1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn cho cây xăng đổ đểu nhất Hà Nội ??

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi 4muathayla, 16/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TulipMan

    TulipMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    Cây xăng Thái THịnh mình cũng đánh giá TB khá, thỉnh thoảng cũng đổ.
    Cây xăng Nam Đồng thì chỉ nên mua cây xăng to, cây xăng nhỏ cũng ăn gian lắm.

    Nói chung, cứ chỗ nào nhiều taxi vào mua là có thể tạm yên tâm.
    MÌnh vote 2 chỗ cảm giác ít ăn gian (chứ chả cây nào ko ăn gian cả, ko ăn gian thì CDMA à :D) mình hay mua.
    - Cây xăng 3/2 chỗ đầu Giải phóng - Đại Cồ Việt
    - Cây xăng cuối đường Láng ngay ngã 3 Láng - Cầu Mới (gần Ngã 4 Sở).

    Cây xăng ăn gian thì ngoài ngã 4 Láng Hạ Đê La Thành rất nổi tiếng thì cây xăng ở Nguyễn Công Trứ, Nguyễn ĐÌnh Chiểu (gần cổng công viên) cũng bị đánh giá là khá ăn gian :D
  2. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    À, chỗ này đổ cũng chuẩn, thỉnh thoảng đi ngang qua cũng đổ ở đây
  3. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Chuẩn đấy, cây xăng này là bán gian từ xưa rồi :)
    Em qua chỗ cây xăng đối diện ngõ chợ Khâm Thiên ấy, thấy bảo tốt hơn.
  4. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Em vẫn đổ cả 2 mà, em ngại sang đường nên tiện bên nào là đổ luôn thôi ;)
  5. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Thôi chịu khó quá giang thêm chút nữa tới cây xăng to ở Nam Đồng mà đổ :)
    Trung tâm Hà Nội thì chắc cây xăng này với cây xăng ở đầu đường Láng gần ngã tư Sở là to và đông khách nhất.
  6. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Cây xăng nào cũng cài sai số ăn gian kết hợp 1 số thủ đoạn. Các bác ở Hà Nội để ý nhé chỉ đổ cây xăng nào có chữ "Công ty xăng dầu khu vực 1" và "xăng dầu Quân đội" là ít ăn gian nhất. Còn các cây khác của tư nhân, của "chất đốt Hà Nội", của "Hà Sơn Bình",v.v... đều ăn gian nhiều và kèm thủ đoạn.
    Thủ đoạn cơ bản (bên cạnh thủ đoạn cài chíp) mà chúng ta phải cảnh giác: 2 đứa đứng cùng 1 cây xăng, 1 đứa đứng ở cột bơm, 1 đứa cầm vòi. Đứa cầm vòi sẽ tìm cách gây mất tập trung của chủ xe để đứa đứng ở cột bấm ăn gian, giả dụ bạn đổ 100k, khi đồng hồ lên khoảng 70, 80k thằng cầm vòi bơm sẽ sử dụng thủ đoạn để làm bạn mất tập trung, rất nhanh chóng đứa đứng ở cột gạt giá bơm và bấm số 100, mà thực chất ra bạn mới chỉ dổ khoảng trên dưới 90k 1 chút.

Chia sẻ trang này