1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lực lượng tàu ngầm các nước trên thế giới

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi dragonboy1080, 28/03/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Nga: Hồi sinh quái vật :-bd

    Nga 'cải lão hoàn đồng' báu vật quốc gia​

    Hải quân Nga quyết định khôi phục tầu ngầm dự án 945 Barracuda có cấu trúc độc nhất vô nhị với thân tầu được làm bằng vật liệu titan. Con tầu titan này được xây dựng từ những năm 1980.


    Tầu ngầm titan có độ bền hơn hẳn các thân tầu từ vật liện thép thông thường, đặc biệt nó không “tự hút” các thủy lôi từ tính.

    Theo Izvestia dẫn nguồn tin từ Bộ tư lệnh Hải quân Nga, quyết định “cải lão hoàn đồng” dự án Barracuda đã được thông qua vào tháng 1 tại một cuộc họp của tân Tư lệnh lực lượng Hải quân Nga, Viktor Chirkin với các chỉ huy trưởng Hải quân Nga.

    [​IMG]
    Tàu K-276 Kostroma thuộc dự án 945 Barracuda.

    “Đây không phải là quyết định tự phát, chúng tôi đã xem xét vấn đề này một cách rất cẩn thận và đưa ra quyết định. Việc khôi phục lại con tàu này hiệu quả hơn nhiều so với việc tái chế”, nguồn tin cho biết.

    Hiện nay Hải quân Nga đang được biên chế bốn tàu ngầm hạt nhân titan (không tính tàu ngầm mini dùng cho việc nghiên cứu biển sâu), đó là hai tàu K-239 Karp và K-276 Kostroma thuộc dự án 945 Barracuda và hai tàu ngầm titan hiện đại hóa dự án 945A Condor là K-336 Pskov và K-534 Nizhny Novborod.

    “Bia” chính của các tầu thuộc dự án Condor và Barracuda là các tầu ngầm và tầu sân bay đối phương. Vũ khí chính tấn công các “con mồi” là các ngư lôi được phóng đi từ hai ống phóng cỡ 650 mm và 533 mm.

    [​IMG]
    Tàu ngầm thuộc dự án Barracuda neo đậu trên căn cứ hải quân.

    [​IMG]
    Trong gian đoạn từ năm 1982 tới 1993, Liên xô-Nga đã đóng mới 2 tàu ngầm lớp 945A, phiên bản nâng cấp của lớp tàu ngầm 945 là K-336 Pskov và K-534 Catfish. Do giá thành quá cao, việc đóng mới hàng loạt lớp tàu ngầm ngày đươc hạn chế.

    Khác biệt với Barracuda, các tầu dự án Condor có thể phóng các tên lửa hành trình mang đầu đạn Garnet. Cả hai loại tàu ngầm titan này đều được trang bị hệ thống tên lửa phòng không Igla và có thể lặn sâu từ 50-600 m.

    [​IMG]
    Sự khác biệt của tàu ngầm lớp 945 và 945A ở việc tàu ngầm lớp 945A có lượng choán nước lớn hơn đạt 10.400 tấn; có thể lặn sâu xuống 600m nước và tốc độ hải trình tối đa đạt tới 35 hải lý/giờ. Vũ khí của 945A là 6 ống phóng ngư lôi cỡ 533m, nhưng có khả năng mang theo ngư lôi-tên lửa Skval, vũ khí có một không hai lúc bây giờ của hải quân Nga.

    Cũng theo thông tin trên, bốn tàu ngầm titan đều được biên chế trong Sư đoàn tàu ngầm số 7 của Hạm đội Phương Bắc.

    Hợp đồng về sửa chữa hai tàu ngầm đầu tiên đã được ký kết với nhà máy Zvezdochka. Theo đó Zvezdochka sẽ phải thực hiện những công việc sửa chữa và hiện đại hóa các tầu này. Các tầu sẽ được thay thế nhiên liệu hạt nhân, tất cả các thiết bị điện tử và kiểm tra, sửa chữa các bộ phận cơ khí của toàn bộ con tầu. Không những thế, các lò phản ứng hạt nhân cũng nằm trong danh sách phải kiểm tra và tu sửa.

    [​IMG]
    Các tàu kéo đưa tàu ngầm Barracuda xuất cảng.

    “Các công việc chính sẽ bắt đầu từ mùa hè năm nay và công việc sửa chữa sẽ kéo dài trong vòng 2-3 năm với các điều kiện thuận lợi. Sau khi hoàn thành công việc sửa chữa tàu K-239 Karp, nhà máy có thể sửa chữa tàu Kostroma”, đại diện của nhà máy Zvezdochka cho biết.

    Ông này còn cho biết thêm, không cần quan tâm đến “tuổi tác” của con tàu, bởi vì thân tàu vẫn trong tình trạng “tuyệt vời”. “Titan không giống như thép, nó không bị ăn mòn. Do đó nếu như bạn loại bỏ lớp cao su chống ồn thì thân tầu vẫn còn như mới”, đại diện nhà máy Zvezdochka bổ sung thêm.

    Theo thông tin ban đầu, các tàu ngầm mới sẽ nhận được hệ thống sonar, thông tin chiến đấu, hệ thống điều khiển, hệ thống radar mới và hệ thống định vị vệ tinh GLONASS/GPS. Ngoài ra, những con tàu này sẽ thay đổi hệ thống vũ khí với tổ hợp tên lửa hành trình Caliber (Club-S) có thể tấn công các mục tiêu trên đất liền.

    [​IMG]
    Các thủy thủ đứng ngoài boong chiếc K276 Kostroma (thuộc đề án Barracuda).

    Sức mạnh của tàu ngầm titan đã được minh chứng trong cuộc thủy chiến diễn ra năm 1992 giữa tàu ngầm hạt nhân Kostroma của Nga và tàu Los Angeles của Mỹ trên biển Barents với chiến thắng thuộc Kostroma, khi đó tàu của Mỹ bị xóa sổ còn Kostroma chỉ bị hư hại nhẹ vùng cabin. ( * )

    Có lẽ chính vì thế cộng với những tính năng vượt trội của tàu ngầm nguyên tử titan mà chuyên gia quân sự độc lập, Dmitry Boltenkov đã ví các tầu ngầm titan của Nga như là báu vật quốc gia.

    Nguồn:
    http://news.zing.vn/quan-su/nga-cai-lao-hoan-dong-bau-vat-quoc-gia/a308580.html#topic
    http://truongtansang.net/nguoi-khong-lo-doc-nhat-vo-nhi-cua-hai-quan-nga.html

    * Chi tiết vụ va chạm các bác có thể xem thêm ở đây
    http://dantri.com.vn/the-gioi/tau-n...u-ngam-trung-quoc-nhu-the-nao-ky-2-705042.htm

    Anh: Thả cá quả hạt nhân tiên tiến nhất thế giới

    Khám phá tàu ngầm hạt nhân tấn công số 1 thế giới​


    Hải quân Hoàng gia Anh đã chính thức đưa vào phục vụ tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân mới nhất HMS Ambush vào ngày 1/3.

    [​IMG]
    HMS Ambush (S120) là chiếc tàu ngầm hạt nhân tấn công thứ 2 thuộc lớp Astute được đưa vào phục vụ trong Hải quân Hoàng gia Anh. Giới quân sự thế giới đánh giá, Astute là lớp tàu ngầm hạt nhân tấn công tiên tiến nhất thế giới hiện nay.

    [​IMG]
    Tàu ngầm hạt nhân HMS Ambush được khởi đóng tại nhà máy của hãng BAE Systems tháng 10/2003.

    [​IMG]
    Phải tới tháng 1/2011, tàu HMS Ambush mới chính thức được hạ thủy ra biển thử nghiệm.

    [​IMG]
    Tàu ngầm hạt nhân HMS Ambush có lượng giãn nước 7.400 tấn (khi lặn), dài 97m, rộng 11,3m, mớn nước 10m.

    [​IMG]
    Tàu được trang bị một lò phản ứng hạt nhân PWR-2 cung cấp năng lượng hoạt động trong suốt 25 năm. Tàu có khả năng di chuyển dưới mặt nước với tốc độ 54km/h. Ở trên khoang tàu được tích hợp thiết bị tạo oxy lấy từ nước biển. Điều đó giúp con tàu không cần nổi lên mặt nước mà vẫn cung cấp đủ khí oxy cho thủy thủ.

    [​IMG]
    Thân tàu HMS Ambush được phủ 39.000 viên ngói cách âm giúp cho nó có khả năng “tàng hình” trước hệ thống định vị thủy âm đối phương tốt hơn bất kỳ tàu ngầm nào khác của nước Anh.

    [​IMG]
    Bên trong phòng bếp phục vụ bữa ăn cho thủy thủ đoàn 98 người trên tàu HMS Ambush.

    [​IMG]
    Trong ảnh là tên lửa Tomahawk được phóng từ tàu ngầm hạt nhân HMS Astute.

    [​IMG]
    Ngư lôi chống ngầm/chống tàu mặt nước hạng nặng Spearfish có tầm bắn tới 54km, tốc độ bơi 150km/h. Ngư lôi có thể điều khiển qua dây dẫn hoặc dùng đầu tự dẫn định vị thủy âm chủ động.

    [​IMG]
    Hải quân Anh dự kiến sẽ đóng tổng cộng 7 tàu lớp Astute. Hiện nay, nước này đã triển khai đóng 3 tàu vào các năm 2005, 2009 và 2011.

    Nguồn
    http://truongtansang.net/kham-pha-tau-ngam-hat-nhan-tan-cong-so-1-the-gioi.html
  2. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Tàu ngầm hạt nhân chiến lược Yuri Dolgoruky lớp Borei

    [​IMG]

    [​IMG]

    Tính năng của tàu ngầm hạt nhân chiến lược Yuri Dolgoruky:

    - Lượng giãn nước, khi nổi/ khi lặn, tấn: 14.720 / 24.000;
    - Kích thước: chiều dài x chiều cao thân x mớn nước trung bình, m: 170 m, 10 m, 13,5 m.
    - Tốc độ: chạy nổi /chạy ngầm, hải lý/h: 15 / 29;
    - Thủy thủ đoàn, người: 107.

    Vũ khí chính:

    16 tên lửa đường đạn xuyên lục địa Bulava, tầm bắn 8.000 km

    Vũ khí bổ trợ:

    6 ống phóng lôi cỡ 533 mm (ngư lôi, tên lửa-ngư lôi, tên lửa hành trình).

    Các tàu ngầm lớp Borey sẽ là nền tảng lực lượng hạt nhân trên biển của bộ ba vũ khí hạt nhân của Nga sau năm 2018.

    Dự kiến, Yuri Dolgoruky sẽ được đưa vào trang bị sau khi hoàn tất thử nghiệm tên lửa đường đạn phóng từ tàu ngầm R-30 Bulava. Tàu thứ hai là Aleksandr Nevsky (Projekt 955A) đã được hạ thủy, các tàu Vladimir Monomach (Projekt 955A) đang được đóng và Svyatitel Nikolai (Projekt 955U) chuẩn bị đóng.

    Nga dự định đóng tổng cộng 8 tàu ngầm chiến lược lớp Borei.

    Mảng này khá lớn bác phải cố gắng nhé[r2)]
  3. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Lới Yuri này cũng khủng phết đấy bác nhỉ? Tương tự Ohio của Mẽo và bằng nửa kích cỡ Akula (Typhoon theo cách gọi Nato)

    Những gã khổng lồ trong thế giới tàu ngầm :-bd

    Tàu ngầm tấn công nào đáng sợ nhất thế giới?

    Tàu ngầm luôn là một loại vũ khí lợi hại của lực lượng hải quân các cường quốc quân sự trên thế giới. Trên thế giới hiện có rất nhiều loại tàu ngầm hạt nhân tối tân, trong đó "đáng gờm" nhất là tàu ngầm tấn công hạt nhân mang tên lửa chiến lược Ohio của Hải quân Mỹ và tàu ngầm lớp Akula của Nga.

    Tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Ohio - Biểu tượng đầy uy lực của Mỹ


    Tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio là biểu tượng đầy uy lực và là tàu ngầm lớn nhất trong hạm đội của Mỹ. Ohio có nhiệm vụ ngăn chặn các mối đe dọa và nó thường xuyên hoạt động ngoài biển.

    Dự án chế tạo tàu ngầm Ohio bắt đầu từ năm 1970. Đến năm 1991, Hạm đội Mỹ đã có tới 18 tàu ngầm loại này. Ngày nay chỉ còn 14 chiếc hoạt động. Ohio có chiều dài gần bằng 2 sân bóng đá và cao bằng 2 tòa nhà 4 tầng, đủ chỗ để chứa 24 tên lửa hạt nhân và 160 thủy thủ trong hành trình dài ngày.

    Năm 2003, để thực hiện các thỏa thuận về chương trình không phổ biến vũ khí hạt nhân, Hải quân Mỹ đã trang bị cho 4 chiếc tàu ngầm Ohio đầu tiên tên lửa hành trình Tomahawk, và công việc hoàn tất vào năm 2008.

    Bốn tàu còn lại trong sê-ri đầu tiên được tái trang bị tên lửa Trident-2, để thay thế cho tất cả các tên lửa Trident-1. Do việc cắt giảm các tàu tên lửa ở Thái Bình Dương, một bộ phận các tàu "Ohio" đã được chuyển đến Đại Tây Dương từ Thái Bình Dương.

    [​IMG]

    Tàu ngầm Ohio là nền tảng của lực lượng tấn công hạt nhân chiến lược Mỹ và thực hiện nhiệm vụ liên tục tới 60% thời gian ở ngoài biển.

    Tàu ngầm lớp Ohio có thể di chuyển với tốc độ 17 hải lý/h khi di chuyển trên mặt nước và đạt tới tốc độ 25 hải lý/h, khả năng hoạt động hiệu quả ở độ sâu 365 m, và có thể tới mức độ giới hạn là 550 m. Lượng giãn nước là 16.746 tấn khi nổi và 18.750 tấn khi chìm, chiều dài 170,7 m, rộng 12,8 m, và cao 11,1 m.

    Tàu ngầm Ohio được trang bị 1 lò phản ứng hạt nhân được làm nguội bằng nước nén General Electric GE PWR S8G với hai động cơ turbine hơi (tổng công suất 60.000 mã lực), 2 động cơ turbine (mỗi động cơ có công suất 4 MW), một động cơ diesel (công suất 1,4 MW), một động cơ chân vịt dự trữ (công suất 325 mã lực). Vũ khí chính bao gồm 4 ống phóng ngư lôi 533 mm và 24 tên lửa đạn đạo Trident IID5.

    Hàng họ của em nó (24 điếu xì gà nuke, vô địch về khả năng mang xì gà):
    [​IMG]

    Nội thất em nó:
    [​IMG]

    Akula - Gã khổng lồ của thế giới tàu ngầm

    Tàu ngầm Akula có thể “thổi tung 10 thành phố New York”


    [​IMG]

    Tàu ngầm hạt nhân được trang bị tên lửa đạn đạo chiến lược lớp Akula (cá mập) của Nga là tàu ngầm lớn nhất trên thế giới. Các chuyên gia quân sự đánh giá rằng, nếu con tàu này nằm ở Biển Trắng, nó có thể bất ngờ tiêu diệt hàng chục thành phố kiểu như New York.

    Akula được biết tới là một trong những tàu ngầm chạy êm và có khả năng tấn công mạnh nhất trong số các tàu ngầm nguyên tử tấn công của hải quân Nga nói riêng, hay trên thế giới nói chung.

    Tàu ngầm Lớp Akula có thiết kế đa thân, với 5 thân nằm bên trong thân chính. Tàu có tất cả 19 khoang bao gồm một khoang module được gia cố chắc chắn chứa phòng điều khiển chính và khoang thiết bị điện tử nằm ở phía trên các thân tàu, phía sau các ống phóng tên lửa.

    [​IMG]

    Thiết kế của tàu cho phép nó di chuyển dưới băng và phá băng. Tàu có thể lặn sâu tối đa 400m, tốc độ đạt 12 hải lý khi nổi và 25 hải lý khi lặn. Tàu ngầm có thể hoạt động liên tục 180 ngày đêm dưới biển. Tàu biên chế 160 thành viên thủy thủ đoàn. Tàu có chiều dài 172,8 mét và chiều rộng 23,3 mét.

    Akula được trang bị 20 tên lửa đạn đạo, mỗi tên lửa mang 10 đầu đạn hạt nhân. Số vũ khí này có thể tấn công đồng thời 200 mục tiêu lớn trên mặt đất với tổng diện tích 7.000 km ²(diện tích Moscow là 1.000 km ²), ở khoảng cách 10. 000 km.

    Điều này có nghĩa là tàu ngầm Akula có thể bất ngờ tiêu diệt hàng chục thành phố kiểu như New York; thổi tung một đất nước nhỏ ở châu Âu hay san bằng một nửa đất nước Afghanistan. Akula còn mạnh hơn 10 trung đoàn Topol.

    Tàu được trang bị 2 lò phản ứng hạt nhân ОК-650ВВ (OK-650VV) công suất 190 MW và 2 tua-bin công suất 45.000 – 50.000 mã lực cùng 2 động cơ Diesel АСДГ (ASDG) công suất 800 kW.

    Nội thất em nó (lạ là tớ search mãi không ra cái hình cutaway nào để xem nội thất cụ thể của em này, lớp khác search là ra):
    [​IMG]

    Ngoài ra, tàu ngầm này còn được trang bị thiết bị phát hiện tàu ngầm. Đây là thiết bị tìm kiếm và tấn công chủ động/bị động được treo trên thân tàu phía dưới khoang chứa ngư lôi. Tàu được gắn radar phát hiện mục tiêu nổi băng I/J.Các thiết bị đối phó gồm ESM (thiết bị hỗ trợ điện tử), hệ thống cảnh báo radar và hệ thống định vị.

    Akula còn có cả hệ thống thông tin liên lạc radio và vệ tinh. Tàu được trang bị 2 phao anten nổi để thu tín hiệu radio, dữ liệu chỉ thị mục tiêu và tín hiệu dẫn đường vệ tinh, khi hoạt động sâu và dưới các lớp băng.

    Nguồn: http://www.baomoi.com/Tau-ngam-tan-cong-nao-dang-so-nhat-the-gioi/119/8701630.epi

    Ngắm quả lưng to gần bằng 02 sân bóng đá của em nó ^:)^:
    [​IMG]

    Để đẩy con tàu 48.000 tấn di chuyển trên biển, Akula trang bị 2 chân vịt khổng lồ 7 lá.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Vũ khí chiến lược của tàu ngầm Akula gồm 20 tên lửa đạn đạo liên lục địa RSM-52. Trong ảnh dưới là 4 (trên 20) giếng phóng chứa đạn tên lửa đạn đạo RSM-52:
    [​IMG]

    Ngoài tên lửa đạn đạo, tàu ngầm Akula còn trang bị 4 ống phóng ngư lôi 533mm (phóng ngư lôi Type 53 và tên lửa hành trình chống ngầm RPK-2) và 2 ống phóng ngư lôi 650mm (phóng ngư lôi Type 65K và tên lửa hành trình chống ngầm RPK-7). Tàu còn có một hệ thống phòng không tầm thấp 9K38 Igla.
    [​IMG]

    Nguồn http://truongtansang.net/can-canh-tau-ngam-lon-nhat-the-gioi.html
  4. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Froject 941 akula [ typhoon ]@-)


    [YOUTUBE]I6EX9Ef4x6A[/YOUTUBE]
  5. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    To nhất

    Alpha class

    [YOUTUBE]JBzb3mNveCk[/YOUTUBE]

    Nhanh nhất
  6. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    lưng nó làm gì đến 2 sân bóng đá?, có lộn ko?
  7. son_ici

    son_ici Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    246
    Diện tích mặt lưng của nó đấy thím. ~ 2 sân bóng( không phải sân bóng đá như Nuoucam) :D
  8. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    [​IMG]
    Tàu ngầm hạt nhân Cheyenne (Mỹ)
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Tớ nhầm, rộng không bằng nhưng dài thì gần bằng ;))

    Sân bóng đá (nhìn chung) khoảng 100mx70m vs Akula class 175mx23m [:D]

    Chân vịt em titan này nhìn thô nhỉ, chắc thân quá nặng + cậy lặn sâu nên đành phải hi sinh vụ giảm bọt khí?
    [​IMG]
  10. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.435
    Đã được thích:
    3.360
    Bổ sung thêm:

    [​IMG]

    1. Các thiết bị ngư lôi mũi 533mm;
    2. Các ăng ten của hệ thống thủy âm;
    3. Khoang ngư lôi;
    4. Các thiết bị đóng mở dưới bánh lái;
    5. Thân ngoài;
    6. Thân trong;
    7. Các bánh lái ngang mũi tàu;
    8. Nắp cửa thoát hiểm;
    9. Hầm hỏa tiễn đạn đạo R-39;
    10. Các nắp cửa hầm;
    11. Khoang - modul trung tâm;
    12. Các buồng nổi cứu nạn;
    13. Các thiết bị đóng mở của kính tiềm vọng và ăng ten;
    14. Vách ngăn cách của thiết bị đóng mở;
    15. Sống tàu;
    16. Lò phản ứng nguyên tử hạt nhân;
    17. Khoang lò phản ứng;
    18. Chân vịt trong mũ vòng tròn;
    19. Tuyến trục chân vịt chính;
    20. Thiết bị dẫn hướng thủy động lực;
    21. cánh đuôi đứng;
    22. Cánh đuôi ngang;
    23. Bánh lái đứng;
    24. Bánh lái ngang ở mạn tàu.


Chia sẻ trang này