1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vinasat

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi apachai2223n10208e, 17/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.164
    Đã được thích:
    5.561
    Cái ngữ không phân biệt được vi điểu khiển và vi xử lý khác nhau thế nào mà lại thích đàm đạo chuyện lập trình thì người ta gọi là gì nhỉ?
  2. huyphucttvnol01

    huyphucttvnol01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là vi điều khiển và thế nào là vi sử lý nhể ? =))=))=))

    Thật ra hơi khó đấy. bắt con cháu đ&cp phân biệt được giữa vi tính và vi điều khiển, vi sử lý và vi tính.... thì hơi .... vi tính. Mình nhớ trong chiến dịch ra đời hàng loạt các 4r câu kéo con em của các hồng vệ binh du học ở các trường trông trẻ cấp bằng khống bên Mỹ, có một bọn chuyên đi copy đầy các 4r tin học những "tài liệu". Rồi những đám mẹ hát con khen nào là dr, nào là master.... trong khi chưa viết nổi một dòng lệnh chạy mà không báo lỗi. Bọn nói xoá nhiều, còn lại rất ít, chứ thời gian đó mình đang phân tích con virus quảng nổ nên thỉnh thoảng rẽ qua dạy dỗ.

    Con em của các dòng dõi 15 đời chổng đít lên trời, liệt não truyền đời.... thấy văng ra toàn tiếng anh, dr, master.... mê tít các trường đó. Mà thật ra các trường đó quyết rũ hs mạnh nhất bằng các video đại hội ***y toàn trường quăng đầy trên mạng hay "kinh nghiệm sống" của lớp đi trước truyền cho lớp đi sau.



    Cái PC trước đây gọi là PC nhưng có ai đó gọi nó là vi tính micro computer, computer là máy tính, computer máy điều khiển, nên vi tính cũng là vi điều khiển =))=))=))

    thế thì 8051 gọi là nano computer, siêu vi điều khiển

    pic dọi là siêu siêu vi điều khiển



    tuy nhiên mình thấy nhiều con vi trùng to bằng con bò, mà nhiều con voi bé bằng con virus =))=))
  3. unknown01

    unknown01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    55
    - Chuyện Viettel nâng cấp nodeB lên 100km cũng là tốt mà, sao Phúc lại dãy nảy lên bảo mình không nói nhỉ
    http://ttvnol.com/gdqp/1438954/page-53 bẩu "Chúng ta đã biết, phủ sóng điện thoại Trường Sa là nhờ ơn Viettel chế ra BTS 100km"
    còn từ đất liền ra thì chính Viettel quảng cáo http://www.tmglobal.com.vn/vienthon...ettel-co-1400-tram-bts-phu-song-vung-bin.html
    hay là sợ cái sóng đó mạnh quá làm liệt não?

    - Còn cái chỗ này https://sites.google.com/site/angte...n-tho-i-th-h-m-i-4G-ki-u-M-v-4G-ki-u-Vi-t-Nam
    chê ỏng eo 4G "kiểu Mỹ", lấy cái ví dụ Lào cai. Hóa ra là Wimax. Bọn Nga liệt não cũng có dùng, chắc bị Mẽo lừa cho có bạn cùng Vịt, kệ nó. Nhưng Phúc bẩu 4G Mẽo lạc hậu rồi. Wimax, Wimax 2 giống LTE-advanced cũng dùng orthorgonal FDMA. Vậy khác gì bảo 4G không dùng FDMA? Chưa kể cái chuyện phán Vinasat không dùng FDMA, đến khi có bạn bảo có thì chữa cháy.

    - Ở trên HP còn dám nói "wide band CDMA là dùng FDMA" là cái chi chi vậy? Direct sequence spread spectrum là FDMA? Hay là cái khỉ gì cũng chia tần ra không to thì nhỏ:)
  4. huyphucttvnol01

    huyphucttvnol01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Đồ lợn lợn loạn óc hoá dại như chó

    http://www.tmglobal.com.vn/vienthon...ettel-co-1400-tram-bts-phu-song-vung-bin.html
    Lịnk này nó nói Viettel làm BTS 100km phủ sóng Trường Sa và ven biển, có câu nào sóng BTS từ Trường Sa về đến đất liền hay BTS từ đất liền ra tận Trường Sa hả lợn.

    Còn wimax đó là 4G kiểu Mỹ đấy, lợn loạn óc ạ. wimax là cơ sở cho chuẩn 4G nhưng nó không phải là những wimax ban đầu. Ở Úc vừa xảu ra vụ kiện iPhone quảng cáo tương thích 4G toàn cầu là láo, vì 4G Mỹ là wimax kiểu Lào Cai, lợn đã hiểu chưa.

    ăn cám của đ&c thì 10 đời sau vẫn giữ giòng dõi cao quỹ của loài lợn, vì căn bệnh liệt não là căn bệnh nhiễm phải nhưng di truyền.


    NHớ lại những cái thằng kéo hàng đoàn dạy đời về lập trình, tự xưng những dr những viết chương trình vĩ đại.... nick của HP trong đó là huy phúc và thanggia. Đấy là những thằng đọc trăm vạn cuốn sách, vĩ cuồng tưởng mình là thiên tài, kéo theo cả một lũ mẹ hát con khen.... trong khi đến biến và hằng cũng chưa phân biệt nổi, chưa từng làm được một bài tập lập trình nhỏ nửa trang một. Đấy là chân dung cán bộ công nghệ thông tin tiêu chuẩn quốc tế của đ&cp đấy, giáo dục tiêu chuẩn Mỹ đấy. Nói rõ hơn nhé, thằng cu teo trong đó kéo theo một lũ nói giọng Vịt Kiù khoe những dr những phần mềm những master..... làm rối mắt đám con gái các dòng dõi 15 đời chổng đít lên trời nay mới biết chữ. Chúng nó còn có vũ khí nữa không thể hiện ở đó đâu, mà là những video cảnh đại hội trần truồng toàn trường quăng đầy trên nét, kinh nghiệm chơi hàng của lớp đi trước.... toàn do tiến sĩ ngành nhồi sọ học nhập khẩu về đấy.
    http://www.ddth.com/showthread.php/140717-Con-trỏ-C/page4
    http://www.ddth.com/showthread.php/142447-%C4%90%E1%BB%8Dc-Boot-sector-VC-help-voi-cac-bac!!!!
    http://www.ddth.com/showthread.php/143431-Một-câu-hỏi-nhỏ-về-type-Char
    =====================





    Trở lại với vệ tinh. Chúng ta đã có một số điểm.


    Chương trình vệ tinh Vinasat-1/2 đã làm mất 1 tỷ theo giá năm 2010. Con số này quá nhỏ trước đại khủng hoảng đang kéo đến và vì thế ít được nhắc đến. Vinasat-1/2 đắt gấp 5 lần thường và 4/5 số tiền phóng chúng đã bay hơi ngay khi ký. Số còn lại bâu đầy giun sán giòi bọ và chúng ta còn phải cõng chúng đến chết.

    Vinasat bé so với Vinashin, Vinashin bé so với Ninh Thuận 2.... và những thứ đó bé so với món nợ nước ngoài 2 triệu tỷ theo giá đầu 2012. Vinasat bé so với vụ ném đi một nửa quỹ ngoại hối 21 tỷ USD, vội vàng mua đô trong dòng thác bán ra của Tầu Khựa 2007. Nhưng Vinasat nguyên chất. Với Vinashin thì đ&cp hoàn toàn có thể chặt đầu dăm ba thằng vì làm sai đường lối, nhưng Vinasat là độc quyền lãnh đạo, độc quyền chính trị, độc quyền tuyên truyền.

    Vinashin nhiều tỷ USD, nhưng Vinasat hút máu đúng vào hệ thần kinh của toàn xã hội. Ở mọi nước, thông tin được ưu tiên hàng đầu và nhà nước thậm chí bù lỗ rất nhiều cho thông tin. Nhưng xã hội chúng ta có hệ thần kinh bị hút máu đến suy nhược tâm thần.

    Ghê tởm nhất là Vinasat-2 là công cụ đắc lực nhất để đ&cp làm bại hoại hàng lớp thanh thiếu niên qua đại cách mạng văn hoá vô sản liên miên, cải cách giáo dục liên miên. Bệnh liệt não là bệnh nhiễm phải nhưng di truyền, hàng lớp lớp người trong hàng trăm năm nữa vẫn giữ dòng máu cao quý của chó lợn.




    Có thể so giá 300 triệu năm 2012 của Vinasat-2 với
    Laosat-1 tầu bán, công suất gấp 2,5 số TP gấp 1,5 so với Vinasat-2; Giá bằng nhau 300 triệu nhưng đó là tầu ứng trước toàn bộ cho Lào, 2013.
    Telkom-3 Indonexia Nga bán công suất cho nguồn hơn hai Vinasat cộng lại, số TP bằng cả hai Vinasat cộng lại, giá 200m so với Vinasat-2 300m, 2012.
    Thaicom-6 Thái Lan mua của Mỹ thay Thaicom-5, to hơn Vinasat-2 một ít, và giá 160 triệu. Tuy nhiên chương trình này bị chê đắt và có thể bỏ. Lập đổ chính quyền Thakshin một cách bất hợp pháp, giành quyền kiểm soát công ty Thaicom để ký, sau đó em gái Thakshin giành lại chức thủ tướng.

    Thậm chí, Vinasat-1 300 triệu năm 2005/2008 bằng 2 lần vệ tinh VIASAT-1 400 triệu năm 2010. Trong đó Viasat-1 là đài KA-SAT hiện đại nhất châu Âu, xe vũ trụ LS-1300 lớn nhất nước Mỹ, đã thế lại được tông giá lên vì SSL bán cho chính công ty nó nắm 66% cổ phần là Telesat Canada ( cũng là nhà tư vấn giám sát các Vinasat).

    Giá dịch vụ của Vinasat trong thông tin gấp 30 lần Thaicom-4. Trong đó, phần Thaicom-4 ở Việt Nam có băng thông lớn gấp 5-6 lần Vinasat-2 với chất lượng tốt hơn nhiều. Phần này bắt buộc phải bỏ hoang vì các Vinasat. Giá phần này từ 50 triệu đến 100 triệu năm 2010 và bán buôn đắt hơn bán lẻ vì các nhà mua buôn thường là các nhà khai thác độc quyền thị trường địa phương. Bán lẻ thường của vệ tinh này bên Úc là $30/tháng gói d/u 5/4 Mbps, với giá đó thì băm cả hai Vinasat ra bán lẻ được 10 triệu $.

    Truyền hình Vinasat-1 chưa dùng hết 1/9 băng C và 40% băng Ku .



    Để trả tiền cho các Vinasat
    K+ cấm 2/3 dân số các thành phố xem paysunday châu Âu
    K+ và VTC bán đầu thu HD lởm giá 3,5 triệu, trong khi đầu chạy CPU máy tính tiêu chuẩn quốc tế Openbox giá $40, buôn đến châu Âu tính cả thuế là $40-$50 (800 k vnđ đến hơn triệu vnđ). Còn đầu rẻ tiền k49A giá 240 ngàn vnđ, cả bộ ăng ten là 400 ngàn.


    đặc sắc nhất là điện thoại
    CHúng ta vẫn có chế độ sàn giá điện thoại với việc ma cô nước ngoài thoải mái tán tỉnh chị em chúng ta với giá 3k vnđ / giờ, còn các nhà kinh doanh giầu có của chúng ta phải tiết kiệm từng phút gọi quốc tế giá 210 k / giờ, nhắc lại đây là đội quân tiên phong của toàn bộ nền kinh tế. Chúng ta cũng có thể gọi ra nước ngoài giá rẻ nhưng phải bằng VoIP chất lượng rất thấp. 3G đã có gần toàn quốc nhưng chất lượng quá thấp ngoài đọc báo thì chẳng làm được gì, như điện thoại video hay truyền hình theo yêu cầu (xem phim trả vé từng buổi), thậm chí là truyền hình quảng bá trên 3g chưa thể xem được. Chưa nói đến đây là hệ thần kinh suy nhược của toàn bộ xã hội, thì chế độ giá sàn điện thoại này cũng ngăn chặn đầu tư nước ngoài vào công nghệ thông tin Việt Nam.

    Chúng ta chưa phủ sóng điện thoại khắp cả nước ? trong khi đó giá gói 30$/tháng của Thaicom-4 là: downlink 5Mbps, Up 4Mbps. Gói đó đủ cho 100 cuộc 2G cùng lúc, cỡ mà làng xã nào cũng có thể trả được để mời Viettel hay Vina đặt một BTS, nhưng như thế đ&cp mất đi độc quyền bán dịch vụ thông tin giá gấp 30 lần.

    Chúng ta chưa phủ sóng điện thoại khắp cả nước, đây chỉ nói trên đất liền chứ không phải ngoài đảo. Trong khi đó thế giới đã chuyển sang 3G. 3G chúng ta có nhưng không thể dùng nổi thật sự với các ứng dụng thật sự như TV theo yêu cầu trên thiết bị di động hay điện thoại video. Cũng trong khi đã chuyển sang 3G, thì giá 2G đáng ra phải rẻ như cho vì băng thông rất thấp 56Kbps. Chúng ta còn nhớ, một ngày công nhân viên nhà nước khá giả năm 1996 chỉ đủ trả cho 5-10 phút điện thoại di động, trong khi chúng ta tràn ngập cải thảo Tầu vì bà hàng rau lẻ bên Tầu cũng có điện thoại di động. Nay thì bà hàng rau lẻ Tầu khựa câu kéo từng khách hàng mua từng mớ rau bằng điện thoại di động, còn chúng ta đến người giầu cũng vẫn phải tiết kiệm từng phút điện thoại 2G.

    "biển đảo thân yêu" được nhồi sọ để làm gì, để mua 3 con EC225 chở đĩ đi tắm biển thay cho 15 con Mi-17 chúng ta quen dùng. Trong khi đó Mi-17 nhà ta không có vài ngàn đô để lắp thùng dầu phụ cố định, vẫn dùng thùng dầu phụ tạm rất nguy hiểm vì đặt ngay trong khoang khách trong mỗi chuyến cấp cứu y tế Trường Sa. Trong khi EC225 là máy bay bán ế hơn chục năm được 100 cái còn Mi-17 được Âu Mỹ mua, riêng Mỹ 200 cái và mỗi năm Mi-17 bán hàng ngàn cái. Trong khi châu Âu cũng đã dùng máy bay thay thế EC225 trong quân sự và EC225 càng ngày càng ế. Cũng như thế, trong khi Viettel thực hiện các BTS 100km để phủ sóng Trường Sa mà quân đội không quá lỗ, thì giun sán giòi bọ la liếm điều đó đạt được bằng Vinasat, và kết quả là Trường Sa mất điện mất sóng vì hàng lởm, trong khi quân đội vẫn phải trả giá dịch vụ của đ&cp cao gấp 30 lần Thaicom-4 đang bỏ hoang.

    Truyền hình vệ tinh là đồ quý tộc ở các thành phố ? không hề.
    Ở các thành phố hiện đại, vì nhà cao tầng ngăn cản ít nhất hơn một nửa các gia đình được nhìn thấy vệ tinh nên không có chỗ đặt chảo, nên truyền hình vệ tinh không có tác dụng. Các khu chung cư hiện đại nhất thì hầu hết các gia đình đều không nhìn thấy vệ tinh. Có thể dùng chung ăng ten vệ tinh nhưng không được nhiều. Còn Vinasat vì cấu hình sóng rúc háng và đầu thu lởm nên không thể dùng chung ăng ten. Ở các thành phố hiện đại thì đường cáp đầy đủ và truyền hình cáp, truyền hình internet, truyền hình qua sóng 3G.... mới là lựa chọn.

    Vì vậy, truyền hình vệ tinh là dành riêng cho nông thôn, đặc biệt là biên giới hải đảo. Vì thế, các nước có vệ tinh đều phát triển phần cho dân nghèo, tức các TP cổ 36 MHz, DVB-S chứ không phải DVB-S2, miễn phí.... nên thu được bằng những thiết bị thu như cái đầu k49A 240 ngàn vnđ đầu riêng và 400 ngàn toàn bộ cả chảo. Như Thaicom-5 có 100 kênh như thế trên mỗi dải C và Ku, và tiêng Thái tiếng Tầu có rất nhiều vệ tinh như Thaicom-5. Thaicom-5 có hơn 200 kênh trên mỗi dải C và Ku và loại truyền hình rẻ tiền kia chiếm 40%. Tức mỗi người dân hiểu tiếng Thái như Lào, Cam, Thái, Miến.... mất 400k vnđ là xem được cỡ 100 kênh miến phí đủ các chủ đề.

    Cái hay là phần trả tiền của Thaicom-5 đặc sắc mà rẻ, nhiều kênh HD, đủ loại thể thao trong đó bóng đá là đủ loại giải chứ không có mỗi Paysunday châu Âu mà thật ra là mỗi giải ngoại hạng Anh như K+. Vì thế dân nghiền bóng đá Việt Nam toàn mua Openbox và acc TrueVission Thaicom-5 hay acc tầu.

    Ở Vinasat, băng Ku dùng cho ăng ten rẻ tiền có khoảng 35-45 kênh tuỳ lúc là miễn phí. Nhuwg là DVB-S2 phải mua bộ 900k vnđ. Còn bộ k49A nói trên chỉ xem được 6 kênh VTV bố thí. Băng C có 20 kênh truyền hình tất cả đều miễn phí DVB-S2. Cái đặc sắc là, K+ không có kênh nào miễn phí nhưng toàn DVB-S cổ lỗ 1994 mất 1/3 băng thông, VTC có khoảng 30 kênh miễn phí (nó phát thuê cho một số hãng khác , số kênh miễn phí này bao gồm cả các hãng thuê VTC phát), nhưng lại là DVB-S2 máy thu đắt không hợp với đồng bào nông thôn miền núi vẫn coi đầu số mặt đất thu kênh miễn phí 400k là hàng sang. Điều này chứng minh rằng các hãng này chỉ dùng DVB-S và DVB-S2 để chia nhau móc tiền từ người nghèo đến người giầu chứ không lo gì đến phục vụ từ người giầu đến gười nghèo. K+ bán cái đầu DVB-S đến nay không ai sản xuất trừ k49A 240k giá 1,5 triệu SD và 3,5 triệu HD.

    Mặt khác, truyền hình vệ tinh thuận tiện cho đồng bào ở xa tổ quốc nhưng cho đến nay Vinasat-1 không có Ku ở Singapore. Sóng C là sóng chuyên dùng cho hải ngoại nhưng không đến châu Âu nơi đồng Việt Kiều và Việt Kiều giầu nhất. Thaicom-5 phủ sóng gần hết Âu Phi, toàn bộ Á, toàn bộ Úc trừ Newzealand, 6/7 dân số thế giới.


    Truyền hình trên Vinasat-1, Vinassat-1 chật ?

    Như đã nói về Thaicom-4, cứ dùng Vinasat làm thông tin là ăn cắp và chỉ là ăn cắp, còn truyền hình ?

    Vinasat có các hãng lón là VTC, VTV, K+, VOV.... mỗi hãng này kéo theo một vài hãng địa phương. Cộng trên dải C có 20 kênh hoàn toàn miến phí. Băng C có 6 TP, cho thuê 1 còn 5 (khách chỉ phát có 1 kênh), mỗi TP phát 30 kênh có tỷ lệ HD thông thường. Như thế là mới được 1/8-1/9 băng thông.

    Băng Ku có 152 kênh nếu quy đổi số HD trong đó ra SD thì là khoảng 210 kênh SD. Nhưng các hãng phát lặp rất nhiều HD lặp nên chỉ coi như 150 SD. Vinasat-1 có 12 TP Ku tương đương 360 kênh, 40% băng thông.


    Vinasat biến Việt nam thành cường quốc vệ tinh với những ai ?
    "Việt Nam được bạn bè quốc tế đánh giá là một trong những cường quốc vệ tinh trong khu vực."
    Thằng nào đánh giá 1-2 vệ tinh Vinasat là cường quốc trước các hạm đội vệ tinh
    ABS, Apstar, Asiasat riêng của Hồng Công chứ không nói Trung Hoa lục địa.
    Thaicom, Thai Lan (riêng Thaicom-4 có băng thông gấp hơn 20 lần cả 2 Vinasat cộng lại)
    Measat, Malaysia
    Telkom, Palapa Indonexia, chỉ riêng Palapa-D 1 đã bằng cả 2 Vinasat cộng lại, Telkom-3 cũng vậy
    Philippines Agila 2 của Phi lớn gấp rưỡi về số TP và lớn gấp nhiều lần về công suất so với cả hai Vinasat cộng lại

    Sắp đến Laosat-1 có số TP gấp rưỡi Vinasat-2 và công suất nguồn gấp 3. Nước Lào có số TP / đầu người gấp 20 lần Việt nam vì dân số của họ chưa bằng thành phố Hà Nội. Trong khi đó trung bình các TP đó gấp đôi 2 Vinasat về công suất phát tương ứng diện tích vùng phủ sóng.

    Việt Nam trở thành cường quốc với ai khi Vinasat-2 kéo Việt Nam lùi về mức độ sử dụng vệ tinh đến chưa bằng Thailand thời điểm Thái Lan có Thaicom-3 năm 1997.





    Vinasat cung cấp các dịch vụ thời tiết, an ninh, GPS, thiết bị di động, điều đó được lặp lại trong đáp từ của xếp VNPT hôm mít tinh Vinasat-2
    Chúng ta thì quá có trình độ để hiểu Vinasat là vệ tinh relay địa tĩnh, loại vệ tinh dùng cho thiết bị cố định với băng thông rất thấp mà lại đắt, và nếu dùng vào thông tin hai chiều như điện thoại thì chất lượng tín hiệu rất tồi. Thế nhưng từng thằng VNPT, mà toàn bộ bọn làm ở các công ty lớn tại HN SG chứ không chỉ là những thằng nhà quê... thổi vào tai các nông dân của ta những điều trên: "Vinasat cung cấp các dịch vụ thời tiết, an ninh, GPS, thiết bị di động". Đây là trò rỉ tai buôn lậu chính trị thối khắm nhưng truyền thống của đ&cp.

    Vệ tinh địa tĩnh không dùng cho thiết bị di động bao giờ cả, trừ những tầu chiến điều khiển nó, hay đại gia phát truyền hình trực tiếp trên máy bay tầu biển nhưng truyền hình đến các kênh truyền hình đại chúng đang xem trên vệ tinh địa tĩnh, vì nếu có tiền mua ăng ten thiết bị di động thì người ta dùng vệ tinh tầm thấp rẻ gấp 8 lần. Ăng ten trên thiết bị di động như tầu cá, ô tô... dùng cho vệ tinh địa tĩnh rất đắt, việc trang bị dân sự là viễn tưởng.

    Chúng ta đã biết, vệ tinh relay địa tĩnh có băng thông thấp, dùng cho thiết bị cố định, thiên về thông tin một triều broadcast như phát thanh truyền hình truyền báo đảng..., nổi trội về truyền hình cho biên giới hải đảo. Nó không hề có mạch số ở phần háng hoá-tức phần ứng dụng-tức đài thu phát, đừng nói là có camera để báo thời tiết hay chụp ảnh an ninh, vì người ta không bao giờ dùng vệ tinh địa tĩnh làm điều đó.

    Về thông tin, Vinasat đắt gấp 30 lần về giá, và chỉ bằng 1/5 về băng thông, chất lượng thông tin tồi với độ trễ ít nhất 2 lần..., so với phần Thaicom-4 trên đầu Việt Nam đang bỏ hoang vì Việt nam không dùng. Các BTS của Viettel làm ra vừa phải trả giá gấp 30 lần đó vừa phải cõng đồ lởm, và Trường Sa lại mất điện mất sóng. Quan chức thông tin Việt Nam cũng đã phải phát biểu rằng Vinasat đắt nhưng đông khách.

    Giá trị thông tin của vệ tinh relay là đến mọi nơi mọi chỗ cho biên giới hải đảo, thỉ thuận lợi cho thông tin một chiều (phát thanh truyền hình), nhưng K+ và VTC chiếm lấy cái đó và bà con biên giới hải đảo chỉ xem được bằng bộ 400k k49A mua lậu của Tầu Khựa với 6 kênh SD VTV bố thí. So với hàng trăm kênh của riêng Thaicom-5 (chỉ tính miễn phí) và hàng ngàn các kênh tiếng Thái tiếng Tầu của nhiều vệ tinh khác nhau.

    Ngay cả báo nhân dân của đ&cp đáng ra chỉ cần một phần băng thông rất nhỏ, phần hàng tỷ mỗi ngày, là đủ phổ cập đến toàn bộ các xó xỉnh của lãnh thổ Việt Nam ngay trong phút phát hành đầu tiên, bằng bộ thu siêu rẻ k49A 400k vnđ... nhưng vì K+ và VTC bán loại đầu siêu lởm nên điều đó chưa có. VTC và K+ không thể không bán loại đầu siêu lởm đó với giá trên trời vì như thế nó không có tiền trả cho Vinasat. Trong khi đó thì Thaicom đã có thư riêng đến từng đầu thu từ 1996.




    đ&cp tuyên rằng Vinasat được xếp một chỗ bởi các thiên tài của đ&cp đã tranh đấu với Nga, xin phép Lào Cam được phủ sóng nước họ.... Thậm chí còn phải tuyên chiến với Tonga Tông Gà Tông Chó..
    .

    Sự thật là, vị trí này Lockheed Martin Commercial Space Systems là công ty sản xuất Vinasat cắt cho dải sóng rúc háng JCSAT-5A của Nhật Bản, cũng do Lockheed Martin Commercial Space Systems sản xuất.

    Sự thật thì xung quanh vị trí 132E không có vệ tinh nào của Nga, có một vệ tinh Tonga nhưng đã dừng phát từ hàng chục năm trước khi có Vinasat. Hàng trăm vệ tinh phủ sóng đến Việt Nam nhưng chưa một nước nào sở hữu các vệ tinh đó đến xin phép Việt Nam. Ngay cả việc Vinasat không thể tránh lấn đất Tầu nhưng Việt Nam chưa sang xin phép, cũng chưa hề xin phép Thái, Miến, Malaysia, Singapore... cho đến Nhật, Hàn, Triều, Nga, Ấn, Banglades...... Úc.... Mỹ.... đến cả Arabi Saudi hay Iran Iraq...

    Sự thật là, có hàng đống chỗ trên trời hoàn toàn chưa có sóng Ku hay C đến Đông Nam Á, ví như hầu hết các vị trí phía đông 132E. Thậm chí vị trí khá tốt của Thaicom-5 vẫn chỉ phát 14 trên tổng 200 sóng Ku và sóng C ở đó đến châu Âu.

    Sự thật là, Vinasat lên trời bằng vị trí rúc háng trong tên lửa và ở trên trời bằng vị trí rúc háng hai vệ tinh Tầu Nhật. Trong đó, Vinasat mua lại những sóng thừa trong dải rúc háng 10700-11700 của vệ tinh Nhật Bản JCSAT-5A mà đ&cp gọi là JCSAT-9. Còn vệ tinh ApStar-6 của công ty Hồng Công hiện khai thác thị trường Nhật bản thì cách đó hai độ đáng ra là phân biệt được. Nhưng K+ ăn dầy ăn tất liếm hết đất xung quanh bán ăng ten gia đình quá lởm nên không thể phân biệt được, nên một cổ Vinasat-1/2 phải rúc háng cả hai vệ tinh Tầu NHật. Các vệ tinh Tầu Nhật phát các sóng dễ khai thác dải thông dụng 11700-12700. Trong khi đó Vinasat-1 chỉ phát phân cực H và trên dải tần tận dụng.

    Băng C. Do vị trí rúc háng, nên Vinasat không phủ sóng hết châu Á, không phủ sóng tí nào châu Âu châu Phi, phủ sóng hết châu Úc cả Newzealand, phủ sóng Hawaii. Trong đó châu Âu là nơi đông Việt Kiều sinh sống nhất, Việt Kiều mới đi còn quan hệ với quê hương nhất, Việt Kiều giầu có nhất nhiều tiền mua chỗ đặt chảo C phát rộng. Đông Á là nơi dân đi làm xuất khẩu lao động nghèo không có chỗ đặt chảo C. Úc là nơi đa phần dân mới di cư và nghèo không có chỗ đặt chảo. Hawaii hầu như không có Việt Kiều.

    Băng Ku. Công suất cấp bình quân của cả hai Vinasat là chưa đầy 100w/tp. Do đó các TP tốt nhất chỉ đạt 50w bình quân. Những TP được ưu tiên nhất là 70w. Do đó vùng phủ sóng Ku của Vinasat bé tí tẹo. Bình quân này chỉ bằng một nửa và một phần ba các công suất phát yếu/trung bình/cao hiện nay là 110w/140w/200w. Thực tế Vinasat chỉ phủ sóng Đông Dương trong khi Lào Cam không thể bỏ Thaicom và Vinasat hoàn toàn không có cửa xuất khẩu Ku. Các vùng phủ sóng yếu ở Thái, Miến, Singapore... hoàn toàn không có giá trị vì nếu muốn xuất khẩu cần phủ rộng hơn nữa cho nhóm dân nói tiếng Lào Cam Thái. Riêng ở Sing thì dân VN lại không nhiều người có tiền để mua nóc nhà đặt chảo.




    đ&cp tuyên rằng quỹ đạo địa tĩnh sắp hết chỗ nên Việt Nam cần lên đo nhanh để khẳng định chủ quyền trên quỹ đạo .... đ&cp tuyên rằng trên quỹ đạo địa tĩnh chỉ bố trí được 180 vệ tinh nên Việt Nam cần nhanh chóng xí chỗ.

    Thật ra, với kỹ thuật hiện nay thì quỹ đạo địa tĩnh đủ cho 1 080 000 (hơn một triệu) kênh truyền hình chỉ riêng với sóng Ku và gấp 4 lần như thế với tổng hai dải C và Ka. Riêng Ku đủ cho bình quân 7 ngàn người, tức một xã kiểu Việt Nam được một kênh truyền hình. Trong tương lai gần con số này tăng lên 3-10 lần khi bỏ kỹ thuật LNB downconvert sang băng L hiện nay vẫn thừa kế từ hồi tương tự. Mặt khác, Việt nam ở vùng nghèo, mật độ vệ tinh thấp, xa các điểm đắt giá (gồm 2 điểm khoảng 65E phủ sóng Âu Nhật và 45W phủ sóng Âu Mỹ). Vậy nên vị trí trên quỹ đạo địa tĩnh còn rất nhiều và vùng quanh Việt Nam còn nhiều nhất trên toàn quỹ đạo. CHỉ tính các vị trí phủ sóng Ku được đến Việt Nam phía Đông 132E của các Vinasat đã coi như chỗ không người.

    Không phải chỉ có thể có 180 vệ tính trên quỹ đạo địa tĩnh, mà thật ra là 180 vị trí phủ sóng toàn bộ vùng nhìn thấy. Ví dụ, riêng chỗ 132E Vinasat đã có 3 vệ tinh, 1 JCSAT-5A Nhật Bản (đ&cp gọi là JCSAT-9) và 2 Vinasat là ba vệ tinh , trong đó JCSAT-9A bán cái chỗ rúc háng nó, cả 3 và JCSAT-5A và các Vinasat đều do Lockheed Martin Commercial Space Systems cung cấp và nó chia sóng Ku rúc háng cho các Vinasat. Mỗi vị trí có 200 sóng chỉ riêng Ku theo cách khai thác của Thaicom-5 (bao gồm 2 dải, dải chính 11700-12700 và dải rúc háng 10700-11700, tần số cách nhau 20 MHz và 2 phân cực cùng một tần số). Nhưng ví như Thaicom-5 mới chỉ dùng 14 sóng Ku trong đó. Những vệ tinh to hiện nay có 100 sóng Ku mạnh , Thaicom-5 là 14, Vinasat-1/2 có 12/24 sóng Ku rất yếu bình quân 50w. Như thế quỹ đạo địa tĩnh đủ cho 1800 vệ tinh dạng 20 TP Ku phủ sóng toàn vùng nhìn thấy, đó mới là chỉ tính Ku, và rất thừa thãi. C càng ngày càng ít dùng, và Ka hầu như còn dùng rất ít với khả năng băng thông gấp vài lần Ku.

    Nhưng không bao giờ người ta phủ sóng Ku toàn vùng nhìn thấy. Ví dụ, nếu như thoả thuận tốt (thật ra là công ty sản xuất Lockheed Martin Commercial Space Systems chia vị trí 132E chứ làm gì có thoả thuận gì), thì hai vệ tinh cùng chỗ Vinasat phủ sóng Việt Nam và JCSAT-5A phủ sóng Nhật Bản, hai vệ tinh cùng chỗ dùng chung sóng không sao. Vị trí đó còn có những miền phủ sóng khác nhau: như Tầu, Ấn, Đông Nam Á, châu Úc, Siberria Nga.... và có thể bố trí để mỗi sóng Ku khoẻ 200w dùng lại 4-8 lần. Như thế quỹ đạo địa tĩnh đủ chỗ cho 1800x4=7200 vệ tinh như mỗi Vinasat.

    Ví dụ vệ tinh Laosat-1 không cần lo chỗ gì nhưng vẫn to khoẻ hơn nhiều lần các Vinasat.


    Không tranh chỗ, không do Vinasat-1 bận, không vì thông tin an ninh thời tiết.... thì Vinasat-2 vội lên trời làm gì ?
    Vinasat-2 định lên trời ở 107E và 2015. Nhưng nó vội lên 2012 và chạy về chỗ rúc háng cùng Vinasat-1.

    lý do thứ nhất là, chúng ta sắp khủng hoảng lớn và đ&cp vội cho chúng lên vì chậm đến cuối 2012 không còn cơ hội để phóng.

    Lý do thứ 2 là có thể Vinasat-1 hỏng

    Vinasat-1 hỏng ?
    Vinasat làm thông tin như đã nói trên, đó là ăn cắp và chỉ là ăn cắp

    Về truyền hình thì nó rỗng như trên.

    thực tế, theo bản đồ phủ sóng thì sóng Vinasat ở HN rất mạnh xấp xỉ Thaicom-5 ở Băng cốc. Nhưng 2012 mất sóng liên tục. Vinasat-1 có 18 TP nhưng có 3 TP chưa từng thấy, 1 TP đã từng phát sóng dặt dẹo chỉ với 2 kênh truyền hình, nay chỉ còn 12 TP truyền hình và số còn lại được tuyên dùng cho thông tin "đắt vẫn đông khách".


    đ&cp tuyên rằng Vinasat đảm bảo an ninh như là người Việt nam mua một cái xe máy honda thì toàn quyền lái nó !!!

    sự thật là, Việt nam không có phương tiện để lái, nên độ an ninh ở mặt làm chủ của Vinasat hoàn toàn như các vệ tinh JCSAT-5A cùng hãng hay các vệ tinh Mỹ sản xuất như Thaicom-4 hay vệ tinh Asiasat-5/7, hoàn toà như là việc đi thuê vệ tinh do Mỹ sản xuất và thật ra, với vệ tinh, thì thuê và mua đều có độ an ninh như nhau với nước không sản xuất được vệ tinh. Người Việt Nam được lái Vinasat bằng cách duy nhất là liên lạc với nhà sản xuất bằng a lô hay máy tự động (như kiểm tra vị trí vệ tinh có đúng hay không), để họ ra lệnh lái.

    Sự thật là, bên mua chỉ được toàn quyền điều khiển phần hàng hoá của vệ tinh, tức đài thu phát. Toàn quyền này tất nhiên phụ thuộc bên bán bật hay tắt nguồn từ phần xe vũ trụ cấp sang đài phát.

    Cũng như nhau trong các vấn đề thời tiết, an ninh, thông tin... cả ba vấn đề tiết, an ninh, thông tin đều thuê được dịch vụ thông tin của Vinasat. Nhưng các Vinasat hút máu không thương tiếc các vấn đề đó với giá dịch vụ đắt gấp 30 lần Thaicom-4.

    Do vùng phủ sóng xấu nên các vấn đề như liên lạc với các đại sứ quán, nhận nhanh thông tin thời tiết ở xa... đều rất tồi so với thuê các vệ tinh khác.



    đ&cp bảo Vinasat LM A2100A là hiện đại nhất thế giới ?

    Loại vệ tinh này ra đời đến nay đã được 16 năm. Nó là hàng điện tử và chúng ta hãy tưởng tượng một cái điện thoại, một cái TV hay một cái máy tinh 16 tuổi. 15 năm sau như đ&cp quảng cáo thì chúng ta có 2 cái điện thoại, TV hay máy tính 31 tuổi.

    Từ lúc ra đời loại vệ tinh này đã rất yếu so với Spacebus 3000A cùng thời do châu Âu sản xuất. Lúc đó thế giới chỉ có hai loại vệ tinh đó ganh đua vì Nga đang suy yếu.

    Vinasat-1 là cái vệ tinh ế từ 1998 do khách hàng đến đặt hàng nhưng không lấy.

    Từ lâu, loại vệ tinh này đã quá lạc hậu. Cỡ vệ tinh cùng khối lượng với Vinasat hiện nay có Telkom-3 của Indonexia. Telkom-3 có số TP bằng 2 Vinasat cộng lại, công suất cấp cho đài hơn gấp đôi mỗi Vinasat, nhưng giá bằng 2/3 Vinasat-2 và 1/3 Vinasat-1. Loại vệ tinh cạnh tranh hiện nay là loại đi vừa một chuyến Proton, có 80-120 TP gấp 2-3 lần 2 Vinasat cộng lại, công suất cấp cho nguồn gấp 2,5 lần 2 Vinasat cộng lại, cận nặng bằng 2/3 hai Vinasat cộng lại.

    Từ 2005 vệ tinh thông tin địa tĩnh mang theo tổng đài số đã xuất hiện trong khi Vinasat là vệ tinh chỉ mang đài nhắc lại relay hoàn toàn tương tự. Thaicom-4 có băng thông 45 Gbps gấp 50 lần Vinasat-2. KA-SAT và VIASAT-1 70 Gbps gấp 90 lần Vinasat-2.




    cả hai Vinasat vừa quá lạc hậu vừa quá yếu

    Hiện nay, không có ai sản xuất lợi vệ tinh liên lạc địa tĩnh nhỏ và lạc hậu như Vinasat. Các Vinasat có 18/24 TP, công suất nguồn cấp cho đài 1,8/2,5 kw; vì chúng cổ nên chúng quá nặng so với cấu tạo quá bé đó. Không những thế, Vinasat có cỡ cân nặng không hợp với tên lửa cạnh tranh ngày nay nên giá đắt và phải rúc háng trong tên lửa Ariane-5.

    Cùng thời và cùng mức cân nặng với Vinasat là Thaicom-3/5, có công suất cấp cho đài 5kw và 39 TP.

    công suất cấp cho đài bình quân của các Vinasat là 100w / TP; con số này cho bình quân công suất phát mỗi TP là 50w; TP được ưu tiên có thể đạt 70w.
    Trong khi đó từ lâu các TP Ku có công suất phát yếu là 100w, trung bình 140w và cao là 200w. Vì công suất phát thấp nên vùng phủ sóng của Vinasat cực kỳ hẹp so với các vệ tinh khác, không thể xuất khẩu dịch vụ cho bất cứ ai, kể cả lào Cam.

    Toàn bộc ác TP của Vinasat đều là 36MHz, đây là loại TP cổ nhất dùng trong liên lạc, hiện nay chỉ được các vệ tinh mang theo khi phục vụ những thị trường nghèo để có thể sử dụng những đầu thu truyền hình rẻ tiền
    Hiện nay, châu Âu đã phổ biến dùng TP 72 MHz trong dân sự, 150 MHz cho quân sự-vũ trụ, cùng Đông Nam Á đã phổ biến 54 MHz.

    Ví dụ
    cùng thời (1997) và cùng cỡ cân nặng với Vinasat là Thaicom-5 có 2 TP 54 MHz trong số 14 TP Ku.
    Telkom-3 Indonexia có 1 nửa số TP thừa kế nhiệm vụ của vệ tinh tiền nhiệm 36 MHz, còn các TP tăng lên dùng 54 MHz, như thế vẫn dùng được các đầu thu rất rẻ và các đầu thu chạy 54 MHz không phải là đắt lắm.
    Vệ tinh nhỏ KAZSAT 2006 có 12 TP Ku nhưng 72 MHz, phủ sóng châu Âu, bằng 24 TP của Vinasat-2. Vệ tinh này chỉ nặng 1,1 tấn so với 2,6 tấn Vinasat-1 và 2,9 tấn Vinasat-2.

    Các vệ tinh trên thế giới đã chuyển sang Ka, sóng này không tranh chỗ với Ku và có trần băng thông cao hơn, nếu dùng cho truyền hình thì ăng ten thu nhỏ hơn. KA-SAT là vệ tinh toàn Ka. Laosat-1 cũng đã có Ka cho liên lạc.


    Cấu hình ăng ten Vinasat là tối thiểu
    Các vệ tinh có cấu hình nhiều chùm, có chùm lái được, các vệ tinh đặc biệt có chùm lái được nhanh và chính xác. Ví dụ cùng thời (1997) và cùng cỡ cân nặng với Vinasat là Thaicom-5 có 4 chùm, 2 chùm C một rộng (toàn bộ đất nổi trong vùng nhìn thấy), một C hẹp, 1 Ku cố định và 1 Ku lái được. Laosat-2 có khá nhiều chùm.

    Cả hai Vinasat là cấu hình tối thiểu, Vinasat-1 là 1 C 1 Ku, Vinasat-2 là 2 Ku, tất cả đều cố định. Viasat không có chùm đốm nào.


    Vinasat đi tên lửa an toàn nhất thế giới ? Hay là Vinasat rúc háng ? Bản tin ngu hơn lợn.
    Telesat Canada là nhà tư vấn giám sát của Vinasat, nhưng VIASAT và người anh em cùng đài thu phát KA-SAT của châu Âu đều đi Proton cho lành ,à không đi tên lửa an toàn nhất thế giới của Vinasat. Hai vệ tinh này mang đài chùm đốm Ka hiện đại nhất thế giới, VIASAT có phần xe vũ trụ LS-1300 nặng nhất nước Mỹ.

    Thực chất, Vinasat có cỡ cân nặng quá khác so với tên lửa cạnh tranh ngày nay, nó to hơn quá nhiều so với nửa vé Proton những lại bé hơn quá nhiều cả vé Proton. Để lên trời, Vinasat rúc háng chỗ thừa ra trong chuyến bay Ariane-5. Để làm điều này, vệ tinh phải tự làm tầng trên cho mình, tự nó đẩy nó từ GTO vào GEO và do đó hy sinh phần lớn chất đẩy có ích. Cũng để làm điều đó, cả hai Vinasat phải cắt đầu cắt đuôi, giảm công suất nguồn tối đa 4kw của loại LM A2100A.

    Đáng chú ý là, bản tường thuật vụ phóng Vinasat thuê bồi lưỡi bồi mõm ngu hơn lợn, bản tin chính thức của VNPT cho báo chí thậm chí viết tên bãi phóng Kourou thành Kouru. "nghẹ ngào vệ tinh vào quỹ đạo sau 36 phút" tức 16km/s đường đi thẳng tưng. Trong khi diễn văn tại sân bay vũ trụ của đại diện tên lửa trình bầy hành trình là 10 ngày.



    Giá trị của Vinasat
    Mỗi vệ tinh địa tĩnh có giá bằng công suất cấp cho đài nhân với băng thông mỗi TP, như vậy, Vinasat có công suất nguồn quá thấp và TP lạc hậu có giá trị sử dụng rất thấp. Laosat-1 có giá trị gấp 2-3 lần cả hai Vinasat cộng lại.


    NHững cuộc chiến đánh đuổi các vệ tinh Mỹ
    Các vệ tinh Mỹ chỉ có thể bá kiểu Vinasat. Trên thế giới đã có những cuộc chiến đuổi cổ những vệ tinh Mỹ như các vệ tinh Simon Bolivar Nam Mỹ thay thế các BrazilSat B1/2/3/4. Hay Thaicom-3/5 thay thế Thaicom-1/2, Paksat-1R thay thế Pakssat-1... Vinasat-1/2 có tính chất không khác gì các BrazilSat B1/2/3/4 và điều này là rõ ràng, Laosat-1 đã chuẩn bị điều đó. Hậu quả là Lào Tầu sẽ thống trị thị trường truyền hình Việt Nam và khung đảo chính trị Việt Nam.

    Cùng đường về kinh tế chính trị và cô lập về ngoại giao.
    Vinasat rất nhỏ so với phá sản toàn bộ nền kinh tế sắp tới. Sự phá sản này bắt đầu từ việc bán nước ồ ạt như nhập vội quỹ ngoại hối lên 21 tỷ $ năm 2007 trong dòng thác bán ra của Tầu Khựa để sau đó mất giá một nửa, cấm nông dân xuất khẩu gạo khi giá lúa lên kỷ lục 2008, lạm phát phi mã liên tục 4 năm liền để hút máu khối sản xuất đền những cái như Vinashin Vinasat... Tuy nhiên, đợt phá sản "tái cơ cấu nền kinh tế" sắp đến không cứu hộ khối sản xuất, mà biến thành cuộc sát phạt tranh đoạt tiền bạc và quyền lực. nên những gì đau khổ hơn phá sản toàn bộ nền kinh tế còn đợi phía trước.

    Về ngoại giao, Việt nam bị hàng xóm và đồng chí xa lánh, sang Nam Mỹ bị các nươc hướng xã hội chủ nghĩa làm nhục, ở nhà Tầu Khựa làm nhục.

    Vinasat là gì:
    Vinasat hút máu đúng hệ thần kinh của toàn bộ xã hội để lấy tiền trả cho thực dân. Nó là minh chứng rõ nhất việc đ&cp bán đứng chúng tá cho thực dân ăn thịt để đổi lấy sự bảo hộ của đế quốc, khi mà đ&cp bị đào thải.

    Chó má nhất là, đ&cp đã bán đứng con cháu các liệt sỹ cho chính bọn thực dân đã bắn chết các liệt sỹ.
  5. unknown01

    unknown01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    55
    À, cái đó tớ không biết, nó nối BTS trên đảo về đất liền bằng gì kệ mịa nó (cả HP lẫn Viettel đều viết rất mập mờ hỏa mù chuyện này, trong khi đang dìm hàng vai trò Vinasat), "15w", viba, fiber hay vệ tinh. Chỉ chọc cho Phúc quả bị sóng mạnh làm mất trí nhầm lẫn các access methods loạn cả lên:)

    Tức là Phúc phán cái iPAD mới (AT&T hay Verizon shipped tới Úc) xài Wimax? Chết cười.

    GSM tương thích toàn cầu không? Vậy tại sao điện thoại phải hỗ trợ nhiều băng 850, 1900, 900, v.v... không thì không dùng được ở nước này nước nọ?
  6. huyphucttvnol01

    huyphucttvnol01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    cn mà bà con không xem K+ đọc lắm thế. Thêm post này nha.
    =)):))[:D]>:):-*=)):))[:D]>:):-*=)):))[:D]>:):-*=)):))[:D]>:):-*=)):))[:D]>:):-*
    \:D/:-bd:x

    :P[-(:-ss:-w:-??>:Pb-(




    ====================
    đồ con lợn hoá dại như chó.
    Nhắc lại là, bệnh liệt não như lợn và hoá dại như chó là bệnh mắc phải nhưng di truyền bằng cơ chế khoá gen. Vì vậy, 10 đời sau đây các hồng vệ binh của đại cách mạng văn hoá vô sản liên miên, cải cách giáo dục liên miên, vẫn cứ hưởng phúc từ đ&cp ngày hôm nay. Tức là di truyền những nòi giống cao quỹ mang tên lợn chó.

    Còn dì Vinasat và biến đổi khí hậu của đ&cp có nhồi sọ được bao nhiêu lợn, mua bao nhiêu EC225 chở đĩ đi tắm biển... thì Viettel vẫn phủ sóng Trường Sa và nhà giàn DK bằng các BTS 60-100-120km, Mi-17 vẫn thực hiện được các chuyến cấp cứu Trường Sa, điều đó có nghĩa là ngư trường lớn nhất nước ta đã đủ các dịch vụ sinh tồn tối thiểu và thức dậy. Cho dù Trường Sa có tạm mất sóng vì trạm điện lởm của giun sán giòi bọ, dù Mi=17 vẫn phải đặt bình dầu phụ áp cao trong khoang khách, dù Vinasat có lột giá thông tin gấp 30 lần, thì Viettel vẫn phủ sóng Trường Sa bằng các BTS Viettel thiết kế và chế tạo, Viettel vẫn tung hoành trên toàn cầu, từ Á Phi đến Mỹ.


    đã ngu hơn con lợn điên hơn con chó thì xếp hàng cả dòng giống cao quý mang tên chó lợn ra đây, rồi rửa tai đi mà nghe GS Huy Phúc dạy này, rồi về mà dạy lại đám giáo sư công nghệ thông tin tiêu chuẩn quốc tế của đ&cp, đám chuyên nghề sản xuất lợn liệt não truyền đời trên quy mô công nghiệp.

    Điều đầu tiên GS HP dạy là: Việt nam có giá mỗi PC hiệu Dell hay IBM, hạng PC -tức hàng rẻ nhất của 2 hãng đó-cao gấp rưỡi và gấp đôi giá bán máy cùng loại bên Mỹ, trong khi giá thằng bán máy bên Mỹ đắt gấp 40 lần ở Việt Nam. Ngành công nghệ thông tin tiêu chuẩn quốc tế của đ&cp là ngành gin sán giòi bọ bậc nhất trong đất nước giun sán giòi bọ nhất thế giới. Trong môi trường đó, nếu không liệt toàn bộ não, chỉ còn tí mẩu, là không sống được. Vậy nên người ta ghê tởm chính con em người ta khi chúng làm ở khối hành chính nhà nước và vài ngành khác, bao gồm cả VNPT.


    Máy 15w là máy thu phát radio tiêu chuẩn quân sự trên toàn thế giới từ sau ww2, xuất phát từ máy 15w Đức hoàn thiện trước đó, bất kể Nga Xô Trung Cộng Giặc Mỹ Lính Nguỵ hay ********* Trèo Đu Đủ đều dùng. Nó là máy truyền radio có các dải tần từ xMHz đến 10xMHz. Nó có các phiên bản gần giống đến 1500w. Nó có thể phát thoại hoặc tín hiệu tach tè như Morse. Khi thoại nó có tầm 100km còn với Morse thì nó có tầm tối đa đến 1500km. Trong thời hiện đại máy có nhiều cải tiến như ở xa dùng thủ công, còn ở gần dùng đài thu phát lớn và máy tính, hay hai đầu đều dùng máy tính gọn cầm tay để mã hoá, lưu trữ và nén dữ liệu. Những máy nén đầu tiên hồi WW2 là băng từ tăng tốc độ truyền tin. Máy 15w Quân Đội Nhân Dân Việt Nam trang bị từ cấp sư đoàn và những đơn vị độc lập, có thể dùng các loại nguồn trong đó bền nhất tin cậy nhất là máy phát điện quay tay. Chính người Đức thuỷ tổ của hệ thống này cũng nhập khẩu từ Việt Nam cái máy phát điện quay tay đó. Bằng máy này, các tầu biển và nhà giàn DK có thể liên lạc trực tiếp với tổng hành dinh Hà Nội, Bộ Tư Lệnh Hải Phỏng, Sài Gòn hay Cam Ranh... trong những điều kiện khó khăn nhất.

    BTS là base transceiver station, là trạm trung chuyển của mạng điện thoại di động. BTS kết nối từng thuê bao với đường trục.

    BTS có thể dùng đường trục bằng nhiều phương tiện, viba, vệ tinh, cáp.... Ở Trường Sa BTS phải dùng vệ tinh.

    BTS không liên quan gì đến máy 15w cả. Cái máy 15w đó truyền khoẻ như vậy vì công suất phát của nó bằng 1/4 của bình quân mỗi TP trên Vinasat mà sóng của nó không lên trời. Sóng máy 15w bị dội lại ở tầng điện ly luôn ôm theo mặt cong trái đất. Chưa thằng HP hay Viettel nào nói có trạm BTS phát được sóng từ trường sa về cả. BTS 100km trang bị ở Trường Sa có mật độ thuê bao rất thưa nên nhờ đó quân đội đỡ phải bù lỗ, mỗi BTS đó tương đương với việc duy trì 100 BTS 10km thường thấy, duy trì trên mặt nước. Còn nếu không có Vinasat, thì các BTS đó được hưởng tổng đài số trên vệ tinh Thaicom-4 đang bỏ hoang rẻ gấp 30 lần , chứ không dùng đài nhắc lại tương tự trễ gấp hai lần và đắt gấp 30 lần.

    Đã là lợn là chó thì rửa tai làm lễ xếp hàng há mồm để HP tụt quần. Còn tiếp tục hoá chó thì còn tiếp tục duy trì lâu dài dòng giống cao quý mang tên lợn chó.

    ==============================




    Vụ thê nào là tiêu chuẩn 4G, nó dùng wimax kiểu nào.... và Úc kiện iPAD quảng cáo tầm bậy là tương thích với 4G, trong khi chỉ tướng thích với wimax Mỹ.... như thế nào thì chó lợn háy bớt sủa đi mà tìm hiểu.

    =========================



    =))=))=))=)). Nó là vậy đấy lợn ạ, 1G, 2G, 3G, 4G..... đều dùng FDMA cả. "wide band CDMA" là kiểu CDMA được chấp nhận làm đường downlink của 3G, còn không có "wide band" là 3G kiểu nhà Mỹ lợn mang tên CDMA đã lừa hành ngàn tỷ đồng qua các công ty lửa đảo kiểu Mỹ s-foneHT-Mobil đấy. "wide band CDMA" là CDMA dùng FDMA đấy loài liệt não truyền đời ạ. Về dạy lại các giáo sư của đ&cp đã làm hoá lợn 10 đời dòng dõi nhà mày như thế.

    đây là 3 cái kiểu công nghệ thông tin Mỹ đã đến Việt Nam trước khi có Vinasat, đã toà án nào xử tí chút nào những vụ lừa đảo công khai này chưa ? khi mà HP còn cái ăng ten MMDS và hoá đơn hợp đồng đầy đủ đây. 3 cái này đã lấy của xã hội bao nhiêu ngàn tỷ và Vinasat gấp bao nhiêu lần những công nghệ thông tin kiểu Mỹ này ?

    1. 13.1 Chân dung lợn ngu chó dại, so sánh s-phone và K+, điện thoại 3G kiểu Mỹ.
    2. 13.2 Điện thoại thế hệ mới 4G kiểu Mỹ và 4G kiểu Việt Nam
    3. 13.3 MMDS, truyền hình số kiểu Mỹ



    =))=))=))=))=))=))=))=))=))

    phát tởm cách bộ công nghệ thông tin tiêu chuẩn quốc tế của đ&cp. TTgBCS đã tuyên trong diễn văn long trọng phóng Vinassat-2 là, Vinasat-2 sẽ sản xuất công nghiệp những cán bộ công nghệ thông tin kiểu đó.


    =====================================










    =======================
    Mình copy đoạn này vào đây chút để các bạn thấy một ví dụ về cán bộ công nghệ thông tin tiêu chuẩn quốc tế của đ&cp. Chứ không các bạn chỉ biết rằng, cán bộ công nghệ thông tin tiêu chuẩn quốc tế của đ&cp không cần lập trình hoặc lập trình cho rom. Không chỉ thế đâu, họ lịch sự và dũng cảm phi phàm, chưa cần biết phân biệt biến và hằng nhưng thao thao bất tuyệt giảng bài về bộ nhớ một cách vô cùng mạnh mẽ mà vẫn cực kỳ lịch sự.



    Mình nhớ trong chiến dịch ra đời hàng loạt các 4r câu kéo con em của các hồng vệ binh du học ở các trường trông trẻ cấp bằng khống bên Mỹ, có một bọn chuyên đi copy đầy các 4r tin học những "tài liệu". Rồi những đám mẹ hát con khen nào là dr, nào là master.... trong khi chưa viết nổi một dòng lệnh chạy mà không báo lỗi. Bọn nó xoá nhiều, còn lại rất ít, chứ thời gian đó mình đang phân tích con virus quảng nổ nên thỉnh thoảng rẽ qua dạy dỗ.

    Con em của các dòng dõi 15 đời chổng đít lên trời, liệt não truyền đời.... thấy văng ra toàn tiếng anh, dr, master.... mê tít các trường đó. Mà thật ra các trường đó quyết rũ hs mạnh nhất bằng các video đại hội ***y toàn trường quăng đầy trên mạng hay "kinh nghiệm sống" của lớp đi trước truyền cho lớp đi sau. Không phải bây giờ người ta mới giật mình Kỹ sư kiểu Mỹ không biết đọc bản vẽ.





    Mình rẽ qua đấy dạy dỗ vì có một đám đông đảo các ăn hai sặc mùi Vịt Kìu Mỹ, mở mồm ra là đã từng viết nhiều chương trình và chương trình lớn, viết chương trình từ hàng chục năm trước, hỏi nhau những thuật toán này đa luồng kia, khen nhau anh dr này anh master nọ....(rất gống sinh viên năm thứ nhất của các trường trông trẻ cấp bằng khống nhà ta). Luôn luôn đi kèm sặc mùi Vịt Kìu Mỹ là ngữ pháp tiếng Việt kiểu Vịt Kìu Mỹ, chữ Vịt kiểu Vịt Kìu Mỹ, tiền như biển vị trí cao như núi.... chẳng thế mà các vai hề lừa đảo toàn là Vịt Kìu Mỹ. (à quên, mĩ chứ không phải Mỹ =))=)))

    Vịt Kìu Mỹ có nhiều loại, nhưng kiểu công tử nhà chó già bị đá ra sa mạc t cực giống các công tử nhà đ&cp ta, nghiện ngập truyền đời tính tự sướng như nhân vật Mộ Dung Bác làm vua loài khỉ. Vua nhóm này là thằng mình gọi là cu teo, eXecutive. acc của mình là HP và thanggia. Mỗi lần cu teo post bài là đông đảo những con khỉ la liếm, mỗi lần cu teo bị mình tát là cả hội làm chí phèo rạch mặt ăn vạ (giống cái 4r này thế không chứ).

    hài kịch này bị xoá nhiều rồi, phần còn lại chia làm ba hồi

    Màn một: Cu teo đứng trên bục giảng dùng máy chiếu hiện đại nhất thao thao bất tiệt =))
    Màn hai: Cu teo đọc đĩa cứng 100GB bằng hàm của dos1 giới hạn 32MB
    Màn ba: Cu teo thể hiện chưa phân biệt nổi biến và hằng.


    Màn một: Cu teo đứng trên bục giảng dùng máy chiếu hiện đại nhất thao thao bất tiệt
    http://www.ddth.com/showthread.php?t=140717&page=4
    =))=))

    chàng có đầy đủ giáo trình sơ đồ, in chứ không vẽ tay.... y như các giáo sư dạy công nghệ thông tin tiêu chuẩn quốc tế của đ&cp. Post của cu teo đầy đủ là lượt com lê ca vát... bảng hiệu và chi tiến đến trang sức vàng ngọc.... Hoàn toàn khác với HP vừa post vừa làm , post dưới quên trên và đầy lỗi trính tã.
    mỗi khi chàng post bài thì hàng đống các con khỉ kiểu Vịt Kìu Mỹ tung hô rầm rầm, bàn luận sôi nổi.
    Nói chung không khác gì các bộ trưởng, TTgBCS... hay là Vinasat của VNPT.

    Mình đọc đến những đoạn như windows không có segment, trong dos stack phát triển từ 0:0 tức bảng vector ngắt.... thì mình nhịn không nổi vén quần tè luôn vào miệng giáo sư giữa hội trường. tất nhiên đám bồi chó kiểu Vịt Kìu Mỹ như thế nào thì 4r TTVNOL không cần phải mô tả thêm.



    Màn hai: Cu teo đọc đĩa cứng 100GB bằng hàm của dos1 giới hạn 32MB
    Vì đến nay các bạn không biết dos là gì nên mình chỉ mô tả kịch bản thôi
    http://www.ddth.com/showthread.php?t=142447

    đây là đoạn con lợn dạy bảo mình cách đọc đia vật lý bằng C. Có một bạn hỏi 4r, không biết có phải đám khỉ nhà cu teo không, nhưng vì trên hdd vẫn có những bài tập cổ xưa đó và mình lúc đó cũng hay lôi ra nhồi sọ đội ngũ kế cận nên vẫn nhớ chỗ để, nên mình copy được 1 chương trình C dos chạy được. Chắc các bạn biết, chương trình đo type không khó lắm nhưng không ai tự nhiên lại đi đọc interrupt list mất cả mấy tiếng làm gì vì câu hỏi trẻ con đó. Con lợn đó thì không biết interrupt list là cái gì. Quân đoàn chó dại, à, người Mỹ gọi là khỉ dại , quân đoàn khỉ dại dạy mình ngay rằng, bài ấy viết bằng assembly mới là cao còn C là thấp.

    Có điều chúng nó copy một đoạn chương trình trình bầy rất đẹp, đã gỡ rối chạy hoàn chỉnh..... nhưng của dos1 và dos3, bị cấm trong các dos sau, từ dos3 trở xuống chưa có khái niệm sertor vật lý physical sector và luận lý logical sector, chưa có partiton và đĩa cứng dùng như đĩa mềm (^:)^ đừng bắt tớ dạy những bạn trẻ đĩa mềm là gì).

    Vì thế nên các dos sau khoá chức năng này lại, số hiệu hàm (dos hook) dùng vào việc khác (quản lý cache), vì đã cải thêm nhiều đời nữa mới đến dos6. Một số dos thì vẫn còn chức năng này cho mỗi đĩa logic (partiton) nhưng phải có hàm mở khoá ở ngắt dịch vụ dos 21h. Còn đa phần các dos không có cái gì để mở ra cả. Khi cố tình chạy thì máy treo cứng không thể ctrl alt del được chỉ còn dùng interrupt trên đầu ngón trỏ.




    Màn ba: Cu teo thể hiện chưa phân biệt nổi biến và hằng.
    http://www.ddth.com/showthread.php/143431-Một-câu-hỏi-nhỏ-về-type-Char
    =))=))=))=))=))

    Lần này thì một con khỉ mở một đề tài mới khởi đầu chỉ là nhầm ' với ". Chắc là chiên ngằn của cu teo. Chẳng may mình đọc được. Mình tưởng là bạn hs nào hỏi bài mình gà luôn vì có mấy dòng. Thế là cu teo và đồng chí ào ào xông doz, bị xoá bớt rồi ấy.
    chết cười, hắn bảo mình thế này là sai vì con trỏ chưa cấp phát đã gán:
    char *a="abcd...."

    hoá ra là nó chưa phân biệt nổi biến và hằng. vãi linh hồn các giáo sư của công nghệ thông tin kiểu Mỹ. Biến và hằng là bài đầu tiên của lập trình một ngôn ngữ, được học từ phổ thông và năm thứ nhất. HP dạy các cán bộ công nghệ thông tin tiêu chuẩn quốc tế của đ&cp như thế.



    Những topic bị xoá đi còn nhiều cái lắm, như chúng nó đồn mình là tiến sỹ, mình bảo mình chỉ là sinh viên cấp 3 ở VN, còn bên Mỹ đến tiến sỹ (à quên tiến sĩ) được học cách phân biệt biến và hằng thì bình không biết. Sau đấy thì cu teo biến luôn, đương nhiên là mình cũng chẳng rẽ qua cái 4r ấy làm gì nữa nên cũng chẳng biết nó lột xác thành con gì.


    http://www.ddth.com/showthread.php/143431-Một-câu-hỏi-nhỏ-về-type-Char?p=872151#post872151
    "Đến hôm nay, chú thử cái while (true) của anh được 1ngayf chưa ???? nó có ăn thêm ăn bớt tí bộ nhớ nào không.
    Trong box này có một nhóm mẹ hát con hay. Mỗi khi mẹ hát các con rầm rập vỗ tay. Mỗi khi mẹ báo các con rầm rập rạch mặt ăn vạ.
    Những thằng đó như BD, giả ngây giả ngô, giả ngọng giả nghịu, éo bít kiều đến đâu nhưng văng ra toàn những từ chẳng giống ai.
    Đã ngu như lũ bò những đã đưa "bạn phải là dr cơ à" "bạn ấy viết những chương trình to lắm", "tôi viết chương trình khổng lồ". Toàn thằng mắc bệnh ngộ chữ.

    Ví dụ này cho thấy rõ, chưa đạt trình độ học sinh phổ thông. Nhưng khốn khổ, những thằng ngu có biết chúng ngu éo đâu. Đến cái biến string cũng éo định nghĩa được, nhưng tưởng ta một tay viết được chương trình lớn. ???????????

    Éo mịe, có một cái hoàn toàn bất lực, không thể làm dược, đó là làm cho thằng ngu nó hiểu nó ngu.

    Thật sự, lập trình là một nghề rất art. Sao vậy, người lập trình luôn phải thiét kế, thiết kế từ code line nhỏ nhất đến toàn bộ dự án, rồi tương lai lâu dài của dự án.

    Vì luôn phải thiết kế, nên mỗi typist cần hết sức art, mà để "điệu nghệ", cần phải "điêu luyện". Phải rơi được xuống một thung lũng, bị ăn cỏ độc, bị cường địch nhồi 7 luồng chân lực, gặp bác sỹ đểu, và trên hết cả phải có "chân duyên", mới trở thành một typist hạng bét.

    Nhưng vì luôn sáng tạo, nên typist dễ "lửng lơ" và "tẩu hỏa nhập ma". Anh luôn gặp những thằng dự án nào cũng chõ mũi vào, cái gì cũng nói đến, nhưng không code được một dòng lệnh nhỏ. Ví dụ như cái thằng con bò cu teo này và đám mẹ con nhà nó.

    Với những thằng như thế, anh chửi cho một trận tơi tả rồi đuổi thẳng. Đuổi vì như anh nói, không thể làm cái việc nói cho thằng ngu biết nó ngu. Còn chửi, không phải anh chửi nó đâu, mà anh chửi những thằng ở lại đấy, chứ những con bò tẩu hỏa nhập ma thì còn giá trị gì mà chửi.
    Phần lớn những kẻ không có chân duyên, làm typist được 1 tuần là "lửng lơ trong sáng tạo" ngay. Người ta thiết kế được cả thế giới mà thế tấn vẫn như núi, còn ông được nửa dòng lệnh đã "lửng lơ rất art". Và những kẻ thiếu chân duyên đó, không bao giờ typing được nữa.

    Nhưng cái giống "typist 8 phẩy" ấy không bao giờ mất. Anh đuổi, nhưng nó lại chui vào đâu đó ngồi nói dóc. "typist 8 phẩy" có một công nghệ điển hình: trái khoáy. Ví dụ, khi mọi người nói chuyện về dự án A, chúng nói B. Đặc trung nhất là gặp chị em, typist lúng túng nói chuyện cam quít mít dừa, những chuyện này thì chị em cực kỳ thông thạo, nên cười typist ngố thộn. Nhưng, "typist 8 phẩy" đến những chỗ đõ lại nói toàn chuyện nạp chồng với gán, chị em cứ lác mắt ra.

    "typist 8 phẩy" không đỗ đại học, bố mẹ tống đi Mỹ, rồi khoe với xóm giềng: "con tôi đi Mỹ làm dr". "typist 8 phẩy" ở Mỹ chục năm, trong khi các typist cắm đầu vào màn hình, thì "typist 8 phẩy" chăm chú luyện súng ống, chơi đủ các loại gái đen đỏ tím vàng.
    "typist 8 phẩy" về. Làm dặt dẹo lương thấp ở đâu đó, và chăn được một em cam quít mít dừa. rồi cả đời em nuôi "typist 8 phẩy" để tự hào là "trí thức" nổi trội trong giòng họ 15 đời chổng đít lên trời.
    "typist 8 phẩy" đến đây hết sức chăm chỉ làm cái chuyên môn đã luyện được. Đi làm ở một vị trí nói dóc, ngồi nói phét chỉ là việc tay trái, kiếm thêm.

    typist lại cắm đầu vào typing, rồi lại gặp một em typist cái mắt cận đít to do ngồi lâu nhìn nhiều.



    Nhìn bọn 8 vía chúng tràng giang đại hải mẹ hát con khen này:

    http://www.ddth.com/showthread.php?t=140717&page=4

    http://www.ddth.com/showthread.php?t=140717&page=7
    "
    .........................







    đấy là 2007.
    nay các bạn đã thấy kiểu người này là model thời thượng trong xã hội chúng ta chưa nào. Phải ngu như bò mới giữ được ghế và càng điên hơn chó dại càng lên nhanh. Về độ sủa thì Cu Teo này có mô hình giống nhưng quá nhảm nhí về trình độ so với các bộ trường, TTgBCS và đ&cp chúng ta. Đấy là khởi đầu của giai đoạn tư lệnh đại cách mạng văn hoá vô sản TTgBCS, chính trị viên tiến sĩ ngành nhồi sọ học, tổng bí thư đoàn thành niên chó dại quảng nổ kiêm tư lệnh mặt trận internet.... mới bắt đầu tuyển quân ồ ạt qua Mỹ, làm chúng ta mất mỗi năm hàng tỷ đô la học phí. Và để hàng triệu thanh niên của chúng ta liệt não hoá dại, nghiện ngập tất cả các ma tuý vật chất và tính thần tự sướng, để 10 đời sau vẫn di truyền dòng dõi cao quý của chó lợn, tiếp nối tiếp dòng dõi cao quý bần cố.

    Các bạn đã biết tại sao mình ghét cay ghét đắng cái kiểu văn bồi lưỡi bồi mõm đủ com lê ca vát giầy đen chưa nào, các bạn đã biết tại sao mình đi đúc lội vào 4r chưa nào. Mình phát tởm đến nỗi khi văn của mình mặc com lê, mình sợ mình lại giống các sơ đồ trình chiếu của bồi lưỡi bồi mõm, liệt não chó dại.... đủ các giống.

    Rấy nhiều bạn có cảm giác như mình, thấy com lê com táo, máy chiếu bản vẽ.... là nghĩ ngay đến giáo sư chưa phân biệt được biến với hằng nhưng thao thao bất tuyệt từ cấu trúc máy cho đến tây tầu nga mỹ, ở đâu cũng là kiểu như windows không có segment. Khốn khổ, hàng đống các trường đại học của ta dạy thế theo giáo dục tiêu chuẩn Mỹ.






    =))=))=))=))=))=))

    tính chó dại được nhồi sọ vào kiểu người này từ sơ sinh cùng với việc ngâm chúng kín trong cách lọ dịch nhầy tự sướng. Tính chó dại được gọi trong bộ complex là "tự tin". Nghe cái tự tin "C+ đã lâu mà không nghe thấy nạp chồng" thì các bạn biết lập trình đã biết đó là chiên ra kiểu gì, và thưa, đó là điều kiện tiên quyết để được làm cán bộ công nghệ thông tin tiêu chuẩn quốc tế của đ&cp. Đương nhiên, đó là một trong những bằng chứng của việc não đã liệt hoàn toàn và sẵn sàng trở thành một hoạn quan xuất sắc của triều đại đ&cp. Đó cũng là một môn thi của những trường trông trẻ cấp bằng khống sản xuất mỗi lần ra 10 đời liệt não, giáo dục tiêu chuẩn Mỹ mà tiến sĩ ngành nhồi sọ học nhập về.

    "Những thuật ngữ nạp chồng, nạp chiêc gì đó của huyphuc mà tôi nghe cứ như sấm nổ bên tai, từ đời thủa biết C++ đến giờ mới nghe thấy. Nói C++ mà cứ mang cout ra mà nói thì đúng là một sự ngu dốt không cách gì diễn giải cho được. Nó chỉ là một thư viện. (Mà tôi chẳng bao giờ dùng)"

    :)) cái bên tai này mình đã nghe rồi, cũng những biểu hiện chó dại, à quên biểu hiện tự tin từ bé.... của mấy con lợn bên quân sử.
    "Nhân dịp cô chú Phúc đi nghỉ mát [​IMG], Buff tôi vào trông giúp cái nhà chút hỉ?
    Đọc những khái niệm "súng ngắn bắn nhanh", "súng trường", "súng ngắn liên thanh", "súng bắn liên thanh đạn nhỏ", "xung phong thương" , rồi "đột kích bộ thương" ở trên mà Buff tôi nghe cứ bình bịch, ầm ào như bom tấn, bom tạ tụi Mỹ dội gần hầm ngày xư
    "
  7. unknown01

    unknown01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    55
    Phúc cùng đường sủa quẫn rồi. Không phải đang nói cái Vinasat dùng để truyền thông tin ra đảo sao? Cái quan trọng người ta cần là BTS nối vào đất liền thế nào, không thì đặt đó "phủ sóng" làm khỉ gì, đồ BTS chợ trời rẻ rề. Nói cái Thaicom rẻ là đủ, còn khoe thêm BTS 100 km "tự chế" nữa. Sóng mạnh phết, quả điện thoại phát xa 100km về BTS liệt não có ngày:)

    iPAD 3 hóa ra còn là tương thích với "Wimax Mỹ" nữa cơ đấy.

    CDMA dùng DSSS mà coi là FDMA được thì cái khỉ gì cũng FDMA hết.

    À, còn hội chứng chụp mũ nữa nhé. Người ta bàn A không tập trung đi, chụp văng ra nào là chó của Đảng, lợn của Mẽo, s-fone phá sản. Thế thì liệu có bằng cục phân của bọn chó lợn đó chưa?:)
  8. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Biến biến với chả hằng hằng. Ối giời ơi, cái đoạn này các chú nhập môn C khối chú dính. Chỉ có mấy dòng đơn giản mà cứ compile đến đấy là dừng éo biết làm sao.

    Khi em nhập tên như sau
    char ho_ten;
    ho_ten='abc';
    thì máy báo lỗi ở dấu nháy đơn,em ko hiểu...Với cả ai dịch đc đề bài nói cho em với,em dịch nó còn hơi thô...nên ko rõ cách thực hiện cho lắm
  9. huyphucttvnol01

    huyphucttvnol01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vậy chứ chẳng cần tìm đâu xa, ngày đầu ai chẳng vậy, mà nhiều riết , chịu khó suy nghĩ nhớ lại rút kinh nghiệm và vạch lại cấu trúc... mãi ra rồi thành nhậy cảm thì sẽ nhẹ nợ hơn có thời gian đi ghẹo gái. Mà đọc lại thấy trong các ví dụ mình viết hồi đó vẫn sai đầy ra =))

    Nhưng mà sinh viên năm đầu mình với bạn thì dốt đành là dốt, vụng đành là vụng, nhưng độ dũng cảm cũng vừa phải với dốt vụng đó, nghĩa là cực kỳ xấu hổ nhát gan chứ không phơi phới niềm tự tin lên dạy đời thao thao bất tuyệt về cấu trúc bộ nhớ winđow không có seg. Và càng tự tin hơn khi có cả một quân đoàn khỉ bám quanh gõ trống thổi kèn =))=))=)).

    Cái thời đó thì kiểu 4r ctrl C/V ấy mới bùng lên, chứ bây giờ thì thành thời đại xã hội. đ&cp còn có gì để nói thật đâu vào giai đoạn này, nên tụ tập trong cp để đại diện cho giun sán giòi bọ là những kẻ dũng cảm như thế, từ các BT cho đến TTgBCS. Cái loại người ấy được làm liệt não truyền đời đủ mức cực kỳ thuần chủng liệt não, đẻ ra ngâm dịch tự sướng cách biệt hoàn toàn với khí trời từ sơ sinh, chỉ và chỉ được ăn cám trộn hóc môn "tự tin" chó dại.

    Rồi đến các trường trông trẻ cấp bằng khống với các nghi lễ chấm điểm hoành tráng tốn kém làm nức nòng các bà mẹ ông bố dòng họ nghiện ngập tính tự sướng truyền đời và đương nhiên là hoá dại truyền đời. Những buổi bảo vệ vỗ tay rầm rầm với những máy chiếu hoành tráng.... bản vẽ đầy mỹ thuật mô tả window không có seg....

    Rồi ra đi làm ở khối hành chính nhà nước. Giun sán giòi bọ chủ thật sự của cái đất nước này tuyển gấp những con liệt não chó dại truyền đời nhất, liệt não đần độn nhất và tự tin hoá dại nhất.... làm rối. TTgBCS làm rối xấu mã thì có BT tài chính VĐH sủa hoành tránh hiện đại hơn. VĐH chó quá hết chiêu thì có đinh tặc lắm chiêu giải trí cho các con bệnh tâm thần Vinasat được lâu hơn. Rồi cái đình QH diễn tuồng nhai lại lê thê khi khán giả buồn ngủ.... liên tục cả thức lẫn ngủ trong thẩm du sung sướng.

    Cái đấy giải thích tại sao mấy năm gần đây những người hiểu biết hoặc phải đi, hoặc làm ra vẻ ngu hơn cả lợn điên hơn cả chó, hoặc chỉ tồn tại nổi khi mà rượu say cảm rồi liệt não thật. Muốn sống phải càng ngu càng tốt, vẻ thộn hơn cả TTgBCS càng tốt, chó hơn cửa VĐH càng tốt, điên hơn đinh tặc càng hay.

    Một thời trang giun sán giòi bọ chó lợn điên rồ chó dại cho toàn chính phủ bắt đầu từ sự chuẩn bị những năm đó và lâu rồi trước đó.



    Đến nay thì cái phá sản toàn quốc càng ngày càng đến gần. Mình vẫn bảo cái đ&cp này không cứu cầu gì khối sản xuất đang phá sản đâu, mà chúng nhân cơ hội này xâu xé tiền bạc quyền lực. Đến mức ngân hàng nhà nước lừa đảo toàn khối sản xuất trong cơn nguy biến.

    Chưa, trên VTC phát bằng Vinasat vẫn có thằng quan to nó sủa thế này: doanh nghiệp bán ế hàng chất trong kho thì cần gì lo thiếu vốn.









    ======================================
    =))=))=))=))=))=))=))=))=))
    Nhắc lại là, bệnh liệt não như lợn và hoá dại như chó là bệnh mắc phải nhưng di truyền bằng cơ chế khoá gen. Vì vậy, 10 đời sau đây các hồng vệ binh của đại cách mạng văn hoá vô sản liên miên, cải cách giáo dục liên miên, vẫn cứ hưởng phúc từ ơn đ&cp ngày hôm nay. Tức là di truyền những nòi giống cao quý mang tên lợn chó.

    "iPAD 3 hóa ra còn là tương thích với "Wimax Mỹ" nữa cơ đấy." thưa lợn là đúng đấy ạ, nhưng apple lại quảng cáo là nó tương thích với wimax thế giới tức 4G thế giới nên Apple bị kiện đấy lợn ạ. Các lợn đã quen với việc lớn lên truyền kiếp bằng cách ngâm từ sơ sinh trong các lọ dịch nhầy tự sướng, tránh mọi sự thật nhỏ bằng hạt bụi, nên mới không biết điều đó ạ. 4G là wimax nhưng không phải 4G kiểu Mỹ nên mới có chuyện đó.

    Có thể so sánh hai bản tin của dân trí và tiền phong. Khá hài nên mình làm đậm chút (các bạn hoàn toàn có thể đọc bản tin tiếng Anh hay bản tin tiếng Việt chi tiết hơn môi trường đ&cp liếm xxx Mỹ bằng đại cách mạng văn hoá vô sản liên miên hôm nay)
    Theo tiền phong, Apple thua kiện phải hoàn tiền vì không tương thích với wimax 4G đang dùng ở Úc. "Nguyên nhân do iPad thế hệ thứ ba của “quả táo cắn dở” không thể kết nối mạng 4G tại nước này."
    Còn Dân Trí thì đăng bản tin nhồi sọ mà thông thường được dịch ra đủ tứ tiếng rồi nhân bản vô tính qua các đại lý cám để nuôi các lợn các chó toàn cầu "Nhiều người dùng lên tiếng cho rằng quảng cáo kết nối “4G” thật là hấp dẫn nhưng lại không có ý nghĩa đối với họ vì ở nhiều nước chưa có mạng di động thế hệ thứ 4 này". Tức là "Apple quảng cáo iPAD kết nối 4G trông hấp dấn với người Úc nhưng không có ý nghĩa với người Úc vì Bắc Triều Tiên chưa có 4G" ? hay trong bối cảnh Apple công bố họ đền tiền sẽ được hiểu là: "Apple phải đền cho người Úc khi quảng cáo máy iPAD 3 của họ có 4G, bởi ở nhiều nước như Bắc Triều Tiên chưa có mạng 4G" =)) vãi lờ, Dân Trí, báo điện tử của hội khuyến học Việt Nam nói như vậy.

    Sự thật thì như thế, 4G hiện tại và sắp tới của Úc đều không tương thích với iPAD đang dùng 4G Mỹ, đương nhiên điều này sửa quá đơn giản, nhưng nó chứng minh là 4g, tức "wimax tiêu chuẩn" hay "wifi tiêu chuẩn" Mỹ, là không tương thích. Người Úc được dền việc này, thế thì đến bao giờ người Việt Nam được s-Fone, HT-Mobil, MMDS của VTV hay VCTV hay VTC, và wimax Lào Cai, wifi Hội An.... đền đây ? Mình hỏi từng bạn trong các bạn và từng con chó con lợn trong đàn chó lợn như thế.



    4G được công nhận từ một biến thể wimax. Wimax là sửa lại một chút wifi để tăng tầm với bằng tìm cách chống lại phản xạ tường, người ta hoàn toàn có thể gọi 4G là wifi+, update wifi, hay siêu wifi hay là wifi Đại Mỹ.... nhưng 4G quốc tế là một tiêu chuẩn quốc tế do châu Âu chỉ định và quốc tế tự nguyện mua li xăng. Tuy giải pháp chính theo hướng đó, nhưng vấn đề không đơn giản và cần nghiên cứu kỹ, trước khi nó được công nhận là 4G thì nó có nhiều nhánh phát triển khác nhau tương thích hay không với nhau. Cuối cùng thì kiểu 4G Mỹ không tương thích với 4G quốc tế, cũng như 3G CDMA Mỹ, và MMDS truyền hình số của Mỹ so với DVT-T mà ngày nay VTC chạy ầm ầm bằng đầu thu Tầu Khựa, 4G Mỹ vẫn tiếp tục lừa đảo ở cái đất mà nó lừa đảo nhiều lần bằng công nghệ lừa đảo Mỹ. Và những thành quả đó của ngành lừa đảo Mỹ chưa bằng Vinasat.

    CDMA dùng FDMA và TDMA lợn ạ. Về dạy lại các giáo sư của ngành chế tạo cán bộ thông tin tiêu chuẩn quốc tế của đ&cp như thế, rằng chúng nó chỉ chuyên làm liệt não lợn và dại não chó mà thôi. CDMA có phiên bản ban đầu là wide CDMA hay W-CDMA DoCoMo đã là FDMA , nó chia D tần số F ra thành 2 đường để chạy song công duplex cách nhau 5 MHz / 1 BTS, ví dụ như F/R = 797,5 MHz/ 802,5 MHz. Sau này là nhiều đôi.

    "Vinasat dùng để truyền thông tin ra đảo" Thứ nhất là các BTS phải dùng GPS để đồng bộ và GPS không phải Vinasat lợn hiểu chưa. Còn đường trục không có Vinasat hôm nay thì BTS trên đảo dùng Thaicom-4 rẻ gấp 30 lần lợn ạ. CÒn nếu như ơn trời không có đ&cp thì từ năm 2005 Trường Sa đã dùng Thaicom-4 rồi.

    Định nghĩa chính xác như thế này: công dụng duy nhất của Vinasat với BTS ngoài đảo là nó bắt các BTS đó trả phí đường trục gấp 30 lần.

    BTS nếu như không được 100km thì chỉ phục vụ 10 người trông nhà đèn thôi và quân đội phải bù lỗ khá nhiều, "Viettel đã áp dụng công nghệ phủ xa, nâng tầm phát sóng lên gấp 2 đến 3 lần so với thiết kế cơ bản của công nghệ GSM và kết hợp với cách chọn địa điểm đặt trạm tối ưu, nên mỗi trạm phát sóng ra biển của Viettel có tầm thu phát sóng lên tới gần 200km, vượt xa giới hạn tiêu chuẩn 35 km đối với trạm BTS của công nghệ GSM" . Chú thích là, 200km là cá biệt đặt trên đảo cao, còn tầm của đảo thường là 90-100km. Các trạm đó tại sao được xa thế trong giới hạn tiêu chuẩn an toàn quốc tế thì đó là kỹ thuật của Viettel (đi kèm các booster). Ví dụ đơn giản nhất là kể cả khi cần phát sóng mạnh mà không chơi booster Viettel, thì người ta đặt các ăng ten của BTS không tập trung trên đỉnh một cột, mà chia ra nhiều cột mỗi cột một ăng ten, mỗi cột đặt ở một góc nhà giàn DK chĩa ra ngoài, nên sóng không chĩa vào nhà giàn và không tập trung, nhà giàn ở sau lưng toàn bộ các ăng ten, con lợn đã hiểu chửa.

    Và Viettel là nhà xuất khẩu BTS lớn cũng như là một nhà khai thác mạng có tiếng triên thế giới, hãng đã là nhà mạng di động số một ở nhiều nước trong đó có những nước xa lại như Mozambique hay Haiti. Số tiền xuất khẩu thiết bị hàng năm của hãng đủ để mua hơn một con Vinasat-2 và đang tăng rất mạnh. Viettel đang nai lưng ra bù lỗ cho khoản tiền xây dựng trạm ngoài đảo rất đắt cũng như tiền trả cho Vinasat của VNPT, và khoản lỗ ấy được bù đắp bằng việc Viettel là đế quốc đi thực dân, tức là ăn thịt dân nước ngoài, chứ không phải bán đứng con cháu của các liệt sỹ cho thực dân nước ngoài ăn thịt như Vinasat. Các hợp đồng mới của hãng đảm bảo xuất khẩu thiết bị đạt 1 tỷ USD năm 2015 đủ để mua 3 cái Vinsasat-2 . Và về nguyên tắc, Viettel tham gia vào việc hấp diêm các Vinasat đến chết như Laosat-1, vì Laosat-1 sẽ bắt đầu gánh các BTS Lào, mà trong đó phần lớn nhất của BTS Lào là Viettel, cũng như Thaicom-4 là đối tác quan trọng của Viettel ở Lào Cam cũng như các nước khác. Cũng như nếu dưa rả tiền mua 3 con Vinassat-2 thì hãng cũng không mua LM A2100, mà mua một vệ tinh nào đó rẻ như Nga, ứng trước như Tầu hay hiện đại như châu Âu, để lẳng Vinsat vào thùng rác như hai cái rác vũ trụ Thaicom-1/2.


  10. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    bác phuc này người ta sai thì bac chỉ ra cho rõ ràng chứ như bác cứ chửi bới sao người ta hiểu được như bác thuongshoo này này:
    http://www.ddth.com/showthread.php/143431-M%E1%BB%99t-c%C3%A2u-h%E1%BB%8Fi-nh%E1%BB%8F-v%E1%BB%81-type-Char/page3
    Bác ấy đã chỉ ra rõ ràng rằng vùng nhớ đã được cấp phát để lưu chuỗi nên không sợ lỗi,chỉ ra sự khác nhau giữa C và *C,nói thật em thấy bác viết bài hồi 2007 hay hơn bây giờ nhiều[:D]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này