Chửi hết chó điên liệt não, đến đ và cp... xong mềnh quay ra hỏi đơn giản thế thì HP đi đường nào. Bẩu ngay, tớ có 72 năm lịch sử. Tớ có đường riêng của tớ.

    Đường riêng là đường nào, là PR cho anh chàng ốp vòm chạy tụt dép Vượng kền kền.

    Mịe, thế rõ ràng là đang hạ bệ nhau để kiếm xèng thôi. Vượng hói cố tình chơi VNPT vì thằng K+, thằng K+ bây giờ đi nhả bản quyền.
    Rồi lôi cái nọ lọ cái chai.

    Chơi một bài phi lôgic là dân Thái bây giờ xem tivi nhiều kênh là nhờ Thaicom - lộn mửa - vì Thaicom hơn vinasat nên nó xem được nhiều kênh. - Chơi thế mới ác, mắc ói quá. Dùng hiện tượng suy ra chân lý. Thế ngộ nhỡ nó xem nhiều kênh là do nhà nó có mát phát điện thì cũng chắc bởi Thaicom hỉ?

    Sao dạo này nhiệt tình bưng bô cho Thaicom vậy, phuc làm bên Vietel à? Nghe bẩu vay vốn lớn lắm từ tập đoàn 5 cha 7 mẹ, đại gia đình vài thế hệ từ Tung cuốc cho đến Sin qua Malay chạy về Thái này.

    Thế hóa ra đoán là này giờ chửi om sòm thằng Mẽo để bưng bô thằng Tàu sao phuc. Chết mịe. Sao lại dở người như thế chứ.

    Chú đoán đâu không thấy, giờ có một cái anh đoán chắc chắn thế này. Nếu chú không xì tóp bớt theo đơn đặt hàng loạn xì ngầu bằng những tư liệu cóp nhặt. Thì chú chết chắc, vì tẩu hỏa nhập ma. Còn chú yên chí là chả ai bán được cái đất này đâu. Đừng có lo hão thế. Anh Vượng sợ bán rồi không còn nước mà kinh doanh à. Con buôn thì không có tổ quốc hả. Úi giời. Hão!

    Yên chí đi, về chơi thể thao, tập thể dục xong cho tỉnh táo rồi hẫng viết tiếp. Lủng cà lủng củng quá. Súng ống cứ viết như thật, giỏi lắm sờ được dưới 5 khẩu. Bắn được dưới 5 phát là nhiều.

    Lại lậm quá nhiều về thuyết conspiracy thế này thì chết.

    Nhưng mà yên chí đi, chưa bán được đâu. Nhé. Chả ai bán đi của nợ cho nó tới đập vêu mỏ mình ra cả.
  5. huyphuc1891_nb

    huyphuc1891_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cám lợn vào những ngày sắp phóng Vinasat-2,. V2 phóng ngày 16-5-2012
    Vinasat-2 ban đầu dự tính ở 107E và lên trời 2015. Thế nhưng đến 2010 thì Vinasat-2 vội vàng lên trời đầu năm 2012 và đứng đúng cái chỗ rúc hãng Tầu Nhật của Vinasat-1.

    Hai vệ tinh Vinasat có giá đến năm 2010 là 1 tỷ USD, thế mà cấu hình vẫn chưa bằng một cái Telkom-3 cùng đợt với Vinasat-2 giá 200m $. Các Vinasat đã ăn cướp ngay lập tức 4/5 số 1 tỷ đó từ lúc ký. 1 phần còn lại của các Vinasat chúng ta cũng chẳng còn dùng vào việc gì vì chúng vừa quái thai dị hình, vừa bâu đầy giun sán giòi bọ. Để bù lỗ cho các vệ tinh đế quốc này, thực dân huy động bọn mại bản làm những điều cùng đường hơn chó dại, như là cấm ít nhất 2/3 dân các thành phố xem paysunday châu Âu dù có trả tiền tấn. Đến thời điểm gần phóng Vinasat-2 ngày 16-5-2012, thì giun sán giòi bọ cũng chẳng cần quan tâm đến bán cái đầu hản xẻng siêu lởm giá trên trời nữa, chúng, chỉ cần phóng được Vinasat-2 rồi chuồn, mà vì thế hàng thác cám được tung ra, cám nào cũng thối hơn chuồng lợn, đến mức Vinasat có cả chức năng định vị toàn cầu GPS thì ngu dân và dân ngu này trên thế giới không đâu sánh nổi.

    Nếu như những thứ như Vinashin cònn có thể nói rằng do có thằng mờ mắt làm sai đường lối và đ&cp đã trừng trị... thì Vinasat là minh chứng trong suốt nhất về sự lãnh đạo của đ&cp: đ&cp độc quyển chính trị, độc quyền lý luận kinh tế-chính trị, độc quyền tuyên truyền và độc quyền truyền hình, đ&cp độc quyền lãnh đạo, độc quyền mua Vinasat, độc quyền bán chương trình truyền hình trái cả luật.... và chúng ta phải trả truyền hình Vinasat với giá trên trời, cái đầu thu DVB1 không còn ai sản xuất trừ con 240k vnđ cũng giá trên trời.

    Vinasat khác với những thứ như Vinashin là Vinasat trong suốt, nó chứng minh rằng, đ&cp độc quyền bán chúng ta cho thực dân để đổi lấy sự bảo hộ của đế quốc, đương nhiên khi nào mà đ&cp cần đế quốc bảo hộ nhỉ ?.
    =)):))[:D]=)):))[:D]=)):))[:D]=)):))[:D]







    Bây giờ chúng ta đã hiểu. 2 cái Vinasat đắt gấp 4-5 lần cấu hình thường mặc dù chúng chỉ là hàng tận dụng rẻ như cho. Như thế, 4/5 số tiền của chúng đã bay hơi ngay từ khi chúng chưa hoạt động. Số còn lại cũng quái thai dị hình và đầy giun sán giòi bọ.

    Toàn bộ các kịch bản đàm phán mua bán đều là lừa đảo dựng lên để ăn cắp và trói chúng ta vào những ký kết bán thân giá siêu rẻ.


    Không chỉ mất 1 tỷ USD theo giá 2010.

    2 Vinasat đã kéo lùi trình sử dụng vệ tinh của chúng ta về tryước Thai Lan 2005 khi họ phóng Thaicom-3. Không chỉ lột của chúng ta tiền mua, các Vinasat dùng độc quyền lãnh đạo của đ&cp. K+ được cái độc quyền hài hước đến mức cấm 2/3 dân các thành phố xem paysunday châu Âu bất chấp có tiền tấn. VTC bộc phải bỏ đài thu phát Asiasat mới 2 tuổi kèm bó TP lái được vùng Đông Dương trên Asiasat-5/7 có vùng phủ sóng rộng hơn nhiều lần các Vinasat. Băng C VTV và VTC cũng phải bỏ Thaicom-5 phủ sóng châu ÂU và 6/7 dân số thế giới, chui về cái xó phủ sóng không hết châu Á. Nggoài Asiasat, thì các TP Thaicom-4 thiết kế cho Việt Nam rẻ hơn cả chục lần các Vinasat cũng như băng thông cao gấp 5 lần cũng bỏ hoang...

    Về thông tin, vệ tinh của chúng ta đáng ra đã lên đời số switch, lại quay lại tương tự realay với băng thông giảm 5 lần.
    Về truyền hình, chúng ta đã từng được ÂU Phi biết mặt biết tên hồi trên Thaicom-5, nay lại quay về cảnh có fuy nhất một kênh VTV4 đi ở nhờ lang thang khắp thế giới.


    Như vậy. Mình đã hỏi nhiều rồi mà không có ai trả lời. Nay mình hỏi lại một câu thôi nhé.
    Số của trị giá 10 tỷ USD theo thời giá 2007, bị mất trong vụ sụt giá quỹ ngoại hối năm 2007-2008 , nó đã đi đâu ? Ai gây ra vụ đó ? đã bị xử tội gì ?

    Với mỗi bạn, các bạn tử nhắm mắt lại xem khi nghe đến Vinasat có thấy sương sướng không ? và các bạn thử giải thích căn bệnh tâm thần mang tên Vinasat có nghĩa là gì ?





    =======================================
    bạn cứ cho là lúc đó chưa có site, HP chưa mấy hết các ác cũ, cũng như chưa có chiến dịch bán nước ồ ạt bắt đầu từ mất 1/2 20 tỷ USD quỹ ngợi hối 2008.

    Nhân đây bạn thử trả lời câu trên xem .

    "Em thật thất vọng về bác bác phuc ạ, hãy xem lại các bài bác viết từ năm 2008 trở về trước.[:D]"
    =======================================

    Xem ra, đ&cp chỉ còn cung cấp cho bạn cái vũ khí duy nhất là điên lên như con chó dại và tự sướng hùng hục như con lợn :))=))[:D]
    Hoan hô đ&cp của chúng ta nào =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>


    "Chửi hết chó điên liệt não, đến đ và cp... xong mềnh quay ra hỏi đơn giản thế thì HP đi đường nào" Bạn lại lên cơn tự sướng và hóa rồ như con chó, kêu inh như con lợn rồi. Bạn hỏi những gì nhỉ, thời tiết cũng có người trả lừoi rồi, ww3 mình khiing những trả lời ý bạn mà còn khuyên mại lên khối kia kìa. Bạn đung y như con lợn người ta cho ăn để làm thịt, chỉ biết kêu suốt ngày mà nửa dòng chữ không đọc được.
    Mình cũng đã copy vào đây này

    1. 12 Dăm ba chó sủa lợn kêu trên 4r
      1. 12.1 Nhật, Hàn, Đài, Sin theo Mỹ nên giầu ?
      2. 12.2 Đồng minh Mỹ bị chúng ta phản bội
      3. 12.3 Hài kịch Iran, sự suy sụp của Mỹ và 2 phe WW3



    bạn đọc lại những post mang cơn chó của bạn đi, nếu như mệt mỏi với các động tác tự sướng rồi.
    http://ttvnol.com/gdqp/p-21468641#post21468641
    http://ttvnol.com/gdqp/p-21468949#post21468949
    Lại lên cơn chó rồi nè, bệnh mạn tính rồi à ? http://ttvnol.com/gdqp/p-21469598#post21469598
    http://ttvnol.com/gdqp/p-21556945#post21556945
    http://ttvnol.com/showthread/p-21556945#post21556945
    http://ttvnol.com/gdqp/p-21558547#post21558547
  6. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    cảm ơn bác,thật sự là em thất vọng lão huy phúc từ đây thật không ngờ.=((
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cảm ơn cả bác home124 nữa thật sự là đạt niềm tin sai chỗ cảm ơn các bác rất nhiều[r32)]
  7. huyphuc1891_nb

    huyphuc1891_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Như vậy. Mình đã hỏi nhiều rồi mà không có ai trả lời. Nay mình hỏi lại một câu thôi nhé.
    Số của trị giá 10 tỷ USD theo thời giá 2007, bị mất trong vụ sụt giá quỹ ngoại hối năm 2007-2008 , nó đã đi đâu ? Ai gây ra vụ đó ? đã bị xử tội gì ?

    Với mỗi bạn, các bạn tử nhắm mắt lại xem khi nghe đến Vinasat có thấy sương sướng không ? và các bạn thử giải thích căn bệnh tâm thần mang tên Vinasat có nghĩa là gì ?



    Không trả lời được thì cùng nhau phát điên nào. Mình rất sung sướng khi được vinh dự biến hóa những con bệnh tâm thần Vinasat thành con điên cỡn mõm.




    =)):))[:D]




    mới

    1. 1.8.2 THực tế về việc tranh giành các vị trí đặt vệ tinh, tần số, và sự lừa đảo về những đàm phán vị trí
      1. 1.8.2.1 Tổng số kênh truyền hình vệ tinh địa tĩnh toàn cầu: nếu mỗi kênh đều phủ sóng toàn vùng gần nửa địa cầu thì mỗi xã kiểu Việt Nam có 1-2 kênh truyền hình Ku.
      2. 1.8.2.2 Vị trí của các Vinasat: một cổ rúc háng 2 thằng Tầu Nhật.
      3. 1.8.2.3 Sự thật về ITU, ví dụ về các vị trí cho Ku Việt Nam và tranh nhau làm gì.
      4. 1.8.2.4 Ví dụ bề buôn bán bất động sản vũ trụ, đất Việt Nam thì rẻ nhưng đất thế giới thì có giá, tăng dần tần số để xây nhà chung cư nhiều tầng
      5. 1.8.2.5 Về vị trí, các Vinasat đã di cư từ Hà nội lên Lai Châu, bỏ nhà xây ở nhà lều.


    THực tế về việc tranh giành các vị trí đặt vệ tinh, tần số, và sự lừa đảo về những đàm phán vị trí

    Chúng ta đã biết, các vệ tinh địa tĩnh dùng C và Ku hiện nay lấy 2 độ làm tiêu chuẩn phân giải ăng ten. Thông thường, một ăng ten rẻ tiền không thể phân biệt được các vệ tinh cách nhau 2 độ như Apstar-6 134E và Vinasat 132E như là các ăng ten VTC và K+. Nhưng không khó để có các ăng ten tinh mắt đến 2 độ, không những thế còn xếp được các LNB của các vệ tinh đó cạnh nhau trên 1 chảo cho gọn. Như đã ví dụ trên, có những bộ vệ tinh như 89.0°W Galaxy 28; 91.0°W Galaxy 17; 93.1°W Galaxy 25; 95.0°W Galaxy 3C; 97.0°W Galaxy 19; 99.0°W Galaxy 16. Nếu như không còn các vệ tinh khác lắp xen thì chúng hoàn toàn có thể dùng chung sóng, như thế, mỗi vị trí sẽ dùng được toàn dải Ku gồm 2 dải thấp và cao 10700MHz-11700MHz và 11700MHz-12700MHz. Đây làc ác tần số truyền xuống downlink, mỗi tần số xuống đó ứng với một tần số lên, ví dụ, dải Ku cao 11700MHz-12700MHz tương ứng với dải truyền lên 14000-14500MHz, tức là, tần số truyền xuống ví như 11710MHz tương ứng với truyền lên 14005MHz. Đây tất nhiên là quỹ định của các vệ tinh tương tự dạng nhắc lại relay và điều đó được các vệ tinh số switch thừa kế.

    Dải thấp 10700MHz-11700MHz được dùng trước đây cho các vệ tinh có ít kênh nhưng vùng phủ sóng rất rộng. Ngày nay nhiều sách vở còn không coi 10700MHz-11700MHz là Ku mặc dù nhiều vệ tinh vẫn dùng như Vinasat mà AM-3. AM-3 vẫn dùng vì nó vẫn phủ song Siberia rộng mà ít người trả tiền, Vinasat dùng vì rúc háng vệ tinh ApStar-6 Tầu Khựa cách nó 2 độ và chèn vùng phủ sóng.

    Tổng số kênh truyền hình vệ tinh địa tĩnh toàn cầu: nếu mỗi kênh đều phủ sóng toàn vùng gần nửa địa cầu thì mỗi xã kiểu Việt Nam có 1-2 kênh truyền hình Ku.


    Với một vệ tinh chất lượng cao như Thaicom-5 thì trong dải Ku ngường ta phát các sóng mang có tần số cách nhau 20 MHz , mỗi tần số phát hai phân cực vuông góc. Các vệ tinh thông tin thường dùng phân cực xoắn vì máy thu phát mặt đất rẻ tiền dễ làm nhiễu hai phân cực vuông góc sang nhau. 12272H; 12272V; 12313H; 12313V; 12355H; 12355V; 12396H ; 12438H; 12479H; 12521H; 12562H ; 12604H ; 12657H ; 12720H ; 12745H. Ở đây, dù có mua được quyền phát thì Thaicom-5 cũng không đủ công suất phát hết các sóng mang nên nó chỉ có thế. Như vậy, với kỹ thuật của Thaicom-5, người ta có 200 sóng mang trên 2 dải Ku cao và thấp cho mỗi một vị trí vệ tinh.

    Mỗi sóng mang mang được 30 kênh truyền hình đa phần là SD có ít HD. NHư thế, mỗi vị trí vệ tinh có 200x30=6 ngàn kênh truyền hình Ku. Cả địa cầu có 180 vệ tinh là 1080000 là một triệu không trăm tám mươi ngàn kênh truyền hình vệ tinh địa tĩnh dải Ku, với dân số 7 tỷ người thì đó là 7 ngàn người một kênh. Như thế, Việt Nam nếu được phân công bằng thì có 86 triệu chia cho 7 ngàn kênh là hơn một vạn kênh truyền hình địa tĩnh, vậy thì việc dek gì phải đánh nhau với ai. Chưa hết, với các Vệ tinh truyền hình thì băng Ku, Ka thường được phủ sóng khu vực do ăng ten của chúng nhỏ rẻ cạnh tranh (ăng ten Ku Tầu Khụ 140k, Tầu Khựa 300k thu được tất cả mọi loại Ku, C rẻ phải 3 triệu bằng hơn 10 cái đầu thu k49A). Băng C thường được phát rộng do bước sóng dài ít hao trong không khí bà các ngoại kiều thích xem TV nhà thì thường chấp nhận trả cao hơn. Để có nhiều kênh thì các Ku Ka thường cần những vùng khai thác hẹp để đủ công suất, và như thế mỗi sóng mang ở cùng một vị trí có thể được dùng lại cho các vùng khai thác khác nhau và số kênh truyền hình tăng lên rất nhiều, con số độ vài trăm người mỗi chương trình truyền hình vệ tinh địa tĩnh ở khu vực Á Âu Phi là chuyện thường. Khgông chỉ truyền hình, các vệ tinh liên lạc cũng băm nhỏ vùng khai thác thành các đốm để dùng lại sóng mang nhiều lần, mỗi lần là một đường truyền độc lập, đó là các vệ tinh vùng đốm spot beam mà chúng ta hay nhắc đến Thaicom-5, KA-SAT và VIASAT. Vệ tinh địa tĩnh là vệ tinh thông tin nhưng nó chuyên cho truyền hình vì thông tin của nó có nhiều nhược điểm, ưu điểm duy nhất của truyền tin địa tĩnh là các bộ thu phát đơn giản ở biên giới hải đảo hay truyền hình cơ động.

    Ở đây, các vấn đề đã bị cục tần số trình bầy lộn ngược để bịa ra các đàm phán lừa đảo. Mình nhắc lại là, cho đến nay chưa có sự quản lý bắt buộc như luật với các vệ tinh địa tĩnh ở các cơ quan toàn cầu, vẫn mạnh ai nấy chơi chỉ lịch sự với nhau. Về thực tế, dòng chữ đỏ sau đây là lừa đảo.
    Thực tế, nếu trùng vùng phủ và băng tần thì khoảng cách tối thiểu để hai vệ tinh hoạt động không gây nhiễu cho nhau là 20. Như vậy, chỉ có thể có tối đa 180 vệ tinh địa tĩnh (với việc phân cách băng tần và vùng phủ thì số lượng vệ tinh địa tĩnh sẽ nhiều hơn) cho toàn bộ các nhà khai thác vệ tinh thông tin địa tĩnh. Điều đó cho thấy vị trí trí quỹ đạo là tài nguyên rất quý. Quý cái lờ với tỷ số 7 ngàn người một klênh truyền hình, tức mỗi xã kiểu Vịt có một đài truyền hình.
    Vị trí của các Vinasat: một cổ rúc háng 2 thằng Tầu Nhật.

    "Thực tế, nếu trùng vùng phủ và băng tần thì khoảng cách tối thiểu để hai vệ tinh hoạt động không gây nhiễu cho nhau là 20. Như vậy, chỉ có thể có tối đa 180 vệ tinh địa tĩnh (với việc phân cách băng tần và vùng phủ thì số lượng vệ tinh địa tĩnh sẽ nhiều hơn) cho toàn bộ các nhà khai thác vệ tinh thông tin địa tĩnh. Điều đó cho thấy vị trí trí quỹ đạo là tài nguyên rất quý"
    Chúng ta vả luôn một cái vào mặt cái cục tần số. Ngau ở vị trí của Vinasat, có 3 vệ tinh là Vinasat-1, Vinasat-2 và JCSAT-5A Nhật Bản. Như thế, con số sẽ lớn gấp nhiều cái 180 đó. Chúng ta đã biết, dù có khai thác hết Ku thì 2 vệ tinh Vinasat không hề có cạnh tranh với JCSAT-5A, vì ăng ten thu và phát của chúng hướng đến các vùng phủ sóng khác nhau, đương nhiên Nhật về NhậtVịt về Vịt. Ngoài chuyện Nhật lắm tiền hơn Vịt thì C của chúng chung nhau và vì thế Vinasat buộc phải rúc háng Nhật Sát 5A về hai điểm: sómg mang C và thị trường Ku giầu có.
    Một cái tát nữa cho cái cục tần số ấy là, chúng ta không bị chen nhau với JCSAT-5A, mà ở cái mà cục tần số bảo không chen nhau tức Apstar-6A 134E Tầu Khựa thì chúng ta chen nhau. Cục tần số bảo cách 2 độ không chen nhau nhưng thực tế ăng ten của các loài giun sán giòi bọ bám quanh các Vinasat quá lởm so với mức để có thể phân biệt hai vệ tinh Tầu Khựa và Việt Nam, đã thế hai vệ tinh này lại chung vùng phủ sóng miền bắc. Chúng ta đã biết, để thỏa mãn điều này, Vinasat-1 một cổ rúc háng hai thằng. Về Ku, Vinasat-1 dùng dải Ku thấp 10700MHz-11700MHz mà nhiều sách vở đến nay không còn gọi là Ku, đã thế nó lại chỉ phát Ku trên phân cực H.

    Chắc các bạn đã hiểu, nồi nào vung nấy. Hai cái vệ tinh đắp chiếu trong kho, rúc háng trong tên lửa.... thì rúc hãng trên quỹ đạo... cũng là bình thường nếu như chũng không có giá cắt cổ và là công cục của các sát thủ kinh tế kiểu Mỹ.

    Sự thật về ITU, ví dụ về các vị trí cho Ku Việt Nam và tranh nhau làm gì.


    Như chúng ta đã biết, không hề có một hiệp ước chính thức nào về phân chia quỹ đạo địa tĩnh nên cho đến ãy vẫn mạnh ai nấy sống. Phương thức sống cơ bản là: ai chiếm đất trước thì sở hữu, đất ở đây bao gồm 3 điểm tần số phân cực và vị trí. Đương nhiên anh đến sau mà anh gây sự với tôi thì anh cũng chẳng sống nổi nếu như anh không tuyên chiến thật sự với tôi trên mặt đất, và không mấy công ty điên như chó của đ&cp để làm điều đó. Và cũng như anh trước bán cho anh sau, bán buôn rồi bán lẻ.... cũng diễn ra.

    Chúng ta đã chứng kiến nhiều vụ buôn bất động sản trên vũ trụ. Không chỉ chèn sóng, mà quỹ đạo do Liên Xô phát triển cho các thiết bị di động bị vệ tinh mạng điện thọai di động Mỹ nhai lại gây tai nạn. Như thế, ITU không có quyền lực gì chính thức mà nó chỉ như một trung tâm thông tin để mọi người chia sẻ các kế hoạch phát triển.

    Và vì chúng ta ở rùa lục địa Á Âu lại xa Mỹ Âu lắm tiền nên chỗ nhiều vô kể. Ngay như vị trí Thaicom-5 có C phủ 6/7 dân số thế giới, thì Ku dải thấp vẫn trống mà nhét nguyên cái Vinasat-1 vào đấy chẳng sao, thí thế, lúc nào Thaicom-5 nó lịm thì ta lấn băng C. Còn rất nhiều điểm có thể xin sóng như thế, nhưng ở dưới đây là các điểm không cần xin sóng mà là đất mới vô chủ cho Ku.

    Một vài chỗ trống tìm trong 1 phút. Ku ? lại nhồi sọ. Ku là vùng phủ sóng hẹp cho kinh doanh truyền hình. Cả hai Vinasat đều có công suất nguồn rất thấp không thể phủ sóng rộng nên chỉ chú ý trong nước. Có cả một rừng các vị trí không có tí Ku nào đến Việt Nam.
    Intelsat 18 at 180.0°E
    169E không có Ku
    166 chỉ có chút sóng Ku phủ Việt Nam và tần số không hề đụng hàng với dải Ku thấp của Vinasat-1
    164E không hề có Ku phủ sóng Việt Nam
    162 không hề có Ku đến Việt Nam
    160E không hề đến Việt Nam
    156E không hề đến Việt Nam
    154 không có Ku đến Việt Nam
    152E không có Ku đến Việt Nam
    vài ví dụ khác đặt được Ku đến Đông Dương hay Đông Nam Á
    118E
    122E
    ví dụ về một vệ tinh khai thác vùng Việt Nam bằng Ku 150E (vệ tinh này đã bỏ) và Measat-2 trước VTV ở trên đó nay đã bỏ.

    Ví dụ bề buôn bán bất động sản vũ trụ, đất Việt Nam thì rẻ nhưng đất thế giới thì có giá, tăng dần tần số để xây nhà chung cư nhiều tầng

    Như chúng ta đã biết, ban đầu các vệ tinh truyền hình Ekran phát UHF, sau này chuyển lên L, X, C đần dần đến Ku và tiếp nữa đến Ka. Một mặt, càng ngày càng dễ làm tần số cao. Nhưng một mặt quan trọng là thêm sóng cho mỗi vị trí như là xây nhà tầng trong thành phố.

    Tuy nhiên, ở phố mới cần xây nhà tầng, 2 cái Vinasat có công suất bé tị bé tẹo ấy thì phủ sóng cho ai mà cần đến những điểm có thể phát sóng đến nhiều vùng lắm tiền. Thực chất, cả hai Vinasat đều chui vào một vị trí 1 cổ 2 tròng rúc háng như trên, thì Tầu Nhật nó có cho xây nhà tầng đâu.

    Chúng ta đã biết trước đây Liên Xô lên vũ trụ không có người ở, sau đó 199x họ suy yếu và nhiều vị trí đẹp được đem bán. Trong số các vị trí Nga bán lúc ấy lại không phải cái nào cũng đẹp, mà cụ thể là cái Gorizont 17 (Gorizont 29L) → Tongastar 1. Trước khi nghỉ hưu nó đã di chuyển nhiều lần. Tuy nhiên, sau đó Tonga không dùng vị trí đó đã lâu và chỉ chuyên dùng vị trí đó cho lừa đảo kiểu như bán chỗ cho Vinasat. Chỗ đẹp thì như Asiasat G cũng mua từ nhóm Gorizont .

    Chúng ta cũng đã biết đâu là đẹp và đâu là xấu. Những vị trí phủ sóng được cả Âu lẫn Nhật hay Âu và Mỹ như Intelsat 64E-66E hay Intelsat 14 at 45.0°W là cực đẹp, Những vị trí ấy dễ dàng đặt các vệ tinh lớn, phát nhiều kênh nhiều thứ tiếng cho nhiều dân tộc lắm tiền....

    Còn cái Vinasat không phủ sóng hết châu Á, không đến được Âu Phi, thì chó nó mua .


    Về vị trí, các Vinasat đã di cư từ Hà nội lên Lai Châu, bỏ nhà xây ở nhà lều.

    Như thế, ở các vị trí 150-169E như trên, đằng nào vùng phủ sóng C cũng thế như Ku độc quyền.... mà chẳng phải mua của ai. Chúng ta đã thấy, về trung bình thì chưa cần khai thác khá nhiều Ka, thế giới này đã thừa thãi sóng Ku. Ở phía Tây các Vinasat là đất đẹp của thế giới nhưng không đẹp với các vệ tinh nhỏ như Vinasat. Với danh sách là các điểm phía Tây dưới này, đương nhiên là một sự lừa đảo.

    Và tất nhiên. nếu như chúng ta dùng Assiasat-5, Thaicom-5, Thaicom-4.... thì chúng ta có các Ku phủ sóng toàn bộ Đông Nam Á, C đến châu Âu châu Phi..... các vệ tinh đó có nguồn mạnh, vị trí tốt.... đến đó khác gì như đi Hà Nội còn về cái xó của Vinasat khác gì đi Lai Châu.

    "Từ khi chuẩn bị cho dự án Vinasat từ năm 1997 tới nay, Việt Nam đã đăng ký 09 vị trí quỹ đạo địa tĩnh bao gồm: 68oE, 87oE, 97oE, 103oE, 107oE, 114.5oE, 122.5oE, 131oE và 132oE. Tuy nhiên, với việc chật chội của vị trí quỹ đạo, thủ tục phối hợp quỹ đạo/tần số quốc tế phức tạp, liên quan đến nhiều nước và việc giới hạn thời gian tồn tại của bộ hồ sơ đăng ký tối đa là 07 năm nên cho tới nay Việt Nam chỉ còn 04 vị trí quỹ đạo: vị trí 103oE, 107oE, 131oE và 132oE cho băng tần không qui hoạch (băng tần được sử dụng phổ biến cho vệ tinh viễn thông thương mại bao gồm cả Vinasat). Trong đó, vị trí 103oE và 107oE cũng sắp hết hạn, bởi vậy việc các chuyên gia phối hợp tần số quỹ đạo vệ tinh của Cục Tần số, Bộ Bưu chính Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) và của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) hoàn thành cơ bản việc phối hợp tần số cho vị trí 1320 Đông để phóng vệ tinh Vinasat hoạt động trong băng tần C và Ku là một thành công đáng khích lệ."
  8. son_of_cratos

    son_of_cratos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    1
    Cả hóm lẫn Hp đều là con chiên của Xítaliin tin các vị đó có mà bán nhà =)), gần đây thưa dần các nhà bất đồng chính kiến như Trần Oanh... nên nhàn rỗi ko biết làm gì, quay ra lập thớt cắn nhau cho bõ ghét, đúng là CS ^:)^
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Giờ các bạn như mát đã thấy sự thật chưa nào ;)), "huyền thoại chửi" Hp trong mắt các cháu ngoan thiếu nhi khăn quàng đỏ trên nét đã chấm hết, giờ chỉ là 1 anh nhân viên quèn, chiên da đi rao lắp đặt adsl dạo của vitel =))

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    PS: Đúng là ko có cái hài nào như cái hài nào =))
  9. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    Phúc thắc mắc về quỹ ngoại hối!!! Zời ạ, cứ làm như trên này toàn thiếu nhi không hiểu gì hay sao mà nói cứ như thánh tướng bịp bợm.

    Cuối quý III 2011 quỹ ngoại hối còn có 6 tỷ USD từ mức trước đó là 15 tỷ. Thế nếu thắc mắc thì chắc ông T, ông D, ông H..... mang đi đánh gold hết 9 tỷ chắc. P có hiểu rằng để giữ cân bằng tỷ giá USD/VND biến động trong biên độ 10-20 đồng trong vòng hơn 1 năm qua thì NHNN phải sử dụng quỹ ngoại hối căng thẳng thế nào không hả. Nếu không bơm ra các hoạt động XNK nó đẩy tỉ giá lên đến 29.000 đ/USD là cái chắc.

    2007 toàn thị trường anh em thống nhất rằng các quỹ đầu tư ngoại té khỏi các sàn giao dịch đến hơn một nửa (ước khoảng trên 10 tỷ USD). Nguyên nhân vì sao thì chắc P biết vụ Lehmon Brothers rồi nhé.

    Nói thế để P hiểu rằng quỹ ngoại hối nó trồi sụt liên toạc hàng tuần chứ nó không ở yên một chỗ đâu. Tăng hay giảm nó phụ thuộc vào cán cân thanh toán tài khoản vãng lai.

    P giỏi súng ống với ăng ten thì cứ thuyết trình về súng ông với ăng tên đê, để anh em còn học hỏi. Chứ đừng nói bậy nói bạ mất hình tượng các cháu.
  10. trungnd010

    trungnd010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    1
    Bác dùng nhiều từ "kỹ thuât" qua. Đọc xong chẳng hiểu gì cả.[-X
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này