1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bây giờ có nhiều tiền mặt bạn sẽ làm gì?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi TuKyAmThi, 07/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuKyAmThi

    TuKyAmThi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    1
    Mời các bác cho ý kiến
  2. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Ý tưởng kinh doanh hay bất kì việc gì cũng được? Mà nhiều là nhiều bao nhiêu thế bác? khái niệm nhiều nó cũng vô cùng lắm
    - Nếu kinh doanh, bây giờ nhiều tiền mặt thì em đi mua vàng để cuối tháng 8 bán ra, lấy lại tiền về kinh doanh việc khác, hoặc mua đất đi, bất động sản đang trũng, vay để mua bán đầu cơ thì khó chứ có tiền túi thì quá ổn. Mua cũng lựa tiêu chí: để thay đổi chỗ ở hoặc để kinh doanh nhé. Dân số VN còn tăng nhiều lắm, mua sẵn dự phòng ko sau này lắm con cháu ko có tiền bay lên sao hoả ở đâu :D
    - Nếu làm bất kì việc gì, khi có nhiều tiền mặt: em sẽ đi du lịch, rủ hết họ hàng bạn bè đi du lich, trích tiền cho tổ chức từ thiện phi chính phủ, ( em từng là thành viên của tổ chức này), xây dựng chùa chiền quê hương, nhà thờ họ ( em xem thấy topic nhà thờ họ Vũ mà ghen tị với nhà thằng bạn em quá), mua sắm quà cáp cho người thân bạn bè, mua xe hơi ( nhưng mà em chưa biết lái xe nên cũng ko ham hố lắm cái vụ này)
  3. guest090

    guest090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ mở lớp học dạy phương pháp Tự Kỷ Ám Thị.
  4. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Có nhiều tiền mặt, em sẽ trồng cây anh túc, nuôi con ****. Ích nước, lợi nhà. =))
  5. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    BĐS mà chiến thôi. BĐS phân khúc nào khó khăn chứ miếng đất tầm <500tr, nhà tầm trên dưới 1tỷ thì vẫn giao dịch ầm ầm. Đấy là mình thấy thế.
  6. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    quá nhiều tiền thì đi chơi , đầu tư tầu ngầm tên lửa máy bay đem sang Tầu khựa đọ súng =))
  7. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Ai cho tôi tiền mặt?
  8. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    ý kiến này quá chuẩn rồi, thích nhất là chỗ đi du lịch và làm từ thiện, và nhà thờ họ nữa. Còn việc lái xe hơi thì dễ mà. Học là được thôi. :D
    Riêng mình có tiền thì mình kinh doanh để kiếm thêm nhiều tiền nữa:P
    Và khi có nhiều tiền thì quyên cho tổ chức từ thiện phi chính phủ của em Minh@-)
  9. baothoa92

    baothoa92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2013
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    giờ e mà có nhiều tiền thì e đầu tư cho chính phủ bem chết thằng khựa khốn kiếp :D :D :D :D
    còn thừa đâu e mang về cho atrai e làm ăn để kiếm tiền nuôi bố mẹ e sau này
    còn thừa tý nào nữa thì e để e mua cái xe đi làm ..chứ có con xe đi cứ vài hôm lại sửa, rồi vài hôm lại sửa..... bùn cười lắm cơ :v :v :v



    ______________________________________________________
    đồng hồ casio | đồng hồ thời trang | dong ho casio | đồng hồ nam nữ
  10. nguoiluhanhcodoc_666

    nguoiluhanhcodoc_666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Nếu tự dưng có nhiều tiền mặt sẽ làm gì? Đó không phải là một câu hỏi chơi chơi.... Đôi khi một chị nhặt rác, một anh bán báo nhặt được một túi tiền. Một ông già trúng số được đống tiền. Người đi vào rừng tìm được sản vật quý cũng được đống tiền. Vậy chuyện gặp may mà có được một đống tiền trong xã hội không phải là không có.

    Đa số mọi người không biết quản trị đồng tiền. Kể cả người kiếm ra nó. "Có người - thậm chí - còn dùng số tiền chưa kiếm được mua những thứ chưa thật cần thiết để ra oai với người mình không ưa." Việc quản trị đồng tiền không gì khác là thắng được cái bản năng tiêu sài hàng ngày nhảy chồm chồm trong bạn.

    Kinh tế đất nước giờ đang khó khăn. Xã hội thiếu tiền mặt. Người dân, doanh nghiệp không vay được tiền ngân hàng để đầu tư kinh doanh hoặc mở rộng sản xuất. Ngân hàng không cho vay vì còn phải găm tiền sợ người cho ngân hàng vay - trước đó - đến đòi.

    Bây giờ, ai tự dưng có được một số tiền (mặt) lớn là một điều hết sức may mắn. Tuy nhiên, đầu tư trong thời điểm hiện tại là tương đối khó khăn, vì sức mua của thị trường yếu, đúng hơn là đang ở đáy. Người dân đã cạn tiền mặt. Không nên đầu tư vào sản xuất những hàng hóa và dịch vụ không thiết yếu.

    Vậy câu trả lời cho tiêu để của topic là: làm ngược lại với điều đó, tức là: hãy đầu tư vào sản xuất loại hàng hóa hay cung cấp loại dịch vụ thiết yếu.

Chia sẻ trang này