1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Tang Lễ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp.

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi TLJacqueline, 14/10/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TLJacqueline

    TLJacqueline Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    740
    Bác Giáp đã về nơi an nghỉ cuối cùng, Topic kia mod nên đóng lại, mọi việc hậu tang lễ mọi người vào đây bàn, để Topic kia an nghỉ cùng Đại Tướng của chúng ta với 1 sự tôn nghiêm cao nhất.

    Thiết nghĩ Mod nên để Top này cho tới khi lắng dịu sau đó đóng lại.
    Tớ và các bác chắc có nhiều bức xúc, tuy nhiên chúng ta cũng cần xả bức xúc tại 1 chổ khác không phải là Topic kia, mọi vấn đề về "sạn" hãy bàn ở đây rồi sau đó ai có uy tín cao thì đem lên các trang mạng, FB, để cho mọi người biết cái "thối nát" đáng phải lên án.
  2. TLJacqueline

    TLJacqueline Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    740
    Hành động 'tự sướng' khó đỡ của ekip VTV khi đang quay lễ tang Đại tướng

    Những hình ảnh được một bạn trẻ đăng tải trên mạng xã hội cá nhân mới đây cùng những dòng tâm sự về cách làm việc của ekip VTV trong lúc đang tường thật Trực tiếp về Tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp được truyền tay nhau một cách chóng mặt…

    http://kenh13.info/hanh-dong-tu-suong-kho-do-cua-ekip-vtv-khi-dang-quay-le-tang-dai-tuong.html

    Xem lũ ekip VTV này, thiệt là sôi máu.

    Báo thì có báo lá cải, giờ mọc ra thêm cái đài truyền hình lá cải VTV
    Đúng như trong CLip này.
    https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Tcrq_WsIReE
  3. linhsnow13

    linhsnow13 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/02/2010
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    147
    Về VTV,đài truyền hình quốc gia của ta.
    Có gần tuần chuẩn bị,thế mà làm cái chương trình trực tiếp như ... .Dân bật tivi lên cốt để xem Đại tướng đến đâu rồi,để xem dòng người tiễn đưa Đại tướng,để xem lòng người với Đại tướng.Thế mà ...
    Nguyên ngày 12,không trực tiếp được lấy 1 tí,sáng sớm em bật tới bật lui 7-80 kênh thì kênh phát chỉ thấy toàn phim với kịch,cái cần là cần trực tiếp cảnh dân vào viếng Đại tướng,cảnh biển người xếp hàng thành kính thì chả thấy đâu :|
    Ngày 13,trực tiếp được hơn 1 tiếng thì cắt,mà làm rất nghiệp dư : nhạc có lúc không chuẩn,sắp xếp khách mời phỏng vấn trực tiếp cứ như bình luận đá bóng,bao cảnh xúc động khi Linh xa đi qua thì chả có lấy 1 cảnh.Ừ thì có thể là do xe phá sóng,nhưng chả sao cả nếu bố trí dây truyền trực tiếp từ máy quay.Thực ra là có,nhưng chỉ được có vài máy,đài quốc gia thiếu thốn thế à?Nếu bố trí vài chục máy quay ở các trọng điểm quan trọng thì đâu đến nỗi,có gần tuần chuẩn bị cơ mà.
    Sự kiện quan trọng bậc này mà làm sơ sài như thế,đủ biết cái tầm và cái tâm vtv không xứng với 1 đài truyền hình quốc gia.Lần sau để htv họ làm,rồi tiếp sóng của họ đi.Mà làm gì còn lần sau nữa >:P
    Đã có cáp làm ra tiền rồi,còn đẻ ra thằng K+ vơ vét thêm,trong khi đài sống bằng tiền thuế nhân dân ^:)^
  4. QDNDTuDo

    QDNDTuDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Điếu văn Tướng Giáp 'chưa xứng tầm'


    Cập nhật: 15:32 GMT - chủ nhật, 13 tháng 10, 2013

    [​IMG] Tổng bí thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng đọc điếu văn truy điệu Tướng Giáp


    Điếu văn của Tổng Bí thư ********************** trong lễ truy điệu cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp chưa "thỏa đáng", chưa "xứng tầm" với vị Đại tướng, theo một số ý kiến quan sát từ trong nước.
    Hôm 13/10/2013, điếu văn cho Tướng Giáp do ông Nguyễn Phú Trọng đọc, đã điểm công trạng của ông Giáp nhưng không sử dụng những cụm từ mà một số nhà quan sát cho là có thể được kỳ vọng nhắc đến như "anh hùng dân tộc" dù có nói Tướng Giáp là "học trò" của ông Hồ Chí Minh và là một "vị tướng của nhân dân."

    Các bài liên quan




    Chủ đề liên quan



    Hôm Chủ Nhật, Thiếu Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, cựu Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, nói với BBC:
    "Tôi thấy nếu không nói ông ấy là một vị anh hùng dân tộc thì đó là điều không thỏa đáng, chưa xứng với công lao bất hủ của đại tướng, và cũng không xứng với cống hiến to lớn của đại tướng đối với dân tộc."
    Tướng Vĩnh cho rằng việc tôn xưng tướng Giáp là "vị tướng của nhân dân" tuy không sai, nhưng vẫn chưa bao quát hết tầm vóc của ông Giáp.

    Điếu văn không gọi Đại tướng là 'anh hùng'
    Nhận xét về bài điếu văn đọc tại lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp và 'bi kịch lớn' trong đời ông.
    Nghemp3
    Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.
    Bấm vào đây để tải Flash Player mới nhất
    Mở bằng chương trình nghe nhìn khác


    Ông nói: "Đó là chuyện khác, gọi vị tướng của nhân dân cũng là một cách đánh giá với Đại tướng... đối với dân tộc Việt Nam, Đại tướng Tổng tư lệnh là vị tướng của nhân dân thì đúng rồi, nhưng đúng ra phải nói đây là một vị đại tướng của thế kỷ XX và XXI."
    Còn Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, cựu chủ biên trang mạng Bauxite Việt Nam, nơi từng đăng tải thư ngỏ của Tướng Giáp phản đối chủ trương của lãnh đạo Đảng và chính quyền về khai thác bauxite, nhận xét:
    "Ông ấy không nói đến mấy chữ 'anh hùng' của ông Võ Nguyên Giáp thì dễ hiểu bởi vì ông ấy là con người rất sách vở. Ông ấy thấy Đại tướng trước chưa được phong anh hùng bao giờ cả, thì ông ấy tránh đi không dùng chữ anh hùng."
    'Quên vụ nổ lớn'

    Theo Giáo sư Huệ Chi, chính điều này lại nói lên "cái lớn" của nhân vật vì theo ông, "anh hùng" đã được thể hiện trong lòng người dân mà không cần chờ tới sự đánh giá của Đảng.
    Học giả này còn cho rằng ông Tổng Bí thư và Ban lãnh đạo Việt Nam đã bỏ qua một cơ hội gửi thông điệp trong ngày quốc tang về vụ nổ kho thuốc pháo hoa hôm thứ Bảy ở tỉnh Phú Thọ làm hàng chục người chết.
    "Xúc động về Tướng Giáp trong bao nhiêu ngày qua là một sự xúc động vượt khỏi sự chịu đựng của trái tim của mình, nhưng đồng thời khi nghe tin về một vụ nổ ở nhà máy pháo hoa ở Phú Thọ, chúng tôi không thể chịu đựng được."
    Giáo sư Nguyễn Huệ Chi






    Học giả cho rằng vụ tai nạn nghiêm trọng này, mà tới nay con số tử vong đã lên tới 24 người theo truyền thông Việt Nam, cũng là một cái tang rất lớn và việc lãnh đạo Đảng, nhà nước không nhắc đến sự kiện này phản ánh một điều mà ông gọi là sự "vô cảm".
    Ông nói: "Bởi vì cái chết của ai thì cũng bình đẳng, cái chết của một tai nạn không nói đến thì nó lại phản ánh một sự vô cảm."
    "Chạy đến với một người được dân sủng ái ghê gớm như thế để tìm điểm, thế nhưng lại thờ ơ với cái chết của mấy chục con người vô tội, đó là điều theo tôi phản ánh cái việc 'thương tiếc' là không hồn nhiên...
    Giáo sư Huệ Chi bình luận thêm:
    "Quả thật đối với chúng tôi, xúc động về Tướng Giáp trong bao nhiêu ngày qua là một sự xúc động vượt khỏi sự chịu đựng của trái tim của mình, nhưng đồng thời khi nghe tin về một vụ nổ ở nhà máy pháo hoa ở Phú Thọ, chúng tôi không thể chịu đựng được, mà cái tin ấy hoàn toàn trở nên trống vắng ở các tờ báo chính thống..."
    "Bởi vì hai cái tang cùng xảy ra, mà một cái cũng đáng làm Quốc tang lắm chứ, những việc như thế gây nên tâm trạng bất bình thường."
    'Điếu văn mờ nhạt'

    Còn Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang, nhà bất đồng chính kiến từ Hà Nội, đặt câu hỏi:
    "Trong diễn văn của ông Tổng Bí thư **********************, nó không thích đáng. Ông không biểu lộ được tất cả sự tôn kính, tất cả sự đánh giá cao của toàn thể nhân dân cũng như của những cựu chiến binh đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp."
    http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2013/02/17/130217152706_nguyen_trong_vinh_304x171_maikyphoto_nocre***.jpg"Nói là đoàn kết thì đúng là về phía Đại tướng thì luôn luôn là đoàn kết, nhưng còn có những người khác, họ lại có những hành vi không đoàn kết với Đại tướng, lại có những thành kiến, kỳ thị với Đại tướng."
    Thiếu Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh






    "Điếu văn của Tổng Bí thư rất mờ nhạt, không nói được những chữ cần thiết như một anh hùng của dân tộc," nhà bất đồng cáo buộc.
    "Người ta thấy rằng nhân dân một đằng, thậm chí đảng một đằng, mà ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lại một nẻo, tức là nó không khít nhau, không đồng hướng với nhau."
    Cũng hôm Chủ Nhật, Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh cho BBC hay ông nhất trí với một chi tiết trong Điếu văn đánh giá và nhắc tới Đại tướng Võ Nguyên Giáp là con người biết "giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng," nhưng ông lại lưu ý một khía cạnh khác có liên hệ.
    Ông nói: "Nói là đoàn kết thì đúng là về phía Đại tướng thì luôn luôn là đoàn kết, nhưng còn có những người khác, họ lại có những hành vi không đoàn kết với Đại tướng, lại có những thành kiến, kỳ thị với Đại tướng, đấy là sự thực."
    "Đám tang của Đại tướng là một đám tang không tiền khoáng hậu, chứng tỏ Đại tướng là một người toàn dân kính trọng, tất nhiên trừ một số kẻ kỳ thị và ganh ghét đại tướng."


    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/10/131013_general_giap_funeral_nguyenphutrong.shtml


    ;))
  5. linhsnow13

    linhsnow13 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/02/2010
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    147
  6. ta0_thjch_the

    ta0_thjch_the Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    5
    bác nói hay lắm. cho em cám ơn bác vì câu này.
  7. ngaongantuhai

    ngaongantuhai Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2012
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    705
    Bố tiên sư các ông. Ma chê cưới trách, vụng tay hay mắt, lắm chuyện.

    Cái quan trọng nhất là cả nước đã làm ma cho cụ trọng thể chưa từng có, với lòng thành chắc không bao giờ có như thế nữa.
    Mấy thằng mượn gió bẻ măng để nói nhăng nói cuội đi chỗ khác kiếm ăn đi, chuyện này không phải chỗ để đánh hôi.
  8. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    bộ bạn cứ nghĩ cứ dính vào chính trường là tin tưởng sao? nếu vậy ko cần cụ mà chỉ cần xem cái đống đang ngồi trong HT3Đ là thấy phấn chấn rồi
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    xin lỗi đa số các nhà báo có tâm với nghề chứ, một bộ phận không nhỏ nhà báo bây giờ giống lũ vô học
    thôi, đưa hình luôn

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  9. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    trích vị trí , chức năng của VTV
    vậy bon nó đã làm tốt những gì trong các chức năng của nó. ĐẢng ,nhà nước... này là của ai vì ai phục vụ ai . hay là đám 3sip. [r37)][r37)][r37)] mấy ngày nay tôi cũng tức ói máu vì cái bọn này .[r37)][r37)]
  10. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Thường thôi., lũ quái gở VTV ấy càng ngày càng bét. Hôm trước thấy con gì gì - à con Lê Bình - phỏng vấn ông Vũ Đức Đam, ổng trả lời xong nó nhếch mép cười khểnh một cách ngạo mạn trước ống kính.

    Anh bẩu rồi, Hà Nội từ quan đến dân (đương nhiên có loại trừ) đều là mầm mống của bất mãn và loạn lạc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này