1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vinasat

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi apachai2223n10208e, 17/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Đúng rồi, HP chẳng nên trả lời giống lợn làm gì. Đọc cái bài của hắn ở bên trên, thấy còn ngu hơn cả lợn nữa cơ.
  2. cuong7vu

    cuong7vu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    59
    Phúc làm ơn cho mình xin cái nguồn về chữ side 3 Phúc viết. Chúng ta đang sống ở thế kỷ nào mà Phúc viết rằng : Tiền giấy được sử dụng thay vàng khi nhà nước tham gia quản lý kinh tế/ Ai dạy Phúc viết thế? Phúc học kiến thức của nước Nga XHCN, mà lại lập lờ đánh lận cái khái niệm lấy từ môn khảo cổ - kinh tế học trước công nguyên áp dụng cho kinh tế học thế kỷ 21 thế h

    Marx dạy phúc thế, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Marx ngược chiều hoàn toàn so với chủ nghĩa chó dại của các lợn các chó. CHủ nghĩa Marx quất roi vào đít thanh niên bắt học học học từ lúc còn chết đói, còn chủ nghĩa chó dại tận diệt chi thức, đốt sạch sách cổ, phá sạch chùa đình.... ngay từ khi lập quốc. CHủ nghĩa chó dại là bao cấp nhục nhã, là hàng chục triệu người chết đói ở nông thôn TRung Quốc, còn chủ nghĩa xã hội trở thành siêu cường từ lúc chết đói chỉ 18 năm.

    TRước đây, thời phong kiến, triều đình không quản lý kinh tế mà chỉ đảm bảo hòa bình cho kinh tế và thu thuế, tức phần cộng sản của nhà nước dùng để bóc lột và chiến tranh. Ở các nhà nước này, tiền chẵn là vàng, đệ tử của vàng là bạc đồng chì.... ngân lượng là tiền tường tiêu thường ngày, hiểu chưa, ngân phiếu là chứng khoán ghi số bạc để ở khi trao đổi cho gọn, đã hiểu chưa. Ngân là bạc, tức tiền thường, đồng là tiền lẻ, nguyên-quan là một thỏi bạc hay một rổ tiền đồng... Ở các nhà nước này, nhà nước là đại diện của khối quân sự và có trách nhiệm bóc lột những miền đất mà quân sự chiếm được, giống như nhà nước ta có trách nhiệm bóc lột xã hội ta để đổi lấy sự bảo hộ của đế quốc, ví dụ cụ thể hơn là Vinasat có trách nhiệm bán cái đầu lởm giá 3,5 triệu thay cho đầu xịn openbox giá 40 $ để lấy tiền trả cho thực dân.

    Sau đó các tổ thợ lớn thành các phố thợ như phố Lò Rèn, rồi tậu được các thành phố tự do, liên kết thành các nước cộng hòa.... cách mạng đó diễn ra 700 năm qua và được chủ nghĩa chó dại rủa là bọn tư sản thối nát. Ở các nước cộng hòa này, nhà nước là đại diện của khối sản xuất và do đó một trong những chức năng quan trọng nhất của nhà nước mới là quản lý kinh tế. Do đó, nhà nước in ra tiền giấy có tác dụng ban đầu như ngân lượng, lợn đã hiểu chưa. Tức mỗi tờ tiền giấy đại diện cho một lượng bạc vàng đặt trong ngân hàng nhà nước, người ta tự do đến lấy đổi. Đó là thời đô la được đảm bảo bằng vàng khi nhà nước mới thành lập và còn yếu chưa được tín nhiệm. Sau đó, đô la không được đảm bảo bằng vàng mà bằng uy tín, lúc này tiền giấy không còn là ngân phiếu thật, mà nó chỉ ciòn là một chứng khoán tín chấp. Đã là tín chấp, thì thằng chấp tín là nhà nước hoàn toàn có thể bùng chạc. Công cụ để bùng chạc là tay ga cần số cái máy in tiền.

    Tại sao đ&cp lại có đông đảo những chuyên viên nhồi cám liệt não hơn cả chó dại như thế này nhỉ ? KHi phát hành thêm tiền, thì giá trịe đồng tiền giảm. tức là lạm phát. Khi đó tất cả mọi người có tiền mặt và tài khoản phiếu nợ ghi bằng tiền sẽ bị móc túi, số của đó chạy về máy in tiền và chuyển thành tiền mặt. Những cái đó là kiến thức cơ sở của kinh tế, mọi công dân đều phải biết trước khi có quyền bầu cử, mà sao ở đây có nhứng con lợn sủa oăng oẳng như chó về tiền mà những điều đó cũng không biết ?

    Đồ con lợn, đến những định nghĩa cơ sở về tiền như thế cũng gân cổ lên cãi. Người ta kinh tởm con cái làm ở khôúi hành chính nhà nước là như thế, đó là nơi tập trung của đám lợn liệt não và chó hóa dại lớn lên mằng kỹ thuật ngâm dịch tự sướng từ nhỏ.


    "Những ai cho rằng việc lạm phát (định giá thấp đồng nội tệ) là hút máu quốc gia thì nên xem lại danh sách những quốc gia đang định giá thấp đồng nội tệ - tức là liên tục đánh tụt giá đồng nội tế so với đồng USD. Hình như có cả Nga, hình như có cả Nhật bản. Dĩ nhiên các quốc gia này phá giá đồng nội tệ một cách có điều kiện chứ không lủng củng như Việt Nam."

    cang ngày càng đúng là đồ con lợn. HP không thích nói chuyện với những con lợncó trình độ bằng đúng cái máng như thế này, nên còn nói chuyện ở đây thì còn được hưởng những điều này.

    Các nước xuất khẩu nhiều như Tầu khi tăng giá nội lên só với ngoại tên thì giá thành hàng hóa sản xuất trong nước tăng so với ngoại tệ, giải sức cạnh tranh hàng xuất khẩu, nên người ta buộc phải phá giá đồng nội tên trong 4 năm qua khi đô la phá giá cho đếnnay là 2,5 lần. Nhưng thưa lợn, người ta phá giá đồng nội tện cho ra cái quỹ công, cái quỹ công đó đưa Nga làm bá chủ thế giới về năng lượng và vũ trụ, hoàn thành các tuyến LUồng Bắc Nam cấp dầu khí cho các đồng minh truyền thống là vùng các đế quốc Áo Hung, Phổ... cũ, đảm bảo chỗ dựa cho các nước này trong các chiến tranh kinh tế khốc liệt... Mức sống của dân Nga tăng không ngừng. Đức đem chuyện phá giá đồng EUR ra làm các gói cứu trợ, thằng nào bỏ Mỹ theo ĐỨc thì được đớp. NHật Bản và Tầu Khựa thì nâng giá nội tệ, Tầu KHựa đã mệt mỏi với việc hạ theo Mỹ, nay ngược lại nâng theo Nhật....

    Người ta hạ giá nội tệ để xuất khẩu và số tiền in ra khi hạ giá nội tệ được dùng làm chiến tranh kinh tế. Nga Tầu đứng đầu Brics nổi tiếng thế giới vì công phá Mỹ hôm nay. CHứ có cái quỹ công nào thối nát đến phá sản toàn tập như hôm nay không hả lợn. Có cái quỹ công nào mua Vinasat đắt gấp 5 lần không hả lợn ?


    "Trung Quốc bán 13 nghìn tỷ =)) thì ai mua, mua bằng gì ? EU, Yen.... Nếu một lượng gia tăng USD lớn đến nỗi gấp đôi lượng đang lưu hành thì mua bằng gì?"
    Thứ nhất, dek cần biết nó mua bằng gì, đây là tin nó bán. Tầu KHựa có đángb là bao so với toàn bộ thế giới mà nó phải ngại ngùng khi bán quỹ ngoại hối. Nó bán cho ai, thì đường nhiên thưa với lợn, trong số những thằng mua ủng hộ Mỹ có Việt Nam đưa quỹ ngoại hối lênm 21 tỷ năm 2007 để sau đó mất giá một nửa. Đó ladf vụ anh hùng nhất trong kinh tế thế giới, con Vịt dướng đôi cánh 20b ra chặn dòng thác 700b mà cứu Mèo.
    China threatens 'nuclear option' of dollar sales
    China is Selling Dollars
    "....Beijing may use its $1.33 trillion (£658bn) of foreign reserves ...."

    Còn đã ngu như lợn và điên như chó thì nghe đây này. TRung quốc đổi 700 tỷ trong số đó trong năm 2007 lấy mọi thứ, bao gồm các ngoại tệ khác, chứng khoán, trái phiếu.... và một phần không nhỏ là thanh toán hàng nhập khẩu, sau đó họ dùng các ngoại tệ chứng khoán trái phiếu đó dùng để thanh toán ngân sách nhập khẩu khổng lồ của họ, ví như dầu lửa và đô la úc... đó là quả bom nguyên tử trong lịch sử kinh tế thế giới. Vì quả bom đó, giá dầu lên khủng khiếp 2008 vào đỉnh đồ thị dầu hàng năm là tháng 4, 148$, nước Mỹ là nước ăn dầu nhất thế giới do cả kỹ thuật và xã hội đều lạc hậu, nên khụy gối năm đó và không bao giờ đứng dậy nổi nữa.

    Nửa sau 2008, Mỹ phải theo tay Tầu KHựa nhưng đã muộn, in ra trong năm 2008 một lượng lớn. Riêng quỹ cứu trọ bị giấu kín, tức ăn ắp, là 1200 tỷ. Đến nay Mỹ đã in ra hàng vạn tỷ vì các gói cứu trợ đó làm kinh tế Mỹ thêm suy sụp khi duy trì các công ty ăn bám.

    Việt Nam từ 2007-2009 mất giá một nửa trong quỹ ngoại hối được vội vã mua vào đến năm 2007 là 21 tỷ. Đó là vụ bán nước lớn nhất tính đến lúc đó. đ&cp đã làm những gì để lấp liếm điềi đó thì nhìn các con lợn liệt não và chó hóa dại ở đây.


    "Dùng vàng làm phương tiện thanh toán thì sẽ giết chết nền kinh tế. Đó là cách nhanh nhật để giết một quốc gia có đồng tiền yếu, chứ không phải để chữa."
    đ&cp dạy các con lợn thế à ? Vào cái thời nước Mỹ tiến không ngừng từ lúc lập quốc cho đến chiến tranh lạnh thì hầu hết thời gian nó dùng tiền vàng, tức Dollar là ngân phiếu được đảm bảo giá trị bằng vàng theo cách được tự do mua vàng theo giá đảm bảo tại ngân hàng trung ương Mỹ FED. Vào những lúc nhà nước Mỹ thiếu tiền như sau nội chiến và các cuộc chiến tranh thế giới, thì gá tiền được hạ xuống hoặc bỏ chế độ đảm bảo bằng vàng. NGày 15-8 năm 1071 Nixon ký lệnh bỏ chế độ đảm bảo bằng vàng vì nước Mỹ đã lấn sâu vào con đường tụt dốc không phanh trong kinh tế thế giới.

    Đây là giết chết kinh tế. con lợn ạ. Nước Mỹ đã trở thành siêu cường bằng thuốc độc giết chết kinh tế của lợn như thế. Ngược lại, khi ngừng dùng cái thuốc độ ấy thì Mỹ từ 40% sản lượng công nghiệp toàn cầu tụt xống phá sản không lối thoát như ngày nay.

    Mà loài lợn nào dayu lũ lợn liệt não cái lý luận đảm bảo bản mệnh bằng vàng là giết chết kinh tế thế nhỉ ? đến lợn như cái đảng lợn chúng không chắc có thể sai các đại lý cám nhồi sọ điều đó. Hay là sự thật như thế, đ&cp sai các đại ý cám nhồi sọ điều đó thật sự ?



    Đã không định nghĩa được tiền là gì, in tiền lạm phát để làm gì, thì về các chi ủy mà tự sướng với nhau trong các trường đảng, thò mặt ra khỏi các lọ tự sướng thiên hạ nó ném đá cho nhục mặt cả cái đảng của lợn.

    Mà cũng nên thế, vì cái đ&cp ấy thực sự là như thế, để cho bộ mặt thực sự ấy hiện nguyên hình.
  3. cuong7vu

    cuong7vu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    59
    Mình không có thời gian nhiều để nói chuyện với các bạn, mấy hôm nay mình có việc, chắc các bạn đã biết, mình làm nghề kỹ thuật, không có việc thì rỗi, có việc thì cày ngày cày đêm.

    Bạn tiên à. Mình có cảm giác bạn như là sính viên của những trường trong trẻ cấp bằng khống "giáo dục tiêu chuẩn MỸ" như cái trường trước của chợ rau cầu giấy. HỌc thì dốt như bò , không hiểu được những ngyên lý cơ sở, 10 năm học tiếng ANh không đọc thông viết thạo mà đầu óc chỉ được nhồi chặt cám trộn trong các bài tập đọc. Các nguyên lý dốt quá không hiểu được thì người ta nhồi cho một đống viết tắt ấn tượng để sau này đi khoe chữ, ăn tục nói phét.

    FDMA có cái mẹ gì mà phải khoe chữ, nếu thích khoe chữ, thì đọc lại lịch sử khoe chữ của các con lợn kiểu Mỹ đây này, đó là tương lai của các Vinasat.




    FDMA= Frequency Division Multiple Access
    TDMA = Time division multiple access
    CDMA = Code Division Multiple Access

    FDMA có thể hiểu là mỗi cặp máy thu phát dùng một tần số. Mình đã nói, ngay từ đầu các vệ tinh không dùng FDMA, đó là vì tính chất có hướng của sóng vệ tinh, nó được phân biệt bằng hướng, tức là, hai vệ tinh nếu cách nhau đủ lớn (ví dụ 2 độ với ằng ten TV gia đình), thì hai vệ tinh đó dùng cùng một tần số chẳng sao. THêm nữa, mỗi vệ tinh có thể dùng một tần số cho hai sóng mang bằng hai phân cực khác nhau. FDMA rất tốn sóng nên chỉ sử dụng ở thời đầu của vô tuyến cũng như ngày nay trong các phương tiên đặc biệt.

    Mạng liên lạc của máy bộ đàm, như là cái máy 2w dùng cho quân sự trên toàn thế giới, như là tiêu chuẩn máy liên lạc toàn cầu từ WW2 cho đến thời kỹ thuật số 199x, nó không dùng FDMA. Bạn đã hiểu chửa, ngày nay xe tắc xi Việt Nam vẫn dùng hệ thống này, rất lạc hậu và tốn tài nguyên quốc gia, đó là do điện thoại di động của thành phần chuyên về truyền thoại của quốc gia quá lởm nên phải như vậy. Toàn bộ các máy đầm thoại vô tuyến trong một mạng dùng chung một tần số, làm gì có FDMA. Khi một máy đàm vô tuyến nó phát, thì toàn bộ các máy khác trong mạng nghe thấy. Tất cả các máy đàm vô thuyến tron trường hợp bình thường đều ở chế độ nghe, tức không phát. Khi một máy đàm muốn phát thì người dùng phải bóp ống tổ hợp.

    Mạng liên lạc vệ tính được thiết lập từ các mạng cơ sở. Mỗi mạng cơ sở được xây dựng trên một sóng mang. Mạng này làm việc y như mạng các máy đàm vô tuyến không khác gì cả. Vệ tinh chỉ là cái đài ăng ten, nó chỉ khếch đại và phát lại tín hiệu mà thôi, đó là các vệ tinh relay. Hầu hết các vệ tinh trên thế giới là relay, relay là rơ le là nhắc lại, còn được gọi là các repeater. Đã hiểu chưa. Vệ tinh relay không truyền dữ liệu giữa các tần số, các tần số thường được gọi là TP cho tiên. TP là transponder, thường được đảng và chính phủ dịch là bộ phát đáp, nhưng thật ra là bộ phát lại. Để truyền dữ liệu giữa các tần số, thì phải truyền về một tổng đài trên đất và tổng đài đó lại phát lên vệ tinh. TRên thế giới hiện nay chỉ có 3 vệ tinh số mang theo tổng đài, đó là Thaicom-4, KA-SAT và VIASAT. Vinasat là cvái vewẹ tinh đã ra đời 16 năm, cổ nhất trong số các vệ tinh còn làm việc hiện nay trên thế giới, thì số má mẹ gì, nó là vệ tinh tương tự, hiểu chưa.


    TDMA là kỹ thuật chông xung đột confliction được thực hiện từ thời kỹ thuật số cho các mạng máy đàm. Người ta chia thời gian phát cho các máy thu phát trong mạng, do đó chúng không đánh nhau. Điều này làm gián đoạn các cuộc đàm tương tự nhưng được kỹ thuật số sử lý. Việc chia thời gian có thể được thực hiện bằng kỹ thuật ngẫu nhiên hoặc lịch cứng, hoặc kết hợp cả hai. Kỹ thuật ngẫu nhiên được dùng như là mạng ethernet vẫn đang dùng trên LAN, lúc này, khi mỗi máy phát, nó cơ cơ chế phát hiện xung đột tức là phát hiện hai máy cùng phát trên mạng khi có xung đột thì bó tin hỏng, máy sẽ đợi một thời gian cơ sở theo quy định rồi phát lại, nếu vẫn hỏng, nó lấy một số ngẫu nhiên từ 0 đến 2 lần thời gian cơ sở trên rồi phát lại, nếu vẫn xung thì là 4.... LỊch cứng là khi làm thủ tục gia nhập mạng như là mua sim, thì sim đã được phân chia một khe thời gian , đồng hồ máy được đồng bộ với nhau thông qua vệ tinh. Phương pháp lịch mềm là một phần thời gian để chia cho lịch cứng, thông qua kênh thông tin này, máy con có thể xin mạng tăng giảm khe thời gian của nó thông qua một máy cái quản lý mạng.

    Có thể nói, máy đàm thủ công là TDMA thủ công, khio hai thằng tranh nhau nói thì chúng phát hiện xung đột và đừng, nói như thế cũng chẳng sai nhưng mà thối khắm.

    CDMA ? tất cả các máy con trong mạng đều nhận được thông tin mỗi máy phát đi. Như vậy, máy phát sẽ mã hóa sao cho chỉ máy đích giải mã được. Việc mã và giải mã thực hiện bởi các sim hay thẻ smart card của đầu thu truyền hình.


    =========================

    Vinashin nợ đáo hạn không trả nên nó không làm mất của chúng ta cái gì ? dạ thưa, đó là đ&cp nhồi sọ những con lợn con chó của họ đấy ạ. Bạn cho một thằng vay, nó bùng tức là bạn không mất một cái gì ? không phải in tiền ra tiêu bù ? Cũng như VInasat đắt gấp 5 lần bình thường, cổ nhất trong số các vệ tinh phục vụ hiện nay trên trời, là bình thường !!!

    Nhắc lại, 2 Vinasat đều là các vệ tinh cổ nhất hiện nay trên thế giới, nhưng đ&cp nhồi sọ những con lợn liêthj não đó là vệ tinh hiện đại nhất thế gới. Người ta vừa kỷ niện 15 năm nó lên trời năm ngoái năm nay đã 16 tuổi, và không có gì khó khăn để hình dung ra cái máy tính, điện thoai, TV.... 16 tuổi. Đã cổ, nó còn bị cắt đầu cắt đuôi để vừa chỗ rúc háng trên tên lửa và lên trời cũng rúc háng hai vệ tinh Tầu NHật. Đã cổ, nhưng nó quá còi cọc so với vệ tinh cùng thời Thaicom-5, trong đó Thaicom-5 sa cơ lỡ vận nên đắp chiếu 6 năm mới được lên trời. Đó là chân dùng vệ tinh hiện đại nhất thế giới và fía gấp 5 lần bình thường.



    Về chuyện VInasat-2 lên để xí chỗ. Mình nhắc lại, Vinasat-2 lên vội lên vàng vì sắp đại phá sản, không bắn nhanh thì nó không bao giờ lên được nữa. CHính vì thế, ban đầu định ở 107E và 1-15, nhưng nó đã vội lên về ôm chân Vinasat-1 132E.

    đ&cp bịa ra câu chuyênhj hoang đường về thuê chỗ. NGu xuẩn hơn cả lợn thế này, hàng trăm vệ tinh phủ sóng Việt Nam, nhưng có thằng nào đến xin phép phủ sóng, thế mà đ&cp bịa ra câu chuyện phaiẻ sang Lào Cam xin phép. Sang Lào Cam xin phép trong khi không thèm sang Tầu KHựa !! Hay câu chuyện hoang đường về mua sóng của nước Tông Gà, làm gì có nước Tông Gà Tông Chó nào có cái vệ tinh nào vào năm 2008 đến nay ? Hay câu chuyện hoang đường về xin phép Nga, NGa làm gì có vệ tinh nào ở khu vực 132E.

    Kourou và Kouru chắc các bạn đã biết. "Ví dụ, giữa Vinasat-1 và JCsat-9 có giãn cách cự ly là 50 km và chênh lệch độ cao là 2,5 km" Lợn thật, làm gì có vệ tinh JCsat-9 nào ở đây. Ở đây là JCsat-5A. THật ra, JCSAT-9 là tên dự định ban đầu nhưng sau khi phóng thì đổi tên như trên, vệ tinh có tên JCSAT-5A từ lúc vận hành năm 2006.Đoạn trên chắc đ&cp nhồi sọ các lợn các chó là Vinasay và JCssat không đánh nhau khi HP bảo là Vinádsat rúc háng Tầu Nhật. Tiên sư khỉ, cứ bảo Vinasat phát sóng như chúng đi xem nào, phát sóng khác thì có cái lợn gì mà can nhiễu sang nhau ? tức là dùng bằng tần thấp rúc háng người ta thì nhiễu vào đâu ? Hay là các máy thu phát cơ động chảo 98 phân phân biệt được hai vệ tinh cách nhau 50km ? Xin lỗi, ống nhòm của các nhà quân sự cũng không làm được điều đó đừng nói là ăng ten trên nhà giàn DK.

    đ&cp thường nhồi sọ là trên trời chật lắm tranh nhau đánh nhau chỗ... hay là hôm nay Thaicon nó bán rẻ nhưng không tranh chỗ thì sai này nó bán đắt.... Thế thì thưa với đ&cp, Lao-sat, Bolivia-sat, Kazsat, Venezuela-sat, Nigcomsat.... không tranh chỗ hay sao ? thế sao chúng rẻ thế, chũng có chỗ tốt đẹp :Bolivia-sat, Venezuela-sat nhìn được cả Nam Bắc Mỹ và phủ sdóng tưng bằng Nam Mỹ, trong đó độc quyền Cu Ba mà cường quốc Mỹ thèm cũng phải nhịn....Kazsat phủ sóng Ku châu Âu lắm tiền, Nigcomsat khai thác châu Phi còn trống hoác... các Nigcomsat , Bolivia-sat, Venezuela-sat mang theo các chùm dải rộng (từ L đến Ka) và lái được, để làm gì =)) ôi trời, để tằm ăn dâu, Âu MỸ thằng nào phá sản bán thân là có liền.

    NHững chỗ tốt đẹp thế sao lại rẻ, còn Vinasat, cả hai vệ tinh đều đắt gấp năm lần bình thường. Ví dụ, đến hôm nay Vinasat chỉ còn 12 TP trong số 18 TP mà nó lừa đảo là 20 TP, tất cả đều là 36 MHz, lên 2008, giád 300 năm 2005, còn Kazsat có 12 TP nhưng đều là 72MHz có trần băng thông gấp đôi là 24 TP của VInasat, lên 2006, nhưng 100m. Vệ tinh Thaicom-6 thay thế THaicom-5, bhưng 160m chưa lên, Mỹ sản xuất, Thaiconm-5 phát đi 80 sóng C và 14 sóng Ku công suất 5,5kw, trong đó Thaicom-6 được vận động ký tranh thủ lúc đảo chính trái phép chính quyền Thakshin và bị chế là đắt, rất có thể sẽ dừng. Laosat-1 giá 300m. Telkom-3 của Indonexia có thể không cần mua chỗ, vệ tinh có công suất cấp cho đài 5,5kw, 42 TP, cả hai Vinasat cộng lại có công suất cấp cho đài hơn 4kw, cũng 42 TP, nhưng Telkom-3 200m và lên cùng đợt Vinasat-2. Cùng loại với Telkom-2 AMOS-5 giá 300m, nhưng 100m đó là lại quả, tức Nga xây "trung tâm vận hành" của Do Thái, tức Nga chỉ lấy đúng giá, còn Do THái muốn rửa tiền thì Nga tách phần đó ra.

    Các vệ tinh kiểu thuê lại từng phần vệ tinh khác giá còn rẻ nữa. Ví dụ, Thaicom-4 là vệ tinh chùm đốm-vệ tinh số đầu tiên trên thế giới, hiện nay trên thế giới chỉ có 3 vệ tinh như thế, trong đó Thaicom-4 là tiến bộ vội vàng và chỉ có một phiên bản duy nhất là nó. Các vệ tinh số này có băng thông một trời một vực, ví dụ, Vinasat-2 800 Mbps, Thaicom-4 45 Gbps, còn KA-SAT và VIASAT là 70 Gbps. Các vệ tinh này là các vệ tinh chùm đốm, nó chia vùng khai thác ra các đốm nhỏ để dùng lại sóng mang và do đó tăng vọt băng thông, nó làm được như thế vì đây là các vệ tinh số đầu tiên, truyền được dữ liệu giữa các sóng mang sang nhau ngay trên vệ tinh. Chính vì thế, từ Ấn Độ đến Úc THaicom-4 đã làm sẵn các đốm và ở Việt Nam đang bỏ hoang. Phần bên Úc giá 100m, phần nhỏ hơn bên Malaysia chưa mặc cả xong giá có băng thông 3,3 Gbps. Phần bên ta có băng thông khoảng 4 Gbps nhỏ hơn phần bên Úc, cũng như Lào Cam, các phần bên ta chưa được VNPT mua nên Thaicom vẫn bán lẻ chủ yếu cho người nước ngoài. Như vậy, chuyện dùng các Vinasat làm thông tin với giá trên trời là chuyện hoang phí hài hước, chỉ cần 50-100m là mua được một cái to gấp 5 lần Vinasat-2.

    MÌnh đã lấy một ví dụ, KA-SAT còn có tên vận hành là Eutelsat-9 là vệ tinh hiện đại nhất thế giới. Đài truyền tin số dùng sóng KA phân cực xoắn được ngự trên cái xe vũ trụ lớn nhất châu Âu Spacebus 4000. Tức là to nhất và hiện đại nhất, giá trị sử dụng lớn nhất và giá thành cũng lớn nhất thế giới. KẤ-SAT lên trời 2010. Một vệ tinh có giá bán cao hơn KA-SAT là vệ tinh VIASAT, tại sao lại đắt, vì công ty SSL của Mỹ mua phần đài của KA-SẢT về đặt lên xe vũ trụ lớn nhất nước Mỹ do SSL sản xuất là LS-1300. SSL bán vệ tinh này cho công ty Telesat Canađa, nhưng Telesat Canađa có 66% cổ phần nằm trong tay SSL. Bị đẩy giá đến như thế nhưng vệ tinh này chỉ có giá 400m, Vinasat-2 giá 300m nhưng khốn khổ là băng thông chỉ bằng 1/90. KHốn khổ, theo giá bán lẻ cuaẻ THaicom-4 và VIASAT thì hai Vinasat bán lẻ được 10 triệu USD. (Telesat Canađa là công ty tư vấn giám sát các Vinasat)


    Như thế, các bạn đã thấy, tất cả các loại vệ tinh Nga, Tầu, Mỹ, Âu đã được so sánh, VInasat giá gấp 5 lần bình thường. Và đương nhiên, tuy không bằng Vinashin, nhưng Vinasat là trong suốt nhất để quan sát sự độc quyền lãnh đạo tuyên truyền của đảng, do đó độc quyền truyền hình và độc quyền Vinasat. CHúng ta đã thấy, Vinasat-1 chưa lên trời thì dân ta đã tưng bừng dùng vệ tinh nước ngoài, Vinasat-2 chưa lên trời thì Vinasat-2 đã bị THaicom-5 hấp diêm đến chết bằng giá bán acc full của TRueSport 400k/năm. Thực chất, Vinasat-1 chỉ còn sống thoi thóp bằng bú ngân sách như chúng ta đã thấy.



    NHư mình nói, Laosat-1 là vệ tinh được mua với giá khá đắt, đắt là do Lào không có tiền, nhưng có một cơ hội kinh doanh tuyệt vời là hấp diêm đến chết 2 Vinasat, tậu một miếng đất trên vũ trụ có thể độc quyền truyền hình Đông Dương và mở rộng ra kinh doanh truyền hình Đông Nam Á. Lào không hề phản bội Việt Nam trong chuyện này, vì khi nmua Vinasat Việt Nam không hề nhìn ngó gì đến 2 anh em Lào Cam. Lào và Cam không thể sang Vinasat mà bỏ Thaicom-5, kể cả VTV-4 của Việt Nam hôn nay vẫn ở bên Thaicom-5. Nhưng Lào và Cam không thể mặt dầy như Việt Nam để chổng đít vào vệ tinh của đại ca mãi được. Lào cần gì mua một cái vệ tinh 28-32 TP có công suất nguồn 10,5kw-tức nếu dùng toàn Ku thì phủ sóng toàn bộ ĐÔng Nam Á. Khi mua vệ tinh đó, Lào có số TP trên đầu người gấp 20 lần cường quốc vệ tinh Việt Nam với các Vinasat. Các bạn cần nhớ là, Lào Cam là các nước nhỏ, riêng Lào có dân số chưa bằng thành phố Sài Gòn của Việt Nam, nói cho đúng là bằng nửa Sài Gòn, Lào mà có một cái vệ tinh là quá quắt, Kazakhstan 15 triệu dân có một cái vệ tinh đã là quá quắt đừng nói là Lào.

    NHưng Lào không có tiền, Tầu nó Tậu luôn cái cơ hội này, giá vệ tinh đắt vì đó là Tầu ứng trước toàn bộ, trong trường hợp này Lào không mất một cái gì và cơ hội cho Lào được Việt Nam tạo ra khi tâị 2 cái rác vũ trụ, các cuọc dọn rác này đã diễn ra nhiều lần ở Nam Mỹ, Thái Lan, Pakistan.... và Tầu KHựa nối tiếp châu ÂU trở thành chuyên gia dọn rác vũ trụ kiểu Mỹ. Giá trị thực của một vệ tinh là công suất cấp cho đài của nó, Laosat-1 có công suất cấp cho đài gấp 4-5 lần Vinasat, giá 300n.







    Ở đây, đảng và chính phủ thường xuyên nó rằng trên quỹ đạo rất chật, đó là hoàn toàn bố láo.
    Quỹ đạo địa tĩnh có thể bố trí được 180 điểm phát tức mỗi điểm phát cách nhau 2 độ. Trong mõi điểm phát đó, chỉ triêng Ku, thì có thể phát 200 sóng mang. Ta lấy ví dụ như Thaicom-5, cùng một điểm phủ sóng nó phát 2 sóng mang cùng tần số và các tần số này cách nhau 20 MHx. Khoảng Ky là 10-700-12700 MHz, như thế được 100 tần số và 200 sóng mang cho hai phân cực.

    Mỗi sóng mang đó mang được 20 kênh truyền hình DVB1 hay 30 kênh DVB2, trong đó đã có vài kênh HD. NHư thế. toàn cầu có 180 x 200 x 30 là 1 truiệu kênh truyền hình chất lượng cao Ku và 7 ngàn người có một lênh quá thừa.

    Như thế, toàn câì chỉ tiêng Ku không kể C và Ka là Việt Nam đã có mức độ bình quân hơn 1 vạn kênh. Ka có khả năng tải cao hơn
  4. giamadai

    giamadai Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.888
    Đã được thích:
    707
    Mẽo là bậc thầy về chăn bò và trồng ngô biến đổi gen, sẽ có ngày những con bò này quay lại vả vêu răng mấy con gấu...
  5. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Anh Mẽo chuyển chăn bò sang chăn lợn rồi. Anh ấy đến ta mới được độ 2 chục năm mà đã chăn ra một đàn lợn đông nhung nhúc. Một số con còn có bằng Harvard nữa cơ. Ngoài những con lợn Vịt Kìu như Chánh Khê không tính http://ttvnol.com/gdqp/596413/page-146 ;
  6. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    2.110
  7. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    =))
    1. Phúc dạy Phúc thể, chứ Marx nào dạy Phúc lý luận nhảm. Mình bấm vào cái link thấy nó ra cái nồi cám về ăng ten. Phúc thử mang cái quyển sách vàng ệch từ thuở nào ra chìa vào mặt các nhà quản lý suốt từ Đông sang Tây xem có thằng nào nó gật đầu không? Mình nhắc lại :

    Phúc học kiến thức của nước Nga XHCN, mà lại lập lờ đánh lận cái khái niệm lấy từ môn khảo cổ - kinh tế học trước công nguyên áp dụng cho kinh tế học thế kỷ 21 thế hả

    Phúc có hiểu tiếng Việt không vậy, thời nào rồi mà còn dùng cái Bản vị vàng thối hoắc ra áp dụng. Mình đâu có bảo là không tồn tại cái Bản vị vàng đâu, mà là : MÀ LẠI LẬP LỜ ĐÁNH LẬN CÁI KHÁI NIỆM LẤY TỪ MÔN KHẢO CỔ - KINH TẾ HỌC TRƯỚC CÔNG NGUYÊN RA ÁP DỤNG CHO KINH TẾ HỌC THẾ KỶ 21.

    Trích từ mô hình Mundell-Fleming :

    Nói chung thì ngày nay đại đa số các chính phủ và các nhà kinh tế không ủng hộ bản vị vàng, vì chế độ này thường cho thấy là không tạo đủ sự linh hoạt cho nguồn cung tiền tệ và chính sách tài khóa. Và lý do của việc này là ở chỗ nguồn cung cấp vàng mới (tức là nguồn cung cấp thêm tiền tệ dưới chế độ bản vị vàng) thì giới hạn và phải được sử dụng một cách căn cơ.

    - Phúc đọc có hiểu không? Đỏ: Tức là thay vì sản xuất thêm nhiều hàng hóa, dân sẽ chỉ chăm chăm đi đào vàng để tăng giá trị đồng tiền mà họ nắm giữ. Đào bao nhiêu vàng thì đủ?

    - Thứ nữa, ngày nay giá vàng biến động như bão, gắn chặt giá trị tiền tệ vào vàng là đâm đầu xuống hố.

    Đoạn giải thích cho câu hỏi : Tiền giấy được sử dụng thay vàng khi nhà nước tham gia quản lý kinh tế. Ấu trĩ và điên loạn + ngu + dốt + thói sùng bái mù quáng của nhà Phúc.

    Xanh : Quốc gia nào Đông sang Tây, Tầu hay Ta mà không in thêm tiền? In thêm tiền là nhu cầu tất yếu của tất cả các nền kinh tế. Phúc viết thì phải viết cho chính xác, rõ ràng. Vậy theo cái đoạn xanh của Phúc viết thế kia thì không được in thêm bất cứ 1 xu nào mới là quản lý kinh tế vĩ mô chuẩn hả? Để không được móc túi người dân thì các chính phủ năm này qua năm khác không được in tiền à. Phúc quên chưa hỏi bên Tư vấn cho Phúc viết bài trên à? Chứ nhận thức của Phúc về các khái niệm kinh tế nó chỉ hạn hẹp trong mấy quyển sách ố vàng sặc mùi chủ nghĩa Sô Vanh. Bạn Huy Phúc cứ ôm lấy cái chủ nghĩa Sô Vanh hết năm này qua năm khác =)) Bước chân ra phố đi Phúc.

    2. Ừ đúng rồi, Nga giỏi. Ừ đúng rồi, Tàu giỏi. Phúc nói đúng, thế theo đuổi chính sách giá trị đồng tiền thấp là hút máu nhân dân à.

    Nói chung bên Tư vấn cho Phúc, và cho bè lũ của Phúc quên mất rằng mình đang tranh luận với Phúc, chứ không phải tranh luận với bên Tư vấn cho Phúc. Vậy nên, bạn nào tư vấn cho Phúc thì phải đọc bài của Phúc trước. =))

    Nói đi cũng phải nói lại, mình không đánh lận lèm bèm. Cái hiện trạng bi đát của kinh tế Việt nam hôm nay nó xuất phát từ chính từ việc theo đuổi giá trị đồng tiền thấp. Nhưng nó dở ở cái chỗ là chúng ta lái cỗ xe lủng củng. Để ứng phó với các biến động bên ngoài, hệ thống tài chính - tín dụng phải có một độ đàn hồi nhất định. Nói theo một nhà quản lý Nhật Bản : "Bong bóng là có, bong bóng là tất yếu, nhưng phải có một hệ thống tài chính tín dụng hiện đại để ứng phó với bong bóng". Ở Việt Nam thì lấy đâu ra một hệ thống tài chính hiện đại để mà ứng phó. Suốt 4 năm qua, kinh tế cứ xoay ngang xoay dọc và nằm kẹp trong các gọng kìm chưa gỡ ra được. Và tới giờ một lũ Sô Vanh ăn bám xã hội như Phúc hò hét, vơ vét tất cả những gì là xấu xa nhất để gán cho những người đang ngày đêm vật lộn với ngân sách eo hẹp, và bị buộc phải theo đuổi nhiều mục tiêu trái chiều cùng một lúc. Đ muốn thế à, CP muốn thế à.

    Mà ở đây chỉ có một mình Phúc Sô Vanh và mù quáng, cộng thêm một vài người dở ông dở thằng, tôn sùng sự não trạng của Phúc.

    Một nền kinh tế thiếu vốn, thiếu phương tiện sản xuất, thiếu đất đai. Nó buộc phải thoát ra bằng mọi giá bằng cách lấy vốn ngắn hạn để đầu tư vào các công trình cần vốn dài hạn. Trong hoàn cảnh đó, kinh tế buộc phải lựa chọn phương án phình ra thật to, thật nhanh để thúc đẩy các thị trường. Và NN đã chọn cách cung một lượng tiền lớn vào năm 2007. Gia tăng đầu tư công với khối lượng khổng lồ, tạo ra một lực cầu khủng khiếp. Các bong bóng thi nhau phình ra : Bất động sản + Vàng + Chứng khoán. Các dấu hiệu vĩ mô đầu quý I/2012 tốt lên, rồi lại xấu đi nhanh chóng vào cuối quí.

    Giờ thì một lũ ăn hại bám đuôi Phúc thi nhau gọi người khác là lợn =)) Và huyphuc thần tượng của chúng ta bám vào cái quyển sách rách nát cũ mèm, không ai thèm ngó tới để thốt lên : Tiền giấy được sử dụng thay vàng khi nhà nước tham gia quản lý kinh tế.

    Phúc dốt nát, thất bại, hằn học đang đổ tội cho lạm phát là hút máu nhân dân. Cũng không có gì là lạ, bình thường thì Phúc luôn tìm ra bằng được lý do để chửi. Đổ lỗi cho cái xã hội này tại sao lại ruồng bỏ Phúc.

    3. Mình hỏi lại : NHTW Trung Quốc có tới 13 nghìn tỷ USD à Phúc, sao Phúc lờ đi thế, khoanh tay vào ạ đi mình tha cho [:D] Không thì mỗi post sau post nào mình cũng nhắc.

    Ờ, thế Xanh 2 : ".... Và một phần không nhỏ để thanh toán hàng nhập khẩu" Một phần không nhỏ là một phần lớn phải không Phúc? Phúc viết thế mà? Thế dùng USD để mua dầu, đồng, chì, nikken thì gọi là bán USD ra à Phúc? Đứa nào bảo Phúc viết thế đấy. Thế mọi năm trước TQ nó không dùng USD mà dùng thai nhi để đổi lấy dầu à. Để đến năm 2007 nó chuyển sang dùng USD để mua hàng hóa nhập khẩu, và Phúc khốn khổ gọi đó là bán tháo đồng USD. Tớ đâu biết gì về kinh tế - tài chính đâu, Phúc giải thích xem cái trình độ khốn nạn cóp nhặt của Phúc giải thích ra sao về những thứ Phúc viết.

    - Thứ nữa, Phúc vẫn thao thao bất tuyệt cái thứ ấm ớ về bom hạt nhân USD của Tàu. Phúc cũng viết đi viết lại là USD mất giá đến độ quỹ ngoại hối của Việt Nam từ 20 tỷ còn có 10 tỷ.

    Mình hỏi Phúc mất giá so với đồng tiền nào trong giỏ tiền tệ, hay là mất giá với tờ 5 hào 2 VND =)). Phúc viết lởm khởm thế tớ hiểu thế này : Ví dụ USD đổi được 79,35 YEN năm 2007 (ví dụ thôi). Sang đến năm 2009 thì chỉ còn đổi được có 34,xx Yên [:D] Và mức giảm cũng phải tương đương với các đồng tiền khác thì nó mới ra được mức trượt giá 20 tỷ còn có 10 tỷ chứ. Phúc giải thích đi nào.

    4. Úi zời, lấy nền kinh tế Mỹ từ năm linh mấy ra để áp dụng cho thế kỷ 21. Cái Bản vị vàng chết từ bảy đời bây giờ đánh lận cho việc viết láo, nói láo : TỰ DO VÀNG ĐỂ DOANH NGHIỆP ĐI VAY VÀNG. Bị lùa cho bí quá loay hoay vơ đại mấy cái tàu lá che chỗ kín mà vẫn hở. Viết thế nào thì phải bảo vệ quan điểm trên những gì mình viết, không lèm bèm. Đồ lươn. Trích lại về mô hình Mundell - Fleming cổ xưa :

    Một quốc gia đơn lẻ không thể cách li nền kinh tế của nó với những biến động suy thoái và lạm phát của thế giới. Thêm vào đó, quá trình điều chỉnh thâm hụt chi tiêu ở một quốc gia có thể lâu dài và đau đớn khi mà tỷ lệ thất nghiệp gia tăng hoặc thụt lùi tốc độ phát triển kinh tế.
    Trong số những người phản đối mạnh mẽ, John Maynard Keynes nhấn mạnh vào điểm bản vị vàng dựa vào kim loại cứng nhắc. Những người ủng hộ trường phái của ông cho rằng bản vị vàng gây ra giảm phát, điều khiến suy thoái càng trầm trọng bởi người ta không muốn đầu tư khi giá cả giảm xuống, vì vậy mà xương sống của hoạt động kinh tế càng bị sức ép. Cũng theo họ, chế độ bản vị tước đi khả năng chống lại khủng hoảng kinh tế đó là khả năng tăng cung tiền tệ để thúc đấy kinh tế khôi phục

    Thời này là thời kinh tế toàn cầu mà neo chặt giá trị đồng tiền vào vàng thì Phúc ngu như con gì... Đến bố Nga nhà Phúc cũng phải vội vội vàng vàng gia nhập WTO kia kìa, chứ ở đó mà lấy vàng ra làm đảm bảo cho tiền, với lấy vàng ra làm phương tiện thanh toán thay cho tiền.

    Trước khi gọi người khác là con này con nọ thì xem Phúc là con gì?
  8. hoangthohoa

    hoangthohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    220
    Oh, hóa ra GS fhuc cũng là dân kỹ thuật không có việc thì rỗi, có việc thì cày ngày cày đêm.
    Với việc chuyên môn thực tế của fhuc, không biết fhuc nhận việc về thế nào. Còn như tớ, lúc thì nhận được việc trực tiếp từ CĐT, lúc thì nhận qua một thậm chí vài cầu trung gian. Nhận từ nguồn nào lợi hại thế nào chắc không cần phải dạy fhuc đâu nhỉ. Tớ éo hiểu sâu xa về kỹ thuật của mấy cái của nợ vệ tinh với phóng ( vệ) tinh. Nhưng rõ ràng , cứ cho là như fhuc nói, thằng Thaicom thì cũng là Mỹ nó lái. Théo éo nào ta lại phải thuê lại từ thằng Thái trong khi có thể vứt mịa nó cái cầu trung gian đó đi để thuê trực tiếp từ Mỹ (tức là cái Vinasat). Lúc làm ăn chắc fhuc biết, chi phí ban đầu để cắt được cầu trung gian không hề rẻ, nhưng cái lợi lâu dài thì khỏi phải bàn.
    - Fhuc là chuyên gia về súng?
    - Fhuc là chuyên gia về xe tank?
    Hay Fhuc là chuyên gia về CNTT,...?
    Các cụ dạy rằng một nghề thì sống đống nghề thì chết. Fhuc cố chọn cho mình một nghề thôi Fhuc à. Hoặc nếu thích làm chuyên gia kinh tế thì vứt mịa mấy cái kỹ thuật vào sọt rác, đi nghiên cứu thật sâu, thật sâu thêm. Tóm lại là một nghề thôi.
    Trong toàn bộ mớ kiến thức hổ lốn như cái nồi lẩu thập cẩm của fhuc công bằng mà nói nhiều chỗ cũng hay ho. Nhưng mà trong quá trình tranh luận mà cứ vằn mắt lên ông ổng chửi , xúc phạm người khác là con này con nọ thì fhuc thua toàn tập rồi fhuc ạ. Còn nếu như bác nào nói trên kia,fhuc cố tình làm như thế để khiêu khích mọi người, để mọi người click vào cái đám link của fhuc ----> fhuc kiếm tiền từ đó. ( Thông tin này tớ nghe vậy biết vậy, không kiểm chứng được, nhưng nếu đúng như thế thì tớ khinh. Kiếm tiền kiểu đó tởm lợm và nhục lắm!)
    -------------------------------------
    ------> bác nhầm rồi, bọn Nga đó không phải là những người Nga chân chính, đấy là đám lợn liệt não, đám chó dại đang phản bội lại nước Nga, phản bội lại đồng minh [:D]
  9. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Hết thời đại chó điên liệt não đến thời đại cám hấp sô vanh Nga ngố, vẫn mù màu khi tự dưng ấm ớ hỏi một câu làm mình ngã bổ chửng:

    Vinasat băng thông thấp, giá trị thấp, mau hư hỏng nhưng giá thành lại cao - cao gấp nhiều lần thằng Thaicom.

    Đúng là điên loạn thật rồi, thơ ngây như con bò đội nón. Nó cứ nghĩ, chức năng ít, tần phát hẹp, ăn quẩn cối xay thì phải mua với giá rẻ, cực rẻ .. rẻ nhiều hơn mới được.

    Ôi, ù ẹ. Thế mà cứ chém kinh tế với kê tính như thật. Lại còn lải nhải bản vị vàng. Thất thoát dự trữ USD. Tèo, USD dự trữ có 19 tỉ không đủ cho mấy thằng cám hấp đòi tự do vàng với Đô đi buôn lậu, chưa đến 2 tuần thì sạch không còn một đồng nữa chứ :))

    Thôi đi phúc ơi. Há há!
  10. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Hắn chả biết *** gì đâu, nói nhanh cho nó vuông. Nếu có thừa nhận đó là thừa nhận hắn có nghiên cứu sách vở, đọc sách. Hắn bị âm nặng vào cuốn Army Mad House của cha gì Franklin ấy. Ngôn từ của hắn phun ra hoàn toàn kiểu từ như vậy. Cha đấy là người Mẽo đấy ;)) Giờ cộng vào người cho nên hắn bị như tẩu hỏa nhập ma. Lải nhải này nọ đến điên khùng.

    Kĩ thuật kĩ thiếc mịe gì. Trong này khối người kiến thức đầy rẫy ra, làm thật ăn thật. Còn chưa bi bô. Hắn chẳng qua viết thuê lại cứ bị ám ảnh về chuyện vàng Thụy sĩ cất trong kho, bản vị vàng nên nói quàng câu views mà thôi. Cãi nhau với hắn làm gì.

    Tớ có quen một thằng cái gì cũng biết, sửa từ tivi cho đến điện thoại, cá độ, nuôi cá, nuôi chim, câu cá, nuôi gà, trồng phong lan, học may, làm kế toán, sữa xe máy... giờ bán cafe ngày 10ly, với vài con chim chơi lấy tiền đi cá độ.... tay làm hàm nhai..

    Hắn thường ngậm ngùi bảo: Nhiều nghề cá trê chui ống chúng mày ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này