1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin tức quân sự thế giới - phần 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 19/07/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TomCatF14

    TomCatF14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    88
    Đan Mạch từ chối đề nghị gửi máy bay F16 đến Afghanistan của NaTO.Ngoại trưởng Đan Mạch nói nước bà là một trong số những nước đóng góp nhiều nhất cho ISAF nên từ chối đề nghị này. Hiện nước này có 750 quân trong 141 ngàn quân quốc tế đang phục vụ tại đây.http://www.defensenews.com/story.php?i=4757963&c=AIR&s=TOP
  2. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Ấn Độ cảnh báo về nguy cơ Trung Quốc

    Trung Quốc đang nỗ lực mở rộng ảnh hưởng tại Nam Á nên Ấn Độ phải cẩn thận, đề phòng, tờ The Times of India dẫn lời Thủ tướng Manmohan Singh. Ông Manmohan Singh tuyên bố: “Trung Quốc muốn đứng chân ở Nam Á. Rất khó để biết vấn đề sẽ biến chuyển tới đâu. Do đó, chúng ta phải suy ngẫm về sự thực này. Chúng ta phải cẩn thận, sẵn sàng đối phó”.

    Xem thêm tại đây : http://118.70.125.223/Muctin/Quocte/LA80842/default.htm

    [r2)]
  3. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Nhật bắt giữ thuyền trưởng Trung Quốc sau vụ đâm tàu


    Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản vừa bắt giữ thuyền trưởng của một chiếc tàu cá Trung Quốc sớm nay (8/9) gần khu đảo tranh chấp ở vùng biển phía đông Trung Quốc.

    Xem thêm : http://vietnamnet.vn/thegioi/201009/Nhat-bat-giu-thuyen-truong-Trung-Quoc-sau-vu-dam-tau-934217/

    P/s: Mấy anh Nhật hồi này càng ngày càng máu. Việc Nhật máu hơn cũng vì không khí khu vực và trên thế giới càng ngày càng không ưa TQ. Trước đây với những sự việc tương tự, Nhật thường nhũn hơn.
    [r2)]

  4. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    841
    Bức thư từ Philippin: AFP lying, encountered troops in Sorsogon not carrying Yolanda relief—CPP

    Chính quyền Aquino bỏ mặc dân sống chết

    Đảng cộng sản Philippin hôm nay đã lên án chế độ Philippin và lực lượng vũ trang của chính quyền Philippin đã lợi dụng hậu quả trận bão Yolanda để mở rộng các cuộc tấn công quân sự trên diện rộng, bao gồm tỉnh Sorsogon và trên toàn quốc.

    Chính quyền Aquino và tướng lĩnh quân đội đã bịa đặt về việc tiểu đoàn 31 bộ binh của họ đối đầu với quân đội NPA hôm qua có liên quan tới việc cướp hàng cứu trợ cho các nạn nhân bão. Quân đội chính phủ Philippin cho rằng vụ va chạm xảy ra lúc 5 giờ sang tại làng Balocawe, thuộc Matnog, tỉnh Sorsogon.

    Đại diện của đảng cộng sản Philippin cho biết, trong lúc họ còn chờ báo cáo của ông Celso Minguez, chỉ huy lực lượng NPA tại Sorsogon họ đã nhận ra rằng cuộc va chạm ở bên trong khu vực Matnog, nơi cách đường cao tốc Maharlika tối thiểu 3Km, con đường nối giữa đảo Luzon phía bắc xuống đảo Samar, cách cảng Matnog khoảng 5Km. Chính quyền Aquino và quân chính phủ đã lợi dụng tình trạng hỗn loạn sau bão để tấn công. Họ lợi dụng nỗi đau của những nạn nhân trong thiên tai vừa qua để nhằm che dấu tội ác man rợ của họ.

    Quân đội NPA và các đảng viên đảng cộng sản Philippin huy động hết sức người, sức của nhằm hỗ trợ các nạn nhân vượt qua khó khăn do trận bão gây ra. Họ đang giúp đỡ hàng trăm ngàn người dân ở vùng sâu và vùng núi cao thuộc đảo Samar và Leyte cũng như trên các đảo khác như Panay, Negros, Mindoro, Masbat, Palawan,.... Những nơi mà chính quyền Aquino đã bỏ rơi người dân.

    -------------

    The Communist Party of the Philippines (CPP) was re-established on December 26, 1968 on the theoretical foundations of Marxism-Leninism-Maoism. It is the advanced detachment of the Filipino proletariat leading the new-democratic revolution. The CPP organizes and leads the New People's Army that wages revolutionary armed struggle in the countryside.

    Hàng ngàn người dân ở Aganglagang - Phlippin lao vào phá kho gạo của nhà nước.

    Miềng nhớ là có bọn nó chửi truyền thông VN (VTV thì phải?) nói ử Phi có tình trạng vô chính phủ, bạo loạn sau bão là nói láo, không biết nó có nói truyền thông Đức nói láo không nữa?

    Tote bei Plünderungen: Hungernde stürmen Reislager auf den Philippinen

    Trong lúc hoảng loạn, một bức tường sập đổ và có rất nhiều người chết và bị thương. Chính quyền cho biết có 130.000 bao gạo, mỗi bao 50 Kg bị mất. Philippines: 8 người chết trong lúc cướp phá kho gạo chính phủ

    Dân thì đói, trong kho có cả 6,5 triệu Kg gạo, vì sao không mang ra phát cho người dân?

    Dân đói quá, hàng ngàn người lao vào cướp đồ cứu tế, phá kho gạo của nhà nước => Quân đội bắn chết và gọi đó là phiến quân định cướp đồ cứu tế.

    Chính phủ Philippin không kiểm soát được tình hình, quá chậm trong việc cứu giúp người dân, quân đội chính phủ qua vụ này mới thấy tệ hại chưa từng có.

    Thêm vào đó một số khu vực trước tới nay đòi ly khai nên hình như chính phủ không mặn mà với việc cứu tế cứu bần, đối tượng chủ yếu bị là nông dân, công nhân nghèo,... khả năng cho một thảm họa lớn nhất của nhân loại từ hàng trăm năm qua có khả năng xuất phát từ đây!

    Một trong những người đi cướp kho thóc. Người mẹ bế con nhỏ, bên cạnh là đứa con lớn của chị, vừa trả lời phỏng vấn chị vừa khóc và nói "Vừa nãy có cả tiếng súng nổ, chúng tôi sợ quá và bỏ chạy".

    [​IMG]

    Họ có giống kẻ cướp không?

    Trong khi, trước đó ĐCS Phi CPP đã ngừng bắn với chính phủ để khắp phục thảm họa do bão gây ra

    Đảng Cộng sản Philippines (CPP) tố cáo chính phủ Hoa Kỳ lợi dụng thảm kịch nhân loại gay ra bởi siêu bão Yolanda (tên quốc tế Haiyan) để đẩy mạnh các hoạt động bằng tàu chiến quân sự và quân đội vũ trang tại Philippines. Denounce the US military for using tragedy to justify increased warships deployment—CPP

    Không có sự hiện diện của chính phủ trong Tacloban City hơn 48 giờ sau khi supertyphoon tấn công và hoàn toàn tàn phá thành phố.

    Chính quyền địa phương đã hoàn toàn bị xóa sổ. Rõ ràng là Chính phủ quốc gia đã không để tâm vào tình hình trong cơn bão mặc dù thực tế là đường dây thông tin đã hoàn toàn bị cắt đứt trong các khu vực này. Chính phủ quốc gia chỉ bắt đầu có biện pháp sau khi các nhà báo trong và ngoài nước đưa hình ảnh sự tàn phá trên truyền hình 36 giờ sau đó.

    Báo chí Mỹ và phương tây xác nhận: Chính quyền Philippin có tổ chức cuộc tổng tấn công phòng ngừa hôm thứ ba tuần vừa qua vào căn cứ của NPA tại hòn đảo Samar, nơi chịu thiệt hại nặng nề từ bão Hayan.

    Kết quả: tiêu diệt được 2 phiến quân.

    Những bản tin từ chính phủ Philippin trước đó cho rằng các cuộc tấn công vào các đội cứu trợ nay được xác định rõ là dối trá! Từ đây mối lo sợ bị NPA trả thù tăng lên khiến cho bà Stephanie Uy-Tan, thị trưởng thành phố Catloban trên đảo Samar đã lên tiếng kêu gọi chính phủ tăng thêm lực lượng an ninh tới để bảo vệ. Đại diện quân đội chính phủ Philippin tuyên bố với tờ "Wall Street Journal": "Quân NPA là mối đe dọa tại Samar."

    Sự có mặt của quân đội Mỹ hiện thời tại Philippin, đặc biệt tại khu vực mới xảy ra thiên tai sẽ khiến thêm bất ổn. Các cuộc tấn công của quân du kích NPA vào căn cứ Mỹ sẽ diễn ra với cường độ lớn hơn và nếu Mỹ không muốn sa lầy vào cuộc chiến đó, cách tốt nhất là rút quân sau một thời gian tham gia làm công tác từ thiện.
    JICKLE, suhomangsinh_vien_gia thích bài này.
  5. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    841
    "Không có dấu hiệu thực sự của nổi loạn" Cơ quan cứu trợ nạn nhân bão ở Philippines bác bỏ những lo ngại rằng an ninh đã bắt đầu xấu đi, cướp bóc lan rộng sau đây trong những ngày sau khi cơn bão, và những tin đồn về các cuộc tấn công của quân nổi dậy gần đây.

    Quân đội Philippines đã phát động một cuộc tấn công phủ đầu vào ngày 30, giết chết hai, Đại tá Joey Kakilala cho biết.

    http://www.nytimes.com/1983/11/30/w...els-press-attacks-on-army-and-corruption.html
    JICKLEsuhomang thích bài này.
  6. Magicsword

    Magicsword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2013
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    6
    ANH QUỐC :

    Đặt hàng thêm 24 chiếc quân xa bọc thép FOXHOUND


    Bộ Quốc Phòng Anh Quốc vừa quyết định mua thêm 24 quân xa bọc thép hiện đại FOXHOUND của hảng General Dynamics Land Systems với tổng trị giá lên đến 23 triệu Euros. Như vậy tổng số đơn vị xe bọc thép FOXHOUND dùng để chở quân có khả năng bảo vệ hữu hiệu nhất trong kho quân khí của Quân Đội Hoàng Gia Anh Quốc hiện nay lên đến 400 chiếc. Dây chuyền sản xuất qui mô loại xe bọc thép chở quân này bắt đầu đi vào hoạt động vào năm 2011 và những chiếc FOXHOUND đầu tiên liền được gởi ngay đến các đơn vị Lục Quân Anh đang tác chiến trên chiến trường Afghanistan vào tháng Sáu cùng năm.

    FOXHOUND là loại quân xa bọc thép được thiết kế đặc biệt với gầm xe (4x4) có kiến trúc hình chử V có khả năng giảm thiểu hiệu quả sức công phá cực mạnh của các loại mìn bẩy chôn giấu dưới mặt đường. Cabine chở quân lai được thiết kế độc lập theo kiểu module để có khả năng thay thế hoặc nâng cấp mức độ bảo vệ một cách dễ dàng tùy theo tình hình chiến trường đòi hỏi.

    Mặc dầu được thiết trí hệ thống giáp thép bảo vệ hiện đại loại quân xa chở quân này chỉ có một trọng lượng chừng 7,5 tấn và cấu trúc vô cùng chặt chẻ. Vì vậy, FOXHOUND hoàn toàn đặc biệt thích hợp cho các hoạt động tuần tiểu, trinh sát chiến đấu trong những khu vực chật hẹp như tác chiến trong thành phố.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  7. Magicsword

    Magicsword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2013
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    6
    ANH QUỐC :

    Hải Quân Hoàng Gia Anh thực tập khả năng phòng thủ chống phi đạn (BMD) với Hải Quân Mỷ


    Hải Quân Hoàng Gia Anh Quốc đã gởi khu trục hạm phóng hỏa tiển hiện đại nhất của mình, HMS DARING D-32 thuộc Lớp 45 (Type 45 hay còn được gọi là D-Class hay DARING-Class) đến Thái Bình Dương để cùng với Hải Quân Mỷ và Cơ Quan Phòng Thủ Phi Đạn (MDA = Missile Defense Agency) thuộc Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ cùng nhau thực tập cũng như trắc nghiệm khả năng Ngênh Cản Phi Đạn Chiến Lược Tầm Xa (BMD = Ballistic Missile Defense) ở Khu Thực Tập Phi Đạn Quân Sự ngoài khơi Hawai.

    [​IMG]

    [​IMG]
    Khu trục hạm phóng hỏa tiển HMS DARING D-32 của Hải Quân Hoàng Gia Anh với hậu diện là chiếc hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ USS ENTERPRISE trong một cuộc tập trận chung giữa Hải Quân hai nước.

    Trong cuộc thực tập này, vai trò cũng như khả năng tham gia tích cực của Hải Quân Hoàng Gia Anh Quốc trong tương lai vào kế hoạch Phòng Thủ Phi Đạn Chiến Lược Khu Vực (TBMD = Theater Ballistic Missile Defense) cùng với Hải Quân Hoa Kỳ như đã từng thực hiện trong quá khứ với Hải Quân Nhật Bản đươc xét nghiệm và khảo sát.

    Đặc biệt là khả năng trắc thủ, phát hiện và theo dỏi mục tiêu có vận tốc bay siêu âm, ở tầm xa chiến lược của hệ thống radar SAMPSON cực kỳ hiện đại của xí nghiệp quốc phòng Anh Quốc BAE, trang bị chủ yếu trên lớp khu trục hạm tân tiến này lần đầu tiên được thử nghiệm thực địa với một tầm vóc qui mô và đa dạng.

    Dàn Radar SAMPSON hiện đại cùng với phi đạn phòng không siêu âm ASTER-30 thuộc vào hệ thống phòng không chiến lược tầm xa SEA VIPER của lớp khu trục hạm phóng hỏa tiển DARING-Class này mà khả năng phòng thủ không phận của nó được đánh giá là tương đưong với hệ thống phòng không chiến lược AEGIS nổi tiếng của Hải Quân Mỷ.

    Kết quả trắc nghiệm với hệ thống radar cảnh báo SAMPSON cho đến nay được đánh giá là thành công vượt bực. Thêm vào đó, Hải Quân Hoàng Gia Anh Quốc dự tính là sẽ tìm cách gia tăng tầm xa truy cản của phi đạn phòng không ASTER-30 để có thể chận đánh phi đạn tấn công chiến lược của đối phưong từ một khoảng cách vượt qua tầm bắn tối đa hiện nay (120 km) của nó.

    [​IMG]
    Phi đạn phòng không siêu âm ASTER-30 trên đường bay đến mục tiêu với một tốc độ cực nhanh (Mach 4,5).
  8. Magicsword

    Magicsword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2013
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    6
    ANH QUỐC :

    Hải Quân Hoàng Gia Anh trang bị phi đạn phòng không tầm gần SEA CEPTOR dự trù đi vào hoạt động vào năm 2016


    Hải Quân Hoàng Gia Anh Quốc đã quyết định trang bị phi đạn phòng không đa năng tầm gần SEA CEPTOR mới phát triển cho các hộ tống hạm lớp DUKE (Type 23) bắt đầu từ năm 2016 và cho thế hệ tàu chiến toàn cầu tương lai GCS (Global Combat Ship, Type 26) kể từ năm 2020.

    SEA CEPTOR như vậy là sẽ thay thế hệ thống phi đạn phòng không SEAWOLF đã khá lổi thời.

    Phi đạn phòng không siêu âm SEA CEPTOR được trang bị đầu dò radar chủ động có khả năng phát hiện, theo dỏi và tấn công mục tiêu trên không trong mọi thời tiết với một tốc độ gấp hai lần rưởi tốc độ âm thanh (Mach 2,5) ở một tầm xa tác chiến hiệu quả lên đến 25 km.

    SEA CEPTOR có khả năng tấn công đa năng đủ loại mục tiêu trên không từ trực thăng, máy bay chiến đấu có người lái đến máy bay trinh sát lẩn tấn công không người lái UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Đặc biệt là SEA CEPTOR được xử dụng trong tương lai nhằm chống lại tên lửa chống hạm ASM (Anti-Ship Missile) cũng như tên lửa điều khiển định vị hạ âm Cruise Missiles.

    SEA CEPTOR là thành quả của kế hoạch CAMM của công ty MBDA của Anh Quốc.

    CAMM vốn là một chương trình phát triển phi đạn phòng không tầm gần chung với thiết kế module cũng như khả năng tấn công đa năng các loại mục tiêu trên không. Nó không những có thể được khai hỏa từ những hộp phóng tương tự như hệ thống phi đạn phòng không PATRIOT của Quân Đội Mỷ, mà còn có thể được khai hỏa từ hệ thống phóng phi đạn thẳng đứng nhiều nòng VLS được thiết trí trên các tàu chiến hiện nay trong Hải Quân Hoàng Gia Anh Quốc.

    [​IMG]

    [​IMG]
  9. Magicsword

    Magicsword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2013
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    6
    HOA KỲ :

    Hoàn thành sản xuất chiếc F-35 thứ 100 cho Không Lực Hoa Kỳ


    Ngày 13 tháng 11 năm 2013, với sự hiện diện của khoảng 2000 công nhân viên cũng như khách mời danh dự, xí nghiệp quốc phòng Hoa Kỳ Lockheed Martin đã làm lể chào mừng việc hoàn thành sản xuất chiếc chiến đấu cơ tiềm kích hổn hợp (Joint Strike Fighter) thứ 100 F-35 A LIGHTNING II cho Không Lực Hoa Kỳ. Năm tới (2014), chiếc chiến đấu cơ đắt giá thuộc thế hệ thứ Năm này sẽ được chính thức chuyển đến Căn Cứ Không Quân LUKE cho Phi Đoàn Tiềm Kích 61, Không Đoàn 56 Khu Trục Chiến Đấu Cơ thuộc Không Lực Hoa Kỳ.

    Chiếc F-35 A mang số đuôi AF-41 này đã sẳn sàng rời dây chuyền sản xuất sau cùng vào ngày 29 tháng 9 năm 2013 và từ đó đã trải qua vô số thử nghiệm kỷ thuật trên mặt đất trước khi chính thức giao hàng. Tháng 11 cùng năm, AF-41 bắt đầu được sơn một lớp sơn đặc biệt chuyên hấp thụ sóng radar trước khi chính thức xuất xưởng.

    Ông Lorraine Martin, viên Tổng Giám Đốc chương trình chiến đấu cơ tiềm kích hổn hợp F-35 của công ty Lockheed Martin, trong bài diễn văn chào mừng đã đánh giá việc hoàn thành chiếc máy bay chiến đấu thứ 100 này như là « một ngày vô cùng hảnh diện cho cộng đồng quốc tế F-35 » và củng là một biểu tượng cho « sự trưởng thành kỷ thuật của chương trình chiến đấu cơ thế hệ thứ Năm F-35 LIGHTNING II ».

    Cho đến nay xí nghiệp quốc phòng Lockheed Martin đã sản xuất được 100 chiếc F-35 LIGHTNING II.

    Trong số đó :

    ● 95 chiếc F-35 cho Quân Đội Hoa Kỳ bao gồm :
    42 F-35 A (CTOL : phiên bản cất cánh và hạ cánh thông thường),
    39 F-35 B (STOVL : phiên bản cất cánh và hạ cánh thẳng đứng) và
    14 F-35 C (CATOBAR : phiên bản dành cho Hải Quân) ;
    ● 3 chiếc F-35 B cho đồng minh thân cận Anh Quốc và
    ● 2 chiếc F-35 A cho Hoà Lan.

    Con số 100 chiếc LIGHTNING II này được tính bao gồm luôn cả số lượng máy bay thử nghiệm (prototypes) ban đầu.

    Theo những quyết định mới nhất của Không Lực Hoa Kỳ thì sẽ có tổng cộng 144 chiến đấu cơ F-35 A được trang bị cho toàn bộ 6 phi đội tiềm kích (6x24) đồn trú ở Căn Cứ Không Quân LUKE. Tại đây, chương trình huấn luyện cho phi công tiềm kích F-35 LIGHTNING II – bao gồm phi công thuộc Không Lực Hoa Kỳ lẫn phi công thuộc Không Lực các nước ngoài tham dự vào chương trình chiến đấu cơ tiềm kích hổn hợp thế hệ thứ Năm này - sẽ bắt đầu vào năm 2015.

    [​IMG]
    Công nhân viên công ty Lockheed Martin và quan khách danh dự đang chào mừng chiếc chiến đấu cơ tiềm kích thứ 100 F-35 A LIGHTNING II.

    [​IMG]
    F-35 A CTOL (phiên bản cất cánh và hạ cánh thông thường)

    [​IMG]
    Chiếc chiến đấu cơ F-35 B STOVL thuộc Phi Đội 121Tiềm Kích Tấn Công thuộc Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ đang thực hiện lần hạ cánh thẳng đứng đầu tiên vào ngày 21 tháng 3 năm 2013 tại Căn Cứ Không Quân Yuma của Thủy Quân Lục Chiến Mỷ ở tiểu bang Arizona.

    [​IMG]
    F-35 C CATOBAR (phiên bản Hải Quân).
  10. Magicsword

    Magicsword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2013
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    6
    BA LAN :

    Quân đội Ba Lan đang thương lượng mua lại 105 chiến xa thặng dư

    Leopard 2 A-5 của Quân Đội Liên Bang Đức


    Trước tình hình kinh tế khó khăn, trì trệ hiện nay trên toàn thế giới, Quân Đội Liên Bang Đức (Bundeswehr) đã bó buộc phải thu nhỏ lại lực lượng vỏ trang của mình theo phương châm lấy chất lượng bù lại số lượng. Theo kế hoạch dài hạn định hướng mới để đáp ứng thích hợp hơn với tình hình chính trị và kinh tế hiện nay ở châu Âu, chính phủ Liên Bang Đức đã quyết định rút ra khỏi biên chế lực lượng thiết giáp trong Quân Đội của mình 125 chiến xa hạng nặng Leopard 2.

    Nước láng giếng thân cận trực tiếp với nước Đức ở biên giới phía Đông là Ba Lan liền bày tỏ ngay ước muốn được tiếp nhận 105 chiến xa Leopard 2 thuộc phiên bản A-5 này theo « điều kiện đặc biệt » để tăng cường cho chương trình hiện đại hóa cũng như tây phương hóa quân khí của mình theo tiêu chuẩn NATO.

    Trong kế hoạch đàm phán với Bộ Quốc Phòng Liên Bang Đức về điều kiện tiếp nhận số lượng chiến xa này, Ba Lan cũng muốn có thêm một số chiến xa Leopard 2, phiên bản A-4 củ hơn, cũng như một số tăng pháo được chế tạo dựa trên khung sườn căn bản của loại chiến xa Leopard hiện đại này.

    Ba Lan hy vọng là có thể thành lập thêm một lữ đoàn thiết giáp hạng nặng có khả năng xung kích dũng mảnh với số lượng chiến xa bổ xung hiện đại này.

    Trong quá khứ (vào năm 2002), lực lượng thiết giáp Quân Đội Ba Lan đã có trong biên chế của mình khoảng chừng 128 chiến xa hạng nặng Leopard 2 A-4 cùng với vô số xe pháo hậu cần. Với sự giúp đở tích cực của Quân Đội Liên Bang Đức trong công tác huấn luyện qui mô để nhanh chóng thích ứng với kỷ thuật quốc phòng hiện đại của phương Tây, quân đội Ba Lan chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể xử dụng thành thuộc các khí tài hiện đại của phương Tây khi tham dự các cuộc thao diễn quân sự với các nước thành viên khác trong khối NATO.

    Trong trường hợp số lượng chiến xa thặng dư nói trên được chính quyền Liên Bang Đức chấp thuận theo yêu cầu của Ba Lan, thì những chiếc chiến xa Leopard này sẽ được công ty Đức Quốc HIL GmbH tu bổ lại toàn bộ trước khi chuyển giao cho Quân Đội Ba Lan. Và điều này theo ước lượng sẽ xảy ra trong khoảng thời gian 2014 / 2015.

    [​IMG]
    Chiến xa Leopard 2, phiên bản A-4, trên chiến trường Afghanistan.

    [​IMG]
    Chiến xa Leopard 2, phiên bản A-5, của tiểu đoàn thiết giáp 214 Quân Đội Liên Bang Đức ở Augustdorf.

    Phiên bản A-5 của chiến xa hạng nặng Leopard 2 là phiên bản nâng cấp từ phiên bản A-4 được thực hiện trong hai giai đoạn cải tiến sau đây :

    Giai đoạn 1 :

    cải thiện hỏa lực tác xạ cũng như gia tăng độ công phá sát thương cho đạn pháo thuộc hệ thống pháo chính bằng cách :
    ● thay nòng pháo L-44 bằng nòng pháo dài và chuẩn xác hơn L-55 cho hệ thống pháo chính 120 mm;
    ● đưa vào xử dụng loại đạn pháo xuyên giáp KE cực mạnh (LKE 2) với tốc độ đầu nòng lớn hơn (1750 m/s so với
    1670 m/s ở phiên bản củ) bằng cách xử dụng thuốc bồi mạnh hơn và qua đó có tầm bắn hiệu quả xa hơn (khoảng
    4 km so với 3,2 km ở phiên bản củ).

    Giai đoạn 2 :

    Cải thiện khả năng sống còn của xa đoàn trên chiến trường bằng cách :
    ● tăng cường thêm một lớp giáp bổ xung cho pháo tháp;
    ● nâng cao khả năng cản đạn ở lối vào của lái xe;
    ● nâng cao khả năng tác xạ nhanh hơn bằng cách thay thế hệ thống thủy điều điều khiển bộ phận nhắm bằng hệ
    thống điều khiển bằng điện tử;
    ● cải thiện hệ thống thấu kính quan sát 360° cả ngày lẩn đêm cho trưởng xa;
    ● cải thiện độ chính xác và tin cậy cho hệ thống định hướng của chiến xa;
    ● trang bị hệ thống truyền hình để hổ trợ cho lái xe khi điều khiển chiến xa chạy lui.

Chia sẻ trang này