1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bal-E vs Aegis

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hoangkeo6, 01/10/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangkeo6

    hoangkeo6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Tổ hợp tên lửa bờ biển (BRC) "Bal" đã bắn trúng mục tiêu ở cự ly 100 km trong khuôn khổ cuộc tập trận tham mưu-chỉ huy chiến lược "Kavkaz-2012", - như tin đưa của cơ quan báo chí Quân khu Nam.

    "Tổ hợp tên lửa "Bal" đã bắn trúng mục tiêu trên mặt nước ở cách xa đến 100 km” – thông báo nêu rõ.

    Tổ hợp tên lửa bờ biển "Bal" được đưa vào hệ thống trang bị của đội tàu Caspian từ năm 2011. Trong thành phần tổ hợp bao gồm trạm chỉ huy điều khiển tự hành và thông tin liên lạc, bệ phóng tự hành và các thiết bị khác, tổng cộng đến 11 xe đặc chủng. Tổ hợp có khả năng đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách 120 km, vào bất kỳ thời gian nào và trong mọi điều kiện thời tiết. Thời gian khởi động để sẵn sàng chiến đấu không quá chục phút. Vận hành dự trữ - 850 km. Tổ hợp đạn gồm 64 tên lửa. Số lượng tên lửa bắn ra đồng loạt - 32 quả.

    Cuộc tập trận tham mưu- chỉ huy chiến lược "Kavkaz-012" tiến hành từ ngày 17 đến ngày 23 tháng Chín trên địa bàn Quân khu Nam, dưới sự lãnh đạo của Tư lệnh trưởng Bộ Tổng tham mưu Liên bang Nga, Đại tướng Nikolai Makarov. Trong cuộc thao diễn này cơ số tham gia lên đến 8.000 quân, hơn 200 xe chiến đấu và 100 khẩu pháo, cũng như hàng chục tàu chiến.

    http://vietnamese.ruvr.ru/2012_09_21/88874357/

    Cận cảnh tổ hợp tên lửa bờ biển Bal-E của Nga
    09/07/2010 07:07:50

    - Trước mối đe dọa từ hướng biển, Nga cũng như các cường quốc khác đã tính đến việc nghiên cứu và chế tạo các hệ thống phòng thủ bờ biển hiện đại. Phòng thiết kế chế tạo máy ở Moscow là nhà sản xuất đi tiên phong và duy nhất của Nga trong việc chế tạo tổ hợp tên lửa bờ biển.
    [​IMG]
    Vụ thử nghiệm tổ hợp tên lửa bờ biển năm 2004
    Tổ hợp tên lửa bờ biển Bal-E hiện nay vẫn là tổ hợp tên lửa bờ biển duy nhất của Nga do Phòng thiết kế chế tạo máy ở Moscow chế tạo. Tổ hợp này có độ cơ động cao, sức công phá lớn và độ chính xác tiêu diệt mục tiêu. Bal-E đã được tiến hành thử nghiệm quốc gia năm 2004.
    [​IMG]
    Tổ hợp tên lửa bờ biển Bal-E dùng để kiểm soát lãnh hải và các vùng eo biển, bảo vệ các căn cứ hải quân, các công trình và cơ sở hạ tầng ven bờ, chống lại sự đổ bộ từ hướng biển.

    Tổ hợp bảo đảm khả năng sử dụng trong các điều kiện khí tượng đơn giản và phức tạp ban ngày lẫn ban đêm, tự động dẫn hướng sau khi phóng, đặc biệt trong điều kiện bị địch chế áp hoả lực và vô tuyến điện.
    [​IMG]
    Tên lửa Х-35E của tổ hợp Bal-E


    Tổ hợp tên lửa bờ biển Bal-E là hệ thống cơ động (trên cơ sở khung gầm xe MAZ 7930), gồm các sở chỉ huy cơ động dùng để điều khiển và liên lạc (2), bệ phóng tự hành (đến 4), các tên lửa chống tàu mang vác loại Х-35E (3М-24E) trong container vận chuyển – phóng. Trạm điều khiển bảo đảm trinh sát mục tiêu, chỉ thị mục tiêu…
    [​IMG]
    Xe vận chuyển - phóng


    Việc trang bị cho tổ hợp các kênh phát hiện mục tiêu vô tuyến chủ động và thụ động có độ chính xác cao cho phép tiến hành chiến lược phát hiện mục tiêu một cách linh hoạt, trong đó có các mục tiêu bí mật.

    Bệ phóng và xe vận chuyển có thể được bố trí ở vị trí bí mật ở cự ly cách xa bờ biển. Vị trí chiến đấu bí mật cách xa bờ biển và các chướng ngại vật tự nhiên hoặc nhân tạo trên hướng bắn không hạn chế và giảm khả năng của tổ hợp khi sử dụng tổ hợp trong chiến đấu.
    [​IMG]
    Xe chỉ huy


    Việc bắn tên lửa có thể tiến hành bắn riêng lẻ hoặc theo loạt từ bất kỳ bệ phóng nào. Tổ hợp có khả năng nhận các thông tin tác chiến từ các sở chỉ huy khác và các phương tiện trinh sát, chỉ thị mục tiêu bên ngoài. Số lượng tên lửa bắn loạt có thể lên tới 32 qủa. Chính vì vậy, quá trình bắn loạt có khả năng bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ trước sự tấn công ồ ạt của các đội tàu, lực lượng đổ bộ bờ biển của địch.
    [​IMG]
    Sơ đồ bay của tên lửa bờ biển Bal-E


    Xe vận chuyển – phóng cho phép tổ hợp tiến hành các bắn loạt tiếp theo chỉ trong khoảng thời gian từ 30-40 phút. Hệ thống điều khiển các phương tiện tác chiến của tổ hợp được tiến hành nhờ việc sử dụng các phương pháp truyền tất cả các loại thông tin bằng kỹ thuật số, sử dụng hệ thống liên lạc tự động, xử lý thông tin. Vì vậy, thông tin có tính bảo mật cao.
    [​IMG]
    Tổ hợp có thể vận chuyển bằng tàu


    Tổ hợp được trang bị thiết bị nhìn đêm, thiết bị dẫn đường, thiết bị kết nối và định hướng. Nhờ vậy, luôn bảo đảm cho tổ hợp thay đổi nhanh chóng vị trí phóng sau khi hoàn thành các nhiệm vụ tác chiến, cũng như tiến hành cơ động đến vùng tác chiến mới. Thời gian triển khai tổ hợp đến vị trí mới – 10 phút.

    Việc xây dựng hệ thống phòng thủ bờ biển Bal-E được tích hợp với việc sử dụng tên lửa chống tàu đa năng X-35E (3M-24E) trên các tàu tuần tiễu hoạt động gần bờ và trên tổ hợp tác chiến đường không có khả năng bảo đảm giải quyết các nhiệm vụ chiến thuật - chiến dịch.

    https://bee.net.vn/channel/3725/201007/Can-canh-to-hop-ten-lua-bo-bien-BalE-cua-Nga-1758422/

    Răn đe và tranh hùng. Vũ hội chết chóc có tên Bal-E



    VietnamDefence - Phóng đi 32 tên lửa trong vòng 96 giây, hệ thống tên lửa bờ biển Bal (Bal-E) là thiên hạ vô địch thủ ở tầm bắn 7-120 km.

    Các hệ thống tên lửa đất-đối-hạm hiện đại có uy lực lớn và tầm bắn xa, không chỉ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia, mà còn là công cụ răn đe chiến lược, thậm chí tranh hùng, tranh bá trên biển.

    Bộ ba khủng khiếp

    Thời chiến tranh lạnh, học thuyết quân sự Liên Xô rất chú trọng nghiên cứu chế tạo các tên lửa chống hạm nói chung và tên lửa đất-đối-hạm (hệ thống tên lửa bờ biển) nói riêng để đối phó với ưu thế hải quân của Mỹ và phương Tây. Đặc biệt, Các hệ thống tên lửa bờ biển Liên Xô sử dụng cả các tên lửa chống hạm chiến thuật và tên lửa chiến dịch-chiến thuật có tầm bắn trên 200 km. Và cũng từ đó, Liên Xô/Nga luôn là nước tiên phong và dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực tên lửa bờ biển.

    Trong thập niên 1980, Liên Xô bắt đầu phát triển các hệ thống tên lửa bờ biển thế hệ mới là Bal, Bastion và Kalibr-M (Club-M) để thay thế các hệ thống Redut và Rubezh. Tuy nhiên, do Liên Xô sụp đổ, mãi gần đây các hãng Nga mới hoàn thành và đang chào bán các hệ thống này.

    Đó là Bal-E (mỗi xe bệ phóng mang 8 tên lửa chống hạm dưới âm), Club-M và Bastion (mỗi xe bệ phóng mang tương ứng 3 tên lửa chống hạm siêu âm 3М-54E và 3М-55; 3M-55 cũng là cơ sở để chế tạo tên lửa BrahMos), cũng như Moskit-Е (mỗi xe bệ phóng mang 2 tên lửa chống hạm siêu âm 3М-80Е).

    Bộ ba khủng khiếp này đang làm đau đầu hải quân Mỹ, phương Tây và Israel khi chúng bắt đầu mở rộng sự có mặt ở các điểm nóng trên thế giới như Đông Nam Á, Trung Cận Đông, Nam Mỹ...

    Vô đối thủ

    Hệ thống tên lửa bờ biển cơ động Bal (biến thể xuất khẩu là Bal-E, NATO gọi là SSC-6 Stooge) do Viện KBM thuộc Tập đoàn Vũ khí tên lửa chiến thuật KTRV phối hợp với hơn 10 xí nghiệp khác phát triển theo đơn đặt hàng của Hải quân Nga. Đây là hệ thống tên lửa bờ biển thế hệ mới, dùng để thay thế hệ thống Rubezh cũng do KBM phát triển mà Hải quân Nga và nhiều nước sử dụng hơn 20 năm nay. Bal-E với tên lửa hành trình chống hạm dưới âm Kh-35E (3M-24E) là biến thể giành cho xuất khẩu. Hệ thống Bal trang bị cho quân đội Nga có một số tính năng cao hơn và vẫn được giữ bí mật.

    Hệ thống tên lửa đất-đối-hạm Bal-E dùng để bảo vệ các căn cứ hải quân, các mục tiêu và hạ tầng trên bờ, bảo vệ bờ biển trên những hướng đối phương có thể đổ bộ bằng cách kiểm soát vùng biển chủ quyền và eo biển, phát hiện và tiêu diệt tàu mặt nước ở tầm đến 120 km (Với Bal là 130 km), khi chúng đang tiếp cận bờ, tại các eo biển, các vùng đảo, đảo ngầm.. Nó là không thể thay thế khi làm các nhiệm vụ như ngăn chặn các chiến dịch đổ bộ, phong tỏa các vùng biển hẹp, tiêu diệt các phương tiện vi phạm biên giới trên biển...

    Hệ thống có thể tác chiến suốt ngày đêm, trong mọi điều kiện thời tiết với khả năng độc lập dẫn đường cho tên lửa sau khi phóng trong điều kiện có đối kháng hỏa lực và vô tuyến điện tử của đối phương. Bal-E có thể hoạt động như một đơn vị chiến đấu độc lập hoặc nằm trong thành phần một hệ thống phòng thủ tập trung hóa.

    Bal-E có thể tác chiến trên địa hình có nhiễm chất độc hóa học và nhiễm xạ và có thể vận chuyển bằng đường sắt, đường thủy và đường không, nên dễ dàng và nhanh chóng đưa tới bất kỳ chiến trường nào.

    Bal-E có thể triển khai thực hiện nhiệm vụ bí mật, bất ngờ, đảm bảo khả năng sống còn cao. Hệ thống có khả năng nhanh chóng chuẩn bị chiến đấu, tấn công, rồi rút khỏi trận địa để cơ động đến khu vực tác chiến mới. Thời gian triển khai chiến đấu từ trạng thái hành quân của hệ thống tại trận địa mới là 10 phút.

    Các xe bệ phóng và xe tiếp đạn có thể triển khai tại các trận địa bí mật nằm sâu sau đường bờ biển. Xe bệ phóng có thể bố trí ở địa hình có vật cản tự nhiên và nhân tạo che khuất hướng bắn mà vẫn có thể tác chiến bình thường, đồng thời sẽ khó bị địch tấn công từ biển và từ trên không. Xe bệ phóng có thể đậu sát vật cản cao, và nhờ tên lửa được phóng nghiêng nên có thể ngụy trang cẩn thận xe bệ phóng từ bên trên.

    Ngoài ra, Bal-E còn có thể phóng đạn tấn công từ các trận địa không được chuẩn bị trước. Công nghệ truyền thông tin, dữ liệu số hóa, có bảo mật, các kênh radar phát hiện chủ động và thụ động bảo đảm tính linh hoạt và bí mật sử dụng cho hệ thống.

    Một hệ thống (1 tiểu đoàn) Bal-E gồm các xe sử dụng khung gầm xe MAZ-7930: các xe điều khiển và thông tin (SKPUS, đến 2 xe), các xe bệ phóng (SPU, đến 4 xe), các tên lửa chống hạm Kh-35E (3М-24E) để trong thùng phóng kín (TPK), các xe tiếp đạn (TPM, đến 4 xe) chở đạn cho loạt bắn thứ hai, 1 xe thông tin. Ở cấu hình chuẩn, mỗi xe bệ phóng và xe tiếp đạn chở 8 thùng phóng chứa 8 tên lửa, tức tổng cơ số đạn là 64 quả.

    Bal-E có khả năng cơ động cao, hỏa lực mạnh và độ chính xác cao, có thể tác chiến với nhiều loại phương tiện tiến công đường biển.

    Bal-E theo các chuyên gia Nga là hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biến chiến thuật có tính năng tổng hợp vô đối thủ trong dải tầm bắn 7-120 km tính từ đường bờ biển. Một hệ thống có thể bảo vệ hiệu quả một khu vực bờ biển trải dài 400 km.

    Bal-E có sức tấn công vô song mà không hệ thống tương tự nào trên thế giới sánh được khi bắn được tới 32 quả tên lửa trong một loạt bắn từ 4 xe bệ phóng. Chỉ bằng một loạt 32 tên lửa, hệ thống có thể tiêu diệt một cụm tàu sân bay, một cụm tàu tấn công gồm 3 tàu frigate hay binh đoàn tàu đổ bộ ở cách bờ từ 7-120 km.

    Một loạt phóng như vậy có thể buộc cả một cụm tàu tấn công lớn, một đội tàu đổ bộ hay đoàn tàu vận tải đối phương từ bỏ nhiệm vụ đặt ra. Sau 30-40 phút, hệ thống lại có thể phóng tiếp loạt 32 tên lửa thứ hai.

    Do tên lửa 3М-24E khó bị phát hiện, nên hệ thống phòng thủ tên lửa của phần lớn tàu chiến không có khả năng đối phó với một cuộc tấn công vũ bão như vậy. Một loạt bắn của một bệ phóng Bal-E phóng đi các phần chiến đấu có tổng trọng lượng cao gấp gần 2 lần loạt bắn của một bệ phóng BrahMos (1.150 kg so với 600 kg).

    Tùy theo chủng loại và số lượng mục tiêu, Bal-E có thể phóng từng quả hay cả loạt tên lửa từ bất kỳ bệ phóng nào. Khi tác chiến chống tàu nhỏ, có thể bắn từng quả tên lửa, còn khi chống tàu lớn (tàu khu trục...), có thể phóng loạt 32 tên lửa với nhịp phóng không quá 3 s/quả.

    Bal-E sử dụng loại tên lửa chống hạm nổi tiếng Kh-35E (3M-24E), được giới thiệu công khai lần đầu năm 1992 và hiện là một trong những tên lửa chống hạm chủ lực của quân đội Nga, Ấn Độ, Việt Nam và Algeria.
    [​IMG]
    Hệ thống Uran-E sử dụng tên lửa Kh-35E trên tàu hộ vệ tên lửa HQ-012 Lý Thái Tổ (QĐND)

    Kh-35E được thiết kế để tiêu diệt chiến hạm nổi có lượng giãn nước đến 5.000 tấn và tàu vận tải biển và có thể phòng từ máy bay, trực thăng, tàu chiến và hệ thống tên lửa bờ biển. Tên lửa có thể tác chiến trong mọi thời tiết, cả ngày lẫn đêm, khi có sự đối kháng hỏa lực và điện tử của đối phương.

    Kh-35E có nhiều ưu thế lớn như độ bộc lộ rất thấp do có kích thước nhỏ, độ cao bay cực nhỏ (bay ở độ cao 5-10 m, tấn công mục tiêu ở độ cao 3-5 m) ở tốc độ cận âm cao và sử dụng thuật toán dẫn đặc biệt, bảo đảm độ bí mật tối đa cho hoạt động của đầu tự dẫn trên tên lửa, tên lửa được dẫn hoàn toàn tự hoạt sau khi phóng, nên phòng không tàu địch rất khó phát hiện, chặn đánh.

    Phần chiến đấu dạng xuyên (phá-mảnh-cháy) của Kh-35E nặng 145 kg. Khi tấn công tàu địch, tên lửa xuyên hoàn toàn vào thân tàu (tức 3-4 m) rồi mới phát nổ nên sức công phá rất mạnh. Để loại khỏi vòng chiến một tàu khu trục cần 2 tên lửa, một tàu tên lửa nhỏ cần 1 quả.
    [​IMG]
    Tên lửa chống hạm Kh-35E (wikipedia)

    Nhờ Bal-E có nhịp phóng nhanh nên các tên lửa Kh-35E gần như cùng lúc tiếp cận binh đoàn tàu địch khiến đối phương khó bề chống trả. Là tên lửa dưới âm, Kh-35E đối phó các mục tiêu nhỏ, nhanh và cơ động cao tốt hơn so với tên lửa siêu âm hạng nặng.

    Tên lửa có thiết khí động thông thường với cánh gấp hình chữ thập, cánh đuôi dài, một bộ hút khí hình thang ở dưới thân và động cơ khởi tốc nhiên liệu rắn, lắp nối tiếp với động cơ hành trình (động cơ turbine phản lực cỡ nhỏ dùng xăng máy bay).

    Tên lửa được trang bị hệ dẫn kết hợp (quán tính ở giai đoạn đầu và radar chủ động giai đoạn cuối). Đầu tự dẫn radar ARGS-35 cho phép phát hiện và lựa chọn mục tiêu mặt nước, xác định tọa độ (phương vị, góc tà, cự ly) của mục tiêu, tốc độ tiếp cận mục tiêu, cũng như cung cấp thông tin cần thiết đến hệ dẫn tên lửa. Có tin Kh-35E cũng có biến thể lắp đầu tự dẫn ảnh hồng ngoại.

    Các tên lửa được chứa trong các contenơ vận chuyển kiêm ống phóng kín, bảo đảm độ tin cậy cao trong điều kiện khí hậu phức tạp và giảm thiểu công sức bảo dưỡng kỹ thuật.

    Việc kiểm soát tình trạng tên lửa, chuẩn bị phóng, tiếp nhận, xử lý và nạp thông tin chỉ thị mục tiêu trước khi bắn do hệ thống điều khiển tự động hóa thực hiện. Việc chuẩn bị phóng cho tên lửa được tự động hóa, thời gian chuẩn bị phóng từ trạng thái lạnh không quá 60 s.

    Vươn xa với Super Uran

    Sắp tới, Kh-35E sẽ được thay bằng biến thể hiện đại hơn là Kh-35UE có tính năng chính hơn nhiều Kh-35E, nhất là khi đối phương chống trả bằng hỏa lực và vô tuyến điện tử. Xét về giá thành/hiệu quả đây là tên lửa chống hạm không có đối thủ.
    [​IMG]

    Tên lửa chống hạm Kh-35UE có tính năng cao gấp 2-2,5 lần so với Kh-35E

    Điểm nổi bật của Kh-35UE là tầm bắn tăng gấp đôi (260 km) so với Kh-35E trong khi kích thước vẫn giữ nguyên và có hệ thống điều khiển bay tiên tiến hơn, nhờ đó tên lửa có 4 điểm thay đổi đường bay, có khả năng bay vòng tránh các đảo, tấn công mục tiêu trong các lòng lạch hẹp, vịnh hẹp và dải duyên hải. Một ưu điểm khác là sau khi phóng đi, Kh-35UE có thể vòng ngoặt theo phương ngang với góc 130 độ so với 90 độ của Kh-35E.

    Kh-35UE là tên lửa kỹ thuật số hoàn toàn, kế thừa được những phẩm chất tốt nhất của Kh-35E và có thể sử dụng cho các phương tiện mang giống như Kh-35E. Tên lửa Kh-35UE được trang bị hệ dẫn kết hợp (hệ dẫn quán tính, khối dẫn đường vệ tinh và đầu tự dẫn radar chủ-thụ động). Nếu như đầu tự dẫn Kh-35E có tầm bắt mục tiêu là 20 km, thì đầu tự dẫn của Kh-35UE đưa tàu địch “vào vòng ngắm” ở khoảng cách đến 50 km. Các chuyên gia đánh giá, Kh-35UE có tính năng cao gấp 2-2,5 lần so với Kh-35E.

    Như vậy, nếu xây dựng hệ thống phòng thủ bờ biển trên cơ sở kết hợp các hệ thống tên lửa Bal-E, các hệ thống tên lửa Uran-E trên tàu chiến và các máy bay chiến đấu vốn đều sử dụng tên lửa chống hạm tiêu chuẩn Kh-35E, có thể giải quyết được các nhiệm vụ chiến thuật-chiến dịch với chi phí tối thiểu sử dụng một hệ thống khai thác, sửa chữa tên lửa duy nhất. Đặc biệt, sau này, khi được trang bị tên lửa mới Kh-35UE, uy lực chiến đấu của Bal-E sẽ gia tăng mạnh mẽ, không thua kém các hệ thống tên lửa siêu âm Bastion và Club-M.

    Đáng lưu ý là Bal-E sử dụng chung khung gầm với hệ thống tên lửa phòng không S-300P nên các nước trang bị cả hai loại vũ khí này sẽ rất thuận lợi cho công tác bảo đảm kỹ thuật.

    Các tính năng kỹ-chiến thuật chính của Bal-E

    Tầm bắn, km 7-120
    Khoảng cách từ trận địa phóng đến đường bờ biển, km đến 10
    Số tên lửa trên mỗi xe bệ phóng và xe tiếp đạn, quả đến 8
    Nhịp phóng tên lửa khi phóng loạt, s ≤3
    Tốc độ hành quân trên đường nhựa/địa hình chia cắt, km/h 60/20
    Trọng lượng phóng của tên lửa, kg : ~620
    Trọng lượng phần chiến đấu của tên lửa, kg: 145
    Tổng cơ số đạn tên lửa của hệ thống, quả 64
    Dự trữ hành trình (không tiếp dầu), km ≥850

    Số phận long đong

    Hệ thống Bal (Bal-E) hoàn thành thử nghiệm vào tháng 9.2004, đưa vào trang bị năm 2008 (1 tiểu đoàn) và dự kiến nhận vào trang bị cho các đơn vị phòng thủ bờ biển của cả 4 hạm đội Nga.
    [​IMG]

    Hệ thống Bal-E tại trận địa

    Năm 2011, một hệ thống Bal-E đã đưa được biên chế cho tiểu đoàn tên lửa bờ biển của Hải đoàn Caspie, thuộc Quân khu phía Nam của Nga. Việc trang bị này được thực hiện trong khuôn khổ chương trình đặt hàng nhà nước năm 2011 theo chương trình trang bị lại cho Hải đoàn Caspie. Trước đó có tin cho biết, địa điểm triển khai chính của hệ thống Bal-E sẽ là Kaspyisk, các trận địa phụ được xây dựng ở khu vực Izberbazh.

    Các nhà sản xuất Nga cho biết, cấu trúc hệ thống và số lượng xe SKPUS, SPU và TPK có thể tùy biến yêu cầu của khách hàng. Bal-E có tiềm năng hiện đại hóa lớn, có thể bổ sung các phương tiện trinh sát (trực thăng mang radar cảnh giới, máy bay không người lái), các hệ thống gây nhiễu tiêu cực để tăng khả năng đối phó với vũ khí có điều khiển của đối phương, thay đổi loại xe bệ phóng khác nhẹ và cơ động hơn như KamAZ…

    Tuy có sức mạnh vô đối thủ như vậy, số phận của Bal trong Hải quân Nga vẫn chưa rõ ràng và hệ thống vẫn chưa tìm được khách hàng xuất khẩu.

    http://vietnamdefence.com/Home/ktqs...Vu-hoi-chet-choc-co-ten-BalE/201112/51180.vnd

    Hệ thống chiến đấu Aegis
    Cập nhật lúc :7:28 AM, 25/02/2012
    Không chỉ đơn thuần là hệ thống chiến đấu tối tân, Aegis còn là đỉnh cao của tinh hoa công nghệ thế giới.

    (ĐVO) Hệ thống chiến đấu Aegis do Hải quân Mỹ triển khai, được mệnh danh là hệ thống chiến đấu tiên tiến và phức tạp nhất thế giới, là "trái tim" của hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo xuyên quốc gia mà Mỹ đang xây dựng. Aegis là sự kết hợp các thiết bị phức tạp khác nhằm để tạo ra hệ thống chiến đấu toàn diện.

    Aegis là gì?

    Aegis là viết tắt của cụm từ Airbonne Early-waring Ground Intergration Segment (Bộ phận hợp nhất thông tin cảnh báo sớm đường không trên mặt đất), được hiểu đơn giản hơn là “lá chắn”, nhằm đối phó với các tình huống chiến đấu khác nhau, trong đó đặc biệt ưu tiên cho tính năng phòng thủ tên lửa đạn đạo liên lục địa BMD.

    Hệ thống Aegis được Lockheed Martin thiết kế và đưa vào sử dụng lần đầu đầu tiên từ năm 1987 trên tuần dương hạm Ticonderago, biến thể sử dụng trên tàu khu trục lớp Arleigh Burke được đưa vào sử dụng năm 1991.
    [​IMG]
    Sơ đồ cơ bản của hệ thống chiến đấu Aegis.

    Thành phần của Aegis

    Hệ thống chiến đấu Aegis là sự tích hợp của nhiều thành phần khác nhau, dựa trên một số hệ thống cảm biến riêng biệt để theo dõi các mối đe dọa khác nhau từ mìn, ngư lôi, tàu ngầm, đến các mục tiêu đường không, tên lửa chống hạm, tên lửa đạn đạo, gồm:

    - Hệ thống radar AN/SPY-1, tìm kiếm mục tiêu và dẫn đường cho tên lửa chính của hệ thống Aegis. Đây là một hệ thống radar mạng pha đa chức năng, có khả năng giám sát 3 chiều, theo dõi hàng trăm mục tiêu cùng lúc, cung cấp kênh dẫn hướng pha giữa cho tên lửa đánh chặn SM.

    Radar AN/SPY-1 được xem là trung tâm của hệ thống chiến đấu Aegis, với 2 biến thể. Biến thể AN/SPY-1A/B được trang bị cho các tàu tuần dương hạm Ticonderago, biến thể AN/SPY-1D được trang bị trên tàu khu trục lớp Arleigh Burke, radar này có thể theo dõi 100 mục tiêu ở cự ly 190km.

    - Hệ thống chỉ huy và quyết định (C&D) là hệ thống máy tính cực mạnh, phối hợp và kiểm soát một loạt hoạt động phức tạp của hệ thống Aegis.
    - Hệ thống kiểm soát và điều khiển vũ khí (WCS), kiểm soát trạng thái của tất cả các hệ thống vũ khí được dùng cho hệ thống Aegis.
    - Hệ thống kiểm soát bắn (FCS), cung cấp kênh dẫn hướng cho tên lửa đã được radar AN/SPY-1 chiếu xạ.

    FCS gồm 4 hệ thống radar AN/SPG-62A, hệ thống cho phép chiếu xạ và dẫn đường cho nhiều tên lửa tấn công mục tiêu cùng lúc.

    - Hệ thống hiển thị Aegis ADS, là máy tính điều khiển cung cấp hiển thị các hình ảnh phức tạp khác nhau về môi trường chiến thuật.

    Hệ thống được hiển thị dưới dạng hình ảnh mô phỏng đồ họa. Với ADS, người chỉ huy có thể quan sát và kiểm soát tình trạng hệ thống như môi trường xung quanh, hệ thống vũ khí và tình huống chiến tranh cụ thể.

    Sau khi nhập dữ liệu hệ thống sẽ tự động hiển thị thông tin về vị trí của tàu và các hệ thống liên quan. ADS được cập nhật thông tin từ hệ thống C&D.
    [​IMG]
    Phòng điều khiển của hệ thống chiến đấu Aegis.

    - Hệ thống hoạt động thử nghiệm ORTS, là hệ thống giám sát và thử nghiệm điều khiển máy tính, có khả năng phát hiện các lỗi, cách ly, theo dõi tình trạng và cấu hình lại hệ thống.

    ORTS tự động đánh giá và hiển thị mức cao nhất các tác động đến hệ thống. Thông qua bàn phím, người điều hành có thể bắt đầu thử nghiệm, đánh giá hiệu năng của hệ thống, tải các chương trình hay ứng dụng mới vào máy tính của Aegis.

    ORTS được thiết kết nhằm kiểm soát tất cả các lỗi có thể xảy đối với hệ thống đảm bảo cho hệ thống vận hành một cách chính xác nhất.

    - Hệ thống đào tạo Aegis, cho phép các nhân viên trên tàu Aegis thực hiện đào tạo thông qua các kịch bản chiến tranh.

    Hệ thống có khả năng ghi lại các tình huống, các sự kiện cụ thể cho việc tự đánh giá. Vận hành Aegis là một công việc cực kỳ phức tạp, do đó, nhân viên vận hành cần phải được đào tạo một cách bài bản và chuyên sâu.

    - Hệ thống vũ khí gồm các biến thể khác nhau của tên lửa đánh chặn SM-2/SM-3, pháo hạm, hệ thống Planlax, tên lửa chống hạm Harpoon, tên lửa hành trình Tomahawk.

    Cơ cấu vận hành

    Việc vận hành hệ thống chiến đấu Aegis là một quá trình phức tạp và đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ và ăn ý từ nhiều thành phần khác nhau.

    Thiết kế ban đầu của Aegis nhằm đối phó với mối đe dọa từ tên lửa chống hạm, tuy nhiên các biến thể sau này chủ yếu tập trung cho nhiệm vụ phòng thủ tên lửa, đặc biệt là tên lửa đạn đạo liên lục địa.
    [​IMG]
    Đồ họa cơ chế vận hành của hệ thống chiến đấu Aegis.

    Đầu tiên, hệ thống vệ tinh SATCOM sẽ thực hiện việc theo dõi và phát hiện sớm các vụ phóng tên lửa, đặc biệt là tên lửa đạn đạo liên lục địa.

    Dữ liệu về các vụ phóng tên lửa sẽ được truyền cho các tàu có trang bị hệ thống chiến đấu Aegis. Riêng đối với tên lửa chống hạm, hệ thống có thể phát hiện sớm các vụ phóng tên lửa bằng chính radar AN/SPY-1 trên tàu Aegis.

    Hệ thống chiến đấu Aegis sẽ kích hoạt radar AN/SPY-1 để theo dõi quỹ đạo bay của tên lửa, radar liên tục chiếu xạ mục tiêu, tham số về mục tiêu liên tục được cung cấp cho trung tâm điều khiển. Hệ thống điều khiển sẽ đánh giá quỹ đạo bay, tốc độ của tên lửa, sau đó dẫn đường cho tên lửa đánh chặn tiêu diệt mục tại tọa độ đã được hệ thống dữ liệu tính toán sẳn.

    Radar AN/SPY-1 vừa có thể chiếu xạ mục tiêu và dẫn đường cho tên lửa đánh chặn cùng lúc, tuy nhiên, để phát huy tối đa năng lực đánh chặn, hệ thống chiến đấu Aegis thường kết hợp hai tàu chiến với nhau, hoặc một tàu tuần dương hạm Ticonderago với một tàu khu trục Arleigh Burke.

    Radar AN/SPY-1 của một trong hai tàu chiến sẽ đảm được nhiệm vụ chiếu xạ mục tiêu, radar còn lại sẽ đảm đương nhiệm vụ dẫn đường cho tên lửa đánh chặn mục tiêu. Hệ thống liên lạc vệ tinh sẽ đảm đương công việc kết nối hai tàu chiến với nhau nhằm đảm bảo hệ thống vận hành một cách chính xác nhất.

    Ngoài ra, để đánh chặn tên lửa một cách chính xác còn có sự phối hợp của các biện pháp chiến tranh điện tử nhằm phá vỡ các hoạt động gây nhiễu của đối phương. Cùng các hệ thống phụ khác để tạo nên hệ thống hoàn chỉnh.

    Vũ khí

    Vũ khí chính của hệ thống chiến đấu Aegis là tên lửa đánh chặn Standard Missile (SM), các biến thể đời đầu của hệ thống chiến đấu Aegis sử dụng tên lửa đánh chặn RIM-66/67/156 (SM-2).

    Đây là loại tên lửa nhiên liệu rắn có tầm bắn tối đa tới 170km với tầm cao 24km. Biến thể SM-2 Block IIIA sử dụng đầu dò radar bán chủ động, SM-2 Block IIIB sử dụng đầu dò hồng ngoại bán chủ động. Tên lửa được phóng trong ống phóng tiêu chuẩn Mk-41

    Các biến thể Aegis hiện đại hơn sử dụng tên lửa đánh chặn RIM-161 SM-3, tên lửa có tầm bắn lên đến 500km, tầm cao tới 160km, tên lửa được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa ở bên ngoài tầng khí quyển.

    Hiện tại, hệ thống chiến đấu Aegis đã được tích hợp trên toàn bộ các tàu khu trục lớp Arleigh Burke và tuần dương hạm Ticonderago của Mỹ cùng với một số tàu khu trục của Nhật Bản, Hàn Quốc, Tây Ban Nha và Na Uy với khoảng hơn 100 tàu chiến.

    http://quocphong.baodatviet.vn/Home/QPCN/He-thong-chien-dau-Aegis/20122/193563.datviet
  2. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Đem tên lửa diệt hạm đi so với ABM, bệnh càng ngày càng nặng :o
  3. Founding_Father

    Founding_Father Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    Báo thiếu sót, Aegis còn kiếm luôn hệ thống bảo vệ, chống diệt hạm của hải quân Mỹ và đồng minh. Bal (kh-35) tuổi tôm mới đọ lại Aegis, SM2/3, THAAD, RIM-162. Tên lửa đánh chặn nó đánh đối mặt, dù ko cần nhanh hơn target nó vẫn ăn, như hồi Scud mach 5.6 vẫn thua Pac 2 mach 5
  4. son_ici

    son_ici Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    246
    Loại Scub nào bay được với mach 5-6.
    mrthanhnguyenhp thích bài này.
  5. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Cái thành tích đánh chặn Scud thì chính đám chuyên gia Mĩ nó cũng thống kê tỉ lệ thành công từ 0-10%[:D]
    Đám nhà sản xuất có quảng cáo thì cũng chỉ dám kêu đạt từ 40-70%, các tên lửa đều bị đánh chặn ở khoảng dưới 13km[:D]
    Và bọn Iraq nó bắn theo kiểu mổ cò.

    Và thôi cái ngớ ngẩn ở đây là so tên lửa đạn đạo với tên lửa hành trình.
    Quĩ đạo bay của tên lửa hành trình nó biến đổi chứ không cố định như tên lửa đạn đạo,mấy em đời mới như exocet, Uran, Club đều có khả năng bay zic zăc nên muốn bắn hạ nó bắt buộc phải có tốc độ lớn hơn.[:D]
    mrthanhnguyenhp thích bài này.
  6. terminaterx300

    terminaterx300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1
    cái này có bản navy cơ àh

    qua bên kia chỉ dạy cách cầm súng đi

    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
  7. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.374
    Đã được thích:
    5.388
    thấy cái vụ này từ chiều mà không dám lao vào =))=))=))=)) các biến thể tên lửa SM2/3 báo đất việt như bài chủ thớt nêu lên ở trên tầm 500km phòng thủ tầm xa thì khuyên bác gặp lão là béo :)):)):)):)) cãi nhau mãi mấy cái này oy , lão ấy cứ khăng khăng là 370k hay gần 400km gì đó ;));))
    nói chung em vào commet tý rồi phi ra ngay chứ không 1 chút nữa để Pro nga vào là lại leo cây hết :-w:-w:-w
    bác maxttien này , theo em thấy khả năng đánh chặn tên lữa thành công thứ nhất là phải xác định được quỷ đạo bay của TL thù đich ( điều này tất nhiên ) thứ 2 là phải đúng thời điểm + tốc độ tên lữa đánh chặn phải nhanh hơn TL tấn công ( SM3 diệt TL tấn công ở tầm siêu cao vì lúc đó TL tấn công đã lên hết tầm và bắt đầu bổ nhào xuống , vì vậy chon thời điểm để tính toán khả năng đánh chặn là cực kỳ khó khăn , các tên lửa đạn đạo bay cao thì SM2/3 còn có thể chặn chứ loại chống tầu bay sát biển thì em nghĩ các tầu khu trục hạm viễn dương lớp Arleigh Burke không có khả năng ngăn chặn bằng tên lửa các biến thể SM2/3 , cần nói thêm cái dòng đỏ thì em nghĩ tốc độ chưa chắc đã hiệu quả để đánh chặn khả năng bay zic zăc của TL tấn công , TL phòng thủ bay càng nhanh thì càng khó bẻ góc , cho dù đầu đạn có mổ phân mãnh tập trung thì cũng không làm gì được nếu TL tấn công bay góc đến ;

    nói chung so sánh không hợp lý 1 tý nào , khu trục hạm viễn dương lớpdùng phòng không tên lữa
    đạn đạo là chính , mẽo cũng có nói chống cả tên lữu hành trình , nhưng em nghi ngờ khả năng này , đúng như bài viết trên , tầu chiến được trang bị hệ thống chỉ huy Arleigh thật sự là tinh hoa của nghệ thuật quân sự :
  8. Jian

    Jian Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Bal-E ko vượt nổi Aegis đâu, chỉ có cái nầy mới khai tử được Aegis thôi :-w

    Trung Quốc phát triển tên lửa chống vệ tinh quỹ đạo siêu cao
    Cập nhật lúc :10:06 AM, 22/10/2012
    Cơ quan tình báo quân sự Mỹ cho biết, Trung Quốc đang xúc tiến các hoạt động để tiến hành thử nghiệm một loại tên lửa chống vệ tinh mới mang tên DN-2 (Đồng Năng 2).

    [​IMG]
    (ĐVO) Cơ quan tình báo Mỹ đánh giá loại tên lửa này có thể đe dọa các vệ tinh địa tĩnh của Mỹ.

    Báo cáo tình báo mới nhất trong tháng 9/2012 cho biết, Trung Quốc sẽ thử nghiệm tên lửa chống vệ tinh DN-2 từ một căn cứ bí mật vào giữa tháng 11/2012.

    DN-2 là một tên lửa chống vệ tinh được thiết kế để tiêu diệt các vệ tinh ở quỹ đạo rất cao so với trái đất, đây là tầm hoạt động các vệ tinh địa tĩnh, đảm nhiệm cho các hoạt động truyền thông trên thế giới.

    Tên lửa này tiêu diệt các vệ tinh bằng cú va chạm ở tốc độ cao mà không cần đến thuốc nổ, được đánh giá là vũ khí không gian rất quan trọng.

    DN-2 đại diện cho bước ngoặt quan trọng trong khả năng diệt vệ tinh của Trung Quốc được phát triển trong hơn một thập kỷ qua.
    [​IMG]
    Nếu Trung Quốc thành công với tên lửa chống vệ tinh DN-2 có khả năng đạt đến quỹ đạo địa tĩnh đó sẽ là một thảm họa đối với Mỹ.



    [​IMG]
    Quỹ đạo địa tĩnh có độ cao từ 12.000-22.236 dặm (19.200-35.577km) so với mực nước biển.

    Trong năm 2007, Trung Quốc đã tiêu diệt thành công một vệ tinh thời tiết bị hỏng ở quỹ đạo thấp 893km. Sự kiện này đã tạo nên một cú “sốc” đối với Mỹ.

    Washington đã lên tiếng cáo buộc Trung Quốc thử nghiệm tên lửa chống vệ tinh mà không thông báo, kích động chạy đua vũ trang không gian. Ngoài ra, các mảnh vỡ từ vụ tiêu diệt vệ tinh này gây ảnh hưởng cho các vệ tinh khác trong vòng tới 100 năm.

    Cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ dự đoán, Trung Quốc sẽ thử nghiệm tiêu diệt một vệ tinh nào đó như đã làm trong năm 2007 để đánh giá các công nghệ liên quan. Tuy nhiên, khả năng này được cho là rất thấp bởi điều này có thể vấp phải sự phản đối của các quốc gia đang có vệ tinh hoạt động trong quỹ đạo địa tĩnh. Thay vào đó, thử nghiệm sẽ được tiến hành bằng cách đánh chặn một tên lửa dẫn đường ở độ cao hàng ngàn dặm.

    Một quan chức Mỹ cho biết: “Mỹ đang gặp khó khăn trong việc phát triển tên lửa chống vệ tinh ở quỹ đạo địa tĩnh”

    Quan chức này cho biết, hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu của Mỹ được sử dụng trong việc dẫn đường chính xác cho tên lửa được đặt ở quỹ đạo có độ cao khoảng 19.200km do đó rất dễ bị tổn thương bởi DN-2.
    [​IMG]
    Minh họa quá trình tiêu diệt vệ tinh của tên lửa chống vệ tinh KT-2.
    Chạy đua với hiệp định hạn chế phát triển vũ khí không gian

    Dù thử nghiệm của tên lửa chống vệ tinh DN-2 chưa được tiến hành và khả năng thành công còn bỏ ngỏ nhưng điều này cho thấy rằng Trung Quốc đang ráo riết phát triển vũ khí không gian, ngay cả khi nước này đang tìm kiếm các hiệp định quốc tế hạn chế phát triển vũ khí không gian. Chiến lược của Trung Quốc là cố gắng phát triển thành công tên lửa chống vệ tinh trước khi hiệp định về hạn chế phát triển vũ khí không gian được quốc tế thông qua.

    Michael Pillsbury, cựu nhân viên hoạch định chính sách dưới thời Tổng thống Ronald Reagan nhận định, chủ trương của Trung Quốc là triển khai phát triển các chương trình vũ khí bí mật, tên lửa chống vệ tinh. Một phần trong số đó được sử dụng để chống lại hệ thống vệ tinh đồ sộ của Mỹ một cách bất ngờ.

    Theo tính toán, một cuộc tấn công quy mô nhỏ nhắm vào khoảng 50 vệ tinh của Mỹ có thể tạo nên một thảm họa không chỉ với lực lượng quân sự Mỹ mà còn là thảm họa đối với nền kinh tế thế giới. Viện nghiên cứu Hudson, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Washington, Mỹ nhận định.

    Hệ thống tên lửa chống vệ tinh là một phần rất quan trọng trong kho vũ khí ngày càng tăng của Trung Quốc, đó là những vũ khí bất đối xứng và luôn được bảo mật một cách rất chặt chẽ.


    [​IMG]
    Nguồn tin Lầu Năm Góc cho biết, ít nhất 24 tên lửa chống vệ tinh đã được Trung Quốc sản xuất và đưa vào trang bị. Số tên lửa chống vệ tinh này có thể làm suy yếu khả năng quân sự của Mỹ, nước có hoạt động quân sự phụ thuộc nhiều vào hệ thống vệ tinh.

    Theo các nhà phân tích, sự chậm trễ trong việc thử nghiệm DN-2 có thể là do Trung Quốc muốn chờ cho qua đợt bầu cử Tổng thống Mỹ.

    Richard Fisher, một chuyên gia nghiên cứu về quân đội Trung Quốc nhận định, sự phát triển của DN-2 được bảo mật rất chặt chẽ. DN-2 có thể là sự kết hợp giữa tên lửa chống vệ tinh KT-2 và tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-31A.

    Ông Fisher cho biết thêm, trong năm 2002, các quan chức cấp cao Trung Quốc đã được mời tham quan tên lửa chống vệ tinh KT-2A có trọng lượng 2.000kg, Tên lửa này có thể đạt tới quỹ đạo rất cao. Trong khi đó, Mỹ vẫn chưa có biện pháp để có thể ngăn chặn DN-2 đe dọa hệ thống vệ tinh đồ sộ của họ.
  9. hoangkim95

    hoangkim95 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2012
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    2
    Đệt, Aegis của Mẽo có ngu cũng bao giờ chui đầu vào gần bờ tầm 130 km để Bal-E có cơ hội thịt, so sánh quá khập khiễng. Khi nào bác bắt bọn Mẽo thử lửa với em Bal-E này một cách công bằng thì mới biết được lô lốc tên lửa, pháo bắn nhanh của Aegis có chặn kịp một lượt từ 16-32 quả Uran không nhé, dìm hàng kiểu này vô căn cứ quá.
  10. Bat_Nhat_1_8

    Bat_Nhat_1_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2012
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Các loại tên lửa Яхонт, X-55, ब्रह्मोस, 东海-10, 鹰击-12/85, 東風-21D đều vượt trội so với các bia tập bắn như Harpoon, Exocet, MA-31, GQM-163. Chú tự ti quá, bắn được tuốt hết, cứ số lượng ló mà phang thôi, Aegis vd trên con Ticonderoga mang được >100 SAM (RIM, RUM) là hết thì làm sao mà chặn được cả trăm loại của Nga, Ấn, TQ bay tới cùng 1 lúc ?

Chia sẻ trang này