1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vinasat

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi apachai2223n10208e, 17/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphucttvnol01

    huyphucttvnol01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

    =))=))=))=))=))

    Đấy là đám cán bộ thông tin tiêu chuẩn thế giới của đ&cp bạn ạ. Thằng nào cũng phải biết đến các switch, router, storage.... vì không thể sử dụng các cán bộ thông tin của đ&cp vào việc này được bạn ạ. Ngay cả cái raid thì cán bộ thông tin của đ&cp cũng làm mình khốn khổ không biết bao nhiêu lần, đĩa hỏng báo đỏ chúng không thay, đến lúc chúng thay thì chúng format đĩa trong tình trạng đã hết khả năng backup.

    Việc thiết lập các switch thì có cái gì, đọc sách nó ghi là 13 ngày nhưng chỉ cần 1 ngày. Thế nhưng xít cô xít cậu nó bôi ra đủ các khoá học với đủ các thứ bằng, để nhồi sọ như là đám liệt não học 10 năm không đọc thông viết thạo tiếng anh nhưng sọ nhồi chặt cám trộn trong các bài tập đọc. Việc config các switch, router, storage... là việc dành cho bọn hạ đẳng, nhân viên trung cấp bạn ạ, việc đó chuyên dành cho các cán bộ thông tin tiêu chuẩn thế giới chuyên chui gầm bàn giữa hai hàng váy ngắn. Đó là dịch vụ mạng máy tính thôi bạn ạ, người ta đào tạo 1 năm là tối đa để ra các kỹ thuật viên kiểu đó.

    Còn lập trình máy tính ngày nay cũng như toan lý, là kiến thức cơ sở. Học sinh học hết phổ thông đã phải biết lập trình máy tính chứ đừng nói là đại học, trừ đại học tiêu chuẩn Mỹ và cán bộ công nghệ thông tin tiêu chuẩn Mỹ của đ&cp. Cái ngành máy tính của Việt nam là cái ngành rửa tiền nên cần và chỉ cần loại cán bộ công nghệ thông tin kiểu đó.

    Cái thằng đi dây mạng nó cũng biết lập cái bảng excell toàn lệnh lập trình để nó làm đội trưởng đội chui gầm bàn giữa hai hàng váy ngắn, còn cái loại thợ đi dây không biết làm điều đó thì đầu bạc răng long vẫn thèm thuồng nhìn các cái váy ngắn đó thôi lợn ạ.

    "ngược lại những thằng làm soft thì biết thế éo nào oracle, linux, redhat, " CHỉ những thằng cán bộ công nghệ thông tin tiêu chuẩn thế giới của đ&cp, tức là lợn liệt não truyền đời bám vào kỹ nghệ rửa tiền mới thế thôi bạn ạ. Các thứ bạn nói trong câu này cung cấp các dịch vụ hệ điều hành và database. Bạn không biết Oracle thì bạn viết chương trình database bằng mả mợ đ&cp à ? Bạn không biết tường tận đến từng các hook của Linux thì bạn viết chương trình bằng mả cha đ&cp à ? Chưa hết, chỉ viết mấy lệnh cell của Excell thôi đã phải biết table, relationship, query... và database nó như thế nào rồi các chó các lợn ạ. Mà đã biết redhat là linux chưa đấy, Openbox là Linux chưa đấy, và Hook là gì chưa đấy hả lợn và chó ? Chưa biết cái đó thì liệu mà xin vào các cơ quan nhà nước, không thì kiếm ăn trong các bể phốt bằng công nghệ thông tin.

    Hay là bạn bảo Linux là cái mả mợ mả cha gì của đ&cp đến mức không thể có ai viết chương trình trong đó? hay là không một phần mềm nào giao tiếp với Oracle ? Rửa tai đi mà nghe đây này: Oracle và Linux là các phầm mềm to được viết ra để người khác viết phần mềm chạy trong chúng và giao tiếp với chúng, đã hiểu chưa. Còn cái đám chó lợn liệt não truyền đời thì chịu khó đi lắp switch, router, storage được định nghĩa thế này này: switch là dây mạng, router là modem, storage là ổ cứng, đã hiểu chưa các giống lợn và các giống chó liệt não truyền đời của đ&cp.

    Ngày nay người ta ghê tởm con cái người ta làm trong khối hành chính nhà nước là như thế đấy ạ.
  2. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    có bào giáo thực tế hơn tí thì dạy dùng cisco packet tracer,thiết kế mạng Lan,còn tiếp theo thế nào thì không rõ,chương trình vẫn còn tiếp diễn chờ năm sau:D
  3. cleg_1890

    cleg_1890 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    *** tiếp chuyện HP nhé, cấm mày quote bài tao, ********* lợn.
  4. huyphucttvnol01

    huyphucttvnol01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    cũng không phải lần đầu có những kiểu quai thai như thế này =))=))

    đ&cp có hàng núi những quái thai như thế, không phải là quái thai ngâm dịch nhầy tự sướng từ sơ sinh thì không quái thai đến thế, cũng như không di truyền nhiều đời cái cách lớn lên trong dịch nhầy tự sướng cũng không thể có độ quái thai đến thế. Tự nhai lại mớn cho này: Mở một topic khác mà cấm nhá.



    ====================

    "ngược lại những thằng làm soft thì biết thế éo nào oracle, linux, redhat, "
    =))=))=))=))=))=))

    Cái hôm mít tinh Vinasat-2 bắn lên thì TTgBCS phát biểu rằng ông sẽ có những cán bộ công nghệ thông tin tiêu chuẩn thế giới, mình không hiểu ASEAN, UN, NATO hay cái thế giới mả mợ nào đặt ra cái tiêu chuẩn đó cho ông xài. Tiếp theo, là đáp từ của xếp VNPT nhấn mạnh lại là Vinasat cung cấp dịch vụ an ninh, thời tiết, dịch vụ cho thiết bị di động cụ thể là các tầu cá...

    Toàn bộ cái ngành CNTT của Việt Nam trừ Donsoft thì chỉ là đám giun sán giòi bọ rửa tiền nên mới như vậy, và chế độ giáo dục tốt nhất cho giun sán giòi bọ là giáo dục tiêu chuẩn Mỹ mà tiến sĩ ngành nhồi sọ học tuyên bố nhập về việt nam. Cái câu "giáo dục Việt nam sẽ tiến đến tiêu chuẩn Mỹ" của vị tiến sỹ này đã được nhân viên Google.vn xoá khỏi máy tìm kiếm cũng như là site mình mô tả ông, cũng như là bài phát biểu làng làng nông nghiệp kỹ thuật cao, nhà nhà công nghiệp kỹ thuật cao vào năm 2015.

    Những thằng làm soft không biết oracle và linux thì oracle và linux viết ra để bán cho chó hoá dại hay lợn liệt não truyền đời nhỉ ? =))=))=))=))=)) Quá tởm trình độ của đám lợn liệt não mà đ&cp nuôi.

    Chắc các bạn biết rõ bộ mặt thật của ngành công nghệ thông tin giun sán giòi bọ rửa tiền của nước ta. Giá một đầu máy IBM ở bên Mỹ bán đắt gấp rưỡi bên ta trong khi giá lương thằng bán máy bên đó đắt gấp 40 lần bên ta. Tất nhiên toàn bộ số tiền ấy vào tay những ai và những người đó nuôi những đám giun sán giòi bọ như thế nào thì không cần bàn. Chúng ta vẫn còn nhớ vụ đề án 112, về cái Vinasat đắt gấp 5 lần thường, vẫn bị hút máu bằng sàn giá điện thoại đắt gấp hàng trăm lần quốc tế. Đến mức bọn ma cô nước ngoài thoả sức tán tỉnh các chị em chúng ta với giá 3 ngàn / giờ quốc tế, còn các nhà kinh doanh sang trọng của chúng ta tiết kiệm từng phút a lô mà đ&cp ban cho họ giá 210 k vnđ / giờ. Những cái đó đã qua hay đang tiếp diễn và cái máy PC IBM vẫn đắt gấp rưỡi Mỹ, còn server IBM thì gấp vô số lần.

    Cái tư cách của người làm công nghệ thông tin nước ta thì có quảng nổ nổi tiếng tung trời, hình ảnh của thiên tài này vẫn đong đưa trên nền VTC-8 hàng tối. Anh ta dám cả gan đổ cho một liên doanh của Siemens-Cannon là làm Virus, mà cái con Virus siêu phàm ấy giải được mã capcha của.... google !!!!! ^:)^^:)^^:)^ Mà các bạn biết không, cái liên doanh đó ai ai biết lập trình trên thế giới cũng dùng thái độ ngả mũ khi nhắc đến, vì trang đó tụ tập các anh tài khắp thế giới để tiến ở mũi nhọn nhất trong ngành máy tính hiện nay, là nhận dạng hình học.

    Cái tư cách chó lợn dạng bẩn thỉu hoá rồ nhất như quảng nổ cũng không quên kiếm được một con Virus trên lưng sơn chữ tôi là người bắc triều tiên. Chúng ta ra chợ bỏ 8 k vnđ ai cũng mua được cái điã bẻ khoá đăng nhập windows, nhưng chủ chó chúa lợn đưa anh quảng nổ sang tận Mỹ báo cáo siêu kỹ thuật đó. Anh ta mang Open Source về bán đã là phạm thủa thuận Open Source và chỉ nhờ ơn đ&cp anh ta mới đi lừa đảo từng con lợn tự nhiên phát dại ngộ độc quảng cáo.

    Còn tư cách của tư lệnh đàn chó đàn lợn đó là tiến sĩ ngành nhồi sọ học thì đặc sắc, chưa thấy ai kể cả trong các chế độ thối nát nhất làm bồi xẻng nhục nhã như ông ta.




    Cái đám sinh viên liệt não truyền đời đó cũng chỉ có thể lớn lên bằng các lọc dịch nhầy tự sướng, mà tuổi trung học đại học ấy là các trường trông trẻ cấp bằng khống, nơi mà đ&cp đào tạo chúng bằng giáo dục tiêu chuẩn Mỹ để làm đại cách mạng văn hoá vô sản liên miên. Để rửa tiền như ngành được gọi là công nghệ thông tin ở ta thì cần gì biết Oracle hay Linux là cái gì, chỉ cần lắp dây mạng, lắp ổ cứng, khai báo modem là đã quá đủ để cái ngành công nghệ thông tin Việt nam ấy xơi 1/2 mỗi đầu máy PC IBM và 90% mỗi đầu máy server IBM.

    Các công ty lập trình tốt nhất của Việt nam lương hản 10 triệu, 50$.... thì còng lưng ra vẽ cad của games cho Tầu Khựa =))=))
  5. Capricon2000

    Capricon2000 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    2
    ĐÚng rồi, ngôn ngữ máy tính là thuật toán cộng thêm các cách biểu hiện (Algorithm+Symbol) .

    Symbol là các ký hiệu, là vỏ.
    Thuật tóan mới là tinh hoa.
    Tuy nhiên giỏi thuật toán mà không giỏi ngôn ngữ (symbol) thì nói ra chả ai hiểu.
    Cũng như mở mồm là chó lợn thì ắt chỉ có chó lợn sủa lại thôi[:P]

    Giỏi ngôn ngữ (symbol) mà không giỏi thuật tóan thì cả đời vẫn là ông dịch thuê .

    Nói nôm thế này :
    Chiến tranh và Hòa bình chỉ có Lev tolstoy mới viết được .
    Còn để dịch ra tiếng Việt thì có rất nhiều, nhưng để lột tả tinh thần của Lev thì chỉ có một số dịch giả của nhà xuất bản Văn học .

    Tất nhiên, với thời điểm 2012, dùng dịch bằng phần mềm thì chả học tiếng Nga ngày nào cũng dịch Lev Tolstoy vun vút .

    Chỉ có điều, đọc tiếng Việt mà hiểu được tinh thần Andrey Bolkonskii, Pie Bolzukhov hay Natasa Rostov (các bạn tuổi teen có thể bẩu mấy cái tên Nga ngố là cái bỏ mịe gì- không sao, chỉ là các symbol, không biết không sao[:P]) là qua các phiên dịch viên.

    Nhưng đừng khinh các bạn phiên dịch, là cửa sổ nhìn ra thế giới đấy.
    Nhưng đừng nghĩ cửa sổ chính là thế giới, nhé[r2)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nếu nói về kỹ thuật truyển tin trong quân đội, mềnh thấy quân ta vẫn gõ ma nip cành cạch[:P]

    Chứng tỏ khi đi đén mức tới hạn-extreme situation thì vấn đề vẫn là tiện dụng và bảo mật, tiếp đến là khả năng kiểm soát thông tin .
    Thế nên tàu ngầm Cuốc bị tai nạn, bộ Tổng liên lạc qua kênh truyền hình nhà trồng từ gốc đến ngọn .

    Đánh Gru, quân Nga dùng kênh thông tin chiến đấu gì bố ai biết, nhưng để gọi điện cho vợ thì cứ dùng điện thoại phóng viên, nhá- thế là bảo mật đấy .
    Nhưng thôi, nhà ta quen dùng Kim đồng với gậy tầm vông rồi, cần gì lói nhiều;))
  6. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    IT thì lớn quá, Information Technology, dịch nghĩa đúng của nó là xử lý thông tin, thời đại thông tin là vàng cũng dựa trên đó. anh nắm bắt được thông tin thì anh giàu, biết thông tin mai vàng xuống, mốt lên thì mua ngay, dăm bữa biết thông tin đất lên giá là múc. đó là Công Nghệ Thông Tin
    ============
    cái mà các trường VN đang dạy là Computer Science thôi.
    Computer Science thì lại có nhiều ngành như Computer Programming, Computer Networking,... không ai có thể học hết được, chỉ chuyên sâu 1 ngành trong đó. nhưng đã mang tiếng học Computer Science thì phải biết ít nhất 1 ngôn ngữ lập trình để có vốn dặm lưng, bởi bản thân máy tính chạy trên nền tảng những ngôn ngữ lập trình, và mọi thứ đều liên quan không ít thì nhiều đến nó. anh làm về mạng biết 1 ngôn ngữ, nhưng anh lập trình viên thì phải biết càng nhiều càng tốt, để sau này còn đi thiết kế hệ thống. ở những trường Community College về COmputer Science, trước khi học chuyên sâu về ngành của mình đều phải học 1 môn gọi là lập trình cơ bản, chưa dính tới database, nhưng chỉ biết cấu trúc là ổn.
    ===========
    tất nhiên ở VN, nói thẳng cái suy nghĩ nông dân còn trong đại đa số, anh là đàn ông trong nhà phải biết sửa từ tivi tới ra dio, anh ko biết là anh dở,... anh "học IT", anh không biết sửa mạng, cài phần cứng, anh dở, cái suy nghĩ tiểu nông đó làm chết đến bị thương lòng tự trọng những người có khả năng, IT là phải chui gầm bàn,... ngày nay đỡ hơn nhiều lúc trước rồi. còn khá đấy, nhưng đã giảm phần lớn. nhưng trong suy nghĩ của nhiều người, kể cả lãnh đạo, người có trình độ về máy tính ko được coi trọng.

    bác này nói chuẩn rồi đấy, ko biết kiến thức của mình rộng lớn bao la như biển thái bình không? mà cứ mở miệng là chó lợn, sỉ nhục người khác bằng ngôn từ cấp thấp thì văn hóa cũng như tư cách con người quá kém, nói thẳng ra đường con nít nó chửi cho cũng đáng. không biết ở nhà có con cháu gì ko, thật đáng tiếc cho cái gia đình đó
  7. huyphucttvnol01

    huyphucttvnol01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có quân đội nhà chó mới cho lính mang điện thoại di động vệ tinh theo cuộc hành quân thôi, để địch biết được vị trí của từng người lính. Còn các nhà giàn DK thì tệ hơn thế, cơ yếu và phát báo vẫn dùng má níp, trong khi đó thì các chiến sỹ vẫn xem phim *** qua mạng và a lô về nhà bằng BTS 100km của Viettel.

    Thật ra bạn không hiểu lắm về quân sự. Ma míp có cái cực kỳ thuận lợi là trong các điều kiện xấu nhất vẫn thông tin về các đài trực của bộ tư lệnh Hải Phòng hay tổng hành dinh Hà Nội. Các máy liên lạc qua vệ tinh cũng làm được điều đó nhưng nếu trang bị đồng bộ thì số tiền không nhỏ (và chó hơn là rất không nhỏ so với Vinasat). Các nhà gian DK và các đảo Trường Sa vẫn có các phương tiện khác nhau, từ internet của chiến sỹ xem ***, cán bộ đọc báo đảng... điện thoại vệ tinh và ma níp. Đương nhiên là manip vẫn còn sóng trong khi Internet ở Trường Sa và DK chết gần hết vì giun sán giòi bọ. Đấy là cái lũ vẫn ngày đêm hô hào bảo vệ Trường Sa, biển đảo thân yêu đấy.

    Cũng như khi bắn Vinasat thì đ&cp tuyên Vinasat cung cấp các dịch vụ an ninh, thời tiết, dịch vụ cho thiết bị di động, thậm chí là GPS và GPS có họ với GPRS. Khi đưa những cái rác đó ra đảo các giun sán giòi bọ không quên thuê bồi lưỡi bồi mõm la liếm đến bóng lừ: "Cháu còn bảo kể chuyện ở huyện Trường Sa không bao giờ mất điện, chỉ lấy nắng và gió để tạo ra điện chạy quạt, xem ti vi"....



    Bạn không hiểu lắm về quân sự nên không rõ. Máy Morse dùng được ở tần số thấp cỡ 15 MHz, ở tần số này sóng đi rất xa vì nó phản xạ theo tầng điện ly mà không cần vệ tinh hay các trạm trung gian. Máy Morse cũng không tốn sóng lắm vì mỗi bản tin chỉ mất ít thời gian, những cải tiến đã không còn mới sẽ nén các bản tin đó trong thời gian phát rất ngắn chỉ một phần giây-nhưng ít được dùng để tránh phức tạp thêm máy móc dễ hỏng trong điều kiện dã chiến. Bạn đã nhìn thấy cái máy Morse 15w loại nhỏ nhất chưa ? phát 15w là khá mạnh rồi, bằng 1/5 mỗi TP của Vinasat. Nhưng mà sóng 15w ấy phát bằng cái máy điện quay tay. Cái máy điện ấy là sản phẩm truyền thống của thế giới nên được nhiều nước và nhiều đời tham gia cải tiến, cực kỳ tin cậy. Đến khi Đức không còn nhớ đến nó như thế nào nữa thì họ vẫn mua của ta, chắc về cho bảo tàng =)). Vì vậy cho nên khi những đồ lởm giun sán giòi bọ kia hỏng nhanh chóng thì 15w Morse vẫn quay đều và liên lạc thẳng từ Trường Sa về Hà Nội.

    Các nước mạnh về quân sự sẽ tự làm cho mình những máy thay thế máy Morse, nhưng chúng ta là nước lệ thuộc kỹ thuật nên vẫn dùng thiết kế cổ đó. Thật ra, nếu số hoá các sóng cỡ 15MHz thì sẽ truyền được băng thông rộng cả thoại và dữ liệu text, fax... như mình nói ở mục trước, có thể dùng đài phát thanh Ba Vì để truyền thông tin thời tiết đến các tầu cá cách 4-5 ngàn km, hay liên lạc từ Trường Sa về với bằng thông rộng và ống nghe thuận tiện.... nhưng với cái đội cán bộ công nghệ thông tin tiêu chuẩn thế giới của đ&cp như kiểu trên thì chỉ làm được những cục trong bể phốt thôi.





    Về lập trình
    Thuật giải + cấu trúc dữ liệu = chương trình là định nghĩa cơ sở và cổ rồi. Cái đó được phát biểu khi người ta còn có máy tính rất yếu, đang xây dựng cấu tạo các table hay các tree, ngày nay thì cần gì xây dựng chau chuốt những thứ đó vì máy tính rất mạnh, xây dựng ẩu cũng chẳng sao.

    Ngay nay vẫn đề của máy tính thế này bạn ạ. Trước đây người ta mơ ước máy tính có hàng tỷ transistor như não và người ta cho rằng đến lúc đó máy tính thông minh như người, có thể nhặt được trứng gà, hái được ớt.... Thế nhưng bây giờ mỗi máy tính rẻ tiền có hàng chục tỷ transistor nhưng máy tính chưa đọc nổi chữ in chứ đừng nói là nhận ra quả trứng hay cái đinh ốc, để nuôi gà hay làm xe máy.

    Vấn đề trung tâm của ngành máy tính hiện nay là phầm mềm nhận dạng đồ hoạ, nên cái thằng quảng nổ trên nó mới chó má như thế nào khi xỉa xói cái công ty đó. Thực chất, công ty đó là một hiệp hội của những công ty kỹ thật lớn nhất thế giới như Siemens, Cannon..... mở ra để tìm kiếm và nuôi dưỡng các thiên tài làm mũi nhọn cho toàn nhân loại, và những tháp ngà như thế bao giờ cũng được người ta ngả mũ từ xa.



    Trong lập trình máy tính, thì các kỹ sư, công nhân, nông dân, phi công, nhà thiết kế ô tô hay tầu vũ trụ.... mới là những người lập trình chính. Và với họ thì ngôn ngữ nào dùng cũng được, ví như thằng nói tiếng Đức cũng làm được ô tô hay nói tiếng Việt cũng có thể làm được ô tô. Tất nhiên là khi hai thằng cùng làm một modul, tức thằng Đức thằng Việt cùng làm một chỗ chế tạo ô tô, thì chúng phải thống nhất tiếng của nhau.

    Thông dụng nhất hiện nay là hệ ngôn ngữ bậc cao C và Pascal. Pascal có đại diện là C#, và C có đại diện là C++ hay Java, thật ra chúng cũng không khac snhau nhiều. Những nhà kỹ thuật thì phải biết assembler để lập trình cho các máy tự động mà ví dụ điển hình là 8051.

    Mình ví dụ cho bạn thế này. Làm một cái máy ấp gà ấp vịt thì có cái gì là khó đâu, quạt đều không cần điều khiển nhá, may sso không cần điều khiển nhá, đo nhiệt độ khí quạt qua may so, khí nóng quá thì quạt mạnh mà nguội quá thì quạt yếu nhá, một cái máy như thế ấp mỗi ngày mấy trăm trứng bán bò ra không hết. Có một anh sinh viên quyết tâm thể hiện. Anh ta mất mỗi tuần một chuyến về quê để tăng giảm quạt lẫn may so và báo hại nhà chủ mất nửa ngàn trứng. Cuối cùng nhà chủ làm cái máy cũ. Máy cũ có hai version, version to và version nhỏ. Version to là rang cát lên ủ và version nhỏ là cho con gà ấp trứng vịt lộn. Version to dùng sensor hãng người và version nhỏ sùng sensor hiệu gà.




    Còn những nhà lập trình của chuyên nhành máy tính cũng chỉ lập trình những vẫn đề chuyên ngành của họ, như database, anti virus.... chứ không thể giỏi lái máy bay như phi công được. Có rất nhiều chuyên gia chuyên ngành thuê những lập trình viên chuyên nghiệp viết hầu hết toàn bộ nhưng chỉ trừ một hai modul ruột của họ, đơn giản là việc lập trình ấy làm họ mệt mỏi mất thời giờ, hay là họ không quen các studio (IDE) mới chẳng hạn.

    Thật tình mà nói, mình thấy rất ít chuyên gia IT , kể từ những thằng đi dây mạng cho đến những anh tài viết phần mềm-nếu có thể gọi như thế.... biết viết chương trình cho cái não máy tự động đơn giản nhất trên đời là 8951. Thậm chí là mình chưa thấy thằng chuyên ngành máy tính nào làm điều đó cả. Và như thế những người làm chuyên ngành máy tính không thể làm những việc đơn giản nhất ngoài ngành của họ, như phần mềm của cái quạt. Cũng thật ngu xuẩn cho nhiều "chuyên gia IT", họ không biết họ không làm được điều đó, tức cái việc đơn giản nhất là phần mềm cái quạt, vì họ tưởng rằng lập trình máy tính chỉ là lập trình cho PC. [:D][:D][:D][:D]. Các bạn cứ hỏi những người nhận là IT trong ngay topic này thôi mà xem, chắc chắn chỉ có 2 thằng biết đến điều đó, trong đó đã có một thằng dở hơi là HP.

    Và tất nhiên trên thế giới này thì PC là cái máy tự động dễ lập trình nhất, nhiều người biết nhất, thị phần ít nhất.... Như ở Việt nam thôi chưa có gia đình nào chi nhiều tiền mua PC bằng điều hoà hay quạt điện cả, chưa nói đến TV, điện thoại.... Thậm chí là modem, switch cũng của chuyên ngành máy tính nhưng không phải là PC, nhưng không thằng nào chuyên ngành máy tính biết lập trình cho chúng cả. =))=)). Các chuyên gia lập trình của cái ngành công nghệ thông tin chính phủ Việt nam đậm đặc giun sán giòi bọ cũng nên cảm ơn HP vì làm sáng mắt ra một chút.

    Còn cái thể loại cán bộ công nghệ thông tin tiêu chuẩn quốc tế của đ&cp giỏi đến mức Linux hay Oracle làm cho những người không cần lập trình thì đi một nhẽ. Cái ngành được gọi là công nghệ thông tin của Việt nam là cái ngành giun sán giòi bọ bậc nhất Việt nam, tay chân ruột của đ&cp, bạn chỉ biết các thiết bị như trên, PC đắt gấp rưỡi Mỹ và Vinasat đắt gấp 2 Mỹ, gấp 5 châu Âu. Việt Nam là nước giun sán giòi bọ bậc nhất thế giới và cái ngành đó là giun sán giòi bọ nhất nước giun sán giòi bọ nhất thế giới.


    Đặc sắc nhất là, cũng như các ngành khác, ở cơ quan nhà nước thì nhân viên công nghệ thông tin phải là ngu như lợn và điệ như chó, liệt não truyền đời mới sống được. Nên phụ huynh ngày nay ghê tởm con em họ khi con em họ làm ở khối ành chính nhà nước.
  8. huyphucttvnol01

    huyphucttvnol01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    =))=))=))
    Trên kia mình chỉ ra rằng, rất ít cán bộ cái ngành công nghệ thông tin giun sán giòi bọ của đ&cp biết lập trình quá cái PC, thực chất là không có , nghe có vẻ giật mình. Các bạn cứ đi hỏi bất cứ một anh lập trình viên nào thì biết. Hầu hết các anh lập trình viên của chúng ta, và tất nhiên là toàn bộ tuyệt đối các anh lập trình viên của nhà nước, được sử dụng trong các dự án thuộc hai dạng, là những chương trình rửa tiền và ngồi vẽ cho games nước ngoài, đó là cán bộ lập trình. Tất nhiên không phải không có những hãng Việt nam làm quá PC, như Donsoft với cardetector, nhưng họ tránh xa đám giun sán giòi bọ và cũng không có nhiều nhân viên người Việt, vì sự ham thích vô cùng với các cơ quan nhà nước và các trường trông trẻ cấp bằng khống chuyên chế tạo liệt não làm đại cách mạng văn hoá vô sản liên miên.


    Mình giật mình về chuyện này từ lâu rồi, mình làm một cái modem khá đặc biệt đến mức không mua được nên phải thuê mình làm hơn chục năm trước. Cái modem ấy cũng chẳng có gì phức tạp cả. Yêu cầu của khách hàng là cái modem ấy truyền được dữ liệu hai chiều băng thông rất nhỏ từ một máy tính đến một thiết bị di động ở xa vài chục km. Cái modem ấy liên kết với một phần mềm, à quên là siêu phần mềm của nhà nước. Mình giật mình khi anh chàng kết nối với mình qua cổng com cổ lỗ anh ấy nhấc con IC bằng đầu đũa lên hỏi: thế máy tính điều khiển được với những thứ này sao ? tức đ&cp dạy anh ta rằng máy tính không phải làm từ các IC =))=))=))

    Sự thật là như thế đấy các bạn ạ, không một chuyên gia lập trình nào trong các cơ quan của đ&cp có thể lập trình cho cái quạt điện, tức cái chương trình đơn giản nhất mà người ta phải lập. Với những chuyên gia lập trình như thế thì những con lợn coi Linux và Oracle sính ra không phải để lập trình chắc đã.... ngưỡng mộ như quảng nổ.


    =============

    Nói về công nghệ thông tin của nhà nước thì có nhiều mặt lắm. Dân trí, cơ quan của hội khuyến học Việt Nam =))=)). Tầu chiến đổ bộ là tầu chiến lưỡng cư, cái này thì nhiều người nhớ wiki. :)):)) vãi linh hồn thông tin Việt Nam
    "(Dân trí) - Tờ Thời báo Đài Bắc hôm qua cho biết đến năm 2014, hải quân Trung Quốc có thể tiếp nhận chiếc tàu sẽ làm thay đổi hoàn toàn cục diện của một cuộc tấn công lưỡng cư, đó là tàu đổ bộ mang trực thăng."





    =====================


    Tác giả Quốc Nam trên báo Quảng Trị vừa có một bài viết khá li kỳ về một “viên gạch kỳ lạ” tại nhà ông Hồ Văn Tỉu ở bản Cù Bai, xã Hướng Lập, Hướng Hóa - Quảng Trị. Viên gạch được coi là “kỳ lạ” bởi nó là điểm duy nhất ở vùng quê heo hút, núi non hiểm trở này có sóng điện thoại di động. Mà cái điểm đó rất nhỏ. Nó nhỏ đến mức bằng đúng một viên gạch nên nếu dịch chuyển ra khỏi bề mặt, thậm chí chỉ cần nhấc lên cao khỏi viên gạch đó khoảng vài ba xăng ti mét là mất sóng.

    Bài báo kể vào một buổi chiều cách đây ba tháng, một thanh niên trong bản đến chơi nhà ông Tỉu, đang ngồi tựa vào bức tường gạch thì bất ngờ điện thoại đổ chuông. Người này reo lên. Nghe tin, gần như hàng trăm người dân trong cả bản đều kéo đến xem. Các thầy, cô giáo, bộ đội biên phòng cắm bản ở đây thì mừng như bắt được vàng. Thế là từ đó đến nay, cứ rảnh là các thầy, cô giáo, bộ đội biên phòng, dân bản lại xuống nhà ông Tỉu. Gian chái nhà này được gọi tên mới là “gian chái hẹn hò”. Cuối bài, tác giả còn trích lời giải thích của ông giám đốc Viễn thông Hướng Hóa, đại để là có thể do của hiện tượng sóng vô tuyến vướng các ngọn núi, phản xạ lại cùng một điểm


    =))=))=))=))=))=))=))
    Siêu vệ tinh relay địa tĩnh cung cấp dịch vụ an ninh, cũng cấp dịch vụ thời tiết, cung cấp dịch vụ cho thiết bị di động cụ thể là tầu cá.... được xếp VNPT phát biểu nhắc lại trong đáp từ mít tinh Vinasat-2. Trước đó TTgBCS tuyên rằng Vinasat-2 sẽ chế tạo hàng loạt cán bộ công nghệ thông tin tiêu chuẩn quốc tế.

    Chúng ta vẫn chưa phủ sóng di động 2G toàn quốc . Mỗi cái modem của Thaicom-4 là $300, giá thuê bao hàng tháng là $30 gói d/u 5/4 Mbps, chẳng lẽ dân cái làng cái xã này và các khu vực lân cận không góp tiền để mua một cái modem như thế mà mời Viettel hay Vinaphone đặt ở nơi họ một cái BTS ? thậm chí, dân cái làng này còn hoàn toàn dễ dàng đầu tư thêm một bộ phát điện mặt trời và trả lương một bác già lau pin.

    Nhưng như thế thì làm sao đ&cp bán giá thông tin độc quyền gấp 30 lần Thaicom-4 được nữa ?

    Với số tiền 300 triệu mua Vinasat-2 đủ gấp 6 lần mua 4-5 Gbps Thaicom-6 trên trời Việt Nam, phần đang bỏ hoàng hoàn toàn vì không thể di chuyển đi đâu được và băng thông gấp 5-6 lần Vinasat-2. Sau khi mua các đốm đó của Thaicom-4, thì tiền dôi 250 triệu $ thừa đủ phủ sóng điện thoại di động 3G cho cả nước chứ không chỉ mấy xã miền núi hải đảo.

    =====================





    "Giai đoạn 2003-2005, khi ông Dũng làm Chủ tịch HĐQT và TGĐ Tổng Cty Xây dựng đường thủy (thuộc Bộ GTVT) để lại khoản lỗ gần 412 tỷ đồng. Kiểm toán Nhà nước đã đề nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của đơn vị, cá nhân ở các công ty có sai phạm để xử lý. Nhưng tháng 8-2005, ông Dũng lại được điều về làm Tổng giám đốc Vinalines. Tại đây, kinh qua các chức vụ Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTV Vinalines, ông Dũng đã phá như thế nào thì đã thấy rõ được đôi phần. Vậy mà lạ thay, ông Dũng tiếp tục được lên chức Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam.

    Hậu quả của việc bổ nhiệm rất không bình thường này là ông cục trưởng trở thành can phạm bỏ trốn. Lệnh truy nã một chủ tịch của một doanh nghiệp khác xa so với một ông cục trưởng, bởi vì ở đây còn liên quan đến uy tín của quan chức nhà nước, đặc biệt là uy tín của lãnh đạo hàng hải Việt Nam,"

    Xấu cái mẹ gì, nó là thằng chuyên nghiệp ăn cắp chia tiền cho các ông. Nó thứ người quan trọng nhất trong xã hội hiện nay, đang trọng nhất xã hội hiện nay. Thế cho nên nó lên chức vùn vụt. Ê mặt quá thì các ông thuê xã hội đen cho nó nhát là sạch tay rồi chế tạo thằng khác. đ&cp của chúng ta đã đến cái thời đàn giun sán giòi bọ tranh ăn quyết liệt đến chết, chúng buộc phải tranh ăn chỉ để tồn tại trước mắt bất chấp điều đó làm vật chủ chết và phần lớn chúng cũng phải chết theo.


    =========================





    =))=))=))=))=))

    Lúc cái Vinashin đi vòng quanh thế giới những ai tung hô vạn tuế nó nhỉ
    lúc cái vinaline mua cái lash ai vạn tuế nó nhỉ

    rồi biển đảo thân yêu, VNPT cũng không quên thuê bồi lưỡi bồi mõm la liếm Vinasat cung cấp dịch vụ sóng di động ở trường sa. Bao nhiêu thằng bám vào những cái biển đảo thân yêu ấy để tranh ăn đến chết ?

    Cũng như khi bắn Vinasat thì đ&cp tuyên Vinasat cung cấp các dịch vụ an ninh, thời tiết, dịch vụ cho thiết bị di động, thậm chí là GPS và GPS có họ với GPRS. "Cháu còn bảo kể chuyện ở huyện Trường Sa không bao giờ mất điện, chỉ lấy nắng và gió để tạo ra điện chạy quạt, xem ti vi"....

    Đấy là cái lũ vẫn ngày đêm hô hào bảo vệ Trường Sa, biển đảo thân yêu đấy.













    ===================


    Mình đã nói, cái Vinasat chỉ là ví dụ nhỏ. Cả nước đang đứng bên bờ sụp đổ sau 4 năm oằn oại dưới sự hút máu khủng khiếp của đ&cp, nhưng lúc này đ&cp không hề lo cứ hộ, mà dồn sức tranh cướp tiền bạc và quyền lực. Vậy nên những gì đau đớn hơn phá sản toàn quốc còn đợi chúng ta sau "Tái cơ cấu toàn bộ nền kinh tế"
    Ngân hàng "đánh úp" doanh nghiệp?


    trong toàn bộ bối cảnh đó, Vinasat rất nhỏ. Nhỏ nhưng Vinasat rất nguyên chất. Vinasat đắt gấp 4-5 lần bình thường khi so với các vệ tinh do cả Nga Mỹ Tầu Âu bán. Vinasat đã lạc hậu 16 năm. Đ&cp độc quyền chính trị, độc quyền tuyên truyền và độc quyền truyền hình, độc quyền Vinasat.
  9. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    tuy ghét lão HP chửi chó mắng gà, nhưng bài viết về COmputer Science của lão là đúng đấy. nhất là đoạn này

    hấu hết các lập trình viên ở đây, khi được nhắc đến đều nghĩ đến đầu tiên là lập trình trên máy tính. viết Web, phần mềm điều khiển máy tính. hầu hết các SV, người học lập trình ra đi làm là làm việc trên máy tính, sử dụng các ngôn ngữ hiện đại để viết phần mềm chạy trên máy tính hay các loại thiết bị phổ cập có hệ điều hành như điện thoại, máy tính bảng. rất ít người biết về "Lập Trình Nhúng". đó là lập trình phần cứng để nó hoạt động. chẳng hạn như bảng chữ chạy trên đèn Led, lập trình 1 con xe chạy theo tiếng nói người sử dụng,... người Nhật khi qua VN tuyển kỹ sư về cái phần này đều phải tái đào tạo, chuyên ngành này cũng chỉ có ở 1 số trường đại học lớn như Bách Khoa, và có ít SV theo học.
    ngày trước tó có theo học ngắn hạn như đi dạo chơi theo học các thầy. cũng chỉ cởi ngựa xem hoa. sau cũng bỏ vì không theo nổi. đến giờ thì bỏ hẳn nghề Programming.
  10. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    bác xem thế nào chứ lập trình cho cái PIC thì em thấy nhiều người làm lắm[:D]
    nhưng mà chuyện như bác phúc nói nhiều người làm về phần mềm chỉ biết đến PC là đúng,tại cách đào tạo rập khuôn cứng nhắc,khiến người học không hiểu bản chất của việc lập trình là gì, mà chỉ biết làm các bài tập với yêu cầu định sẵn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này