1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Tưởng tượng hơn chục trẹo con uây tàu cùng fi ra trận là vãi mẹ dắm rồi, bạn NKT aka uê Mạt thật là sáng tạo
    Giờ chưa đánh nhau mà mỗi năm chúng nó cũng húc nhau chết hơn chục nghìn, đề nghị Bê mở rộng thêm mấy cửa khẩu lên cỡ 12 làn xe, anh tầu nào sang húng huy động uây tầu húc bỏ mẹ
  2. Nghia_Kieu_Trang

    Nghia_Kieu_Trang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2013
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    35
    Thằng ALXX Anh-Mỹ nó "cứu chợ" nhân dân Phi-líp-pin hay nó chơi trò "mèo khóc chuột" vậy hả bạng ?!

    Thằng 5 Cam, thằng Khánh Trắng trước khi xộ khám nó cũng năng nổ làm từ thiệng lắm đấy, có thằng còn lên cả Người đương thời của bà họ Tạ kia kìa. Ùm xòe cái rụp rồi toàn bọn ma-phi-a hết ráo.
    Vậy rồi sao ?! Toàn tiền ăn cướp được của dân lành rồi lại móc ra chút ít để lấy phô-luya che mắt thánh chứ tử tế gì đâu hả bạn.

    Giặc cướp ALXX cũng vậy, lúc nó xâm lược Phi-líp-pin 1899-1902 thảm sát hàng vạng thường dân vô tội sao không kêu là "cứu chợ" với cả nhân đạo đi, giờ chiếm được nước người ta rồi đặt căn cứ hải quân, tiện cơn bão đem tàu sang thì kêu là "cứu chợ nhân đạo" ?!

    Như TQ viện chợ là nó viện chợ thật lòng; bạn ra bạn thù ra thù chứ không nhân đạo kiểu mèo khóc chuột như thằng ALXX Anh-Mỹ. Hiểu chưa ?!
  3. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Ô nhục cho mấy thằng khựa bẩn thỉu .... :(
    ==============================
    Trung Quốc chờ Philippines "gật đầu" để cứu hộ

    Thứ Ba, 19/11/2013 10:13

    (NLĐO) – Chính phủ Trung Quốc hôm 18-11 cho hay đội ngũ y tế của nước này đã sẵn sàng và đang chờ sự đồng ý từ phía Philippines để đến hỗ trợ cho người sống sót sau siêu bão Haiyan.

    Trước đó, Trung Quốc đã gặp phải nhiều chỉ trích khi chần chờ trong việc giúp đỡ quốc gia láng giềng sau cơn hoạn nạn. Nhiều người còn cho rằng số tiền cứu trợ ban đầu 200.000 USD từ Trung Quốc không mấy “hào phóng” so với thực lực của một cường quốc có nền kinh tế lớn thứ 2 trên thế giới. Đáp lại những điều tiếng trên, chính phủ Trung Quốc đã nâng gói cứu trợ lên 1,64 triệu USD.

    Ông Tần Cương, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay: “Đội ngũ nhân viên y tế khẩn cấp sẽ được gửi đến những vùng Phlippines chịu thiệt hại từ thiên tai. Hội Chữ thập đỏ nước này cùng lực lượng cứu hộ dân sự cũng đã sẵn sàng lên đường. Chúng tôi đang liên lạc với phía Philippines. Nếu được chính phủ nước này đồng ý, đội y tế và cứu hộ sẽ nhanh chóng có mặt”.

    Khác với Trung Quốc, Mỹ đã huy động 50 tàu và trực thăng vận chuyển hàng cứu trợ đến các khu vực bị ảnh hưởng sau bão với số tiền viện trợ nhân đạo lên đến 37 triệu USD.
    Lần cập nhật cuối: 20/11/2013
  4. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Mấy người dân khựa ở trong nước bị che dấu - mị dân nên ngu muội thì không nói làm gì .
    Chỉ đáng tiếc là mấy tên khựa bẩn bên ngoài - được tiếp xúc internet, được thấy dân thế giới tởm lợm khựa như thế nào , sức mạnh vượt trội thế nào > để từ đó tuyên truyền về nước thay đổi cách nhìn nhận - thì may ra còn có cơ hội phát triển.
    Đáng tiếc , ngày khựa bẩn trở về với quá khứ ô nhục không còn xa ... :mad:
    hoalongtrang thích bài này.
  5. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Sao VN tính toán đều đạt giải nhất nhì ô lem píc hơn cả Nga, Anh, Pháp, Mỹ lẫn TQ tại sao tới giờ vẫn chưa làm được cái gì ra hồn ? :eek:
    Nghia_Kieu_Trang thích bài này.
  6. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Nhật Bản lo sợ Trung Quốc mua vũ khí Nga

    Hãng Kyodo dẫn nguồn từ các quan chức Chính phủ Nhật Bản cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Itsunori Onodera đã bày tỏ quan ngại về thông tin cho rằng Trung Quốc sẽ mua các máy bay chiến đấu phản lực tối tân Su-35 và tàu ngầm lớp Lada của Nga.

    Phát biểu trong cuộc gặp Đại sứ Nga tại Nhật Bản Evgeny Afanasiev, ông Onodera nói: "Chúng tôi rất quan tâm tới thỏa thuận như được biết này".
    [​IMG]
    Máy bay Su-35 của Nga

    Tuy nhiên, Đại sứ Afanasiev chỉ cho biết Nga đang hợp tác với Trung Quốc trên lĩnh vực quốc phòng.

    Trong khi đó, Bộ trưởng Onodera và Đại sứ Afanasiev đã khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ song phương và nhất trí đẩy nhanh những sắp xếp để hiện thực hóa chuyến thăm Nhật Bản của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong tương lai gần.

    Trước đó, dẫn tin từ Cơ quan hợp tác quân sự-kỹ thuật Liên bang Nga, hãng thông tấn ITAR-TASS chiều 25/3 đã bác tin của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) rằng Bắc Kinh vừa ký thỏa thuận mua số lượng lớn vũ khí của Mátxcơva gồm 24 máy bay tiêm kích chiến đấu Su-35 cùng 4 tàu ngầm lớp Lada.

    ITAR-TASS khẳng định trong khuôn khổ chuyến thăm Nga của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên đã không ký bất kỳ hiệp định nào liên quan đến việc Mátxcơva bán cho Bắc Kinh vũ khí và kỹ thuật quân sự hiện đại, kể cả máy bay tiêm kích Su-35 và tàu ngầm chạy diesel loại Lada.

    Thậm chí, hai bên đã không hề đề cập đến các vấn đề mua bán vũ khí hoặc hợp tác sản xuất vũ khí giữa Nga và Trung Quốc trong chuyến thăm Mátxcơva của ông Tập Cận Bình từ hôm 22-24/3 vừa qua.

    Vũ khí VN cũng mua của Nga với số lượng thấp hơn, ít hơn lẫn tính năng kém xa hơn so với vũ khí TQ mua của Nga, Su-30MK vs Su-35K, Gepard 3.9 vs Sovremenny
    Nghia_Kieu_Trang thích bài này.
  7. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Hoàn Cầu: "Việt Nam dựa hơi Nga để đối phó Trung Quốc"

    [​IMG] Hệ thống phòng không S-300 của Việt Nam mua từ Nga
    Trong chiến lược phát triển quốc phòng của Việt Nam, hôm đầu tháng 11/2013 vừa qua, Thời báo Hoàn Cầu Trung Quốc đã có bài viết cho rằng: “Putin thăm Việt Nam bàn hợp tác quân sự nhạy cảm. Truyền thông cho rằng Việt Nam muốn dựa vào Nga đối đầu với Trung Quốc”.

    Nguồn tin trên cho biết thêm, hiện nay trọng điểm chính sách đối ngoại của Nga đã chuyển sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

    Tờ Quan điểm Nga cho rằng, ông Putin đã thảo luận với phía Việt Nam về hợp tác quân sự, công nghệ cao. Ông Putin đề cập đến nội dung hợp tác kỹ thuật quân sự “rất nhạy cảm” với Việt Nam, còn lãnh đạo khẳng định Nga là người bạn “thân thiết nhất”. Hai bên đã ra Tuyên bố chung tăng cường quan hệ hợp tác.

    Theo tuyên truyền của bài viết, "Việt Nam là một trong những khách hàng vũ khí chính của Nga. Tình hữu nghị hai bên có từ thời kỳ Liên Xô. Năm 2012, hai nước đạt được thỏa thuận, quân nhân Nga “quay trở lại căn cứ vịnh Cam Ranh”, Việt Nam sẽ cung cấp bảo đảm hậu cần cho Hải quân Nga".

    Bài viết dẫn lời chuyên gia cho rằng, do Việt Nam duy trì quan hệ tốt với cả Trung Quốc và Mỹ, Hải quân Nga xuất hiện ở cảng biển này sẽ không đe dọa an ninh của Trung Quốc và Mỹ, nhưng sẽ tăng “sức nặng” cho Việt Nam.

    Tờ Đại công báo ngày 15/11 cũng có bài viết cho rằng, trong chuyến thăm Việt Nam của ông Putin, hai bên đã ra Tuyên bố chung tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đã ký kết 18 thỏa thuận hợp tác, liên quan đến hợp tác trên các lĩnh vực như quân sự, năng lượng, giáo dục, khoa học kỹ thuật...

    Theo bài báo, thông qua tăng cường hợp tác với các nước châu Á, Nga đã tăng cường vai trò ảnh hưởng của họ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đã phản ánh rõ chiến lược châu Á-Thái Bình Dương của họ.

    Bài báo cho rằng, Việt Nam có quan hệ quân sự, thượng mật thiết với Nga. Đối với Nga, Việt Nam là cửa ngõ để Nga đi vào ASEAN và Đông Nam Á, đồng thời là đối tác hợp tác năng lượng quan trọng của Nga. Việt Nam và Hàn Quốc đều đã cung cấp không gian lớn hơn cho ngoại giao Đông Á của Nga. Putin thăm Việt Nam và Hàn Quốc đã cho thấy, chính sách ngoại giao Nga tăng cường nghiêng về châu Á-Thái Bình Dương.

    http://www.baodatviet.vn/quoc-phong...-ve-chien-luoc-phat-trien-quoc-phong-2360103/

    VN cũng ranh ma quỷ quyệt thật, ôi thật bất hạnh khi ở gần tên tiểu nhân mưu mô nầy
  8. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Người Nga họ có câu này rất hay , Các đồng chí Trung Nam Hải nên ngẫm nghĩ cho kỹ trước khi muốn động chân động tay ,thì nên động đầu trước đã nhé .

    (Ồ ,với Trung Quốc chúng tôi với họ chỉ là láng giềng còn quan hệ của chúng tôi với Việt Nam lại là đồng minh tin cậy thân thiết )
  9. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Cứu trợ Philippines: Không phải Trung Quốc muốn là được
    (Tin tức 24h) - Chính phủ Trung Quốc cho hay đội ngũ y tế của nước này đã sẵn sàng và đang chờ sự đồng ý từ phía Philippines để đến hỗ trợ cho những người sống sót sau bão. Tuy nhiên theo lời một chuyên gia về an ninh vùng tại Úc nói rằng: "Trung Quốc đến nay vẫn chưa tỏ ra muốn dùng năng lực cứu trợ nhân đạo tuyệt vời của họ" cho Philippines. Liệu qua đó, Philippines có đồng ý để Trung Quốc cứu hộ?

    Trước đó, Trung Quốc đã cứu trợ ban đầu cho Philippines từ trên 100 nghìn USD rồi sau mới tăng lên bằng hàng cứu trợ tương đương 1.6 triệu USD.

    Tuy thế đây là sự đóng góp còn rất nhỏ so với con số hơn 300 triệu USD Liên Hiệp Quốc kêu gọi thế giới đóng góp.

    Một số nhà bình luận cũng nói Trung Quốc cần tỏ ra thiện chí bằng cách gửi tàu quân y hiện đại duy nhất sang vùng bị thiên tai, tuy nhiên điều này chưa rõ sẽ được đón nhận ra sao.

    Ông Tần Cương, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay: “Đội ngũ nhân viên y tế khẩn cấp sẽ được gửi đến những vùng Phlippines chịu thiệt hại từ thiên tai. Hội Chữ thập đỏ nước này cùng lực lượng cứu hộ dân sự cũng đã sẵn sàng lên đường. Chúng tôi đang liên lạc với phía Philippines. Nếu được chính phủ nước này đồng ý, đội y tế và cứu hộ sẽ nhanh chóng có mặt”.


    [​IMG]
    Trung Quốc cho biết sẵn sàng cử đội ngũ y tế đến Philippines giúp đỡ người sống sót sau bão Ảnh: Reuters

    Hiện đang có những lời kêu gọi Trung Quốc cần chứng tỏ vai trò 'có trách nhiệm' ngoài đại dương bằng cách cử tàu quân y vào vùng sau thiên tai tại các đảo của Philippines.

    Ông Rory Medcalf từ Viện Lowy ở Úc nói từ năm 2007 Trung Quốc đã đưa vào sử dụng tàu quân y 'Hòa Bình' (Peace Ark) và cử chiếc tàu đến một số quốc gia.

    Theo ông, tàu quân y có 300 giường bệnh, tám phòng mổ và 107 nhân viên y tế, "có đầy đủ khả năng cứu trợ cho nạn nhân thiên tai" sau bão Haiyan.

    Tuy nhiên, câu hỏi là Philippines có chấp nhận để hải quân Trung Quốc tham gia công tác cứu trợ sau bão hay không?

    Căng thẳng dâng cao vì chủ quyền biển đảo

    Quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines đã sụt giảm trong năm qua, khi căng thẳng gia tăng xung quanh một bãi cạn ở Biển Đông mà cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền.

    Mặc dù các tranh chấp ở Biển Đông đã tồn tại nhiều thập niên và liên quan tới các quốc gia khác trong khu vực, nhưng Bắc Kinh trong những tháng gần đây đã ngày càng hung hăng trong các tuyên bố chủ quyền trên biển và năm ngoái đã chặn các ngư dân Philippines vào các vùng biển tranh chấp.

    Đặc biệt, Trung Quốc đang phải đối mặt với vụ kiện đường lưỡi bò do Philippines khởi xướng tại tòa án quốc tế.

    Giới chuyên gia cho rằng nhân tố chính trị đã ảnh hưởng tới quyết định viện trợ của Bắc Kinh cho Manila.

    "Tôi cho rằng việc viện trợ và cứu trợ cho các thảm họa thiên nhiên không nên bị ảnh hưởng bởi các mối quan hệ chính trị... Trung Quốc nên nắm lấy cơ hội này để cải thiện hình ảnh", trang Sky News của Anh dẫn lời ông Joseph Cheng, một giáo sư ngành khoa học chính trị tại Đại học City ở Hồng Kông.

    Hình ảnh Trung Quốc đã trở nên xấu xí trước cộng đồng quốc tế. Trung Quốc không phải là nước duy nhất có tranh chấp hàng hải với Philippines. Hồi tháng 5, một ngư dân Đài Loan đã bị lính biên phòng Philippines bắn chết ở Biển Đông. Tuy vậy, Đài Loan vẫn tuyên bố viện trợ 200.000 USD cho Philippines để khắc phục bão Haiyan, gấp đôi số tiền viện trợ ban đầu của Trung Quốc.

    Nếu Trung Quốc muốn khẳng định rằng nước này có thể trở thành một lãnh đạo thế giới, việc cung cấp viện trợ nhân đạo ít ỏi cho một láng giềng khu vực trong lúc thảm họa có thể làm tổn hại tới tham vọng của Bắc Kinh.
    Cơ hội cho Mỹ và đồng minh

    Khác với Trung Quốc, Mỹ đã điều tàu sân bay hạt nhân USS George Washington, chở 5.000 thủy thủ và hơn 80 máy bay, cùng 4 tàu chiến khác và các lính thủy quân lục chiến tới Philippines với số tiền viện trợ nhân đạo lên đến 37 triệu USD.

    [​IMG]
    Nhu cầu cứu trợ khẩn cấp cho nạn nhân bão Haiyan hiện rất lớn


    Anh cũng điều một tàu chiến, một máy bay vận tải và cam kết viện trợ 16 triệu USD cho Philippines. Vatican trợp giúp 4 triệu cho Philippines, trong khi Nhật Bản viện trợ 10 triệu USD, New Zealand trợ giúp 1,7 triệu USD...

    Bản thân Manila đang có chính sách mời Mỹ trở lại sau khi yêu cầu Mỹ trả căn cứ tại cảng Subic năm 1992.

    Hiện nay, theo một số báo khu vực, chính phủ Philippines đã tung ra chương trình hiện đại hóa hải quân trị giá 1,8 tỷ USD.

    Manila cũng vẫn tiếp tục thúc đẩy một chương trình hợp tác với Mỹ mà nếu hoàn tất sẽ cho Mỹ luân chuyển quân qua các địa điểm ở Philippines.

    Một trong số căn cứ đó là nằm ở cảng Oyster tại Palawan. Cảng này sẽ hỗ trợ cho quân cảng cũ ở vịnh Subic, nơi theo Asia Times, chỉ trong năm nay từ tháng 1 đến tháng 6 đã có 72 tàu chiến và tàu ngầm Mỹ cập bến, tăng nhiều so với con số 51 chuyến đến trong cả năm 2010.

    Mấy chú an nam mít đọc hết đi rồi xem có phải TQ đã giúp hết mình ko ? còn thằng ko giúp Phi mà lợi dụng cơ hội trục lợi kèm mưu đồ chính là bọn Mỹ và bè lũ tay sai

    Một nước cờ thâm hiểm của bọn Mỹ, hi vọng dân phi sau này sẽ hiểu được bộ mặt thật của bọn chó Mỹ :mad:
  10. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Tư tưởng này gọi là tư tưởng Mao Chủ Tịch + Khổng Tử + Tôn Trung Sơn và cuối cùng là + Trương Chân Nhân lấy nhu trị cương, TQ cứ chầm chậm mà chắc chắn, vừa gây tranh luận, tranh cãi lẫn tranh chấp quốc tế đồng thời dùng bàn tay thép lẫn quyền lực mềm và đòn kinh tế (đòn Rồng) dần ép buộc Mỹ cút khỏi Á Châu và các tiểu quốc quy hàng :) chứ ko việc gì phải giáng những đòn đánh kinh hoàng hao binh tổn tướng như năm 1979 hay 1984/88

Chia sẻ trang này