1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để Sài Gòn hết "ăn xin"?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thanhnhutdang, 13/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhnhutdang

    thanhnhutdang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2011
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì người XH không dạy nghề hay giải quyết tốt việc làm! Chứ con người ai cũng có nhân cách tự trọng, còn sức lao động thì đi ăn xin nhục lắm! Hình như em có đọc tờ báo " Có nguyên 1 cái làng chuyên ăn xin mà xây nhà lầu"...
    Mà nhiều khi do bọn chăn dắt mà đất của ăn xin ngày càng rộng!
  2. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0

    Không phải ai cũng nghĩ được như bác đâu. Thế mới là xã hội chứ. Những người còn sức lao động mà đi ăn xin thì họ đã không lên trên này.
    Cơ mà sau mấy đợt thiên tai hạn hán thì có lẽ cũng có người phải đi ăn xin thật. (nhưng mình thấy cũng ít). Phải chăng chính quyền cũng bù đắp cho họ một phần nào, hay họ cũng biết giờ niềm tin bị xói mòn nên kiếm tiền bằng cách ăn xin biến tướng???
  3. 4muathayla

    4muathayla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2012
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    1
    Các bạn thử ngồi 1 quán nào đó, từ 7h tối đến 9h tối xem có đến cả chục đứa ùa vào không. Không mua, nhẹ thì bị đứng ì ra đấy còn nặng thì chửi luôn. Như thế thực sự rất mất mỹ quan , gây khó chịu đối với mọi người . Không phải vì họ không làm được gì khác mà họ đang lợi dụng lòng tốt của mọi người để thu lợi nhuận siêu cao .
    Bạn đã nhìn thấy những làng ăn mày xây nhà lầu chưa ? Với một công chức bình thường , còn lâu mới thu được lợi nhuận bằng phân nửa ăn mày Hay bán kẹo cao su dạo nhé.

    Lại nói đến chính quyền Đà Nẵng , Họ chỉ đưa những người như vậy để dạy nghề thôi ( Thực chất là 1 hình thức quản thúc giáo dục và hướng nghiệp ) . Mình rất ủng hộ hình thức này. người ta nói thành phố văn minh thì cũng nên mạnh tay dẹp bỏ hình thức sống này đi ...
  4. johnynguyen

    johnynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Muốn sài gòn hết ăn xin ư.....Lúc đó việt nam phải phấn đấu bằng với Canada bây giờ....Và sài gòn phải là Ottawa...![:D]
  5. guest090

    guest090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    Trước hết hãy tìm hiểu xem Đà Nẵng đã làm thế nào?
  6. langnt

    langnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Không ai muốn xã hội văn minh có ăn xin cả, nhưng muốn làm (dẹp cái bang) phải có cơ sở pháp lí thì mới văn minh. Cách làm của Đà Nẵng nhìn về hiệu quả có vẻ hay, nhưng nhìn ở góc độ pháp lí thì thật là tởm lợm. Đi ăn xin là quyền của người ta, chính quyền chỉ có thể tuyên truyền, giáo dục, hướng nghiệp... chứ gom người ta rồi cưỡng ép vào trung tâm bảo trợ xã hội, cưỡng ép làm cam kết không tái phạm (vi phạm cái gì mà tái phạm chứ) thì thật là quá quắt, không coi quyền con người ra gì. Lại còn treo biển ngoài phố số đt nóng để người dân báo chính quyền đến gom nữa chứ, cứ như thể họ là tội phạm vậy.

    Đà nẵng hạn chế nhập cư vì sợ giảm chất lượng công dân
    Đà nẵng không tuyển người tốt nghiệp Tại chức vì Tại chức ngu hehe
    ....

    Tầm nhìn của ngài Thanh quá ngắn, chỉ thấy cái được ngay trước mắt mà không thấy (hoặc thấy mà giả mù) hệ lụy vĩ mô.

    Hỡi những ai ủng hộ ngài Thanh, các bạn thật ngây thơ, đơn giản, dễ dãi một cách đáng yêu, tớ thật!
  7. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Mình thật là ba phải, thấy bạn 4muathayla và bạn langnt ai cũng có cái lý :|
  8. guest090

    guest090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0


    Ăn xin đâu phải là nghề, ăn xin là tệ nạn, nếu người già không nơi nương tựa ăn xin đã đành, đằng này còn khỏe mạnh cũng ăn xin, lại còn lập hội nhóm, bắt trẻ em đi ăn xin có tổ chức, giả tàn tật để xin xỏ khách du lịch thử nghĩ có nên làm mạnh.

    Nói như bạn thì bây giờ tuyên truyền họ không nghe, cứ để nó tiếp diễn thế à, bạn nói tầm nhìn của bác Thanh ngắn, ừ cứ cho là thế, mình đồng ý, rồi giờ bạn có giải pháp nào tốt hơn?

    Tôi nghĩ các quan chức cũng biết rõ là thành phần nào nên đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội, thành phần nào cần phải cưỡng ép. Đó là 2 nhóm người già khó khăn thật, và nhóm giả dạng ăn xin. Chứ chẳng nhẽ họ không phân biệt được.
    http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/02/da-nang-se-doi-thoai-voi-nguoi-an-xin/


    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    SG học theo hơi khó bác ạ, Vì SG rộng, khó quản lý, Đà Nẵng nhỏ. Nhưng mà không phải là không thể. Chỉ có điều là chính quyền SG chưa làm, chưa tích cực làm, chưa quyết tâm thôi.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hệ lụy vĩ mô của niềm mong muốn không tuyển dụng người ngu là gì?

    Đừng nhập nhằng đánh lận con đen để bảo rằng tôi nói rằng mọi ng có bằng tại chức đều ngu hết nhé. Tôi chưa nói và dĩ nhiên không bao giờ nói vậy. Tôi chỉ hỏi câu hỏi ở trên thôi.
  10. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Cơ chế ko trơn tru , CCCC ko vô đc các chỗ ngon nữa . Cái này là trước mắt , lâu dài thì nó giống như 1 cuộc soán ngôi ko đổ máu

Chia sẻ trang này