1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thần y Hoa Đà chết rồi thì đi đâu là chân lý bạn nhỉ ??

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ruavang12, 08/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruavang12

    ruavang12 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2012
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Có ba câu trả lời :
    1- Chết là hết : về với cát bụi.
    2- Chết chưa phải là hết : Vĩnh cửu luân hồi.
    3- Được lên Thiên đường : Chiến thắng sự chết do đó không có đau khổ nữa.
    A- Đối với câu trả lời 1 thì phải sửa BKTT liên quan đến khái niệm “vĩnh cửu” là gì ở những ý sau :
    + Vĩnh cửu luân hồi.
    B- Đối với câu trả lời 2 thì không phải sửa BKTT liên quan đến khái niệm “vĩnh cửu” là gì. Nhưng lại phải sửa nội dung thuyết tiến hóa của Dac uyn giải thích sự ra đời và tiến hóa của các loài cũng trên BKTT vì không lẽ ông ta chết đi lại trở thành người bình thường không phải là Thần y nữa thì đâu gọi là tiến hóa được. Nếu tiến hóa thì ông ấy chết thì lại có Thần y mới nhưng trong thân xác khác.
    C- Đối với câu trả lời 3 thì không phải sửa BKTT liên quan đến khái niệm “vĩnh cửu” là gì và cũng không phải sửa nội dung thuyết tiến hóa trên BKTT.Nhưng lại phải công nhận Thiên đường do Thiên Chúa giáo nói đến là chân lý
    Nói tóm lại là trả lời câu nào trong ba câu trên đều tồn tại mâu thuẫn đối xứng của nó.Vậy phải có một cái mâu thuẫn phải rút lui thì cái còn lại mới tiến đến chân lý được.
    Bạn phải chọn 1 trong 3 câu trên thôi.
    Vậy Thần y Hoa Đà chết rồi thì đi đâu là chân lý bạn nhỉ ??
    Bạn nào biết xin chỉ giúp ??
    Xin cảm ơn !!
  2. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Chân lý là: Hãy sống cho đáng sống, còn chết thì để tự nhiên lo.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    BKTT là cái gì?

    Và Hoa Đà thì liên quan gì đến 1-2-3?
  4. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thắc mắc như vậy.
    Mấy chữ không quen thuộc lắm, đề nghị đừng viết tắt.
  5. cady666

    cady666 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    BKTT có lẽ là bách khoa toàn thư.
    Hoa Đà liên quan ở chỗ: đã chết.
    Bạn chủ top bị ngộ "chân lý" thì phải. :))
  6. ruavang12

    ruavang12 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2012
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy đấy bạn à. BKTT là tôi viết tắt của Bách khoa toàn thư mà. Tôi tưởng BKTT thì ai ai cũng biết ít nhiều nên viết tắt thôi.
    Còn Hoa Đà liên quan là bởi vì ông ấy là Thần y có thật bên TQ và đã chết vào năm 208 rồi mà.
    Link trên BKTT như sau :
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_Đà
    Xin cảm ơn !!
  7. daigia001

    daigia001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Chân lý là chân của Công Lý
    vậy Chân của Công Lý thì liên quan gì tới Hoa Đà và cái chết của ổng
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Không hiểu là Hoa Đà sống hay chết thì có liên quan gì đến topic, vì nếu có sống thì ổng cũng phải chọn 1 trong 3 phương án A B C mà chủ topic nghĩ ra, thế thì ổng cũng có giải quyết được gì đâu.
  9. dothimuoi

    dothimuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    1
    lại thêm 1 thằng dở hơi biết bơi, lảm nhảm đọc những tài liệu trừu tượng, cao siêu về siêu hình, về sự sống, cái chết, rồi kiếp luân hồi, rồi phật học đạo học vvv. Bản thân nó đọc chả hiểu éo gì những cứ copy đại mang lên đây lảm nhảm.
    thế giờ Hoa Đà chưa chết thì có chân lý à?
    MOD close mịa nó lại cho đỡ nhức mắt
  10. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    - Phải chăng chủ topic chết rồi tiến hóa ra thế này - chứ tôi đọc thấy cái 1-2-3 của bạn chả liên quan gì đến Hoa Đà.
    - Còn cái ý sâu xa của bạn, phải chăng muốn nói thần y sau khi chết rồi tiến hóa thành người thường, nên ko thể coi là tiến hóa - vậy có bằng chứng nào chứng minh Hoa Đà chết rồi tiến hóa thành người thường ko ? nhỡ ông ta tiến hóa thành thánh y thì sao =))

Chia sẻ trang này