1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để giỏi hình học không gian?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi MIDNIGHTBIGSMILE, 15/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Mid chả nhớ gì mấy về hình học không gian, nên hỏi các tinh hoa câu hỏi trên.
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Giải mã được các dạng thức sóng được truyền đi trong không gian ;)
  3. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    "Chả nhớ mấy" tức là đã quên gần hết.
    Đã quên gần hết tức là lâu lắm ko đụng tới
    Lâu lắm ko đụng tới tức là một bỏ học, hai đã tốt nghiệp cấp 3 từ năm một ngàn chín trăm bao nhiêu đó rồi.
    Thế cần giỏi hình học ko gian để làm gì thế bạn?
  4. Salut_damour

    Salut_damour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Oh môn này mình giỏi lắm nè, chính vì học giỏi môn này mà mình giỏi luôn cả vẽ nữa, nhưng chỉ là vẽ theo kiểu không gian, còn vẽ theo kiểu 2D mình rất kém, không biết có bạn nào giống mình không nhỉ.
  5. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0

    Hót nhảm. Chưa có tiền đề tư duy "không gian", đừng hót kiểu chọc phá "giải mã các dạng thức sóng".
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    À, thế ra là tinh hoa vẽ 3D, bạn vẽ hình bạn kiểu Van Gogh đi.
  6. anhminhk42

    anhminhk42 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.671
    Đã được thích:
    1
    luyện nhiều khắc biết, khắc giỏi. chả có cách nào khác.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    luyện nhiều khắc biết, khắc giỏi. chả có cách nào khác.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    luyện nhiều khắc biết, khắc giỏi. chả có cách nào khác.
  7. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0

    1 dạng tư duy chung nhất "thông tin tác động tới não bộ, hình thành các quy luật, thói quen, hành vi". Còn trong quá trình luyện thì không biết luyện gì.
  8. Abc...xyz

    Abc...xyz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2012
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Bay vào không gian cũng là một cách để phát triển tư duy[:D]
  9. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Biết vẽ các vật thể 3 chiều sẽ học Hình học không gian tốt. Hình học phẳng mới khó, chứ nếu học tốt Hình học phẳng rồi thì thấy Hình học không gian rất dễ, cả Hình học giải tích cũng vậy. Các trường kỹ thuật có môn Hình học họa hình cũng phát triển từ hình học không gian.
  10. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0

    Quá trình tư duy để "biết vẽ các vật thể 3 chiều" của bạn như thế nào?

Chia sẻ trang này