1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khả năng đối đầu quân sự ở Đông Á phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 14/08/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Học Mỹ, Trung Quốc kết hợp J-31 với UAV Lợi Kiếm?
    (Kienthuc.net.vn) - Chuyên gia Trung Quốc cho rằng nước này có thể kết hợp hoạt động UAV Lợi Kiếm với tiêm kích hạm J-31 như cách Mỹ làm với X-47B và F/A-18.

    Theo các chuyên gia quân sự Trung Quốc, UAV tàng hình Lợi Kiếm sử dụng động cơ phản lực RD-93 do Cục thiết kế Klimov của Nga phát triển. Động cơ này cũng được Trung Quốc sử dụng cho máy bay chiến đấu tàng hình J-31. Thật trùng hợp, UAV X-47B và tiêm kích hạm F/A-18 của Mỹ cũng sử dụng chung một loại động cơ.
    Trước đây, UAV X-47B đã có cuộc thử nghiệm cất hạ cánh thành công trên tàu sân bay USS George H.W. Bush (CVN 77) ở ngoài khơi bờ biển bang Virginia. Chính vì thế, cũng có ý kiến đưa ra rằng liệu UAV Lợi Kiếm có trở thành tiêm kích hạm cho tàu sân bay Liêu Ninh và tàu sân bay khác của Trung Quốc.
    [​IMG]
    Trung Quốc có thể bắt chước Mỹ, kết hợp J-31 và UAV Lợi Kiếm hoạt động trên tàu sân bay.
    Trả lời câu hỏi của Hoàn cầu, chuyên gia quân sự Đỗ Văn Long từng cho biết sẽ không loại trừ khả năng trang bị UAV Lợi Kiếm cho tàu sân bay. Bên cạnh đó, ông này cho rằng, trong tương lai, UAV Lợi Kiếm và J-31 sẽ phối hợp để trở thành hai cánh tay đắc lực của tàu sân bay. Như vậy, trình độ công nghệ hàng không của Trung Quốc đã được nâng lên một tầm cao mới.
    Tờ Nhân dân Nhật báo cũng đăng tải bài bình luận của chuyên gia quân sự Lý Lợi về UAV Lợi Kiếm. Theo ông Lý Lợi, Lợi Kiếm có thể kết hợp với tiêm kích hạm J-20 để chuẩn bị cho tác chiến trong tương lai.
    “Trong tương lai, chỉ có máy bay không người lái tàng hình cỡ lớn mới có thể thực hiện được việc tấn công thọc sâu vào trận địa của đối phương trong tác chiến tầm xa. Những UAV đó cần có trọng lượng từ 6-10 tấn thì mới có thể mang theo nhiều vũ khí trang bị, ngoài ra cần phải có tính năng tàng hình thì mới có khả năng tiến hành tấn công bất ngờ”, ông Lý Lợi nói.
    [​IMG]
    Một số nguồn tin không chính thức khẳng định có thể J-31 phát triển cho hoạt động trên tàu sân bay.
    Chuyên gia Lý Lợi nhận định, những máy bay không người lái thế hệ mới cần giống như X-47B của Mỹ, tiến hành cất cánh trên tàu sân bay, như thế thì mới có thể vươn ra xa hơn. Nếu như J-20 có thể chỉ huy biên đội máy bay không người lái tiến hành tấn công thì năng lực tác chiến của nó sẽ mạnh lên gấp bội.
    UAV Lợi Kiếm đã đưa Trung Quốc trở thành quốc gia thứ 3 nắm chắc công nghệ UAV tàng hình sau X-47B của Mỹ và Neuron của Pháp.
  2. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Máy bay Trung Quốc đã bị Nhật truy đuổi ở "vùng phòng không" mới
    Thứ hai 25/11/2013 06:45
    ANTĐ - Trung Quốc vừa tuyên bố lập vùng nhận biết phòng không bao trùm cả quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà cả Tokyo và Bắc Kinh đều tuyên bố chủ quyền, thì chỉ mấy tiếng sau, Nhật đã tung máy bay chiến đấu đuổi máy bay Trung Quốc ra khỏi vùng đó.

    Tối 23-11, mạng “Tin tức Nhật Bản” (Japan News Network) cho biết, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo, từ buổi chiều đến chiều tối ngày 23-11, hai chiếc máy bay trinh sát Trung Quốc đã xâm nhập không phận gần Senkaku, lực lượng tự vệ trên không của Nhật Bản đã ngay lập tức tung máy bay chiến đấu F-15 lên ngăn chặn.
    Theo Cục phụ tá giám sát thuộc Bộ Quốc phòng Nhật, 2 chiếc máy bay trinh sát điện tử Tu-154 và Y-8 đã xâm nhập vào vùng nhận biết phòng không của Nhật. Trong đó, chiếc Tu-154 đã bay đến cách Senkaku chỉ 40km (Theo kênh truyền hình NHK là 60km), còn chiếc Y-8 thì bay đến khu vực biển phía tây Kagoshima, cách Senkaku khoảng 300km về phía bắc.
    [​IMG]

    Máy bay chiến đấu F-15J của Nhật Bản

    Cục phụ tá giám sát Nhật cho biết, sau khi radar của lực lượng tự vệ trên không Nhật Bản phát hiện ra 2 chiếc máy bay trinh sát điện tử Trung Quốc, các máy bay chiến đấu F-15 của lực lượng không quân phía tây và trung đoàn máy bay hỗn hợp tây nam đã khẩn cấp bay lên ngăn chặn, sau đó 2 chiếc máy bay này đã bay trở về không phận Trung Quốc.
    Cùng trong ngày 23-11, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã công bố việc thiết lập vùng nhận dạng phòng không mới bao gồm cả khu vực không phận phía trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư do Nhật Bản kiểm soát, mà cả Trung Quốc và Đài Loan đều tuyên bố chủ quyền. Một phần của vùng nhận dạng phòng không mới được công bố của Trung Quốc trùng lặp với không phận của Nhật Bản.
    [​IMG]

    Hình ảnh máy bay trinh sát điện tử Tu-154 và Y-8 của Trung Quốc do máy bay Nhật chụp

    Thông báo của Bắc Kinh nêu rõ, vùng nhận dạng phòng không mới thuộc quyền quản lý của Bộ quốc phòng, tất cả các máy bay qua lại vùng phòng không nói trên phải thông báo trước kế hoạch bay cho nhà chức trách Trung Quốc và phải tuân thủ các hướng dẫn, nếu không, không quân nước này sẽ đưa ra các biện pháp quân sự khẩn cấp.
    Ngay sau khi công bố vùng nhận biết phòng không có bắt đầu có hiệu lực từ 10h00 ngày 23-11-2013, Bộ quốc phòng Trung Quốc đã tổ chức chuyến bay tuần tra đầu tiên của lực lượng không quân nước này trong vùng nhận dạng không quân mới thiết lập, với sự tham gia của các máy bay trinh sát, máy bay cảnh báo sớm và máy bay chiến đấu.
  3. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Hạm đội tàu ngầm Nhật Bản khiến Trung Quốc khiếp vía
    Bị ràng buộc bởi Hiến pháp Hòa bình nên Nhật không sở hữu tàu ngầm hạt nhân, tuy nhiên với hạm đội tàu ngầm thông thường cũng khiến TQ sợ hãi.
    [​IMG]
    Hải quân Nhật Bản đang sở hữu hạm đội tàu ngầm được đầu tư rất mạnh về chất, lực lượng này sở hữu những chiếc tàu ngầm phi hạt nhân hiện đại bậc nhất thế giới. (Trong ảnh: Tàu ngầm lớp Soryu)
    [​IMG]
    Hiện Nhật Bản có 5 chiếc tàu ngầm AIP lớp Soryu, đang được biên chế trong lực lượng hải quân cùng với chiếc thứ 6 mang tên Kokuryu vừa được hạ thủy vào ngày 31/10 và dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2014.
    [​IMG]
    Tàu ngầm lớp Soryu chạy năng lượng Diesel và được trang bị 4 động cơ Stirling 4V-275R Mk-III hoạt động không cần không khí do Kawasaki Heavy Industries nghiên cứu chế tạo.
    [​IMG]
    Tàu có thể chạy với tốc độ 24 km/h khi nổi và 37 km/h khi lặn. Tàu ngầm tấn công lớp Soryu có lượng giãn nước 2,900 tấn, chiều dài 84m, cao 9,1m.
    [​IMG]
    Chiếc tàu ngầm tấn công lớp Soryu đầu tiên được Nhật Bản hoàn thành năm 2009 và được đặt theo tên của chiếc tàu sân bay đầu tiên của Hải quân Đế chế Nhật - Soryu.
    [​IMG]
    Tàu ngầm lớp Soryu có thiết kế đuôi hình chữ X. Đây là cấu hình được sử dụng lần đầu tiên trong các tàu ngầm lớp Gotland của Thụy Điển. Cấu trúc đuôi hình chữ X mang lại cho tàu ngầm lớp Soryu khả năng hoạt động linh hoạt, đặc biệt là tại các vùng nước nông gần bờ.
    [​IMG]
    Tàu ngầm lớp Soryu được trang bị 6 ống phóng ngư lôi chống hạm cỡ 533-mm, loại đạn phổ biến có thể dùng là Type 89. Ngoài ra, tàu ngầm lớp Soryu còn được trang bị tên lửa tấn công UGM-84 Harpoon.
    [​IMG]
    Ngoài tàu ngầm lớp Soryu, hiện Nhật Bản còn sở hữu tàu ngầm lớp Harushio được đưa vào sử dụng trong giai đoạn 1987-1997, bảy chiếc được đóng, 4 chiếc đã nghỉ hưu còn 3 chiếc đang hoạt động.
    [​IMG]
    Tàu ngầm điện-diesel lớp Harushio có tải trọng ngập nước 2750 tấn, dài 78 m, đường kính 10 m, mớn nước 7,7 m. Tàu được trang bị 2 hệ thống sonar Hughes/Oki ZQQ 5B gắn ở thân tàu và sonar kéo theo ZQR 1, radar tìm kiếm mục tiêu mặt nước JRC ZPS 6. Tàu được vũ trang với 6 ống phóng ngư lôi 533mm với ngư lôi Type-89 và tên lửa chống hạm UGM-84 Harpoon.
    [​IMG]
    Có số lượng đông đảo nhất trong hạm đội tàu ngầm Nhật Bản là tàu ngầm lớp Oyashio, sản xuất trong giai đoạn 1994-2008, mười một chiếc đã hoàn thành trong kế hoạch và đang hoạt động.
    [​IMG]
    Tàu ngầm có tải trọng ngập nước 4000 tấn, hệ thống điện tử bao gồm: Sonar mảng pha gắn thân tàu Oki ZQQ 6, radar tìm kiếm mục tiêu JRC ZPS 6, tàu được trang bị 6 ống phóng ngư lôi HU-605 533mm, cơ số ngư lôi và tên lửa lên đến 20 quả.
    [​IMG]
    Trước sự lớn mạnh không ngừng của hạm đội tàu ngầm Nhật Bản, Trung Quốc cảm thấy bất an. Theo đó, tờ Giải phóng quân Trung Quốc ra ngày 20/11 cho rằng, lực lượng tàu ngầm Nhật Bản có quy mô to lớn, như Ninja truyền thuyết, có thể làm đội quân tiên phong tập kích bất ngờ trong chiến tranh. (Trong ảnh: Tàu ngầm lớp Oyashio)
    shamanking_quangtombuys thích bài này.
  4. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Máy bay Trung, Nhật "rượt đuổi" trên không

    Ngay sau khi Bắc Kinh tuyên bố thiết lập Vùng xác nhận phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông, hai máy bay Trung Quốc đã tuần tra tại khu vực tranh chấp với Nhật Bản.
    Nguồn tin Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, chiều ngày 23/11, máy bay trinh thám Tu-154 và phi cơ Y-8 của Trung Quốc đã tiến vào không phận phía nam biển Hoa Đông. Chiếc Tu-154 bay cách khu vực mà Nhật Bản xem là không phận của họ chỉ 40 khoảng km. Ngay lập tức, Tokyo đã ra lệnh cho hai máy bay chiến đấu F-15 xuất kích để ngăn chặn.
    Shen Jinke, người phát ngôn của lực lượng Không quân Trung Quốc, nói: “Hai máy bay trinh sát cỡ lớn của Trung Quốc đã thực hiện nhiệm vụ tuần tra hôm 23/11 với sự hỗ trợ của máy bay cảnh báo sớm, máy bay chiến đấu. Hoạt động tuần tra này phù hợp với các thông lệ quốc tế và không ảnh hưởng tới các chuyến bay quốc tế thông thường. Các phi công quân sự sẽ có các biện pháp đối phó với những mối đe dọa trên không nhằm bảo vệ an ninh cho khu vực không phận của quốc gia”.
    [​IMG]
    Hình ảnh máy bay trinh sát điện tử Tu-154 và Y-8 của Trung Quốc do máy bay Nhật chụp
    Bắc Kinh công bố quyết định thành lập ADIZ vào ngày 23/11. ADIZ của họ bao trùm khu vực phía trên quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. Các máy bay bay vào khu vực này phải tuân theo sự chỉ đạo của Trung Quốc, nếu không sẽ phải đối mặt với “các biện pháp phòng thủ khẩn cấp”.

    Vào ngày 24/11, truyền thông Trung Quốc đã trích lời các chuyên gia quân sự nước này cho rằng ADIZ phù hợp với các “thông lệ quốc tế” từ những năm 1950. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nước ngoài lại quan ngại rằng, động thái của Trung Quốc sẽ khiến tình hình biển Hoa Đông càng thêm căng thẳng, có thể “châm ngòi” cho một cuộc xung đột vũ trang với Nhật Bản.
    Đây là quyết định từ một phía, và không thể chấp nhận được. Nó sẽ châm ngòi cho những hành động khó lường”, Fumio Kishida, Ngoại trưởng Nhật Bản phát biểu.
    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel nói: “Chúng tôi xem đây là một nỗ lực phá hoại tình trạng hiện nay trong khu vực. Hành động đơn phương này sẽ làm gia tăng nguy cơ hiểu lầm lẫn nhau”.
    Ngày 24/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương đã trao công hàm phản đối chính thức tới Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc liên quan tới phản ứng của Washington về việc Bắc Kinh thiết lập ADIZ. Bắc Kinh yêu cầu phía Mỹ sửa ngay lập tức “sai lầm” của mình và ngừng đưa ra các tuyên bố thiếu trách nhiệm.
    Ông Tần Cương nói việc Trung Quốc thiết lập ADIZ trên biển Hoa Đông phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp, cũng như thực tiễn của quốc tế. “Mục đích (của việc thiết lập ADIZ) là để bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ và sự an toàn không phận của Trung Quốc” và rằng động thái này “không nhằm vào một quốc gia hay mục tiêu cụ thể nào, cũng như sẽ không ảnh hưởng tới quyền tự do bay qua khu vực không phận liên quan”.
    Bên cạnh đó, ông Tần Cương cũng hối thúc Mỹ “không đứng về phía nào” trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ trên biển Hoa Đông và “không đưa ra thêm các tuyên bố không phù hợp”.
  5. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Tàu tên lửa Hàn Quốc bất ngờ chìm khi đang neo đậu o_O
    (Soha.vn) - Một chiếc tàu tên lửa tuần tra của Hải quân Hàn Quốc đã bất ngờ bị chìm khi đang neo đậu tại cảng nhà máy vào sáng sớm hôm qua
    Hãng thông tấn Yonhap News của Hàn Quốc cho biết sự việc xảy ra vào lúc 3 giờ sáng (giờ địa phương). Con tàu bị chìm là tàu tên lửa lớp Gumdoksuri hiện đang trong quá trình thi công. Nguyên nhân ban đầu được cho là do gió mạnh và sóng lớn.
    Tên nhà máy nơi con tàu bị chìm không được tiết lộ, tuy nhiên, chủ thầu của dự án xác nhận rằng con tàu hiện đã hoàn thành được trên 60%, động cơ đã được lắp đặt hoàn chỉnh trên tàu.
    [​IMG]
    4/5 con tàu đã bị chìm trong nước
    "Tàu bắt đầu chìm từ phía đuôi và hiện nay 4/5 con tàu đã bị ngập trong nước" - Đại diện nhà thầu cho biết. Cũng theo nguồn tin này, hiện nay phần mũi tàu đã được neo lại với tàu lớn hơn để giữ cho tàu khỏi bị chìm hẳn.
    Rất may là không có nhân viên nhà máy hay thủy thủ nào trên con tàu khi sự việc xảy ra.
    Mặc dù nhà máy có cần cẩu với sức nâng 3.000 tấn, nhưng việc cẩu tàu lên không thành công do tàu bị ngập nước quá nhiều, dự kiến khi thời tiết thuận lợi hơn, thợ lặn sẽ bơm hết nước trong tàu ra để có thể dễ dàng cẩu tàu lên.
    [​IMG]
    3 tàu lớp Gumdoksuri trong buổi lễ hạ thuỷ vào năm 2012
    Tàu tên lửa lớp Gumdoksuri có lượng giãn nước 430 tấn, trang bị 1 pháo hạm 76mm, 1 pháo hạm 2 nòng 40mm, 8 tên lửa chống hạm SSM-700K Hae Sung tầm bắn 150km. Chiếc tàu bị chìm là tàu thứ 17 trong tổng số 24 tàu tên lửa lớp Gumdoksuri mà Hàn Quốc dự định đóng để thay thế cho các tàu tuần tra lớp Chamsuri.
  6. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Vùng phòng không Trung Quốc: Căng thẳng leo thang khi Mỹ can dự
    (Dân trí) - Mỹ hôm qua một lần nữa gia nhập với đồng minh Nhật tuyên bố sẽ không công nhận vùng phòng không mới của Trung Quốc trên Hoa Đông, động thái chắc chắn sẽ đẩy căng thẳng leo thang.
    >> Thủ tướng Nhật: Trung Quốc lập vùng phòng không là động thái nguy hiểm
    >> “Vùng phòng không” mới: Trung Quốc đang thách thức Nhật?

    [​IMG]
    Senkaku/Điếu Ngư nằm trong vùng phòng không của Trung Quốc.
    Nhật và Trung hôm qua đều triệu đại sứ của nhau lên để phản đối sau khi Bắc Kinh hôm thứ bảy thiết lập một Vùng nhận dạng phòng không, vùng yêu cầu các máy bay phải theo chỉ dẫn của nước này, trên khu vực bao gồm cả các đảo Senkaku/Điếu Ngư do Nhật quản lý song Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền.
    Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, người luôn tuyên bố không nhượng bộ trong vấn đề chủ quyền, đã kêu gọi Trung Quốc “kiềm chế”. Vụ việc vùng phòng không đang đặt chính phủ bảo thủ của Tokyo trong tình huống hiếm có, xích lại gần Hàn Quốc và Đài Loan.
    “Tôi vô cùng lo ngại, đây là một một hành động vô cùng nguy hiểm, có thể gây hậu quả không lường trước được”, ông Abe cho biết trước quốc hội.
    Chính quyền Tổng thống Mỹ Obama đã cam kết bảo vệ Nhật và cho biết quần đảo Senkaku/Điếu Ngư nằm dưới hiệp ước an ninh của Mỹ với đồng minh Nhật từ thời Thế chiến II.
    “Tuyên bố của chính phủ Trung Quốc là khiêu khích không cần thiết”, phó phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest cho biết với các phóng viên trên chuyên cơ tổng thống. “Có những tranh chấp trong khu vực là một phần của thế giới và những tranh chấp này nên được giải quyết theo con đường ngoại giao”.
    Quân đội Mỹ, với hơn 70.000 binh sỹ đồn trú ở Nhật và Hàn Quốc cho biết sẽ không tuân theo vùng phòng không “gây bất ổn” mà Trung Quốc áp đặt.
    “Khi chúng tôi bay vào khu vực này, chúng tôi sẽ không đăng ký kế hoạch bay, chúng tôi sẽ không thông báo hệ thống tiếp sóng, tần số radio và logo của chúng tôi. 4 điều này Trung Quốc đã công bố là yêu cầu của họ”, người phát ngôn Lầu Năm Góc Steve Warren cho hay. “Chúng tôi sẽ không bao giờ thay đổi cách thức hoạt động của chúng tôi vì chính sách mới này.”
    Nhật cũng cho biết sẽ không tôn trọng vùng phòng không của Trung Quốc, với Bộ Ngoại giao ra tuyên bố cho rằng động thái “không có giá trị nào đối với Nhật”.
    Tuy nhiên, một quan chức của hãng hàng không Japan Airlines cho biết hãng này đã nhận được thông báo và sẽ bắt đầu đệ trình kế hoạch bay lên giới chức Trung Quốc. Hãng All Nippon Airways cũng có động thái tương tự.
    “Khẩu chiến” tứ phía
    Căng thẳng Hoa Đông đã âm ỉ nhiều thập niên nhưng tăng nhiệt từ tháng 9 năm ngoái khi Nhật quốc hữu hóa 3 đảo trong Senkaku/Điếu NGư. Hai nền kinh tế lớn nhất châu Á giờ đây đang chơi trò “mèo vờn chuột” gần như cơm bữa trong khu vực, với các tàu và máy bay hai bên liên tục được triển khai.
    Báo chí Trung Quốc đã chỉ trích lại sự giận dữ của Tokyo. “Tokyo thật giả nhân giả nghĩa và hỗn xược khi chỉ trích Bắc Kinh”, một bài xã luận trên tờ Thời báo Hoàn cầu, cơ quan gần gũi với Đảng Cộng sản Trung Quốc cho hay. “Nếu Nhật phái chiến đấu cơ chặn chiến đấu cơ Trung Quốc, lực lượng vũ trang Trung Quốc sẽ không ngần ngại dùng các biện pháp bảo vệ khẩn cấp”.
    Patrick Cronin, chuyên gia về châu Á tại Trung tâm An ninh Mỹ mới, cho biết Trung Quốc đang hi vọng tấn công cả ông Abe và Obama. “Trung Quốc đang chế nhạo Nhật…trong khi ép Mỹ phải cẩn trọng và kiềm chế đồng minh”, ông cho hay.
    Trung Quốc, nước không ngừng mở rộng quân đội khi kinh tế phát triển vượt bậc trong 2 thập niên qua, cũng có tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng khác, trong đó có Philippines và Việt Nam.
    Vùng phòng không của Trung Quốc cũng khiến Hàn Quốc, đang có quan hệ căng thẳng với Nhật vì những vấn đề quá khứ, nổi giận. Một phần vùng phòng không chồng lấn lên vùng phòng không của Hàn Quốc, bao gồm cả quần đảo Ieodo do Hàn Quốc quản lý song từ lâu cũng là “cái gai” với Bắc Kinh.
    Đài Loan cũng phản ứng với vùng phòng không Trung Quốc và tuyên bố sẽ “bảo vệ chủ quyền” đối với Senkaku/Điếu Ngư, đảo Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền.
  7. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Tiếp tục khẳng định chủ quyền không thể chối cãi của TQ

    "Máy bay QS nước ngoài xâm phạm không phận, Trung Quốc cứ bắn"
    :mad:

    Hồng Thủy (Nguồn: People Daily)

    (GDVN) - Theo lý giải của Doãn Trác, khu nhận diện phòng không không đại diện cho chủ quyền quốc gia thì việc Trung Quốc tự tuyên bố ở khu vực này buộc máy bay các nước đi qua không phận quốc tế phải "xin phép, báo cáo, làm theo chỉ dẫn" của Bắc Kinh là một điều nực cười, không thể chấp nhận và đó chính là bằng chứng của tham vọng bành trướng lãnh thổ bất hợp pháp.


    [​IMG]
    Nhân Dân nhật báo Trung Quốc ngày 25/11 đăng nội dung phỏng vấn Doãn Trác, Chuẩn đô đốc hải quân, Trung Quốc xung quanh cái gọi là khu nhận diện phòng không Bắc Kinh vừa tuyên bố thành lập ở Hoa Đông.

    Tờ Nhân Dân nhật báo đánh giá, việc truyền thông quốc tế liên tục đưa tin xung quanh sự kiện này cho thấy Trung Quốc ngày càng "tự tin" trong vấn đề tranh chấp lãnh hải.

    Doãn Trác khi trả lời phỏng vấn mục Tiêu điểm trong ngày của đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV cho rằng, nếu đối phương (máy bay quân sự nước ngoài) không chịu phối hợp và làm theo chỉ dẫn của Bắc Kinh khi đi qua khu nhận diện phòng không và định xâm phạm không phận Trung Quốc, quân đội nước này cứ việc bắn hạ?!

    Doãn Trác cho rằng việc khu nhận diện phòng không Trung Quốc tuyên bố thiết lập trên biển Hoa Đông "chồng lấn" với khu nhận diện phòng không của Nhật Bản sẽ không làm tăng căng thẳng Trung - Nhật vì việc xác định khu nhận diện phòng không không đại diện cho chủ quyền mà các nước tự vạch ra "dựa vào nhu cầu phòng thủ của mình".

    [​IMG]
    Viên học giả nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ giám sát, cảnh báo, chỉ dẫn cho các máy bay bay vào khu vực nhận diện phòng không của mình ở Hoa Đông và sẽ có biện pháp đánh chặn nếu cảm thấy đối phương đe dọa (an ninh quốc gia?) Trung Quốc, tuy nhiên không thể bắn hạ trong khu vực không phận quốc tế.

    Nếu máy bay quân sự Nhật Bản bắn đạn vạch đường cảnh cáo máy bay Trung Quốc ở Hoa Đông như Tokyo từng tuyên bố hoặc "xâm nhập không phận đang tranh chấp" mà Bắc Kinh bắn hạ là vi phạm luật pháp quốc tế.

    Những phân tích của Doãn Trác chỉ nhằm tìm cách biện bạch cho cái gọi là khu nhận diện phòng không mà Trung Quốc tuyên bố ở Hoa Đông, trong đó "đè" cả lên lãnh thổ Hàn Quốc cũng như khu vực Senkaku hiện do Nhật Bản kiểm soát.

    Theo lý giải của Doãn Trác, khu nhận diện phòng không không đại diện cho chủ quyền quốc gia thì việc Trung Quốc tự tuyên bố ở khu vực này buộc máy bay các nước đi qua không phận quốc tế phải "xin phép, báo cáo, làm theo chỉ dẫn" của Bắc Kinh
  8. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Trung Quốc dùng UAV J-6 tuần tra khu vực phòng không


    (Kienthuc.net.vn) - Theo tờ BBC, Trung Quốc đã cải tiến tiêm kích có người lái J-6 thành máy bay không người lái để phục vụ tuần tra khu vực nhận dạng phòng không.
    J-6 hay gọn là Jianji-6 do Tập đoàn Chế tạo máy bay Thẩm Dương (SAC) nghiên cứu chế tạo dựa trên mẫu tiêm kích MiG-19 của Liên Xô. Những chiếc J-6 được đưa vào sản xuất từ những năm 1960 cho tới đầu những năm 1980 với khoảng 3.000 chiếc chế tạo với hàng loạt phiên bản.
    Lực lượng Không quân trung Quốc dùng những chiếc J-6 tới tận cuối năm 1990 mới loại biên chế và cất vào kho lưu trữ. Tuy vậy, một số chiếc J-6 và JJ-6 (mẫu huấn luyện 2 chỗ ngồi) vẫn tiếp tục được sử dụng trong vai trò huấn luyện thêm nhiều năm nữa.

    [​IMG]
    Những chiếc J-6 tuy đã rất cũ kỹ nhưng nó vẫn có thể gây nguy hiểm cho tiêm kích, tàu chiến Nhật Bản.
    Những chiếc J-6 trang bị 2 động cơ tuốc bin phản lực WP-6 cho tốc độ tối đa 1.540km/h ở trần bay 11.000m, tầm bay xa 1.390km hoặc 2.200km với thùng nhiên liệu phụ.
    Vấn đề đặt ra là, tiêm kích đánh chặn siêu thanh J-6 có 3 pháo 30mm (60 viên đạn mỗi pháo) và 2 giá treo trên cánh mang được tên lửa không đối không PL-2 hoặc rocket hoặc bom. Và kể cả khi biến đổi thành UAV nó vẫn có khả năng mang vũ khí đối kháng với tiêm kích Nhật trên không phận Hoa Đông.
    Vì lý do này, Nhật Bản có kế hoạch mua máy bay không người lái nhằm chuẩn bị cuộc xung đột tiềm năng trên khu vực quần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku.

    Trung Quốc sẽ đóng tiếp 50 tàu hộ vệ Type 056
    (Kienthuc.net.vn) - Truyền thông Nga dự đoán Trung Quốc sẽ đóng khoảng 50 chiếc tàu hộ vệ tên lửa kiểu mới Type 056.
    Theo trang mạng Công nghiệp Quân sự Nga, Hải quân Trung Quốc ngay từ năm 2012 đã bắt đầu trang bị tàu hộ vệ hạng nhẹ tàng hình Type 056, nhằm thay thế tàu tuần tra Type 037.
    “Hải quân Trung Quốc sẽ đóng khoảng 50 chiếc tàu hộ vệ Type 056, trong đó lô đóng đầu tiên khoảng 20 chiếc, tính tới thời điểm ngày 20/11 vừa qua đã hạ thủy được 16 chiếc tàu hộ vệ loại này”, Công nghiệp Quân sự Nga nhận định.
    Hiện nay đã có 8 tàu hộ vệ Type 056 chính thức biên chế 3 hạm đội và đơn vị Hải quân Trung Quốc đồn trú tại Hong Kong. Trong đó, Hạm đội Đông Hải sở hữu số lượng lớn nhất (4 chiếc), tiếp đó là Nam Hải, Bắc Hải, Hong Kong mỗi nơi 2 chiếc.
    [​IMG]
    Tàu hộ vệ tên lửa Type 056.
    Type 056 là trang bị quan trọng tiếp theo giúp cho Hải quân Trung Quốc tối ưu hóa cơ cấu trang bị, tăng cường sức mạnh tác chiến phòng phủ căn cứ, tăng cường năng lực tác chiến trên biển.
    Nó được thiết kế chủ yếu sử dụng thực hiện các nhiệm vụ như tuần tra, cảnh giới, hộ tống, độc lập hoặc hiệp đồng với các lực lượng khác để tiến hành tác chiến săn ngầm, tác chiến đối hải.
    Type 056 là tàu chiến mặt nước đầu tiên của Trung Quốc được thiết kế theo nguyên tắc module hóa, thân và kết cấu thượng tầng thấp. Phía đuôi tàu có bãi đáp trực thăng nhưng không có khoang chứa máy bay.
    Vũ khí chính bao gồm: tên lửa chống tàu YJ-83 với tầm bắn 160 km; hệ thống phòng không tầm thấp FL-3000 (có 8 tên lửa trên bệ phóng); pháo hải quân 76,2mm sao chép mẫu AK-176 Nga; pháo phòng không cao tốc 30mm.
    Tàu Type 056 có lượng giãn nước lên tới 1.440 tấn, dài 89 m, rộng 11,6 m, thủy thủ đoàn 60 người. Nó có thể đạt tốc độ tối đa 18 hải lý/h, có khả năng hành trình liên tục 2.000 hải lý.
  9. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    "Vùng phòng không" của Trung Quốc cũng chồng lấn của Hàn Quốc
    (Dân trí) - Bộ quốc phòng Hàn Quốc cho hay vùng nhận dạng phòng không mà Trung Quốc thiết lập mới đây ở Hoa Đông cũng chồng lấn một phần vùng phòng không của Hàn Quốc.
    >> Máy bay Trung Quốc đã bị Nhật truy đuổi ở "vùng phòng không" mới
    >> “Vùng phòng không” mới: Trung Quốc đang thách thức Nhật?
    >> Mỹ chỉ trích “vùng phòng không” của Trung Quốc, cam kết bảo vệ Nhật

    [​IMG]
    Vùng phòng không mới của Trung Quốc bao trùm cả quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp với Nhật.
    Bộ quốc phòng Hàn Quốc lấy làm tiếc về động thái của Trung Quốc và cho biết Seoul có kế hoạch thảo luận với Bắc Kinh về vấn đề này.
    Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho hay, các vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) do hai nước thiết lập bị chồng lấn tại một khoảng không rộng 20x115 km ở phía tây đảo Jeju của Hàn Quốc.
    Yonhap ngày 25/11 dẫn một nguồn tin chính phủ nói rằng Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ thảo luận các cach thức nhằm giải quyết các vùng ADIZ bị chồng lấn ở Hoa Đông trong tuần này.
    Theo nguồn tin giấu tên trên, Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Baek Seung-joo dự kiến sẽ thảo luận vấn đề trên với người đồng cấp Trung Quốc tại cuộc gặp lần 3 về đàm phán chiến lược quốc phòng song phương sẽ diễn ra ở Seoul vào ngày 28/11.
    "Seoul sẽ trình bày quan điểm của mình về vấn đề tranh cãi trên", nguồn tin nhấn mạnh.
    Quan chức trên nói thêm rằng Seoul không thể chấp nhập ADIZ mới thành lập của Trung Quốc, vốn trùm lên vùng không phận phía tây đảo Jeju và bên trên Trung tâm nghiên cứu đại dương Ieodo.
    "Chính phủ sẽ cố gắng giải quyết vấn đề nhanh chóng để không ảnh hưởng tới lợi ích quốc gia của chúng ta", quan chức trên nói.
    "Theo kế hoạch ban đầu, chủ đề của cuộc gặp là nhằm thúc đẩy hợp tác và niềm tin, nhưng các chủ đề khác cũng sẽ được thảo luận trong bối cảnh có tranh cãi về ADIZ", nguồn tin nói.
    Quan chức trên cho biết thêm, vấn đề trên đang gây phức tạp trong mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Trung Quốc, và làm gia tăng thêm sự bất ổn khu vực giữa các quốc gia như Mỹ và Nhật Bản.
    Bộ quốc phòng Trung Quốc ngày 23/11 đã tuyên bố thiết lập vùng nhận dạng phòng không trên Hoa Đông, bao trùm cả quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hiện đang tranh chấp với Nhật Bản.
    Cả Mỹ và Nhật Bản đều đã lên tiếng phản đối ADIZ của Trung Quốc, nói rằng nó có thể gây căng thẳng trong khu vực
  10. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Nó đang điên cuồng thách đố cả thế giới, khiến cho kẻ thù của kẻ thù trở thành bạn, các nước khác nhau cùng quay lại bắt tay nhau để biến nhân dân đại háng trở lại làm nô lệ thời thuộc địa đây!
    Lần cập nhật cuối: 27/11/2013
    Jake_2.0, kojiro_sasakispyders thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này