1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Trung Quốc dự định triển khai 8 máy bay J-10 trên đảo Phú Lâm :cool:

    Trong thời gian qua, tình hình tranh chấp chủ quyền lãnh thổ giữa Trung Quốc và các nước láng giềng liên tục sục sôi khi Trung Quốc ban bố vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông. Trong khi đó Trung Quốc lại đưa tàu sân bay Liêu Ninh và nhóm tàu hộ tống xuống vùng biển Hoa Nam.


    [​IMG]
    Máy bay chiến đấu J-10B

    Trong thực tế, Liêu Ninh và nhóm tàu hộ tống thực hiện động thái này là nhằm vào vấn đề biển Hoa Đông. Nhưng gần đây một số phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng quân giải phóng nhân dân Trung Hoa (PLA) đang có ý định triển khai 8 máy bay chiến đấu J-10 tại đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, với mục đích để ngăn chặn các hành động của Việt Nam trên Biển Đông. :mad:

    Tại sao PLA lại triển triển khai J-10 , chứ không phải là loại máy bay Su-30MKK ? Bởi vì J-10 gọn hơn, hiệu suất chiến đấu trên không cao hơn, và thích hợp với khu vực nhiệt độ và độ ẩm cao cũng như môi trường muối cao ở vùng biển Đông, máy bay được sử dụng các biện pháp đặc biệt chống sự ăn mòn của muối với công nghệ tiên tiến của Trung Quốc. Trong thực tế chiến đấu, trong các cuộc chiến thử nghiệm máy bay J-10 đã dành được chiến thắng trước các máy bay Su-30MKK, Su-27, J-11, do đó J-10 hoàn toàn có thể dành ưu thế đáng kể trước Su-30MK2 của không quân Việt Nam. :eek:

    [​IMG]
    Đảo Phú Lâm quần đảo Hoàng Sa
    Ngoài ra, các máy bay chiến đấu J-10 được trang bị các hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến hơn bất kỳ máy bay nào trong PLA, do đó J-10 xứng đáng thay thế Su-30MKK để có mặt tại đảo Phú Lâm.

    Theo Qianzhan.com

    Chỉ với J-10A/B TQ có thể độc chiếm Nam Hải
  2. Tran-Trung

    Tran-Trung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    563
    Đói chưa con, hôm nay con muốn ăn xương hay ăn ***.
    cu-bo thích bài này.
  3. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Nghĩ cái cảnh bầu đoàn thê tử sắp phải kéo nhau sang Thiên an môn xưng thần mà ức không chịu nổi!
  4. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Công nhận chó Mỹ giỏi đốt đuýt chó vịt thật, 2 thằng cùng rúc vào trong chăn. Thảo nào bầy chó ta giờ đông ghê lên được, chỗ nào cũng dẩu mõm ra sủa rinh. Cơ mà tìm mãi đíu thấy Vịt chỉ sau TQ ở Đông Á chỗ nào?

    [​IMG]

    [​IMG]
  5. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
  6. Nghia_Kieu_Trang

    Nghia_Kieu_Trang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2013
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    35
    Không có các chi bộ Đảng CS Trung Quốc liều mình ra tay giúp đỡ thì các đ/c Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập lấy đâu ra cơ sở hoạc động ở nước ngoài để mà bắc mối với CS Cuốc Tế hả bạn ?! Ai giúp các đồng chí ấy qua được LX gặp bác Bác Hồ vậy hả bạn ?!
  7. tuiday123

    tuiday123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2013
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Tên quốc tế là "South China Sea", làm quắc gì có cái nào gọi là "Biển Nam Hải" mà ngoác mõm ra đòi sửa cho thiên hạ. Mày ở Việt Nam thì phải gọi theo tên Việt Nam, là "Biển Đông" chớ không có Nam Bắc Hải gì sất, cũng đíu có cái gì thuộc chủ quyền Khựa ở đây cả. Mà mày dựa vào cái quái gì mà đòi chủ quyền với toàn bộ biển Đông vậy hả đồ con hoang ??
    HaNoiOld thích bài này.
  8. cu-bo

    cu-bo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2012
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    322
    He he bay ra vùng ADIZ cách bờ 20 hải lý,bay xa hơn nữa chắc bọn Mẽo,Nhật và Hàn nó úp sọt!
  9. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    659

    Tướng VN nói về mưu đồ Trung Quốc lập vùng nhận dạng phòng không

    Tướng Công an Việt Nam nói về mưu đồ của Trung Quốc trong việc lập vùng nhận dạng phòng không do nước này đơn phương tuyên bố.
    Trả lời phỏng vấn một trang báo điện tử, Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nói:

    "Mục đích trước mắt của hành động này chính là để thử phản ứng của Nhật Bản, Hàn Quốc và đặc biệt là của Mỹ, cũng là thử độ bền vững, hiệu lực của hiệp ước an ninh Nhật - Mỹ ký năm 1960.

    Tuy nhiên, trong những ngày vừa qua, có lẽ nhiều chính khách trên thế giới vẫn chưa thể biết Trung Quốc thực sự muốn gì ở đây, tất cả những gì họ có thể làm chỉ phán đoán"

    Việc Trung Quốc xác lập vùng nhận dạng phòng không trên Biển Hoa Đông đã làm dấy lên phản ứng dữ dội từ cộng đồng quốc tế, ông nhận định thế nào về điều này?


    Việc Trung Quốc thiết lập vùng nhận dạng phòng không đã làm dấy lên sự phản ứng của cộng đồng quốc tế, bởi vùng phòng không này đã chồng lên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà Nhật Bản đang quản lý, như vậy là bao chiếm phần không phận của Nhật Bản.

    Đồng thời, vùng này cũng bao chiếm một phần lãnh hải của Hàn Quốc có diện tích hơn 2000km2. Nhật Bản và Hàn Quốc phản đối là điều đương nhiên bởi hành động này trái với luật pháp quốc tế.

    Không chỉ Nhật Bản và Hàn Quốc – hai nước bị chồng lấn lãnh thổ, những nước không liên quan như Australia hay Đức cũng lên tiếng phản đối.

    Phản ứng dữ dội nhất là Mỹ - đồng minh của Nhật Bản phản đối mạnh mẽ, Ngoại trường John Kerry kêu gọi Trung Quốc kiềm chế, không nên thay đổi hiện trạng hiện nay ở Đông Á. Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel nói rõ đây là hành động không chấp nhận được.

    Mỹ tuyên bố hệ thống máy bay của mình, chủ yếu là máy bay quân sự sẽ không chấp hành yêu cầu của Trung Quốc.

    Không chỉ dừng lại ở tuyên bố, ngày 26/11, 2 máy bay B-52 bay vào vùng không phận mà Trung Quốc mới xác lập mà không cần thông báo.

    Tôi tin chắc không chỉ Australia, Mỹ, Đức… mà còn nhiều nước Mỹ Latinh, Nam Á hay Trung Á phần lớn đều không đồng tình, nhưng vì một số lý do ngoại giao và kinh tế không tuyên bố công khai.

    - Thưa ông, ý đồ của Bắc Kinh trong việc đơn phương thiết lập vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông là gì?

    Trong những ngày vừa qua, có lẽ nhiều chính khách trên thế giới vẫn chưa thể biết Trung Quốc thực sự muốn gì ở đây, tất cả những gì họ có thể làm chỉ phán đoán.

    Nếu xét về nội dung Đại hội 18, “bổ dọc” thời gian, “bổ ngang” không gian và xâu chuỗi những điều Trung Quốc đã làm, tôi cho rằng nên xét trên nhiều khía cạnh, việc Trung Quốc lập vùng nhận dạng phòng không có cả những mục đích trước mắt và mục đích lâu dài.

    Mục đích trước mắt của hành động này chính là để thử phản ứng của Nhật Bản, Hàn Quốc và đặc biệt là của Mỹ, cũng là thử độ bền vững, hiệu lực của hiệp ước an ninh Nhật - Mỹ ký năm 1960.

    Thêm vào đó, hai năm nay, Tổng thống Mỹ Obama và cộng sự tuyên bố sẽ xoay trục, chuyển trọng tâm sang châu Á – Thái Bình Dương, mục đích đầu tiên chính là vấn đề đối ngoại, để thử phản ứng của cộng đồng quốc tế.

    Về mục tiêu đối nội, thế hệ lãnh đạo thứ 5 của đất nước Trung Quốc muốn an dân và không muốn người dân Trung Quốc nói mình yếu trước sức mạnh của Mỹ.

    Bắc Kinh phải tỏ thái độ cứng rắn nhằm kích động tính dân tộc tới một mức cần thiết để đạt được sự ủng hộ từ nhân dân.

    Thêm vào đó, mối quan hệ giữa lãnh đạo thứ 5 và quân đội chưa thực sự tốt, thông qua việc này, lãnh đạo Trung Quốc muốn lấy lòng quân đội.

    - Như ông nói, đó mới chỉ là những mục tiêu trước mắt, vậy mục tiêu chính và dài hạn là gì?

    Có thể nói, đây là bước thử đầu tiên, nếu trôi chảy, đây sẽ là sự chuẩn bị cho một hành động quân sự có giới hạn. Tuy nhiên, sẽ không có chiến tranh tổng lực giữa Nhật Bản và Trung Quốc.

    Trung Quốc tuyên bố, sau khi nước này tạo vùng nhận dạng phòng không, máy bay nước ngoài vào đều phải
    khai báo. Thực chất đây là một cái cớ, một cái bẫy.

    Máy bay Nhật Bản tiến vào sẽ tạo ra xung đột tại vùng phòng không này. Trung Quốc sẽ nhân chuyện này, sử dụng hàng chục, thậm chí hàng trăm tàu chiến để chiếm quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

    Trong một khoảng thời gian rất hẹp, một ngày thậm chí một vài tiếng, mọi chuyện sẽ kết thúc, khiến Mỹ cũng không kịp trở tay. Trung Quốc sẽ đặt quyền kiểm soát lên Senkaku/Điếu Ngư.

    Việc chiếm đảo Senkaku/Điếu Ngư rút cuộc cũng chỉ là bước đầu tiên, phục vụ cho nhiều mục đích khác của Trung Quốc.

    Trong Binh pháp Tôn Tử có kế “giết gà dọa khỉ”, theo tôi, nói chính xác hiện tại Trung Quốc đang “giết khỉ dọa gà”, nếu việc kiểm soát Senkaku/Điếu Ngư thành công, thì vấn đề Biển Đông sẽ trở nên đơn giản.


    mình chỉ không đồng tình với bác ấy về vấn đề Gà với Khỉ (vì hình như có ý hiểu ngầm ví Vịt như Gà là không được ) :);):cool:
  10. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    TQ chiếm Senkaku không lẽ Nhật đứng nhìn không hành động đánh đẩy lùi TQ giành lại hả các bác?

Chia sẻ trang này