1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Việc TQ thiết lập vùng nhận dạng phòng không là hành động đơn phương, tự phụ, kẻ cả nhằm áp đặt bá quyền phục vụ cho dã tâm thôn tính chủ quyền các nước lân cận. Với bản tính thâm sâu độc địa di truyền hàng ngàn năm họ đã tính tới việc đưa tính mạng con người làm con tin cho lòng tham của họ. Những bộ não Gia Cát Lượng siêu phàm của giới tinh hoa TQ nghĩ rằng các quốc gia tranh chấp dù có cực lực phản đối quyết liệt thế nào thì cũng không thể để mặc sinh mạng vô tội của công dân mình trong trường hợp "vô trách nhiệm" khi máy bay dân sự của mình bị phía TQ bắn hạ. TQ đã dùng chiêu thức của không tặc bắt con con tin để mặc cả chủ quyền.
    Các hãng hàng không khu vực phải cân nhắc khi khai thác không vực này bởi vì đó là trách nhiệm tiên quyết của họ bảo vệ tính mạng hành khách trước hành vi cưỡng đoạt đạo đức từ phía TQ. Đây là điều hoàn toàn nằm trong tính toán của TQ, bởi vì để an toàn khai thác các hãng bay phải chấp nhận trình báo với TQ và "vô tình" tạo chứng lý "không thể chối cãi" rằng chủ quyền không biển phạm vi ADIZ thuộc TQ!?
    Loài người đã kinh qua nhiều cuộc chiến tranh và nguy cơ bùng nổ chiến tranh xuất phát từ hành động vô trách nhiệm như thế.
    :cool::cool::cool:

    Vùng phòng không TQ hay cuộc chơi vô trách nhiệm?
    Căng thẳng lên cao sau khi Bắc Kinh tuyên bố những quy định cho cái gọi là "Vùng xác định phòng không Hoa Đông" bao gồm cả khu vực tranh chấp với Nhật Bản.


    >> TQ chuẩn bị cho xung đột với Nhật?
    >> Hàng không châu Á nháo nhào vì vùng phòng không TQ
    >> TQ lên án Mỹ-Nhật mở rộng liên minh quốc phòng
    >> TQ mất nửa hạm đội nếu đánh chìm tàu sân bay Mỹ

    [​IMG]
    Ảnh: Reuters
    Thứ 7, 23/11, Bắc Kinh đưa ra "vùng xác định phòng không" gồm không phận phía trên quần đảo mà họ gọi là Điếu Ngư (quần đảo này Nhật đang kiểm soát và gọi là Senkaku).

    Dĩ nhiên Nhật Bản mạnh mẽ phản đối điều này. Hôm chủ nhật, Ngoại trưởng Fumio Kishida nói rằng, Tokyo không công nhận sự phân chia của Bắc Kinh, đồng thời cảnh báo động thái của Bắc Kinh "sẽ châm ngòi cho những sự việc không lường trước được".

    Những quy định của Bắc Kinh là, máy bay bay qua không phận nói trên phải thông báo kế hoạch bay cho giới chức Trung Quốc, giữ liên lạc radio, ghi rõ nước và logo. "Các lực lượng vũ trang Trung Quốc được phép áp dụng những biện pháp phòng thủ khẩn cấp để phản ứng với bất kỳ máy bay nào không hợp tác trong nhận dạng hoặc từ chối tuân thủ chỉ dẫn", Tân hoa xã nhấn mạnh.

    Một cuộc chiến đã được kích hoạt bắt đầu từ vài đảo đá không người ở. Hơn một năm qua, căng thẳng giữa hai nước chưa hề lắng dịu xung quanh nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư khi chủ nghĩa dân tộc lên cao ở cả Trung Quốc và Nhật Bản kể từ khi Tokyo mua một số đảo trong tháng 9/2012.

    Cuộc chạy đua quân sự giữa hai người khổng lồ châu Á cũng tăng theo từ đó. Năm nay, Nhật đã ra mắt tàu chiến lớn nhất kể từ Thế chiến II, trong khi ngân sách quân sự Trung Quốc tiếp tục gia tăng. Nhật thường xuyên phải điều máy bay chặn cái mà họ gọi là mối nguy từ Trung Quốc. Bắc Kinh cũng tăng cường đưa hàng loạt tàu, máy bay chính phủ tới vùng nước xung quanh quần đảo tranh chấp.

    Một Trung Quốc hiện tại đang tích cực hơn trong việc theo đuổi các lợi ích lãnh thổ trên biển - cả Biển Đông và Hoa Đông - khiến quan hệ giữa nước này với nhiều láng giềng xấu đi. Tại Biển Đông, Trung Quốc đã tăng cường sự kiểm soát với các đảo đá, vỉa đá ngầm, xúc tiến du lịch và các cơ hội kinh doanh tại những khu vực tranh chấp.

    Hồi cuối tuần, Mỹ - nước ký hiệp ước phòng thủ chung với Nhật - đã tuyên bố quan ngại sâu sắc. Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel nêu rõ: “Chúng tôi coi diễn biến này là nỗ lực làm xói mòn nguyên trạng trong khu vực. Hành động đơn phương này làm gia tăng nguy cơ hiểu nhầm, hiểu sai".

    Khẳng định không đứng về phía nào trong cuộc tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư, song Washington nhắc lại rằng, hiệp ước liên minh giữa Mỹ và Nhật bao trùm khu vực quần đảo. Đầu tháng tới, các quan chức Trung Quốc sẽ có cơ hội thảo luận lập trường của Mỹ về tranh chấp lãnh thổ khi Phó Tổng thống Joe Biden thực hiện chuyến công du châu Á, trong đó có Nhật Bản.

    Cuộc chơi vô trách nhiệm

    Cuộc tranh chấp lãnh thổ Nhật - Trung đang ngày càng tiến sát tới bờ vực nguy hiểm. Ranh giới Vùng xác định phòng không mà Trung Quốc đưa ra ở Hoa Đông cũng là nơi máy bay Nhật thường xuyên thực hiện nhiệm vụ tuần tra giám sát vì Tokyo coi đó là không phận của mình. Bởi thế, động thái của Bắc Kinh sẽ tạo cơ hội cho đụng độ, sự cố hay những điều tương tự.

    Cuối thế kỷ 19, Trung Quốc cáo buộc Nhật "đánh cắp" quần đảo trong chiến tranh. Tokyo thì khẳng định quần đảo trở thành lãnh thổ hợp pháp của họ năm 1895 sau khi Nhật phát hiện ra nó. Bắc Kinh áp dụng luận điệu như thường đưa ra trong những cuộc tranh chấp rằng quần đảo là một phần lãnh thổ họ từ thời xa xưa và cần được trả lại sau năm 1945.

    Dù muốn hay không, dù đưa ra yêu sách thế nào, thì Nhật là nước đã quản lý quần đảo này hơn 100 năm, và Trung Quốc đang tìm cách đảo lộn nguyên trạng ấy bằng sự hăm dọa.

    Với vị trí địa lý quan trọng của quần đảo, nếu kiểm soát được chúng, Bắc Kinh sẽ thực hiện được tham vọng hải quân vươn ra ngoài bờ biển. Căng thẳng trở nên nguy hiểm gấp bội vì hiệp ước phòng thủ chung Mỹ - Nhật.

    Nếu Trung Quốc tin tưởng luật pháp quốc tế đứng về phía họ, thì họ nên đưa tranh chấp ra tòa án quốc tế. Hai bên cần gác tranh chấp để tiến tới giải pháp tốt hơn trong tương lai như cùng chia sẻ tài nguyên. Làm phức tạp thêm tình hình chỉ là một cuộc chơi vô trách nhiệm.

    Thái An(theo Time, Financial Times)

    Lần cập nhật cuối: 30/11/2013
    HaNoiOld thích bài này.
  2. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Trời đất tui là tui chưa nói hết mà chú ? ý là vũ khí mua của Nga để đánh nhau với mấy nước cỡ Phi hay VN, còn đánh với NHật Mỹ thì dùng vũ khí của TQ :mad:
  3. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    F-15 thì cả HQ, Mỹ cũng sử dụng. Ai làm chứng là Nhật ? trong khi nguồn tin là ở VN ? thầy lục cả chiều hôm nay chẳng có tin nào quốc tế xác nhận, thậm chí trang tin japantime cũng ko có :eek: chú chắc mới tham gia ttvnol nên ko biết tin tức trên ttvnol này luôn chính xác giựa theo tin tức quốc tế

    http://www.japantimes.co.jp/

    Còn theo trang tin của nước Nga RT thì máy bay TQ làm lu mờ máy bay Mỹ-Nhật :cool:

    Chinese jets shadowed US and Japanese planes in new air defense zone

    http://rt.com/news/china-follow-japan-jets-488/

    Tin mới nhất nhận được ngày hôm qua, chính quyền TT Obama tuyên bố tuân thủ quy tắc của vùng ADIZ TQ :cool:

    WASHINGTON — Even as China scrambled fighter jets to enforce its newly declared air defense zone, the Obama administration said on Friday that it was advising American commercial airlines to comply with China's demands to be notified in advance of flights through the area.

    http://www.nytimes.com/2013/11/30/w...bles-jets-for-first-time-in-new-air-zone.html
    Newyorktime nhé

    dịch:
    Washington khuyên hàng không Mỹ tuân thủ vùng phòng không Trung Quốc

    Chính quyền Obama ngày 29/11 đã khuyên các hãng hàng không thương mại tuân thủ yêu cầu của Trung Quốc về vùng nhận dạng phòng không mà nước này tự thiết lập ở biển Hoa Đông, dù Washington không công nhận nó.

    http://dantri.com.vn/the-gioi/washi...an-thu-vung-phong-khong-trung-quoc-809294.htm
    Lần cập nhật cuối: 30/11/2013
  4. cu-bo

    cu-bo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2012
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    322
    Móa,uổng công cãi nhau với thằng hâm svg!Éo nói nữa,giống như đàn khải tai trâu vậy
    HaNoiOld thích bài này.
  5. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    New York Time xác nhận chứ có phải tôi chế ra đâu chú ? :mad:
    dongfonghong2Nghia_Kieu_Trang thích bài này.
  6. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Máy bay TQ bám đuôi [theo dõi] chứ không phải [làm lu mờ] thím ơi
  7. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Mỹ hay Nga đều phải khuyên hàng không dân sự của họ không thể mạo hiểm để công dân làm con tin cho dã tâm của TQ, mọi sự bất cẩn vô trách nhiệm dẫn đến tổn thất sinh mạng công dân và lợi ích của họ sẽ mang lại hậu quả khôn lường cho hòa bình khu vực và thế giới.
    Nhưng với hàng không quân sự thì lại khác, quả bóng trách nhiệm và hậu quả sẽ đặt lên chính tham vọng TQ bởi vì không có con tin để mặc cả, mặc khác không vực này vốn dĩ thuộc không phận quốc tế với nhiều đường bay ổn định của HKTG và quân sự của các nước. Do đó chắc chắn Mỹ, Nga, Nhật, hàn...không để mặc cho TQ ngày càng điên cuồng lấn lướt và thách thức hòa bình và an ninh khu vực Đông Bắc Á vốn đã là lò thuốc súng nguy hiểm bậc nhất thế giới.:cool::cool::cool:
    Mỹ "giỡn mặt" TQ, điều siêu tàu sân bay tập trận với Nhật Bản
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hoàng Ngân - theo Trí Thức Trẻ | 29/11/2013 10:47Chia sẻ:

    (Soha.vn) - Nhóm tác chiến tàu sân bay USS George Washington của Hải quân Mỹ đã được điều động tới tham gia cuộc tập trận hải quân chung với Lực lượng phòng vệ Nhật Bản
    Hải quân Mỹ điều nhóm tác chiến tàu sân bay USS George Washington (CVN-73) tới Nhật Bản để tham gia tập trận, trong bối cảnh khu vực này đang xuất hiện những căng thẳng mới sau khi Trung Quốc đơn phương thiết lập Vùng nhận dạng phòng không mới (ADIZ) trên biển Hoa Đông.

    Theo trang tin Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ (U.S PACOM), sau khi hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai ở Philippines, vào ngày 28/11, nhóm tác chiến tàu sân bay USS George Washington của Hải quân Mỹ tiếp tục được điều động tới khu vực biển Nhật Bản để kết hợp với Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bảntiến hành cuộc tập trận thường niên AnnualEx 13 tại khu vực.

    [​IMG]
    Nhóm tác chiến tàu sân bay USS George Washington

    Theo nguồn tin trên, cuộc tập trận thường niên AnnualEx 13 được tổ chức nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng phòng thủ và khả năng tương tác của Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản và lực lượng Hải quân Mỹ ở khu vực Thái Bình Dương thông qua các khoa mục huấn luyện tác chiến trên không và trên biển, hỗ trợ đào tạo an ninh hàng hải.

    Tham gia tập trận, Hải quân Mỹ đã điều động tàu sân bay USS George Washington (CVN 73) chở theo hơn 70 chiến đấu cơ và 5.000 thủy thủ kết hợp với hơn 20 tàu chiến khác trong đó có tàu tuần dương tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga USS Antietam (CG 54), tàu khu trục tên lửa lớp Arleigh Burke - USS Curtis Wilbur (DDG 54), USS Lassen (DDG 82), USS McCampbell (DDG 85), USS Mustin (DDG 89) cùng một tàu tuần tra, một máy bay trinh sát và một tàu ngầm.

    [​IMG]
    Vùng nhận dạng phòng không do Trung Quốc đơn phương thiết lập trên biển Hoa Đông

    Mặc dù, theo tuyên bố của Hải quân Mỹ, sự hiện diện của tàu sân bay CVN 73 không liên quan tới những tuyên bố đơn phương mới đây của Trung Quốc về thiết lập Vùng nhận dạng phòng không mới của nước này. Song, Mỹ và Nhật Bản đang tăng cường sự hợp tác để đối phó với động thái trên của Trung Quốc.

    Trước đó, đêm ngày 27/11, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Onodera đã có cuộc điện đàm khẩn với người đồng cấp Mỹ Chuck Hagel về việc Trung Quốc đơn phương thiết lập Vùng nhận dạng phòng không mới trên biển Hoa Đông. Ông Onodera cho biết, hai bên nhất trí với nhận thức chung rằng “đây là động thái phương hại đến an ninh khu vực do nó có thể dẫn đến tình huống bất trắc”.

    Cũng trong cuộc điện đàm, Bộ trưởng Chuck Hagel cho rằng, việc thiết lập Vùng nhận diện phòng không lần này của Trung Quốc hoàn toàn không ảnh hưởng đến hoạt động của quân đội Mỹ trong khu vực, song khẳng định quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) trên biển Hoa Đông thuộc chủ quyền của Nhật Bản và là đối tượng của Hiệp ước an ninh Nhật - Mỹ.
    Lần cập nhật cuối: 30/11/2013
  8. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    2 tiêm kích Trung Quốc “hộ tống” 12 máy bay Mỹ, Nhật :cool:
    Thứ bảy 30/11/2013 14:28

    ANTĐ - Hôm 29-11, Trung Quốc tuyên bố nước này đã phái 2 máy bay chiến đấu theo dõi 12 máy bay Mỹ, Nhật trong khu vực xác định phòng không mà họ đơn phương tuyên bố trên biển Hoa Đông ngày 23-11 vừa qua.

    [​IMG]
    Máy bay tiêm kích đa năng Su-30MKK và J-11B của Trung Quốc

    http://www.anninhthudo.vn/Quoc-phong/2-tiem-kich-Trung-Quoc-ho-tong-12-may-bay-My-Nhat/526888.antd

    Cứ máy bay nào cả gan xâm phạm ắt sẽ bị Tiêm Kích bắn pháo chỉ thiên
  9. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    He he :D Obama cùng bọn khàng không Mỹ cuối cùng cũng phải quy hàng dưới vùng ADIZ, chứng tỏ đây là cú thắng lớn của TQ. Obama những tưởng nắn gân Trung Hoa với B52 cổ lỗ sỉ từng bị VN đàn em TH bắn rơi cách đây hàng chục năm, ai ngờ TH chơi đòn Rồng triển khai ngay lập tức 3 cặp đôi Ưng Kích J-10 Hắc Điểu J-11 Phụng Hoàng Su-30. Khiến cho bè lũ Mỹ-Nhật-Hàn thất kinh thần hồn
  10. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Cờ Việt Nam lại bị treo ngược tại World Cyber Games 2013
    Sự cố này là thực trạng đáng buồn khi các đại diện Việt Nam “đem chuông đi đánh xứ người” hay thờ ơ, lơ là với bảng tên khẩu hiệu, biểu ngữ, quốc kì... của đất nước.
    Trần Thị Quỳnh đáng thương hay đáng trách vụ 'Việt Nem'
    Dư luận vẫn còn chưa lắng xuống sau vụ Trần Thị Quỳnh đeo băng ghi sai tên nước “Việt Nam” thành “Việt Nem” tại cuộc thi Mrs World 2013, thì lại có thêm sự cố cầm ngược quốc kỳ Việt Nam lại diễn ra trong cuộc thi The World Cyber Games 2013 (WCG 2013 - Ngày hội thể thao điện tử thế giới 2013) tại Côn Sơn, Trung Quốc.

    [​IMG]
    Quốc kỳ Việt Nam bị cầm ngược trong lúc chụp ảnh lưu niệm cùng bạn bè thế giới.

    Ngay trong ngày khai mạc vòng chung kết (28/11), đại diện Việt Nam đã cầm cờ ngược trong lúc chụp ảnh lưu niệm cùng các đội khác.

    [​IMG]
    Trên nhiều diễn đàn, nhiều độc giả bày tỏ sự bức xúc trước sơ suất này của đại diện Việt Nam.

    http://vnexpress.net/tin-tuc/ban-do...nguoc-tai-world-cyber-games-2013-2917168.html
    Nhắc lại đôi điều về lịch sử của cờ Đỏ Sao vàng :)

    Quốc kỳ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa lấy mẫu từ hiệu kỳ Cờ đỏ sao vàng (hay còn gọi là cờ sao mai) của Mặt trận ********* ở Bắc kỳ từ trước tháng 8 năm 1945.

    Theo Võ Nguyên Giáp, hiệu kỳ này do Hồ Chí Minh mang về từ nước ngoài và được chính thức treo lần đầu tiên vào ngày "19/5/1941, lá cờ được treo giữa hang Pắc Bó, khai mạc Hội nghị thành lập Việt Nam Độc lập Đồng minh Hội"[5]. Vào năm 1944, Văn Cao sáng tác Tiến quân ca, tuy trong ca khúc có những câu như "...Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước,... Sao vàng phấp phới..." nhưng lúc đó ông cũng chưa thấy lá cờ mà chỉ tưởng tượng ra.

    http://vi.wikipedia.org/wiki/Quốc_kỳ_Việt_Nam
    Người cộng sản Trung Quốc trong thập niên 30 đã dùng cờ đỏ sao vàng trong cuộc Vạn Lý Trường Chinh: Tháng 10 1934 - tháng 10 1935.

    [​IMG]

    Lãnh Tụ Hồ Chí Minh mặc quân phục sĩ quan Trung Quốc, đứng bên Đại Công Thần Trung Hoa Chu Đức

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 01/12/2013
    dongfonghong2Nghia_Kieu_Trang thích bài này.

Chia sẻ trang này