1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vinasat

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi apachai2223n10208e, 17/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyphuc1891_nb

    huyphuc1891_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Thật ra Nga và Tầu là những thằng chết lụt vì các đơn đặt hàng xuất khẩu công nghiệp vũ trụ, nên cũng rất khó mua của chúng. Thực chất Nga và Tầu chỉ bán cho các hợp đồng có chương trình kinh doanh rõ ràng và là những chương trình nhiều tương lai nhất. Ví dụ, Kazsat nằm ở một cái chỗ bình thường với các vệ tinh khác nhưng quá quý giá với một vệ tinh siêu nhẹ siêu rẻ, nó lãi to đến mức Kazsat-1 hỏng sau hơn 2 năm phục vụ nhưng Kazsat-2 lên thay và liền đó là Kazsat-3 to gấp 3,5 lần lên tiếp, chỗ đó không phủ sóng hết châu Âu nhưng chỉ gần hết, quá đủ với một vệ tinh siêu rẻ. Nigcomsat-1 và 1R cũng phủ sóng khắp Âu, Phi, Ấn Độ Dương, đặc biệt là châu Phi mới phát triển còn chưa có vệ tinh phủ sóng. Thaicom-4 cũng vậy, chúng ta đã biết cái chỗ nó ngự phủ sóng từ úc cho đến gần hết chỉ còn một tí châu Âu, Thaicom-3 là cái Spacebus 3000A đầu tiên, thủy tổ của dòng Spacebus 3000/4000 hiện nay của châu Âu. Cả 3 vệ tinh kể trên đều có cái đầu trục trặc và cái sau lên thay, 1R là release, thay thế, Thaicom-3 được thay bằng Thaicom-5 do lúc triển khai nó xệ cánh giảm tuổi thọ. Điều đó càng làm cho các hợp đồng khó thực hiện vì đó là những vệ tinh đầu tiên của những dòng vệ tinh rất thành công, nhưng những cái đầu đều trục trặc.


    Ví thêm như Simon Bolivar của Venezuela tầu Khựa bán chẳng hạn, nó nhìn thấy cả Nam-Bắc Mỹ, lại dễ dàng độc quyền so với cường quốc Mỹ khi phủ sóng Cu Ba... Hay AMOS-5 Israel Nga bán chẳng hạn, nó có chỗ chẳng ra gì nhưng mở cửa cho vệ tinh thay thế AMOS-3 có vị trí đắc địa.
    .......

    Tầu Khựa nó bán không rẻ vì kỹ thuật của nó còn ngắn, nhưng 300m một cái Laosat-1 có nguồn đài 6kw có thể là đắt nếu trả tiền ngay, nhưng Tầu tạm ứng toàn bộ chờ thu tiền bán dịch vụ, nên Lào chẳng mất cái quái gì ngoài công ký. Laosat-1 không rẻ nhưng có công suất nguồn gấp 4 lần Vinasat-2 và số TP gấp rưỡi, hai vệ tinh giá tiền ngang nhau. Nga thì quá rẻ khi nó chủ động phần đắt nhất của vệ tinh là tên lửa, Mỹ Âu đều phải thuê nó bắn là chính, nó là bá chủ thị trường công nghiệp vũ trụ... nhưng Nga không thể bán ồ ạt vì phần đài vệ tinh Nga do châu Âu bán trong hợp đồn tay ba.

    Vả lại, các nước châu ÂU và Nga đã phát triển đầy đủ, cân bằng về mặt xã hội, các thành phố khoa học của họ cũng như các làng nghề Hà Tây ngày xưa, họ không phát triển nhân lực ồ ạt kiểu tầu khựa, mà phải đợi con cháu phát triển nhân lực, vì họ đã hiểu nghề là của họ. Con cháu ở đây là các thầy trò nối nhau trong các công ty, chứ không phải con cháu đẻ, theo cách sống hiện nay của châu Âu, mà cũng là hợp với các học tuyết tốt ở châu Á mà lịch sử khốn nạn đã quên mất, tức truyền hiền chứ không truyền tử, nghề là tài sản chung của công tu chưa không phải của vài con giun sán giòi bọ liệt não, việc phát triển ồ ạt nhân lực là bán đứng tương lai.


    Như thế, những vệ tinh tốt bị mua tranh mua cướp và không đến tay loài giun sán giòi bọ. Giun sán gòi bọ chỉ có cái vệ tinh ế từ 1998, đắp chiếu trong kho, nay lôi ra cắt đầu cắt đuôi cho vừa cái thùng Ariene thừa khi chuyển vệ tinh khác, rồi đặt vào cũng một chỗ thừa trên quỹ đạo. Cả thùng tên lửa và chỗ trên quỹ đạo đều là các vị trí rúc háng người ta. Hài hước là, chính giun sán giòi bọ bâu quanh Vinasat mà Lào có một cơ hôi kinh doanh tuyệt vời là dọn các rác vũ trụ kiểu Mỹ .









    ==================



    Chúng ta đã biết, Vinasat-1 chỉ còn phát 12 TP, Vinasat-2 có 24 TP hoạt động, như thế vùng phủ sóng trung bình của Vinasat-2 sẽ chỉ bằng moọt nửa Vinasat-1. Mình chưa rõ cấu hình chùm của Vinasat-2 thế nào, vì trong thời gian đo đạc vệ tinh thì nó sẽ thêm mớt điều này.

    À, đến giờ Vinasat-2 đã lên đến quỹ đạo địa tĩnh GEO, và có thể lúc này tầng trên sẽ tách khỏi vệ tinh , sau đó vệ tinh tự hành quân về vị trí của nó và bắt đầu quá trình 2 tháng đo đạc cân chỉnh.

    Như thế, Vinasat-2 rất có thể chỉ có 1 hoặc 2 vùng phủ sóng Ku ôm sát biến giới Đông Dương và các đảo Hoàng Trường. Có thể nó chỉ có 1 chùm, có thể nó có 1 chùm chính và 1 phụ, chùm chính ôm sát biên giới đông dương và chùm phụ bao gồm rộng hơn cho liên lạc.


    Tương lai của Vinasat-2 như vậy, nó không cung cấp dịch vụ ra ngoài Đông Dương và do đó không có ý nghĩa xuất khẩu dịch vụ ra ngoài Viẹt Lào Cam, chúng ta phân tích Lào Cam.

    Đương nhiên, về tổng thể, thì Lào Cam không hâm đơ bỏ những vùng phủ sóng rộng lớn trên các Asiasatm, Thaicom, Measat (Malaysia), Telkom hay Palada (Indonexia).... hay hàng loạt các vệ tinh khu vực khác rất to và đa dạng.... để đổi lấy cái vùng phủ sóng tự sướng ôm sát biên giới Đông Dương và to hơn một tẹo. Chúng ta cũng biết, dân Lào Cam ở bên Thái Miến nhiều và đa phần dân Thái Miến hiểu được tiếng Lào Cam cũng như ngược lại, nên một cái đầu thu thu kênh Lào sẽ rất khoái khi xem kênh Thái có muốn cũng phải thu cùng, hay ngược lại. Như vậy, rất khó để Lào Cam bỏ về Vinasat cho thắm tình anh em, cũng như không bao giờ Lào Cam bỏ Thaicom kể cả khi họ đã có vệ tinh riêng. Kể cả Việt nam cũng vậy, tuy bỏmhoang các TP đã thuê trên Thaicom, nhưng còn một kênh VTV-4 vẫn ngự trên cái chùm vũ đại phủ 6/7 dân số thế giới, phủ đến châu Âu.

    Tuy nhiên, người ta lấy từ Vinasat rất nhiều tiền và dùng số đó đút lót các quan chức các công ty Thái, Ma, Lào, Cam.... để họ mua cho một vài TP nấu cám cho lợn liệt não và chó hóa dại. Nhưng các số đó không nhiều.

    Laosat-1 lên trời đầu năm 2013 và phục vụ giữa năm 2013. Vệ tinh này có cấu hình đa năng nhiều chùm như Nigcomsat-1R, trong đó có các chùm phục vụ liên lạc và truyền hình, Ka, Ku và C... Về liên lạc nội địa, vệ tjinh này dùng các TP Ka hiện đại hơn nhiều Vinasat, nó có C để liên lạc với các sứ quán và Ku đa năng cho truyền hình-bán TP truyền hình.... Bình quân diện tích vùng phủ sóng mỗi TP của Laosat-1 tầm cỡ như Thaicom-5, lớn gấp 3 lần Vinasat-2 nển rất thuận tiện bán dịch vụ trong vùng Đông Nam Á.

    Như vậy, không có lý do gì Lào bỏ vệ tinh Thaicom-5 phủ sóng đến châu Âu về Vinasat, mà chắc chắn rằng, ngoài số TP mà giun sán giòi bọ Vinasat thuê người Lào mua nếu có, thì Lao vễn duy trì truyền hình trên băng C đến châu Âu của Thaicom, say đó họ tìm chỗ bằng C khác, toàn bộ Ku thì một mặt vẫn bên Thaicom-5, một mặt phát triển trên Laosat. Đặc biệt là, dịch vụ của Laosat-1 không sớm thì muộn cũng hấp diêm đến chết các Vinasat.

    Cam đã đánh tiếng mua một vệ tinh. CŨng như Lào, cam bị bắt bí khi giun sán giòi bọ Việt nam mua Vinasat. Cam không thể ở mãi ở nhà người ngoài Thaicom, khi trong nhà anh em đã sắm vệ tinh. Nhưng chũng ta đã biết, 4 năm qua, tuy Vinasat chỉ chạy 12 trong số 20 TP, nhưng Cam và Lào giả điếc vẫn ở bên Thaicom. Tuy nhiên, trong khủng hoảng thừa vệ tinh của Đông Nam Á gần đây, thì Cam có thể rút việc mua vệ tinh mà thuê truyền hình trên các kênh Asiasat, NSS.... Cũng như Lào, Cam có thể được người anh em Việt trích tiền lãi từ 4/5 2 cái Vinasat để nhờ mua giúp 1-2 TP trông cho đẹp Vinasat. Nhưng cái chính là Camsat không bao giờ ở trên đó. Dù Camsat có ở trên Asiasat-7 hay là một vệ tinh riêng, thì Camsat-1 cũng như Laosat-1: hấp diêm các Vinasat đến chết.

    Hài hước là, Lào và Cam sẽ không bao giờ lịch sự như Việt Nam. Việt nam cử cán bộ sang Lào và Cam xin phép cho Vinasat phủ sóng như các sóng vô tuyến vô hướng trên mặt đất =)). Nhưng Lào và Cam cứ tự nhiên phủ sóng Việt Nam như là hấp diêm và họ cứ chiếu TV miến phí cho đến khi Vinasat chết, thậm chí còn chiếu đám ma phá sản của K+ hay VTC nếu như các công ty này còn bám lấy các Vinasat. Mà cũng hài, rất có thể Laosat hay Camsat không kịp quay đám ma VTC hoặc K+, vì đã kịp quay đám ma chính quyền Việt Nam.

    Chúng ta đã biết, khủng hoảng thừa vệ tinh đã bóp méo cả công nghiệp vũ trụ Âu, còn Mỹ thì tuyệt chủng vệ tinh lâu rồi, giờ chỉ còn vệ tinh nhái bán kiểu Vinasat. Mà khủng hoảng thừa vệ tinh là do thằng Nga thằng Tầu, vậy nên Lào Cam dựa vào tầu Khựa để hấp diêm các Vinasat thì dễ hơn nhiều hấp diêm châu ÂU hay Mỹ. Nigcomsat-1R và Simon Bolivar phải lên một chỗ đẹp, chờ thằng vệ tinh nào chết bất đắc kỳ tử hay phá sản.... mua lấy sóng vào châu Âu Bắc Mỹ..... nhưng Laosat hay Camsat chẳng cần đợi au chết,c hẳng cần chỗ đẹp, vì đằng nào Vinasat chẳng chết non và chỗ của Vinasat thì nhà Chí Phèo ngoài bờ sông cũng mát hơn.


    Như thế. Laosat-1 300m đã ký, Camsat-1 có thể không phải là một vệ tinh mua riêng mà chỉ là phần thuê lại của Asiasat-5/6, NSS, ABS, Apstar..... nhưng vẫn là tiền Tầu Khựa viện trợ. Hoặc khôn ra thì Tầu Khựa chung đụng vốn với Nga để chia sẻ những vệ tinh lớn nhất và hiện đại nhất, giảm giá thành vệ tinh, như các vệ tinh 80 TP Ku hiện nay Nga đang chào bán hay vệ tinh Spacebus 3000/4000 châu Âu. Và có thể là Tầu Khựa chung vốn với châu ÂU hoặc tầu Khựa khuyên và cho vay để Campuchia đi đến châu Âu tìm hợp đồng tay ba Nga-Âu-Cam.... để tầu Khựa dồn sức chinh phạt đất Phi-Mỹ.

    Dù có thế nào, thì các Laosat-1 và Camsat-1 đều có các TP phủ sóng rộng, vị trí đẹp, xuất khẩu dịch vụ dễ dàng và thị trường tiếng Thái Miến đã sẵn. Trong khi đó thì siêu vệ tinh liên lạc-nếu như coi Đông Nam Á là vùng lạc hậu, siêu vệ tinh liên lạc Thaicom-4 vẫn sẵn sàng cung cấp các dịch vụ mà nó đã thiết kế cho từng nước, không dùng thì bỏ hoang. Ngược lại, Vinasat-1 thì coi như đã chết với số TP quá ít ỏi, tức 8 TP Ku còn lại và các TP C vô dụng không đi hết châu Á. Còn Vinasat-2 có vùng phủ sóng trung bình các sóng mang chỉ bằng nửa Vinasat-1, vừa ôm khít Đông Dương, rất khó đặt các dịch vụ truyền hình các tiếng gần giống nhau Lào Cam Thái Miến. Và cả hai Vinasat cũng không có quá nhiều TP còn lại, Vinasat-2 có 24 TP, Vinasat-1 còn có 12 TP.... so với 28 TP của Laosat-1 và dân số Lào chưa bằng Sài Gòn, số TP trên đầu dân Lào cao gấp 20 lần Việt Nam (đó là chưa kể Việt nam đã là cường quốc vệ tinh).

    Như thế, ô hô ai tai, kẻ hấp diêm đến chết các vệ tinh Vinasat-1/2 không đâu xa, lại là Laosat-1 và Camsat-1, tiền do Tầu Khựa chi, quân do Lao Cam chi. Thế ra, đại chiến dọn rác vệ tinh kiểu Mỹ lại đến Đông Dương.


    1. 2 Những cuộc chiến tranh kinh tế-chính trị chống sự bóc lột của ngành vũ trụ Mỹ
      1. 2.1 Howard Robard Hughes và vệ tinh Mỹ .
      2. 2.2 Chiến tranh vệ tinh Simon Bolivar của Brasil và Venezuela, các Star One C1/2 và Simon Bolivar, Cuba. Vinasat-1 đứng đối diện bên kia chiến tuyến nhưng lại đi cùng chuyến với Star One C1=nguyên nhân xa của vụ Brazil làm nhục TBT 2012.
      3. 2.3 Thaicom-1/2, Áo Đỏ, Thakshin và Thaicom-3/4/5
    2. 3 Bây giờ chúng ta thử bàn xem tại sao các Vinasat vội vàng lên trời.
      1. 3.1 Ý nghĩa của Vinasat: kinh tế phá sản, cùng đường ngoại giao, bang giao nhục nhã.
        1. 3.1.1 Cường quốc vệ tinh và tuyên bố chủ quyền trên bầu trời Indonexia: ai bênh xâm lược và ai thương cường quốc ?
        2. 3.1.2 Ý nghĩa khác: chúng ta bán rẻ anh em một nhà. Tầu Khựa mua ngay cái thế bí, Tầu lãi to chẳng mất gì. Bạn Lào tiêu diệt Vinasat thối nát để giải phóng chúng ta và bảo vệ tình anh em.
        3. 3.1.3 Ý nghĩa khác: chúng ta phản bội đồng chí, tại sao TBT Nguyễn Phú Trọng của chúng ta bị TT Brazil làm nhục ?
        4. 3.1.4 Chúng ta cứu Mèo. Vịt dang đôi cánh bỏng 20b cứu cú thôi sơn Tầu đấm Mèo 700b năm 2008 ?
        5. 3.1.5 Hay chưa, bây giờ chúng ta đã hiểu vụ cắt cáp: Tầu nó đẩy chính trị chúng ta đến bước đường cùng, đẩy nhanh tiến độ đảng và chính phủ ta bán nước ồ ạt cho thực dân Mèo để đổi lấy sự bảo hộ của đế quốc, Tầu nó chẳng cần đầu tư gì mà lãi to.
        6. 3.1.6 Cùng đường ngoại giao hay là vị thế lớn chưa từng thấy trên thế giới. Ý nghĩa của Vinasat là như thế, bán đứng anh em, xâm lược sỉ nhục hàng xóm, phản bội đồng chí, cùng đường ngoại giao, khủng hoảng kinh tế , phá sản toàn diện và cùng đường chính trị.
      2. 3.2 Căn bệnh tâm thần và các số liệu Vinasat
        1. 3.2.1 Chúng ta thử xem, Việt Nam là cường quốc vệ tinh với ai, ai nhồi sọ các liệt não chúng ta là cường quốc vệ tinh, các bạn chỉ mặt đọc tên ra xem, chúng làm thế để làm gì ?
        2. 3.2.2 Chúng ta cần mua chỗ đặt Vinasat và vì thế các Vinasat cần vội lên quỹ đạo để xí chỗ ?.
        3. 3.2.3 Dùng Vinasat cho thông tin ? mua buôn 1 tỷ USD bán lẻ 10 triệu EUR
        4. 3.2.4 Vinasat là vệ tinh Việt Nam nên dùng Vinasat là dùng hàng Việt Nam ? Đã có thằng Vịt con Vịt nào được nhìn thấy sờ thấy cái gọi là Vinasat ?
        5. 3.2.5 Vinasat-1 đã chật nên cần phóng Vinasat-2. Vinasat-1 hỏng ?
        6. 3.2.6 Giá của Vinasat
        7. 3.2.7 Giá bán lẻ của Vinasat
        8. 3.2.8 Vinasat-1/2 là gì, quá lạc hậu, từ lúc ra đời đã là của lởm, chặt đầu chặt đuôi rúc háng người ta lên vũ trụ, lên vũ trụ rúc háng Tầu Nhật trong xó
    3. 4 Kết luận
      1. 4.1 Tại sao các Vinasat vội vàng lên và thực chất các Vinasat sống bằng gì. Vinasat lên trời để làm gì: Các Vinasat bay lên chỉ để chết. Số tiền thiệt hại do hai Vinasat-1/2.
        1. 4.1.1 Số tiền còn lại của 2 Vinasat ?
      2. 4.2 Giá trị thực của các Vinasat, nếu như mua đúng Vinasat.
        1. 4.2.1 Về truyền hình
        2. 4.2.2 về thông tin
        3. 4.2.3 Giá thông tin
  2. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Dại với khôn thường không đi cùng nhau ngay trong cùng một thời điểm .. SXX ạ. Nó vẫn bị phủ nhận bởi nhau như thường.
  3. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    Đỏ :
    - Lê Văn Luyện nó cướp tiệm... c't hả Phúc. Phúc có cần tớ lôi cả đống cửa hàng đang mua bán vàng trên khắp các tỉnh thành cả nước ra không hả? Hay cho điện thoạn tớ lôi ra Bảo Tín Minh Châu, hay SJC? Giá vàng lên xuống hàng ngày công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng là giá ảo hả Phúc.

    - Phúc có xu nào trong túi không, ra ngân hàng mua đô la, nhiêu cũng có.

    Cấm dùng vàng làm phương tiện thanh toán. Cấm niêm yết giá cả bằng ngoại tệ, chứ không cấm mua bán vàng và ngoại tệ

    Khối sản xuất làm công việc là sản xuất, sản xuất để kiếm tiền. Họ làm ăn có lãi thì họ trả nợ ngân hàng. Cớ sao việc không cho thanh toán bằng vàng hay đô la lại gây khó cho họ?

    =))
  4. Capricon2000

    Capricon2000 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    2
    Bạn nói đúng, mình tra trên mạng cũng thấy thế:
    http://elib.lhu.edu.vn/bitstream/123456789/5741/1/5890-2.pdf
    [​IMG]
    [​IMG]

    ĐÚng là dùng FDMA nên phải cách nhau ra tý không nhòe hết tiếng:P

    Có nhắc đến đến sóng số nhưng chả rõ dùng phương pháp gì.


    Món này mình chỉ biết cơ bản, thỉnh thoảng đọc lại tý như thể thao thư giãn thôi.
  5. huyphuc1891_nb

    huyphuc1891_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    À, tưởng là gì. Vinasat-1 thì FDMA thật, vì nó có mỗi phân cực H thôi, nên sóng mang chỉ cần tần số cần gì phân cực. Còn điều biến Ku hiện nay đều dùng điều tần, làm lệch tần số đi một chút, còn cái dưới đây là khoảng cách tần số chứ không phải độ lệnh.


    Mỗi tần số Ku Vinasat cách nhau khoảng 40 MHz, còn Thaicom-5 là 20 MHz. Thaicom-5 phát 2 phân cực cùng 1 tần số (tuy là các chùm khác nhau nhưng các chùm này phủ sóng chèn nhau). Tức là, trong dải Ku 10700-12700 thì Thaicom phát được 100 sóng mang. Vinasat phát 25 sóng mang mỗi phân cực và hiện nay Vinasat chỉ dùng 1 phân cực.

    Tuy nhiên, trong vị trí đó, thì ngoài JCSAT-5A đã tranh mất phần lớn các sóng C và vùng phủ sóng đắt giá là Hàn Nhật đài về Ku, thì Vinasat có các ăng ten mặt đất cận thị lại vẫn phải 1 cổ hai tròng rúc háng vệ tinh tầu Khựa Apstar-6. Apstar-6 chèn vùng phủ sóng Ku với Vinasat, nên đành chia, đương nhiên cường quốc vệ tinh Việt Nam vốn đại lượng thì chui xuống rúc háng. Điều ngớ ngẩn là , với những ăng ten không phải là đắt lắm, các ăng ten phản xạ lại phân kỳ Cassegrain, là cóp thể phân biệt hai vệ tinh trên để phát cùng sóng. Nhưng cái giá 7 triệu 1 cái đầu thu K+ có 1 năm thuê bao ấy lại không gồm cái ăng ten cỡ 300k vnđ này, mà dùng cái ăng ten cận thị bé tí.

    Như thế, Vinasat phải dùng dải dưới 10700-11700, ApStar-6 dùng dải thông dụng 11700-12700. Dải dưới là dải mở rộng bán giá phế phẩm như cái vị trí của Vinasat trên tên lửa. Chúng ta đã biết, việc múa bán mặc cả sóng đều là biạ đặt. Thứ nhất, chỉ riêng với kỹ thuật hiện đại của và chỉ riêng Ku, thế giới này có 180 chỗ đặt vệ tinh, mỗi chỗ đặt có 200 sóng mang, mỗi sóng mang tải được 30 kênh truyền hình chất lượng cao trong đó có một vài kênh HD. Như thế, có hơn 1 triệu kênh, đủ cho 7 ngàn người một kênh, quá thừa thãi cho toàn thế giới. CÒn nếu như làm cách mạng lớn dùng kim thu quang hay chuyển một phần số lên kim thu, thì sẽ bỏ được LNB dùng băng L và đưa trần băng thông Ku lên 5-10 lần hiện nay, đủ cho thế giới này cứ mỗi ngàn người có bình quân môtỵ kênh truyền hình, mỗi xã có vài kênh. Đó cũng chưa kể C và Ka...

    Như thế, chỗ đặt sóng C thì ít nhưng chỗ đặt sóng Ku rất nhiều, cái chỗ Vinasat đặt sóng C thì vô dụng . Vị trí này chỉ là phần thừa ra của các vệ tiunh Jssat-5A và Apstar đều do Mỹ sản xuất. Giun sán giòi bọ bịa ra đến mức sang Lào Cam xin phủ sóng như là sóng vô tuyến vô hướng trên mặt đất, trong khi có hàng trăm vệ tinh phủ sóng đủ kiểu xuống ta, cả có hướng và vô hướng, thì không thằng nào con nào điện thoại đến Hà Nội chứ đừng nói là xinm phủ sóng. Thậm chí, sóng phủ sang Tầu cũng không sợ tầu bằng sợ Lào Cam.

    Với kỹ thuật đó, 10700-11700 tải được 50 sóng mang cho 2 phân cực, 25 sóng mang cho mỗi phân cực, Vinasat-2 buộc phải phát xen kẽ sóng Ku với Apstar-6 và phát phân cực V ở dải thấp 10700-11700, vừa tròn 25 TP. Nhưng do Vinasat-1 mình đo thấy nhiễu phân cực rất lớn nên ănh em sinh đôi Vinasat-2 nếu như phát phânn cực khác ở cùng dải pghải tách xa nhau chứ không đặt trên cùng một vệ tinh, và do đó là hai vệ tinh đội giá lên trời.





    =================

    =))=))=))=))=))=))=))
    Này, hát đệm nhịp cho các con lợn thẩm du tự sướng nhé
    dại khôn, khôn dại, dại, khôn........

    Đến ngày phá sản toàn quốc vẫn ra cái vẻ của TBT NPT dạy cả nhân dân Cu Ba là nên ôm chân Mỹ như Việt Nam cho sướng. Bạn có nhớ cái vụ TBT NPT bị Brazil làm nhục không nhỉ ?

    Cái chủ nghĩa chó dại bám đầy giun sán giòi bọ đã phát triển giai đoạn cuối đánh nhau tranh ăn đến chết, vẫn không hề nhớ ra rằng, động lực phát triển duy nhất là ơn đ&cp, tức là những người làm cho giá nhân công của chúng ta rẻ nhất thế giới. Đ&cp vẫn thẩm du tự sướng là đ&cp lãnh đạp tài ba lắm lắm.

    Đấy là những con lợn liệt não từ sơ sinh vì chế độ nuôi lớn bằng ngâm trong dịch tự sướng. Đỉnh cao là cuộc đại ***************** vô sản 3 năm qua mở đầu bằng kỷ niệm trung tâm thế giới giun sán giòi bọ TBT LD, rồi khắp các 4r đồng loạt la liếm Nguyễn Ánh cắm con bán nước, các bạn đã biết thằng nào la liếm chuyện cắm con bán nước, là cái TTgBCS đó nếu như bạn còn chưa biết. Cả cái Quân Sử cũng nhiệt thành la liếm lắm, và từ vụ la liếm đó đẻ ra mâĩ thằng bồi lưỡi bồi mõm nhãi ranh còn chưa quên tiếng Nga. Mình con nhớ vụ cũng lấy khẩu cối bờ biển của tây Phú ở Vũng Tầu nổ một phát để "cha ông ta súng khiếp lắm", đến mức ngu thế này, chúng dùng đuốc châm mồi pháo chứ không dùng kẹp thừng mồi (hỏa thằng câu), tức là giống như phim cướp biển Caribê và chúng dựng cảnh người xưa đốt đuốc đùng đùng bên cacnhj các thùng đựng thuốc bột rời.

    Đau nhất là, nạn nhân trong tâm của đại ***************** vô sản này là trẻ em, các em sơ sinh mua sữa đắt gấp 3 lần thường, những đứa trẻ có khả năng suy nghia độc lập, mầm non của các thiên tài tương lai.... thì bị hành hạ đến tâm thần vị "bệnh tự kỷ"... đến cả các cô nhà bếp, các anh điện nước cũng phải viết bài luận "nhà trường thân thiện học sinh sáng tạo".... để biến trẻ em thành lợn liệt não vì lười biếng và chó hóa dại vì nghiện ngập tính lên đồng.


    Ngày nhay, con đường thoát duy nhất hiện nay là thả tự do vàng và ngoại tệ, nhưng các bạn biết, chúng ta đã ở trong tay sát thủ kinh tế kiểu Mỹ và ngay cả con USA'dog là Kadafi của Lybia cũng chết tức tưởi vì định tiêu vàng. Cái từ "tái cơ cấu toàn bộ nền kinh tế" thay thế cho "phá sản toàn bộ nèn kinh tế".... cũng chỉ biến thành trận loạn đả tranh giành quyền lực bên trên xã khối sản xuất đã tử thương vì bị máy in tiền móc túi ồ ạt 4 năm qua.

    Và những gì đau khổ, những gì khốn nạn hơn phá sản toàn quốc vẫn còn ở phía trước vụ phá sản này.




    ==================

    ôi trời ôi các chó các lợn điên cuồng tìm cách kiếm cám tự sướng.
    Thứ nhất là lúc đó chưa cấm buôn vàng miếng ngặt
    thứ hai, buôn kiểu đó mất thuế chứ không phải lấy vàng làm tiền.

    ai đẻ ra các liệt não và các chó điên mà các liệt não chó điên ngu hơn lợn và điên hơn chó thế

    thế ra bắt buôn vàng là trái luật
    thế ra bắt đổi ngoại tệ là trái luật
    :))[:D]:))>:)[:D]:))[:D]:))>:)[:D]:))[:D]:))>:)[:D]:))[:D]:))>:)[:D]:))[:D]:))>:)[:D]:))[:D]:))>:)[:D]:))[:D]:))>:)[:D]:))[:D]:))>:)[:D]:))[:D]:))>:)[:D]

  6. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Mấy lão bố láo bố tóet quá. Biết vì sao phóng vệ inh Vinasat-2 không?

    Vì VN đăng ký thuê 7 "tọa độ", 03 cái hết hạn rồi, còn 04 cái, Vinasat-1 chiếm một chỗ, giờ đang có tiền , phải mau mau phóng cái thứ 2, thứ 3, thứ 4 chứ không thôi sau này hết tọa độ không cho đăng ký nữa, thuê lại của thằng khác cả triệu đô, không có tiền.

    Có thế thôi làm gì chém nhau tưng bừng thế? Phải lịch sự cho anh em người ta nhìn với chứ. Lão Phúc bị khóa bao nhiêu tài khỏan rồi mà tật xấu vẫn không chừa? Thích làm Chí Phèo à? Kiếm 1 em làm Thị Nở đi cho nó "sung", chửi đổng càng sướng.
  7. cuong7vu

    cuong7vu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    59

    ôi trời, đổi nick

    "Nghẹn ngào giây phút Vinasat-2 bay lên quỹ đạo
    16/05/2012 07:44:01
    - Tên lửa Ariane 5 ECA mang vệ tinh JCSAT-13 của Nhật và Vinasat - 2 của Việt Nam đã được phóng đi thành công từ French Guiana rạng sáng ngày 16/5 (theo giờ Việt Nam).
    Đây là vệ tinh thứ 2 của Việt Nam được phóng đi bởi Arianespace.
    36 phút sau khi rời bệ phóng, vệ tinh viễn thông Vinasat - 2 đã được tách ra khỏi tên lửa Ariane 5 ECA.
    ""

    Nghẹn nào cho một siêu tên lửa sau 36 phút đẩy được vệ tinh địa tĩnh vào quỹ đạo. =))=))=))=))=))

    " a “mirror” pair of relay satellites for Japan and Vietnam "" một đôi đối diện. Câu nói đểu. Vinasat-1/2 là A2100A đã được cắt đầu cắt đuôi, A2100A ra đời đã 16 năm, còn A1200ASX JCSAT-13 lại là đời sau của chính nó. Rúc háng đời sau của chính nó ?=))=))
    JCSAT-13 is to be positioned in geostationary orbit at 124 deg. Weighing nearly 4,530 kg. at launch, 44 Ku
    VINASAT-2 had a liftoff mass of approximately 2,970 kg. and will operate from an orbital position at 131.8 deg 24 Ku
    (đây là khối lượng cất cánh, còn có thêm các dây nhợ chằng buộc khi chưa triển khai, Vinasat-2 nặng khoảng 2620kg lúc bắt đầu hoạt động)

    JCSAT-13A2100AXS, loại cải tiến từ Vinasat A2100A. Vệ tinh này cũng có cỡ như Telkom-3 Indionexia sắp lên, nhưng nặng hơn. Có điều này do vệ tinh Nga bao giờ cũng nhẹ hơn nhiều. Tekom-3 có cỡ cân nặng ngang các Vinasat.


    ====================


    =))=))=))=))=))=)) Tức là chẳng đăng ký được tọa độ nào xê về phía tây Vinasat để đến châu Âu, về rúc háng Tầu Nhật. =))=))

    Khốn khổ, tọa độ nào cũng bị đuổi vì không ai dây với các bộ lọc tần và phân cực cách nhau đến 40 MHz mà vẫn nhiễu, thiết kế vùng phủ sóng đến mức sai cả bản đổ đổ vùng phủe sóng mạnh nhất to nhất xuống biển cho cá xem TV vệ tinh. Thật ra, chỗ thì thiếu gì, sang bến đông tọa độ 132 này đầy toét. Nhưng chỉ có chỗ này là được các vệ tinh JCSAT-5 và Apstar-6 của Mỹ nhường cho khúc Ku 10700-11700 mà rúc háng. Móc cả hai phân cực chỗ đó ra được 36 TP chết dở, không bằng một cái vệ tinh như JSSAT-13 đi cùng chuyến 44Ku.

    Đấy là cái giá phải trả cho những cái rác vũ trụ siêu cổ và loại vệ tinh chắp vá lai nhái.

    Những nước to như Nigieria, Pakistan.... cũng chỉ cần một vệ tinh và làm bá chủ khu vực. Thailan đi trước Việt Nam xa vời cũng thật ra chỉ cần một Thaicom-5, còn Thaicom-4 và vệ tinh phụ của nó Thaicom-7 thật ra là để xuất khẩu từ úc cho đến Ấn Độ (Thaicom-7 là các chùm trên Asiasat-5/7 bị Việt Nam bỏ hoang sau 2 năm xây dựng đài liên lạc). Chỉ cần một chỗ như KA-SAT hay Thaicom-5 được 70 hay 45 Gbps thay cho Vinasat-2 800 Mbps..... mà KA-SAT thì đặt đâu cũng được vì Đông Nam Á hầu như chưa có Ka.

    Chỉ có những nước như Indonexia cần nhiều vệ tinh ... nhưng họ cũng chia sẻ với Thái Lan , Malaysia.... và các vệ tinh tư nhân khác và chỉ thường trực 2 vệ tinh Palada-Telkom.

    Việt Nam mua độ bao nhiêu cái vệ tinh như Vinasat-2, chiếm bao nhiêu chỗ, để được bằng một cái Ka-sat hay là Thaicom-4 ?
    :)):)):)):)):))


    Dễ tính, chiếm 50 chỗ và mua 50 cái Vinasat-2 :)):)):)):)) để bằng Thaicom-4
    chiếm 90 chỗ và mua 90 cái Vinasat-2 :)):)):)):)) để bằng KA-SAT


    Và cái chỗ trên quỹ đạo ấy là gì, là hợp đồng mà các công ty Mỹ bán cho cái đời Vinasat, hết thì nó ký tiếp cũng giá gấp 5 lần thường, không thì thôi. =))=))


    Lại dứng đứng lên chuyện sang Lào Cam xin phép được phủ sóng vệ tinh !!!! hàng trăm nước phủ sóng vệ tinh đến Việt nam có đứa nào xin phép không ? Ngu đến nỗi có chuyện xin phép Lào Cam nhưng không xin phép Tầu Khựa ?

    Thật ra, để phủ sóng Đông Nam Á thì còn nhiều chỗ tốt. Ví dụ Thaicom-5 chẳng hạn, nó một mình một chỗ nhưng vệ tinh này bé chưa dùng bao nhiêu sóng mang Ku trong đó cả, có thể xin nhờ nó toàn bộ dải dưới dùng kỹ thuật châu Âu các sóng mang cách nhau 20 MHz 2 phân cực như Thaicom-5, đủ cho 100 sóng =2,5 lần các Vinasat-1/2 cộng lại. Lúc nào Thaicom-5 mệt mỏi thì xin nó cái sóng C đến tận châu Âu cho Phạm Nhật Vượng xem gái quê. Ngay cả băng Ku cao 11700-12700 Thaicom-5 đang dùng nó cũng chỉ phát 14 sóng trong tối đa 100 sóng.

    Nếu như không cần C đến châu Âu thì có cái Measat-2 mà nhà ta vẫn quen vì ở trọ suốt. Chung tiền với nó hay mua đứt cái vệ tinh chết này để có 200TP Ku và vớt vát được các TP C đến Úc cho chó già bị đá ra xa mạc hồi tưởng đến quê nhà. Nếu chung mỗi thằng 100 TP cũng quá dư thừa so với các Vinasat, chưa kể từ đây lại không phiền ai khi khuân con KA-SAT bằng 90 con Vinasat-2 về phát Ka.

    Để đi xa thì chung tiền với châu Âu mở rộng mạng O3b 400 Gbps, mạng này vẫn trống ở vùng trời Thái Bình Dướng, các vệ tinh địa động này bay qua đây vẫn thất nghiệp sau khi phục vụ kết nối Á-Âu. đặt trạm ở Việt Nam nối sang Mỹ và Cu Ba, vừa được giải nobel hòa bình vừa thu bộn tiền lại có tiến là xâm lược Mỹ...


    Mà cần dek gì, cứ chung với Laosat-1 vừa rẻ vừa ngon vừa đỡ mang tiếng em kết nghĩa hấp diêm đến chết bà chị lẩm cẩm.

    Và tốt nhất là, không mua cái Vinasat nào. Về thông tin thì thuê lại các TP mà Thaicom-4 đã thioeét kế cho Việt Nam, có băng thông gấp 5 lần Vinasat-2 với giá siêu đắt là 100m năm 2010, khéo mặc cả thì vài chục m. Truyền hình thì có đến 3 chùm lái được trên các Asiasat-5/7 và Thaicom-5 , đỡ phải chém nhau nội bộ.





    1. 3.2 Căn bệnh tâm thần và các số liệu Vinasat
      1. 3.2.1 Chúng ta thử xem, Việt Nam là cường quốc vệ tinh với ai, ai nhồi sọ các liệt não chúng ta là cường quốc vệ tinh, các bạn chỉ mặt đọc tên ra xem, chúng làm thế để làm gì ?
      2. 3.2.2 Chúng ta cần mua chỗ đặt Vinasat và vì thế các Vinasat cần vội lên quỹ đạo để xí chỗ ?.
      3. 3.2.3 Dùng Vinasat cho thông tin ? mua buôn 1 tỷ USD bán lẻ 10 triệu EUR
      4. 3.2.4 Vinasat là vệ tinh Việt Nam nên dùng Vinasat là dùng hàng Việt Nam ? Đã có thằng Vịt con Vịt nào được nhìn thấy sờ thấy cái gọi là Vinasat ?
      5. 3.2.5 Vinasat-1 đã chật nên cần phóng Vinasat-2. Vinasat-1 hỏng ?
      6. 3.2.6 Giá của Vinasat
      7. 3.2.7 Giá bán lẻ của Vinasat
      8. 3.2.8 Vinasat-1/2 là gì, quá lạc hậu, từ lúc ra đời đã là của lởm, chặt đầu chặt đuôi rúc háng người ta lên vũ trụ, lên vũ trụ rúc háng Tầu Nhật trong xó

    1. 12.4 Trả lởi các bạn hôm 16-5
      1. 12.4.1 "hình này nữa, chỉ là design vội và thiều hiểu biết của tay nhà báo thôi" ? không, đó là đường buôn lậu chính trị của đ&cp nên toàn xã hội mới lơnmj hóa đến mức Vinasat cung cấp dịch vụ GPS, thời tiết, cho thiết bị di động, hay trinh sát an ninh.... con đường được các hồng vệ binh dùng để tận diệt tri thức như ngày xưa
      2. 12.4.2 Xin lỗi các bạn, sáng nay xem mít tinh, VNPT lại đứng lên lặp lại những điều đó, Vinasat vì an ninh, Vinasat vì thời tiết, Vinasat..... và TTgBCS phát minh ra cán bộ thông tin tiêu chuẩn quốc tế.
      3. 12.4.3 Hai Vinasat thực chất là gì và so sánh sơ sơ công dụng. Vinasat-2 vội vàng lên trời làm gì ? Vinasat kéo vệ tinh chúng ta vào một cái xó vô dụng và tụt về trước Thailan Thaicom-3 năm 1996.
      4. 12.4.4 So sánh giá với các vệ tinh trong khu vực do đủ các nước sản xuất, so công dụng, Vinasat đắt gấp 5 lần bình thường.
      5. 12.4.5 Ai phải trả tiền cho Vinasat, đến quốc và thực dân hút máu chúng ta qua ai, ai bán đứng con cháu các liệt sỹ cho chính những kẻt bắn chết các liệt sỹ ?
      6. 12.4.6 Hút máu ngành thông tin, hệ thần kinh của toàn xã hội, mấu chốt của sự cạnh tranh của toàn xã hội, biến cả xã hội thành lợn
      7. 12.4.7 Truyền hình K+ hút máu nghèo nàn và thật sự là đã chết, VTC thì thành ổ chó.
      8. 12.4.8 VNPT thanh minh Vinasat là vốn tự có ? Ai đã cống 10 tỷ USD giá năm 2007 để làm lễ ra mắt sát thủ kinh tế Mỹ ? Trên VTC thì chính trị-kinh tế ngoài chó ra có ông to mặt lớn nào nói đến điều đó
      9. 12.4.9 Kịch bản kinh tế của chúng ta là gì ? Mọi sự khốn nạn nhất còn ở sau sự khốn nạn là tái cơ cấu toàn bộ nền kinh tế, phá sản toàn bộ nền kinh tế.
      10. 12.4.10 Mình cũng đã nói nhiều về các cuộc chiến tranh dọn dẹp những cái rác vũ trụ của Mỹ, đó là tương lai của Vinasat. Viettel, Beeline, An Viên.... hay Laosat-1 có thể không làm điều đó, nhưng đó là tương lai tất yếu của các Vinasat.
  8. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    Một là : Hôm nay là ngày 16/5/2012, vụ án Lê Văn Luyện diễn ra vào ngày 24/8/2011 tức đã diễn ra 7-8 tháng gì đó. Mà đến tận ngày hôm nay Nghị định 24/2012/NĐ-CP hướng dẫn việc mua bán kinh doanh vàng miếng vẫn chưa có hiệu lực. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/5/2012. Tức là từ lúc vụ án Lê Văn Luyện đến tận ngày hôm nay, các tiệm vàng vẫn kinh doanh vàng miếng bình thường.

    Hai là : Đ&CP không cấm và không hề độc quyền trong việc kinh doanh vàng miếng, mời tham khảo Chương III; Điều 11 trong Nghị định 24/2012/NĐ-CP : Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.

    Nhắc bạn Phúc an nói cho đàng hoàng, vui thì vui chứ phải tôn trọng anh em tí chứ.
  9. cuong7vu

    cuong7vu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    59
    =))=))=))=))=))=))=))

    Mõ ơi, lợn lai với đỉa
    Để cho vàng được trở thành tiền, tức là để klhối sản xuất có phương tiện thanh toán thay cho VNĐ, thì vàng phải lưu thông quốc tế và được nhập khẩu tự do, tức là để doanh nghiệp trương cái thân ra thế chấp để vay vốn nước ngoài bằng vàng, tránh đô la và vnđ hút máu đến chết, có phương triện cơ bản nhất của kinh tế là tiền thanh toán....

    Nghị định nào chưa có hiệu lực mà hàng núi vàng bị bắt đây ?

    Hay là cho buôn vàng nhưng buôn bán giá trên trời để TTgBCS độc quyền nhập khẩu vàng và cấm đô la Mỹ trong xã hội được chạy khỏi cái máy in đo bên Mỹ ?

    :)):)):)):)):))

    Mõ ơi, có bọn ***g lộn tìm cám tự sướng ? có bọn phát dại vì nhìn thấy sự thật.






    ==========
    =))=))=))=))
    "Hai là : Đỏ : Nguyên tắc kinh tế nào khuyến khích dùng vàng làm phương tiện thanh toán thay cho đồng nội tệ :-O Phúc chỉ mình cái coi." Tất cả các nền kịm tế phong kiến đều dùng vàng vì không có nội tệ , sao mà ngu thế. Khi đã có máy in tiền thì đướng nhiên những ngươuì bị bóc lột bởi máy in tiền sẽ ghét dùng tiền và khuyến khích dùng vàng hay ngoại tệ thay nội tệ, sao mà ngu lâu thế. NHững thời chiến tranh loạn tiền cha ông ta chẳng dùng vàng đó sao, đổi tiênmf 1985 -1986 không có vàng thì chết à ?

    Cái gì là nguyên tắc kinh tế, kinh tế có nguyên tắc ấy ở đâu, luật cuẻ trời ban ra nguyên tắc ấy à ? sao mà lợn thế. Nguyên tắc duy nhất của kinh tế là ai cũng mong có nhiều của cải bằng mọi biện pháp. Một xã hội lành mạnh là xã hội làm ra của cải bằng lao động sáng tạo. Còn một xã hội suy đồi là một xã hội ngồi há miệng chờ giá đất lên hay hút máu mủ cacs nhà tư bản sản xuất như giun sán giòi bọ. Về nguyên tắc, khi cái máy in tiền của chúng xã hôinj đã bị bâu đầy bởi giun sán giòi bọ, thì cái tiền đó là tiền của giun sán giòi bọ, cần thay thế.

    "Ba là : SJC (Doanh nghiệp tư nhân) vẫn nhập khẩu vàng về Việt nam theo đường chính ngạch." TYức là vàng trong nước bằng giá nước ngoài , ? nước nào ấy nhỉ ? hay là nhập khẩu đó đã đi qua cửa của TTgBCS ? Để vàng trở thành phương tiện thanh toán và nguồn đầu tư nước ngoài cứu khối sản xuất, thì vàng được coi là tiền chứ không phải l;à hàng, lưu thông hoàn toàn tự do.

    "Bốn là : Đã buôn lậu thì thượng vàng hạ cám đều bị bắt hết. Cái link Phúc đưa là tố hai đứa buôn lậu vàng." Sao mà ngu thế, có buôn lậu là có chênh lệch giá vàng, tại sau lại ngăn cản vàng chảy vào trong nước ? về nguyen tắc kinh tế =)), đó là phản quốc vì gây ra chảy máu vàng.

    Đương nhiên, ai cũng biết, ngăn cản vàng là để giữ giá cho máy in tiền độc quyền hút máu xã hội, và đương nhiên, sự bóc lột xã hội đó được bảo vệ bằng đoàn chó dại liệt não.


    "Năm là : Có thằng doanh nghiệp, thằng ngân hàng nào ngu đến nỗi đi vay vốn nước ngoài bằng vàng không :((. Xin thưa với Phúc việc các ngân hàng VN thế chấp vàng để vay USD đến cuối năm nay cũng chấm dứt." Đầy thằng, Vang chuyển về bị cắt ơhế thì thằng nào dam làm điều đó, nhưng thèm làm điều đó thì 80 triệu thằng Vịt thằng nào cũng thèm, có thế mà cũng phải hỏi, đồ con lợn. Không thẻm chuyển vàng về bằng nọi cách mà có hàng đống thằng buôn vàng bị bắt kia ?

    Đồ con lợn.



    "Để cho vàng trở thành tiền đã là sai. Nhưng Phúc vẫn ấm ớ rằng" Sai so với ai hả lợn ? sai so với cái máy in tiền cấm vàng để hút máu xã hội, hay sai so với toàn xã hội muốn tẩy chay cái máy in tiền ? Sai với lợn, hay sai với chó ?




    "Sao khối sản xuất không có tiền mà lại chỉ có vàng :(( Nếu khối sản xuất của Phúc muốn có tiền thì chỉ việc bán vàng đi là có tiền ngay" =))=))=)) 10 đời cái lũ liệt não di truyền đều ngu như lợn và điên như chó. Có vàng là may, đổi vàng ra tiền để cái máy in tiền nó hút máu à.




    Dạy cho đám liệt não di truyền 10 đời vài điều

    Cái lũ đã lớn lên bằng phương pháp nuôi ngâm trong dịch tự sướng thì nên chui vào các lọ tự sướng đó, ra ngoài dạy đời là bị chết cả họ. Bệnh liệt não do tự sướng là bệnh nhiếm phải nhưng di truyền theo cơ chế khóa gen, đã lây cả họ, và nếu chết là chết cả họ đấy.

    Cái kiến thức cơ bản nhất của lợn và tự biết mình ngu như lợn. Cái cần biết nhất của loài chó là tự biết mình điên như chó.

    Phương tiên kienh tế cơ bản nhất là phương tiện thanh toán, tức các loại tiền giấy, phiếu báo nợ (trái phiếu) và vàng. Trong đó tiền giấy là một loại trái phiếu tín chấp do nhà nươc phát hành.

    Tiền là phương tiên thanh toán hiện đại thay cho vàng cổ đại mà thôi.

    Khi nhà nước thối nát, thì tiền trở thành công cụ hút máu xã hội và xu thế là quay về dùng vàng

    Nhà nước càng thối nát thì càng cấm xã hội dùng vàng thay tiền vì khi đó công cụ hút máu thất nghiệp

    4 năm qua cả xã hội đã phá sản nhanh dần và đến nay đã ở mức sụp đổ vì lạm phát phi mã , lạm phát phi mã để hút máu toàn dân bù cho những cái như Vinashin, Vinasat, những cú mất 10 tỷ giá đô năm 2007...

    Chuyển sang vàng là xóa bỏ cái định nghĩa nhà nước, và do đó nhà nước thối nát căm thù nhất



    các nhà nước thối nát đều được bâu quanh dầy đặc giun sán giòi bọ, lợn liệt não và chó dại...
  10. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    Một là : Phúc tuyên bố nền kinh tế phá sản, sụp đổ, chuyện này còn to gấp tỷ lần cái Vinasat. Mình thấy lạ vào hỏi thôi. Và chắc chắn mình còn dai hơn cả đỉa nữa cơ.

    Hai là : Đỏ : Nguyên tắc kinh tế nào khuyến khích dùng vàng làm phương tiện thanh toán thay cho đồng nội tệ :-O Phúc chỉ mình cái coi.

    Ba là : SJC (Doanh nghiệp tư nhân) vẫn nhập khẩu vàng về Việt nam theo đường chính ngạch.

    Bốn là : Đã buôn lậu thì thượng vàng hạ cám đều bị bắt hết. Cái link Phúc đưa là tố hai đứa buôn lậu vàng.

    Năm là : Có thằng doanh nghiệp, thằng ngân hàng nào ngu đến nỗi đi vay vốn nước ngoài bằng vàng không :((. Xin thưa với Phúc việc các ngân hàng VN thế chấp vàng để vay USD đến cuối năm nay cũng chấm dứt.

    Tiếp.

    Để cho vàng trở thành tiền đã là sai. Nhưng Phúc vẫn ấm ớ rằng : "Để cho vàng được trở thành tiền, tức là để klhối sản xuất có phương tiện thanh toán thay cho VNĐ"

    Sao khối sản xuất không có tiền mà lại chỉ có vàng :(( Nếu khối sản xuất của Phúc muốn có tiền thì chỉ việc bán vàng đi là có tiền ngay.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này