1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vinasat

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi apachai2223n10208e, 17/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hobaochomeo

    hobaochomeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    2
    Mấy ngày ko vào đây mà phun ra hơn 5pages.
    Lần trước tớ có bài nói về giá solar cell. Hôm đó mình phán bừa là nó gấp 10 lần giá chợ, tức là tầm 50$/W, nay tìm được ít tài liệu đính chính lại như sau:
    http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19950007888_1995107888.pdf
    Bài này năm 94. Giá của cell là tầm 100$/W, sau khi đóng vỏ hoàn thiện hết thì giá tầm 1k-1.5k$/W. Giá của tấm pin chiếm tối đa 20% giá vệ tinh.
    Như vậy mỗi kW pin mặt trời tốn khoảng hơn 1 triệu $. Số pin trên vinasat tốn nhiều lắm là 20 triệu $, suy ra giá mặt đất của vệ tinh tầm 80 triệu $.
    Cells hoạt động được 15-20 năm, nhiệt độ dao động hơn 200oC.
    Cells thường làm dưới dạng nhiều lớp để có hiệu suất cao. Thường là GaAs, Inp kết hợp với lớp Si. Hiệu suất khá cao, thường đạt tới 300W/kg hay 300W/m2 với ánh sáng 1366W/m2, rơi vào khoảng 20%-29%.
    Còn cell dân dụng có giá tầm 3-5$/W, hàng tàu tầm 2$/W chứ không có giá vài cent như HP nói.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    pin mặt trời mà đặt ngoài khí quyển thì chắc hiệu suất còn cao hơn nhỉ?
  3. VINA_THAMNHUNG

    VINA_THAMNHUNG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đọc nhầm tưởng mổ xẻ vinashin nào ngờ vinasat
  4. huyphucttvnol01

    huyphucttvnol01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Trước là Chào các bạn của tôi. =((

    Rồi là tôi chào các chó các lợn nghiện tôi. Tôi chào các chó các lợn nghiện cái ma tuý HP vì ma tuý HP là phúc 10 đời nhà các chó các lợn, để các chó các lợn được chút xíu hơi không khí trong lành, thứ khí khác biệt với môi trường chất nhầy tự sướng mà các chó các lợn được đ&cp ngâm truyền đời. Nào, hà mồm tự sướng ra nào, khí HP lại về đây.

    tôi bận cả tuần mà không thấy các chó các lợn tiến thêm được phân nào nhể. Đồ chó dại và đồ lợn thối.
    =))=))=))=))=))





    =))=))=))



    đấy là post dàn hoà của bạn thuongshoo. Bạn ấy nói cho ********* cu teo trong đó nó sai ở đâu-một cách nhẹ nhàng nhất mà bạn ấy có thể dùng lúc đó, mặc dù cái chuyện đó thì... 0 cần phải nói. Nhưng như bạn thấy đó, thằng cu teo đó nó trả lời bạn thuongshoo bằng thái độ của con lợn ngạo mạn mà những con lợn không bao giờ biết nó là loài lợn.

    =))=)) Sau đấy thì các bạn nói thẳng thừng là cu teo không nên phát biểu nữa. Trước khi phát biểu dứt khoát như vậy các bạn khác cũng đã cố làm cho cu teo hiểu ra đôi chút, :)) tất nhiên là vô ích.

    Đây không phải là vấn đề nước mắt cá sấu bạn à. Một thằng cu teo ngu xuẩn thì có thể dùng nước mắt cá sấu để đối xử như đa phần các bạn đối xử với các lợn chó lợn trong này. Vấn đề ở đây là, trong phong trào đại cách mạng văn hoá vô sản mới, mà nhỏ hơn là sự xuất hiện của hàng tỷ các 4r đó, thì vẫn đề là phân biệt được 99% lợn trong hàng tỷ các 4r đó. Và tất nhiên, sự phát triển điều đó là phân biệt giống chó, giống lợn, và giống người trong các vấn đề lớn hơn.

    Bối cảnh thế này, tronng cái 4r đó, thì cu teo được các đồng chí của nó ủng hộ nhiệt liệt và acc HP bị treo 12 tháng nên mới có thanggia, điều này cũng như mấy con lợn bên quân sử vậy. Việc tè vào mõm bất cứ con lợn nào dám tuyên windows không có seg là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân thế giới key board, và HP bị treo ở đó, TTVNOL, hay quân sử... cũng là như vậy. (HP, huyphuc1981_nb bị treo vĩnh viễn bên ttvnol vì tè vào miệng TTgBCS ở Thảo Luận, vụ này bị xoá rồi nên ít người còn nhớ câu chiện đặc tình gián điệp số dách hoàn cầu nhân chuyện BCS trùm lên con của hai ông thơ ).




    ===============


    mình tìm các thuật giải của dòng 8051 trong 8052.com mà thôi. Tuy nhiên, 8051 không nên áp dụng cho những ứng dụng có nhiều phép từ chia trở lên (8051.com do tiếng Tầu cầm). Với những ứng dụng to hơn có ARM cũng đã khá phổ biến ở Vịt và sau đó là MIPS như đầu thu truyền hình vệ tinh số Openbox. Chúng là CPU máy tính và có thể dễ dàng nhét Linux vào một chip, các CPU này là CPU chủ lực của điện thoại. Tuy nhiên, chúng ít nhất cần đến chân dán xoè 25 mil (mili inch)-chưa kể chân gầm, còn 8051 thì tha hồ xài hàng 7k vnđ /dm2 chân cắm 100 mil.

    Về ngôn ngữ cấp cao, mình đang theo đuổi nhận dạng hình học và cái trang đang lưu tâm chính là cái trang của các hãng quang học hàng đầu thế giới, Siemens-Canon...., mà quảng nổ đã xỉa xói, và chính vì điều đó mà mình làm một loạt post phân tích con virus quảng nổ (tất nhiên đã bị xoá). Đó là trang mà các ông khổng lồ trên tìm kiếm và tài trợ cho các anh tài khắp thế giới hy sinh thân mình cho mũi nhọn nhất hiện nay của loài người, và hy vọng các bạn kiếm được một acc, tiếp theo là acc được tài trợ ở đó. Trang đó là gì thì các bạn có thể tìm kiếm bằng cách lật lại con virus giải mã được capcha của Google mà quảng nổ nổ rằng nó phát hiện ra, trong thông báo chính thức của vụ đó có đường dẫn của trang này.

    ===========================


    =))=))=))=))=))



    dạ thưa giống lợn 10 đời làm chó
    Giá pin mặt trời dân sự thành phẩm
    http://www.ecobusinesslinks.com/solar_panels.htm
    Giá đó từ 0,75$/w đến 2,45 $/w.

    Giá đó tuỳ theo sản phẩm là đã bao gồm máy phát hay chưa. Tiếng chợ giời VN mát phát của pin mặt trời là "bộ kích", bao gồm bộ chuyển đổi điện pin thành điện nạp ắc quy, ra điện dùng 220Vx50MHz và tất nhiên bao gồm các ắc quy. Không tính bộ kích, thì công suất trung bình của các pin trên quỹ đạo cao gấp 4-5 lần cùng điện tích pin và cùng loại cell (tế bào gốc) của pin do qtreen quỹ đạo pin luôn hướng về phía mặt trời.

    Có thể tham khảo giá pin không được tính bằng công suất max từ các đường dẫn mà link trên cho: 10$ / 100w. Giá đó cho ra giá thành phẩm 1,05$/w.

    Giá bán phần pin không, tức là chỉ có các tấm pin nhưng đã có khung nhôm (solar module) là 1$/w bán lẻ, giá bán buôn 0,8$/w.

    Tế bào nhỏ nhất của hệ thống pin mặt trời (không kể khung nhôm) là các cell 156mm (6 inch). Tấm này có công suất tối đa (ánh sáng mặt trời chiếu thẳng như trên quỹ đạo) là 3,75w; giá loại đa tinh thể (polycrystalline) hiện nay là đắt nhất. Giá loại đắt nhất đó là 1,6-2$/miếng = 40 cent /w, chuyển đến tận miệng.

    Cái pin trên quỹ đạo làm việc ngoài khoảng thiếc và thép-nhôm chịu được nên nó không hàn bằng thiếc và làm khung nhôm.

    Và nói chung các lợn có thể tuỳ thích mua vệ tinh địa tĩnh ổn định xoáy khi pin mặt trời không phải là yên caaufquan trọng nhất của vệ tinh. Hô lên đi nào: vệ tinh địa tĩnh ổn định xoáy muôn năm, vệ tinh địa tĩnh ổn định xoáy sống mãi trong sự nghiệp Đại Mẽo nhà ta...

    ===================================








    đồ con lợn 10 đời liệt não
    "Còn lý do LTE trên iPAD không dùng được ở Úc chẳng liên quan đến tiêu chuẩn 4G hay không. Tụi nó đã nói rõ là các giải tần khác nhau, giống như điện thoại GSM cũng phải support rất nhiều band. LTE có mấy chục band khác nhau, ủy ban tiêu chuẩn để tùy các quốc gia chọn lựa" LTE là tiêu chuẩn 4G Mỹ, 4G Mỹ không tương thích 4G thế giới là wimax, và do đó iPAD phải đền vì dám quảng cáo là tương thích toàn cầu. Điều đó là chân lý như những con lợn là phải liệt não và những con chó rồi sẽ hoá dại, những con lợn thấm đẫm ơn đ&cp sẽ liệt não 10 đời và 10 đời chó dại do tính di truyền qua cơ cấu khoá gen. Chân lý đó do thằng HP phát biểu từ các tiêu chuẩn quốc tế chứ không phải là tiếng lợn kêu chó sủa.


    "Bây giờ Phúc vẫn còn lãi nhải iPAD dùng Wimax Mỹ à? AT&T là nhà cung cấp LTE, đủ bọn điện thoại khác không cứ Apple bán LTE cho nó, nay bảo chúng nó là Wimax nó chửi cho không kịp vuốt mặt đâu:). Còn lý do LTE trên iPAD không dùng được ở Úc chẳng liên quan đến tiêu chuẩn 4G hay không. Tụi nó đã nói rõ là các giải tần khác nhau, giống như điện thoại GSM cũng phải support rất nhiều band. LTE có mấy chục band khác nhau, ủy ban tiêu chuẩn để tùy các quốc gia chọn lựa." Thứ nhất, con lợn loạn não, con chó thối não cần chú ý, HP trích nguyên văn vụ kiện Úc để cxhir 4G Mỹ không được ông nhận như 4G thế giới và không tương tích nhau, trong đó, 4G thế giới là wimax, còn 4G Mỹ là phưn lợn dãi chó là gì mặc kệ các chó các lợn loạn não sủa rống. Trong vụ kiện đó, iPAD phải đền tiền vì dám quảng cáo nó tương thích 4G thế giới trong khi nó chỉ là 4G Mỹ. Lợn loạn não có thể xem lại 3G kiểu Mỹ hay truyền hình số mặt đất kiểu Mỹ MMDS đều đã có ở Việt Nam. Cho đến nay chưa có lời nào xin lỗi và ai đó kiện đền VNPT và VTC đã lừa đảo hàng ngàn tỷ qua những vụ đó cả. Chó nên những con lợn vẫn còn sủa như chó và những con chó vẫn liệt não như lợn.

    trích 2-2012: 2 chuẩn 4G Mỹ và châu Âu
    "Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) đã chính thức thông qua các tiêu chuẩn cho công nghệ di động “IMT-Advanced” thế hệ tiếp theo, bao gồm công nghệ LTE-Advanced và WirelessMAN-Advanced.
    LTE-Advanced là thế hệ kế tiếp LTE do Dự án đối tác thế hệ 3 “3rd Generation Partnership Project” (3GPP) phát triển với lí thuyết tải xuống đỉnh khoảng 100Mb/s tại khu vực rộng lớn và 1Gb/s ở các tính huống cố định, độ trễ thấp và băng thông rộng lên tới 100Mhz. WirelessMAN-Advanced là phiên bản tiếp theo của WiMax 802.16e của Viện Kỹ nghệ và Điện tử.
    "

    trích 2007, đệ trình chuẩn 4G kiểu châu Âu
    Hiện nay, Samsung và Yota (một hãng có thương hiệu ở Nga, chuyên cung cấp dịch vụ di không dây tốc độ cao dựa trên chuẩn WiMAX di động) đang thử nghiệm WiMAX di động phiên bản 2.0 (chuẩn 802.16m) với tốc độ truyền nhanh hơn gấp 4 lần so với các mạng WiMAX di động theo chuẩn 802.16e, trong đó ứng dụng anten MIMO và các cải tiến khác. Theo dự kiến, Samsung sẽ chứng minh công nghệ 802.11m của họ tại Hội nghị Viễn thông thế giới ITU 2009 (ITU Telecom World 2009) diễn ra trong tuần này tại Geneve (Thụy Sĩ)


    Xem lại chó và lợn: sủa với các tiêu chuẩn 4G mới, 2010, khoảng giữa 2007 và 2012. Dù chó sủa lợn kêu ngập trời thì những thứ đó cũng đã thắng
    WiMax và LTE không đạt chuẩn 4G
    WiMax sắp "chết"? (tức là Mỹ từ bỏ wimax nên nó chết vì Mỹ là xiêu kường


    Sơ đồ thời chúng chưa thống nhất, lợn có thể xem cái FDMA của ***** nhà lợn
    [​IMG]




    W-CDMA chạy trên các đôi rộng 5MHz thì gọi là FDMA? Ờ thì như tớ đã khuyên Phúc từ đầu cái khỉ gì chẳng "FD" chia tần:). Nhưng cốt lõi của nó là rất nhiều users dùng chung cái dải rộng wideband đó, khác nhau chỉ là các pseudo noise. Bọn nó chẳng chia tần hay chia thời gian tiếp trên tần gì hết. Còn FDMA chia ra, mỗi user dùng tần số riêng nhỏ hơn hay time lot trong tần số đó nếu kết hợp FD, như GSM. Đánh đồng W-CDMA với CDMA dùng FDMA là kiểu sai lè còn chữa cháy.
    Đồ con lợn, Huy Phúc, tức HP nói rằng, mỗi kênh liên lạc vệ tinh sẽ thuê một TP, ở đó cũng như là kênh taxi, tất cả thu phát trên một tần nên không bao giờ có FDMA. FDMA là giao thức nhiều người truy nhập bằng chia tần số, có một tần thì chia tần số cho tổ tiên sư nhà lợn. Ngay cả trên một sóng mang vệ tinh nhưng mỗi đầu thui nhận được một thư điện tử khác nhau, được phép xem các nhám chương trình khác nhau cùng trên một tần số và chỉ có loài lợn mới nói đó là FDMA.

    "còn FDMA chia ra, mỗi user dùng tần số riêng nhỏ hơn hay time lot trong tần số đó" đồ con lợn. w-cdma chạy trên các nguyên tắc sau đây:
    FDMA: hệ thống dùng hai kênh tần khác nhau làm việc song song forward = network-to-mobile và reverse = mobile-to-network. Hai kênh tần này cách nhau một khoảng dưới 5MHz và nằm quanh tần số cơ bản, như thế bảo thân đường đi về đã là một FDMA. Trong đó, việc khá phức tạp là phân bổ tần số cho các BTS gần nhau làm sao để chúng khác nhau.
    TDMA, phân thời gian cho nhiều người dùng chung: cả hai đường trên đều dùng các slot thời gian 56/3 ns. Các máy đầu cuối (mobil phone) khi dùng chung một BTS sẽ có cả hai tần số đi về giống nhau. TDMA dùng để các máy đầu chuối chia nhau thời gian phát về BTS mẹ, điều này cũng giống như các máy thu phát dùng vệ tinh. Ở vệ tinh, lịch phát được chia khi máy đầu cuối mua sim (nhập mạng), còn ở w-CDMA thì lịch này được BTS cung cấp qua đường truyền về mobil phone. Tất nhiên điều này chỉ nói cho lợn: lịch này được cấp lại mỗi khi mobil phone chuyển BTS hay khởi động máy trong vùng phủ sóng BTS.
    CDMA, nhiều người dùng chung bằng phân chia mã: tín hiệu phát từ BTS đến được mọi máy đầu cuối mobil phone đang dùng dịch vụ của nó. Nhưng chỉ có máy được phép nhận là giải mã được. Việc giải mã được thực hiện bằng thẻ sim lắp trong máy. Việc mã hoá được nhà bán thẻ sim cung dịch vụ cho nhà mạng. Điều này giống như mỗi vệ tinh phát tín hiệu từ TP đến mọi máy thu dùng TP đó, những chỉ những máy hợp lệ mới giaiur mã được thư điện tử riêng hay kênh được phép xem.

    Như vậy, thưa con lợn, w-CDMA đùng toàn bộ các FDMA, TDMA và CDMA. Cũng giống như con người ị phưn thối giống như phưn lợn, cũng kêu bằng mồm như lợn, chỉ khác là con người ị vào mõm con lợn và con lợn chỉ biết eng éc đòi người cho ăn.


    " Bọn nó chẳng chia tần hay chia thời gian tiếp trên tần gì hết." Lợn có thể hỏi gúc "w-CDMA" period 26.667 ms. Hỏi rồi thì tiếp tục sủa như con chó hoá dại.

    "Nhưng cốt lõi của nó là rất nhiều users dùng chung cái dải rộng wideband đó, khác nhau chỉ là các pseudo noise" Pseudorandom noise của w-CDMA là CDMA, phân chia mã và trao đổi khoá ngẫu nhiên. Trao đổi khoá ngẫu nhiên là thủ tục nhập mạng của bất kỳ hệ thống nào như là user name/pass của internet để người ta không thể chặn dây mà biết pass. Con người có xương sống và não từ loài cá, phổi từ loài ếch, tim bốn ngăn của loài bò sát.... vậy cái gì là cốt lõi hả lợn, FDMA từ hai tần đi về của loài cá, tức là cái não bộ-cái xương sống.... hay chỉ là tính nhố nhăng của loài khỉ trong đó lẫn lộn rất nhiều phưn làm cám cho lợn. Và lợn muốn nói rằng w-CDMA không dùng FDMA ?

    "Còn FDMA chia ra, mỗi user dùng tần số riêng nhỏ hơn... hay time lot" Mỗi user dùng một tần số riêng là FDMA ? Hệ thống FDMA điển hình là các đài phát thanh tương tự như Đài Tiếng Nói Việt Nam, tức là khi nghe đài ấy mỗi máy thu dùng một tần số hả con lợn 10 đời liệt não và nghiện ngập hứng sủa như chó dại. Time slot lợn ạ, là khe cắm thời gian của TDMA, còn time lot là lợn..

    "Đánh đồng W-CDMA với CDMA dùng FDMA là kiểu sai lè còn chữa cháy". Thưa con lợn 10 đời liệt não, CDMA, TDMA, FDMA... là những giải pháp kỹ thuật khác nhau chứ không phải là một cái máy. Cũng như những con lợn có xương sống như con cá, thở bằng phổi như con ếch, tim bốn ngăn như con cá sấu.... Thế có con lợn nào đã từng chê cá là lạc hậu nên không có xương sống ? hay đã có con chó nào chê ếch nhái lạc hậu nên chó dại thở bằng mang ? hay là có con lợn nào lại tim ba ngăn như ếch ? Vì thế, có cái gì cấm một cái máy CDMA không được dùng các kỹ thuật có trước đó như TDMA và FDMA ?

    CDMA chỉ có khi có máy tính và chỉ có trên mobil phone khi các máy tính đó đút được vào túi quần.
    TDMA chỉ có khi người ta đồng bộ thời gian hàng phần trăm giây giữa các máy thu phát bằng đồng hồ điện tử, và chỉ có trên vệ tinh khi có đồng hồ nguyên tử
    FDMA có khi người ta chưa có đồng hồ điện tử và máy tính

    Thế vậy thì cái gì ngăn cản một máy biết làm CDMA không dùng FDMA hả con lợn 10 đời liệt não, hoá chó dại từ tổ tiên sư. Nhắc lại nhé: con lợn liệt não chỉ có hai tiến bộ khác biệt con cá, đó là con lợn liệt não chỉ ngủ trong đống phưn và chỉ ăn cám. Con chó hoá dại vẫn phải dùng hệ thần kinh tập trung trong não và tuỷ sống như con cá, và chỉ khác con cá là nhiễm virus dại sủa được vỡ địa cầu, sủa bất cứ cái gì miễn là có tính chó má.

    "Thế ra Phúc bị s-phone nó lừa mua điện thoại à? Chống Mẽo tích cực thế mà vẫn thiếu cảnh giác bị nó hiếp, ham rẻ chăng?
    Thế giới Á, Trung Nga đầy bọn cung cấp CDMA2000 Mẽo có sao đâu. Ở VN thằng Gtel cấp CDMA "thế giới" phá sản là do công nghệ à
    " Số đó là do công ty cung cấp, công ty cung cấp do con ở văn phòng xếp nó được đút từ 3G kiểu Mỹ, con ấy được đút 3G kiểu Mỹ vì nhờ ơn đ&cp có VNPT và s-Fone. Cũng nhờ ơn đ&cp nên ở Việt Nam không ai có thể kiện VNPT và VTC những vụ như s-Fone/ HT Mobil / MMDS.... C/ty HP lớn, làm việc trên nhiều nước... nên để người ta quên hoàn toàn cái số ấy đi mất khá nhiều năm. Chẳng có cái gì là CDMA kiểu Mỹ mà sống được cả. CDMA là kỹ thuật truyền tin thời có máy tính, có mã hoá điện tử... nó được áp dụng trên điện thoại di động sau khi được áp dụng trên mạng máy tính, mạng vô tuyến mặt đất khác và mạng vệ tinh. Người ta có thể hô hào nhiều chuẩn điện thoại CDMA, kể từ khởi thuỷ là DoCoMo.... nhưng những kẻ sáng suốt sẽ cung cấp cho khách hàng những lựa chọn đúng đắn như Viettel hôm nay.


    "Viettel không những "tự chế" BTS (BTS đàng hoàng nhé, không phải chỉ có cái booster, hay cái mánh thông dụng đặt nhiều cột ăng ten directional trên 1 sector, hay timing advance *) phát xa 100-200 km, cell phone phát trả 100-200km quá tầm GSM, thế thì không đi bán "kỹ thuật của Viettel" lấy tiền? Có tạp chí công nghệ thế giới nào thẩm định chưa? Phúc thích ung thư não thì cứ làm chuột bạch, hay chó lợn bạch đi nh" Con lợn ạ, con lợn 10 đời liệt não về nhà vạch mồm bọn chiên ra VNPT của lợn ra mà ị vào. Vừa ị vào miệng lũ lợn mẹ lợn con đó, vừa nói thế này. Thằng HP ở TTVNOL nó nói rằng, cái điện thoại vệ tinh đút túi quần chỉ bằng điện thoại Viettel thôi mà cái vệ tinh ở 1400km nghe thấy chứ không phải là 200km. Chó má hơn nữa là cái máy liên lạc hai chiều dùng vệ tinh địa tĩnh, tức modem vệ tinh Thaicom-4, nó còn thét được vào tai BTS địak tĩnh cách 36 ngàn km cơ, lợn mẹ lợn con ạ. Cái radar nó phát ra một sóng, đập vào mục tiêu phản hồi xoè, đến đài radar nơi nó phát đi đã giảm mật độ công suất hàng ngàn tỷ lần, nhưng cái đài radar vãn thu được cái sóng đó mấy chục năm nay rồi.

    Với đám lợn mẹ lợn con ấy, các lợn ôm nhau mà tự sướng hùng hục trong chuồng phưn, đừng sủa như giống chó, mà khi há miệng ra sủa bị thằng HP nó ị vào mõm cho.

    Viettel không phải là phát minh ra các kỹ thuật đó, nhưng họ thực hiện các BTS đó với giá cạnh tranh, mỗi năm số BTS đó xuất khẩu bằng tiền mua một con Vinasat-2, và 3 năm nữa là mỗi năm bằng 4 con Vinasat-2. Trong khi đó thì Vinasat chỉ là cái chuồng chất đầy phưn cho các con lợn liệt não như mày trốn vào đó mà hốc.


    =))=))=))=))
    bận game tí, sau nhé các lợn các chó
  5. huyphucttvnol01

    huyphucttvnol01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    "Phúc thích ung thư não thì cứ làm chuột bạch, hay chó lợn bạch đi nhé:)Người ta vẫn phát xa hơn GSM chuẩn, chủ yếu nhờ giảm multi-path loss, v.v... nhưng với GSM thì được chăng hay chớ, chẳng có gì đảm bảo, và chẳng có ai khoe là "kỹ thuật" đặc biệt của mình. Với 3G, 4G thì CDMA, OFDM, MIMO là các công nghệ tăng tầm, tăng dung lượng đấy, hay nó do Viettel nghĩ ra?:)" Con lợn ạ, các mạng điện thoại di động dùng vệ tinh GlobalStar và Iridium đều dùng kỹ thuật tương tự GSM và một số máy đầu cuối của chúng vẫn là máy GSM, tầm xa từ thuê bao đến "BTS" bay trên trời ít nhất là 800km và xa là 1500km, chứ không phải là 200km. Sóng BTS thường có thể giao thoa hay phản xạ qua núi để đạt một vài điểm có tầm rất xa hơn bình thường như cái điểm hẹn hò này. Nhưng ở giữa biển thì mỗi BTS đứng đơn độc giữa vùng phủ sóng của nó và không có giao thoa hay phản xạ gì mà path loss với multi cái ***** nhà lợn. Về bảo các giáo sư của đ&cp, những con lợn liệt não vẫn gà cho lợn rằng, thằng HP của TTVNOL nó bảo thế, nó bảo là cả lò thầy trò chúng mày là giống lợn liệt não, nô tỳ của giun sán giòi bọ, liệt não 10 đời. Bất cứ cái gì liên quan đến khối ăn quỹ công của đ&cp đều phải liệt não như thế mới tồn tại được, và vì thế ngày nay người ta ghê tởm ngay cả con cháu người ta khi chúng làm ở cái khối đấy.

    "cứ làm chuột bạch, hay chó lợn bạch" Thưa rằng, những cán bộ công nghệ thông tin tiêu chuẩn quốc tế của đ&cp đứa nào cũng như mày, ***** nhà mày và con cháu nhà mày đều như mày, phải lớn lên truyền đời bằng cách ngâm trong các lọ đựng đầy chất nhớt tự sướng để không có một thực tế nào lọt vào. Các thuê bao của GlobalStar và Iridium nhỏ đút vừa túi quần, ăng ten vô hướng... nhưng phát xa 800km. Vì giá sử dụng GlobalStar và Iridium đều rất đắt nên những thằng làm thú bạch đó đều là những thằng quý phái mà cả lò VNPT nhỏ dãi ra cũng không có được. Kể cả khi các antenna của BTS vô hướng, không có mông đít để chổng vào nhau, thì nhân viên BTS vẫn có thể được bọc trong các ***g Faraday đủ để sét đánh như muỗi đốt inox. Còn những thằng quý phái hơn nữa thì ngồi cạnh các máy phát 36 ngàn km lên Thaicom-4, KA-SAT châu Âu hay VIASAT Bắc Mỹ... để làm thú bạch cho chúng mày tự sướng hùng hục trong dịch nhầy ghê tởm mà đ&cp ban ơn cho dòng dõi chúng mày.


    "Đang bàn chuyện Vinasat hay thằng Sat nào đó nối BTS trên đảo, thì cũng phải cố nhét GPS vào mới hay". Đồ con lợn liệt não ham sủa như chó. Mày về bảo các giáo sư ngành công nghệ thông tin tiêu chuẩn quốc tế của đ&cp, những thằng đã chế ra những con lợn công nghiệp như mày, rằng là, thằng HP ở TTVNOL nó nói rằng, từ thủa khai sinh ra CDMA là w-CDMA thì các BTS đã được đồng bộ thời gian bằng GPS. Và để hoạt động được, thì các BTS Viettel ở xa xôi truyền trục bằng vệ tinh cũng chỉ có thể hoạt động khi có GPS. Cái tên GPS là thiếu so với chức năng của các GPS như NavStar Mỹ hay Glonass Nga, cũng như Galileo hay Bắc Đẩu... vì các hệ thống này đồng bộ cả không-thời gian và thời gian được đồng bộ trước không gian. GPS đồng bộ đồng hồ thạch anh của máy thuê bao có độ chính xác phần trăm triệu giây với đồng hồ nguyên tử của vệ tinh, và như thế , các thuê bao toàn cầu được đồng bộ thời gian với nhau mức độ chính xác phần trăm triệu giây. Nhờ đó, các BTS kể cả gần nhau hay xa nhau vẫn sử dụng thuận tiện kỹ thuật phát bằng chia ra các khe thời gian time slot, tức là TDMA. TDMA= nhiều người sử dụng bằng chia nhỏ thời gian.

    Về dạy các giáo sư công nghệ thông tin tiêu chuẩn quốc tế của đ&cp như thế, và nhắc chúng rằng, bệnh liệt não là bệnh nhiễm phải nhưng di truyền qua cơ chế khoá gen. Bệnh liệt não nhiễm phải qua các virus chó dại và vi khuẩn tự sướng, cả hai đều do đ&cp ban cho. Và 10 đời sau con cháu các giáo sư công nghệ thông tin tiêu chuẩn quốc tế của đ&cp vẫn hưởng cái phúc chó dại ấy của đ&cp.



    " Toàn kiểu tranh luận A thì kéo người ta chạy BC, điển hình đ & cp dạy còn chửi thầy gì nữa, đúng là không bằng 1 cục phân của Mao chủ tịch." Thế con lợn bảo là ***** của CDMA là w-CDMA không hề dùng GPS hay sao ? hay ý con lợn nói rằng w-CDMA do Mao chế ra ? Chúng mày về sinh đẻ cho tròn 10 đời để bay bớt hơi đ&cp ngu như lợn, rồi ra đây để HP dạy cho là, BTS phải chạy bằng GPS, đặc biệt là những BTS ở xa. Toàn bộ các BTS 3G ở xa thì đều buộc phải dùng GPS. Chúng mày không biết rằng BTS dùng GPS, thì chúng mày mới abc, hiểu chưa lũ lợn. Cái điều này của chúng mày ngu hơn lợn liệt não và điên hơn chó hoá dại, cũng như là Vinasat cung cấp các dịch vụ cho thiết bị di động, dịch vụ an ninh-thời tiết, hay là GPS có họ với GPRS, cũng như Vinasat cung cấp dịch vụ GPS.




    Chúng mày bảo Vinasat cung cấp dịch vụ cho Trường Sa ? Thế có những ví dụ này .

    Trên một cung đường có một bọn cướp mãi lộ, ai đi qua đó cũng phải nộp thuế cho chúng. Thế thì, sau khi nộp thuế cho chúng để được đi, thì bọn mãi lộ ấy chính là người vận tải qua cung đường đó.

    Những quán cơm tù là thế nào nhỉ các lợn ? Lái xe chở khách đường dài Bắc-Nam thông đồng với các quán cơm ăn cướp, khi xe đỗ thì quán nhốt chặt khách không cho đi đâu, bắt ăn cơm tởm lợm của quán với giá trên trời. Vậy là các quán cơm đó nuôi sống nạn nhân của chúng ? Nhờ quán cơm tù mà hành khách mới được ăn cơm ?

    Khánh Trắng là trùm xã hội đen bến xe Kim Mã rồi phát triển băng nhóm ra Long Biên, rồi không chỉ là bến xe, mà còn là nhà hàng, gái, ma tuý, đòi nợ thuê... Chúng độc quyền khuân vác trong bến với giá trên trời, nơi mà hành khách cũng không được tự khuân hàng xuống mà phải thuê chúng.... như thế, là chúng đã giúp hành khách khuân vác ?

    Cũng như thế, Vinasat của các lợn độc quyền cung cấp dịch vụ đường trục cho Trường Sa với giá 30 lần Thaicom-4 và thời gian trễ gấp đôi, thì nhờ có Vinasat mà Trường Sa có sóng di động ?

    =======================



    Lại con lợn này, đã thấy thùng dầu phụ của Mi-17 chưa đấy. Không bằng cách này hay cách khác thì con em của đ&cp cũng phải sống bằng cách ngâm tuyệt đối kín trong các lọ đổ đầy chất nhớt tự sướng.

    Thai Lan có các vệ tinh thông tin kiểu Mỹ Thaicom-1/2, một tiến bộ có giá trị nhưng khó tồn tại vì tiến bộ nửa vời kiểu Mỹ là Thaicom-4. Còn Thaicom-3/5 là anh em sinh đôi Spacebus 3000A Châu Âu. Thaicom-3 chính là vệ tinh đầu tiên của mẫu Spacebus-3000A. Spacebus 3000A là hậu duệ thuỷ tổ Spacebus 300 do người Đức phát triển từ khung vệ tinh kiểu Liên Xô nhưng áp dụng kỹ thuật không nén, từ đó châu Âu vượt mặt Mỹ về vệ tinh. Dòng vệ tinh Spacebus 3000/4000 tốt và cạnh tranh nhất thế giới ngày nay là mở rộng của Spacebus 3000A. Spacebus 3000A được Thakshin đặt hàng cùng với Tầu Khựa và là một thiết kế hoàn hảo = yêu cầu khai thác Thakshin + kỹ thuật vệ tinh châu Âu. Thaicom-5 lên trời muộn do nó là món hàng ế cùng Vinasat-1, hai vệ tinh lúc đó có tên là Agrani 2/1 đều do Ấn Độ đặt hàng mà không đến lấy những năm 2000/1998. Thaicom-5 phát 80 sóng C trong 25 TP C, 14 TP Ku, mỗi Ku có 2 phân cực cùng tần số và các tần số cách nhau 20 MHz. Vinasat-1 có 12 Ku và 6 sóng C, nay còn 8 Ku và 4 C, mỗi sóng có khoảng cách tần số 40MHz và chỉ có một phân cực H. Thaicom-5 có công suất nguồn 5kw so với Vinasat-1 là 3,3kw và Vinasat-2 4kw. Hai vệ tinh có cùng cỡ cân nặng vì cùng thiết kế cho một loại vé tên lửa.

    Những cuộc chiến tranh đánh đuổi rác vũ trụ kiểu Mỹ đã được mô tả ở đây, và đó là tương lai của các Vinasat, chẳng cói gì khó khăn khi so sánh Vinasat-2 với Laosat-1, Laosat có công suất nguồn 10,5kw gấp hơn 2,5 lần, Laosat có 30TP trong đó một phần là 54 MHz, một nhóm là lái được, chia làm 4 chùm..., Laosat gấp 1,5 lần về số TP và 2 lần về băng thông, cũng như Vinasat có cấu hình chùm cố định tối thiểu . Thakshin muốn có cổ phần của các Thaicom-1/2 nhưng thất bại, sau đó Thaicom-3/5 đã đem lại số lãi gấp 5-10 lần vốn sau vài năm khai thác. Thashin vì Thaicom mà tiến vùn vụt về chính trị. Nhưng ông buộc phải bán phần lớn cổ phần Thaicom để tranh chức TTg. Sau đó, TTg Thakshin bị đảo chính trái phép, khi ông mất quyền quyết định Thaicom, Thaicom đã vội ký với Mỹ những vệ tinh Thaicom-6/7. Trong đó Thaicom-6 ngang Vinasat-2 nhưng giá 160 triệu bằng nửa Vinasat-2, Thaicom-6 sao đó bị chê là đắt và có khả năng huỷ. Thaicom-7 là các TP của Asiasat-5/7 Hồng Công đáng nhẽ dành cho Việt Nam. Như chúng ta đã biết, chức TTg Thailand lại về tay em gái Thakshin.



    "Hạ đám Vinasat bằng cách nào? Chưởi suông sẽ không hiệu quả[-X Anh Thặc xỉn gởi các tuyên truyền viên Sài đồng công thức được anh đúc kết khi hạ những thằng khác ở bên Thái khi chúng mon men hạ bệ Thaicom. Các tồng chí tuyên truyền thật mạnh để oánh vào hoang tưởng bị hại của quần chúng xem tv vệ tinh ở xứ các chú. Ở chỗ lưu vong, anh đảm bảo thằng Thaicom sẽ tiếp tục phát các chương trình miễn phí, phí thấp để hỗ trợ cho tới khi các chú tuyên truyền thành côn"
    Thưa con chó hoá dại, HP không chửi thì toàn bộ nền kinh tế Việt Nam cũng phá sản trong năm 2012 và những gì khốn nạn hơn cả phá sản còn đợi sau đó, khi mà giun sán giòi bọ tranh thủ phá sản toàn tập này để trang đoạt tiền bạc và quyền lực.

    Chứ không phải chỉ là cái Vinasat đâu chó lợn ạ.


    =======================

    hôn mê trở lại, lợi hại muôn phần. À, tưởng là bye bye mãi mà ? =))=))=)) HP đã bảo rồi, nghe HP tốc váy 10 đời tiên sư liệt não chó dại, há miệng nốc lấy nốc để phưn HP.... là gì : căn bệnh nghiện ngập không thể cai của các lợn liệt não và chó hoá dại. Há miệng thật to đồng loạt nào các chó dại, HP tụt quần đây.



    ==========================

    "Cells thường làm dưới dạng nhiều lớp để có hiệu suất cao. Thường là GaAs, Inp kết hợp với lớp Si. Hiệu suất khá cao, thường đạt tới 300W/kg hay 300W/m2 với ánh sáng 1366W/m2, rơi vào khoảng 20%-29%." Tức là cân nặng của mấy micron bán dẫn trên mặt pin hả lợn ?

    Cho đến nay các pin đa tinh thể trên mặt đất chấp nhận hiệu suất thông dụng 12%-14%. (156x156mm, công suất bức xạ trung bình 1,4kw/m2 là 30w. Giá bán mỗi cell 156mm này (chưa có khung nhôm) là 0,3-0,4 $/w (1,4$-1,5$ / miếng, mỗi miếng 4w thử ở bức xạ mặt trời 1400w/m2, khoảng 75$/m2). Mỗi cell này 4w và 75 cell này cân nặng cho đủ 300w thì chưa tính cell, mới tính cái khung nhôm đã không thể 1kg. Và đương nhiên 1kg ấy không chịu nổi gia tốc 9G. Trong thực tế mỗi tấm đó áp trên loại khung nhẹ là 3 lạng, 300w khoảng 20kg cho những tấm nhỏ loại pin hiệu suất cao nhất, và hơn chục kg cho tấm to đến cỡ 1 m2 loại thông thường 100w, tức 30 lần cái 1 kg cho 300w. Con lợn ạ, cái core của PC nặng chưa đến 1 gram đâu, nhưng không có máy tính nào dùng core ấy nặng dưới 1kg.

    =))=)) Đây là các cell dân sự trên mặt đất, đương nhiên chúng hàn bằng thiếc và khung nhôm, trị giá bằng cái vẩy mối hàn vàng chịu được 400 độ C và cái đinh ốc trên khung titan. Với giá đó thì 15,8kw lớn nhất thế giới của Spacebus 4000 sẽ là 0,4$ x 1580= cỡ bẩy trăm đô la =))=))=)).

    =))=))=)). Pin mặt trời có hiệu suất cao 20%-30% nhưng đó là những pin đang nghiên cứu phát triển. Kể cả hiệu suất 30% thì pin mặt trời cũng chỉ có hiệu suất ngang với các máy điện mặt trời chạy hơi nước cổ truyền. Những máy nhiệt điện mặt trời mới chạy chất đẩy turbine là khí nén đạt hiệu suất 40% , nhiệt độ trước turbine 1000 độ C (hiệu suất tối đa của máy nhiệt - cơ là hiệu nhiệt độ vào ra chia cho nhiệt độ vào, nhiệt độ tuyệt đối độ K). Trong khi đó, các tấm gương có điều khiển rẻ hơn nhiều pin mặt trời.



    =========================
    =))=))=))
    trước khi tt Thái Lan đổ 1997 thì Thaicom-3 làm dọn rác hai cái rác vũ trụ Thaicom-1/2.






    =============
    VTC lừa đảo lớn không chỉ một cái MMDS, mà chỉ riêng các đầu thu kts mặt đất trước khi có Vinasat cũng đã bùng trắng các kênh thể thao này, sau khi VTC dỗ người ta mua đầu ấy để xem bóng đá giá 1,8 triệu và lúc đó các đầu thu tầu khựa miến phí không được quảng cáo bóng đá đó giá 800k.




    ==============

    Thật ra, lợi ích trên hết, vì tẩy chay K+ đem lại cho người ta lợi ích nên người ta theo. Thật ra K+ có gì đâu, nó có vài kênh thể thao thì tải được mấy chương trình thể thao ? Thực chất nó quảng cáo là Paysunday châu Âu, nhưng chỉ có mỗi ngoại hạng Anh, lác đác có Tây Ban Nha và Pháp, Ý.... còn lâu lắm rồi không thấy trận Đức nào. Bóng đá đâu phải là tất cả các môn thể thao được chiếu HD trên TrueVision. Châu Âu cũng đâu bao gồm Nam Mỹ, châu Phi và châu Á, cũng như châu ÂU đâu có ĐNA,... và Paysunday đâu phải bao gồm các trận EURO hay WC.

    Trong khi đó, cả VTC và K+ đều bán những cái đầu của những hãng Hàn Quốc không hề có tí chút tên tuổi như Opentel, đầy những lỗi thiết kế ngớ ngẩn và mạt hạng như là bệnh già nguồn. Những đầu DVB Như K+ hiện nay thế giới không còn ai sản xuất trừ những hàng dành cho dân siêu nghèo như k49A 240k vnđ. Những đầu siêu lởm đó được bán với giá 1,5 m vnđ / SD và 3,5m vnđ / HD. 1 năm thuê bao K+ HD và một bộ đầu thu-ăng ten giá gần 7 m vnđ. Giá mỗi tháng thuê bao HD của K+ là 280 k vnđ.

    Trong khi đó, ở HN và SG, thì người ta xem TrueVision với giá 2 triệu gồm 1 đầu thu chưa ăng ten (ăng ten 140k+LNB65k+60k dây), acc Truevision và thêm 1 acc Tầu Khựa khuyến mại. Acc TrueVision giá 400k vnđ/ năm.

    Đầu thu Openbox được coi như tiêu chuẩn quốc tế, nó hiện đại, dùng CPU máy tính MIPS 300MHz, hệ điều hành máy tính Linux, HD sound số đủ đẹp, có cả các đường ethernet, USB.... giá bán buôn $35-$45, buôn sang châu Âu bán lẻ đã tính thuế là $50. Đầu DVB trên nói rồi, hàng FreeTV là 240k vnđ. Cũng FreeTV nhưng là hàng DVB2 (DVB-S2) là 650k vnđ. Openbox chỉ là "hàng tiêu chuẩn", chưa đến tuổi ước mơ Dreambox cũng chỉ vài chục $.


    Phim mua VTC và K+ không hề dịch chỉ phát lại phụ đề và tiếng nếu như hãng làm phim đã làm sẵn, còn nếu nguyên gốc Cinemax không có phụ đề và tiếng Việt thì K+ và VTC cho khách xem tiếng Anh tiếng Trung. Chính luận kinh tế thì toàn nhồi sọ bằng cám miễn phí Mỹ đã được cung sẵn bằng mọi loại tiếng. Khoa giáo thì Mỹ làm ra máy xúc lớn nhất thế giới bằng cách chiếu tia cực tím vào mối hàn...

    Với độ chó đó của VTC và K+ thì nói thẳng ra là, không hề có một kế hoạch kinh doanh nào có thể gỡ vốn cho Vinasat, và VYC với K+ chúng chỉ và chỉ tìm mọi cách ngăn cấm người ta xem Vinasat, để người ta chậm vạch Vinasat ra.



    =))=))=))
    Openbox đã ra S12 (năm 2012), giá bán bên Malayssia (thuế đầu thu 100%) là 130$ đã có acc (3 RM = 1 $). Giá gốc phiên bản mới nhất này đắt hơn chút là 38$-42$. Gói 1 đầu thu và acc thường bán $60 thêm tiền ship là $85. Đầu này buôn sang Anh bán lẻ đã bao gồm thuế là 57 bảng (72$). Hoá ra thằng Anh nó chém giết bằng thuế mà cái đầu hiện đại tiêu chuẩn quốc tế này vẫn rẻ bằng nửa đầu thu không tên tuổi siêu lởm đến mức không còn ai sản xuất của VTC và K+.
  6. huyphucttvnol01

    huyphucttvnol01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tin mới
    Vinasat-2 chưa phát sóng nhưng TV đã chiếu một chương trình "tín hiệu" ám chỉ việc xiết chặt quản lý sim card trả trước.

    Beeline bị thổi còi vì hạ giá điện thoại 2G

    Beeline ra đi

    Viettel bị thổi còi vì thẻ khuyến mại 100%. Thẻ khuyến mại là cách duy nhất nhà mạng giảm giá qua giá sàn điện thoại 2G. Khi đó, nhà mạng nào muốn giảm giá nhiều hơn trên giá sàn điện thoại 2G chỉ cần phát hành nhiều thẻ khuyến mại 100% hơn.

    Sau đó sim khuyến mại được dùng trog máy 2 sim 2 sóng để lách luật. Các sinh viên giữ 1 sim "số cố định" để nghe và mua sim khuyến mại dùng 1 lần rồi vứt đi. Cách này nay lại được đ&cp xiết

    Trong bản tin VTC chiếu trên, đ&cp cảnh cáo rằng, các công ty điện thoại sẽ gặp khó khăn khi nhà nước bắt họ cung cấp danh tính chủ sim. Và nói rõ là việc này phục vụ việc Vinasat-2 làm phát triển công nghệ thông tin Việt Nam.


    Cần nhắc lại lần nữa, khi có 3G thì trên thế giới 2G rẻ như cho, buôn từ châu Âu về VN cả giờ giá bằng điếu thuốc. 3G Việt Nam có nhưng không thể gọi là 3G khi không chạy được các ứng dụng 3G như điện thoại video, chỉ có thể dùng để gửi báo cáo cho xếp và đọc báo lúc được lúc không. Ma cô nước ngoài thoải mái câu kéo các cháu mới lớn nhà ta giá 3 vnđ/h, trong khi các doanh nhân giầu có nhà ta vẫn phải tiết kiệm từng phút ơn huệ đ&cp ban cho giá 210 k/giờ, nếu như không muốn dùng VoIP để đuổi khách.

    Tuy nhiên, không thể có một kế hoạch kinh doanh nào có thể gỡ gạc được cho các Vinasat nên mọi hoạt động xung quanh các Vinasat hiện nay chỉ là chó sủa như các bộ trưởng của chúng ta, sủa át đi thực tế để thẩm du tự sướng điên cuồng.

    Mình nhớ lại có con lợn đã sủa trong này "sao lại so Vệ tinh và cáp quang", nên mình nhắc lại chút. Vệ tinh relay là cái dây dẫn, chính xác hơn cả hai Vinasat chỉ là 42 cái repeater, 42 cái máy khếch đại đường dây, trog đó hiện chỉ còn 36 là chạy. Các đường dây này trễ tối thiểu nửa giây nên cực kỳ tồi. CHủng chỉ dùng cho hai việc: liên lạc cực đắt cho vùng sâu vùng xa khó đi cáp và truyền hình chỉ cần thông tin một chiều, truyền hình này là truyền hình rẻ tiền cho nông thôn hải đảo.

    Cái Vinasat-2 là cái cáp 800 Mbps, so với đường quốc tế 15 Gbps của riêng Viettel và đường liên á đi qua nước ta 80 Gbps, hay Viettel đang cùng VNPT và các công ty ĐNA khác đầu tư tuyến Mỹ Á 1,7 Tbps, tức là 1,7 triệu Mbps, 2 ngàn lần Vinasat-2. Cùng là vệ tinh thì Thaicom-4 đang bỏ hoang phần ở Việt nam 45 Gbps, gấp 50 lần Vinasat-2.






    Chúng tôi đang rơi rụng dần...
    Khốn khó, doanh nhân chỉ muốn “ở ẩn”
    Doanh nghiệp phá sản - nỗi lo nền kinh tế


    chả phải chỉ thế đâu, mà nhà nước lừa đảo toàn bộ khối sản xuất=nguồn sống duy nhất của mọi loại xã hội. lừa ở mức cắt cổ nhau chết chứ không phải chỉ là cấu véo sờ soạng.
    Ngân hàng "đánh úp" doanh nghiệp?

    Đấy là mặt tiền, mặt hậu chúng không thèm đánh úp đâu, mà nghênh chiến đàng hoàn cướp trắng dưới định nghĩa của chính phủ là bảo hộ các công dân.
    Bi hài đại gia thành “cừu non”




    Bạn ạ.
    Mình vẫn nói rằng, những gì đau đớn ở mức phá sản toàn bộ nền kinh tế đang diễn ra. Nhưng đó chưa phải là đau đớn nhất, những gì đau đớn hơn thế còn ở phía trước. Đó là vì, đ&cp đang lợi dụng toàn bộ xã hội phá sản để đập phá tưng bừng tranh giành tiền bạc và quyền lực.

    Bạn hình dung ra một cơ thể đang sụp đổ vẫn bị đánh tơi tả tưng bừng, nó sẽ hiểu thế nào là đau khổ hơn đường cùng sụp đổ. Càng đường cùng, giun sán giòi bọ càng quyết liệt tranh ăn đến chết vì chúng càng không còn gì để tiếc.

    Những cái này không có gì mới đâu bạn hiền à. Tốt qua sông như tiểu nhân đắc chí, gặp cái gì nó cũng thí cho xong... là chương trình máy tính mà người ta đã lập cho triều đại TTgBCS, triều đại giun sán giòi bọ tranh ăn đến chết.



    Lúc này là lúc các doanh nghiệp cần hiểu họ lả những người dẫn đầu xã hội chứ không phải lũ giun sán giòi bọ hút máu họ. Những nhà doanh nghiệp cần nhớ đến 2 thập kỷ đ&cp cấm họ tiếp xúc với ngân hàng, đất đai và internet.... để ngoại bang tha hồ vơ vét. Những nhà doanh nghiệp cần nhớ đến đoạn họ tranh cướp nhau quota dệt may dưới gót chân của giun sán giòi bọ.
  7. unknown01

    unknown01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    55
    Hôm trước có thằng HP bảo Wimax là 4G của Mỹ. Bây giờ thằng HP này lại ị vào mồm thằng kia bảo LTE là chuẩn Mỹ, còn Wimax là chuẩn thế giới

    Hôm trước có thằng HP bảo phải phân biệt CDMA là tiêu chuẩn, là giao thức, hay thương hiệu gì đó mà. Kiện ở Úc là Ủy ban quảng cáo, bảo vệ người tiêu dùng vốn chẳng biết mấy thứ kỹ thuật này, chứ có phải bọn ITU-T hay 3GPP đâu?

    Kinh, giờ cái Wimax 2 còn là 4G "châu Âu" cơ đấy.
    Dốt vừa vừa thôi. LTE-advanced và Wimax 2, như anh đã nói trươc, đều là 4G cả. Mà bọn Mỹ cũng đang thử nghiệm Wimax 2 đấy.

    Hôm trước anh vừa nói orthogonal FDMA thì Phúc nay đã gúc ra rồi à?:)

    Đúng rồi, chỉ có lợn mới nói đó là FDMA. Anh không hề nói né, chỉ hỏi Phúc có ngụ ý w-CDMA nó là FDMA không, khi cả trăm người cùng truy cập toàn bộ cái giải 5Mhz kia.

    W-CDMA phân chia mã, như Phúc nói, không phải là phân chia tần. Không ai gọi đó là FDMA cả!

    Lại định lừa rồi. Cái pilot channel là chia tần cho user đó hả?

    Lại ngu tiếp. Cái user nam/pass Phúc nói để authenticate, không phải để encode. w-CDMA dùng direct spread, không phải frequency hoping. CDMA DS giống như cả trăm người trong phòng cùng nói chuyện trên cả giải tần 20Hz-20Khz chung. Tuy nhiên người dùng tiếng Anh, người dùng tiếng Nga, nên các cuộc đối thoại không bị lẫn. Còn FDMA là mỗi cặp chỉ được nói ở một tần số riêng biệt.

    Chửi cũng phải rõ ràng chứ, tiếng lợn khó hiểu thật:) Đài tiếng nói VN không có FDMA gì hết.

    Đoạn này nghe như viết văn. Thế cái gì cấm cái máy 4G không dùng CDMA, mà dùng OFDM của Wifi đấy?

    Chuyện multi-path loss anh nói trong văn cảnh các kỹ thuật người ta dùng để phát nhận xa trong điều kiện các hạn chế công suất, độ cao, giải tần. Đang đoán xem bọn VietTel có "kỹ thuật" nào kinh thế. Không bảo là truyền qua mặt biển thì vẫn còn inteference path loss (thực ra vẫn còn ít, vệ tinh lợi hơn nhiều), Phúc xuyên tạc hay nhỉ.
    Thì do lợi thế không có fading mà mới truyền xa, nhưng cũng chỉ chục hay cố vài chục km, được chăng hay chớ. Không thì, như trong đô thị, có mà khướt, 1-2 km thôi.


    À, cái này thì khác. Anh hoàn toàn ủng hộ Phúc chửi đ&Cp tham nhũng. Dù biết Phúc chửi cũng chẳng làm được gì, Phúc mà gọi được bọn Nga hay bọn Nato vào thì hay:). Chứ đ &cp thấy Phúc chửi xuông nó chỉ cười nhạt:). Thậm chí chửi to thế bây giờ nó có thèm để ý đến Phúc đâu

    Cũng vi chuyện ủng hộ này, nên thôi anh không tấn công mấy thứ Phúc viết sau đây nữa. Phúc lại lăn đùng ra rao giảng mấy cái 1+1=2 như BTS phải có GPS, thì đề tài cứ thế lan rộng, kiểu chơi bẩn của đám trí thức cục phân Mao Chủ tịch.

    Dùng Satellite phone 800km ít thôi (dù biết ít thì bọn nó đều đã gần phá sản cả), ảnh hưởng sức khỏe, không ai biết đâu. BTS dù có chụp cái ***g Pharaday thì cái anten nó vẫn thò ra đấy:)
  8. huyphucttvnol01

    huyphucttvnol01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Đồ con lợn sủa vòng quanh


    "Hôm trước có thằng HP bảo Wimax là 4G của Mỹ. Bây giờ thằng HP này lại ị vào mồm thằng kia bảo LTE là chuẩn Mỹ, còn Wimax là chuẩn thế giới"
    Tại sao đ&cp có thể bám được vào những thằng ngu hơn con lợn như mày. Nước nào cũng có wimax và 4G cả. Tuy nhiên, wimax đã phát triển thành nhiều hướng và người ta chỉ chọn một trong những hướng đó làm chuẩn 4G của thế giới đã được hiệp hội vô tuyến thế giới ITU công nhận đầu năm 2012. Bên Mỹ cũng có nhiều thằng đề nghị wimax làm 4G nhưng đó không phải là cái wimax được ITU công nhận là 4G. Cái wimax được trang bị ở Lào Cai và Hội An là những wimax như vậy con lợn ạ.


    "Hôm trước có thằng HP bảo phải phân biệt CDMA là tiêu chuẩn, là giao thức, hay thương hiêuh gì đó mà. Kiên ở Úc là ủy ban quảng cáo, bảo vệ người tiêu dùng, chứ có phải bọn ITU-T hay 3GPP đâu?"
    Đồ con lợn ngu như chó. CDMA là một cách liên lạc vô tuyến , trên cách cơ sở đó có nhiều giao thức CDMA khác nhau xa vời. Tất cả các 3G đều không ít thì nhiều sử dụng CDMA. CDMA là mạng điện thoại di động đầu tiên trên thế giới do Liên Xô phát triển từ năm 1935 và ứng dụng rộng từ 1963. Nhưng CDMA đó tất nhiên không bao giờ là DoCoMo, lợn đã hiểu chưa, cùng là CDMA nhưng Altai và DoCoMo là hai mạng khác nhau. Altai năm 1963 sử dụng kỹ thuật truyền tương tự bằng điều biến tần số theo khoá, còn đương nhiên DoCoMo là số. W-CDMA của DoCoMo là một tiêu chuẩn theo hệ giao thức CDMA nhưng không phải nó giống với giao thức cùng hệ CDMA là Altai hiểu chưa hả con lợn.

    Từ hồi chuyển sang số thì tất cả các liên lạc vô tuyến đều phải dùng CDMA. Ví dụ, vệ tinh truyền tín hiệu xuống tất cả các đầu thu, nhưng chỉ những đầu thu có mã hợp lệ mới giải mã được tín hiệu, như là đọc được thư điện tử riêng hay xem được những kênh mà mình đã trả tiền và không xem được những kênh mình không được xem. Nói cách khác, từ khi số hoá thì đương nhiên mọi dữ liệu truyền qua vô tuyến hữu tuyến đều CDMA cả. Ở vệ tinh và điện thoại CDMA được mã và giải mã bằng nhà cung cấp sim card và sim của họ. Ở truyền hình vệ tinh, hãng phát hành smart card sẽ gửi đến K+ một cái máy mã hoá và cung cho K+ các máy giải mã là thẻ như Viaccess để K+ bán. Tuy nhiên, cái truyền hình số vệ tinh hay số mặt đất nó không gọi nó là CDMA vì thương hiệu.

    Viettel 3G hiện nay cũng có dùng CDMA nhưng hãng Viettel không gọi 3G của họ là CDMA. CÒn S-Phone và HT Mobile không thể chỉ dùng CDMA mà liên lạc được, trong thực tế nó là sự kết hợp của TDMA và CDMA. Tuy nhiên, kỹ thuật của S-Phone và HT Mobile được đăng ký thương hiệu là CDMA còn Viettel sử dụng kỹ thuật được đăng ký thương hiệu là 3G. Có thế thôi tại sao con lợn không hiểu.

    Cũng như toàn bộ các vệ tinh đều sử dụng kỹ thuật phát triển từ CDMA nhưng tinh vi hơn nhiều trong đường truyền xuống downlink, còn truyền lên là TDMA. Thế nhưng không một vệ tinh nào gọi nó là CDMA hay 3G cả, đó là thương nhiệu, các thương hiệu CDMA được ví dụ như vậy: Altai 1963 có thương hiệu là LK-1, DoCoMo là w-CDMA, còn những thằng khác có thể là CDMA2000.... tất cả chúng đều có dùng CDMA và đều không thể chỉ dùng CDMA mà xong việc được. Tính chất này không khác gì 3G Viettel ngày nay nhưng thằng thì gọi là CDMA còn thằng là 3G.

    Con lợn đã ngu đến những điều đó mà còn sủa được. ĐIều này có thể ví dụ thế này, cái con bò cái đẻ ra mày hoàn toàn có thể đăng ký lại tên nó là Nguyễn Thị Chó, nhưng nó không thể sủa giống con chó cho món dồi chó được.



    "Kinh, giờ cái Wimax 2 còn là 4G "châu Âu" cơ đấy.
    Dốt vừa vừa thôi. LTE-advanced và Wimax 2, như anh đã nói trươc, đều là 4G cả. Mà bọn Mỹ cũng đang thử nghiệm Wimax 2 đấy.
    "
    Thưa anh, sớm muộn Mỹ cũng phải theo châu ÂU như là cái s-fone nhà Mỹ của anh nó chết, điều này không có gì lạ cả. Cũng như người Mỹ ngày nay dùng DVB, DVB2, và từ lâu rất ít chó lợn bên Mỹ nhớ đến cái tiêu chuẩn truyền hình Mỹ là MMDS.
    Vâng em dốt vì em bảo MMDS của Mỹ nhưng Mỹ đã bỏ MMDS. Còn những con lợn như anh thì khôn vì mua hàng đống s-Phone, MMDS về lừa đảo. Đồ ngư như lợn và điên như chó.



    "Hôm trước anh vừa nói orthogonal FDMA thì Phúc nay đã gúc ra rồi à"
    Đồ con lợn, HP bảo là w-CDMA của DoCoMo dùng cả các kỹ thuật TDMA và FDMA chứ không chỉ CDMA. Cái đó là minh hoạ cho loài lợn nhà mày 2 nhánh 4G Mỹ và thế giới nó khác nhau, nó dùng cái gì thì liên quan đến l mợ nhà lợn hay sao mà lợn động lòng. Còn 4G của thằng nào dùng trực giao hay vector thì 10 đời lợn nhà mày cũng không hiểu.



    Đúng rồi, chỉ có lợn mới nói đó là FDMA. Anh không hề nói né, chỉ hỏi Phúc có ngụ ý w-CDMA nó là FDMA không, khia cả trăm người truy cập cái giải 5Mhz kia.
    Chẳng nhẽ tao lại bới đống cu't đó ra mấy chục trang nhét vào mồm mày. Mày bảo thầy giáo nhà mày dạy thế cơ mà, tức là vệ tinh dùng FDMA. Còn w-CDMA nó có hàng trăm người truy cập bằng một đường foward do nó sử dụng kỹ thuật TDMA được đồng bộ qua GPS. Con lợn liệt não 10 đời này, nói điều đó bao nhiêu lần rồi sao mày cứ ngu một cục liệt não hơn cả con lợn thế ?



    W-CDMA phân chia mã, như Phúc nói, không phải là phân chia tần. Không ai gọi đó là FDMA cả!
    Nó không phân chia tần thì sao nó là song công, tức hai tần số truyền lên và truyền xuống làm việc đồng thời hả lợn. Hay là truyền lên và xuống song công bằng tách biệt tần số không phải là FDMA hả con lợn. Mày về dạy lại cả lò đ&cp nhà mày như thế. Dĩnh vào cái đ&cp ấy không liệt não 10 đời tức khắc mới là lạ.
    w-CDMA là giao thức truyền của DoCoMo thế hệ đầu tiên, con lợn hiểu chưa, giao thức đó sử dụng CDMA nhưng nó , tức w-CDMA, w-CDMA không phải là CDMA. Con lợn đã hiểu chưa. Điều đó cũng như 3G là một chuẩn điện thoại, nhưng cái card 3G để nối máy tính thì không phải là cái điện thoại, con lợn đã hiểu chưa? Người ta đặt tên w-CDMA vì lúc bấy giờ CDMA mới được áp dụng rộng, mặc dù để thực hiện công việc thì DoCoMo đó phải dùng đủ cả FDMA, CDMA cũng như TDMA. Cũng là CDMA, nhưng LK-1 năm 1963 đặt tên là Altai thì có liên quan gì đên núi Altai hả con lợn 10 đời liệt não ? Hay LK-1 đó chỉ có thể chạy khi mang nó lên núi Altai?


    Lại định lừa rồi. Cái pilot channel là chia tần cho user đó hả?
    Con lợn là, cái chu kỳ đó chính là chu kỳ TDMA đấy lợn ạ.


    Lại ngu tiếp. Cái user nam/pass Phúc nói để authenticate, không phải để encode.
    Sao 10 đời nhà mày ngu thế, authenticate mà không mã hoá thì cả thiên hạ biết pass à? hay là authenticate nó không có tên là encode nên nó không encode, mà truyền lềnh phềnh pass cả lò nhà lợn lên dây ? Cái thằng nào nó gà cho mày đấy, thằng ấy nó tâm thần rồi, mày về chở nó đi nhà thương điên đi là vừa.


    w-CDMA dùng direct spread, không phải frequency hoping. CDMA DS giống như cả trăm người trong phòng cùng nói chuyện trên cả giải tần 20Hz-20Khz chung. Tuy nhiên người dùng tiếng Anh, người dùng tiếng Nga, nên các cuộc đối thoại không bị lẫn. Còn FDMA là mỗi cặp chỉ được nói ở một tần số riêng biệt.
    Đồ con lợn, tức con lợn truyền đời nói rằng tín hiệu đi về của w-CDMA dùng chung một tần số, chỉ có mã hoá khác nhau ? có thật là các giáo sư của đ&cp dạy cả lò nhà mày thế không ? Tao đã nói rồi, mày về dạy lại các giáo sư của đ&cp nhà mày rằng, tao, tức HP ở TTVNOL nói rằng, w-CDMA dùng hai tần số riêng biệt để thuê bao truyền về BTS và ngược lại, chứ không phân biệt bằng mã mẹo gì cả. Mà sao các giáo sư nhà mày ngu thế, cường độ sóng đến cực yếu so với cường độ sóng phát, phân biệt mã mẹo mả cả lò ***** nhà mày được à.


    "Chửi cũng phải rõ ràng chứ, tiếng lợn khó hiểu thật:) Đài tiếng nói VN không có FDMA gì hết"
    Đài tiếng nói Việt nam không FDMA thì nó lọc tần làm cái gì, nó phân biệt với tiếng l mợ nhà lợn nó kêu thế nào ? Hả con lợn. Họ nhà lợn nhà mày nói rằng mỗi user khi dùng FDMA sẽ có tần số khác nhau, tại sao tất cả các đài thu ĐTNVN đều phải đặt chung một tần số và tần số đó phải phân biệt với đài tiếng nói nhà lợn ?


    Đoạn này nghe như viết văn. Thế cái gì cấm cái máy 4G không dùng CDMA, mà dùng OFDM của Wifi đấy?
    đúng thế. Con ếch nó dùng cái não tập trung của con cá và xương sống của con cá, nhưng không ai cấm con ếch thay mang con cá bằng phổi đời mới. Sao mày ngu thế, thừa kế là đương nhiên nhưng thừa kế y như cũ thì phát triển làm gì. Tao hỏi thật nhá, 10 đời nhà mày tâm thần thật không mà những điều đó không hiểu nổi ?

    4G dù có dùng OFDM thì ngày nay tất cả các vô tuyến đều phải dùng CDMA lợn đã hiểu chưa. Chúng nó dùng kỹ thuật phân chia mã cho nhiều truy cập như cái vệ tinh bán truyền hình, chỉ có điều chúng cũng như các vệ tinh truyền hình không ngu xuẩn nhận mình là CDMA.


    "Dùng Satellite phone 800km ít thôi (dù biết ít thì bọn nó đều đã gần phá sản cả), ảnh hưởng sức khỏe, không ai biết đâu. BTS dù có chụp cái ***g Pharaday thì cái anten nó vẫn thò ra đấy"
    Mày về dạy lại cái l mợ mày là chúng nó chưa khai thác hết tuổi thọ vệ tinh đã lên lịch phóng lớp vệ tinh mới đây này. Mày bảo mợ mày nhét mày vào l con bò cái ấy mà bảo hành cái tội chót đẻ thằng ngu như mày ra trên đời, vào đấy mà tự sướng, mà chiêm ngưỡng GlobalStar-2 nó phá sản. Không có cái điện thoại vệ tinh ấy thì ngư dân xa bờ và tầu viễn dương liên lạc bằng cái l mợ mày, lợn ạ. Từ hồi Liên Xô bắn Cosmo lên thì mạng ấy ngày càng phát triển. Liên Xô và Nga không dùng điện thoại (mặc dù vẫn thoại được qua số), nhưng trong các mạng dùng cho thiết bị di động trên thì chỉ có Iridium-NEXT suýt phá sản mà thôi, nhưng cách đây 1 tuần nó đã thông báo chương trình bắn mới.



    BTS dù có chụp cái ***g Pharaday thì cái anten nó vẫn thò ra đấy
    Sao cái lò lợn nhà mày nó ngu thế, ăng ten phải thò ra ngoài ***g để phát sóng chứ, cái ***g để bảo vệ nhân viên đài chứ, cho ăng ten vào ***g để chọc l mợ nhà mày hay sao ? tao hỏi thật lại nhé, 10 đời nhà mày bị tâm thần hay sao mà điều đó không hiểu ?
  9. unknown01

    unknown01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    55
    Wimax hướng nào không biết, lắm hướng do Phúc hoang tưởng, chỉ biết bọn Nga, chính là Yota đấy, trước khi thử Wimax 2, vẫn bắt đầu với Wimax cũ. Chửi cả bọn nó à?
    Trước thì bảo iPad dùng Wimax Mỹ. Đến khi người ta dạy cho là nó dùng LTE, thì bảo LTE Mỹ:) Còn không biết GlobalStar phá sản 2002-2004 mới xong. Nó lại vừa thải nhân công ở Canada để giảm chi phí đấy.

    Vệ tinh dùng FDMA là HP tự nói, tôi không có nói gì chuyện vệ tinh dùng FDMA cả!

    Authenticate (để biết user đó đúng là HP, không phải XYZ), mã hóa cái login, password, khác hẳn mã hóa traffic. Đó chính là mã dùng PN code.

    Còn việc song công dùng 2 giải tần khác nhau lại bảo là FDMA thì chịu. Có nhầm với FDD hay FDM không đấy. Thôi, thua, nếu có bọn nào làm bộ đàm có 2 giải down up khác nhau, thì gọi mẹ nó là FDMA nhé.

    period 26.667ms cho PN, pilot channel cho soft hand-off thì gọi là TDMA, mà trong khi nói chuyện về FDMA:). À, cẩn thận khi dùng chữ "A" (access) nhé. Cái khỉ gì chẳng trộn lẫn, viết văn lắm thế làm gì, nhưng dừng với mục đích phụ. CDMA bản chất chính khác hẳn FDMA, hay TDMA.

    Bảo có ***g chụp Faraday hạn chế hại sức khỏe, thì tớ chỉ bảo cái anten vẫn thò ra phát kia mà. Tự bức xúc thì ráng chịu.

    Cái ngữ chính mình đưa ra con số Trung Hoa có 1.3 trillion USD, mà cãi đi cãi lại rằng nó có 13 ngàn tỷ, thì không đáng phí lời nữa. Còn đem cả phụ huynh ra chửi thì đúng là loại, chẳng biết nói thế nào nữa.
  10. huyphucttvnol01

    huyphucttvnol01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Lũ chúng mày đứa nào cũng như nhau cả, đến khi tịt thì bẩn như chó dại. Toàn bộ các cơ sở lý luận chính trị kinh tế và những phát biểu hoạt động của đ&cp nhà chúng mày cũng đều như thế cả. Tập hợp của chủ nghĩa chó dại giả dối điêu toa.



    "Wimax hướng nào không biết, lắm hướng do Phúc hoang tưởng, chỉ biết bọn Nga, chính là Yota đấy, trước khi thử Wimax 2, vẫn bắt đầu với Wimax cũ. Chửi cả bọn nó à?" Đồ lợn, nếu wimax không biến đổi thì làm sao nó từ wifi ra đến wimax1 và wimax2. HP đã trình bầy trên kia dịp đệ trình wimax của Samsung và Yota lên ITU . Mới có một hai post sao cái loại lợn như mày đã lải nhải lộn bậy được.
    trích 2007, đệ trình chuẩn 4G kiểu châu Âu
    Hiện nay, Samsung và Yota (một hãng có thương hiệu ở Nga, chuyên cung cấp dịch vụ di không dây tốc độ cao dựa trên chuẩn WiMAX di động) đang thử nghiệm WiMAX di động phiên bản 2.0 (chuẩn 802.16m) với tốc độ truyền nhanh hơn gấp 4 lần so với các mạng WiMAX di động theo chuẩn 802.16e, trong đó ứng dụng anten MIMO và các cải tiến khác. Theo dự kiến, Samsung sẽ chứng minh công nghệ 802.11m của họ tại Hội nghị Viễn thông thế giới ITU 2009 (ITU Telecom World 2009) diễn ra trong tuần này tại Geneve (Thụy Sĩ)






    Trước thì bảo iPad dùng Wimax Mỹ. Đến khi người ta dạy cho là nó dùng LTE, thì bảo LTE Mỹ:)
    Mày lải nhải như con chó dại, toàn bộ cái đ&cp của mày bây giờ chỉ toàn những bịa đặt lải nhải như thế thôi. Tao bảo là iPaD dùng 4G Mỹ.

    "Còn không biết GlobalStar phá sản 2002-2004 mới xong. Nó lại vừa thải nhân công ở Canada để giảm chi phí đấy." Sao mày như con lợn hoá dại thế, nó đã phá sản thì nó thải nhân công như thế nào hả lợn. Sao cái lũ nhà mày liệt não đến 100 dời chứ không phải 10 đời.

    Cả hai hãng điện thoại vệ tinh đều gặp khó khăn khi Nga bóp chết cứng ngành công nghiệp vũ trụ Mỹ, nhưng cả hai hãng đều sống vì những cải tiến theo Nga và châu Âu, cụ thể là dùng xe vũ trụ châu Âu và tên lửa Nga, Mỹ chỉ còn bán thẻ cào. Chứ không phá sản toàn bộ như vệ tinh xoáy kiểu Mỹ hay là tầu con thoi. Lúc Nga tẩn đến khuỵ xương sống ngành vũ trụ Mỹ như thế, thì có hãng vũ trụ nào mà không lao đao. Đặc biệt là hầu hết những nhà cung cấp maker chủ chốt của hai hãng điện thoại trên đều chết, tên lửa và xe vũ trụ đều chết, nên khi hết chu kỳ khai thác vệ tinh thì hai hãng này đứng trước khó khăn. Nhưng GlobalStar nhanh chóng vượt qua được khi lý hợp đồng với tên lửa Nga Soyuz và xe vũ trụ châu Âu Proteus Bus. Việc chế tạo tên lửa và tầu vũ trụ không người lái chở BTS GlobalStar-2 đã hoàn thành và 2013 GlobalStar-2 lên quỹ đạo. Iridium-NEXT không may mắn như thế, hãng cũng chuyển sang xe vũ trụ châu Âu Proteus Bus nhưng lại chống Nga đến cùng khi dựa vào tên lửa Ucraina Dnepr-1. Thế nhưng Nga bóp chết luôn cả Dnepr-1 nên thực chất Iridium-NEXT đến nay vẫn quấn bách trong việc thay thế thế hệ vệ tinh.

    Tuy nó vẫn khó khăn nhưng điều đó không liên quan gì đến việc lợn rủa rằng điện thoại di động không thể truyền về BTS của Viettel 200km đâu lợn ạ. Không có hai hãng điện thoại này thì ngư dân xa bờ sống bằng cái l ***** nhà lợn. Chúng nó dù có phá sản thật thì cũng là phá sản tài chính, còn vệ tinh vẫn bán cho thằng khác và vẫn thu sóng từ điện thoại các BTS 1500km lợn ạ.

    Cả hai hãng điện thoại di động này đều dùng hệ thống quỹ đạo Liên Xô Kosmos. Liên Xô dùng hệ thống này cho các mạng liên lạc thiết bị di động của họ từ 1961. Tuy Liên Xô và Nga chưa từng cung cấp dịch vụ điện thoại di động, nhưng chúng đã số hoá và đến nay thì thoại qua số là chuyện nhảm nhí. Ứng dụng của yếu của Liên Xô trước đây là tín hiệu số, đến 197x thì máy đầu cuối chỉ còn vài kg đúng nghĩa là máy di động.


    Chúng nó hoạt động như thế thì liên quan gì đến việc con lợn hoá dại nói là không có điện thoại nào truyền về BTS cách 200km được ? mày chửi Viettel bốc phét vì điện thoại không thể truyền về BTS 200km , tao bảo là các điện thoại vệ tinh truyền xa ít là 800km, xa là 1500km vẫn được. Mày cú quá mày rủa hai hãng điện thoại vệ tinh là phá sản, tao chỉ cho mày chúng vẫn sống sờ sờ và lên lịch phóng vệ tinh thế hệ mới. Mày bảo nó sa thải nhân công, đồ lợn, thế nó phá sản rồi thì nó sa thải nhân công của chuồng lợn nhà mày à, và nó sa thải nhân công như thế thì liên quan gì đến việc mày bảo điện thoại không về được BTS 200km ?

    CHúng mày được đ&cp cho học hành chỉ và chỉ để loanh quanh luẩn quẩn ***g lộn tìm mọi cám tự sướng, tìm điên tìm cuồng như thế mà thôi. Nó như TBT NPT vậy. Sau vụ hoa cải thì ông sang Cu Ba để sủa về trong nước, sủa được 1 bài dạy dân Vịt rằng Cu Ba đang khát khao học đ&cp. Nào ngờ Nam Mỹ nó nghe thấy cái bài cám lợn điêu toa ấy nó đá đít về nhục như con chó. Nhục quá về lại đăng đàn sủa rằng: vị thế chưa từng thấy, tiển nhanh, nhanh hơn xung quanh. Vị thế chưa từng thấy là hàng xóm cắt cáp, đệ tử đánh giả, đồng chí đá đít. Phát triển nhanh là âm nửa đầu 2012 và lao nhanh xuống đáy cùng nghèo khổ của châu Á.

    Chúng mày như đ&cp của chúng mày còn gì bẩn thỉu hơn nữa: Vinasat cung cấp các dịch vụ an ninh, thời tiết, Vinasat cung cấp dịch vụ cho thiết bị di động, thậm chí là Vinasat cung cấp dịch vụ GPS, rồ dại hơn là GPS cung cấp dịch vụ GPS vì GPS có họ với GPRS.... HP nói thật nhé, chúng mày chịu khó dạy cái l tổ bà chúng mày đến đại học rồi nhồi cho nó mớ lý luận đó xem nó có oẹ cả đống cặn bã ấy trả lại mẹt chúng mày không ?

    HP hỏi nhé, có cái đ&cp nào trên thế giới lừa đảo trắng trợn bẩn thỉu đến thế không ? đ&cp nuôi một đám bẩn thỉu như chúng mày để làm gì ?


    "Vệ tinh dùng FDMA là HP tự nói, tôi không có nói gì chuyện vệ tinh dùng FDMA cả!" cái l tổ bà nhà mày. Vệ tinh địa tĩnh relay không dùng FDMA, mà các vệ tinh này trên lên bằng TDMA và truyền xuống bằng CDMA kỹ thuật số. Tao nói với cả lò lợn nhà mày như thế.

    "Authenticate (để biết user đó đúng là HP, không phải XYZ), mã hóa cái login, password, khác hẳn mã hóa traffic. Đó chính là mã dùng PN code" sao cái l nhà mày nó ngu thế. Authenticate nó không tên là encode thì nó không encode, tức là nó để user name và pass chạy lềnh phềnh trên đường dây ? Mày bảo như thế thì mày còn cãi cái gì lải nhải hả cả lò nhà lợn chúng mày. Về bảo đ&cp nhà mày chuyển tên chúng mày là tự sướng học đi là vừa rồi. Con lợn rửa tai đi mà nghe này
    user name/pass của internet để người ta không thể chặn dây mà biết pass
    Lại ngu tiếp. Cái user nam/pass Phúc nói để authenticate, không phải để encode

    Tao bảo là khi trao đổi user name/pass thì hai máy tính trao đổi bằng mã hoá theo thuật mã ngẫu nhiên, sau đó chúng trao đổi khoá mã và thực hiện mã hoá bằng khoá mới. Mày bảo là tao ngu, Authenticate không encode, encode=mã hoá, tức là mày bảo user nam và pass không mã hoá nổi lềnh phềnh trên đường dây hay sóng vô tuyến. Sao cái lò lợn nhà mày nó ngu xuẩn liệt não đến vậy. Tao đã bảo rồi, ơn đ&cp sẽ thấm đấm cả lò nhà mày ít nhất 10 đời qua cơ chế khoá gen, để 10 đời nhà mày nối tiếp dòng dõi cao quỹ mang tên lợn chó, ngu như lợn và điên như chó.

    Mày có nhiều chiên ra nó gà cho mày, nhưng không một thằng chiên ra nào của mày nó oẹ nội một mẩu gì đó không phải là cu't để mày hốc. Authenticate nó mã hoá encode bằng cái gì mặc mẹ nó, tao bảo là nó mã hoá và lúc đó chưa có thủ tục trao đổi khoá mã, nên nó dùng mã hoá bằng khoá ngẫu nhiên. Còn con lợn nhà mày tưởng cái cách mã hoá đó không phải là mã hoá vì nó không tên là encode, vì cái ơn đ&cp ban cho chúng mày thấm đẫm 10 đời, ban bằng công nghệ ***g lộn tìm cám tự sướng, thức ăn chỉ cần trộn một hạt cơm lành là oẹ, ban bằng những trường trông trẻ cấp bằng khống kiểu Mỹ mà tiến sĩ ngành nhồi sọ nhập về. Chúng mày tra sách ra hàng núi từ ngữ mà có hiểu được cái từ mẹ nào đâu dù là đơn giản nhất.



    "CDMA DS giống như cả trăm người trong phòng cùng nói chuyện trên cả giải tần 20Hz-20Khz chung. Tuy nhiên người dùng tiếng Anh, người dùng tiếng Nga, nên các cuộc đối thoại không bị lẫn. Còn FDMA là mỗi cặp chỉ được nói ở một tần số riêng biệt." Chúng mày ngu như con lợn ấy, tra wiki được cái mớ rác đó. Tao hỏi mày nhé, để tiếng Nga tiếng Anh của loài lợn nhà mày truyền từ miệng người nói đến tai người nghe thì phải làm gì hả lũ lợn ? Âm thanh ấy không đến tai người nghe thì mày biết nó là tiếng cái l ***** nhà mày hay là tiếng Anh tiếng Nga. Cụ thể hơn, cả rừng máy thi nhau phát cùng một tần số thì tín hiệu đi từ đâu đến đâu mà đám lợn liệt não và chó hoá dại nhà chúng mày hiểu được đó là tiếng chó hay là tiếng lợn.

    Tao truyền đời cho đám lợn liệt não và chó hoá dại nhà mày lần nữa là: wiki là cái máy ăn cắp não trẻ con, ăn cắp vặt nhưng ăn cắp quy mô lớn, ăn cắp nhỏ nhưng ăn cắp liên miên, ăn cắp mọi nơi mọi chỗ, dính vào nó không liệt não tắp lự mới là lạ, và đã dính một giây liệt não hoá dại mà không di truyề 10 đời mới lạ. đ&cp nhà mày cùng đường rồi thì chỉ có thể đánh bạn với những thứ tởm lợn như wiki hay bọn chó già bị đá ra sa mạc mà thôi.

    Tiếp theo tao lại truyền đời cho chúng mày thế này. LK-1 hay Altai năm 1963 của Liên Xô dùng CDMA nhưng đó là mã hoá qua tần số liên tục (trải dộng phổ, kỹ thuật điều biến sóng tương tự bằng cách làm lệch tần, tần sóng mang lệch càng xa càng tượng trung cho tín hiệu yếu). Còn đến w-CDMA thì chúng nó dùng số rồi, còn tương tự cái mả tổ bà nhà mày để mà lệch tần. Thế thì, các máy con cùng một tần số phát cùng lúc đều đến được BTS hả lợn. Sao có cái đơn giản như thế mày chúng mày không còn tí não nào để hiểu.

    Hay là cái trình độ vô tuyến của toàn bộ cái đ&cp của chúng mày chỉ là biết đọc tiếng Anh để ăn cám lợn phát miễn phí trên wiki ? Tao hỏi lại lần nữa, giữa đám đông đứng xa nhau và hò hét inh tỏi thì âm thanh đến tai cái lò lợn của chúng mày bằng gì mà chúng mày phân biệt được âm thanh ấy tiếng Nga hay tiếng Anh ?






    "Còn việc song công dùng 2 giải tần khác nhau lại bảo là FDMA thì chịu. Có nhầm với FDD hay FDM không đấy. Thôi, thua, nếu có bọn nào làm bộ đàm có 2 giải down up khác nhau, thì gọi mẹ nó là FDMA nhé." Nó vừa là FDMA vừa là FDM. FDMA là mỗi kênh dùng 1 tần, đây là 2 kênh đi và về là hai kênh rời nhau dùng 2 tần khác nhau (w-CDMA gọi là forward = network to mobile và reverse mobile to network ). FDMAS/ FDM... Điều này ví như có thể gọi mày là con lợn vì mày thuộc giống lợn, và gọi mày là động vật có xương sống vì lợn thuộc động vật có xương sống.

    đ&cp giỏi thật, họ cho cả lò nhà chúng mày ăn những cái gì mà chúng mày ngu lâu được đến như thế. "bộ đàm có 2 giải down up khác nhau" cũng là FDMA con lợn ạ. Còn các bộ đàm thường chỉ có một tần số mà thôi, các thuê bao phát vào các thời điểm ngẫu nhiên có phát hiện xung đột (cải tiến tự động hoá của kỹ thuật bộ đàm là ethernet vẫn dùng cho LAN và một số ứng dụng vô tuyến). Đài phát thanh FM cũng là FDMA vì nó dùng 2 tần để tải 2 lênh audio tạo thành stereo. Chúng mày liệt não truyền đời , ngâm dịch nhầy tự sướng từ sơ sinh.... nên thao thao bất tiệt hàng đống khái niệm mà có hiểu nổi nửa chữ nào đâu, tao đã làm phúc ví dụ cho mày cái thằng cu teo trên kia kìa.

    Khi mày bóp ống tổ hợp bộ đàm thì máy chuyển từ thu sang phát. Tao hỏi mày nhé, nếu như bộ đàm mà thu phát ở hai tần khác nhau, thì bộ đàm thu được của ai, hay là thu sóng từ cái l bà tổ nhà liệt não chúng mày. Sao mà mày ngu xuẩn đến những cái đó cũng không hiểu? w-CDMA thu phát ở 2 tần khác nhau vì đó không phải là mạng bộ đàm p to p, mà là mạng client-server hình sao quanh BTS, và đương nhiên BTS cũng như máy thuê bao có chức router để truyền dữ liệu từ đường lên đến đường xuống và sử lý. Bộ đàm thì không cần router chuyển dữ liệu từ thu sang phát.


    "period 26.667ms cho PN, pilot channel cho soft hand-off thì gọi là TDMA, mà trong khi nói chuyện về FDMA:). À, cẩn thận khi dùng chữ "A" (access) nhé. Cái khỉ gì chẳng trộn lẫn, viết văn lắm thế làm gì, nhưng dừng với mục đích phụ. CDMA bản chất chính khác hẳn FDMA, hay TDMA. " Đồ con lợn, thế CDMA theo wiki nhà mày là tiếng ANh tiếng Nga. Nay tất cả các thuê bao đều phát ầm ỹ thì BTS thu được cái gì mà bảo BTS hiểu được đó là tiếng Anh hay tiếng Nga hả lũ lợn 10 đời thối não ?

    CDMA số (chứ không phải LK-1 CDMA tương tự) , là kỹ thuật đơn giản hoá đường downlink, tức là BTS (như là vệ tinh) phát liên tục tín hiệu downlink bằng một mã vật lý duy nhất (mã vậy lý gồm tần số, phân cực, điều biến... sau nó là chuỗi tín hiệu số), nhưng phát các bó tin số có các kiểu mã hoá khác nhau, tất cả các máy thu dều thu được tất cả các bó tin mà BTS phát đi, nhưng chỉ những máy thu có khoá hợp lệ mới giải mã được tín hiệu số các bó tin được BTS gửi đến nó. Khoá của BTS số hiện đại là multi key/access, tức là bó tin mang theo danh sách những chìa khoá có thể giải mật được nó. Như thế không cần áp dụng những kỹ thuật FDMA và TDMA hiệu quả thấp, BTS (như là cái vệ tinh) phát liên tục và khai thác 100% băng thông (trừ tỷ lệ mã sửa sai). Trong khi đó FDMA và TDMA với các thuê bao cỡ như điện thoại di động thì chỉ sử dụng được 10% băng thông. TDMA có hiệu quả thấp vì không phải lúc nào máy phát cũng khai thác hết lịch phát đã chia cho nó, nhưng luôn đảm bảo nhiều máy phát về một trung tâm BTS, đó là mạng máy tính nay không dùng mang tên token ring. Chính vì thế, mạng vệ tinh dùng các trạm mặt đất phát theo TDMA và thu theo CDMA. Vì vệ tinh địa tĩnh relay chẳng làm gì ngoài khếch đại repeater, nên điều đó có nghĩa là mỗi máy mặt đất của mạng liên lạc vệ tinh địa tĩnh sẽ luôn chờ thu CDMA, phát thông tin đã mã hoá CDMA, nhưng phát theo lịch TDMA. Mạng điện thoại di động bao giờ cũng là sao chép lại từ mạng liên lạc vệ tinh, nên w-CDMA dùng đường truyền về máy thuê bao foward là CDMA và đường truyền lên reverse là TDMA.

    TDMA là phân chia lịch thời gian phát vào cùng một đường dây để nhiều máy phát dùng chung đường dây đó mà không xung đột conflict. Ví dụ đơn giản nhất của TDMA chính là đường ethernet mà tất cả các LAN hiện nay đang dùng như là đường HP đang typing cho cả lò nhà lợn đây này. Ethernet dùng lịch phân chia ngẫu nhiên, cụ thể hoen, Ethernet có cơ chế phát hiện xung đột conflict, xung đột conflict là hai máy phát chèn nhan gây hỏng dữ liệu. Khi phát hiện xung đột conflict thì máy phát biết là bó tin nó truyền đã hỏng,m nó sẽ đợi khoảng thời gian bằng một biến ngẫu nhiên tạo ra lúc đó nhân với một cái trị cố định cho mỗi loại card, như thế hai card xung đột conflict sẽ cùng một trị số nhân đó nhưng sẽ đợi thời gian khác nhau do biến ngẫu nhiên. Có thể tiếp tục xung đột conflict, khi đó hai card đều nhân đôi trị số nhân và lặp lại bước trên cho đến khi bó tin không còn xung đột conflict. Kiểu ngẫu nhiên của ethernet không dùng hiệu quả cho vệ tinh vì thời gian trễ 0,15 giây quá lớn, sau ít nhất 2 lần trễ như thế thì máy phát mới biết nó vừa bị xung đột conflict, nên người ta sử dụng TDMA có lịch phát cố định trong mạng vệ tinh. Lịch phát cố định được phân cho máy phát khi nhập mạng như là khi mua sim, mỗi máy chỉ được phát trong các khe thời gian time slot đã dành cho nó, trất cả vệ tinh và các máy thu phát mặt đất đều được đồng bộ thời gian với nhau, trước đây 1 trạm cái sẽ tạo xung thời gian cho vệ tinh, còn nay đồng bộ dễ dàng bằng GPS. Lịch phát cố định gây kém hiệu quả vì khi máy tắt thì khe thời gian time slot của nó bị bỏ hoang. Để cải tiến điều này, thì người ta dùng nửa cứng nửa mềm như token ring, mỗi máy có "tiêu chuẩn" khe thời gian time slot cơ bản khá nhỏ, nhưng bằng khe đó nó liên lạc được với một trạm tổng đài và xin được lịch phát khác, như thế khi máy thu phát nghỉ thì phần lớn khe thời gian time slot của nó được thu hồi chia cho máy khác, trong khí đó đến khi máy thu phát thức dậy nó vẫn có khe thời gian time slot cơ bản để làm việc.

    Tuy nhiên, vì khoảng trễ vệ tinh quá lơn nên việc xin lịch không thể mềm mại hợp lý và hiệu quả sử dụng khe thời gian TDMA rất thấp so với chia dữ liệu cho nhiều người truy cập bằng mã hoá CDMA. Ngược lại với điều đó, trong mạng LAN thì trễ không đáng kể nên TDMA của ethernet thực tế là xin lịch của "hội đồng các máy trên mạng" ngay trong mỗi lần phát. Hay nói cách khác là chúng phi bừa dữ liệu ra dây chung nếu hỏng thì làm lại, chứ ethernet không tuân theo lịch cứng mềm nào hay phải xin phép ai.... Với máy điện thoại di động thì nó nằm ở giữa vệ tinh và LAN, nên cả hai kỹ thuật lịch ngẫu nhiên ethernet và lịch cứng đều được áp dụng tuỳ người thiết kế.




    Chúng mày ngu lâu thế, tao hỏi lại nhé, khi toàn bộ cái lò nhà chúng mày gào thét thì âm thanh từ mõm chó của chúng mày đến BTS bằng cách nào để BTS hiểu được chúng mày nói tiếng Anh hay là tiếng Nga ?


    "Bảo có ***g chụp Faraday hạn chế hại sức khỏe, thì tớ chỉ bảo cái anten vẫn thò ra phát kia mà. Tự bức xúc thì ráng chịu" Sao mà cái lò chúng mày ngu lâu thế. Những đài phát sóng mạnh như radar bọc nhân viên đài trong ***g Faraday để bảo vệ sức khoẻ họ, còn ăng ten thò ra ngoài ***g để phát sóng và cách ly với họ. Thế thì ăng ten đương nhiên thò ra ngoài ***g và người ở trong ***g, nhét ăng ten vào ***g để chọc vào l mợ nhà mày hay sao mà ngu lâu lải nhải thế.

    Cái vấn đề này xuất phát từ đâu ? mày bảo BTS 200km của Viettel là bốc phét, ban đầu mày bảo Viettel bốc phét vì nhân viên đài bị ung thư. Đó, ung thư cái l mợ nhà mày đó. Rồi mày bảo là máy thuê bao không thể truyền về BTS 200k, tao bảo là Irdium/Globalstar truyền 1500km chẳng sao... Mày lên cơn chó dại mày bảo Globalstar phá sản ung thư hết rồi, tao bảo nó vẫn chạy đều, vẫn cung cấp dịch vụ cho dân đánh cá trường sa và các tầu viễn dương, và đã lên lịch phóng lứa vệ tinh thay thế mặc dù chưa khai thác hết tuổi thọ lứa trước.... Mày bảo nó phá sản 2004 đến nay phải thải nhân công Canada cho tiết kiệm. Tao bảo là nó phá sản rồi thì nó lấy nhân công bằng lợn để sa thải vào chuồng lợn à. Sao cả cái lò nhà mày chổng đít lên gà mày mà chỉ oẹ ra được đám cu't lợn đó thôi hả con cháu của đ&cp.

    Tao truyền đời cho cái nòi chúng mày lần nữa rằng: ơn đ&cp sẽ truyền phúc đức cho nhà mày mãi mãi di truyền dòng máu cao quý mang tên chó lợn. Đó là cơ chế khoá gen của tự nhiên để những con người chán làm người thích làm chó lợn sẽ dễ dàng di truyền tính chó lợn ấy cho muôn đời sau. Nga nó bóp ngành không nghiệp vũ trụ Mỹ đến chết để kiếm thị trường chứ còn để làm mả tổ nhà chúng mày hay sao ? Thị trường là gì, là khách hàng chứ là ai ? GlobalStar bây giờ dùng xe vũ trụ châu Âu và tên lửa Nga thì không phải là khách hàng Nga hay sao ? không phải là cái mà Nga cần nuôi hay sao hả những con lợn và những con chó, như thế Globalstar phá sản ở cái l mẹ tổ nhà chúng mày hay sao ? Nước Mỹ chỉ còn bán thẻ cào Globalstar thì không phải là nô tỳ của công nghiệp vũ trụ Nga hay sao, mà có thằng chủ nào thích giết thịt nô tỳ để chơi đâu.

    Giống lợn giống chó nào đã nhìn thấy một thằng cầm điện thoại Globalstar gọi điện trong ***g Faraday chưa ? Sao mà cả lò nhà mày hoá dại như chó thế ?

    Tao nói thật, toàn bộ cái đ&cp của chúng mày hiện nay chỉ có mỗi chức năng là ***g lộn lên tìm mọi mẩu cám tự sướng nhỏ nhất, ***g lộn điên cuồng như đàn chó dại như thế. Từ TTg BCS cho đến các bộ trưởng sủa như chó, TBT thẩm du như lợn... rồi đến cả cái quốc hội diễn trò tuồng hề đều thế cả.



    Cái ngữ chính mình đưa ra con số Trung Hoa có 1.3 trillion USD, mà cãi đi cãi lại rằng nó có 13 ngàn tỷ, thì không đáng phí lời nữa
    Năm nay thì Tầu Khựa nó không chỉ có 13 ngàn tỷ đâu con lợn ạ. Mỹ đã in ra hàng vạn tỷ từ năm 2008, hầu hết con số này đều bằng cách này hay cách khác đem trả nợ mà chủ nợ lớn nhất là tầu khựa giống lợn giống chó ạ.

    CHúng mày bênh vực cho hành động làm mất một nửa số quỹ ngoại hối 2007 là 21 tỷ USD. Thế tao hỏi lại toàn bộ nòi chó dại hồng vệ binh nhà chúng mày nhé: tại sao Việt nam mua vào trong dòng thác bán ra của Tầu Khựa, mà cuối 2007, khi Việt nam bất đầu đẩy quỹ ngoại hối lên 21 tỷ năm 2008, thì Tầu đã bán tháo được 700 trong số 1300 tỷ của nó ?

    Tại sao con Vịt dám dương đôi cánh mỏng 20 tỷ để chống lại dòng thác 700-1300 tỷ của Tầu Khựa ? để mất một nửa số đó năm 2009 ? 10 tỷ USD giá trị 2007 đó bằng mấy chục năm bán lúa bán cá hả các con chó dại ?

    Vì đ&cp sống bằng những loại lợn thẩm du liệt não truyền đời và chó hoá dại như chúng mày. Thế đ&cp là cái gì hả các chó các lợn ? là đám chó chúng mày chắc ? hay đ&cp là lợn, hay đ&cp sống bằng tinh hoa của chó và lợn ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này