1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenchithong32

    nguyenchithong32 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2012
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    64
    Belarus không có tiền chi để xài Su-27 và mua vũ khí mới, Armenia sợ sự lớn mạnh của quan hệ song phương của Ajerbaijan và Thổ, Kazakhstan sợ sự lớn mạnh của nước lánh giềng Trung Quốc . Nga muốn kìm hãm Thổ, Gruzia, TQ và ép Adjerbaijan mua vũ khí mình ...
    ttp://en.ria.ru/military_news/20131...et-States.html
  2. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Mấy thằng Đít Vịt không não mà bác =.=
    graywolf83 thích bài này.
  3. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Vì sao hàng loạt máy bay của Không quân Nga mang màu sơn xám?
    (Soha.vn) - Rất nhiều máy bay của Không quân Nga gồm cả máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng, máy bay vận tải đã được tiến hành sơn lại với màu sơn xám.
    Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga Serdyukov khi còn tại vị đã quyết định sơn lại tất cả các máy bay của Không quân Nga với màu sơn xám.
    Theo tờ Izvestia, Serdyukov đã đưa ra quyết định bắt buộc này mà không cần tới bất kỳ sự tư vấn nào từ phía các trung tâm nghiên cứu thuộc Bộ Quốc phòng Nga, đặc biệt là các trung tâm chuyên nghiên cứu về thiết bị ngụy trang quân sự.
    [​IMG]

    [​IMG]


    Theo nguồn tin, màu sắc mà ông Serdyukov lựa chọn tương tự như màu sắc của các máy bay trong Không quân Mỹ. Trở lại những năm 70 của thế kỷ trước, trong thời gian khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, Lầu Năm Góc đã quyết định sơn các máy bay quân sự với một màu tiêu chuẩn duy nhất. Biện pháp này giúp cho Không quân Mỹ tiết kiệm đáng kể chi phí.
    "Vào cuối năm 1980, họ (Không lực Mỹ) đã có một màu sơn duy nhất, gọi là xám bóng ma”, nguồn tin cho biết. Hiện tại, đó là màu sơn của tất cả các máy bay đang phục vụ trong Không quân Mỹ. Phương pháp ngụy trang này cũng đã được tiến hành trên các máy bay của NATO. Serdyukov nhìn họ (Mỹ và NATO) và nói: "Tôi muốn như vậy".
    [​IMG]
    F-15 (trên) và F-22 (dưới) của Không quân Mỹ với màu xám bóng ma.
    Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga thời điểm đó đã phê duyệt 3 màu sắc ngụy trang tiêu chuẩn dành cho các loại máy bay chiến đấu của Không quân Nga, bao gồm: màu xám đen, xám xanh lốm đốm và các sắc thái khác nhau của màu xám.
    Tuy nhiên, một sĩ quan Không quân Nga cho biết những chiếc áo khoác xám như vậy sẽ làm máy bay chiến đấu dễ bị tổn thương hơn.
    "Ví dụ như Il-20M sơn màu xám tối. Mùa đông trên nền tuyết, nó trông giống như một con cá voi có thể được nhìn thấy rõ từ mọi phía" - ông nói.
    Izvestia cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Nga hiện nay, ông Sergei Shoigu (được bộ nhiểm đầu tháng 11 năm ngoái) đã bãi bỏ quy định từ thời cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anatoly Serdyukov về việc sơn lại màu xám cho tất cả máy bay của không lực Nga.
    [​IMG]

    [​IMG]
    Chiếc IL-20M với màu sơn xám mới (trên) và màu sơn trắng cũ (dưới).
    Theo nguồn tin, từ năm 2013, máy bay quân sự Nga sẽ có nhiều màu sắc chọn lựa để sơn, tùy vào màu đất của căn cứ mà máy bay được bố trí. Các màu này có thể là màu xanh lá, màu đất đỏ, xanh tối và màu trắng. Tuy nhiên, chi phí để sơn lại tất cả các máy bay là vô cùng tốn kém. Theo Izvestia, mỗi máy bay phải sơn lại tốn khoảng 300.000 rúp (gần 10.000 USD), và mất 4 năm mới có thể hoàn tất. Thông tin chính xác về quyết định thay đổi màu sơn máy bay Không quân Nga của ông Shoigu chưa được công bố.
    Thực chất, trước đây các máy bay của Không quân Nga được sơn ngụy trang với nhiều màu, tuy nhiên đến thời Bộ trưởng Serdyukov, các máy bay chỉ được sơn ngụy trang màu xám.
    [​IMG]
    Su-27 thời còn đa sắc màu.
    Hiện nay, rất nhiều máy bay của Không quân Nga gồm cả máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng, máy bay vận tải vẫn đang được tiến hành sơn lại với màu sơn xám theo quyết định của Cựu Bộ trưởng quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov. Điều đó có nghĩa rằng quyết định sơn lại các máy bay với nhiều màu sắc khác nhau của Bộ trưởng Sergei Shoigu theo như thông báo của Izvestia vẫn chưa được thực hiện.
    Dưới đây là hình ảnh các chiến đấu cơ, vận tải cơ và máy bay trực thăng của Không quân Nga trong màu áo mới:
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    Su-34 với màu sơn xám ở phía trên.
    [​IMG]
    Su-34 với màu sơn xanh (cũ).
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    Các máy bay Su-35 số hiệu 06, 07, 08 và 09 với màu sơn mới.
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Su-30 trong màu áo cũ
    [​IMG]
    Su-27UB
    [​IMG]

    [​IMG]
    halosun, suhomangtombuys thích bài này.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    gần đây Nga đạt được khá nhiều thắng lợi địa chính trị trước phương tây: ngăn chận chiến tranh sirya, ucraina ngưng đàm phán gia nhập EU, quay sang đàm phán liên minh thuế quan với Nga, và bây giờ là vấn đề hạt nhân iran: phương tây đã phải công nhận quyền làm giàu urani của iran :

    Thỏa thuận về vấn đề hạt nhân của Iran là thành công lớn cho toàn bộ cộng đồng quốc tế. Điều này được nêu trong thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga. Những nỗ lực đàm phán của "bộ sáu" đã loại bỏ một loạt quan ngại nghiêm trọng về vấn đề hạt nhân của Iran. Nhờ vào thỏa thuận này, Iran có thể thực hiện đầy đủ các quyền của mình là quốc gia thành viên Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, trong tài liệu nêu rõ.

    "Thỏa thuận này dựa trên khái niệm do Tổng thống Vladimir Putin nêu ra. Bản chất của nó là công nhận vô điều kiện quyền phát triển chương trình hạt nhân hòa bình của Iran, trong đó có quyền làm giàu uranium, xây dựng chương trình này dưới sự kiểm soát quốc tế nghiêm ngặt và loại bỏ mọi biện pháp trừng phạt hiện có đối với Iran, trong đó có những biện pháp đơn phương mà chúng tôi đã và sẽ không thừa nhận tính hợp pháp của nó. Thỏa thuận Geneve dựa trên các nguyên tắc thay đổi từ từ và có đi có lại, lần đầu tiên chúng ta đạt được và cuối cùng nhận được sự công nhận và hỗ trợ," - các phương tiện truyền thông trích dẫn.

    http://vietnamese.ruvr.ru/2013_11_24/124917050/


    Ps: tiếc là thái độ việt nam dạo này không còn mặn nồng với Nga thì phải, bài viết của Putin gửi báo chí việt nam hình như không được tờ báo lớn nào đăng tải hết!
    suhomang thích bài này.
  5. RusViet

    RusViet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2013
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    3.834
    Em thì lại nghĩ ngược lại bác ạ, có lẽ thời gian gần đây mình phải kiềm chế bớt các thông tin về việc Nga và VN đang quay lại với nhau nhanh chóng.

    Trước hết phải thừa nhận là kể từ khi VN mình ngừng không cho Nga thuê Cam Ranh và theo đuổi đường lối làm bạn với tất cả các cường quốc, dùng mỗi thứ một tí thì ta mất nhiều hơn được. Cơ bản là không có một thế lực cụ thể nào chống lưng nên bị TQ uy hiếp rất nhiều.

    Thời gian gần đây quan hệ Việt - Nga đã khác hẳn. Em còn nhớ dăm bảy năm trước, báo chí VN thậm chí có lúc còn đả kích, phủ nhận ảnh hưởng và vai trò của Nga nhưng thời gian gần đây thì tần suất xuất hiện của các bài báo về chính trị, vũ khí, tầm ảnh hưởng của Nga và Putin xuất hiện hơn rất nhiều. Bên cạnh đó thì VN liên tục mua sắm các phương tiện quân sự của Nga với số lượng lớn, và quan trọng nhất là cho Nga xây dựng trạm bảo trì tại Cam Ranh. Tiếng là mở cửa cho tất cả mọi quốc gia nhưng bố bảo tàu Mỹ hay Trung Của cũng không dám vào đấy để các chuyên gia Nga bảo trì.

    Về mặt kinh tế thì các liên doanh Việt Nga ngày càng nhiều như tập đoành dầu khí RusViet (không liên quan đến nickname của em nhé hehe), ngân hàng Việt Nga, xây dựng nhà máy điện hạt nhân...Hai nước cũng liên tục có các chuyến thăm cao cấp, kí kết nhiều hiệp định quan trọng trên mọi lĩnh vực...

    Với tốc độ này thì chỉ vài năm nữa lại là đồng minh chiến lược thôi :) !
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Rusviet hiện đang đc cho phép khai thác tại nga là 1 nỗ lực đơn phương của nga để lôi kéo trở lại thằng đệ đang say mùi đô la để xử lý đống nợ xấu của nó, e cho là 1 bài viết đầy tính hữu nghị và xây dựng của tổng thống Putin đã không đc bất cứ tờ báo lớn nào đăng tải thể hiện rõ có vấn đề trong định hướng chính sách rồi, trong khi bài tầu sân bay mang đô đến cứu philippines thì đăng tràn ngập các tờ báo đó, có lẽ bài viết của Putin có trích lời ***** "uống nước nhớ nguồn" nên 1 số thằng nó chối tỉ nó không cho đăng báo thôi :D
    bubibubi01, suhomanghk111333 thích bài này.
  7. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
  8. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    VN giờ nói như đồng chí hỏa lực mồm ttvnol huyphuc gì đấy bên chủ đề báo chí là bám đít Mỹ và cho tàu bành trướng rồi còn gì ? Nga đang dần lấy lại tiềm lực vốn có, nhưng giờ đây thế giới đã là đa cực rồi Nga trong công cuộc tìm kiếm đồng minh mòn mỏi, còn Trung Quốc thì nhà nhà là bạn người người đồng minh lại là chủ nợ lớn nhất của Mỹ là chúa cứu thế của Châu Âu :) Âu cũng do đồng Rúp giờ mất giá thảm hại so với NDT và USD :D còn cái giống dân Đại Ngu gió triều nào theo triều ấy, tôi còn nhớ năm 1991 gần nhà tôi cả 1 dãy phố mấy trăm cán bộ nòng cốt thi nhau viết giấy nộp xin ra khỏi đảng, hèn hạ đốn mạt, giờ bỗng chốc bọn phản quốc, cựu binh ngụy quyền lại trở thành "Việt Kiều ái quốc" :eek: đúng là Liên Xô sụp đổ thì vứt từ điển tiếng Slave vào sọt rác, bới lại cái tiếng ngọng ALXX làm Quốc Ngữ
    DiaNgucDao thích bài này.
  9. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    1 tuần, Nga kiếm được 5 tỷ USD từ trực thăng
    Thứ hai 25/11/2013 11:28
    ANTĐ - Tại triển lãm hàng không Dubai vừa qua, các doanh nghiệp Nga đã thu được những hợp đồng cực lớn trong lĩnh vực máy bay trực thăng.
    Ngày 24-11, ông Mikhail Zavaly - Trưởng đoàn đại biểu công ty xuất khẩu quốc phòng Nga (Rosoboronexport) tại triển lãm hàng không Dubai (Dubai Airshow) cho biết, máy bay trực thăng Nga đã thống trị cuộc triển lãm này.
    Phát biểu với hãng thông tấn Nga RIA Novosti sau cuộc họp tổng kết công tác của đoàn tại Dubai Airshow, ông tiết lộ là công ty đã ký được những hợp đồng bán máy bay trực thăng trị giá rất lớn với các khách hàng Trung Đông và Bắc Phi, tổng kim ngạch giao dịch lên đến hơn 5 tỷ USD.
    Điểm đáng lưu ý là các hợp đồng này mới chỉ bao gồm “phần cứng”, chưa tính các chi phí phát sinh và những điều khoản phụ như mua thêm máy bay, đặt riêng vũ khí hoặc hợp tác sản xuất tại nước ngoài… Vì vậy, đến khi triển khai, giá trị của các hợp đồng này có thể còn tăng hơn nữa.
    Từ năm 1989 đến nay, dưới sự chủ trì của chính quyền thành phố Dubai và bộ quốc phòng Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), triển lãm hàng không lớn nhất khu vực Trung Đông này cứ 2 năm lại được tổ chức 1 lần. Nó đã trở thành địa điểm quy tụ những doanh nghiệp hàng không quân dụng và dân dụng hàng đầu thế giới. Triển lãm lần này được tổ chức từ ngày 17 đến ngày 23-11.
    [​IMG]

    Trực thăng vũ trang Mi-28 Havoc của Nga

    Tại triển lãm hàng không Dubai 2013, Nga đã có tới 23 doanh nghiệp hàng không tham gia. Ngoài công ty xuất khẩu quốc phòng Nga Rosoboronexport, còn có mặt những cái tên đình đám như tập đoàn công nghiệp quốc phòng Nga, công ty chế tạo máy bay Sukhoi và công ty chế tạo máy bay Mikoian…
    Trong lĩnh vực hàng không dân dụng và lưỡng dụng, công ty chế tạo máy bay Boeing của Mỹ đã thống trị mảng thị trường này với doanh số bán ra 342 chiếc máy bay, tổng trị giá ước chừng khoảng 101,5 tỷ USD. Trong đó, đã ký hợp đồng là 56 chiếc và đang thỏa thuận hợp đồng 286 chiếc.
    Công ty hàng không quốc gia UAE (Emirates Airlines) đặt mua nhiều nhất với 150 chiếc Boeing các loại, gồm 115 chiếc Boeing 777-9X và 35 chiếc Boeing 777-8X với giá 55,6 tỷ USD. Họ còn thừa nhận sẽ mua thêm 75 chiếc Boeing 737 MAX và 11 chiếc Boeing 777 nữa. Ngoài ra, trong danh sách đặt mua còn có thêm công ty hàng không Etihad Airways với 56 chiếc, Qatar Airways 50 chiếc.
    tekute1976suhomang thích bài này.
  10. RusViet

    RusViet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2013
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    3.834
    Nhà nhà người người nào là đồng minh TQ? Lên trên thì bị thắng Gấu nó ị vào đầu, xuống dưới thì bị cái rằm nó đâm vào đít mấy nghìn năm nay không làm gì được, sang trái sang phải thì nào Ấn, nào Nhật, nào Hàn, nào Mỹ không cựa nổi. Có mỗi thằng đàn em chết đói NK còn chả bảo được cứ làm trò. Pakistan hả? Ngoài bán được vài cái may bay lởm khởm sao chép của người khác thì cũng chưa nói gì được nó đâu nhé, Mỹ vẫn là bố thằng Pak.

    Còn Châu Phi hả? Toàn mấy thằng hám tiền bán khoáng sản, ai trả cao hơn là nó gật thôi, dăm ba hôm lại nội chiến thế là công cốc.

    Các vấn đề thế giới như Syria, hạt nhân Iran vừa rồi tiệt không thấy anh Tập lên tiếng được câu nào, vẫn chủ yếu vác loa Hoàng Sa Tảo Cua, Senkaku Tảo Cua...chả trách mà dầu bôi trơn ở TQ bán chạy như tôm tươi hehe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này