1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RemyMartin

    RemyMartin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2012
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    17
    Tàu bợ đại lục hơn tỷ cái mồm đíu đồng nghĩa với việc nó chỉ vào đâu thì đấy cũng là đất của nó bợn nhé.Bợn toàn câu trước đan mạch câu sau,nếu cứ đơn thuần là thằng nào nhẩy vào trước thì của thằng ấy và coi như xong chuyện thì đã không có máu của HQ VN đổ xuống từ khi thánh Tàu của bợn liếm được HS đến giờ,không đến nỗi từ năm 2006 tới giờ hết hội nghị này đến hội nghị nọ,to có,nhỏ có,đa phương có,song phương có,rồi bàn đi bàn lại cũng đíu giải quyết được gì vì thánh Tàu phệ của bợn cứ nhất quyết phải là của thánh...Cái mà thánh Tàu của bợn muốn là đạp cmn cả bằng đấy nước ra và chỉ vào đâu thì đấy phải là của thánh Tàu,lúc này chưa thực hiện được nhưng tư duy của thánh Tàu và những thằng khóc thuê cho thánh Tàu cũng có điểm tương đồng thì bao giờ mới xong đây bợn (tất nhiên là những thằng khóc thuê cho thánh Tàu chỉ chém được ở chỗ đó chứ thánh Tàu mà hành xử trẩu tre như chúng nó thì đứt cmnr :D)Cuối cùng tôi chẳng hiểu bợn định khẳng định điều gì,đầu tiên thì bợn chửi các nước viện trợ sau bão cho Phi,chửi xong thì bợn lôi 5 Cam ra chém,xong 5 Cam bợn lại bảo mất đảo thì còn lấy được chứ mất người lấy sao được (ôi đ. :confused:),bây giờ thì bợn lại đòi chủ quyền HS và TS cho thánh Tàu của bợn,tóm lại là Mao,Đặng muôn năm,HS-TS phải là của thánh Tàu chủ bợn thì mới là đúng phải ko :confused:
    P/s:nếu bợn là dân làm nail hay rửa bát thuê ở bển hoặc là người Tàu thì thôi không nói làm gì nhưng là người VN thì viết cho đúng chính tả vào bợn nhé :)
    HaNoiOld thích bài này.
  2. Nghia_Kieu_Trang

    Nghia_Kieu_Trang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2013
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    35
    Bạn có vấng đề về đọc hiểu à ?!

    tôi nói là đảo Ba Bành hay đảo Thị Tứ đã chót mất vào tay Mỹ-nguỵ Đài Bắc với Mỹ-nguỵ Ma-ni-la rồi nhưng mà cơ hội để Việt Nam lấy lại vẫn còn rất tràng chề; chứ còn hàng triệu người dân Việt Nam vô tội bị Mỹ-nguỵ giết hại thời 1954-1975 thì sao đây ? Người mất rồi có lấy lại được không ?

    Mới có hai chục năm mà đã ghê rợn như thế, nếu cứ để thêm ngàng năm nữa cho bằng tgjan bắc thuộc thì còn kinh khủng đến cơ nào ?! Không khéo đã mém tiệt chủng như thổ dân Bắc Mỹ hay thổ dân châu Úc như hiệng nay rồi !!!

    Có lấy hết đá Tây Vực ghiền làm phấn cũng không ghi hết tội ác giặc Mỹ, tác cạng hết cả nước Nam Hải lấy muối cũng không khử sạch mùi !!!!!
  3. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Trời chúng ta phải suy luận ra theo những gì nhà báo viết chứ đồng chí :D
  4. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Thằng phi này óc bò bỏ mẹ ra

    Philippines cấm máy bay Trung Quốc chở hàng cứu trợ hạ cánh
    Quote:
    Một nghị sĩ Quốc hội Philippines cho biết, do nhận được viện trợ nước ngoài dồi dào, Manila không cần thiết phải nhận bất cứ sự giúp đỡ nào từ Trung Quốc.



    [​IMG]
    Lính Mỹ và Philippines xếp hàng cứu trợ để gửi tới nạn nhân bão Haiyan. Truyền thông Philippines dẫn lời một nghị sĩ Quốc hội giấu tên cho biết, Bắc Kinh đã có những nỗ lực cứu trợ (dưới hình thức viện trợ lương thực và y tế) cho nước này sau siêu bão Haiyan. Cụ thể, theo Hoàn cầu Thời báo, Trung Quốc đã cố gửi 2 máy bay 747 mang hàng cứu trợ tới Cebu để từ đây chuyển giao tới tỉnh Leyte - khu vực bị siêu bão tàn phá nặng nề nhất.


    Tuy nhiên, 2 máy bay này đã bị chính phủ Philippines cấm hạ cánh. Manila do dự và từ chối tiếp nhận viện trợ từ Trung Quốc bởi quan hệ song phương bị đóng băng liên quan các tranh chấp lãnh thổ ngày càng leo thang ở Biển Đông thời gian qua.


    Theo vị nghị sĩ Philippines, nhờ nhận được sự giúp đỡ tận tình và các nguồn viện trợ dồi dào từ cộng đồng quốc tế, Manila cảm thấy không cần thiết phải nhờ cậy Trung Quốc. Một giáo sư chính trị Philippines cũng cho biết, Trung Quốc là nước duy nhất có hàng viện trợ bị chặn lại ở cửa khẩu do chính phủ nước này không muốn mắc nợ Bắc Kinh.


    Trước đó, Bắc Kinh cũng bị chỉ trích vì chỉ hỗ trợ 100.000 USD tiền viện trợ cho Philippines để khắc phục hậu quả thiên tai.

    http://danviet.vn/the-gioi/philippi...ng-cuu-tro-ha-canh/20131121053244310p1c26.htm
    Nghia_Kieu_Trang thích bài này.
  5. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Của cho không bằng cách cho, các cụ nói cấm sai. Phải chi ban đầu TQ tỏ rõ thiện chí, chân thành thì đâu có việc oái ăm như thế này. Việc bấm bụng tăng viện trợ sau khi bị chỉ trích từ CP TQ đã làm tràn ly tinh thần chống TQ của CP Phi và người dân của nước này. Cơ hội ghi điểm cho sự trỗi dậy hòa bình của TQ ở khu vực ĐNA coi như đã ném mùi thất bại. Quyền lực mềm mà CP TQ rêu rao đã lộ tẩy bất minh thiếu thiện chí.
    Tuy nhiên đối với CP Phi việc từ chối không nhận viện trợ của Bắc Kinh có thể đẩy cao bất đồng và thù địch hiện có và ít nhiều tự bêu tính cách thiếu kiềm chế và ngả theo củ cà rốt từ phương tây thái quá. Trước hết phải vì chính đồng bào bị nạn đang cần lương thực, thuốc men và cả nguồn lực tái thiết cuộc sống, không cơ sở nào khi CP Phi tự tin như thế này:
    "nhờ nhận được sự giúp đỡ tận tình và các nguồn viện trợ dồi dào từ cộng đồng quốc tế, Manila cảm thấy không cần thiết phải nhờ cậy Trung Quốc. Một giáo sư chính trị Philippines cũng cho biết, Trung Quốc là nước duy nhất có hàng viện trợ bị chặn lại ở cửa khẩu do chính phủ nước này không muốn mắc nợ Bắc Kinh."
    Có thể không muốn mắc nợ TQ vì của cải vật chất và ơn nghĩa nhưng CP Phi sẽ mắc nợ về đối nhân xử thế ngoại giao nhân dân giữa hai nước. Điều này gây thêm khó khăn cho việc cải thiện bất đồng giữa hai nước với nhau và cả khối Asean với TQ. TQ rất có thể muối mặt và tự ái sau việc này!
    HaNoiOldyetkieu thích bài này.
  6. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Trung Quốc đang từ bỏ chiến tranh nhân dân

    (Soha.vn) - Theo Wen Wei Po - cơ quan ngôn luận của Bắc Kinh tại Hồng Kông thì khái niệm “chiến tranh nhân dân” của Mao Trạch Đông đã lui vào lịch sử.

    Tờ Want Daily ngày 20/11 cho biết, trong khi vẫn duy trì các lực lượng mặt đất lớn nhất thế giới, thời gian gần đây Quân đội Trung Quốc (PLA) đã thiết lập một học thuyết mới cho phép lực lượng không quân và hải quân đóng vai trò quan trọng hơn trong chương trình hiện đại hóa quân sự của mình.

    Kể từ khi Hồng quân – lực lương tiền thân của PLA được thành lập vào năm 1927, lực lượng mặt đất, gồm cả các đơn vị lục quân chính quy và du kích luôn giữ vai trò nòng cốt trong các cuộc chiến chống Quốc dân đảng và sự xâm lược của Phát xít Nhật. Hay như trong Chiến tranh Triều Tiên, do thiếu lực lượng không quân mạnh mẽ, quân tình nguyện của Trung Quốc cũng chỉ dựa phần lớn vào lực lượng mặt đất để chống lại quân đội Hàn Quốc và liên minh do Liên Hợp Quốc đứng đầu dưới sự chỉ huy của tướng Mỹ Douglas MacArthur.

    Thời đại Mao Trạch Đông, với dân số đông đảo 450 triệu người, tưởng như Quân đội Trung Quốc có thể đủ sức đánh bại cả các đối thủ trong và ngoài nước. Đến thời đại Đặng Tiểu Bình, học thuyết chiến lược dựa vào dân vẫn không thay đổi nhiều khi dân số của Trung Quốc tăng lên 1 tỷ người.

    [​IMG] Quân đội Trung Quốc

    Tuy nhiên, sự thành công của liên minh do Mỹ đứng đầu với ưu thế trên không vượt trội trong chiến tranh vùng Vịnh vào đầu những năm 1990 là một tiếng chuông cảnh tỉnh các nhà lãnh đạo quân sự Trung Quốc. Bên cạnh đó, việc Mỹ triển khai hai tàu sân bay đến Eo biển Đài Loan vào năm 1996 cũng chứng tỏ một chiến dịch quân sự thống nhất đất nước của Trung Quốc là không thể trừ phi PLA sở hữu một lực lượng hải quân mạnh mẽ. Đây là hai sự kiện nổi bật khiến các nhà lãnh đạo quân đội Trung Quốc phải đưa ra một học thuyết chiến lược mới.

    Theo trang Wen Wei Po có trụ sở ở Hồng Kông, trong cuốn sách xuất bản ngày 18/11, Hứa Kỳ Lượng, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã công khai tuyên bố rằng trong tương lai, PLA sẽ tập trung nhiều hơn đến phát triển không quân, hải quân và Binh chủng pháo binh số 2 (lực lượng tên lửa chiến lược). Đồng thời, tất cả các đơn vị khác của PLA cùng phải hiệp đồng với nhau để tiến hành chiến tranh phối hợp và chiến tranh không gian mạng.

    Wen Wei Po, được coi là cơ quan ngôn luận của Bắc Kinh tại Hồng Kông cho biết, với động thái này, PLA hướng tới mục tiêu giành chiến thắng trong các trận chiến dựa vào chất lượng binh lính và ưu thế về hỏa lực. Khi Trung Quốc trở thành một cường quốc chính trị và kinh tế ở Tây Thái Bình Dương, PLA nhiều khả năng sẽ chiến đấu giống như quân đội Mỹ, thay vì áp dụng các chiến thuật phi đối xứng của binh lính du kích và chiến tranh nhân dân như trong Thế chiến II và thời chiến tranh lạnh của Mỹ. Wen Wei Po cho rằng khái niệm “chiến tranh nhân dân” của Mao Trạch Đông đã lui vào lịch sử.

    Thấy VN xây dựng lực lượng quân đội chính quy tinh nhuệ TQ cũng phải làm gì đó cho bằng anh bằng em he he :D
    Nghia_Kieu_Trang thích bài này.
  7. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Bốn thách thức lớn đối với cải cách toàn diện ở Trung Quốc
    hôm qua - Đời sống & Pháp luật
    Bốn thách thức lớn đối với cải cách toàn diện ở Trung Quốc. Để thực hiện lộ trình cải cách sâu rộng toàn diện , Trung Quốc sẽ phải đối mặt với bốn thách thức được cho là hóc búa nhất, khó khăn nhất.

    [​IMG]
    Hội nghị Trung ương 3 Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa VXIII vừa diễn ra tại Bắc Kinh từ ngày 9-12/11 là hội nghị quan trọng quyết định đường lối, chủ trương của Đại hội XVIII trong vòng 5 đến 10 năm tới.

    Trong toàn văn thông cáo báo chí của hội nghị có tổng cộng 59 lần nhắc đến hai chữ “cải cách”, đây là từ được nhắc đến nhiều nhất trong bản thông cáo dài hơn 5.000 chữ này. Cải cách chính là tinh thần xuyên suốt toàn bộ thông cáo, cho thấy ý nguyện và quyết tâm cải cách của Hội nghị lần này là rất lớn, bày tỏ sự mong muốn cải cách của nhân dân Trung Quốc, đồng thời thể hiện xu hướng tiếp tục đi sâu cải cách của nền kinh tế Trung Quốc.

    Giáo sư Đường Nhiệm Ngũ - Hiệu trưởng Học viện quản lý hành chính của Đại học Sư phạm Bắc Kinh - cho rằng nếu muốn cải cách thực sự sâu rộng và toàn diện, Trung Quốc cần vượt qua bốn thách thức lớn.

    Thứ nhất, thời gian qua, Trung Quốc đã hình thành nhiều tập đoàn lợi ích, muốn cải cách sâu rộng toàn diện tức là phải loại bỏ được những nhóm lợi ích này. Cải cách trước đây là “dò đá qua sông”, hiện nay cải cách đã đi vào vùng nước sâu, bước vào giai đoạn khó khăn nhất, cấp bách nhất và cần thiết nhất, đã không còn đá để dò. Những lợi ích về kinh tế đã cạn kiệt, giờ đây cải cách có nghĩa là điểu chỉnh lợi ích, do vậy cần hy sinh một phần lợi ích của một bộ phận cá nhân nào đó để hài hòa lợi ích của toàn xã hội. Giảm lợi ích của các tập đoàn mạnh, tăng lợi ích cho các tập đoàn vừa và nhỏ.

    Thách thức thứ hai mà Trung Quốc phải đối mặt đó là sự thay đổi về tư duy, quan niệm, có rất nhiều người do lợi ích riêng nên cho rằng không cần phải cải cách. Vì vậy mọi người cần thay đổi tư duy và quan niệm về cải cách nếu không việc cải cách sẽ gặp vô vàn khó khăn, gian khó.

    Thách thức thứ ba là làm thế nào để lập ra một kế hoạch tổng thể tốt, như hội nghị đã nhấn mạnh đến tính hệ thống, sự phối hợp trong cải cách, để thực hiện được điều này nhất định phải vượt qua rất nhiều thách thức mang tính chi tiết.

    Thách thức thứ tư là thách thức đối với chính quyền địa phương, bởi quyết tâm cải cách của trung ương là rất lớn, nhưng bên trong nội hàm cải cách có rất nhiều lĩnh vực liên quan đến lợi ích của chính quyền địa phương, nhất là các lãnh đạo ở chính quyền địa phương vì lợi ích cá nhân hoặc vì lợi ích của địa phương đó mà họ sẽ đi ngược lại với tinh thần của Nghị quyết cải cách sâu rộng toàn diện, thậm chí đưa ra nhiều biện pháp kìm hãm sự cải cách.

    Hội nghị Trung ương 3 lần này đề ra 60 hạng mục cải cách ở các lĩnh vực như kinh tế, chính trị, an sinh xã hội, văn hóa, khoa học, sinh thái, an ninh… nhưng quan trọng nhất vẫn là cải cách kinh tế.

    Tuy nhiên, theo Giáo sư Trịnh Kiến Minh, Phó chủ nhiệm Khoa Tài chính Trường ĐH Ngoại Thương, những vấn đề kinh tế nổi cộm chưa được nhắc đến trong Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 3 Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XVIII, ví dụ như cải cách hệ thống tài chính đang phải đối mặt với những nguy cơ tài chính nghiêm trọng khi tổng dư nợ công trái của nước này đã tăng từ 129% GDP hồi 2008 lên tới 195% GDP hiện nay, hay thực trạng tăng giá đồng nhân dân tệ trong khi thực chất đồng nội tệ giảm giá …

    Sau 35 năm cải cách, tốc độ tăng trưởng bình quân GDP của Trung Quốc đạt xấp xỉ 10%/năm, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 200 USD năm 1978 lên 6.000 USD năm 2012. Tuy nhiên, cùng với tốc độ phát triển là hàng loạt hệ lụy như phân hóa giàu nghèo, ô nhiễm môi trường và tham nhũng.

    Năm 2012, chính phủ Trung Quốc lần đầu tiên sau 10 năm công bố chỉ số đánh giá phân hóa giàu nghèo của nước này đạt 0,474, vượt ngưỡng an toàn 0,4.

    Trong một báo cáo công bố hồi đầu năm nay, Bộ Bảo vệ môi trường Trung Quốc thừa nhận: “Các hóa chất độc hại đã gây ra nhiều tình huống môi trường khẩn cấp có liên quan đến ô nhiễm nước và không khí. Thậm chí đã xuất hiện một số vấn đề về y tế và xã hội nghiêm trọng, như sự xuất hiện của làng ung thư tại một số địa phương”. Gần một năm kể từ khi thế hệ lãnh đạo thứ 5 của Trung Quốc lên nắm giữ các chức vụ cao nhất đã có đến 11 quan chức cấp bộ trở lên bị đưa ra xét xử vì liên quan đến tham nhũng.

    Theo Báo Tin Tức

    "Cải cách" hay "Cải tổ" !?
    Một cấu trúc chính trị xã hội "thịnh vượng" giả hiệu, mất cân bằng, đầy rẫy bất công của TQ hiện đang tiềm ẩn sự bùng phát mâu thuẫn đối kháng lợi ích, có thể làm gia tăng thái độ cực đoan chủ nghĩa và xu hướng vị kỷ cá nhân vốn là đặc tính của Háng tộc. Việc đề ra chính sách cải cách toàn diện như bài báo phân tích chứa đựng những nguy cơ to lớn mà HTCT TQ phải đối diện. Giữa cải cách và phản cải cách chắc chắn sẽ đụng độ quyết liệt, nếu HTCT và lãnh đạo TQ không kìm cương và điều tiết lợi ích hợp lý có thể từ "cải cách" KTXH dẫn đến "cải tổ" chính trị như Liên Xô cách đây hơn hai thập kỷ.
  8. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    659
    Kết quả làm việc của Bác Tổng

    VN chủ động cùng Ấn Độ hợp tác dầu khí Biển Đông

    - Việt Nam đề xuất trao 5 khu vực thăm dò dầu khí ngoài khơi cho công ty ONGC Videsh Ltd (OVL) của Ấn Độ mà không cần thông qua đấu thầu, tờ Business Today của Ấn Độ đưa tin.

    Các lô thăm dò nói trên là các lô 17, 41, 43, 10&11-1, và 102&106/10 không thuộc khu vực tranh chấp lãnh thổ trên biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc.

    Về phần mình, OVL sẽ nghiên cứu dữ liệu về các lô thăm dò mà Việt Nam có nhã ý trao cho để lựa chọn xem sẽ chọn lô nào. OVL cũng có thể nhận thăm dò cả 5 lô hoặc không nhận lô nào, nguồn tin từ một quan chức cấp cao của Ấn Độ cho hay. Nếu OVL quyết định chọn lô thăm dò, một hợp đồng chia sẻ sản lượng (PSC) sẽ được ký kết.

    Theo một quan chức Ấn Độ, ngày 21/11, OVL đã ký một biên bản ghi nhớ về hợp tác thăm dò dầu khí cùng với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam). Biên bản ghi nhớ này cho phép OVL và PetroVietnam cùng tổ chức các hoạt động thăm dò dầu khí ở Việt Nam, Ấn Độ, cũng như ở một nước thứ ba.

    [​IMG]
    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Manmohan Singh gặp gỡ báo chí sau khi kết thúc hội đàm. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

    OVL đang tiếp tục sở hữu cổ phần 45% trong lô 6.1 ngoài khơi bờ biển Việt Nam. Cổ phần của OVL tương đương với sản lượng 2,023 tỷ mét khối khí và 0,036 triệu tấn khí ngưng tụ.

    Trên lô 127, OVL từng khoan một giếng vào năm 2009 nhưng không phát hiện thấy hydrocarbon. Sau khi hoàn thành các nghĩa vụ hợp đồng, lô 127 đã bị OVL từ bỏ. Những nỗ lực để khoan một giếng ở lô 128 cũng không thành công do những khó khăn về hậu cầu trong việc lắp đặt một giàn khoan trên nền đáy biển có độ cứng cao ở khu vực dự kiến khoan.

    Vị quan chức trên cho biết, theo kinh nghiệm đã có và dựa trên các phân tích về độ rủi ro, Hội đồng Quản trị OVL quyết định từ bỏ lô 128 vì cho rằng, lô này không khả thi về mặt thương mại.

    Mặc dù vậy, OVL đã quyết định sẽ tiếp tục thăm dò lô 128 theo đề nghị của phía Việt Nam. OVL đã giành được quyền thăm dò lô 127 và 128 vào năm 2006.

    Trung Quốc phản đối khéo léo

    Tờ The Hindu ngày 22/11 đưa tin về việc báo chí Trung Quốc đã dẫn lời Bộ Ngoại giao nước này bày tỏ thái độ trước việc Việt Nam và Ấn Độ hợp tác thăm dò Biển Đông.

    Năm trước, tháng 12/2012, Bắc Kinh nói rằng họ phản đối các hoạt động "khai thác năng lượng đơn phương ở Biển Đông" và kêu gọi Ấn Độ tôn trọng cái gọi là "chủ quyền không thể tranh cãi" của Bắc Kinh ở khu vực này, đặc biệt nhằm vào lô 127 và 128 nằm trong vùng biển chủ quyền của Việt Nam.

    Nhưng tại thời điểm này, Trung Quốc đã có phản ứng thận trọng với các hiệp định giữa Việt Nam và Ấn Độ về thăm dò, khai thác dầu khí (trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam) ở Biển Đông, không phản đối (vô lý) các dự án này như đã từng xảy ra trước đây, tờ The Hindu đánh giá.

    [​IMG]
    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi sổ lưu bút của Hạ viện Ấn Độ.

    Ngày 22/11, Hồng Lỗi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh đánh giá tình hình ở Biển Đông "nói chung là ổn định", nhưng lại nói thêm "lập trường của Trung Quốc ở Biển Đông là nhất quán và rõ ràng".

    "Chúng tôi hy vọng các nước có liên quan có thể làm nhiều việc có lợi cho phát triển hòa bình và ổn định trong khu vực hơn nữa", Hồng Lỗi nhấn mạnh khi trả lời câu hỏi đề nghị cho biết quan điểm chính thức của Trung Quốc xung quanh các hiệp định Việt - Ấn về hợp tác dầu khí trên Biển Đông.
    HaNoiOld thích bài này.
  9. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    4.210
    Đã được thích:
    2.109
    TQ hay VN cũng vậy thôi bây giờ cải cách hay cải tổ gì cũng khó, mà đã làm thì làm cho bằng được,đã làm thì éo sợ! cứ sợ mà không làm thì éo làm được ếch gì đâu ? có người nói với tôi rằng. bây giờ ở VN không làm được cái gì ra trò. chỉ phá hoại là giỏi thôi. nếu cải cách thì cũng chỉ giỏi cải cách cái miệng. bởi vì khi cải cách thì đụng chạm tới lợi ích cá nhân lợi ích nhóm vì khi cải cách thì phải hi sinh một số nhóm lỗi thời lạc hậu, không làm được việc. vỳ những người này cái miệng to. chỉ nói mà không làm, khi đụng đến họ thì họ la inh ỏi lên. mẹ cha nó khổ thế đấy:mad::mad::mad::mad: . ì ạch mãi......hi vọng TQ đổi mới thành công. chứ trù ẻo người ta mãi thì cũng khó. trong khi đó mình còn kém cỏi hơn người ta nhiều. ít nhất người ta cũng đã và đang tiến hành cải cách. trong khi đó VN nhà mình mà có người nào có tư tưởng đổi mới là nó trù dập cho chết mới thôi. :oops::oops: :"Nhìn người mà ngẫm tới ta". :D:D
    Boeing01hanhgl thích bài này.
  10. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    659
    Sức mạnh thực sự của TQ là đây:D

    Trung Quốc thừa nhận tàu ngầm hạt nhân Type 092 “vô dụng”

    - Trong suốt 26 năm phục vụ, tàu ngầm hạt nhân Trường Chinh 6 Type 092 của Trung Quốc mới chỉ tuần tra chiến đấu đúng một lần duy nhất.

    Đây là thông tin mà tờ Thời báo Hoàn Cầu mới tiết lộ, đồng nghĩa với việc Trung Quốc thừa nhận rằng tàu ngầm hạt nhân chiến lược Type 092 thực sự “vô dụng” trong hàng chục năm qua.

    “Tàu ngầm hạt nhân chiến lược Type 092 mang tên Trường Chinh 6 được đưa vào biên chế Hải quân Trung Quốc năm 1987. Trong suốt quá trình phục vụ, nó mới chỉ tham gia tuần tra chiến đấu 1 lần, còn chủ yếu là tham gia các hoạt động huấn luyện ngắn ngày của hải quân nước này”, Hoàn Cầu viết.

    Type 092 (Mỹ định danh là lớp Hạ) là tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo đầu tiên của Trung Quốc và cũng là đầu tiên ở châu Á. Con tàu có lượng giãn nước khi lặn 7.000 tấn, dài 120, rộng 10m, thủy thủ đoàn 100 người. Tàu trang bị một lò phản ứng áp lực nước 58MW và 2 động cơ tuốc bin khí cho tốc độ 22 hải lý/h, lặn sâu 300m.

    Tàu được trang bị 6 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm và mang được 12 tên lửa đạn đạo tầm trung JL-1 phóng theo phương thẳng đứng.
    [​IMG]
    Tàu ngầm hạt nhân chiến lược Type 092 chỉ tuần tra chiến đấu 1 lần trong 26 năm.

    “Những quả tên lửa JL-1 với tầm bắn lên tới 1.700 km có thể tạo thành mối đe dọa đáng kể với đối phương. Tuy nhiên Trường Chinh 6 vẫn tồn tại những lỗi cơ bản về kỹ thuật, một khi gặp phải sự tấn công hạt nhân của đối phương thì nó rất dễ bị phá hủy”, Hoàn Cầu thừa nhận.

    Chiếc thứ 2 thuộc lớp Type 092 đã hoàn thành phần thân tàu vào năm 1982 nhưng không rõ vì sao lại không biên chế. Theo một số nguồn tin, thì Type 092 đã bị chìm sau vụ tai nạn năm 1985.

    Hiện nay, Hạm đội Hải quân Trung Quốc đã có trong biên chế khoảng 3 tàu ngầm hạt nhân chiến lược mới Type 094 (Mỹ định danh là lớp Tấn). Tuy nhiên, giống như Type 092, trong suốt nhiều năm Type 094 chủ yếu làm nhiệm vụ “đắp chiếu” hoặc thi thoảng “bơi chơi”.

    Quân đội Mỹ cho rằng, tàu ngầm hạt nhân Type 094 Trung Quốc sẽ lần đầu tiên tiến hành các hoạt động tuần tra tác chiến vào năm 2014.

    Ngoài ra, đã có thông tin Trung Quốc đang thiết kế chế tạo tàu ngầm hạt nhân chiến lược Type 096 sẽ mang được 24 tên lửa đạn đạo liên lục địa JL-2. Tuy nhiên, số phận lớp tàu này có lẽ cũng sẽ giống như Type 092 hay Type 094.

Chia sẻ trang này