1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt - Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bravo0412, 16/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Khủng bố đoạt giải Nobel Hoà Bình

    Người Hùng Obama vừa đoạt giải Hoà Bình Nobel đã chơi Iran một cú nặng, nhiều thủ lĩnh Vệ binh cách mạng tử trận tại chỗ trong vụ tấn công khủng bố đúng kiểu Mỹ. Nhưng là đàn em Jundullah ra tay, và mới đây là sứ quán ở Beirut.

    Còn Nga thì nói sẵn sàng tham gia cùng Iran chống khủng bố. Ai là khủng bố ở đây nhỉ: Mỹ! đúng rồi nhưng Nga chống Mỹ chăng? Cũng có thể.

    Thực ra chiến tranh giấu mặt -proxy war đã được Bush và băng đảng mafia dầu lửa tiến hành trên đất Iran từ lâu nhằm tạo sức ép khiến Ahmadinejad phải gia nhập băng của Bush. Nhưng proxy war đã không được thành công cho lắm. Obama không nằm trong băng Bush chẳng lẽ lại chịu gia nhập băng đảng dầu lửa toàn cầu dưới danh nghĩa Ahmadinejad mời! Obama đủ tư cách để mời Ahmadinejad chứ.

    Thuật ngữ chiến tranh giấu mặt-proxy war cũng đã có từ lâu. Thời chiến tranh VN nó tồn tại song song cùng cuộc chiến tranh công khai của Mỹ. Cho đến bây giờ Mỹ vẫn vậy, chẳng thay đổi gì ngoài việc tàn bạo hơn, thâm hiểm hơn.

    Vậy tại sao lại nói người Hùng Hoà Bình Nobel Obama chơi bẩn trò khủng bố và lại chơi đúng vào lúc này, nhìn chung thế giới không lạ gì đám đệ tử khủng bố của Mỹ ở Afghan, Pakistan không những vẫn còn nguyên như thời chống Liên Xô mà có phần còn đông đảo hơn trước. Còn tại sao Obama lại chơi trò khủng bố lúc này? Prison Planet có câu trả lời, đây là phần có tham khảo từ nguồn prison Planet:

    CQ Mỹ đã tấn công Iran rất hiệu quả khi nhóm khủng bố giấu mặt Jundullah thực hiện một vụ đánh bom tự sát chống lại Vệ binh Cách mạng Iran tại trụ sở của họ ở Pishin, gần biên giới với Pakistan.

    Thủ lĩnh Al-Qaeda chi nhánh Sunni Jundullah là nhóm khủng bố đã tuyên bố chịu trách nhiệm vụ đánh bom tự sát ở Iran làm chết hơn 40 người ngày trước. Nhóm này được CIA tài trợ và huấn luyện. CIA đang dùng nhóm này để mất ổn định, khuấy đảo tình hình Iran, theo bài báo trên tờ London Telegraph và ABC News cho biết.

    Hậu quả của vụ tấn công, 5 chỉ huy cao cấp Vệ binh Cách mạng Iran đã chết trong số hơn 40 thiệt mạng. Báo chí Iran rung chuyển bởi cáo buộc của CQ Iran Mỹ và Anh đứng đằng sau vụ tấn công này và sự từ chối trong im lặng của CQ Mỹ.

    Tuy nhiên, thực tế là Jundullah, nhóm đã tự nhận trách nhiệm về vụ đánh bom và nêu tên kẻ thực hiện vụ đánh bom tự sát là Abdol Vahed Mohammadi Saravani. Nhưng việc Jundullah đã từ lâu công khai được CIA-Mossad tài trợ và điều hành thì không còn phải tranh cãi gì nữa. Người ta đã nhắc đến việc này rộng rãi bao nhiêu năm qua.

    Tờ Telegraph tháng 5 năm 2007 viết: "Tổng thống George W Bush đã phê chuẩn cho CIA tiến hành các hoạt động “đen” để lật đổ chế độ Iran, các nguồn tin tình báo đã tiết lộ. Bush đã ký vào một tài liệu chính thức tán thành kế hoạch của CIA về việc mở chiến dịch tuyên truyền đánh lạc hướng với mục tiêu gây mất ổn, và cuối cùng là lật đổ vai trò lãnh đạo tinh thần của các thủ lĩnh Iran.”

    Cũng bài báo này cho biết: Một phần của chiến dịch gây mất ổn định Iran có sự tham gia của CIA "Hỗ trợ trang bị, cung cấp tiền bạc và vũ khí cho các phe nhóm vũ trang người Iran và Jundullah để tiến hành tấn công vào Iran từ các căn cứ trên đất Pakistan".

    Jundullah là một tổ chức chi nhánh người Sunni của “Al-Qaeda” mà cựu thủ lĩnh của nó là Khalid Sheikh Mohammed kẻ được coi là bộ óc của 911. Thực tế là bọn chúng được CQ Mỹ dưới thời Bush tiếp tay và gây dựng và che đậy, giấu kỹ để dùng vào việc nhớn. Cho dù dư luận quốc tế đã biết rõ bọn này nhưng cả vú lấp miệng em, truyền thông phương Tây đã thành công khi lờ chúng đi cho Bush. Bây giờ thì Hoà Bình Nobel Obama bằng vụ khủng bố này, đã phá hoại toàn bộ tính hợp pháp chính đánh của “cuộc chiến chống khủng bố” mà Mỹ vẫn kêu gào điên loạn hàng chục năm qua trong chớp mắt.

    Nhóm này đã bị đổ lỗi cho một số lượng lớn các vụ đánh bom bên trong lãnh thổ Iran nhằm gây bất ổn cho CQ Ahmadinejad cũng như các hoạt động khác ở Pakistan, bọn chúng đã để lại dấu vết can dự vào các cuộc tấn công vào đồn cảnh sát, đánh bom xe tại Trung Tâm Văn hoá Mỹ ở Pakistan năm 2004. Thuê chiến tranh chống Mỹ là vậy.

    Bọn này cũng chính là băng nhóm thường xuyên chế các đoạn băng tuyên truyền kêu gọi “thánh chiến” và tung ra qua “hãng truyền thông Hồi giáo tự do” Al Jazeera mỗi dịp lòng yêu nước hay nỗi sợ hãi khủng bố của dân chúng đã nguội. Hẳn mọi người còn nhớ mùa tranh cử TT Mỹ năm 2004, vào những tuần cuối cùng khi Al Gore của đảng Dân chủ đang dẫn trước Bush thì một đoạn băng video được tung ra đúng lúc đe doạ tấn công khủng bố nước Mỹ đã giúp Bush thắng cử. Bush thắng cử không phải do dân Mỹ bầu mà là nhờ khủng bố bầu. Bạn có tin hay không thì sự thật vẫn là như vậy. Hãy nhớ kỹ cái tên truyền thông tự do Al Jazeera này để có dịp sẽ vạch mặt xem bọn chúng là ai.

    Không chỉ có vậy, nhánh truyền thông “al-Qaeda” As-Sahab, hoá ra là lại liên kết gần gũi chặt chẽ thân cận với IntelCenter, một hãng truyền thông tư nhân Mỹ, chuyên “nghiên cứu khủng bố”,chuyên chế tác các đoạn băng hình về đề tài khủng bố “al Qeada” cung cấp cho giới truyền thông phương Tây nhưng thực ra là vỏ bọc đội lốt các tổ hợp công nghiệp-quân sự Mỹ.

    Tháng 5 năm 2008, ABC News có bài viết cho biết Pakistan đã bị đe dọa để giao nộp 6 thành viên Jundullah cho Iran sau khi chúng bị chính quyền Pakistan bắt giam.

    Bài viết của ABC news, một lần nữa nêu bật mối quan hệ chặt chẽ giữa các nhóm khủng bố và CIA. "Các quan chức Mỹ nói với ABC News các sĩ quan tình báo Mỹ thường xuyên gặp gỡ và tư vấn cho các lãnh đạo Jundullah, các cựu sĩ quan tình báo và đương nhiệm đang làm việc để ngăn không cho giao nộp những kẻ này sang Iran.”

    Tháng 7 năm 2009, một thành viên Jundullah thú nhận trước tòa án ở Zahedan Iran rằng băng nhóm Jundullah là đại diện của Mỹ và Israel.

    Abdolhamid Rigi, một thành viên cao cấp của băng nhóm và là anh em của thủ lĩnh trong nhóm tên là Abdolmalek Rigi, hắn ta là một trong sáu thành viên của băng nhóm này bị Pakistan dẫn độ sang Iran, đã khai với tòa án rằng Jundullah đã được "Mỹ và Zionists" đào tạo và tài trợ. Hắn ta còn cho biết thêm Mỹ và Israel yêu cầu đẩy mạnh các vụ tấn công của nhóm ở Iran.

    Jundullah không chỉ là băng nhóm khủng bố duy nhất chống Iran. CQ Mỹ còn bị Iran cáo buộc đã đã tài trợ và gây áp lực lên CQ Iran bằng nhiều băng nhóm khác.

    Nhiều cá nhân đáng uy tín bao gồm cả giới tình báo và cựu quân nhân đang la ó buộc tội CQ Mỹ thực hiện các hành động vụng trộm bên trong Iran sử dụng các nhóm chiến binh để tấn công vào Vệ binh Cách mạng Iran.

    Khắp nơi nghi ngờ tổ chức khủng bố cánh hữu có tiếng được biết đến dưới cái tên Mujahedeen-e Khalq (MEK), trước kia được tình báo của Saddam Hussein lãnh đạo, bây giờ chúng chuyên làm việc cho Ban Giám đốc các chiến dịch của CIA và tiến hành các vụ đánh bom từ xa tại Iran.

    Sau vụ đánh bom bên trong lãnh thổ Iran tháng 3 năm 2007, tờ Telegraph cũng viết về việc một quan chức tình báo cấp cao CIA đã lên tiếng về cái thực tế Mỹ đã bí mật tài trợ các nhóm khủng bố ở Iran để gây áp lực lên chế độ Hồi giáo nhằm làm họ từ bỏ theo đuổi chương trình hạt nhân,

    Một câu chuyện có tên: Mỹ tài trợ các nhóm khủng bố reo rắc hỗn loạn ở Iran, đã tiết lộ Mỹ đã chi tiền cho các vụ tấn công của các băng nhóm khủng bố như thế nào “trực tiếp từ ngân quĩ bí mật CIA," thực tế đó bây giờ chẳng còn là "tuyệt mật", theo một cựu quan chức cao cấp giấu tên CIA ở Washington, người này đã nói với tờ The Telegraph Ngày Chủ nhật.

    Cựu bộ điệp viên Văn phòng chống khủng bổ quốc gia, Fred Burton cũng đã ủng bộ tuyên bố trên, ông ta nói với báo: "Các cuộc tấn công mới nhất bên trong Iran nằm trong các nỗ lực của Mỹ để cung cấp và đào tạo các nhóm sắc tộc thiểu số Iran nhằm làm mất ổn định chế độ Iran."

    John Pike, người đứng đầu có ảnh hưởng trong nhóm Nghiên cứu An Ninh Toàn cầu tại Washington nói: "Các hoạt động của các sắc tộc đã được hâm nóng lên 2 năm gần đây và nó sẽ gây ra tai tiếng khi không ít nhất thì cũng là một phần kết quả hoạt động của CIA."

    Quả bom hẹn giờ nhằm vào các thành viên Vệ binh Cách mạng Iran vừa qua rõ ràng đã được bố trí để trùng hợp với cuộc đàm phán giữa đại diện của Iran, Nga, Pháp, Mỹ và IAEA ở Vienna diễn ra cùng thời điểm đó, liên quan đến ý định hạt nhân của Iran.

    Iran là quốc gia khủng bố? Dĩ nhiên, Bush và “Trục tra tấn” đã xếp Iran vào “Trục ma quỉ”. Nhưng là khủng bố tương lai bởi cho đến nay CQ Iran chưa khủng bố dân Mỹ, người nước ngoài, hay dân chúng trong nước một vụ nào cả.

    Obama với đôi tay khủng bố vấy máu tươi đi nhận giải sẽ phát biểu: Tôi chơi khủng bố phủ đầu bọn khủng bố tương lai Iran. Để ngày mai nhân loại Hoà bình Nobel hết sạch các loại khủng bố trừ mỗi loại khủng bố chúng tôi.

    Các ông TT Mỹ luôn hót cùng một giọng.

    Lyndon B. Johnson nói: “Nếu chúng ta rời bỏ Việt Nam, ngày mai chúng ta sẽ phải chiến đấu ở Hawaii và tuần kế tiếp chúng ta sẽ phải chiến đấu ở San Francisco.”

    George W. Bush nói: “Chúng ta đang chiến đấu chống khủng bố bằng quân đội của chúng ta ở Afghan và Iraq và ở xa hơn nữa, nên chúng ta không phải đối mặt với chúng trên đường phố của thành phố chúng ta.”

    Barack Obama: Tôi chơi bọn khủng bố tương lai Iran để ngày mai thế giới không còn khủng bố nào nữa ngoài chúng tôi.

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 20/11/2013
    suhomang, nobita1102, halosun1 người khác thích bài này.
  2. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.968
    Đã được thích:
    29.064
    Sang năm người ta trao cái giải ấy cho mụ jenna đấy chứ kiện cáo gì:)
    hoalongtranghk111333 thích bài này.
  3. nguyenbodoinhandan

    nguyenbodoinhandan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2013
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ý em Jen là muốn kiện với anh Thọ chứ đâu có kiện anh Bama
  4. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Lại toi cái Nick nguyenSG rồi à ?:)
  5. heoconbungbu

    heoconbungbu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    13
    Pháp Luân Công là cái con mẹ gì? Luyện cái đó để làm cách mạng như Lý Tống hả?
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    tốt nhất là cấm bọn PLC này hoạt động, đối phó với 1 đám TCG đã mệt rồi, thêm đám núp bóng tôn giáo này nữa thì quá khổ, chả biết sao bọn nó có địa chỉ mail của mềnh, suốt ngày spam mail gì mà 9 bình, tội ác của Đ CS TQ, tâm thơ kêu cứu, blah blah ... đọc riết phát mệt, thực tâm tu hành là không có, chỉ thích tụ tập chống đối chính quyền thôi
    gaume1 thích bài này.
  7. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Pháp luân công là cái gì thì em cũng đíu biết chỉ biết là TQ nó cấm cái đó. Mà chụp ảnh 1 thằng sưng mắt mà bảo là bị công an đánh thì thì nay mai nó chụp ảnh người chết rồi bảo bị công an giết cũng nên.
    Em ở VN mà chưa bao giờ thấy chính quyền cấm pháp luân công, mà cũng chưa thấy ai tập pháp luân công. Mấy thằng dở hơi lại sáng tác truyện giật gân câu khách đây mà.
    muamuaha198 thích bài này.
  8. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Pháp Luân Công mà Việt Nam cấm chẳng qua bởi Trung Quốc nó cấm mà thôi. Chứ biết cái mịe gì đâu mà cấm.

    Mấy ông hưu trí chỗ tôi hỏi Cán bộ Công An mảng Chính trị. Nói ngu ú ớ như đúng rồi. Đếch hiểu puồi gì cả.
    dragonboy1080 thích bài này.
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Tớ có biết 1 chị tập PLC ở HN. Chị này nghề chính là bán bảo hiểm, bán hàng đa cấp, giờ tham gia cả PLC. Sau khi chém gió 1 lúc thì mình hết sức bất ngờ về môn phái này ở VN:

    1 - Họ hoạt động theo mô hình của Phật giáo nguyên thủy: không có "quan chức" như TCG, mọi thành viên đều bình đẳng và hoạt động chủ yếu dựa trên sự tự giác, tự nguyện.

    2 - Họ học tập TCG ở cách...PR: trong khi Phật giáo khá thụ động (do nhấn mạnh tính "tùy duyên") thì PLC có đường lối lối thu hút tín đồ rất bài bản: đĩa VCD trọng bộ, phát miễn phí (hướng dẫn cách tập cũng như truyền bá tư tưởng của PLC), mỗi thành viên đi đâu cũng ngay lập tức đánh giá đối tượng và bắt tay vào giới thiệu, thu hút, tuyển mộ...

    3 - Thành viên của PLC khá là đoàn kết do ngoài việc kiếm tiền nuôi sống bản thân và luyện công họ rất tích cực giúp đỡ các tín đồ khác về mặt kinh tế (cái này cũng học của TCG).

    Nói một cách hình tượng PLC tư tưởng giống Phật Giáo, phương pháp tập luyện giống Đạo (Lão) giáo, và phương thức tổ chức giống Thiên Chúa giáo.

    Híc, Phật giáo VN mà không chịu cải tổ, tiếp tục sa đà vào mê tín dị đoan, mua quan bán tước, buôn thần bán thánh thế này thì VN đã và sẽ là miền đất hứa của ngoại đạo (Thiên Chúa, Hồi, PLC v.v..)

    CP VN không cấm cũng chả khuyến khích. Nhưng theo tớ thì CP nên cấm ở VN nhưng khuyến khích ở TQ =))
    Lần cập nhật cuối: 04/12/2013
    bsb_long thích bài này.
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    thích ý này của cụ :D, nhưng dung dưỡng nó thì có lúc nó quay lại phơ mình luôn đấy, đã có trường hợp học viên plc bị bắt vì nhập thiết bị thu phát thanh, định gây mất trật tự tại khu vực biên giới phía bắc.
    Còn bàn luận về nó thì e là không phù hợp ở đây, chỉ nêu vài ý chính về nó thôi, đây là 1 môn khí công theo tư tưởng tu Tiên - Đạo của Trung Quốc, nhưng gắn nhãn Phật pháp vô cho thấy nó xịn ^_^, trong một số lời dạy Lý Hồng Chí cho là ông ta có tư tưởng và giác ngộ cao hơn cả Phật Thích Ca, thống kê cho thấy môn này phát triển mạnh tại châu á do lấy được rất nhiều phật tử chuyển đạo vì từ cái tên đạo cho đến lời giảng Lý Hồng Chí làm người ta ngộ nhận ông ta là Phật tương lai, mọi chuyện sẽ chả có j ầm ĩ nếu ông ta trước tác lập phái đàng hoàng minh bạch, không chơi trò lập lờ Đạo - Phật, Phật - Đạo để thu hút sự hiếu kì.
    Nói túm lại bất kì ai liên tưởng giữa Pháp Luân Công của Lý Hồng Chí và đạo Phật của đức Phật Gautama là do không hiểu về đạo Phật.
    dragonboy1080 thích bài này.

Chia sẻ trang này