1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gangnam Style Nó hay ở chổ nào các pác mà thế giới nó bị điên hay sao ấy?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi diskuloz, 08/01/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    Cái clip này nó có gì hay mà lượt truy ca vào nó trên 1 tỷ thật tình em chẳng có chẳng thấy nó có gì lôi cuốn em, ấy vậy mà mấy ông VN ta du gió theo giờ đi dâu cũng nghe bài này ngay cả trên tv cũng phát chẳng lẻ thế giới này bị điên hết sao các pác, hay la em bị điên?#-o#-o#-o#-o xem lại clp của micheal cách nay vài chục năm vẫn thấy hay hơn thằng này nhiều
  2. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Thì có một số dân cuồng nên xem đi xem lại, lên có có hơn tỷ lượt view. chắc cũng có nhiều video trên 1 tỷ lượt xem nhưng bạn chưa biết thôi [:D]
  3. ruanshixian

    ruanshixian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi đấy,nghe chẳng hay gì cả..thế mà đâu đâu cũng thấy,mấy ông già 50 cũng thấy ca suốt ngày còn học cái điệu nhảy như cào cộ nữa,yêu đời không thể nào mà tả được,quanh quẩn lại chỉ có một câu thôi chứ,không thể hiểu nổi
  4. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Lúc nó mới sốt tớ cũng đã lên đây bảo bài đấy rất thường, nhạc thì nhái Party Rock Anthem của LMFAO. Thế giới đến thời kì tung hô những thứ dễ dàng rồi thì phải. Tại mấy cái bước nhảy đơn giản ấy chả cần luyện tập mấy cũng làm được. Lại có vẻ cập nhật nên bà con thi nhau làm. Chứ xem Party Rock Anthem thì hay nhưng muốn shuffling thì còn tập ốm, nhất là nhiều bác còn chả hiểu techno dance là cái gì thì chỉ có mà khóc. Cho nên nhìn cái dân nào nhảy Gangnam là tớ thấy hơi coi rẻ một tí. Nhớ lâu lâu có clip cụ già shuffling theo bài Party Rock Anthem - ngưỡng mộ.
  5. lifeisamess

    lifeisamess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Bài đấy bây giờ như là quốc tế ca ý :D

    31/12 vừa rồi tớ đón Tết ở Siem Reap, ra Pub street cứ bar nào mở nhạc muốn thu hút mọi người là bật Gangnam Style đầu tiên, dân tình nhảy nhót ngoài đường ầm ầm vui cực kì. Nói chung bài đấy là kiểu nhạc sàn fun fun, bình dân và kết nối nhiều người với nhau chứ các bạn cứ lấy con mắt áp đặt kiểu nghệ thuật này nọ thì khó lắm, gu âm nhạc mỗi người 1 khác chứ có ai giống ai đâu.
  6. nguyensaigon97

    nguyensaigon97 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    14 cô chú Lifeguards nầy bị đuổi job sau chơi trò nhảy ngựa


    [YOUTUBE]fpVmMtUlKQc[/YOUTUBE]
  7. daigia001

    daigia001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    cơ bản là nó dễ nhảy
    con nhỏ nhà mình (5 tuổi) ra lớp học theo các bạn
    giờ về cũng thấy ngoáy chân lắc mông loạn lên
    còn truy cập vào youtube để nghe và nhảy theo làm mình cũng phải nghe theo
  8. yongfu

    yongfu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là trò vui thôi. Vài bữa lại chán, lại lòi ra cái style khác chứ gì.
  9. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Nói về mục đích kết nối người với người, tôi thích sự kết nối giữa những con người có rèn luyện cùng một thứ hoặc có cùng một điểm chung nào đó hơn là cứ kết nối tất cả với nhau một cách chung chung. Có thể bạn thấy "ầm ầm, vui cực kì". Còn tôi nhìn cảnh đấy chắc tôi sẽ nghĩ "nhạt nhẽo".

    Mục đích ban đầu của bài đó theo tôi hiểu là để chế giễu thói làm dáng mọi lúc mọi nơi của tầng lớp trưởng giả. NHưng nhìn các đám đông đang nhảy gangnam lúc này tôi thấy tuyền là loại thích làm dáng. Đó là loại người không bao giờ rèn luyện cái gì cho nó ra hồn, nhưng thích tạo ra một ảnh hưởng nào đó với người khác chỉ bằng những pose hình, những nổi bật, những chuyên nghiệp bề ngoài.
  10. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    "Tôi điên hay người khác điên" (Anhxtanh :D)
    --

Chia sẻ trang này