1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Theo logic của cụ thì sau 30 năm ăn bom Mỹ thì VN cũng thành bậc thầy ném bom nhỉ
  2. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Mỗi kỹ thuật - mỗi khác .... đặc công giỏi tháo mìn thì cũng giỏi cài mìn ....
    Ở đây là sự hiểu biết và trí tuệ của con người chứ không đơn thuần là máy móc ...
    .... hiểu chửa ... hử ...:P
  3. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Ờ..hiểu..chúc cụ xóc lọ mau ra nhé
  4. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Cũng được . Tớ chuẩn bị phọt vào mặt mấy thằng khựa cho chúng tỉnh ra làm người .
    Chiến tranh Trung Đông Mỹ & phương Tây phát minh ra bao nhiêu thứ để rà phá mìn ...
    Còn dưới nước .... khó khăn hơn nhiều ... hô hố ...
    Khi có biến Mỹ - Nhật rải hàng loạt các loại ở vùng biển ra TBD thì khựa làm gì ... :eek::P
  5. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Nói cho nó vuông, TQ càng hung hăng, càng tung chiêu bẩn thì cái thòng lọng tự nhiên và nhân tạo (TQ tự tạo ra) xung quanh càng thít chặt...Thật sự không hiểu ngài Tập sóc lọ và tùy tùng đang nghĩ gì, khi hình ảnh quốc gia ngày càng méo mó và xấu xí hơn trước thế giới, nội tình quốc gia tiềm ẩn nguy cơ xung đột, đổ vỡ rất cao. Thay vì chứng tỏ là quốc gia lớn, uy tín hữu nghị, trỗi dậy hòa bình thì lại quyết giành giật miếng sân, mảnh vườn với các nước láng giềng, khu vực (hiện còn đang nhăm nhe giành giật cả địa chính trị toàn cầu!!!) châm thêm dầu vào chảo lửa vốn đã âm ỉ từ hàng mấy thập niên trước. Con dường phát triển đi lên phải từ chính sức mạnh nội thân và từ những mối quan hệ hữu cơ đồng lợi ích với thế giới, thế nhưng dường như TQ đã và đang "tổ lái" sang xu thế kẻ cả ngạo mạn, đối đầu, cưỡng đoạt hết sức nguy hiểm, vừa gian thâm vừa bạo ngược.
    Tương lai nào cho tư tưởng đại háng như trên!?:(
    Lần cập nhật cuối: 29/11/2013
  6. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    659
    Bac nghi Chu ay theo chieu huong tich cuc mot chut la nho Chu ay chiu kho cap nhat thong tin lien tuc ma dien dan co nguon thong tin doi dao hon bac va moi nguoi khong de y nhung loi binh luan thieu hieu biet cua Chu ay thi moi viec van tot hon ma
    giamadai thích bài này.
  7. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    2.109
    xóa :D
    Lần cập nhật cuối: 29/11/2013
  8. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Cu thay TQ = Mỹ rồi nhân với ba vạn chín ngàn thì mới bằng cái hung hăng của đám Yankistan đó cu!
  9. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Thằng này là đệ 3D, làm cho mấy tờ lá cải mới lập gần đây, mục đích duy nhất là ôm chân Mỹ đốt đuýt vịt chống tầu chứ có thằng tầu nào đâu hả cu. Đến mõ cũng phải lánh mặt cho thằng này tung hoành. Nói mãi rồi.
  10. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Sao không cho nam thanh niên lựa chọn thời điểm đi lính?
    [​IMG]Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 734x350.
    [​IMG]
    Theo Thông tư liên tịch số 36 hiện hành, quy trình kiểm tra sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự, nhìn tưởng rất chặt nhưng thực ra lại có nhiều kẽ hở vì thiếu cơ chế giám sát chặt chẽ việc này.

    Thông tư 36 ngày 17.10.2011 của liên bộ Y tế - Quốc phòng về khám sức khỏe trong thực hiện nghĩa vụ quân sự, quy định có 6 loại sức khỏe, từ “rất tốt” tới “rất kém”. Chỉ loại 6 “rất kém” mới bị loại, không được tuyển nghĩa vụ quân sự. 1/6, xác suất chưa đến 20%, tưởng là rất khó qua truông. Tuy nhiên, thực tế không phải vậy.

    Ốm 38 kg vẫn đi lính như thường
    Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp huyện gồm các cán bộ, nhân viên y tế thuộc bệnh viện đa khoa huyện, với sự tham gia của cán bộ chuyên môn phòng y tế, quân y ban chỉ huy quân sự cấp huyện và các đơn vị có liên quan. Vậy khi hội đồng này không vô tư, không khách quan thì sao?

    Cho nên chỉ cần có móc ngoặc, tiêu cực thì “con voi vẫn lọt lỗ kim” như thường. Từng có trường hợp thấp bé nhẹ cân, anh bạn của tôi chỉ có 38 kg vẫn trúng tuyển đi lính, trong khi người nặng gấp rưỡi thì lại rớt do không đủ sức khỏe. Nếu có sự giám sát, những tiêu cực như thế này rất khó có cơ hội lọt lưới.
    Theo Thông tư số 167/2010/TT-BQP ngày 19.11.2010 của Bộ Quốc phòng, những người xâm hình mang tính kinh dị, kỳ quái ở những chỗ lộ diện thì không gọi nhập ngũ. Vậy chẳng lẽ những người đi xâm mình như thế thì xem như đương nhiên được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự hay sao?

    Hướng tới, để loại bỏ những tiêu cực lâu nay dư luận râm ran, cần sửa đổi Thông tư liên tịch 36 theo hướng có cơ chế giám sát hội đồng khám sức khỏe, chứ không thể tự tung tự tác, muốn cho ai đậu là đậu, rớt là rớt.
    Sao không cho dân tự lựa chọn thời điểm đi lính?

    Theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự, công dân nam từ 18-25 tuổi thuộc diện đi nghĩa vụ quân sự, hàng năm có giấy gọi hai lần. Thứ tự ưu tiên gọi đi nghĩa vụ quân sự là từ tuổi thấp nhất, tức 18 tuổi. Như vậy, trong tám năm đó, mỗi người sẽ bị gọi tới 16 lần. Tại sao nước ta không cho nam thanh niên có quyền được chọn thời điểm thực hiện nghĩa vụ quân sự như ở Hàn Quốc? Chứ 16 lần khám sức khỏe, vừa tốn tiền nhà nước vừa dễ tạo ra cơ hội cho tiêu cực nảy sinh.

    Nhiều ý kiến cũng đề xuất nên mở rộng biên độ gọi nghĩa vụ quân sự tới 35 tuổi. Vì lứa tuổi 18-25 là độ tuổi đang học đại học, đang thu nạp kiến thức… nên nếu cứ bắt buộc phải đi lính vào lúc này, có thể họ sẽ mất cơ hội học hành, mất tương lai.

    Nam thanh niên Hàn Quốc trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự có quyền được chọn, đăng ký thời điểm thực hiện nghĩa vụ quân sự. Họ thường bắt đầu thời hạn đi nghĩa vụ quân sự của mình trước khi đi học đại học bằng cách bảo lưu kết quả thi, hoặc sau khi vừa tốt nghiệp đại học. Chuyện này vừa phù hợp hoàn cảnh từng cá nhân mà nhà nước cũng đỡ tốn tiền ngân sách vào những đợt khám tuyển.

    Hàn Quốc là một trong những quốc gia có luật nghĩa vụ quân sự khắc nghiệt nhất thế giới. Ở Hàn Quốc, việc thực hiện nghĩa vụ quân sự là một chiếc giấy chứng nhận cho “lòng yêu nước” của mỗi cá nhân đối với tổ quốc của mình. Nam thanh niên từ độ tuổi 18-35 đều phải dành một quãng thời gian tuổi trẻ của mình để thực hiện nghĩa vụ quân sự, không ai được quyền trốn tránh, dù anh có là ca sĩ nổi tiếng như Bi Rain hoặc con trai tổng thống.

    Nhiều ý kiến cũng đề xuất nên mở rộng biên độ gọi nghĩa vụ quân sự tới 35 tuổi. Vì lứa tuổi 18-25 là độ tuổi đang học đại học, đang thu nạp kiến thức… nên nếu cứ bắt buộc phải đi lính vào lúc này, có thể họ sẽ mất cơ hội học hành, mất tương lai. Còn sau khi đã tốt nghiệp đại học, tâm lý thoải mái, họ sẽ sẵn sàng đi lính với tâm trạng thoải mái nhất rồi về đi làm sau.
    Đóng tiền thay đi lính: cần nghiên cứu thấu đáo

    Quay lại đề xuất cho đóng tiền thay thế nghĩa vụ quân sự của ông Trần Đình Nhã, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội, vẫn có nhiều ý kiến ủng hộ phương án này. Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã áp dụng cách thức này và thu được 2 tỉ USD cho ngân sách.

    Trong thời bình, cách làm như Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tránh được chuyện cào bằng, vì có những người có điều kiện học hành, kinh doanh, đang có mức thu nhập tốt… họ sẵn sàng đóng 50, thậm chí 100 triệu để khỏi đi nghĩa vụ quân sự. Hoặc có những người thi tuyển vào công chức, làm quá 2 năm cũng thuộc diện tạm hoãn gọi nghĩa vụ quân sự là chưa thực sự công bằng. Dù anh làm việc cho nhà nước hay làm việc cho tư nhân thì vẫn là đóng góp cho đất nước, miễn anh làm việc một cách chân chính, không phạm pháp.

    Quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Quốc hội. Hy vọng 500 đại biểu Quốc hội, đại diện cho ý chí 90 triệu dân Việt Nam, sẽ có quyết sách hợp tình, hợp lý.

    http://motthegioi.vn/xa-hoi/sao-khong-cho-nam-thanh-nien-lua-chon-thoi-diem-di-linh-27025.html

    Giờ thanh niên VN toàn lũ sợ chết thế nhĩ :eek: Gì chứ thanh niên TQ mà nghe đánh giặc là tranh nhau đăng kí trí nguyện như thời kháng Mỹ viện Triều rồi :cool:
    Nghia_Kieu_Trang thích bài này.

Chia sẻ trang này