1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jamelee

    Jamelee Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    9
  2. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Quá hay bác ơi, đúng là người theo đường lối Mao Chủ Tịch luôn nhận định sáng suốt hơn những kẻ theo đường lối khác :)
  3. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    TQ cũng có AWACS KJ-200/500/2000 lẫn J-16 cải tiến Su-30MK2, J-11B cải tiến Su-27SK + Su-30MKK VN có mua bao nhiêu cũng ko bì được, tại sao VN phải tốn tiền chạy đua vũ trang làm gì ? trong khi biết rõ là bất lực trước sức mạnh ngày càng tăng của Trung Hoa ? hay chủ yếu để làm đầy túi các vị lãnh đạo BQP và bọn lái súng Nga ? :eek:

    Quốc hội VN 'cần kiểm soát mua vũ khí'

    Một đại biểu Quốc hội và là quan chức cao cấp muốn Quốc hội Việt Nam có quyền “kiểm soát” việc mua vũ khí.

    Viện trưởng Viện KSND Tối cao Nguyễn Hòa Bình nói các thương vụ mua vũ khí, tàu ngầm không nên chỉ là đặc quyền của quân đội và công an.

    Các bài liên quan
    Chủ đề liên quan
    “Cần mua tàu ngầm, tên lửa thì vẫn mua nhưng Quốc hội phải kiểm soát được.”

    “Dù nhạy cảm nhưng vì đầu tư công là tiền thuế của dân nên khoản đầu tư này cần được kiểm soát trong một chừng mực nhất định để tiền của dân được sử dụng đúng mục đích, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ đất nước.”

    Ông Bình, từng là thiếu tướng công an trước khi chuyển sang ngạch dân sự, phát biểu chiều 18/11 khi góp ý cho dự án Luật Đầu tư công.

    Báo điện tử VnExpress dẫn lời ông Bình đề nghị nên có mô hình hội đồng trang bị vũ khí, khí tài thuộc quốc hội.

    Ông Bình từng là Bí thư tỉnh Quảng Ngãi trước khi được thăng chức Viện trưởng Viện KSND Tối cao năm 2011, và là Ủy viên trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cơ quan lãnh đạo đầy quyền lực.

    Tờ VnExpress còn dẫn lời đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lê Việt Trường yêu cầu công khai minh bạch trong việc mua vũ khí.

    Ông Trường, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng An ninh Quốc hội, đề nghị nguyên tắc công khai minh bạch trong dự án Luật Đầu tư công phải được bổ sung cụ thể hơn.

    Việt Nam đẩy mạnh việc mua sắm vũ khí, đặc biệt của Nga, kể từ năm 2009, nhưng dường như đây là lần đầu tiên đòi hỏi minh bạch trong việc mua sắm được công khai nhắc đến.

    Theo thông tin mà BBC có được, tại Việt Nam, Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội, cùng với chủ tịch, phó chủ tịch Quốc hội đều được báo cáo về việc mua sắm vũ khí.

    Mặc dù chưa chính thức có hội đồng mua sắm, nhưng trong nhiều trường hợp, có một ủy ban hợp tác khoa hoc công nghệ quân sự giữ vai trò thẩm định các dự án mua sắm.

    Bộ Quốc phòng và Bộ tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam là nơi ra đề xuất mua sắm để trình chính phủ và Bộ Chính trị (nếu là những dự án mua sắm lớn).

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/11/131119_mua_vu_khi_dai_bieu_quoc_hoi.shtml

    Về chống tham nhũng VN cũng thua xa TQ, TQ tử hình còn VN hưởng án treo, tính răn đe ko có làm sao vực dậy đất nước sánh vai với các cường quốc 5 châu ?
    Nghia_Kieu_Trang thích bài này.
  4. Jamelee

    Jamelee Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    9
    Chạy đua gì đâu, mình đã nói chỉ là chiến thuật, xài đúng lúc, đúng điểm nóng để tập hợp thống nhất các lực lượng, lấy ít địch nhiều, lấy iếu thắng mạnh mà, chứ các lực lượng không phối hợp đc với nhau, phối hợp không tốt, không tối ưu thì vững là ... trứng chọi đá, đó mới là lãng phí ấy chứ.:(
    Còn về việc thắt lưng buộc bụng, thống nhất thoiiiiii(không đủ tuổi để pàn, quan điểm chỉ là chém gió thôi nhé các pác):P. Mua sắm phải độc, hiểm, hiệu quả, tất nhiên có pan bệ, hội đồng thẩm định, phải có tâm,....vưng vưng và vưng vưnggggggggggggggggggg:rolleyes:
    hanhgl thích bài này.
  5. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    Thế thời lã bất vi ở Tàu có bao nhiêu con chó?
    Chết thế chứ chết nữa cũng ko thể nào bằng cái bọn xâm lược rồi "giết sạch, đốt sạch, xóa sạch" từ con người tới VĂN HÓA của dân tộc Việt này dc!!! Hiểu ko con????????
    Tao nói rồi, cái Trường Sa thực tế ko phải tất cả của VN và có thể phân chia giữa các bên dc.
    Nhưng Hoàng Sa lại là chuyện khác! Chó tàu ko thể đi cướp của các nước rồi 30 năm sau lại ngon ngọt đó là do "hoàn cảnh lịch sử để lại". Rồi "gác tranh chấp cùng khai thác" (nhưng chủ quyền cuối cùng lại của nó) ở vùng đặc quyền của VN (và các nước) chứ có ở HS *** đâu! Mịa, ở HS nó còn ko công nhận có tranh chấp chứ ở đó đòi "cùng khai thác"!!!!
  6. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Chú SVG đạng sợ ướt cả đũng quần lại còn hổ báo quá nhể. chú thừa biết ngoài nhà vịt ra còn nhà các anh chị lối xóm có số má vây quanh chực chờ tẩn cho trọc phú khựa một trận để bớt thói tham lam, ngông cuồng, dọa dẫm láng giềng trước nay kha kha...
    Đồ chơi sức mạnh tung khựa luôn có khắc tinh từ nhà gấu, vịt, cà ri, đài, hàn xẻng, samurai...ngoài thì có đầu gấu sam, kanguroo, và đồng bọn...chực sẵn ấn nút hô biến hoa lục.
    Nói thế mà cũng chả cần đến thế đâu, khựa ta giờ rối tung rối mù với chiến lược mỵ dân "trỗi dậy hòa bình, rình rập đớp cả thiên hạ". Tề gia chưa xong (CN ly khai, sắc tộc, khủng hoảng môi trường sinh thái, cạn kiệt tài nguyên, đạo đức xã hội xuống cấp, chênh lệch giàu nghèo vùng miền gây gắt, kinh tế hiện phát giảm dần dần, ngoại giao thất bại khi hình ảnh tung khựa ngày càng xấu xí...)thì chẳng mơ nổi giấc mơ làm anh làm ả của thế giới ấy nhỉ. Chỉ như nhà vịt tớ xem khựa chỉ đáng mặt thằng hàng xóm xấu bụng, tham thâm và độc địa không thể tin cậy.
    Giờ nếu muốn đánh nhà vịt thì khựa phải lên gân, lên cốt thực sự...nhưng tệ thật chả bao giờ nhà vịt cỏ biển đông biết sợ và thực tế khựa đã ăn đủ biết bao lần những cú đớp chí mạng từ nhà vịt. Hô hố cẩn thận chứ không lần này không khéo nhà khựa phải mò tôm đáy biển đấy nhá! :P
    HaNoiOldyetkieu thích bài này.
  7. gdviet

    gdviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2012
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    36
    Đúng không vậy bác, thế nó đóng quân ở Hoàng Sa là của ai vậy?
    Nó cung cấp vũ khí cho ponpot giết người là hành động gì?
    Nó khích ponpot đánh Việt Nam có thể coi là hành động thay màu da xác chết cho lính tung của không Bác?
  8. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Mấy thằng hôm bữa khóc thuê cho Phi đâu rồi ?

    Philippines gấp rút xây căn cứ quân sự gần Trường Sa, VN
    (Tin tức 24h) - Ngày 20/11, Philippines cho biết sẽ tiến hành xây dựng một bến tàu và bến cảng tại căn cứ quân sự Oyster (Palawan), sát quần đảo Trường Sa của Việt Nam bắt đầu từ ngày 2/12.


    Dự án này có trị giá 7,29 triệu USD, gồm xây dựng bến cảng, cầu tàu, nhà máy đóng - sửa chữa tàu.

    Chỉ huy lực lượng Hải quân Philippines tại vịnh Ulugan – ông Commodore Natalio Abinuman – khẳng định sau khi hoàn thành, Oyster có thể giúp Manila thúc đẩy việc bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Philippines trên Biển Đông.

    “Cảng này sẽ có thể là nơi tiếp nhiên liệu và cải thiện hệ thống hỗ trợ cho các tàu của chúng tôi triển khai trên Biển Đông”, ông Abinuman nói.

    Trung tá Cheryl Tindog - Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Miền Tây Philippines cũng nhận định căn cứ Hải quân mới ở Oyster sẽ có thể nâng cao sức mạnh quân sự của Philippines trong bối cảnh Biển Đông đang có nhiều biến động phức tạp.
    [​IMG]
    Lính Mỹ tham gia cứu hộ ở Philippines sau siêu bão Haiyan

    Được biết, việc tiến hành xây dựng cảng căn cứ quân sự Oyster diễn ra trong bối cảnh cảng Subic của Philippines có dấu hiệu quá tải, việc xây dựng cảng Oyster có thể giúp Mỹ “canh chừng” Trung Quốc với các hoạt động ngày càng gấp rút tại Biển Đông.

    Nếu thỏa thuận song phương giữa Philippines và Washington hoàn thiện, sẽ cho phép Mỹ triển khai quân đội luân phiên, mà Oyster chắc chắn sẽ là điểm đến thứ 2 sau Subic, vốn rất náo nhiệt. Trung bình trong 6 tháng đầu năm, tại đây đã có 72 tàu chiến và tàu ngầm Mỹ đến và đi. Trong khi cả năm 2012 mới có 88 tàu chiến, hay con số chỉ dừng lại ở 51 trong năm 2010.

    Theo đánh giá của ông Al Labita - phóng viên thường trú của tờ Asia Times tại Philippines - Vịnh Oyster chính là điểm chốt của Mỹ - Philippines nhằm canh chừng các hành động ngày càng lấn lướt của Trung Quốc.

    Nhưng theo nhận định của ông Zachary Keck trên tờ tạp chí Diplomat, sau khi Hải quân Hoàng gia Malaysia thành lập căn cứ thủy quân lục chiến tại Bintulu (cách bãi ngầm James hơn 100km, điểm xa nhất trong vạch 10 đoạn lưỡi bò của Trung Quốc) thì việc hình thành các căn cứ Hải quân tại Vịnh Oyster của Philippines hay như Việt Nam đang mở rộng căn cứ Hải quân tại Vịnh Cam Ranh là điều hoàn toàn dễ hiểu, đặc biệt là khi Trung Quốc ngày càng khó lường tại Biển Đông.
  9. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    HS-TS là của ai ? của Trung Hoa chứ của ai ?

    [​IMG]

    Ai cung cấp dạy Pol-pot cách đánh du kích ? VN chứ ai ? Pol-pot cũng là 1 trong những công thần sáng lập ********* đấy

    Pol Pot (Saloth Sar) sinh tại Prek Sbauv lúc ấy là một phần của Đông Dương thuộc Pháp hiện nay là tỉnh Kompong Thom, Campuchia (từ 1928). Năm 1934 cha mẹ gửi ông tới Phnom Penh để học tại Wat Botum Vaddei, một Tu viện Phật giáo lớn và trở thành một nhà sư[6]. Sau một năm ở đó, ông tới sống với vợ chồng người anh trai và bắt đầu theo học Trường Miche. Trong lần đầu tiên thi bằng sơ cấp tiểu học (Certificat d'Etudes Primaires Complémentaires) năm 1941, ông thi trượt và bị giữ lại trường. Tới tận năm 1943 ông mới đỗ. Ông cũng trượt ở kỳ thi vào trường Lycée Sisowath và vì thế phải theo học trường cấp thấp hơn tên là Collège Preah Sihanouk tại Kampong Cham năm 1943.Trong thời gian ở đó ông vẫn là một học trò tầm thường, nhưng thích chơi bóng đá và roneat (một thứ nhạc cụ tre). Năm 1947 ông vượt qua kỳ thi cuối cùng và được theo học Lycée Sisowath.

    Năm 1949, ông được theo học kỹ sư radio ở Paris. Trong thời gian học, ông đã trở thành một người cộng sản và gia nhập Đảng cộng sản Pháp. Năm 1953, ông trở về Campuchia.

    Lúc ấy, cuộc kháng chiến do cộng sản lãnh đạo đang diễn ra chống lại sự cai trị của Pháp ở Đông Dương. Trung tâm cuộc kháng chiến ở tại Việt Nam, nhưng cũng có các chi nhánh ở Campuchia và Lào. Saloth Sar gia nhập *********, nhưng thấy rằng tổ chức này chỉ chú trọng tới Việt Nam chứ không phải Lào hay Campuchia. Năm 1954, Pháp rời Đông Dương, nhưng ********* cũng rút về Bắc Việt Nam, và Vua Norodom Sihanouk kêu gọi tổ chức bầu cử. Sihanouk thoái vị và lập ra một đảng chính trị. Sihanouk hất cẳng những người cộng sản đối lập và chiếm toàn bộ số ghế chính phủ.

    http://vi.wikipedia.org/wiki/Pol_Pot

    Pol Pot Joins the *********

    In August 1953, Pol Pot left his home secretly and, without even telling his friends, headed to the *********'s Eastern Zone Headquarters, located near the village of Krabao.

    http://history1900s.about.com/od/people/a/Pol-Pot.htm

    Vũ khí Pol-Pot sử dụng cũng là của LX, TQ hoặc Đông Âu viện trợ cho VN. VN đáng lẽ phải tỏ rõ là đàn anh cử xử đúng mực, nhưng ko lại ỷ mạnh hiếp yếu tiến chiếm toàn bộ nước CHND Campuchia được quốc tế và cả khối XHCN lúc đó công nhận, cùng thời gian LX đưa quân xâm lược Áp ga nistan, thầy nào trò nấy
  10. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Kết nhất câu này!
    Toà án quốc tế vẫn đang xử tớ ở Căm đây, không hiểu sao mấy ông làm ở toà lại không lôi thầy vào xử luôn một thể, nếu thầy không dậy, thúc sau lưng liệu trò có biết và dám làm như vậy không!
    May ở VN các cụ nhận ra sớm nòng tốt của các tồng chí, nếu không chắc cũng lại như Căm, vướng vào nạn diệt chủng - ở ngay cái tổ quạ (cùng mầu đen nhưng khác con quốc) của họ, tồng bào họ mà họ còn chẳng tha với CM Văn hoá, Thiên An Môn,... thì với mấy ông tồng chí-tồng minh ngại gì không thử!
    Lần cập nhật cuối: 21/11/2013
    yetkieu thích bài này.

Chia sẻ trang này