1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vinasat

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi apachai2223n10208e, 17/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    theo như em hiểu bác phúc nói là cả về tính năng và giá đều quá chát so với các vệ tinh cùng phóng lúc đó, cũng như khi so với các nước trong khu vực.

    ý của bác unknow là mĩ gia công vệ tinh cho ta lấy đắt hơn là các nước khác để nâng việt nam lên mấy bậc trên thang đối tác đúng không????

    còn lúc trước ý bác én bạc thì là ta chấp nhận phóng vệ tinh lởm giá chát là để lấy vị trí mặt tiền vì sợ người khác chiếm mất

    nói chung là chả thuýêt phục đc em vì tại sao ta không phóng luôn vệ tinh xịn giá tốt, vị trí tốt vì như vậy thì các lý do trên đều thoã mãn cả [:D]

    Nói túm lại là có chiên gia nào vào chém với bác phúc xem cuối cùng là con vinasat-1 có giống tàu sông gianh không ợ
  2. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Phóng tinh thành công, nhưng sự kiện thì chán ốm. Bọn Pháp thì ắt phải Nghẹn Ngào rồi, vì lỡ tên lửa mà nổ cái đùng thì còn Nức Nở luôn chứ ko có Nghẹn Ngào nữa.
  3. en_bac

    en_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    2
    2 cái đỏ đầu công nhận giáo sư nói đúng. Thằng nào phát biểu cái đỏ kia thì đúng là chó lợn liệt não. Còn cái sau em éo dám bàn tại vì không có tài liệu về nó
  4. huyphuc1891_nb

    huyphuc1891_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Bạn bảo mình chửi à, đâu có ? Vinasat cung cấp dịch vụ thời tiết, an ninh, GPS, thiết bị di động..... không phải là đặc tính của người, mà là của lợn liệt não đã phát dại như chó đấy chứ. Nếu như không phải chó thì sao dám sủa như thứ như thế, nếu như không phải lợn thì sao nuốt được những cám đó ?

    Hay là bạn ngạc nhiên khi mình bảo những kẻ nuốt được cám đó là lợn ? thế ra, theo bạn Vinasat cung cấp dịch vụ GPS và chụp ảnh thời tiết, hay là chụp ảnh trinh sát Tầu Khựa ? , hay là Vinasat cung cấp dịch vụ cho ô tô và tầu cá di động ?
    =))=))=))=))


    Mình hỏi lại nhé, ở đâu trên trái đất này có những đ và nhữn cp nhồi sọ con dân của họ rằng: vệ tinh relay địa tĩnh cung cấp các dịch vụ GPS, thời tiết, chụp ảnh an ninh, dịch vụ cho thiết bị di động.... Cái đ và cp độc đáo ấy đã giun sán giòi bọ giai đoạn cuối chưa hả bạn ?

    Mình hỏi lại nhé, ở đâu trên trái đất này đông lợn liệt não và chó hóa dại đến vậy ? đó là ơn đ nào, đó là con cp nào ?

    Mình hỏi lại nhé, ở đâu trên trái đất này có căn bệnh tâm thần mang tên Vinasat ?



  5. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Văn học với thơ học nó khác ... kỹ thuật học đó cha!!! Sống ảo nhiều lắm lắm!!!

    Cha giải thích giùm: tình yêu là cái cây, hay là con chim có cánh, hay là... cái gương? Tình yêu đâm chồi; tình yêu bay đi; tình yêu tan vỡ;
  6. huyphuc1891_nb

    huyphuc1891_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Trả lởi các bạn hôm 16-5

    http://ttvnol.com/gdqp/p-21606009#post21606009
    tin Vinasat-2 được đăng bằng phong cách của lợn liệt não và chó hóa dại.
    Vínsat lên đến quỹ đạo địa tĩnh trong 36 ophút bằng tinh thần của các hồng vệ binh của đại ***************** vô sản
    Vinasat được phóng ở Kouru, bệ phóng ngoài hành tinh.
    ....

    http://ttvnol.com/gdqp/p-21606342#post21606342
    Lai giống giữa lợn và chó sinh ra con quái thai, GPRS lai với GPS
    BTS của trạm, 3g cùng cấp dịch vụ toàn cầu, toàn cầu của loài lợn loài chó là 10km
    Lợn tự sướng: vùng phủ sóng hay băng thông gì đó của Vinasat-1/2 tốt hơn Thaicom-4/5
    Ngu mà còn nguy hiểm, chó hóa dại bảo Vinasat và JCSAT-5A nằm ở các tọa độ khác nhau
    Vinasat có tính năng thời tiết do nó truyền thông tin thời tiết, a, cái tờ báo là cái máy đo thời tiết !!!!


    http://ttvnol.com/gdqp/p-21606671#post21606671
    Xin lỗi các loài lợn liệt não và các loài chó dại

    tinh lởm giá chát là để lấy vị trí mặt tiền vì sợ người khác chiếm
    Cái vị trí mặt tiền ấy là chỗ rúc háng Tầu Nhật, chèn vùng phủ sóng và không được quyền khai thác các khu vực nhìn thấy nhưng thị trường tốt như Tầu Nhật hàn Đài.
    Với Ku, Tầu Khựa chèn vùng phủ sóng đã chiếm băng tần cao thông dụng, ta rúc hàng thì dùng băng tần thấp 10700-11700.
    chỗ đó vô giá trị với sóng C vì hai mặt: Tầu Nhật đã chiếm gần hết các tần số, vùng phủ sóng chưa hết châu Á đừng nói ÂU Phi.

    Cái mặt tiền ấy xo với cái xó mà Thaicom-5 trước đây cho ta thuê: Thaicom-5 phủ sóng 6/7 dân số thế giới, từ toàn bộ lục địa Úc, toàn bộ châu Á và Ấn Độ Dương, gần hết chỉ còn một mẩu bé tí Âu Phi. Đương nhiên, đồng bào ta ở Âu đông nhất, quan tâm về nhà nhất, giầu nhất.... được phủ sóng toàn bộ từ Nga đến Pháp, tất nhiêu đó là nếu ta không bỏ Thaicom-5, như các bạn Lào và Cam vẫn đang ở bên đó.

    Cái mặt tiền ấy có Ku phủ sóng từ Philippine đến Ấn Độ như Assiasat-5 chúng ta vẫn thuê trước khi bỏa hoang vì làm cho Vinasat-1 trông có vẻ đông vui ? Hay là Vinasat-2 chỉ có một mẩu bao quanh Đông Dương, không phủ sóng hết Thái Lan và chỉ dính mép một tí tẹo Malaysia như Vinasat-2 ? Hay là chưa hết Miến Điện và chưa đến Philippine như Vinasat-1 ?



    Trích:
    taisaolainhuvay viết lúc 09:56 - 15/05/2012 [​IMG]
    Mình mua con Dream xịn bảo đó ko phải xe của mình mà của thằng bán?
    Mình thuê thợ xây nhà ko đc bảo là mình "đang xây cái nhà" mà bảo thằng khác?

    Tức là,. Vinasat giông như xe dream và cái nhà, được nhìn thấy, sờ thấy, lái đi, đập ra.....

    Vậy thì thưa lợn, thằng Vịt con Vịt nào đã được nhìn thấy, sờ thấy, được lái cái Vinasat ? Thằng Mỹ lái Vinasat, thằng Mỹ lái Thaicom-4, vậy mức độ an tninh của Thaicom-4 khác gì Vinasat hả lợn. Mức độ "của Việt Nam" khi thuê Thaicom-4 và mua Vinasat khác gì nhau hả lợn

    Hay là chỗ khác nhau là, Vinasat-2 có băng thông 800 Mbps còn các chùm Thaicom-2 trên đất Việt nam có băng thông 4-5 Gbps ? gia các chùm Thaicom-4 đó 50-100m theo cách mua bán ăn cắp nhất, còn Vinasat-2 là 300m ?

    Vinasat là của Việt Nam, Việt Nam là dân tộc cao quý nhất, nên Vinasat có băng thông bằng 1/90 vệ tinh châu Âu KA-SAT, 1/90 vệ tinh Mỹ VIASAT, nhưng Vinasat-2 có giá bằng 3/4 hai vệ tinh hiện đại nhất và lớn nhất ÂU Mỹ trên ?

    Vinasat là của Việt Nam. nên người Việc Nam được đặc quyền làm lợn và làm chó, làm lợn liệt não và chó hóa dại, khi mà thuê các vệ tinh khác thì không được làm điều đó vì đó không phải là vệ tinh của Việt Nam ?
    ==================





    Nhân đây, có câu này, trước hỏi các bạn và sau hỏi các chó các lợn ? Vinasat-1 hỏng thật không, tại sao nó chỉ còn 12 TP trong con số thông báo là 20 TP, tại sao trong 20 TP đó chỉ được công bố 18 TP và 3 TP chưa bao giờ chạy ? Tại sao nó có tần suất mất sóng ngày càng tăng ?
    Ít nhất, giả sử như nó chưa hỏng thì tại sao nó đang dùng có 12 TP mà đã đầy ?
    Ít nhất, 2 TP chưa bao giờ xuất hiện của nó đi đâu ?
    Có phải đó là lý do Vinasat-2 vội vàng lên trời và chạy từ 107E về đúng chỗ Vinasat-1 đang rúc háng tầu nhật không ?







    =========
    =))=))=))

    Bạn ạ, bạn ngây thơ lắm. Những kiến thức của chúng ta được bàn bạc công khai trên các báo chí và 4R, thế nhưng đ&cp không dùng những kiến thức công khai đó để nhồi sọ, bạn đã thấy lợn và chó có mật độ đông như thế nào chưa ? chẳng nhẽ một cái lỗi đi dai lại có thể sinh ra một lớp lớp lợn và chó đó ? hay là lúc pa ma chúng đúc chúng ra thì có lỗi đi dai thành quái thai dị hình ? đúng như thế bạn ạ, mà cũng gần đúng như thế thôi, tức là trước khi pa ma chúng đi dai chúng thì đ&cp của chúng ta đã ban cho pa ma chúng căn bệnh nhiễm phải nhưng di truyền theo cơ chế khóa gen, đó là căn bệnh liệt não.

    Ở xã hội chúng ta, mỗi làng xã cổ truyền có hàng núi đại lý cám, từ những thằng già bệnh hoạn ngày ngày ngắm các cô "mặc quần váy" đến phát điên (từ trên báo đảng Nhân Dân).... cho đến những thằng nghiện ngập từ nhỏ, hết tiền là vác chai đi buôn cám theo công nghệ sủa. Bạn về quê mà xem, bạn giảng cho dân làng rằng Vinasat không phải là vệ tinh thời tiết và định vị.... thì dân làng sẽ vì tình họ hàng mà nhìn bạn rất đáng thương và họ liếc mắt cho nhau. Ở đó, theo sự giáo dục của đ&cp, thì hiểu biết là quái vật, tỉnh táo là thứ bệnh hoạn. Chỉ những người điên nhu chó và ngu như lợn, vệ tinh Vinasat dự báo thời tiết cho toàn bộ nông dân và dẫn đường cho toàn bộ ngư dân.... thì mới bình thường. Cuộc đại ***************** vô sản mới bài bản hơn nhiều các cuộc đại ***************** vô sản cũ. Thậm chí các em bé có cách suy nghĩ độc lập , những mầm non của các thiên tài tương lai, sẽ bị hành hạ đến tâm thần vì "bệnh tự kỷ". Bạn có thể thấy, mấy năm gần đây các giải thưởng học sinh ở hà nội suy giảm so với các trường tỉnh lẻ, vì độ đậm đặc của tính chó tính lợn thông qua "nhà trường thân thiện học sinh sáng tạo", thì Hà Nội là thủ đô đậm đặc nhất của đại ***************** vô sản.


    Chắc bây giờ bạn đã hiểu, đó không phải là lỗi đi dai của ai đó.

    =========================


    Xin lỗi các bạn, sáng nay xem mít tinh, VNPT lại đứng lên lặp lại những điều đó, Vinasat vì an ninh, Vinasat vì thời tiết, Vinasat......

    Nhưng, trước khi đại diện VNPT phát biểu thì có TTgBCS. Hình như ngài cũng đọc HP, đến nỗi ngài méo miệng không phát âm nổi những gì về Vinasat như định vị toàn cầu, thời tiết, hay an ninh. Ngài chỉ phát biểu về kế hoạch năm năm công nông hiện đại như là Giám đốc viện nghiên cứu chăn nuôi AQ nứt sọ quốc gia đề xuất. TTgBCS phát biểu rằng, đến khi công nôn hiện đại, thì chúng ta có cán biộ thông tin tiêu chuẩn quốc tế. Điều này chắc do gợi ý của Giám đốc viện nghiên cứu chăn nuôi AQ nứt sọ quốc gia đề xuất như là giáo dục tiêu chuẩn để nặn bóp các cô giáo khốn khổ miền núi. Mình hỏi các bạn, UN là liên hợp quốc nào đặt ra cái gọi là tiêu chuẩn của cán bộ thông tin ? Tiêu chuẩn đó bao gồm những gì ?


    Về Vinasat-2. Nó cũng như Vinasat-1 về mọi mặt, cùng là cái hàng siêu cổ bán ế trong kho, phủi bịu lôi ra cắt đầu cắt đuôi để vừa chỗ rúc háng trong tên lửa, rồi lên trời ở một chỗ rúc háng Tầu Nhật trong xó mà sóng truyền hình không đi hết châu Á.





    https://sites.google.com/site/angtenvetinh/home/cach-lap-mot-ang-ten-chao

    Chúng ta đã biết, theo kế hoạch cũ, Vinasat định lên trời năm 2015 và ngự ở 107E. Thế nhưng, nó vội vàng lên trời vì sao ? năm 2015 ở 108 có vệ tinh Telkom-1 về hưu ở tuổi tối đa nếu như nó sống sót được cho đến ngày đó, chúng ta sẽ có một cái chỗ không tồi lắm, cũng mơm mớm đến châu Âu. Nhưng nay thì Vinasat vội lên trời 1012 và về cùng một chỗ rúc háng Tầu Nhật 132E ? Tại sao ? Đương nhiên chúng ta đã biết, sắp đại khủng hoảng phát sản hàng loạt, "tái cơ cấu toàn bộ nền kinh tế", nên giun sán giòi bọ vội vàng đớp lấy đớp để những gì chúng đớp được. Đó là giai đoạn cuối, giai đoạn giun sán giòi bọ tranh ăn điên cuồng cho đến chết và chúng ta là cái xác thối rữa lúc nhúc giun sán giòi bọ chỉ một thời gian ngắn sau đó, sau nữa là các đàn giun sán giòi bọ đó cũng chết đói vì chúng đã ăn hết chúng ta, quay sang ăn nhau cho đến chết gần như hết.

    Chúng ta đã biết, quốc tế và chúng ta đã có những dự định khác rẻ hơn nhiều và tốt hơn nhiều 2 Vinasat, tất cả những thứ đó đã bỏ không và đang dần được bán đi cho việc khác. Ví dụ, thay cho vùng phủ sóng Ku bé tí tẹo của Vinasat thì các chùm Đông Dương của Asianssat-5/7 phủ sóng từ Philippine đến Ấn Độ, cũng như chùm Đông Dương của Thaicom-5, hay chùm C lớn của Thaicom-5 phủ sóng 6/7 dân số thế giới trong đó gần hết Âu Phi. Châu Âu là nơi người Việt đông nhất và nhiều tiền mua được chỗ đặt chảo C nhất. Chúng ta đã biết, Đông Á người Việt đi hầu hạ không có chỗ đặt chảo C to 2-3 mét, Úc thì đan phần là sinh viên ở trọ và những gia đình mới di cư.... và vì thế băng C của Vinasat khi vào cái chỗ rúc háng đó, không phủ sóng đến cực tây châu Á là hoàn toàn vô dụng.

    Về liên lạc, các chùm Thaicom-4 bỏ hoang trên đầu chúng ta có băng thông gấp 4-5 lần Vinasat-2 và giá mua toàn bộ chỉ 50-100 triệu USD. Hài hước là, những TP trong chùm Đông Dương của Asiansat-5/7 được bán thành Thaicom-7, còn chùm Đông Dương của Thaicom-5 dành cho Lào Cam truyền hình thỏa thích trong khi đợi Tầu Khựa hoàn thành Laosat-1. Camsat-1 có thể không ra đời, Lào Cam là hai nước có dân số chỉ bằng một thành phố của ta, trong đó Lào không bằng Sài Gòn, họ không bao giờ cần đến một vệ tinh to gấp rưỡi về TP só với Vinasat và to gấp 3,5 lần về công suất phát cả. Chúng ta đã biết, Vinasat lên trời đã bắt bí Lào Cam, họ không thể ở mãi trên Thaicom-5 khi đã có Vinasat, nhưng họ không thể sang Vinasat vì giun sán giòi bọ, sự thật là như vậy, thậm chí là dù có mời chài đến độ sang tận Lào Cam "xin phép phủ sóng" như thằng hề biểu diễn cho đám liệt não, thì Lào Cam vẫn giả điếc 4 năm qua trước Vinasat.

    Và như thế, Tầu Khựa đã giải quyết khâu bí, họ ứng tiền cho Lào toàn bộ , Lào chẳng mất bất cứ cái gì ngoài việc ký tên, thế là Lào có một cái vệ tinh to gấp rưỡi Vinasat-2 và số TP trên đầu người to gấp 20 lần cường quốc vệ tinh Việt Nam, với tổng vùng phủ sóng của các TP gấp ba lần Vinasat-2, gấp rưỡi Vinasat-1. CHúng ta đã giải thích, Lào không bao giờ cần đến những con số khủng khiếp như thế, mà đó là Tầu Khựa hấp diêm các Vinasat vốn chưa đẻ quái thai dị hình , hấp diêm đến chết, để Tầu Khựa có một cái vị trí trên quỹ đạo, một vị trí độc quyền truyền hình Việt nam và tham gia tích cực vào truyền hình Đông Nam Á, cũng như hoàn thiện mạng điện thoại Lào. Và chúng ta biết, ở ta, các công ty đã bỏ chúng ta mà đi như Viettel và Beeline rất thạo viễn chinh trên đất Lào cũng như các vùng đất quốc tế khác. CHúng ta đã biết, không bao giờ Lào Cam có thể bỏ Thaicom-5 sang Vinasat như chúng ta, để được rúc háng các vệ tinh tầu Nhật, để vùng phủ sóng Ku đã bé tí lại thiết kế sai, và để sóng truyền hình không đến được châu Âu giầu có.

    Chúng ta đã biết, ra đời cùng đợt với các Vinasat năm 1995-1996, Thaicom-5 lên trời muộn do nó bị ế đắp chiếu trong kho khi Ấn Độ đặt hàng không đến lấy. Thế nhưng, về công dụng và kỹ thuật Thaicom-5 mộ trời một vực. Thaicom-5 phát trên dải 10700-11700MHz, các TP cách nhau 20 MHz và hai phân cực phát cùng một tần số, tức là, nếu như họ phát đủ các sóng trong dải 1000MHz thì được 100 sóng mang. Vinasat-1 phát trên dải chó ỉa 10700-11700 vì đang rúc háng Tầu Nhật, các tần số cách nhau 40MHz và chỉ phát trên phân cực H, tức nếu như phát đủ dải 1000MHz chỉ được 25 sóng mang. Thaicom-5 không đủ lớn để tận dụng dải sóng của nó , nhưng nó cũng phát đến 80 sóng mang C trên các TP phát cùng lúc nhiều sóng, và 14 Ku, mang đi hiện tại 450 kênh truyền hình chất lượng cao và còn trông rất nhiều. Còn Vinasat hiện nay chỉ phát 12 sóng mang, 4 C và 8 Ku, các hãng lại phát lặp rất nhiêu cho ra vẻ đầy, và cũng dùng DVB-1 không còn ai sản xuất cũng để cho ra vẻ đầy. (Vệ tinh Thaicom-5 này đứng riêng cách các vệ tinh liền kề 2 độ là ApStar-2R và AM-2, nên nó độc quyền toàn bộ các dải C, Ku và Ka, tức là riêng Ku dải trên 100 sóng mang dải dưới 100 sóng mang mỗi sóng 30 kênh truyền hình chất lượng cao khi dùng SVB2, vị trí này phủ gần hết Âu Phi và toàn bộ Nhật Hàn, toàn bộ lúc địa Úc). Hiện nay, Vinasat phát 20 kênh truyền hình C và 150 Ku, rất không đáng kể so với băng thông 6C và 12 Ku được 180 + 360 kênh truyền hình, so với thiết kế của nó.

    Chúng ta đã biết, Vinasat được nhồi đầy bởi việc dùng DVB1 không ai sản xuất, bởi phát lặp các chương trình và tuy thế vẫn chưa thể đầy, số còn lại sẽ "dùng nội bộ".

    Chưa hết, 4 TP Ku và 2 TPC "dùng nội bộ" của nó có thể là lừa đảo của nhà sản xuất, hay đã hỏng, đó là một lý do tính đến khi Vinasat-2 vội vàng lên trời. 3 TP Ku chưa từng nhìn thấy sóng, 1 TP Ku trước đâu chỉ phát 2 kênh truyền hình SD thay cho 20 kênh DVB1 (Du Lịch và Thuần Việt), đến nay cái TP dặt dẹo này đã câm tịt. Lần cuối cùng Vinasat câm mình nhìn thấy là xem K+ tối hôm kia, trời mưa, không rõ do nhà đài hay chảo quá bé (ăn dầy ăn tất ăn cả đất xung quanh nên chảo K+ rất bé, các bạn có thể nhìn thấy ngoài đường). Còn trời quang mây tạnh thì cái Vinasat-1 nó tắc sóng liên tục đến phát rồ.








    Chúng ta đã biết, Vinasat là một vệ tinh cổ, cổ nhất trong số các vệ tinh số , người ta vừa kỷ niệm 16 năm nó lên trời, bạn có thể tưởng tượng ra cái máy tính, điện thoại, hay TV 16 tuổi được quản cáo là hiện đại nhất hiện nay, xin lỗi, đ&cp nhà ta đấy ạ.

    Không những thế, khi vào thời của nó, lúc nó mới ra đời nó lởm hơn nhiều Spacebus 3000A châu Âu nhưu so sanh Thaicom-5 trên. Chưa hết, nó được chặt đầu chặt đuôi để cho vừa khối lượng dư ra của Ariane-5 khi chở một vệ tinh khác nên nó không còn đủ tính năng đã vừa cổ vừa lởm nữa. Các Vinasat nhẹ hơn các vệ tinh cùng loại 200kg do bớt xén pin mặt trời từ 4 kw xuống 3,3kw, trong số đó cấp cho đài chỉ 1,8kw. Con số này bằng chưa đến một phần ba vệ tinh của bạn Lào Laosat-1, chưa bằng một phần ba Telkom-3 Indonexia, so với các vệ tinh hiện đại như KS-SAT hay VIASAT thì chỉ bằng một phần bẩy, công suất cấp cho đài của KA-SAT là 11kw. Cần nhắc lại là, công suất nguồn cấp cho đài là so sánh quan trọng nhất cho ứng dụng của mỗi vệ tinh.

    Về giá, các vệ tinh trên rất rẻ, Telkom-3 lên cùng đợt Vinasat-2 giá 200m. Vinasat-1 và Vinasat-2 có giá đến 2010 là 1 tỷ, riêng Vinasat-2 giá đến 2010 (năm ký) là 300m. Laosat-1 là vệ tinh được mua với giá cắt cổ vì Trung Quốc ứng trước toàn bộ tiền, và điều quan trọng hơn, vệ tinh Laosat-1 chính là để hấp diêm các Vinasat đến chết và chiếm một vị trí truyền hình đắt giá trên quỹ đạo, đương nhiên là vị trí đó dùng để Tầu Khựa chiếm vị trí độc quyền truyền hình vệ tinh cho Việt Nam. Lào buộc phải làm điều đó vì giun sán giòi bọ Vinasat. KA-SAT là vệ tinh thông tin địa tĩnh hiện đại và lớn nhất thế giới, giá của KA-SAT đắt hơn VIASAT, vì VIASAT là bản sao phần đài truyền tin của KA-SAT, nhưng được hãng SSL mua về đặt lên phần xe vũ trụ LS-1300 của SSL sản xuất, đây là loại xe vũ trụ dùng cho vệ tinh địa tĩnh lớn nhất nước Mỹ. SSL làm ra cái vệ tinh VIASAT-1 bán cho Telesat Canada, vì Telesat Canada là hãng có 66% cổ phiếu nằm trong tay SSL, do đó vệ tinh này bị đội giá lên rất nhiều, nhưng nó lên trời 2011 và giá 400m, băng thông của nó 70 Gbps bằng 90 lần Vinasat-2 và 60 lần cả hai Vinasat cộng lại. Thaicom-6 là vệ tinh thay thế Thaicom-5, nó khỏe hơn Vinasat-2, bắn sau Vinasat-2, nhưng giá 160 triệu đô la Mỹ, cũng như Viasat, Thaicom-6 bị chê là quá đắt và có thể bỏ, do phát quân sự bên Thái Lan tranh thủ đảo chính quân sự cướp quyền của Thakshin bất hợp pháp, tranh thủ ký, sau đó em gái Thakshin lại lên nắm quyền hợp pháp.

    Về băng thông, Telkom-3 có số TP bằng đúng 2 Vinasat cộng lại, gồm 42 TP hoạt động và 7 TP dự trữ. Nhưng hơn Vinasat ở chỗ, các Vinasat là các TP cổ có từ thời đầu truyền tin vệ tinh 36 MHz, còn Telkom-3 chỉ dùng các TP 36MHz đó trong các nhiệm vụ thay thế Telkom-2 tiền nhiệm, còn lại một nửa các TP mới phát triển của Telkom-3 đều dùng 54 MHz. Laosat-1 thì khỏi nói, vệ tinh này có các TP Ka chuyên dùng cho liên lạc hiện đại bên cạnh các TP Ku truyền hình, tổng số các TP của Laosat-1 là 28 cao hơn Vinasat, Vinasat-2 có 24 TP và hiện nay Vinasat-1 chỉ có 12 TP. VIASAT và KA-SAT thì khỏi nói, đó là các vệ tinh số, cả thế giới chỉ có 3 vệ tinh số là Thaicom-4 2005 (vẫn dùng Ku), KA-SAT 2010 và VIASAT 2011, băng thông của Thaicom-4 là 45 Gbps, băng thông của KA-SAT và VIASAT là 70 Gbps, băng thông của Vinasat-2 là hơn 800 Mbps. Thaicom-4 hiện đang bán các dịchu vụ của nó, trong đó các chùm của nó trên trời Việt nam đương nhiên là bỏ hoang vì các Vinasat, toàng bộ các chùm Thaicom-4 ở Úc là 100m năm 2011 và con số nhỏ hơn như thế ở Malaysia có băng thông 3,3 Gbps, vùng Malaysia mua 10-15 năm chỉ 50-100m (đang mặc cả).

    Như thế, về vệ tinh realay cùng loại như: Telkom-3 (Nga sản xuất), Laosat-1 (Tầu Khựa), Thaicom-6 (Mỹ),... thì các Vinasat đắt gấp 5 lần bình thường và đến nay không ai sản xuất vệ tinh địa tĩnh nhỏ như thế. À có, Kazsat-1 năm 2006 nhưng nó có giá 100m lúc đó so với Vinasat-1 300m lúc đó. Kazsat-1 sớm hỏng sau 2 năm vận hành nhưng người ta đã dự phòng đủ trước khi có Kazsat-2 cùng loại và Kazsat-3 to hơn (hầu hết các vệ tinh đầu tiên của lứa đều có trục trặc, ví như Thaicom-3). Kazsat-1 đắt đến 100m vì lúc đó Nga còn chưa đè bẹp công nghiệp vũ trụ Mỹ, Kazsat-1/2 ra đời như là một chọn lựa rẻ tiền, nay không sản xuất nữa, vì nếu như so với Telkom-3 do Indonexia mua thì giá mỗi TP-kw đắt hơn. Kazsat-1 chỉ có 12 TP Ku nhưng dùng toàn 72 MHz -> có trần băng thông bằng 24 TP Ku của Vinasat-2. So với Vinasat-1 có 18 TP nhưng chỉ chạy 12, thì Kazsat-1 giá trị gấp đôi về băng thông và hơn 2 lần về công suất, do hiệu quả công suất cấp cho đài của nó cũng tăng gấp đôi tương ứng, tức là Kazsat-1 rẻ hơn 6 lần.



    Đương nhiên, con số đắt lên trời đó thì toàn bộ chúng ta phải trả, đương nhiên đ&cp đã bán đứng chúng ta cho thực dân để đổi lấy sự bảo hộ của các đế quốc. Và cái đế quốc chó má nhất thế giới cai trị chúng ta bằng đám lợn liệt não và chó hóa dại, các bạn đã biết các hồng vệ binh của đ&cp như trên, còn có gì để so sánh độ chó của đám hồng vệ binh ấy ? Chó nhất là, đ&cp đã bán đứng con em các liệt sỹ cho chính cái đế quốc đã bắn chết các liệt sỹ. đ&cp đã biến con em của các liệt sỹ thành đám chó dại vệ binh của chính những kẻ đã bắn chết các liệt sỹ.

    2 Vinasat là hai cái rác vũ trụ đắt gấp 5 lần bình thường. Chúng đã bay hơi 4/5 số tiền đầu tư lúc phóng. CÒn 1/5 còn lạin bám đầy giun sán giòi bọ ăn thịt chúng ta chứ chúng ta không hề được hưởng cái gì cả khi nai lưng ra trả 1 tỷ đô la Mỹ theo giá năm 2010.


    Trong ngành thông tin, theo như thông thường, sau khi có 3G thì 2G rẻ như cho, vì băng thông của 2G rất nhỏ. Điều này cũng như khi có internet thì giá điện thoại cố định rẻ như Void Chat, tức là ngồi buôn viễn thông quốc tế mỗi tiếng ở ngoài hàng chát có máy lạnh 4k, không máy lạnh 3k, ở nhà thì buôn cả ngày hết 2k vnđ. Giá điện thoại 2G khi đó chỉ còn là giá điện thoại di động địa phương ở hai đầu cộng thêm khoản phí quốc tế rẻ không đáng kể so với hai đầu, do đó buôn lên từ châu Âu về hàng tiếng cũng chỉ gần như gọi điện di động trong châu Âu. Còn chúng ta, vì chế độ sàn giá điện thoại mà các nhà đầu tư quốc tế bỏ đi như Beeline. Nhắc lại vì giun sán giòi bọ trong topic này đã buôn hàng đa cấp qua các kênh rỉ tai của đ&cp về sự ra đi của Beeline nên vài năm nữa việc này sẽ bị chổng ngược. Chúng ta biết, Beeline bán cái điện thoại 160k vnđ trong đó có luôn tài khoản gọi 1 tỷ gọi là gói cước tỷ phú. Điều này bị thổi còi do chế độ giá sàn điện thoại, và hãng cảm thấy không thể sống như vậy và bỏ đi.

    Chúng ta đã biết, trong gần như suốt thập niên 199x, người ta cấm chúng ta, tức dân Việt nam, được dùng internet trên đất Việt Nam, mà trong khi đó các công ty nước ngoài ở Việt nam được dùng thoải mái. Bây giờ, chúng ta thử tưởng tượng làm ăn mà không có internet !!! và đ&cp đã bán nước thế nào ? điều đó rất nhỏ so với việc cấm tư nhân tiếp xúc với ngân hàng và đất đai cho đến 2005, để các thể loại ngoại bang tha hồ tung hoành trên chính đất nước chúng ta. Ai bán nước, ai buôn dân ? Và bây giờ thì chính những con chó đã cấm chúng ta dùng internet năm đó lại vỗ ngực khoe rằng chúng đã ban ơn cho chúng ta internet. Vào cái thập niên 199x ấy, người ta ồ ạt buôn lậu hàng tầu, bên đó bà bán rau cũng có điện thoại di động, còn ở ta điện thoại di động chỉ phủ sóng một vài thành phố lớn và giá 4-5 phút gọi bằng một công chức cày cuốt suốt một ngày.

    Đến nay, thì nhờ Viettel, bà bán rau ở ta đã có điện thoại di động, nhưng bà ấy có tài khoản gọi bao nhiêu để chi cho mỗi mớ rau 2k một cú điện thoại di động 3k ? Có lẽ, đàn lợn liệt não và chó hóa dại vẫn so sánh giá trị của mớ rau và 5 phút buôn lê !!!! Mở rộng ra, nhân viên ngoại thương của chúng ta phải dạy khách hàng không quen bên kia địa cầu cách dùng Void Chat ? hay là họ-tức người nước ngoài- tán tỉnh thoải mái các cô gái của chúng ta, còn chúng ta dè xẻn từng phút một các cơ hội thuyết phục khách hàng mua từng giọt mồ hôi đọng trên cá ba sa và quần áo may sẵn ? Bán nước hại dân là ai ? Cũng như Beeline, sau khi phổ cập máy điện thoại di động đến bà bán rau thì, vì giá sàn điện thoại, nên Viettel bỏ đi đầu tư sang Lào, Phi, Miến, Nam Mỹ.... và đương nhiên nó dùng các vệ tinh khác, như Thaicom hay lứa vệ tinh Simon Boliviar, NigcomSat-1R....

    Riêng ở chúng ta có chuyện này, nếu bạn dùng một cái modem vệ tinh để thiết lập đường điện thoại ra quốc tế thì bạn sẽ bị bắt, điều đó sai luật nhưng hàng chục năm nay vẫn diễn ra vì sự độc quyền lãnh đạo của đ&cp, đ&cp là thứ gì đó trên luật. Tức là ở ta, khi bạn thuê một đường truyền, bạn có thể truyền mọi thứ trên đó nhưng truyền thoại là bị bắt sống bỏ tù !!!! Đương nhiên, với các gia đình có nhiều việc ở nước ngoài hay công ty nhơ nhỡ thì điều đó không ảnh hưởng vì giá Thaicom-4 rất rẻ, nhưng không phải ai cũng có nhu cầu đủ để mua cái modem 300 đô và thuê hàng tháng 30 đô. Chúng ta đã biết, thông tin là thàn kinh của xã hội, không một kẻ nào suy nhược thần kinh mà có thể mạnh giỏi, không ai đi bịt mõm nhân viên bán hàng ngoài chợ cả. Chúng ta đã biết tại sao ở chúng ta đông những kẻ ngu hơn lợn và điên hơn chó như trên kia.

    Tất nhiên, xã hội bị cấm đoán thì có nhiều cách lách, thẻ VoIP lậu đầy ngoài đường, buôn lên sang máy di động nước ngoài khá thoải mái.... nhưng việc buôn lậu các thẻ cào về ta trả giá không ít, và cái máy tính để VoIP không tiện dùng như cái điện thoại. Và các bạn cũng biết, khi thần kinh suy nhược thì người ta cần đến gì, đến tự sướng, khi đó những con lợn lớn lên trong dung dịch tự sướng từ lúc sơ sinh mới tràn ngập xã hội như các bạn thấy trên kia.

    Giun sán giòi bọ như vậy các bạn ạ, chúng không hề thương xót chúng ta một chút gì đâu, kể cả là hệ thần kinh hay là tim óc.




    Về truyền hình. K+ là bóng đá ? chúng ta biết, K+ có cái mẹ gì đâu mà bóng đá, nó kêu là nó có Paysunday châu Âu để quảng cáp, nhưng thật ra chỉ có 4-5 kênh toàn bộ thể thao trong đó có bóng đá, thì nó chiếu vào cái chỗ giữa hai chân. Cái gói K+ đắt nhất chỉ có bóng đá Anh, một số trận Ý, lác đác coa Tây Ban Nha và Pháp, đặc biệt không có Đức. Với 4-5 kênh toàn bộ thể thao thì như thế đã là quá nhiều. Chúng ta biết, cho dù có đủ toàn bộ Paysunday châu Âu đã là quá nhỏ, như EURO, World Cup, giải châu Á, giải Đông Nam Á các loại, Copa America Nam Mỹ... K+ không có hoặc chỉ là nhai lại miễn phí. Với cái điều là cấm 2/3 dân các thành phố xem K+, thì nó tự giết mình. Chắc các bạn đã biết, càng gần mùa bóng đá, thị trường Openbox+ ác Truesport Thái Lan càng nhộn nhịp. Cái đầu DVB1 không còn ai sản xuất K+ và VTC bán 1,5 triệu vnđ so với 240k nvđ cái k49A. Cái đầu HD cổ lỗ chậm như rùa hai hãng trên bán 3,5 triệu so với Openbox tiêu chuẩn thế giới 40 USD. 1 năm hai acc Tầu và Thái và một cái Openbox hiện nay ở HN SG giá 2 triệu, K+ bán 7 triệu còn VTC 5 triệu. Gia hạn 1 năm acc xem toàn bộ truespot Thái Lan với toàn bộ các giải bóng đá thể thao quan trọng trên thế giới và khu vực, miễn phí thêm đá gà Thái Lan... là 400 ngàn / năm thẻ xịn và 200 ngàn / năm thẻ copy, còn K+ là 280 ngàn/tháng và VTC là 100 ngàn / tháng.

    Thaicom-5 chúng ta biết rồi, chỉ vệ tinh này thôi cũng có 4 chùm, trong đó có chùm lái được và chùm C phủ sóng châu Âu. Đương nhiên Vinasat không cần lái được và phủ sóng châu Âu, vì chó nó thuê chỗ, đến Lào Cam còn không thuê nữa thì chó nó thuê các bạn ạ. Nó có 250 kênh trên mỗi dải Ku và C, chính vì thế nên nó có nhiều kênh để truesport tha hồ múa. Như các bạn thấy, K+ cũng như cả Vinasat đều không còn kế hoạch kinh doanh nào cứu vãn được, và chúng chỉ tồn tại để trông Vinasat có vẻ đông vui sang trọng, cũng như hút máu ngân sách nhà nước, và vội vàng ném 300m của chúng ta nữa qua vụ phóng Vinasat.

    Hài hước đến mức, khi mình đề nghị chia sẻ thẻ K+ thì bà con quen mình bò lăn ra cười. Đã chạy CCCam thì là lợn hay là chó mà lại dùng K+. Tất nhiên là chia sẻ bằng LAN trong nhà cũng được. Lại nhớ lại, cái kiểu kinh doanh của K+ đã được tyầu Khựa cảnh cáo một lần rồi, cái đầu Opentel ODS 400V chạy Viaccess của nó bị copy thẻ, nó đổi cái đầu siêu cổ ấy lấy cái đầu siêu siêu cổ ODS 1400NA (đầu DVB1 hiện nay không còn ai sản xuất trừ hàng siêu rẻ k49A bán cho dân siêu nghèo giá 240k vnđ, cái đầu thu vệ tinh DVB1 k49A rẻ bằng nửa cái đầu thu mặt đất hàng tầu lậu và 1/5 "đầu mặt đất hàng hiệu" VTC). Đến nay thì hình như bán thẻ copy chẳng đắt, vì bà con xem Thái Lan hết cả rồi, hoặc nó cũng có thể dành cơ hội cho Laosat-1 nhà nó, đến lúc đó nó mới tung ra seri chiêu hấp diêm các Vinasat.





    Mấy hôm nay, chắc thiên hạ đọc văn HP nhiều bất chấp tự cảm thấy mình là chó là lợn, nên có vẻ như VNPT đang thanh minh là vốn nó tự lo ? vậy Vinashin là vốn của ai để 4 năm qua chúng ta phá sản vì trả nợ cho nó ?

    Mình hỏi các lợn các chó thế này mà mãi chưa được chả nhời. Thế cái vụ mua vào đô la đẩy quỹ ngoại hối lên 21 tỷ USD năm 2007, mua vào trong khi cả thế giới ngỡ ngàng trước dòng thác tầu khựa bán ra 700 tỷ, liền sau đó để gỡ gạc Mỹ cũng in ra hàng chục ngàn tỷ .... vụ mua vào đó đến năm 2009 làm mất giá trị 10 tỷ đô la Mỹ theo giá năm 2007, bằng 20 năm may áo đóng dép như năm 2010 (tính cả lãi các nhà tư bản làm chủ và lương công nhân làm thuê), bằng hơn 10 năm lái bán lúa bán cá. Cái vụ Tầu bán ra ấy diễn ra trước khi Việt Nam bắt đầu mua vào và được thế giới gọi là bom nguyên tử.

    Vậy, ai phải chịu trách nhiệm về 10 tỷ đó, về 20 năm may áo đóng dép đó, về 10 năm bán lúa bán cá đó ?

    Thử hỏi, trên VTC nhan nhản các chương trình , thì có ông tai to mặt lớn nào nói đến lông chân cái vụ đó. Hay là toàn những con chó dại sủa như là điện xăng tăng thì rau liên quan gì cũng tăng, hay là bán không được hàng ế trong kho thì cần gì lo thiếu vốn....

    Có ai dám nói rằng, đó là cống vật của một chính trị đang bị đảo thải dâng cho đế quốc, bán đứng thịt rường nội địa cho thực dân, đổi lấy sự bảo hộ của đế quốc ? Sự bảo hộ của đến quốc là đám chó dại trên kia hòa đồng quanh các VTC với báo giáo dục, còn sự hút máu của thực dân được minh họa qua ví dụ là Vinasat.


    Kịch bản kinh tế của cdhúng ta là gì ?

    Thưa các bạn, chúng ta đang đứng trước đại dịch phá sản, mà trong lúc này cách duy nhất để cứu các nhà sản xuất là thả lỏng vàng và ngoại tệ, là cách mà đ&cp không bao giờ làm, vì điều đó là bị miệng cái máy in tiền trong tay đ&cp. Mình đã nói rằng, nguyên nhân của khủng hoảng là công cụ cơ bản nhất của kinh tế là động tiền bị phá hoạt tận gốc rế 4 năm qua, hậu quả của khối nhà nước vừa hút máu khối sản xuất vừa độc quyền đất đai trái phép. Sự độc quyền đất đai làm khan hiếm đất đai hàng hóa trong khi đất đai thật sự thì nhiều như biển. Giun sán hút máu sản xuất nhưng liệt não không có cách nào tiêu tiền ngoài đất. Cả hai thứ đó đẩy giá đất lên cao. Khi khối sản xuất, tức nguồn sống duy nhất của xã hội, phá sản sau 4 năm bị hút máu hết công suất, thì giun sán giòi bọ ôm đất đai và máy in tiền tạo ra khủng hoảng lãi suất ngân hàng và phá sản toàn bộ nền kinh tế.

    Đến đây, chỉ còn cách cứu duy nhất là tự do hóa vàng và ngoại tệ để khối sản xuất có phương tiện thanh toán mà hoạt động từ từ trả nợ cho toàn bộ xã hội bao gồm giun sán giòi bọ, thì đ&cp không làm thế, mà thâu tóm quyền hành và tiền bạc hút máu bằng các kế hoạch cứu trợ, làm nhà nước đã lạm ngân sách càng lạm hơn, lạm phát đã phi mã thì phi mã hơn đến mức sụp đổ, đó là sự khốn nạn sau "tái cơ cấu toàn bộ nền kinh tế" mà chúng ta vẫn phải chờ ở phía trước. Đó là kịch bản của các sát thủ kinh tế kiểu Mỹ, Kadafi bên Lybia một lòng theo Mỹ nhưng chỉ vì tiêu bằng vàng mà mất đầu, bọn chó dại tay chân của sát thủ kinh tế Mỹ như thế nào thì các bạn xem bên trên, chúng ta còn lâu mới thoát khỏi sự kìm kẹp này nếu mỗi người chúng ta không nhìn lại mình, nhìn lại xem đã giống lợn và giống chó bao nhiêu phần rồi.

    Những vấn để đó, mình vẫn lưu lại ở đây, và mình đã chứng minh rằng, đợt tái cơ cấu toàn bộ nền kinh tế, sắp đến, là một đòn chí tử của giun sán giòi bọ đánh vào toàn bộ xã hội đã tử thương, và những gì khốn nạn nhất vẫn còn ở sau đó, chứ phá sản toàn bộ nền kinh tế chưa phgải là khốn nạn nhất.

    1. 4.4 Tái cơ cấu kinh tế năm 2012 đại loạn, đại ***************** vô sản kliểu mới, 4 năm lao dốc không phanh và kết quả tất yếu của chủ nghĩa bán nước vô tội vạ, chủ nghĩa chó dại tân thời..
      1. 4.4.1 Chủ nhật xem đại ***************** vô sản trên chương trình phổ biến khoa học TV
      2. 4.4.2 ăn cắp vặt, nhưng ăn cắp mọi nơi mọi chỗ, ăn cắt nhỏ, nhưng ăn cắp quy mô lớn, ăn cắp từng mẩu, nhưng ăn cắp liên miên.
      3. 4.4.3 Trận sủa đại ***************** vô sản của bộ trưởng tài chính Vương Đình Huệ
      4. 4.4.4 Điềm báo của nguyên bộ trưởng bộ kế hoặc đầu tư trên TV: tái cơ cấu nền kinh tế là phá hoại đến đào gốc nền kinh tế đang sụp đổ. Tái cơ cấu toàn bộ nền kinh tế là phá sản toàn bộ nền kinh tế, nhưng mọi sự khốn nạn hơn nữa vẫn còn ở sau đó.
      5. 4.4.5 Cách vượt cạn đơn giản nhất




    Mình cũng đã nói nhiều về các cuộc chiến tranh dọn dẹp những cái rác vũ trụ của Mỹ, đó là tương lai của Vinasat. Viettel, Beeline, An Viên.... hay Laosat-1 có thể không làm điều đó, nhưng đó là tương lai tất yếu của các Vinasat.



    1. 2 Những cuộc chiến tranh kinh tế-chính trị chống sự bóc lột của ngành vũ trụ Mỹ
      1. 2.1 Howard Robard Hughes và vệ tinh Mỹ .
      2. 2.2 Chiến tranh vệ tinh Simon Bolivar của Brasil và Venezuela, các Star One C1/2 và Simon Bolivar, Cuba. Vinasat-1 đứng đối diện bên kia chiến tuyến nhưng lại đi cùng chuyến với Star One C1=nguyên nhân xa của vụ Brazil làm nhục TBT 2012.
      3. 2.3 Thaicom-1/2, Áo Đỏ, Thakshin và Thaicom-3/4/5
    4.3 Lặp lại các câu chuyên Thaicom-1/2, Brazilsat B 1/2/3/4, Paksat-1. Tầu Khựa làm nhục ta trong vụ cắt cáp để làm gì, Lào ăn thịt các Vinasat.
    .






    ==========
  7. m-k

    m-k Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2012
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    10
    Sáng nay em coi sớm , thấy cụ nào đấy phó tổng thì phải phát biểu là công suất ( hay gì gì đấy ) con 2 này bằng hơn 200% của con 1 . Chẳng biết thế lào .
  8. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72

    Đỏ : Nếu khối sản xuất ôm nhiều vàng đến thế thì tại sao họ không bán vàng đi để trả nợ? Thưa Phúc, các công ty kinh doanh vàng miếng và các định chế tài chính vẫn mua vào và bán vàng ra bình thường cơ mà :-??

    Giải pháp của Phúc đưa ra chứng tỏ Phúc chẳng hiểu tí ti gì về tài chính - kinh tế cả.
  9. huyphuc1891_nb

    huyphuc1891_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Lại lợn, vàng bị cấm kinh doanh, chỉ một vài tổ chức kinh doanh được giữ và trao đổi vàng, ngoại tệ. Thế thì khối sản xuất lấy đâu ra vàng. Họ có vàng hay bất cứ ngoại tệ gì đê rthanh toán cho nhau thì họ đang không đình đốn đến phá sản, lợn ạ. Vì độc quyền kinh doanh vàng nên tha hồ lừa đảo như thế này ạ. Cấm buôn bán vàng để TTgBCS độc quyền buôn lậu vàng ạ.

    Chán quá, đ&cp còn lâị toàn lợn liệt não và chó hóa dại



    ================





    là lợn và chó như tất cả những gì liên quan đến Vinasat

    Vinasat-1/2 có công suất tổng nguồn và công suất cấp cho đài y hệt như nhay, 3,3kw và 1,8kw, là bé nhất thế giới hiện nay, nhưng nó không rẻ nhất thế giới. Mà Telkom-3 có công suất cấp cho đài 5,5kww giá 200m bằng 2/3 Vinasat-2.

    Số TP hoạt động của Vinasat-2 gấp đôi Vinasat-1. Đây là một vụ lừa đảo bị hở miệng như tất cả những con lợn và con chó bâu đầy giun sán giòi bọ. Vinasat-1 từ trước đến giờ chỉ hoạt độnb 13 TP, trong đó 1 TP chạy dặt dẹo một thời gian ngắn rồi tịt còn 12. Thế nhưng, Vinasat-1 được công bố là có 20 bộ phát đáp. (Tham khảo). Kể cả các tài liệu quan trọng nhất thế giới cũng chưa từng thấy Vinasat-1 có quá 18 TP trước khi nó tịt đi 6 TP.

    Vấn đề này còn được đem ra bàn nhiều. Tại sao Vinasat-2 đang nhẽ lên trời 2015 ở 107E lại vội lên trời và chạy về chỗ rúc háng thậm tệ của Vinasat-1 ?

    Tại sao Vinasat-1 được tuyên bố là dùng đến 90%, trong khi nó mới phát 170 kênh truyền hình (phát thanh ăn băng thông không đáng kể), trong tổng khả năng 18x30=540 kênh của nó ? Tại sao đến 2008 Vinasat vẫn dùng DVB1 đã quá lạc hậu để Vinasat-1 trông có vẻ đầy ? Tại sao đã đầy mà VYC và K+ vẫn phát lặp những chương trình HD ăn băng thông cao ?

    Số các TP tịt được cho là dùng nội bộ ? để làm gì thế ?



    bây giờ thì lòi ra, 24TP là 200% của bao nhiêu TP nhỉ ? vậy ra, không phải 20 TP, mà Vinasat chỉ có 13 TP, trong đó có một cái dự trữ và nó chỉ phát 12 TP !!!!
  10. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Việc quái gì phải cho vàng và ngoại tệ tự do. Ngu hết chỗ nói. Mày đi nước khác xem nó có cho mày tùy tiện thanh toán ngoại tệ và vàng không rồi về đây bi bô.

    Sản xuất kinh doanh muốn thanh toán bằng SSD hay vàng thì cứ mở tài khoản mà thanh toán, thằng nào chấp nhận thì thanh toán. Còn không thì cút. Lắm mồm. Ăn quen mõm giờ nhịn không quen ầm ĩ lên thế à?

    Thế mày thích cái gì, biến Vilasat thành cái tổng đài nhắn tin à, hay là tổng đài lưu trữ dữ liệu và kĩ thuật số. Chức năng ban đầu người ta làm thế nào thì định hình thế ấy. Cớ sao cứ la làng lên. Máy gán cho nó đủ thứ xong rồi lại bảo nó chẳng đạt yêu cầu.

    Có ai thần tượng hóa cái Vinasat đâu, chỉ có mỗi chú với mấy thằng bưng bô thôi, chú thần tượng quá mức, giờ nó còn dư đến 60% băng thông nó không cho nhà chú thuê, bắt phải qua cái 2 thuê tốn tiền hơn. Chú mày cứ làm ầm lên như ăn vạ sao. Làm chi có chuyện đó. Đâu phải cái bản quyền bóng đá mà đòi mua những 20 năm với giá rẻ như cho.

    Giờ chú muốn Vinasat nó làm cái gì, chú cứ tự nhiên bỏ tiền ra mà nâng cấp nó lên mà dùng, mà khai thác, mà độc quyền. Ai cấm đâu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này