1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quân đội Ấn độ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chipheovd, 30/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Đó là made in china, còn đây là made by china # nhau nhé chú kùi :P, cái wave Tàu đó thì tuy hệ số dung tích trên giấy là vậy nhưng thực tế mô mem xoắn nó kém nữa vì chỉ là hàng made in china thôi, còn chú mày thấy mấy con TQ mà bọn công an cơ động VN hay chạy như RR150 ko ? ** cỡ CB1k, Harley, Ducanti hay Kawasaki đố thằng nào chạy lại ? kể cả luồn lách hay đường trường.

    Quay trở lại với YJ-83 đây là biến thể cải tiến của Exocet, chú còn ko tin vào tính năng và thành tích bất hủ của Exocet ? :eek:
  2. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.955
    Đã được thích:
    29.037
    Rờ rờ một năm mươi nó cũng có chạy được mẹ đâu. Chỉ đi tuần tra tàn tàn thôi. Thì cái YJ-83 của chú cũng made by china đấy. Gắn mác 300km thì lúc mới phọt trăm mốt trăm hai hết cốt. Thời gian sau xuống máy nó phi cũng 50km, dư sức hạ TP-400 chứ lị. Kể ra cũng thánh thần đấy chứ sao chú lại tự ti thế hả?

    Mà tớ công nhận lả YJ-83 mà bay được thì Harley, Ducati, Kawasaky không cách chi đuổi kịp thật;)
  3. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    TSB Vikrama***ya Ấn Độ chạy nhanh nhất thế giới
    (Kienthuc.net.vn) - Tàu sân bay INS Vikrama***ya của Ấn Độ được cho là có thể đạt tốc độ tới 32 hải lý/h – tốc độ đáng kinh ngạc.
    Tạp chí Công nghiệp quốc phòng Hải quân Navyrecognition dẫn nguồn tin từ phía Nhà máy đóng tàu Sevmash của Nga cho biết, ngày 28/11, tàu sân bay INS Vikrama***ya của Hải quân Ấn Độ đã chính thức rời xưởng đóng tàu lên đường thực hiện một cuộc hành trình dài trên biển để trở về Ấn Độ sau khi đã hoàn tất các công đoạn tu sửa cũng như thử nghiệm và được phía Nga bàn giao vào ngày 16/11.
    Nguồn tin trên cho biết, sẽ phải mất 2 tháng để tàu sân bay INS Vikrama***ya về tới Ấn Độ, INS Vikrama***ya sẽ hành trình qua ngả biển Bạch Hải, sau đó cập cảng Murmansk vài ngày để tiếp nhiên liệu, rồi tiếp tục hành trình đến căn cứ hải quân ở Karwar/phía tây nam Ấn Độ. Phía Hải quân Ấn Độ đã điều 1 tàu lai dắt và 1 tàu khu trục nhỏ tới làm nhiệm vụ bảo vệ và hộ tống tàu sân bay Vikrama***ya trong suốt hành trình trên biển.
    http://kienthuc.epi.vn/uploaded/lenam/2013_12_02/vikrama***ya_kienthuc_4701_lqjg.jpg
    Tàu sân bay INS Vikrama***ya.
    Đại diện của Nhà máy đóng tàu Sevmash cho biết, phía Nga đã cử 180 chuyên gia quân sự cùng đi trên tàu, những chuyên gia này có nhiệm vụ giám sát hiệu suất tổng thể của tàu INS Vikrama***ya, kết hợp đào tạo tại chỗ cho thủy thủ đoàn của Ấn Độ, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ trong trường hợp xảy ra sự cố, hay trục trặc về mặt kỹ thuật đối với các hệ thống trên tàu.
    Ngoài ra, sau khi về tới Ấn Độ, một nhóm chuyên gia Nga sẽ ở lại Ấn Độ trong vòng một năm để giám sát dịch vụ bảo trì theo thỏa thuận liên chính phủ mà hai bên đã ký kết.
    Tàu sân bay INS Vikrama***ya chính là chiếc tàu sân bay mang tên Đô đốc Gorshkov được Liên Xô chế tạo và sử dụng thuộc Project 1143.4 có điều chỉnh từ tàu sân bay lớp Kiev. Ấn Độ ký hợp đồng mua lại của Nga tàu sân bay này với giá 947 triệu USD vào năm 2004. Và sau đó ký với Nga để cải tạo con tàu với chi phí lên tới 2,3 tỷ USD.
    http://kienthuc.epi.vn/uploaded/lenam/2013_12_02/vikrama***ya_kienthuc_4702_pzlg.jpg
    Tàu Vikrama***ya có thể đạt tốc độ tối đa đến 32 hải lý/h.
    INS Vikrama***ya dài có chiều dài 283m, rộng 51m, độ mớn nước 10,2m, lượng giãn nước toàn tải 45.400 tấn. Thủy thủ đoàn vận hành tàu khoảng 1.400 người. Con tàu có khả năng chở 26 máy bay các loại gồm: 16 tiêm kích hạm MiG-29K và 3 loại trực thăng như Ka-28, K-31, Dhruv.
    Tổng kết quá trình thử nghiệm vừa qua cho thấy, tàu sân bay INS Vikrama***ya có thể đạt được tốc độ lên tới 32 hải lý/giờ, vượt quá tốc độ trên lý thuyết của tàu. Đây được xem là tốc độ khá kinh ngạc đối với một tàu sân bay. Hiện nay, trên thế giới có duy nhất tàu sân bay lớp Nimitz được cho là có khả năng cơ động nhanh nhất, tuy nhiên cũng chỉ đạt tới tốc độ tối đa 30 hải lý/giờ.
    http://kienthuc.epi.vn/uploaded/lenam/2013_12_02/vikrama***ya_kienthuc_4703_yftn.jpg
    Nội thất tàu sân bay Ấn Độ.
    Trong tương lai gần, INS Vikrama***ya sẽ đóng vai trò là hàng không mẫu hạm chủ lực trong Hạm đội Hải quân Ấn Độ. Sự có mặt của INS Vikrama***ya sẽ nâng cao khả năng tác chiến thực tế của Hải quân Ấn Độ, giúp họ hiện thực hóa chính sách hướng Đông và hiện diện mạnh mẽ hơn trên các vùng biển châu Á.
    INS Vikrama***ya sẽ cạnh tranh với đối thủ chính của họ Hải quân Trung Quốc mới chỉ có một tàu sân bay Liêu Ninh với khả năng tác chiến yếu hơn rất nhiều so với INS Vikrama***ya.
  4. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Ấn Độ vạch kế hoạch “hóa rồng” với hơn 60 tàu ngầm
    Thứ sáu 06/12/2013 09:55
    ANTĐ - Tư lệnh hạm đội phía đông của Ấn Độ Độ, ông Anil Chopra tiết lộ, Ấn Độ đang lên kế hoạch đóng 46 tàu ngầm trong nước, các tàu này sẽ được đóng trong các giai đoạn khác nhau.
    Hạm đội phía Đông là 1 trong 2 hạm đội hải quân chủ lực của Ấn Độ, đảm nhận trách nhiệm bảo vệ an toàn 2.600km bờ biển và 600.000 km vuông trong vùng đặc quyền khu kinh tế.
    Đồn trú ở hạm đội phía Đông có tàu hộ vệ tàng hình INS Shivalik, tàu ngầm hạt nhân tấn công INS Chakra (nguyên là tàu ngầm hạt nhân tấn công K-152 Nerpa thuộc lớp Akula-II, Project 971, được Nga cho Ấn Độ thuê) và tàu sân bay quốc nội tương lai của Ấn Độ, các tàu mặt nước mới đóng, tàu ngầm và máy bay khác.
    [​IMG]

    Tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo INS Chakra Ấn Độ thuê của Nga

    Ngoài kế hoạch đóng 46 tàu ngầm quốc nội, Ấn Độ còn đặt mua 6 tàu ngầm lớp Scorpene của công ty DCNS của Pháp (ở Đông Nam Á hiện Malaisia là nước đầu tiên đặt mua loại tàu này). Đây là loại tàu ngầm rất hiện đại sử dụng công nghệ động lực AIP tiên tiến nhất thế giới hiện nay, chiếc đầu tiên sẽ bàn giao vào năm 2015, chiếc cuối cùng sẽ hoàn tất năm 2018.
    Đồng thời, Ấn Độ sẽ đóng mới 6 tàu ngầm hạt nhân tấn công quốc nội lớp “Arihant”. Hệ thống vũ khí chính của tàu là 12 tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân K-15, hệ thống tên lửa chống hạm BrahMos phiên bản phóng từ tàu ngầm và hệ thống phóng ngư lôi 522mm. Trong tương lai, nó sẽ được trang bị thêm loại tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng mang đầu đạn hạt nhân K-5 với tầm bắn 1500km.
    [​IMG]

    Tàu ngầm hạt nhân tấn công quốc nội lớp “Arihant”

    Ngay từ năm 2005, Ấn Độ đã xây dựng căn cứ tàu ngầm chiến lược nằm cách thành phố Visakhapatnam 50 km về phía nam thuộc bang Andhra (Andhra Pradesh). Thành phố này chính là nơi đặt đại bản doanh của bộ tư lệnh hải quân phía đông. Tầm bao quát của căn cứ này đã vượt quá khu vực quần đảo Andaman ở phía nam Ấn Độ, bao trùm toàn bộ Ấn Độ Dương và sẽ trở thành sự uy hiếp lớn đối với hải quân Trung Quốc nếu họ bành trướng phạm vi hoạt động sang đại dương này.
    Sở dĩ căn cứ này được coi là tuyệt mật vì các ụ neo và đường hầm ra biển của tàu ngầm đều được xây dựng ngầm dưới đáy biển. Ngoài ra, tất cả các công trình kiến trúc khác như: Cầu cảng chuyên dụng, nhà kho, xưởng sửa chữa, nhà ở cho nhân viên cũng đều được xây dựng ngầm, tránh sự nhòm ngó của các vệ tinh trinh sát và có khả năng chống lại các vụ tập kích đường không.
    [​IMG]

    Một vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo của tàu ngầm Ấn Độ

    Hiện căn cứ cơ bản đã hình thành, “cư dân đầu tiên” của nó chính là tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo INS Chakra và các tàu ngầm hạt nhân do Ấn Độ tự sản xuất lớp “Arihant”. Những thành công liên tiếp của tàu ngầm “Arihant” và tên lửa đạn đạo K-15, K-5 đã góp phần biến hải quân Ấn Độ thành một siêu cường về tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo của thế giới.
    Hải quân Ấn Độ hy vọng trong tương lai không xa sẽ hoàn tất xây dựng biên đội hàng không mẫu hạm - tàu ngầm hạt nhân mang đầu đạn hạt nhân, đủ khả năng khống chế toàn bộ Ấn Độ Dương và “lấn sân” sang Thái Bình Dương, mở rộng tầm ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu.


    Ấn Độ sẽ tái sử dụng tàu ngầm Kilo bị cháy nổ Sindhurakshak?
    Thứ sáu 06/12/2013 13:01
    ANTĐ - Theo trang mạng Brahmand-Ấn Độ ngày 4-12-2013 cho biết, Hải quân Ấn Độ hy vọng sẽ tái sử dụng tàu ngầm INS Sindhurakshak, sau khi trục vớt thành công.
    Tổng tư lệnh Hải quân Ấn Độ, Ông D.K Joshi phát biểu, sự việc tàu hộ vệ INS Vindhyagiri và tàu ngầm INS Sindhurakshak bị chìm không có liên quan gì với nhau.
    Ngoài ra, trả lời các vấn đề liên quan tới vụ chìm hai tàu hải quân, người đứng đầu Hải quân Ấn Độ cho biết: "So với hải quân các nước khác, hồ sơ an toàn của hải quân Ấn Độ không phải là quá xấu".
    Hồi tháng 01/2011, sau một vụ va chạm, tàu hộ vệ INS Vindhyagiri bị nổ ở gần cảng Mumbai, sau đó đã bị chìm. Cho đến giờ, các tướng lĩnh Hải quân Ấn Độ và các quan chức Bộ quốc phòng đều cho rằng đó là chuyện đã qua.
    [​IMG]
    Tàu ngầm Kilo của Ấn Độ
    Ngày 14/08 năm nay, INS Sindhurakshak, tàu ngầm diesel- điện lớp Kilo, đã bị chìm tại xưởng đóng tàu ở Mumbai sau khi xảy ra một loạt vụ nổ kinh hoàng, khiến 18 thủy thủ thiệt mạng. Các cơ quan có liên quan của Ấn Độ vẫn đang điều tra vụ tai nạn này.

    INS Sindhurakshak là con tàu thứ 9 trong 10 tàu thuộc loại Sindhughosh thuộc hải quân Ấn Độ. Tàu có trọng lượng 2.325 tấn khi nổi và 3.076 tấn khi lặn. Nó có chiều dài 72 mét, chiều rộng 9,9 mét với tốc độ khi lặn là 31km/h. Thủy thủ đoàn của tàu là 68 người. Trang bị vũ khí trên tàu gồm các tên lửa đối không 9M36 Strela-3 (SA-N-8), đối hạm 3M-54 Klub-S, ngư lôi dò mục tiêu thụ động 53-65, ngư lôi chống ngầm chủ động TEST 71/76, mìn DM-1.
    [​IMG]
    Toàn cảnh vụ nổ tàu ngầm Kilo INS Sindhurakshak
    Hải quân Ấn Độ đang có 16 tàu ngầm, trong đó có tàu ngầm hạt nhân do nước này tự chế tạo Arihant vừa được chạy thử hồi tháng 8 vừa qua. Hiện họ vẫn đang không ngừng mở rộng và hiện đại hóa đội tàu ngầm của mình.

    Tổng tư lệnh Hải quân Ấn Độ nhấn mạnh, họ sẽ xem xét tái sử dụng tàu ngầm INS Sindhurakshak sau khi trục vớt thành công.
  5. Thai_Thu_Hoi_Quoc

    Thai_Thu_Hoi_Quoc Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2013
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    43

    Thằng Ấn này ngu có đào tạo thì phải
    :eek:

    Ấn Độ lại cháy tàu rà quét mìn do Nga sản xuất
    Thứ năm 05/12/2013 18:04

    ANTĐ - Ngày 4-12, một chiếc tàu quét mìn của hải quân Ấn Độ do Nga chế tạo đã bốc cháy tại một căn cứ hải quân ở miền nam Ấn Độ, gây thiệt hại lớn trong khoang động cơ, nơi ngọn lửa phát ra.

    [​IMG]
    Hiện trường vụ cháy tàu rà quét mìn INS Konkan
    Tàu INS Konkan lớp Pondicherry, đang được đại tu tại một xưởng đóng tàu trên cạn tại căn cứ hải quân ở Vizag khi vụ cháy xảy ra, tờ Indian Express đưa tin hôm 5-12.
    Tuy nhiên, vụ cháy đã được kiểm soát và không gây thiệt hại về người vì hầu hết lính hải quân đều không có mặt trên tàu, do được nghỉ trong ngày thành lập lực lượng hải quân.

    Xe cứu hỏa đã được điều đến để không chế vụ cháy.

    Trước đó, hồi tháng 8, một chiếc tàu ngầm của hải quân Ấn Độ mua từ Nga cũng đã bốc cháy gây nên nhiều tiếng nổ lớn và chìm tại cảng Mumbai, làm toàn bộ 18 thủy thủ trên tàu thiệt mạng.

    Nguyên nhân vụ nổ tàu ngầm INS Sindhurakshak vẫn chưa được chính thức công bố, hải quân Ấn Độ nghi ngờ đã có sai sót khi nạp tên lửa trên tàu ngầm đã gây ra vụ nổ.


    http://en.wikipedia.org/wiki/Pondicherry-class_minesweeper

    Hèn gì cả chục năm bị Pakistan ị lên đầu :P
  6. Thai_Thu_Hoi_Quoc

    Thai_Thu_Hoi_Quoc Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2013
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    43
    Không tự lượng sức, Ấn Độ khó sản xuất tên lửa Israel
    (Kienthuc.net.vn) - Không nhận thức hết tầm quan trọng đội ngũ kỹ sư giỏi, Ấn Độ gặp khó khăn trong sản xuất tên lửa do Israel chuyển giao công nghệ.

    Trang mạng chiến lược của Mỹ đưa tin, mặc dù Ấn Độ và Israel đã ký kết thỏa thuận phát triển và sản xuất tên lửa Barak-8, trong đó khoảng 70% công việc do bên phía Israel đảm nhiệm nhưng phía các công ty quốc phòng của Ấn Độ vẫn khó hoàn thành hợp đồng trên.
    Quy mô Hải quân Ấn Độ khá lớn, họ là những khách hàng chính của loại tên lửa Barak-8, tổng chi phí mua tên lửa Barak-8 lên đến 1,1 tỷ USD. Theo bản hợp đồng thì Ấn Độ sẽ được phân bổ 350 triệu USD cho hoạt động nghiên cứu và phát triển loại tên lửa Barak-8. Mỗi hệ thống tên lửa này bao gồm bệ phóng, radar, máy tính và các thiết bị khác, có chi phí khoảng 24 triệu USD.
    [​IMG]
    Mô hình tên lửa phòng không Barak 8.
    Tuy nhiên, vấn đề chính hiện nay của phía chính phủ Ấn Độ chính là việc thiếu đội ngũ kỹ sư mũi nhọn để có thể áp dụng chuyển giao công nghệ sản xuất tên lửa Barak-8 tại Ấn Độ. Trước khi ký hợp đồng, các công ty quốc phòng của Ấn Độ đã phóng đại khả năng của mình, không nhận thức hết được tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ đầu ngành để tham gia sản xuất các bộ phận tên lửa.
    Trong khi đó, đối tác của Ấn Độ là Israel đã thử nghiệm thành công tên lửa phòng không tầm trung Barak 8 vã đã bắt đầu trang bị loại vũ khí này cho tàu hộ vệ Saar 5.
    Lý do Israel sớm trang bị tên lửa Barak-8 cho tàu hộ vệ lớp Saar 5 là nhằm đối phó với tên lửa chống hạm cao tốc Yakhont do Nga triển khai tại Syria. Hệ thống tên lửa Barak-8 được đánh giá có sức mạnh tác chiến không thua kém so với hệ thống Patriot của Mỹ. Qua quá trình cải tiến, nâng cấp, tên lửa Barak-8 có khả năng bắn hạ tên lửa đạn đạo tầm gần.
    [​IMG]
    Module bệ phóng tên lửa phòng không Barak 8.
    Đạn tên lửa Barak-8 có trọng lượng 275 kg, đầu đạn nặng 60 kg, tầm bắn khoảng 70 km. Hệ thống Barak phóng tên lửa theo phương thẳng đứng nên tiết kiệm được diện tích boong tàu và có thể bao quát vùng không gian 360 độ. Bệ phóng của nó có trọng lượng không tới 2 tấn nên thuận tiện để lắp đặt trên các chiến hạm cỡ nhỏ.
    Hệ thống vũ khí của Israel thường nổi tiếng về độ tin cậy tốt và hiệu quả tác chiến cao. Israel đã giành chiến thắng trong 7 cuộc chiến tranh, do vậy vũ khí của nước này được các khách hàng nước ngoài đánh giá rất cao.
    Việt Nam những năm gần đây cũng đã trở thành khách hàng của vũ khí Israel với các hợp đồng mua sắm vũ khí lục quân và chương trình hợp tác nâng cấp vũ khí hệ cũ do Liên Xô sản xuất.

    Vậy mà An nam khen Ấn độ giỏi hơn TQ 100 năm ? trong khi TQ cải tiến được tên lyawr Python thành PL-9 còn Ấn ?
  7. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Thai_Thu_Hoi_Quoc thích bài này.
  8. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    FICV của Ấn, một chương trình nội địa gian nan chả kém Arjun MBT:

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    suhomangtombuys thích bài này.
  9. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Tháp pháo nhìn đẹp tuy chưa biết hiệu quả thế nào, nhưng mấy cái thân xe của bọn Ấn thiết kế nhìn oải đạn luôn, kể cả Arjun mkII. Thân con bánh xích có vẻ bay mùi Kurganets Nga nhỉ:D
    Lần cập nhật cuối: 12/12/2013
  10. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    Em tìm hiểu lọ mọ thấy ng ta bảo đang hợp tác với Krauss-Maffei Wegmann and Rheinmetall Landsysteme của Đức, cùng với Israel làm cái tháp pháo và hệ thống cảm biến, điều khiển, chiến đấu ...
    Nhưng làm nhanh thì có đất sống không thì lại bại trận trên sân nhà như con Arjun.
    Các nước khác cũng đang hoàn thiện các chương trình IFV, APC, và MBT mới, đặc biệt là Nga, Hàn Quốc. Nhật cũng vừa nới cửa xuất khẩu QP thêm 1 bực, bọn lái súng Châu Âu thì không cần nói, Ấn Độ là miếng bánh vẫn còn ngọt ...
    suhomang thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này