1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Trung Quốc đang thử nghiệm siêu pháo chống vệ tinh?
    (Kienthuc.net.vn) - Trung Quốc được cho là có thể đang thực hiện cuộc thử nghiệm hệ thống siêu pháo cỡ nòng lớn, kích thước “khủng” tại khu tự trị Nội Mông.
    Theo tạp chí Jane’s Defence Weekly, hình ảnh từ vệ tinh cho thấy 2 loại pháo lạ thường có kích thước dài 33,5m và 24,3m tại khu vực thử nghiệm cho thiết giáp và pháo binh nằm ở phía Tây Bắc thành phố Bao Đầu (Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc).
    Hai loại pháo này nằm theo chiều ngang trên sàn bê tông bắt đầu xuất hiện vào tháng 9/2010 và tháng 12/2011 – cũng là lần đầu tiên hình ảnh được vệ tinh chụp được. Hình ảnh được Astrium cung cấp cho thấy 2 vật thể này vẫn còn ở sàn bắn vào tháng 7/2013.
    [​IMG]
    Hai khẩu siêu pháo khổng lồ tại trung tâm thử nghiệm Nội Mông.
    Hình ảnh chụp năm 2011 cho thấy một loạt những vật thể có thể lạ được coi là mục tiêu của khẩu pháo 33,5m cho thấy đây có thể là thử nghiệm cho dự án đạn vận tốc cao.
    Trung Quốc trong quá khứ từng lên kế hoạc muốn sản xuất những loại pháo tầm xa, nòng lớn. Nước này từng sản xuất siêu pháo Xianfeng vào những năm 1970 trong dự án chống tên lửa đạn đạo Project 640. Dài khoảng 26m, Xianfeng nằm vào tầm giữa so với 2 khẩu pháo mới xuất hiện. Tuy nhiên, dự án Xianfeng đã bị hủy vào năm 1980.
    Những năm 1990, một số tài liệu cho thấy Trung Quốc đã có công nghệ siêu pháo tầm xa khá giống với dự án siêu pháo Babylon của Iraq được kỹ sư người Canada Gerald Bull thiết kế. Theo tờ Jane’s, ông Bull từng liên quan rất lớn đến hệ thống pháo binh tầm xa của Trung Quốc trong những năm 1980.
    Những khẩu pháo lớn ở Bao Đầu có vẻ ngoài như được lắp ráp lại theo dự án siêu pháo Babylon – theo lý thuyết có khả năng nhắm vào những vệ tinh trong quỹ đạo. Mẫu pháo thử nghiệm Baby Babylon của ông Bull có chiều dài khoảng 46m.
    [​IMG]
    Những gì còn lại của khẩu siêu pháo Babylon.
    Mặc dù những khẩu pháo ở Bao Đầu có vẻ ngoài giống với khuôn mẫu siêu pháo của nhà thiết kế Gerald Bull nhưng có vẻ những siêu pháo này sẽ không được sử dụng cho các nhiệm vụ chống vệ tinh hay pháo binh tầm xa do trước đó Trung Quốc đã mở rộng phát triển tên lửa đạn đạo cho cả 2 nhiệm vụ kể trên.
    Khẩu pháo này có thể được sử dụng cho mục đích mẫu súng điện từ. Tuy nhiên, xung quanh khẩu súng này không có dấu hiệu cho thấy có nguồn cung cấp điện đủ mạnh để thực hiện các vụ bắn phá này.
    Khả năng khác là Trung Quốc chỉ đơn giản sử dụng các hệ thống cũ từ chương trình pháo binh tầm xa trong những năm 1970 và 1990 cho các dự án khác.

    Gì chứ bắn ISS có lẽ khó chứ bắn Vinasat thì vô tư hê hê :D
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    =))
    suhomangMalogs thích bài này.
  3. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    ;) Cu sinh_vien_gia chắc là chú khựa ở VN được dụ làm việc cho khựa !
    Cu đang mơ mộng với tàu to - súng lớn ....
  4. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Ở thì tương lai gần đó chú SVG. Với Nga Việt Nam là đối tác tin cậy, thủy chung bậc nhất vì vậy việc hợp tác khoa học quốc phòng và chuyển giao công nghệ sản xuất vũ khí CNC của Nga tại Việt Nam hoàn toàn có cơ sở và rất nhiều khả năng xảy ra. Nếu sự hợp tác này thành công thì việc Nga mở rộng thị trường và trở thành nhà cung câp vũ khí cạnh tranh rất mạnh mẽ ở khu vực ĐNA, và cả CA_TBD. Chớ xem thường chất xám của nhà vịt cỏ ĐNA một khi đã vào guồng quy củ thì công nghệ hiện đại sẽ nằm trong tầm tay, tất nhiên là dựa trên sự hợp tác hiệu quả từ chất xám nhà gấu xám phương bắc.
    Mềnh thuộc loại lạc quan cách mạng phơi phới vì thế mềnh cũng tin rằng nhà vịt có tiềm năng ủ rơm trồng n ha ha ha.
    Động cơ máy bay không những bác gấu mà còn có cả anh Úc cờ rai na sốt sắng thành lập dây chuyền sửa chửa ĐC Su -27/30...tiến tới 35/50...click phát nữa là lò đúc luôn đó he he
  5. RemyMartin

    RemyMartin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2012
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    17
    Ờm,chú nói thế ngay từ đầu người ta còn tôn trọng.Đáng tiếc là điều chú nói cũng là tư tưởng của lãnh đạo các chú,tư tưởng kiểu trẩu tre thế thì bao giờ mới làm đàn anh thế giới được đây :D
    yetkieu thích bài này.
  6. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    4.210
    Đã được thích:
    2.109
    Trung Quốc trước loạt cải cách “chưa từng có tiền lệ”



    TT - Hội nghị trung ương vào tháng tới của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang hứa hẹn những thay đổi mạnh mẽ.
    Những cải cách toàn diện của hội nghị lần này đang khiến nó được ví với hội nghị trung ương 3 cách đây 35 năm khi ông Đặng Tiểu Bình thúc đẩy một loạt cải cách giúp Trung Quốc mở cửa và phát triển suốt mấy thập kỷ qua.

    Tân Hoa xã hôm 26-10 trích lời ông Du Chính Thanh, chủ tịch Ủy ban Chính hiệp và là nhân vật lãnh đạo số 4 trong thường vụ Bộ Chính trị, nói: “Phạm vi cải cách rộng, với cường độ lớn, chưa từng có tiền lệ và sẽ thúc đẩy những thay đổi to lớn trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế và xã hội”.

    Giảm vai trò kinh tế nhà nước



    Theo chế độ quản lý đất đai hiện hành, Trung Quốc có hai hình thức sở hữu đất đai: sở hữu nhà nước và sở hữu tập thể của nông dân. Đất thành phố thuộc sở hữu nhà nước, đất nông thôn thuộc sở hữu tập thể. Việc đưa đất nông thôn vào thị trường là một trong những điểm mấu chốt trong cải cách chế độ quản lý đất đai. Theo phương án này, nông dân có quyền chuyển nhượng, thế chấp, quản lý đất đai, việc thu hồi đất của người dân được bồi thường theo giá thị trường. Đây là cải cách chưa từng có tiền lệ.



    Các xu hướng cải cách này trước đó đã được Thủ tướng Lý Khắc Cường nhiều lần nhắc đến, trong đó có các cam kết như giảm vai trò của kinh tế nhà nước, thay đổi hệ thống tài chính và tài khóa cũng như cải cách về sở hữu đất đai và quy định hộ khẩu để duy trì tăng trưởng bền vững ở nước này.

    Hôm 26-10, Trung tâm nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện đã đưa ra một loạt đề xuất trong tám lĩnh vực gồm tài chính, thuế, đất đai, tài sản nhà nước, phúc lợi xã hội, đổi mới, đầu tư nước ngoài và trong sạch chính phủ. Trong đề xuất cũng đề cập các vấn đề như phá vỡ thế độc quyền của nhà nước và đẩy nhanh cải cách đất đai.

    Phương án đề xuất một lộ trình kéo dài đến năm 2020 mà sẽ hạn chế vai trò nhà nước trong điều hành kinh tế, tạo nhiều điều kiện hơn cho thị trường phát triển tự do. Để khắc phục tình trạng lũng đoạn, thúc đẩy cạnh tranh, cải cách sẽ mở theo hướng doanh nghiệp nhà nước phải cạnh tranh nhiều hơn. Như với ngành điện, các công ty điện sẽ phải cạnh tranh nhau để giành được hợp đồng của các tập đoàn. Ba nội dung chính thúc đẩy cải cách kinh tế sẽ là: nới lỏng quyền kiểm soát tiếp cận thị trường, thiết lập “gói an sinh xã hội cơ bản” cho mọi người dân và cho phép bán đất nông nghệp thuộc sở hữu tập thể. Đồng thời, nhóm cố vấn còn đề xuất kế hoạch đầy tham vọng biến nhân dân tệ thành đồng tiền được sử dụng các giao dịch thương mại quốc tế trong 10 năm tới.

    Cho phép bán đất nông nghiệp

    Một trong những người biên soạn chính của bản dự thảo trên là ông Lý Vĩ - từng là thư ký của cựu thủ tướng Chu Dung Cơ và ông Lưu Hạc - cố vấn kinh tế hàng đầu của Chủ tịch Tập Cận Bình hiện nay.

    Với các gói an sinh xã hội cơ bản, người dân sẽ được cấp lương hưu, bảo hiểm y tế, trợ cấp giáo dục, một số tiền tuy không nhiều nhưng đảm bảo được tính công bằng. Phương án này còn đề cập việc xóa bỏ chế độ hộ khẩu, một phương thức quản lý nhân khẩu Trung Quốc trong nhiều thập kỷ qua.

    Ngoài ra, theo phương án trên, nông dân có quyền mua bán đất dưới một thị trường thống nhất, trong đó đất thành thị và đất nông thôn có giá trị ngang nhau. Hiện nay, nông dân Trung Quốc chỉ có quyền sử dụng đất thuộc sở hữu tập thể. Một khi chính quyền thu hồi đất để phát triển các dự án, họ chỉ nhận được một số tiền bồi thường ít ỏi. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng bất ổn xã hội tại nước này.

    Phương án trên còn đề xuất việc chống lại nạn tham nhũng tràn lan bằng cách thiết lập một khoản tiền dưỡng liêm. Các quan chức sẽ nhận được số tiền trên nếu họ liêm khiết trong suốt quá trình làm việc. Dù vậy, nhiều người vẫn đặt câu hỏi cho tính khả thi của đề xuất này.

    “Nhiều lãnh đạo cấp cao thừa nhận sự cần thiết thúc đẩy cải cách quyền đất đai và hệ thống bảo hiểm xã hội, tuy nhiên còn phải chờ xem các ý kiến trên có được các nhóm lợi ích chấp thuận hay không” - giáo sư Hu Xingdou, ĐH Công nghệ Bắc Kinh, cho biết.

    Theo phó viện trưởng Viện nghiên cứu chứng khoán Dân Sinh Quản Thanh Hữu, lộ trình trên là một trong nhiều phương án được đệ trình lên cấp lãnh đạo cấp cao nhất trong hội nghị trung ương 3, Đại hội đảng lần thứ 18.

    Dù kinh tế Trung Quốc đang bắt đầu có những dấu hiệu khó khăn, một loạt chuyên gia kinh tế được Bloomberg thăm dò đã nói các chính sách được triển khai có thể giúp giảm nguy cơ tăng trưởng chậm lại và giúp Trung Quốc trở thành một nước có thu nhập cao vào năm 2030.

    Đ.PHƯƠNG - T.TUẤN
    http://tuoitre.vn/The-gioi/577059/trung-quoc-truoc-loat-cai-cach-chua-tung-co-tien-le.html
    T.Q đang bắt đã bắt đàu cải cách còn V.n nhà mình thì đang còn ì ạch vật lộn với nền kinh tế ốm yếu. cũ kỹ.
    ngày hôm nay đại biểu cảu TPHCM chất vấn ở quốc hội và có giải pháp tương hay đối với vấn đề nông nghiệp nông thôn. không biết BNN có biết tiếp thu hay không? ngày xưa làm nông nghiệp HTX trên nền nền TLSX cũ kỹ chủ yếu là dùng sức người đã không phù họp phải khoán cho hộ gia đình. nay kinh tế hộ gia đình đã không còn phù hợp với nền công nghiệp hiện đại. khong biết các Bác nhà mình có hiểu quy luật phát triểu khong để mà cải cách cho phù hợp . hay là để cho nó ọp ẹp mãi. nay thành lập HTX với quy mô hiện đại là hợp lý rồi.
    suhomang, zzlovevnzzzzsubmarinezz thích bài này.
  7. zzlovevnzz

    zzlovevnzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2012
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    34
  8. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Chú khựa bẩn chắc bắt đầu cảm thấy sức ép từ anh Nhật ...
    Cứ 1 anh Nhật chấp luôn 1000 chú khựa bẩn - Đông á bệnh phu ... :eek:
  9. zzsubmarinezz

    zzsubmarinezz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2012
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    63
    Nghề nông ngoài nỗi buồn do thiên tai, dịch bệnh còn có một nỗi buồn... nỗi buồn mang tên "XẢ LŨ"

    1.200 quả 'bom nước' lơ lửng trên đầu dân

    [​IMG]
    http://www.tienphong.vn/xa-hoi/657618/1200-quả-bom-nuóc-lo-lủng-tren-dàu-dan-tpov.html
  10. Nghia_Kieu_Trang

    Nghia_Kieu_Trang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2013
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    35
    Thế trận cuốc phòng toàng dân của VN về ngắng hạng thì tôi thấy chưa vội cần công nghiệp ô-tô đâu bác Lị ạ, xe máy thôi là đủ, vừa cơ động lại nhỏ gọn nữa; huống chi còn có Bát Lộ Quân của Tập chủ tịch nhất cự li nhì liều mạng nữa thì sợ gì giặc Mỹ xâm lược !
    Hồi ĐBP 1954 có xe thồ bá đạo, giờ thì nhà nhà xe máy, vậy rõ là đàng hoàng to đẹp hơn xưa gấp mười còn gì !

    Đây lý thuyết nếu tính độ cơ động tương đối (Rê-la-típ Mô-bi-li-ti) của một động tử trong không gian n chiều thì nó là thế này:
    Mr = C*ln(S/s)*k^n
    trong đó:
    C: Hằng số cơ động
    ln: lô-ga-nê-pe
    S: Tiết diện của phân vùng chuyển động trong không gian đó
    s: Tiết diện của động tử chuyển động trong không gian đó
    k: Số tĩnh động tử con; ví dụ: ô tô = 4, xe máy = 2, xe 27-7 = 3, v.v....
    n: thứ nguyên của không gian quy chiếu (2 chiều, 3 chiều, ... n chiều).

    Đây tôi tính sơ sơ trong không gian hai chiều lý tưởng, thấy rõ độ cơ động của xe máy/ô tô = Mm/Mc minimum = 2^2 = 4; đấy, đấy là còn chưa tính tương quang rộng hẹp của đường phố nữa.

    Như vậy thế trận cuốc phòng toàng dân = xe máy của VN vào hàng cường cuốc còn gì, khi có biến huy động xe máy của nhân dân ra vận tải, xích thố, lai thồ, tà vẹc v.v..... đủ cả ; đến kỵ binh của Thành Các Tư Hãng cũng còn phải mơ ước !!! Vậy mới đúng là cường cuốc về nghệ thuật quân sự !!!
    dragonboy1080 thích bài này.

Chia sẻ trang này