1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duongdzu

    duongdzu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    166
    Đệt, bùm phát xem nào chú :D
  2. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Hoàn Cầu “mượn tay Mỹ” phóng đại sức mạnh Trung Quốc
    (Kienthuc.net.vn) - Thời báo Hoàn Cầu viết rằng, theo báo cáo Quốc hội Mỹ, tới năm 2020 Trung Quốc có khoảng 313-342 tàu ngầm. Điều này có thực sự đúng?
    Trong bài đăng mới đây, tuy viết rằng theo nguồn tin từ báo cáo tình hình quân sự Trung Quốc, Thời báo Hoàn Cầu đã lấp liếm “mượn tay Mỹ” để phóng đại sức mạnh Trung Quốc.
    “Uỷ ban kiểm tra thuộc Quốc hội Mỹ gần đây đưa ra một bản báo cáo về tình hình quân sự của Trung Quốc. Uỷ ban này đưa ra nhận định, Quân đội Trung Quốc hiện đại hóa sẽ làm thay đổi cán cân lực lượng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, điều này gây nguy hại tới ưu thế của Quân đội Mỹ”, Hoàn Cầu viết.
    Sau đó, Hoàn Cầu tiếp tục viết rằng: “theo báo cáo này, Trung Quốc trong vài năm tới sẽ có những loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm có đủ năng lực tác chiến thực thụ, sự kết hợp của các loại tên lửa sẽ có khả năng uy hiếp tới các quần đảo Hawaii và Guam của Mỹ. Cho tới năm 2020, Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia có lực lượng tàu ngầm hạt nhân hiện đại bậc nhất khu vực tây Thái Bình Dương, với số lượng tàu ngầm khoảng từ 313-342 chiếc tàu ngầm, trong đó có 60 chiếc có khả năng phóng tên lửa hành trình hoặc tên lửa đạn đạo xuyên lục địa”.
    [​IMG]
    Các tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc chủ yếu nằm ở cảng.
    Việc Trung Quốc có thể có 313-342 tàu ngầm từ nay tới năm 2020 thực sự là điều không tưởng. Theo thống kê của quốc tế thì hiện nay Trung Quốc có khoảng 50 chiếc tàu ngầm phi hạt nhân và hạt nhân. Muốn có con số trên thì đòi hỏi nước này sẽ phải đóng trên 250 chiếc trong 7 năm nữa, đó thực sự là điệp vụ bất khả thì vì chế tạo một chiếc tàu ngầm khác hoàn toàn với lắp ráp những chiếc xe ô tô.
    Đó là chưa kể, công nghệ tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc chưa hoàn thiện, hầu hết các tàu ngầm hạt nhân được đóng ra chủ yếu là để “đắp chiếu” và thực hiện cuộc huấn luyện nhỏ trên biển. Cho tới ngày nay, gần như chưa tàu ngầm hạt nhân chiến lược nào Trung Quốc thực hiện hoạt động tuần tra chiến đấu.
    Trong một bài báo gần đây, chính Hoàn Cầu đã thừa nhận tàu ngầm hạt nhân chiến lược Type 092 của nước này đã hoạt động 26 năm nhưng mới chỉ một lần duy nhất tuần tra chiến đấu.
    Ngoài ra, hiện nay, Trung Quốc cũng đang nỗ lực mua tàu ngầm phi hạt nhân Amur của người Nga. Như vậy, nghĩa là công nghệ tàu ngầm phi hạt nhân hiện đại của Trung Quốc chưa hẳn đã làm chủ hoàn toàn.
    Rõ ràng, các chuyên gia người Mỹ không thể hồ đồ tới vậy, đây dường như là một “trò” của Hoàn Cầu mượn tay người Mỹ nói phóng đại sức mạnh Hải quân Trung Quốc.
  3. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Lộ tên lửa diệt hạm “khủng” trên tiêm kích rẻ tiền JF-17
    (Kienthuc.net.vn) - Tiêm kích đa năng giá rẻ JF-17 của Trung Quốc và Pakistan được trang bị tên lửa hành trình chống tàu siêu thanh cực mạnh CM-400AKG.
    Theo trang mạng Quan sát Quân sự Nga, tên lửa hành trình CM-400AKG lần đầu được Trung Quốc giới thiệu tại triển lãm hàng không Chu Hải 2012. Trong khuôn khổ triển lãm Dubai 2013, CM-400AKG lại tiếp tục xuất hiện với những thông tin mới hơn.
    Theo đó, trọng lượng phóng của CM-400AKG là 910kg, tổng chiều dài hơn 6,4m, bán kính thân 0,4m. CM-400AKG trang bị động cơ nhiên liệu thể rắn, có thể đảm bảo bay với tốc độ siêu âm. Tuy nhiên, cho đến nay tốc độ bay của tên lửa vẫn chưa được tiết lộ.
    [​IMG]
    Tên lửa hành trình CM-400AKG được trưng bày với JF-17 tại triển lãm Dubai.
    Một năm trước đây, tư liệu đánh giá đối với tốc độ bay của tên lửa này tương đối cao, cho rằng tốc độ của tên lửa hành trình mới Trung Quốc có thể đạt đến Mach 3,5-4. Nhưng hiện tại, tốc độ hành trình thực tế của tên lửa ước tính ít hơn một nửa. Tầm phóng của tên lửa khoảng 100-240 km.
    Tên lửa hành trình có thể mang được 2 loại đầu đạn gồm: đầu đạn nổ có trọng lượng 150kg hoặc đầu đạn xuyên giáp nặng 200kg. Theo suy đoán, CM-400AKG có thể gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc phá hủy tàu chiến hiện đại.
    Nhưng tính năng tác chiến thực sự của tên lửa này như thế nào vẫn cần phải xem xét đến khả năng của hệ thống dẫn đường.
    Căn cứ vào thông tin công khai, CM-400AKG sẽ trang bị chủ yếu trên máy bay chiến đấu Kiêu Long FC-1 (Pakistan gọi là JF-17 Thunder). Khi phóng tên lửa, máy bay cần bay ở tốc độ khoảng 750-800km/h, độ cao phóng trong khoảng 7.000-11.000m
    Độ cao bay của tên lửa hành trình cùng loại của các nước hiện có phóng từ mặt đất và trên biển không cao, vì vậy xuất hiện những hạn chế nhất định. Tên lửa Trung Quốc có thể tiến hành phóng ở độ cao tương đối, điều này có thể nâng cao khả năng khó bị tấn công của máy bay mang tên lửa.
    Sự xuất hiện của tên lửa CM-400AKG được cho là sự phát triển tất yếu của chương trình vũ khí dẫn đường Trung Quốc. Vũ khí này trong một ý nghĩa khác là “con đẻ” của vũ khí Liên Xô và Nga. Nhưng kỹ sư Trung Quốc vận dụng phương án một số phương án ban đầu, bao gồm về kết cấu và trang bị, cũng bao gồm cả phương thức sử dụng của tên lửa.
    [​IMG]
    JF-17 mang được 2 đạn CM-400AKG trong chiến đấu.
    Tiêm kích JF-17 Thunder được xem là một trong những loại chiến đấu có giá rẻ nhất thế giới (khoảng 15-20 triệu USD/chiếc) do Trung Quốc thiết kế và hợp tác sản xuất với Pakistan. Tuy giá rẻ, nhưng vẫn sở hữu hệ thống điện tử hàng không hiện đại, vũ khí chính xác cao.
    JF-17 có chiều dài 14,97m, cao 4,77m, sải cánh 9,46m, trọng lượng cất cánh tối đa 12,7 tấn. Máy bay trang bị một động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt đẩy RD-93 cho phép đạt tốc độ tối đa vượt âm thanh Mach 1,8, bán kính chiến đấu 1.500km, trần bay 16,7km.
    Máy bay thiết kế với hệ thống điện tử hàng không tiên tiến gồm radar điều khiển hỏa lực đa chế độ KLJ-7 do Trung Quốc chế tạo, có thể theo dõi 10 mục tiêu và tiêu diệt đồng thời 2 mục tiêu. Tầm phát hiện mục tiêu phía trước máy bay là trên 75km và phía sau là 35km, phát hiện mục tiêu trên biển cách 135km.
    JF-17 có thể mang tổng cộng 3,6 tấn vũ khí gồm cả vũ khí tấn công trên không, mặt đất và trên biển.
  4. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Trực thăng Z-9 Trung Quốc bán cho Campuchia mạnh cỡ nào :eek:
    Thứ hai 25/11/2013 17:48

    ANTĐ - Ngày 25-11, Trung Quốc đã bàn giao 12 chiếc trực thăng đa năng Z-9 do nước này chế tạo cho không quân Hoàng gia Campuchia.


    Buổi lễ bàn giao được tổ chức tại Căn cứ không quân ở thủ đô Phnom Penh với sự tham dự của Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh và Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Bu Jianguo.

    Phát biểu tại buổi lễ, ông Tea Banh cho biết việc bàn giao số trực thăng này là một thành tựu mang tính lịch sử mới, ngoài những hỗ trợ mà chính phủ Trung Quốc đã dành cho Campuchia trước đó.

    “Số máy bay trực thăng này sẽ được sử dụng để huấn luyện nhằm tăng cường sức mạnh cho quân đội Hoàng gia Campuchia trong việc bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và trấn áp các đối tượng xâm nhập ở những khu vực xa xôi. Chúng cũng sẽ được sử dụng cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo”, ông nói.

    Trong khi đó, bà Bu Jianguo cho biết, máy bay trực thăng Z-9 có khả năng vận chuyển người và hàng hóa trong bất kỳ hoạt động cứu trợ khẩn cấp nào.

    [​IMG]
    Trực thăng Z-9 của Trung Quốc
    “Trung Quốc tin rằng, máy bay trực thăng Z-9 sẽ tăng cường khả năng cho quân đội Hoàng gia Campuchia trong các hoạt động khẩn cấp khi xảy ra thiên tai”, bà Bu Jianguo cho biết.


    Theo Tư lệnh không quân Hoàng gia Campuchia Soeung Samnang, Z-9 là loại máy bay trực thăng đa năng mua của Tập đoàn Xuất-Nhập khẩu Công nghệ hàng không Quốc gia Trung Quốc. Trực thăng được phát triển dựa trên mô hình của máy bay trực thăng Dauphin của Pháp.

    “Z-9 là máy bay trực thăng hạng trung. Chúng sẽ giúp tăng cường hiệu quả và năng lực cho không quân trong việc thực thi các nhiệm vụ quốc phòng”, Tư lệnh Soeung Samnang cho biết.

    Tháng 8-2011, Trung Quốc đã dành cho chính phủ Campuchia một khoản vay ưu đãi trị giá 195 triệu USD để mua số máy bay trực thăng này.

    Trực thăng đa năng Z-9 có chiều dài 11,44m, chiều cao 4,01m, trọng lượng cất cánh tối đa 4,1 tấn. Trực thăng được chế tạo bằng 28% hợp kim nhôm nhẹ và 59% vật liệu composite cùng những vật liệu khác.

    [​IMG]
    Trực thăng Z-9 của Trung Quốc
    Z-9 được trang bị 2 động cơ tuốc bin trục WZ-8A với công suất 739 mã lực, cho phép máy bay có thể đạt tốc độ tối đa 305km/h, tầm bay 1.000km, và trần bay 4.500m.


    Trực thăng Z-9 có khả năng chở được 10 binh lính với đầy đủ trang bị vũ khí hoặc 1,9 tấn hàng hóa các loại. Chúng được trang bị các loại vũ khí tấn công công nghệ cao như 2 súng 23mm, các giá treo tên lửa, ngư lôi ET52, tên lửa chống tăng HJ-8, hoặc tên lửa không đối không TY-90, và có thể trang bị những thiết bị đảm bảo và hỗ trợ bay ban đêm.

    Ngoài ra, trực thăng đa năng Z-9 còn được trang bị một số hệ thống điện tử hàng không hiện đại như: thiết bị đo đạc vô tuyến BG-06, đài thông tin liên lạc vô tuyến Type 150, hệ thống lái tự động KJ-13 và có thể tùy chọn trang bị thêm la bàn vô tuyến KDF-806, thiết bị liên lạc nội bộ TB-31

    Đọc báo qua màn hình vi tính mà còn cảm thấy rung cả trym, cảm giác của mấy bọn giặc lái T-55M3 chắc đái ra máu luôn ấy chứ lị :D
  5. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Biển Đông: "Ngáo ộp" J-16 Trung Quốc đáng sợ cỡ nào :mad:

    (Soha.vn) - Trung Quốc đã sao chép Su-30MK2 của Nga thành J-16 và tham vọng biến nó thành con "ngáo ộp" trên Biển Đông.

    Đứa con nhân bản của Su-30MK2

    Sau khi đã sao chép tiêm kích Su-27 của Nga thành J-11B, Trung Quốc tiếp tục nhập khẩu từ Nga khoảng 76 chiếc Su-30MKK và 24 chiếc Su-30MK2. Su-30MK2 được thiết kế cho nhiệm vụ đánh biển nên Trung Quốc đã tìm cách để sao chép mẫu tiêm kích này nhằm đáp ứng tham vọng bành trướng của mình trên Biển Đông.

    J-16 được phát triển dựa trên mẫu tiêm kích J-11BS 2 chỗ ngồi nhưng phạm vi hoạt động tăng thêm cùng hệ thống điện tử hàng không nâng cấp. Quá trình phát triển J-16 khá bí mật. Mãi tới năm 2012, hình ảnh tiêm kích J-16 xuất hiện bên ngoài nhà máy chế tạo máy bay Thẩm Dương mới lan truyền trên các trang mạng quốc phòng Trung Quốc.

    Lúc đó, không khó để nhận ra rằng, đây là một bản sao của Su-30MK2. Không chỉ giống Su-30MK2 ở hình dáng khí động học, J-16 cũng được phát triển theo khái niệm tiêm kích đa nhiệm với vai trò tương tự như loại máy bay này.

    [​IMG] Nguyên mẫu J-16 bên ngoài sân bay của nhà máy chế tạo máy bay Thẩm Dương, Trung Quốc.
    J-16 được thiết kế với 2 chỗ ngồi, một phi công ngồi trước và một ngồi sau. Hơi khác so với J-11 và J-15, J-16 được thiết kế theo kiểu ổn định dọc nhằm tăng khả năng hoạt động trên biển. Theo các thông tin rõ rỉ trên các trang mạng quốc phòng Trung Quốc, J-16 được chế tạo với tỷ lệ vật liệu composite khá cao nhằm tăng độ bền cơ học, cũng như giảm diện tích phản hồi radar.

    Hệ thống điện tử trên J-16 do Trung Quốc sản xuất để có thể tương thích với những vũ khí mới nhất của nước này. Theo một số nguồn tin, J-16 được trang bị hệ thống vệ tinh định vị Bắc Đẩu nhằm tăng khả năng hoạt động.

    [​IMG] Không thể nhận ra sự khác biệt giữa Su-30MK2 của Nga (ở trên) và J-16 của Trung Quốc (ở dưới)

    Ẩn số lớn nhất của J-16 là động cơ, hiện không rõ tiêm kích này được trang bị động cơ loại nào. Một số thông tin trên các trang mạng quốc phòng Trung Quốc cho rằng J-16 được trang bị động cơ WS-10A do nước này sản xuất. Tuy nhiên, chất lượng WS-10A vốn không ổn định nên khả năng nó được trang bị trên J-16 không cao.

    Cũng có thông tin cho rằng J-16 được trang bị động cơ AL-31F nhập khẩu từ Nga. Khả năng này cao hơn vì trong thời gian qua, Trung Quốc đã nhập khẩu từ Nga hơn 1.000 động cơ phản lực các loại.

    [​IMG] Trung Quốc dự định biến J-16 thành con ngáo ộp thiết lập không hải chiến trên biển Đông.
    Mặc dù thông số kỹ thuật của J-16 vẫn chưa được công bố nhưng nhiều khả năng nó sẽ có khả năng mang tải trọng vũ khí tương đương Su-30MK2. J-16 có khả năng mang theo tải trọng vũ khí khoảng 8 tấn, tốc độ tối đa dự đoán của tiêm kích này khoảng Mach 2 (khoảng 2.200km/h).

    Phạm vi hoạt động khoảng 3.000km với nhiên liệu tối đa, trần bay khoảng 17,3km. Theo thông tin từ tạp chí Khán Hòa, Trung Quốc đã đưa vào biên chế khoảng 24 chiếc tiêm kích J-16. Bắc Kinh dự định sử dụng tiêm kích này làm nòng cốt cho lực lượng không quân hải quân.

    Biến J-16 thành "ngáo ộp" trên biển Đông

    Đại tá Du Wenlong, một chuyên gia quân sự Trung Quốc từng tuyên bố rằng Bắc Kinh có thể sử dụng tiêm kích J-16 kết hợp với một số loại máy bay cảnh báo sớm như KJ-500 để thiết lập không-hải chiến trên Biển Đông.

    Trong vấn đề kiểm soát không phận Biển Đông, ông Du nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tiêm kích J-16 bởi nó được thiết kế đặc biệt cho nhiệm vụ không-đối-không, không-đối-hải và không-đối-đất, hay nói cách khác J-16 là một máy bay đa chức năng có thể đảm nhiệm nhiều vai trò trên Biển Đông.

    Mặc dù trong biên chế Không quân Trung Quốc có khoảng 24 chiếc tiêm kích Su-30MK2 được thiết kế chuyên dùng cho nhiệm vụ đánh biển. Tuy nhiên, Su-30MK2 trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực do Nga sản xuất nên Trung Quốc phải nhập khẩu vũ khí từ Nga. Cũng chính vì điểu này, Su-30MK2 sẽ bị hạn chế về khả năng hoạt động khi thiết lập không-hải chiến.

    Trong khi đó, J-16 được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực do Trung Quốc sản xuất nên có khả năng tương thích với các hệ thống vũ khí nội địa. Trong triển lãm hàng không quốc tế Chu Hải 2012, Trung Quốc đã khoe một loạt vũ khí mới như: Tên lửa chống bức xạ LD-10, tên lửa không đối đất, đối hải BP-12A, tên lửa chống hạm YJ-12 và gần đây nhất là tên lửa chống bức xạ được mệnh danh là "mũi tên xuyên thủng lá chắn Aegis" PL-16.

    Những vũ khí này đều có khả năng tương thích với J-16 và Trung Quốc coi đó là công cụ đắc lực để họ biến đứa con nhân bản lỗi này thành "ngáo ộp" trên Biển Đông. Tiêm kích J-16 kết hợp với máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm KJ-500 sẽ tạo ra nhiều mối đe dọa cho các nước trong khu vực.

    Tuy nhiên, để có thể biến thành con "ngáo ộp" trên Biển Đông, J-16 cùng KJ-500 sẽ phải giải quyết rất nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có vấn đề tiếp nhiên liệu trên không và bảo vệ cho phi đội của họ trước khi nghĩ đến việc áp đặt không-hải chiến trên Biển Đông.
  6. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    TQ có khả năng đánh chìm toàn bộ nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ

    (Soha.vn) - Các trang web quân sự của TQ cho biết chỉ cần 2 chiếc máy bay bán ngầm mới của nước này là đủ để đánh chìm toàn bộ một nhóm tác chiến tàu sân bay của Hải quân Mỹ.


    Do cần có đủ thời gian để xây dựng các tàu sân bay chống lại những nhóm tàu sân bay chiến đấu hùng mạnh của Hải quân Mỹ, Trung Quốc đang tìm kiếm ý tưởng để phát triển một loại vũ khí hoàn toàn mới, có khả năng tiêu diệt nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ, đồng thời hỗ trợ cho các tổ hợp tên lửa đạn đạo chống tàu sân bay DF-21D và tàu tên lửa cao tốc Type 022. Hiện tại, cả DF-21DType 022 đều chỉ có thể tấn công nhóm tàu sân bay chiến đấu của Mỹ khi chúng đã ở gần bờ biển Trung Quốc.


    Một số website quân sự Trung Quốc như
    k618.cnqianzhan.com nói rằng, máy bay bán ngầm là một trong năm dự án vũ khí bí mật mà Trung Quốc đang phát triển và chỉ cần 2 chiếc máy bay như vậy là đủ để đánh chìm toàn bộ một nhóm tác chiến tàu sân bay của Hải quân Mỹ.


    Theo đó, máy bay bán ngầm của Trung Quốc có phạm vi hoạt động cực lớn, tới 35.000 hải lý và có thể tiêu diệt một nhóm tàu sân bay Mỹ ở bất cứ vùng nào trên trái đất để bảo vệ tuyến giao thông đường biển quan trọng của Trung Quốc.



    [​IMG]

    Chỉ cần 2 máy bay bán ngầm, Trung Quốc đủ sức đánh chìm toàn bộ nhóm tác chiến tàu sân bay của Hải quân Mỹ (Ảnh minh họa)



    Tờ Qianzhan cho biết, máy bay bán ngầm có thể lặn tới độ sâu 150 - 200 mét dưới nước, sau đó đột nhiên vụt bay lên không và duy trì tốc độ hành trình ở độ cao rất thấp 800km/giờ. Nó có khả năng siêu tàng hình cả ở dưới nước cũng như trên không. Ngoài ra, có rất nhiều hệ thống chống phát hiện được tích hợp bên trong máy bay, các hệ thống này sẽ rất hiệu quả khi đối phó với những mối đe dọa khác nhau.



    Truyền thông Trung Quốc mô tả, khi máy bay này bay ở sát mặt biển, cách nhóm tàu sân bay 20 hải lý, hệ thống phát hiện của nó có thể tự động khóa 12 mục tiêu và phóng đồng thời 12 tên lửa để tấn công các mục tiêu này một cách bất ngờ. Tờ Qianzhan thì khẳng định máy bay chống ngầm này có khả năng tấn công xa hơn, nhưng một cuộc tấn công bất ngờ từ cự li gần sẽ tạo ra lợi thế không cho kẻ thù thời gian kịp phản ứng.


    Với khả năng tàng hình và đặc biệt là bay sát mặt biển, máy bay bán ngầm này có thể bí mật tiếp cận tàu sân bay Mỹ trong bán kính 4-5 km mà không bị phát hiện. Đó sẽ là một mối đe dọa thật sự lớn. Khi máy bay bị khóa bởi một tên lửa, nó có thể tăng tốc độ để chạy trốn trong khi vẫn phóng ra các tên lửa chống hạm để tiêu diệt các tàu hộ tống thuộc nhóm tàu sân bay.


    Do đây là một dự án bí mật hàng đầu, nên giới truyền thông Trung Quốc cũng mới chỉ phỏng đoán rằng nó có thể mang được 12 tên lửa chống hạm và kíp lái 5 người. Tuy nhiên, họ nói rằng, 4 chiếc máy bay bán ngầm mới nhất sẽ triển khai tới một căn cứ trên đảo Hải Nam của Trung Quốc.
  7. RusViet

    RusViet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2013
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    3.834
    [​IMG]
  8. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Mỹ, Anh: Trung Quốc là kẻ thù chính - Không phải Nga
    9:09 PM, 24/11/2013, Views: 5070 | By Nhân Vũ
    VietnamDefence - Mỹ và Anh đã coi Trung Quốc là mối đe dọa chủ yếu do tiềm năng quân sự của nước này gia tăng.
    [​IMG]
    Trung Quốc đã trở thành mối đe dọa thực sự đến vị trí thống trị thế giới của bộ đôi Mỹ-Anh trong lĩnh vực quân sự.

    Lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, lực lượng hạt nhân răn đe chiến lược triển khai trên biển (tàu ngầm) của nước này sẽ tiến gần đến mốc đạt được khả năng tác chiến ban đầu, báo cáo về Trung Quốc sắp tới của một ủy ban Quốc hội Mỹ viết. Cuối năm 2013, dự kiến Trung Quốc sẽ triển khai hoạt động các tên lửa đường đạn nhiên liệu rắn phóng từ tàu ngầm JL-2 tầm bắn 4.000 hải lý (7.400 km), chúng sẽ cho phép Trung Quốc thực hiện các cuộc tiến công hạt nhân vào lục địa nước Mỹ.

    Các tên lửa sẽ được triển khai trên 2 trong 3 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đường đạn lớp Tấn, Type 094. Đến năm 2020, hải quân Trung Quốc có thể đưa vào trang bị thêm 2 tàu ngầm chiến lược lớp này nữa. Trung Quốc cũng triển khai 2 lớp tàu ngầm hạt nhân mới là tàu ngầm đa nhiệm lớp Type 095 và tàu ngầm chiến lược Type 096. Hiện nay, các mục tiêu quân sự Mỹ trên đảo Guam đã nằm trong tầm với của các tên lửa thông thường Trung Quốc.

    Tháng 6/2013, không quân Trung Quốc đã nhận vào biên chế 15 máy bay ném bom mới H-6K có tầm bay xa hơn, có khả năng mang tên lửa hành trình tầm xa. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đang nghiên cứu tăng tầm bắn cho các tên lửa đường đạn chống hạm DF-21D từ 810 hải lý (1.500 km) lên đến 1.600 hải lý (3.000 km). Các tên lửa này có thể đe dọa các tàu chiến Mỹ trên khắp vùng biển tây Thái Bình Dương.

    Trung Quốc đã tiến hành thành công cho tiêm kích trên hạm J-15 cất và hạ cánh trên tàu sân bay Liêu Ninh. Tháng 11/2012, họ đã hoàn thành đào tạo tốp phi công tiêm kích trên hạm đầu tiên. Dự kiến, trung đoàn J-15 đầu tiên sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2015-2016.

    Báo cáo cũng nêu ra “các thành tựu ấn tượng” khác của Trung Quốc trong lĩnh vực đóng tàu chiến mặt nước. Năm 2012, họ đã hạ thủy 2 lớp tàu chiến mới là khu trục tên lửa lớp Type 052D Lư Dương III và các corvette lớp Type 056 Giang Đảo. Họ cũng đang đóng các tàu khu trục tên lửa lớp Type 052С Lư Dương II và các frigate tên lửa lớp Type 054А Giang Khải II.

    Có lẽ đến năm 2015, Trung Quốc sẽ chiếm giữ vững chắc vị trí số 2 trên thế giới về số lượng tàu chiến đã đóng và hạ thủy chúng đưa vào sử dụng sau Thế chiến II. Đến năm 2020, nếu Mỹ không đẩy nhanh chương trình hải quân của mình, Trung Quốc có thể giành vị trí số 1 thế giới về đóng tàu ngầm, tàu nổi và xuồng.

    Học viện khoa học xã hội Trung Quốc (Chinese Academy of Social Sciences - CASS) đã công bố một báo cáo, theo đó sức mạnh quân sự Trung Quốc, từ góc độ tổng chi phí quốc phòng, quân số và vũ khí trang bị, sẽ đứng thứ hai thế giới. Nghiên cứu này gây ra nhiều câu hỏi từ phía các nhà khoa học và công luận, nhưng CASS nhấn mạnh rằng, các đánh giá được đưa ra trên cơ sở các yếu tố riêng rẽ và không định tìm cách đánh giá tổng thể tiềm lực quân sự của các nước trên thế giới.

    Các đánh giá được đưa ra trên cơ sở so sánh 5 yếu tố cơ bản là lãnh thổ và tài nguyên, dân số, kinh tế, tiềm lực quân sự, khoa học và công nghệ, và 4 yếu tố phi vật chất là trình độ phát triển xã hội, sự bền vững của nhà nước, an ninh và chính sách đối nội, mức độ đóng góp tài chính quốc tế. Từ góc độ “sức mạnh tổng thể quốc gia”, Mỹ, Nhật bản và Đức đang là 3 quốc gia dẫn đầu, Trung Quốc đứng thứ 7.

    Báo cáo cũng đưa ra đánh giá đối với 11 quốc gia, trong đó có 7 nước phương Tây và 4 nước BRIC là Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Điều đáng ngạc nhiên là sức mạnh quân sự Trung Quốc đứng thứ hai với 33,3 điểm, chỉ đứng sau Mỹ (90,08 điểm) và đứng trước Nga (31,08 điểm). Việc tiềm lực quân sự Trung Quốc được đánh giá cao xuất phát trước hết từ quân số và số lượng vũ khí trang bị, báo cáo cho biết. Quân đội Trung Quốc hiện có 2,25 triệu quân, còn quân đội Mỹ có 1,5 triệu quân.



    Nguồn: Cn-news, 22.11.2013.
  9. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Trung Quốc dùng UAV J-6 tuần tra khu vực phòng không


    (Kienthuc.net.vn) - Theo tờ BBC, Trung Quốc đã cải tiến tiêm kích có người lái J-6 thành máy bay không người lái để phục vụ tuần tra khu vực nhận dạng phòng không.
    J-6 hay gọn là Jianji-6 do Tập đoàn Chế tạo máy bay Thẩm Dương (SAC) nghiên cứu chế tạo dựa trên mẫu tiêm kích MiG-19 của Liên Xô. Những chiếc J-6 được đưa vào sản xuất từ những năm 1960 cho tới đầu những năm 1980 với khoảng 3.000 chiếc chế tạo với hàng loạt phiên bản.
    Lực lượng Không quân trung Quốc dùng những chiếc J-6 tới tận cuối năm 1990 mới loại biên chế và cất vào kho lưu trữ. Tuy vậy, một số chiếc J-6 và JJ-6 (mẫu huấn luyện 2 chỗ ngồi) vẫn tiếp tục được sử dụng trong vai trò huấn luyện thêm nhiều năm nữa.

    [​IMG] Những chiếc J-6 tuy đã rất cũ kỹ nhưng nó vẫn có thể gây nguy hiểm cho tiêm kích, tàu chiến Nhật Bản.
    Những chiếc J-6 trang bị 2 động cơ tuốc bin phản lực WP-6 cho tốc độ tối đa 1.540km/h ở trần bay 11.000m, tầm bay xa 1.390km hoặc 2.200km với thùng nhiên liệu phụ.
    Vấn đề đặt ra là, tiêm kích đánh chặn siêu thanh J-6 có 3 pháo 30mm (60 viên đạn mỗi pháo) và 2 giá treo trên cánh mang được tên lửa không đối không PL-2 hoặc rocket hoặc bom. Và kể cả khi biến đổi thành UAV nó vẫn có khả năng mang vũ khí đối kháng với tiêm kích Nhật trên không phận Hoa Đông.
    Vì lý do này, Nhật Bản có kế hoạch mua máy bay không người lái nhằm chuẩn bị cuộc xung đột tiềm năng trên khu vực quần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku.

    Trung Quốc sẽ đóng tiếp 50 tàu hộ vệ Type 056
    (Kienthuc.net.vn) - Truyền thông Nga dự đoán Trung Quốc sẽ đóng khoảng 50 chiếc tàu hộ vệ tên lửa kiểu mới Type 056.

    Theo trang mạng Công nghiệp Quân sự Nga, Hải quân Trung Quốc ngay từ năm 2012 đã bắt đầu trang bị tàu hộ vệ hạng nhẹ tàng hình Type 056, nhằm thay thế tàu tuần tra Type 037.
    “Hải quân Trung Quốc sẽ đóng khoảng 50 chiếc tàu hộ vệ Type 056, trong đó lô đóng đầu tiên khoảng 20 chiếc, tính tới thời điểm ngày 20/11 vừa qua đã hạ thủy được 16 chiếc tàu hộ vệ loại này”, Công nghiệp Quân sự Nga nhận định.
    Hiện nay đã có 8 tàu hộ vệ Type 056 chính thức biên chế 3 hạm đội và đơn vị Hải quân Trung Quốc đồn trú tại Hong Kong. Trong đó, Hạm đội Đông Hải sở hữu số lượng lớn nhất (4 chiếc), tiếp đó là Nam Hải, Bắc Hải, Hong Kong mỗi nơi 2 chiếc.
    [​IMG] Tàu hộ vệ tên lửa Type 056.
    Type 056 là trang bị quan trọng tiếp theo giúp cho Hải quân Trung Quốc tối ưu hóa cơ cấu trang bị, tăng cường sức mạnh tác chiến phòng phủ căn cứ, tăng cường năng lực tác chiến trên biển.
    Nó được thiết kế chủ yếu sử dụng thực hiện các nhiệm vụ như tuần tra, cảnh giới, hộ tống, độc lập hoặc hiệp đồng với các lực lượng khác để tiến hành tác chiến săn ngầm, tác chiến đối hải.
    Type 056 là tàu chiến mặt nước đầu tiên của Trung Quốc được thiết kế theo nguyên tắc module hóa, thân và kết cấu thượng tầng thấp. Phía đuôi tàu có bãi đáp trực thăng nhưng không có khoang chứa máy bay.
    Vũ khí chính bao gồm: tên lửa chống tàu YJ-83 với tầm bắn 160 km; hệ thống phòng không tầm thấp FL-3000 (có 8 tên lửa trên bệ phóng); pháo hải quân 76,2mm sao chép mẫu AK-176 Nga; pháo phòng không cao tốc 30mm.
    Tàu Type 056 có lượng giãn nước lên tới 1.440 tấn, dài 89 m, rộng 11,6 m, thủy thủ đoàn 60 người. Nó có thể đạt tốc độ tối đa 18 hải lý/h, có khả năng hành trình liên tục 2.000 hải lý.


    Tàu sân bay Liêu Ninh ra Biển Đông huấn luyện
    (Kienthuc.net.vn) - Nhóm tàu chiến đấu Hải quân Trung Quốc gồm tàu sân bay Liêu Ninh và các tàu hộ tống đang tiến ra Biển Đông tiến hành hoạt động huấn luyện.
    Mạng Hải quân Trung Quốc đưa tin, tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc cùng với tàu khu trục tên lửa Thẩm Dương, Thạch Gia Trang, tàu hộ vệ tên lửa Yên Đài và Duy Phương đã rời cảnh Thanh Đảo vào sáng ngày hôm nay để đến khu vực biển Đông triển khai hoạt động nghiên cứu thử nghiệm và huấn luyện quân sự.
    Đây là lần đầu tiên tàu sân bay Liêu Ninh chức hành trình huấn luyện dài ngày trên biển sau khi được biên chế. Trong lần triển khai này, tàu sân bay Liêu Ninh sẽ tiến hành kiểm tra trong tình hình làm việc liên tục đối với tính năng của các trang thiết bị liên quan, tiến hành rèn luyện và kiểm tra trình độ huấn luyện toàn diện của các binh sỹ trên tàu, tiến hành thử nghiệm tính năng của các trang thiết bị trong điều kiện thời tiết khác nhau.
    [​IMG] Tàu sân bay Liêu Ninh.
    Tàu sân bay Liêu Ninh được bàn giao cho Hải quân Trung Quốc hơn 1 năm nay, các hoạt động thử nghiệm và huấn luyện liên tục được tiến hành. Máy bay chiến đấu trên hạm đã lần lượt hoàn thành các bài thử nghiệm và huấn luyện như hạ cánh, cất cánh nhảy cầu trên tàu sân bay, bay và cất cánh nhảy cầu ở khoảng cách ngắn trên tàu. Các tiêm kích hạm J-15 cũng luyện với trọng lượng lớn, hạ cánh liên tục trong điều kiện thời tiết phức tạp.
    Hiện nay tàu sân bay Liêu Ninh vẫn trong giai đoạn nghiên cứu thử nghiệm và huấn luyện. Lần đến biển Đông lần này là hoạt động đã nằm trong kế hoạch thử nghiệm và huấn luyện của tàu sân bay Liêu Ninh.
  10. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Nói là làm ;)

    Trung Quốc mưu tính lập vùng phòng không trên Biển Đông :D
    Một thiếu tướng của quân đội Trung Quốc phát biểu rằng nước này có kế hoạch lập vùng phòng không ở các khu vực khác như Biển Đông và biển Hoàng Hải, sau khi làm điều tương tự ở biển Hoa Đông.
    Mỹ sẽ không làm theo yêu cầu khai báo của Trung Quốc
    Thủ tướng Nhật nói hành động của Trung Quốc là nguy hiểm
    [​IMG]
    Máy bay chiến đấu Tu-154 (dưới) và máy bay vận tải Yun-8 của Trung Quốc bắt đầu tuần tra trong vùng phòng không mà nước này lập ra hôm 23/11. Ảnh: Sina/NHK

    Ông Doãn Trác, thiếu tướng hải quân, chuyên gia quân sự nổi tiếng của Trung Quốc, đưa ra thông tin trên khi trả lời phỏng vấn của đài truyền hình trung ương CCTV hôm 23/11, cổng thông tin Sina của nước này cho biết.

    Doãn khẳng định Trung Quốc "chắc chắn" sẽ lập các vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông, biển Hoàng Hải và các vùng biển có liên quan đến Trung Quốc.

    Ông Doãn cũng nói rằng mục đích của Trung Quốc khi lập vùng phòng không là tuần tra, theo dõi, kiểm soát và sử dụng các biện pháp để thực thi pháp luật. Tuy nhiên, nếu các máy bay đối phương không phối hợp hoặc từ chối kiểm soát radar, "một khi đã đi vào vùng trời của Trung Quốc thì sẽ bị bắn hạ".

    Chuyên gia Trung Quốc này nói rằng vùng nhận dạng phòng không là rất cần thiết để đảm bảo an toàn phòng không cho các quốc gia ven biển. Từ khi Mỹ lập vùng nhận dạng phòng không vào năm 1950, trên thế giới đã có 20 vùng nhận dạng kiểu này.

    [​IMG]
    Vùng nhận dạng phòng không (bên trong đường gạch đỏ) mà Trung Quốc vừa tuyên bố. Đồ họa: Nokia Maps/MND

    Hôm 23/11, Trung Quốc tuyên bố lập vùng nhận dạng phòng không trên bầu trời biển Hoa Đông, bao trùm khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp với Nhật Bản. Bắc Kinh yêu cầu máy bay các nước đi vào vùng này phải chấp hành mệnh lệnh của Trung Quốc.

    Bắc Kinh có tranh chấp lãnh thổ trên biển Hoa Đông với Nhật Bản và có tuyên bố chủ quyền chồng lấn với các nước Đông Nam Á gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei trên Biển Đông. Các chuyên gia lo ngại, với thực lực quân sự ngày càng tăng và quyết tâm khẳng định tuyên bố chủ quyền ngày càng cứng rắn của Trung Quốc, nguy cơ dẫn đến xung đột trực tiếp trong khu vực là rất lớn.

    Tờ Sankei Shimbun của Nhật cho rằng Trung Quốc hoạch định vùng phòng không là xuất phát từ mục đích muốn thay đổi cán cân quân sự trên biển Hoa Đông. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng phát biểu rằng hành động đơn phương của Trung Quốc là nỗ lực để thay đổi hiện trạng vùng biển tranh chấp với Nhật Bản. "Washington quan ngại sâu sắc trước tình hình và hành động của Trung Quốc sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra sự cố", ngoại trưởng Mỹ phát biểu. Washington tuyên bố không công nhận vùng nhận dạng phòng không mà Trung Quốc mới đưa ra.

    Sắp tới tết rồi mà khối chú ngủ ko yên ý nhờ :confused:
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này