1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình chiến sự Pháp tại Phi Châu

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi predatorx, 13/01/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alo_cho_anh

    alo_cho_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    268
    Đánh là đúng rồi, lâu lâu không đc xem vũ khí công nghệ cao đánh nhau cũng buồn. Ai có clip oanh tạc của pháp thì load lên cái cho mọi người xem. Vũ khí của pháp đang ế sau vụ này chắc có giá. Bọn phiến loại ở mali có ai chống lưng sao mạnh thế? Hình như thằng Bựa chống lưng thị phải
  2. Fatman_Fantom

    Fatman_Fantom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2012
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Thế giới nín thở với vụ giải cứu con tin tại Algeria

    Các chính phủ nước ngoài đã lên tiếng về số phận những công dân của họ bị các phần tử Hồi giáo vũ trang bắt giữ ở một nhà máy khí đốt trong sa mạc ở Algeria, khi cuộc giải cứu kịch tính đã khiến một số con tin thiệt mạng.

    Trong lúc những người thân của các con tin chờ đợi trong hồi hộp, các quan chức ở Algeria nói lực lượng đặc nhiệm đã kiểm soát được khu nhà ở thuộc nhà máy, nơi hàng trăm con tin đang bị giữ. Nhưng lực lượng vũ trang chính phủ hiện vẫn đang bao vây nhà máy ở In Amenas này khi an ninh chưa hoàn toàn bảo đảm và các nước có công dân ở đây hối thúc nhà chức trách sở tại không để các con tin gặp nguy hiểm.

    Bộ trưởng thông tin Mohamed Said nói “một số người” đã thiệt mạng hoặc bị thương và “một số lớn” các con tin được giải thoát tại nhà máy do ba công ty BP (Anh), Statoil (Na Uy) và Sonatrach (Algeria) cùng vận hành. Nhà máy có các công nhân đến từ những nước Anh, Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Italy, Na Uy và một số nước khác.

    “Chúng tôi không biết trước về cuộc tấn công,” một quan chức cấp cao của Mỹ nói với AFP, đồng thời nói chính quyền Mỹ “khuyến cáo mạnh mẽ” nhà chức trách Algeria coi sự an toàn của các con tin là ưu tiên hàng đầu.

    Công ty xây dựng Nhật Bản JGC nói họ đã xác nhận được sự an toàn của ba nhân viên công ty tại Algeria, nhưng vị trí của 14 người khác vẫn chưa rõ. Những kẻ bắt cóc, tự nhận có liên hệ với Al Qaeda, nói quân đội đã không kích và mở chiến dịch trên bộ ở nhà máy gần biên giới với Libya này khiến 34 con tin thiệt mạng, nhưng hiện chưa thể xác nhận lại tin tức này.

    Những kẻ bắt cóc nói với hãng tin Mauritania ANI rằng họ “sẽ giết tất cả các con tin nếu lực lượng chính quyền tiến vào nhà máy.” Họ cũng tuyên bố hành động này là để đáp trả chiến dịch can thiệp quân sự của Pháp tấn công các phần tử vũ trang Hồi giáo nổi dậy ở Mali, nước láng giềng của Algeria.

    Bộ trưởng nội vụ Algeria Dahou Ould Kablia nói những kẻ tấn công đến từ bên kia biên giới phía Libya, theo các tin tức tình báo.

    Thủ tướng Anh David Cameron đã hủy một bài phát biểu quan trọng về chính sách châu Âu để theo dõi cuộc khủng hoảng con tin, mô tả tình hình tại nhà máy “rất tồi tệ.” “Chúng ta đã biết có một người (công dân Anh) thiệt mạng. Lực lượng vũ trang Algeria hiện đang tấn công nhà máy,” ông Cameron nói. “Tình hình rất nguy hiểm, không chắc chắn và diễn biến nhanh, và tôi cho rằng chúng ta phải chuẩn bị cho khả năng có thêm tin xấu.”

    Tổng thống Pháp Francois Hollande nói ông nhận được những tin tức cập nhật liên tục về tình hình “tồi tệ” ở đây. Bộ trưởng ngoại giao Italy Giulio Terzi gọi cái chết của những con tin là “một thảm kịch vì hành vi tàn bạo của chủ nghĩa khủng bố.”

    Các tay súng Hồi giáo chiếm giữ nhà máy vào ngày thứ Tư trong một cuộc tấn công khiến hai người thiệt mạng. Truyền hình Algeria nói gần 600 công nhân Algeria và bốn người nước ngoài, hai người Anh, một người Pháp và một người Kenya, đã được giải thoát trong chiến dịch ngày thứ Năm. Chính phủ Ireland thông báo một công dân nước họ đã được giải thoát.

    Tổng cộng có 41 người nước ngoài bị giữ làm con tin.
    [​IMG]
    Mokhtar Belmokhtar một mắt, kẻ nhận trách nhiệm chỉ huy vụ bắt cóc (Nguồn: AFP)

    Chiến binh Hồi giáo Mokhtar Belmokhtar, một người thánh chiến Hồi giáo quốc tịch Algeria một mắt và có liên hệ với Al Qaeda, đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

    Belmokhtar, biệt danh “Không thể bị bắt” và “Ngài Marlboro” vì các hoạt động buôn lậu thuốc lá và hành tung xuất quỷ nhập thần, gần đây là một trong những lãnh đạo cấp cao nhất của tổ chức Al Qaeda Hồi giáo Maghreb (AQIM) trong vùng.

    Nhưng ông bị đẩy ra khỏi tổ chức này vào cuối năm ngoái và tự lập một nhóm có tên gọi “Những kẻ trả nợ máu.” Trước đây, Belmokhtar từng bị cáo buộc tiến hành các vụ bắt cóc và giết người cả với người Algeria và người nước ngoài.

    Kẻ chỉ huy chiến dịch bắt cóc ở hiện trường, Abu al-Baraa, có thể đã bị tiêu diệt, theo ANI. “Chúng tôi yêu cầu quân đội Algeria rút quân khỏi khu vực nhà máy để thương lượng”, Abu al-Baraa trước đó nói với kênh truyền hình Al-Jazeera. Nhưng chính quyền Algiers nói họ không thương lượng “với những kẻ khủng bố.”
    [​IMG]
    Trong khi đó, tình hình ở Mali tiếp tục diễn biến phức tạp. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại vùng Sahel, Romano Prodi, nói các chiến dịch can thiệp quân sự trên bộ và trên không của Pháp ở Mali là cách duy nhất để ngăn chặn các phần tử Hồi giáo cực đoan “thành lập một nơi trú ẩn an toàn cho khủng bố ở trung tâm châu Phi.”

    Tại Brussels, Bộ trưởng ngoại giao Pháp Laurent Fabius nói các nước Liên minh châu Âu (EU) có thể đưa quân giúp Pháp ở cựu thuộc địa Tây Phi này. Ngày thứ Năm, thêm quân Pháp đã được đổ xuống Mali, nâng tổng số binh sĩ Pháp ở đây lên 1.400, theo lời Bộ quốc phòng. Bộ cũng nói mức tối đa có thể triển khai ở đây là 2.500 binh sĩ.

    Một nhóm binh sĩ quốc tế khác từ Chad cũng tới Mali trong khi gần 100 binh sĩ Nigeria và Chad nữa đang trên đường sang đây để hình thành nên lực lượng chung Tây Phi với 5.000 binh sĩ. Bộ quốc phòng Pháp nói chiến sự diễn ra “ở một số khu vực”, nhưng không có chiến sự ở vùng Diabaly, cách thủ đô Bamako 400 km về phía bắc, nơi phần đông quân Pháp đồn trú

    http://www.vietnamplus.vn/Home/The-...ai-cuu-on-tin-tai-Algeria/20131/179186.vnplus
  3. predatorx

    predatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thất bại rồi:

    Quân đội Algeria giải cứu 41 con tin, 34 con tin thiệt mạng, 4 người thoát
    Quân đội Algeria hôm nay tấn công nhóm phiến quân đang giam giữ 41 con tin gồm cả người nước ngoài, giải cứu được 4 người, trong khi phát ngôn viên của phiến quân cho biết có 34 con tin chết trong chiến dịch.
    Trong số các con tin được giải thoát có hai người Anh, một Pháp và một Kenya, hãng tin Algeria APS thông báo. Chính phủ Ireland cũng vừa thông báo một công dân của họ, từng là con tin của phiến quân, đã chạy thoát.

    Hãng thông tấn Algeria dẫn nguồn tin địa phương cũng cho biết có một số chưa xác định người bị thiệt mạng trong cuộc không kích của quân đội chính phủ Algeria. Phát ngôn viên của phiến quân cho hay 34 con tin đã chết và còn 7 người còn sống, tuy nhiên tin này chưa được kiểm chứng.
    [​IMG]
    Nhà máy khí đốt thuộc công ty BP ở thành phố Amenas, Algeria, nơi các phiến quân Hồi giáo giam giữ con tin. Ảnh tư liệu, AP.
    Tuy nhiên trước đó một nguồn tin an ninh của Algeria cho hay 25 con tin đã trốn thoát khỏi tay phiến quân, và 6 người chết trong cuộc đột kích của quân đội vào nơi phiến quân giam giữ 41 công dân của nhiều nước. Hiện các thông tin về số con tin đã trốn thoát hoặc mất mạng còn chưa rõ ràng và có sự khác nhau giữa các nguồn tin.

    ANI, hãng thông tấn của Marritani, giữ liên lạc tiên tục với những kẻ bắt con tin, dẫn lời phát ngôn của chúng cho hay quân đội Algeria mở cuộc tấn công "trên không và mặt đất" nhằm vào một khu nhà máy hóa khí đốt trên sa mạc, nơi con tin bị giữ. Chúng nói có 34 con tin và 15 phiến quân chết khi súng của lực lượng mặt đất quân đội Algeria nã vào.

    Trước khi cuộc tấn công diễn ra,những kẻ bắt cóc cho phép một số con tin phát biểu trên truyền thanh, kêu gọi quân đội không đột kích. Con tin đó cho hay ngoài nhóm người nước ngoài, có hàng trăm người Algeria nữa cũng bị giam cầm.

    AFP dẫn các nguồn tin địa phương cho hay hầu hết các con tin người bản địa đã chạy thoát. Một số hãng tin cho biết số con tin người Algeria thoát thân nhờ chiến dịch giải cứu lên đến 600.

    Một nhà ngoại giao ở thủ đô của Algeria thừa nhận cuộc đột kích vừa qua "không phải là quá tốt đối với các con tin", và thêm rằng chiến dịch diễn ra vào lúc chiều tối.
    Các quốc gia đã xác nhận có công dân của mình như Nhật Bản, Na Uy, Anh.... Nhiều nước đã điều đặc sứ tới Algeria để hỗ trợ giải quyết cuộc khủng hoảng. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta phát biểu cho biết Mỹ sẵn sàng tham gia hỗ trợ giải quyết vụ việc này.

    Hãng dầu khí khổng lồ của Anh BP đã quyết định sơ tán toàn bộ các nhân viên "không thiết yếu" về nước, do lo ngại tình hình an ninh có thể diễn biến xấu.

    Bắt cóc con tin

    Vụ bắt con tin diễn ra sáng qua, khi khoảng 20 phiến quân Hồi giáo từ một nhóm do lực lượng al-Qaeda ủng hộ tấn công một xe buýt chở hầu hết là các công nhân nước ngoài đang trên đường tới sân bay ở thành phố Amenas, Algeria. Nhóm này sau đó di chuyển và tấn công một nhà máy khí đốt ở sa mạc miền nam nước này, giam giữ 41 con tin ngoại quốc đến từ Mỹ, các nước châu Âu và châu Á. Chúng dọa rằng nếu quân đội chính phủ tấn công chúng, thì sẽ mang đến cái chết cho các con tin.


    Phiến quân yêu cầu thả tự do cho 100 người Hồi giáo bị bắt ở Algeria, để đổi lấy con tin. Nhóm phiến quân này cho hay vụ bắt giữ được thực hiện nhằm trả đũa việc Algeria ủng hộ quân đội Pháp tấn công lực lượng Hồi giáo vũ trang tại nước láng giềng của Algeria, Mali. Nhóm này yêu cầu Pháp chấm dứt hoạt động quân sự, vốn được các nước phương tây ủng hộ. Hiện Pháp có 1.400 quân đóng ở Mali. Tổng quân lực mà Pháp huy động trong chiến dịch ở Mali sẽ là 2.500, cùng với quân đội bổ sung từ các quốc gia châu Phi khác.

    Phiến quân đòi thả những tù nhân người Hồi giáo và đưa họ đến miền bắc Mali, nơi được cho là căn cứ địa của những phần tử phiến quân có liên hệ với Al-Qeada.

    Những kẻ bắt cóc xác nhận có "khoảng 41" con tin, đến từ các nước Na Uy, Pháp, Mỹ, Anh, Romania, Colombia, Thái Lan, Philippines, Ireland, Nhật Bản, Hàn Quốc và Armenia. Trong khi chính phủ Mỹ, Algeria, Na Uy, Nhật Bản và Ireland đã xác nhận các công dân bị quân Hồi giáo bắt giữ, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho hay ông không chắc có công dân quốc tịch Pháp bị bắt làm con tin.

    Bộ trưởng Nội vụ Algeria Daho Ould Kablia cho hay toàn bộ những kẻ bắt cóc là người Algeria, hành động theo lệnh của Mokhtar Belmokhtar, một kẻ cộm cán của Al-Qeada, hoạt động trong tổ chức Hồi giáo Maghreb.

    [​IMG]
    Địa điểm diễn ra vụ bắt giữ con tin. Đồ họa: AP
    Ánh Dương

    Nguồn: VnExpress
  4. predatorx

    predatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tại sao Pháp tiến hành chiến dịch quân sự tại Mali,Somali?

    (ĐVO)-Như các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin, ngày 11/01, rạng sáng ngày 12/01, Pháp đã đơn phương triển khai chiến dịch quân sự tại Mali, đổ bộ hàng trăm quân và tiến hành chiến dịch không kích tại nước này dưới danh nghĩa chống lại Liên minh Hồi giáo cực đoan có liên hệ với Al-Qaeda ở Bắc Phi (AQIM) và các nhóm phiến quân MUJWA và Ansar Din.
    [links()]
    Theo một số nguồn tin, Pháp sẽ triển khai tổng cộng 2.500 binh sĩ ở đất nước thuộc địa cũ này để yểm trợ quân đội Mali và có thể sẽ phối hợp với với lực lượng can thiệp do các nước Tây Phi cử đến.

    Lực lượng này sẽ được triển khai theo nghị quyết 2085 được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được thông qua hồi tháng 12 năm ngoái với nội dung cho phép khoảng 3.000 lính châu Phi tới tham chiến tại Mali trong năm nay nếu các bên tham gia xung đột không đạt được thỏa thuận nào.

    Gần như đồng thời với chiến dịch trên, cũng rạng sáng ngày 12/01, Pháp cũng tiến hành một chiến dịch (tuy khác về quy mô và lực lượng sử dụng) tại một quốc gia Tây Phi khác là Somali.

    Tại sao Pháp lại tiến hành cùng lúc 02 chiến dịch như vậy? Xin đề cập đến một số diễn biến và nguyên nhân thực sự của các hoạt động quân sự mà Pháp tiến hành nói trên.

    Cái cớ để Pháp cử quân đến Mali là do các phiến quân tại nước này có quan hệ với Al- Qaeda đang đẩy mạnh hoạt động sau khi đã chiếm toàn bộ phía bắc Mali vào đầu năm 2012 (lợi dụng sự rối ren quyền lực sau đảo chính tại nước này).

    Đến thời điểm bắt đầu chiến dịch của Pháp, lực lượng cực đoan nói trên với thành phần chủ yếu là các nhóm Hồi giáo “Ansar Ad-Din” và “Phong trào vì sự thống nhất và thánh chiến tại Tây Phi” đang tiến nhanh về phía nam đến thành phố có tầm chiến lược quan trọng nhất là Mopty- tử thành phố này có tuyến giao thông nối trực tiếp với thủ đô Bamako của Mali.

    Chính vì vậy mà các binh sỹ Pháp đã phải vội vàng triển khai lực lượng để chặn phiến quân. Một nguyên nhân quan trọng khác khiến quân Pháp phải vội vã như vậy là do các nước Châu Phi và Hội đồng bảo an LHQ đã chậm chễ trong việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại nước này (quyết định cử Lực lượng gìn giữ hòa bình đến Mali đã có từ lâu nhưng sau đó HĐBA LHQ lại quyết định chỉ cử lực lượng trên đến Mali không sớm hơn tháng 9 năm 2013).

    Trong những ngày đầu tiên của chiến dịch, hai bên thay nhau giành thế chủ động. Được Pháp hỗ trợ, quân đội chính phủ Mali đã đánh bật được các đợt tấn công của quân nổi dậy, chiếm lại được thành phố Kona và tiêu diệt khoảng 100 phiến quân.

    Tuy nhiên, đến ngày thứ hai (14/01), các chiến binh Hồi giáo đã tấn công rất mạnh và đánh bật quân chính phủ khỏi thành phố Diabali. Đến thời điểm 17/01, quân Pháp chưa phải chịu tổn thất nào đáng kể (mới 01 phi công lái máy bay lên thẳng thiệt mạng) nhưng các phiến quân thề sẽ trả thù nước Pháp và “đánh đòn tấn công trả thù ngay tại trái tim nước Pháp”.

    Theo tính toán của Pháp thì chiến dịch này sẽ kéo dài khoảng vài tuần. Hiện nay, quân Pháp đang phải bịt các lỗ hổng trong phòng ngự và chờ sự giúp đỡ của các nước Châu Phi và Anh (Anh cam kết sẽ hỗ trợ máy bay vận tải).

    Nhưng rất có thể trong thời gian tới Pháp sẽ không dừng lại ở vai trò hỗ trợ cho lực lượng của chính phủ Mali. Vấn đề không chỉ ở chỗ giành ưu thế về quân sự (nếu cần thiết Pháp sẽ yêu cầu các nước NATO hỗ trợ lực lượng) mà là ở chỗ Pháp không muốn để cuộc xung đột quy mô lớn như vậy mặc nó phát triển nằm ngoài sự kiểm soát của Pháp.

    Một hoạt động quân sự khác ít được dư luận quan tâm hơn là chiến dịch tại Somali, xảy ra gần như đồng thời với các sự kiện tại Mali,- đó là vào rạng sáng ngày 12/01/2013, một phân đội đặc nhiệm Pháp dưới sự chỉ huy của Tổng giám đốc cơ quan an ninh đối ngoại Pháp (DGSE- Cơ quan phản gián quân sự) đã tiến hành một chiến dịch nhằm giải cứu một nhân viên của chính cơ quan này là đã bị các phiến quân bắt cóc từ hơn 3 năm nay.

    Nhân viên của DGSE với tên gọi Denis Allex bị bắt cóc ngày 14/07/2009. Cùng với ông này là nhân viên khác cùng cặp – Mars Aubrien cũng đã bị bắt cóc tại một khách sạn ở Moga***su.

    Theo các thông báo chính thức, cả hai điệp viên nói trên mới đến Somali được 10 ngày theo lời mời của chính phủ nước này. Dư luận cho rằng chức năng của 02 điệp viên nói trên là huấn luyện cho các lực lượng an ninh của chính phủ Somali, trong đó có cả các nhân viên tình báo. Bình phong cho hoạt động của hai nhân vật này là tấm thẻ nhà báo nhưng cả 02 thẻ nói trên đã không giúp ích gì cho họ.

    Các nhóm bắt cóc đều là các phần tử cực đoan có liên quan đến “Al- Qaeda”: Allex rơi vào tay nhóm phiến quân “Al- Shabaab”, còn Aubrien – vào tay nhóm “Hezb al- Islam”,- một nhóm được coi là ôn hòa hơn cả.

    Sau khi vụ bắt cóc xảy ra dư luận không ai hiểu là các nhóm trên bắt cóc “02 nhà báo Pháp” với mục đích gì. Tình hình lại càng trở nên khó hiểu hơn khi mà vào tháng 8, một trong số 02 điệp viên trên là Aubrien đã trốn thoát.

    Cả hai bên (Pháp và nhóm “Hezb al- Islam” đều đưa ra các thông tin không chính thức rằng ông này được trả tự do là nhờ các cuộc đàm phán và trả tiền chuộc, nhưng không ai chính thức khẳng định thông tin này. Còn các chiến binh “Al- Shabaab” vì điên tiết trước thông tin nói trên đã thề sẽ hành hình Allex ngay lập tức vì “ tội làm gián điệp” và giúp đỡ “các kẻ thù của Đức thánh Alla”.

    Mặc dù tuyên bố như vậy nhưng các phiến quân cũng vẫn không giết ngay Allex. Thời gian tiếp sau đó, các phiến quân đã lần lượt đưa ra một số điều kiện để thả Allex như đòi Pháp phải từ bỏ sự ủng hộ chính trị và quân sự cho chính quyền chuyển tiếp ở Somali, rút các cố vấn quân sự khỏi nước này và đưa các tàu chiến của mình ra xa vùng duyên hải Somali.

    Ngoài các yêu cầu trên, nhóm “Al-Shabaab” còn đòi hủy bỏ sứ mệnh hòa bình của Liên minh Châu Phi tại Somali. Về phần mình, Allex cũng đã nhiều lần chuyển các đòi hỏi nói trên của các chiến binh cho chính phủ Pháp và các đoạn video clip ghi hình với các phát biểu này đã nhiều lần xuất hiện trên mạng Internet.

    Một trong những thông điệp cuối cùng của Allex là thông điệp gửi tới F. Olland ngay sau khi ông này nhậm chức thay N. Sackozi. Con tin này kêu gọi tổng thống mới đàm phán với phiến quân và cũng kêu gọi từ bỏ chính sách “chống Hồi giáo” ở ngay trong lòng nước Pháp và cả trên thế giới.

    Bộ quốc phòng Pháp cho biết là đại diện của Bộ này đã cố tiến hành các cuộc đàm phán với phiến quân nhưng những nỗ lực trên đã không đem lại một kết quả nào và vì vậy Pháp buộc phải áp dụng giải pháp quân sự.

    Đêm ngày 11/01, các máy bay lên thẳng đã chở đội đặc nhiệm Pháp tham gia chiến dịch giải cứu Allex tới phía nam Somali và Mỹ cũng đã cử một máy bay trinh sát chuyên dụng theo dõi chiến dịch giải cứu này.

    Có một điều rất đáng chú ý là dường như các tay súng phiên quân đã biết trước kế hoạch và “đón tiếp” đội đặc nhiệm Pháp trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Một trận chiến ác liệt giữa hai bên đã xảy ra, phía phiến quân có 17 tay súng thiệt mạng, còn Pháp mất 02 lính đặc nhiệm (lúc đầu phía Pháp thông báo là chỉ có một binh sỹ đặc nhiệm thiệt mạng, 01 người mất tích. Sau đó đại diện của “Al- Shabaab” cho biết là đã bắt sống một lính đặc nhiệm bị thương và binh sỹ này đã chết vào ngày thứ 2 ngày 14/01).

    Hiện không có thông tin thống nhất về số phận Allex, phía Pháp cho biết là ông này đã thiệt mạng, còn “Al- Shabaab” lại thông báo rằng điệp viên này vẫn sống, nhưng sẽ sớm bị hành hình. Đến trưa ngày 17/01, “Al- Shabaab” tuyên bố đã hành hình nhân vật này và chiến dịch giải cứu Allex như vậy là hoàn toàn thất bại.

    Tại sao Pháp lại tiến hành 02 chiến dịch quân sự như vậy ở Châu Phi?

    Các chuyên gia cho rằng các động thái quân sự mà Pháp tiến hành gần như đồng thời ở hai nước Châu Phi chứng tỏ rằng Pháp vẫn duy trì một mối quan hệ đặc biệt đã hình thành từ lâu giữa các thuộc địa cũ của mình ở Châu Phi với “mẫu quốc”.
    Binh sĩ Pháp hôm 11/1 chuẩn bị lên đường đến thủ đô Bamako của Mali. Ảnh: AP
    Binh sĩ Pháp hôm 11/1 chuẩn bị lên đường đến thủ đô Bamako của Mali. Ảnh: AP

    Các mối quan hệ này có một tên gọi không chính thức là Châu Phi Pháp “Francafrique”. Suốt thời gian qua, mối quan hệ này chỉ thay đổi vẻ bên ngoài, nhưng bản chất của nó không hề thay đổi.

    Pháp vẫn sẵn sàng bảo vệ các lợi ích không chỉ riêng về kinh tế mà cả chính trị của mình tại lục địa “đen” này và đang hướng tới vai trò của một cường quốc khu vực. Và cũng hoàn toàn không loại trừ khả năng là Pháp đã quyết định không những không từ bỏ ảnh hưởng hiện có của mình tại Châu Phi mà còn mở rộng và tăng cường ảnh hưởng đó.

    Chỉ có cách hiểu như vậy mới giải thích được tại sao Pháp lại “hăng hái” đi đầu trong chiến dịch của NATO tại Libi- vốn là thuộc địa cũ của Ý, và với lý do gì mà Pháp lại cử các cố vấn quân sự của mình tới Somali, một nước từng là thuộc địa của Anh và Ý, chứ không phải của Pháp.

    http://www.baodatviet.vn/quoc-phong...nh-chien-dich-quan-su-tai-MaliSomali-2213901/
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tại sao Pháp tiến hành chiến dịch quân sự tại Mali,Somali?

    (ĐVO)-Như các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin, ngày 11/01, rạng sáng ngày 12/01, Pháp đã đơn phương triển khai chiến dịch quân sự tại Mali, đổ bộ hàng trăm quân và tiến hành chiến dịch không kích tại nước này dưới danh nghĩa chống lại Liên minh Hồi giáo cực đoan có liên hệ với Al-Qaeda ở Bắc Phi (AQIM) và các nhóm phiến quân MUJWA và Ansar Din.
    [links()]
    Theo một số nguồn tin, Pháp sẽ triển khai tổng cộng 2.500 binh sĩ ở đất nước thuộc địa cũ này để yểm trợ quân đội Mali và có thể sẽ phối hợp với với lực lượng can thiệp do các nước Tây Phi cử đến.

    Lực lượng này sẽ được triển khai theo nghị quyết 2085 được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được thông qua hồi tháng 12 năm ngoái với nội dung cho phép khoảng 3.000 lính châu Phi tới tham chiến tại Mali trong năm nay nếu các bên tham gia xung đột không đạt được thỏa thuận nào.

    Gần như đồng thời với chiến dịch trên, cũng rạng sáng ngày 12/01, Pháp cũng tiến hành một chiến dịch (tuy khác về quy mô và lực lượng sử dụng) tại một quốc gia Tây Phi khác là Somali.

    Tại sao Pháp lại tiến hành cùng lúc 02 chiến dịch như vậy? Xin đề cập đến một số diễn biến và nguyên nhân thực sự của các hoạt động quân sự mà Pháp tiến hành nói trên.

    Cái cớ để Pháp cử quân đến Mali là do các phiến quân tại nước này có quan hệ với Al- Qaeda đang đẩy mạnh hoạt động sau khi đã chiếm toàn bộ phía bắc Mali vào đầu năm 2012 (lợi dụng sự rối ren quyền lực sau đảo chính tại nước này).

    Đến thời điểm bắt đầu chiến dịch của Pháp, lực lượng cực đoan nói trên với thành phần chủ yếu là các nhóm Hồi giáo “Ansar Ad-Din” và “Phong trào vì sự thống nhất và thánh chiến tại Tây Phi” đang tiến nhanh về phía nam đến thành phố có tầm chiến lược quan trọng nhất là Mopty- tử thành phố này có tuyến giao thông nối trực tiếp với thủ đô Bamako của Mali.

    Chính vì vậy mà các binh sỹ Pháp đã phải vội vàng triển khai lực lượng để chặn phiến quân. Một nguyên nhân quan trọng khác khiến quân Pháp phải vội vã như vậy là do các nước Châu Phi và Hội đồng bảo an LHQ đã chậm chễ trong việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại nước này (quyết định cử Lực lượng gìn giữ hòa bình đến Mali đã có từ lâu nhưng sau đó HĐBA LHQ lại quyết định chỉ cử lực lượng trên đến Mali không sớm hơn tháng 9 năm 2013).

    Trong những ngày đầu tiên của chiến dịch, hai bên thay nhau giành thế chủ động. Được Pháp hỗ trợ, quân đội chính phủ Mali đã đánh bật được các đợt tấn công của quân nổi dậy, chiếm lại được thành phố Kona và tiêu diệt khoảng 100 phiến quân.

    Tuy nhiên, đến ngày thứ hai (14/01), các chiến binh Hồi giáo đã tấn công rất mạnh và đánh bật quân chính phủ khỏi thành phố Diabali. Đến thời điểm 17/01, quân Pháp chưa phải chịu tổn thất nào đáng kể (mới 01 phi công lái máy bay lên thẳng thiệt mạng) nhưng các phiến quân thề sẽ trả thù nước Pháp và “đánh đòn tấn công trả thù ngay tại trái tim nước Pháp”.

    Theo tính toán của Pháp thì chiến dịch này sẽ kéo dài khoảng vài tuần. Hiện nay, quân Pháp đang phải bịt các lỗ hổng trong phòng ngự và chờ sự giúp đỡ của các nước Châu Phi và Anh (Anh cam kết sẽ hỗ trợ máy bay vận tải).

    Nhưng rất có thể trong thời gian tới Pháp sẽ không dừng lại ở vai trò hỗ trợ cho lực lượng của chính phủ Mali. Vấn đề không chỉ ở chỗ giành ưu thế về quân sự (nếu cần thiết Pháp sẽ yêu cầu các nước NATO hỗ trợ lực lượng) mà là ở chỗ Pháp không muốn để cuộc xung đột quy mô lớn như vậy mặc nó phát triển nằm ngoài sự kiểm soát của Pháp.

    Một hoạt động quân sự khác ít được dư luận quan tâm hơn là chiến dịch tại Somali, xảy ra gần như đồng thời với các sự kiện tại Mali,- đó là vào rạng sáng ngày 12/01/2013, một phân đội đặc nhiệm Pháp dưới sự chỉ huy của Tổng giám đốc cơ quan an ninh đối ngoại Pháp (DGSE- Cơ quan phản gián quân sự) đã tiến hành một chiến dịch nhằm giải cứu một nhân viên của chính cơ quan này là đã bị các phiến quân bắt cóc từ hơn 3 năm nay.

    Nhân viên của DGSE với tên gọi Denis Allex bị bắt cóc ngày 14/07/2009. Cùng với ông này là nhân viên khác cùng cặp – Mars Aubrien cũng đã bị bắt cóc tại một khách sạn ở Moga***su.

    Theo các thông báo chính thức, cả hai điệp viên nói trên mới đến Somali được 10 ngày theo lời mời của chính phủ nước này. Dư luận cho rằng chức năng của 02 điệp viên nói trên là huấn luyện cho các lực lượng an ninh của chính phủ Somali, trong đó có cả các nhân viên tình báo. Bình phong cho hoạt động của hai nhân vật này là tấm thẻ nhà báo nhưng cả 02 thẻ nói trên đã không giúp ích gì cho họ.

    Các nhóm bắt cóc đều là các phần tử cực đoan có liên quan đến “Al- Qaeda”: Allex rơi vào tay nhóm phiến quân “Al- Shabaab”, còn Aubrien – vào tay nhóm “Hezb al- Islam”,- một nhóm được coi là ôn hòa hơn cả.

    Sau khi vụ bắt cóc xảy ra dư luận không ai hiểu là các nhóm trên bắt cóc “02 nhà báo Pháp” với mục đích gì. Tình hình lại càng trở nên khó hiểu hơn khi mà vào tháng 8, một trong số 02 điệp viên trên là Aubrien đã trốn thoát.

    Cả hai bên (Pháp và nhóm “Hezb al- Islam” đều đưa ra các thông tin không chính thức rằng ông này được trả tự do là nhờ các cuộc đàm phán và trả tiền chuộc, nhưng không ai chính thức khẳng định thông tin này. Còn các chiến binh “Al- Shabaab” vì điên tiết trước thông tin nói trên đã thề sẽ hành hình Allex ngay lập tức vì “ tội làm gián điệp” và giúp đỡ “các kẻ thù của Đức thánh Alla”.

    Mặc dù tuyên bố như vậy nhưng các phiến quân cũng vẫn không giết ngay Allex. Thời gian tiếp sau đó, các phiến quân đã lần lượt đưa ra một số điều kiện để thả Allex như đòi Pháp phải từ bỏ sự ủng hộ chính trị và quân sự cho chính quyền chuyển tiếp ở Somali, rút các cố vấn quân sự khỏi nước này và đưa các tàu chiến của mình ra xa vùng duyên hải Somali.

    Ngoài các yêu cầu trên, nhóm “Al-Shabaab” còn đòi hủy bỏ sứ mệnh hòa bình của Liên minh Châu Phi tại Somali. Về phần mình, Allex cũng đã nhiều lần chuyển các đòi hỏi nói trên của các chiến binh cho chính phủ Pháp và các đoạn video clip ghi hình với các phát biểu này đã nhiều lần xuất hiện trên mạng Internet.

    Một trong những thông điệp cuối cùng của Allex là thông điệp gửi tới F. Olland ngay sau khi ông này nhậm chức thay N. Sackozi. Con tin này kêu gọi tổng thống mới đàm phán với phiến quân và cũng kêu gọi từ bỏ chính sách “chống Hồi giáo” ở ngay trong lòng nước Pháp và cả trên thế giới.

    Bộ quốc phòng Pháp cho biết là đại diện của Bộ này đã cố tiến hành các cuộc đàm phán với phiến quân nhưng những nỗ lực trên đã không đem lại một kết quả nào và vì vậy Pháp buộc phải áp dụng giải pháp quân sự.

    Đêm ngày 11/01, các máy bay lên thẳng đã chở đội đặc nhiệm Pháp tham gia chiến dịch giải cứu Allex tới phía nam Somali và Mỹ cũng đã cử một máy bay trinh sát chuyên dụng theo dõi chiến dịch giải cứu này.

    Có một điều rất đáng chú ý là dường như các tay súng phiên quân đã biết trước kế hoạch và “đón tiếp” đội đặc nhiệm Pháp trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Một trận chiến ác liệt giữa hai bên đã xảy ra, phía phiến quân có 17 tay súng thiệt mạng, còn Pháp mất 02 lính đặc nhiệm (lúc đầu phía Pháp thông báo là chỉ có một binh sỹ đặc nhiệm thiệt mạng, 01 người mất tích. Sau đó đại diện của “Al- Shabaab” cho biết là đã bắt sống một lính đặc nhiệm bị thương và binh sỹ này đã chết vào ngày thứ 2 ngày 14/01).

    Hiện không có thông tin thống nhất về số phận Allex, phía Pháp cho biết là ông này đã thiệt mạng, còn “Al- Shabaab” lại thông báo rằng điệp viên này vẫn sống, nhưng sẽ sớm bị hành hình. Đến trưa ngày 17/01, “Al- Shabaab” tuyên bố đã hành hình nhân vật này và chiến dịch giải cứu Allex như vậy là hoàn toàn thất bại.

    Tại sao Pháp lại tiến hành 02 chiến dịch quân sự như vậy ở Châu Phi?

    Các chuyên gia cho rằng các động thái quân sự mà Pháp tiến hành gần như đồng thời ở hai nước Châu Phi chứng tỏ rằng Pháp vẫn duy trì một mối quan hệ đặc biệt đã hình thành từ lâu giữa các thuộc địa cũ của mình ở Châu Phi với “mẫu quốc”.
    Binh sĩ Pháp hôm 11/1 chuẩn bị lên đường đến thủ đô Bamako của Mali. Ảnh: AP
    Binh sĩ Pháp hôm 11/1 chuẩn bị lên đường đến thủ đô Bamako của Mali. Ảnh: AP

    Các mối quan hệ này có một tên gọi không chính thức là Châu Phi Pháp “Francafrique”. Suốt thời gian qua, mối quan hệ này chỉ thay đổi vẻ bên ngoài, nhưng bản chất của nó không hề thay đổi.

    Pháp vẫn sẵn sàng bảo vệ các lợi ích không chỉ riêng về kinh tế mà cả chính trị của mình tại lục địa “đen” này và đang hướng tới vai trò của một cường quốc khu vực. Và cũng hoàn toàn không loại trừ khả năng là Pháp đã quyết định không những không từ bỏ ảnh hưởng hiện có của mình tại Châu Phi mà còn mở rộng và tăng cường ảnh hưởng đó.

    Chỉ có cách hiểu như vậy mới giải thích được tại sao Pháp lại “hăng hái” đi đầu trong chiến dịch của NATO tại Libi- vốn là thuộc địa cũ của Ý, và với lý do gì mà Pháp lại cử các cố vấn quân sự của mình tới Somali, một nước từng là thuộc địa của Anh và Ý, chứ không phải của Pháp.

    http://www.baodatviet.vn/quoc-phong...nh-chien-dich-quan-su-tai-MaliSomali-2213901/
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Quân đội Pháp điều quân quyết chiến tại Mali

    Tình hình chiến sự căng thẳng tại Mali đã khiến người Pháp không thể ngồi yên, một cuộc chiến đang ở thì tương lai gần.

    Thông tin chiến sự ngày càng căng thẳng tại Mali khi lực lượng Hồi giáo nổi dậy đã có những cuộc tấn công "không khoan nhượng" đối với quân chính phủ. Tình hình gấp gáp tới mức nếu quân đội Pháp không can thiệp kịp thời nguy cơ Mali rơi vào một cuộc khủng hoảng tồi tệ

    Với những động thái tích cực nhất của mình, quân đội Pháp đã tiến hành điều động máy bay chiến đấu, xe bọc thép cùng hàng nghìn quân chuẩn bị mở một chiến dịch phản công lớn nhằm tiêu diệt lực lượng Hồi giáo nổi dậy...

    Hình ảnh những chiến cơ Rafael của Pháp được điều động chuẩn bị tham gia chiến dịch lớn tại Mali...

    Theo giới truyền thông quốc tế cùng với việc điều động lực lượng máy bay hiện đại, hàng ngàn binh lính Pháp cũng đã tiến về phía bắc Mali, hướng tới thành phố Diabaly, một thành phố chiến lược mà quân nổi dậy đang chiếm giữ...

    Cùng với Mỹ, Pháp là quốc gia đang có sự can thiệp sâu vào tình hình chiến sự ở Mali, điều này khiến nhiều người quan ngại sẽ khiến tình hình càng thêm bất ổn tại quốc gia này...

    Như để bày tỏ tình đồng minh thân cận của mình, Anh cũng cử vận tải cơ C-17 tham gia vào quá trình vận chuyển xe bộ binh chiến đấu cho quân đội Pháp nhưng không tiến hành vận chuyển binh lính...

    Ở một khía cạnh khác Mỹ cũng cam kết sẽ vận chuyển khí tài tới Mali để trợ giúp thêm cho quân đội Pháp khi chiến sự nổ ra, bởi theo Washington lực lượng nổi dậy tại Mali nhiều khả năng có mối liên hệ với lực lượng khủng bố Al Qaeda.

    Hình ảnh xe chiến đấu của quân đội Pháp đang được di chuyển lên vận tải cơ của Anh để phục vụ cho việc tham chiến tại Mali trong thời gian tới đây...

    Trên thực tế Pháp bắt đầu can thiệp vào Mali từ ngày 11/01/2013 để đuổi quân nổi dậy khỏi thủ đô của Mali. Lực lượng Hồi giáo hôm 15/01/2013 tiến vào Diabaly, chiếm thị trấn này từ quân chính phủ Mali. Sau khi tiến hành không kích vào lực lượng nổi dậy quân đội Pháp quyết định tiến hành cuộc chiến trên bộ vào ngày 16/01/2013, nhưng trong thời gian tới quy mô của chiến dịch sẽ ngày càng lớn hơn bởi vũ khí vẫn được các quốc gia phương Tây vận chuyển đến Mali...

    "Trận chiến cuối cùng" là điều mà quân đội chính phủ Mali cùng với quân đội Pháp đang mong đợi, nhưng lực lượng nổi dậy có thể áp dụng chiến thuật chiến tranh du kích do vậy tình hình chiến sự tại Mali không thể kết thúc trong một sớm, một chiều cho dù nơi đây đang trở thành điểm nóng khi nhiều loại vũ khí hiện đại trên thế giới đang hội tụ...
  5. ngaongantuhai

    ngaongantuhai Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2012
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    705
    Ối dời, hiệu suất cao vãi=))

    Dư lày mà ở xứ NC thì không biết bao nhiêu tài nguyên mạng sẽ bị tiêu tốn cho bọn chửi rủa^:)^

    Ấy các anh ấy là dân chuyên nghiệp, chuẩn phương Tây về giải cứu coan tin đấy, hít nữa đi
  6. liamal

    liamal Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2012
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Càng nhân nhượng thì thực dân Pháp càng lấn tới, nên không có nhân đạo nữa, làm vậy là đúng :-w

    Vụ bắt cóc con tin tại Algeria: Thêm 7 con tin bị sát hại
    Vụ bắt cóc con tin tại Algeria: Thêm 7 con tin bị sát hại
    Quote:
    19/01/2013 21:49
    (TNO) Hãng thông tấn Algeria (APS) đưa tin lực lượng đặc nhiệm nước này đã đột kích một nhà máy khí đốt giữa sa mạc Sahara trong đợt tấn công cuối cùng vào hôm 19.1, tiêu diệt 11 tay súng nhưng chỉ sau khi chúng đã sát hại 7 con tin.

    Bản tin của APS, vốn dẫn một nguồn tin an ninh, đã không nêu cụ thể liệu có con tin hay tay súng nào còn sống hoặc cung cấp quốc tịch của những người đã chết.

    Chính quyền Algeria ước tính khoảng 30 tay súng đã chiếm khu vực Ain Amenas hôm 16.1 và với 18 người đã thiệt mạng, có vẻ cuộc khủng hoảng con tin bao gồm hàng trăm công nhân nhà máy cuối cùng đã kết thúc.

    [​IMG]
    Một máy bay quân sự của Algeria bay trên vùng trời khu vực Ain Amenas - Ảnh: Reuters​

    Không có số liệu chính thức cho biết có bao nhiêu con tin vẫn còn đang bị cầm giữ bởi nhóm tay súng cuối cùng còn cố thủ bên trong nhà máy hôm 19.1, nhưng chính các tay súng đã cho biết vẫn đang cầm giữ 3 người Bỉ, 2 người Mỹ, 1 người Nhật và 1 người Anh.

    Nhà máy trên do tập đoàn BP của Anh, Statoil của Na Uy và Tập đoàn Dầu mỏ nhà nước của Algeria cùng điều hành.

    Theo hãng tin AP, một làn sóng chỉ trích quốc tế đã dâng cao liên quan đến cách xử lý cuộc khủng hoảng của Algeria. Các chuyên gia nói rằng đây là cách họ thường đối phó với các phần tử khủng bố, đó là từ chối đàm phán.

    Cuộc khủng hoảng con tin tại Algeria cũng đã thu hút sự chú ý đến phong trào thánh chiến trong khu vực và các nhóm có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda đang hoạt động ở các khu vực xa xôi từ Mali sang Libya, đe dọa các cơ sở hạ tầng quan trọng và các quyền lợi năng lượng.

    http://www.thanhnien.com.vn/pages/2...in-tai-algeria-them-7-con-tin-bi-sat-hai.aspx
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    quân đội Angeri có vẻ không quan tâm j đến sinh mạng con tin, đấm rất mạnh tay, đây là tín hiệu rõ ràng cho bọn hồi cực đoan là định chơi trò con tin mặc cả thì các chú cầm chắc vé đi gặp alah chứ không có mặc cả cái j hết [r37)]
  8. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.374
    Đã được thích:
    5.388
    hàng pháp được chuyển đến điểm nóng
    [​IMG][​IMG][​IMG]

    [​IMG]
  9. 35H33553

    35H33553 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    1.606
    Đã được thích:
    0
    Bản chất của việc bà đầm già điều quân đi đánh Tây phi:

    1. Luyện quân, chuẩn bị đề phòng có đánh đấm to khi Trung Quốc sách động mấy chục triệu lục quân.
    2. Chiến tranh là lời giải duy nhất giúp xử lý khủng hoảng kinh tế, nợ công, phân chia lại thế giới giữa các cường quốc.
    Và thời điểm hiện tại, 1 lý do khá thiếu nhân bản là: Điều chỉnh cơ cấu dân số thế giới - Giết bớt cho rộng đât!

    Lý do thì vẽ ra thiếu gì[r24)]
  10. Nguyen-Son

    Nguyen-Son Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2012
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Điểm yếu không vận của Pháp trong cuộc chiến ở Mali

    Cuộc can thiệp quân sự của Pháp tại Mali đã nhấn mạnh tầm quan trọng của năng lực không vận, đặc biệt tại những chiến trường không cho phép hỗ trợ hậu cần bằng đường biển hoặc đường bộ.


    Dù có thể tự hào sở hữu một trong những lực lượng không quân mạnh và lớn nhất thế giới, Pháp phải trông cậy vào sự hỗ trợ từ các đồng minh và nhà thầu quân sự để đáp ứng phần lớn nhu cầu vận chuyển binh sĩ và khí tài đến đất nước không có bờ biển ở Tây Phi.
    Theo tuần san quốc phòng Jane’s Defence Weekly, ngoài hai chiếc Boeing C-17 Globemaster III do Anh cung cấp và một chiếc C-17 của Canada, quân đội Pháp phải thuê hai chiếc Antonov An-124 “Condors” từ tư nhân.
    Chính phủ Mỹ cũng đề nghị hỗ trợ không vận trong chiến dịch “Mèo rừng châu Phi”. Mặc dù là thành viên của NATO, Pháp không thuộc chương trình Không vận Chiến lược (Strategic Airlift Capabality - SAC) của liên minh quân sự này nên không thể sử dụng ba chiếc C-17 của SAC.
    Thực tế, Pháp có lực lượng không vận chiến thuật bằng máy bay cánh cố định gồm 5 chiếc Lockheed Martin C-130H và 9 chiếc C-130H-30 Hercules, khoảng 40 chiếc Transall C-160 và 7 chiếc Airbus Military CN235. Song, chúng không có khả năng vận chuyển các hàng hóa ngoại cỡ, như xe thiết giáp và trực thăng, vốn cần thiết để tiến hành các chiến dịch như kiểu chiến dịch tại Mali. Tương tự, ba chiếc Airbus A310 và hai chiếc A340 của Pháp cũng không thể vận chuyển các khí tài cồng kềnh.
    Bỉ hiện đóng góp hai chiếc C-130, Đan Mạch một chiếc C-130 và Đức ủng hộ một hai chiếc C-160. Điều này cho thấy không quân Pháp còn thiếu năng lực vận chuyển chiến thuật để đáp ứng nhu cầu tức thời.
    Pháp hiện không sở hữu năng lực vận chuyển chiến lược bằng máy bay cánh cố định nhưng điều này sẽ thay đổi khi các máy bay Airbus Military A400M Atlas được biên chế. Số lượng 50 chiếc A400M Atlas đầu tiên sẽ được giao cho không quân Pháp trong quý 2/2013, song chúng sẽ chưa thể hoạt động cho đến tháng 9/2014, theo Jane’s Defence Weekly.
    Trong khi Pháp đang tụt hậu trong việc phát triển năng lực không vận chiến lược ở một mức độ nào đó, các nước khác đã tăng cường đầu tư vào năng lực này trong những năm gần đây.
    Cách đây chưa đầy một thập kỷ, chỉ có Mỹ và Nga là những nước có máy bay không vận chiến lược. Ngày nay, các nước Úc, Canada, Ấn Độ, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Anh và NATO đều đã có hoặc ký hợp đồng mua máy bay C-17.
    Phần lớn quá trình tăng cường này tập trung vào cuộc chiến ở Afghanistan. Tuy nhiên, cuộc chiến tại Mali chứng minh rằng nhu cầu dành cho khả năng này sẽ không giảm đi khi cuộc chiến ở Afghanistan kết thúc.
    Sức mạnh không quân của Pháp
    Hôm 18/1, Chính phủ Pháp thông báo sẽ triển khai bổ sung bốn chiếc máy bay chiến đấu Dassault Mirage 2000D đến thủ đô N’Djamena của Cộng hòa Chad. Các máy bay này sẽ bổ sung cho 6 chiếc Mirage 2000D hiện có tại Chad và đang hỗ trợ Chiến dịch “Mèo rừng châu Phi”.
    10 chiếc Dassault Mirage 2000D được triển khai ở Chad thuộc Phi đội 2/3 Champagne đóng tại căn cứ không quân Nancy-Ochey ở Pháp.
    Các cuộc không kích được tiến hành bởi máy bay chiến đấu đa nhiệm Dassault Rafale thuộc Phi đội 2/30 Normandie-Niemen đóng tại căn cứ Mont-de0Marsan và Phi đội 1/7 Provence đóng tại St. Dizier-Robinson.
    Chúng hiện được triển khai tại N’Djamena sau những lần xuất kích đầu tiên từ nước Pháp.
    Các máy bay chiến đấu hỗ trợ Chiến dịch “Mèo rừng châu Phi” được tiếp liệu trên không bởi các máy bay Boeing C-135F thuộc Phi đội 93 Bretagne. Ba chiếc loại này hiện có mặt tại N’Djamena.
    Các chuyến bay trinh sát được thực hiện bởi hai chiếc Mirage F1CR thuộc Phi đội 2/33 Savoie đóng ở căn cứ không quân Rheims-Champagne, vốn được triển khai đến thủ đô Bamako của Mali.


    http://soha.vn/quan-su/diem-yeu-khong-van-cua-phap-trong-cuoc-chien-o-mali-20130123071806736.htm


    Pháp nhục thật, tới nỗi phải lậy nhờ cả Nga huy động IL hay An sang không vận giúp. Trong khi TQ đã có loại Y-20 không vận thuộc top thế giới

    [​IMG]

    Còn to hơn cả IL-76 nữa

Chia sẻ trang này