1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Trung Quốc đẩy Nga về phía Nhật?
    Thứ sáu, 06 Tháng 12 2013 14:00:00
    Nga và Nhật Bản tìm thấy mối dây liên hệ trước tình hình khó khăn chung của khu vực Châu Á - TBD, khi Trung Quốc ngày càng độc đoán trong tranh chấp biên giới với các nước láng giềng.

    [​IMG]

    Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại điện Kremlin, Moscow, ngày 29/4/2013. Ảnh: AP



    Tokyo sẽ đối đầu quân sự với Bắc Kinh?

    Ngày 2/11, Nhật Bản và Nga đã tổ chức cuộc họp "2+2" đầu tiên tại Tokyo, với sự tham dự của Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng hai nước để bàn thảo việc hợp tác an ninh giữa hai quốc gia. Cuộc họp đã nêu ra một vài vấn đề chung, nhưng chưa phải là cuộc họp thường xuyên được dành riêng cho các đồng minh thân cận, vốn chưa có tiền lệ trong lịch sử quan hệ hai nước.

    Tuy nhiên, Nga và Nhật Bản tìm thấy mối dây liên hệ trước tình hình khó khăn chung của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, khi Trung Quốc ngày càng độc đoán trong tranh chấp biên giới với các nước láng giềng. Những thoả thuận mới giữa Nga và Nhật Bản không chỉ đánh dấu một bước đột phá trong quan hệ giữa hai nước, mà còn là sự thay đổi đáng kể về chính trị khu vực Đông Bắc Á.

    Từ những năm 1950, liên minh giữa Mỹ - Nhật Bản - Hàn Quốc đã thống trị an ninh khu vực. Nga và Trung Quốc đã nối lại quan hệ vào những năm 1990 và ký kết hiệp ước hữu nghị năm 2001, nhưng sự trỗi dậy của Trung Quốc đang làm gia tăng những căng thẳng trong khu vực và khiến Moscow lo ngại.

    Nhật Bản có lý do chính đáng cho việc chuyển đổi mối quan hệ với Nga. Tokyo đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về một cuộc đối đầu quân sự với Bắc Kinh do các yêu sách của Trung Quốc tại quần đảo Sensaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông. Nhật Bản cũng không chắc chắn về sự hợp tác của đồng minh chiến lược Hoa Kỳ khi xảy ra sự cố quân sự lớn ở khu vực này.

    Trong khi đó, Trung Quốc ngày càng hùng hồn lên án Nhật Bản về những tội ác của Quân đội Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới. Giới chính trị Nhật Bản vẫn đồng thuận tránh đụng độ quân sự với Trung Quốc bằng mọi giá, tuy nhiên, nước này vẫn muốn chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất, đặc biệt khi mối quan hệ với Hàn Quốc vẫn căng thẳng vì những vấn đề lịch sử.

    Vị thế của Nga có phần khác biệt. Tổng thống Putin đã tuyên bố Trung Quốc là đối tác chiến lược, và Moscow cương quyết từ chối thừa nhận bất kỳ thay đổi đáng kể nào với Bắc Kinh. Tuy nhiên, những động thái trong năm 2012 - 2013 cho thấy sự quan ngại của Nga về tham vọng dài hạn của Trung Quốc.

    Mùa hè năm 2012, một tàu phá băng của Trung Quốc mang tên Snow Dragon đã thực hiện chuyến thám hiểm lịch sử đến Bắc Cực. Khi tàu này đi ngang qua biển Okhotsk, Nga đã thực hiện cuộc tập trận quân sự trong khu vực trùng khớp với lộ trình của tàu phá băng Trung Quốc. Khi tàu đi qua eo biển giữa đảo Sakhalin của Nga và Nhật Bản, quân đội Nga đột nhiên cho thử nghiệm tên lửa chống hạm ngay trên đảo Sakhalin.

    Động thái thứ hai là vào tháng 7/2013, sự xuất hiện đầu tiên của tàu hải quân Trung Quốc trên vùng biển Okhotsk khiến Moscow đặc biệt lo ngại. Năm tàu chiến của Trung Quốc tham gia vào cuộc tập trận chung với hải quân Nga đã bất ngờ trở về cảng. Họ tuần tra phía nam của Sakhalin, qua quần đảo Kuril và đi một vòng xung quanh Nhật Bản. Tuyến đường này khiến cả Nga và Nhật Bản đều thiết lập báo động, mặc dù các tàu vẫn hoàn toàn đi trong vùng biển quốc tế và đi về phía bắc của các quần đảo đang tranh chấp.

    Vài giờ sau khi tàu Trung Quốc di chuyển vào vùng biển Okhotsk, Bộ Quốc Phòng Nga đã huy động diễn tập lớn nhất trên đất liền và vùng biển quân sự phía Đông kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh. Ông Putin đã bay đến Chita, vùng biên giới đất liền của Nga và Trung Quốc, sau đó tới Sakhalin để đích thân chỉ đạo cuộc diễn tập.

    Những động thái này dường như đã khiến Nga và Nhật Bản đẩy mạnh các nỗ lực giải quyết tranh chấp của họ. Sau chuyến đi của Snow Dragon, Moscow đã ủng hộ vị thế của Nhật Bản trong Hội đồng Bắc Cực, và cố ý phớt lờ nỗ lực lâu dài của Trung Quốc tại vị trí tương tự.

    Không rõ ràng và khó đoán

    Cuộc họp "2+2" là bước tiến tiếp theo cho cả hai nước. Những thoả thuận khác có thể diễn ra vào năm 2014, trong chuyến thăm dự kiến của ông Putin đến Nhật bản sau Thế vận hội mùa đông Sochi. Ông Putin cũng công khai ủng hộ Nhật Bản đăng cai tổ chức Thế vận hội mùa hè năm 2020, thậm chí hứa hẹn bỏ phiếu cho Nhật Bản vào Uỷ ban Olympic Quốc tế.

    Trong khi đó, Tokyo đang phân tích tuyên bố của ông Putin xem có bất cứ dấu hiệu nào về việc Moscow sẽ giải quyết các vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở lãnh địa phía Bắc, đáp ứng các lợi ích của Nhật Bản. Ngoài ra, Tokyo cũng đưa ra những dấu hiệu cho thấy Nhật Bản sẽ sửa đổi những lập trường cứng nhắc để tiến xa hơn trong quan hệ với Nga.

    Mặc dù hai nước đều thể hiện nỗ lực hoà giải, nhưng rất khó có thể dự tính mối quan hệ đối tác thực sự giữa Nga và Nhật Bản. Cả hai nước đều đang tìm cách để tăng cường vị trí của mình trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, nhưng không tạo ra các cam kết ràng buộc.

    Nga đang nỗ lực khẳng định chủ quyền đối với thềm lục địa ở biển Okhotsk và Bắc Cực trước một loạt thăm dò của Trung Quốc vào khu vực này. Bắc Kinh đang sản xuất một con tàu tương tự với Snow Dragon và dự kiến hạ thuỷ vào năm 2014.

    Trong khi đó, Nhật Bản chỉ đơn giản gia tăng quan hệ hữu nghị và thân thiện ở Đông Bắc Á để bổ sung cho liên minh với Hoa Kỳ, ngay cả khi Nga sẽ chỉ dự bị trong trường hợp nổ ra cuộc đụng độ trên quần đảo đang tranh chấp Sensaku/Điếu Ngư.

    Cả Nga và Nhật Bản đều không muốn chấp nhận những rủi ro mới. Việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản sẽ thúc đẩy hàng hải của Nga và giảm thiệt hại của cả hai bên khi Trung Quốc đang nỗ lực bành trướng sang cả hai nước. Nhưng do sự phức tạp khi cân bằng giữa Trung Quốc và các nước khác trong khu vực, cả Nga và Nhật Bản đều gặp khó khăn trong việc theo đuổi một chiến lược phù hợp.

    Một phần chiến lược đối ngoại của Nga là sự không nhất quán, đặc biệt dưới thời của ông Putin. Moscow luôn muốn đối tác của họ không hiểu rõ về ý định của mình. Có thể lấy ví dụ, Điện Kremlin đề nghị cuộc họp "2+2" nhưng sau đó lại yêu cầu Tokyo đưa ra yêu cầu chính thức để giảm thiểu bất kỳ phản ứng nào từ Bắc Kinh.

    Nga vẫn chưa sẵn sàng để thay đổi tuyên bố vững chắc của họ về mối quan hệ với Trung Quốc. Trong các cuộc thảo luận với Nhật Bản, Nga đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mời Trung Quốc tham gia vào bất cứ cuộc tập trận nào trong khu vực sẽ không nằm trong các thoả thuận mới giữa Nga - Nhật.

    Nga cũng duy trì trạng thái quân sự quyết đoán của mình đối với Nhật Bản, và thường xuyên cử máy bay đến gần không phận Nhật Bản. Sự xuất hiện của các lực lượng này là tín hiệu hữu ích đối với Hoa Kỳ, cũng như Trung Quốc, rằng Nga vẫn can thiệp vào khu vực này và sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ, ngay cả khi Moscow và Tokyo trở nên gắn bó hơn.

    Các liên minh trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương có thể thay đổi, nhưng các mối quan hệ trong khu vực thời gian tới sẽ vẫn không rõ ràng và khó đoán trước.

    Tiến trình quan hệ hai nước

    Nga và Nhật Bản vốn không phải là đối tác an ninh từ trước. Trong thế kỷ 20, họ đã có hai cuộc chiến tranh, lần đầu tiên vào năm 1904-1905 khi Nhật xâm chiếm lãnh thổ của Nga và lần thứ hai vào năm 1945, Nga chiếm giữ lãnh thổ của Nhật. Trong những thập kỷ sau, hai nước đều giữ khoảng cách ngoại giao, dù hoạt động thương mại giữa hai nước nở rộ trong những năm 2000.

    Mặc dù giữa hai nước đã có nhiều cố gắng để cải thiện quan hệ song phương, nhưng phần lớn không thành công. Có thể kể đến những nỗ lực giải quyết tranh chấp lãnh thổ tại khu vực Tokyo gọi là "vùng lãnh thổ phía Bắc" của họ, bao gồm: ba hòn đảo - Etorofu (Nga gọi là Iturup), Kunashiri, Shikotan và - và một nhóm các đảo nhỏ, đảo Habomais, mà Liên Xô chiếm của Nhật Bản từ năm 1945.

    Các đảo tranh chấp nằm ở mũi phía nam của quần đảo Kuril, kéo dài từ lãnh thổ phía bắc Hokkaido của Nhật Bản đến bán đảo Kamchatka của Nga. Tranh chấp là một trong những lý do chính mà Nga và Nhật Bản đã không thể đi đến một hiệp ước hòa bình chính thức chấm dứt Thế chiến II sau 75 năm.

    Trong những năm 1990, tổng thống Nga Boris Yeltsin đã hứa hẹn giải quyết vấn đề giữa hai nước và ký kết hiệp ước hoà bình, nhưng cũng thất bại. Trong thời gian nắm quyền song song giữa Vladimir Putin và Dmitry Medvedev, Nga đã phát đi những tín hiệu sẵn sàng đàm phán trong năm 2009, nhưng đà tích cực dừng lại khi Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso khẳng định trong một một cuộc họp báo rằng Nga đã chiếm đóng bất hợp pháp các đảo trong năm 1945.

    Đến năm 2010, bất chấp chuyến thăm Tokyo của thủ tướng Putin, quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng khi Tổng thống Medvedev thực hiện chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo đất nước đến quần đảo tranh chấp (chuyến thăm rầm rộ công khai có nhiều ảnh chụp "cá nhân" tại một số điểm tham quan ven biển).

    Trong năm 2011, Nga thực hiện một loạt các cuộc tập trận trên và xung quanh các hòn đảo và tuyên bố tăng cường triển khai quân sự. Quan hệ song phương dường như trở nên bế tắc. Tuy nhiên, ngay sau khi tái đắc cử Tổng thống tháng 9 năm 2011, ông Putin đã đề cập một loạt các cuộc họp với quan chức cấp cao của Nhật Bản, thể hiện nỗ lực cải thiện quan hệ song phương.

    Ông Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã gặp gỡ nhiều lần sau đó, trong mối quan hệ được mô tả là ngày càng "ấm áp và thân thiện". Tháng 4 vừa qua, ông Abe đã thực hiện chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Nhật Bản đến Moscow trong vòng một thập kỷ qua.

    Đẩy hay không đẩy thì những hành động đơn phương, độc đoán vô trách nhiệm của TQ đối với khu vực trước đây và hiện nay rõ ràng là TQ đang tự cô lập chính mình trước cộng đồng.
    1962 tấn công phủ đầu Ấn Độ tranh chấp khu vực biên giới Aksai Chin và bang Arunachal Pradesh. Thực hiện chủ nghĩa phiêu lưu quân sự khiêu khích đụng độ vũ trang quy mô lớn với Liên Xô để tranh giành chủ quyền biên giới sát vùng viễn đông nga 1969. 1974 mở vụ áp phe dịa chính trị bẩn thỉu với chú sam để tiến chiếm bất hợp pháp QĐ Hoàng Sa của Việt Nam cho đến nay. Tiếp theo bày binh bố trận mở liên tiếp hai mặt trận biên giới hai đầu xâm lược Việt Nam...không ngừng thực thi chủ nghĩa bá quyền gây hấn, chèn ép các nước láng giềng Asean đòi yêu sách chủ quyền bằng đường lưỡi bò trên biển đông một cách bất hợp pháp thiếu cơ sở pháp lý công bố 2009. Thời gian gần đây liên tục quấy rối, thách thức Nhật Bản thực thi chủ quyền cụm đảo senkacu biển hoa đông . Mới nhất là áp đặt vùng nhận diện phòng không vô trách nhiệm với an ninh khu vực ĐBA, CA-TBD và thế giới...Rồi đây không biết giới tinh hoa Bắc Kinh còn muốn thực hiện giác mơ "trổi dậy hòa bình" giả hiệu mỵ dân của họ đến vùng đất nào trên thế giới này.
    Thực tế họ đã nhìn ngó và đổ bộ đến đất đai ĐNA, Viễn đông nga, Châu Phi, Châu Âu, Châu mỹ La tinh... vươn tham vọng vắt qua lục địa châu Á để giật miếng bánh Bắc cực...Tiếc thay sự có mặt của TQ tại nơi giá trị của họ tác động thì lại đưa đến sự bất công, tha hóa đạo đức, lũng đoạn KTXH bản địa và có nguy cơ cộng đồng bị đồng hóa vào văn minh Trung Hoa. Quả thực người ta có lý do nghi ngờ về một chủ nghĩa đế quốc mới màu sắc TQ. Tất cả những động thái tham lam cùng cực của họ là tham vọng kim tiền trước mắt và hiện thực hóa "thiên triều đại hán" về lâu dài như nhiều đời lãnh đạo TQ từ cổ chí kim mơ ước.
    :cool::cool::cool:
  2. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Cu hanhgl đừng cóp&pết nữa. Cứ thấy bài mày là thím 2 tay bịt mũi, chả lẽ gõ phím bằng chân để giả nhời mày!

    Nga-Trung là liên minh có gốc rễ, có chung lợi ích. Não trạng chó dại không hiểu được đâu, khỏi phải giải thích phí công.

    Foreign Affairs à? Tây lẳng cho bao cám là ta xực lấy xực để, sủa loạn xạ. Như thế gọi là con gì nếu không nói tục?
    Lần cập nhật cuối: 06/12/2013
    Thai_Thu_Hoi_Quoc thích bài này.
  3. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Lao động Trung Quốc-bài học đắt giá


    NHÃN: BLOG, CHÍNH TRỊ, VĂN HOÁ, XÃ HỘI


    [​IMG] Từ lâu nay, người Trung Hoa xuất ngoại và đi lao động khắp năm châu, bốn bể là chuyện hết sức bình thường. Và đúng như thế, sự việc lúc đầu cũng rất bình thường và êm đẹp như bao người lao động của các nước khác. Tuy nhiên, chỉ sau vài thập kỷ thì các nước có lao động Trung Quốc mới nhận thấy một điều hết sức bất bình thường. Người Trung Quốc thường sống co cụm lại, dần dần phát triển với số lượng nhanh và mua hết đất đai của một khu vực trên một quốc gia. Từ đó thành lập nên cái gọi là phố Tàu, văn hóa Tàu,…
    Chúng ta cứ thử làm một bài toán nhỏ: với mỗi một khu công nghiệp thì cần khoảng hơn 1000 người lao động và điều dĩ nhiên là các nhà thầu Trung Quốc sẽ chọn lao động là người nước mình sang làm việc, giá thành thuê rẻ lại được đất nước mình ủng hộ là giải quyết được vấn nạn thất nghiệp mà rất nhiều nước lớn đang đau đầu xử lý. Cứ 1000 người lao động đó thì sau khoảng 20-30 năm thì số lượng sẽ tăng thêm 1000-2000 thế hệ con cái, và cứ theo quy luật đó thì sau vài chục năm, một con phố, một thị xã, thị trấn toàn người Trung Quốc là chuyện hết sức bình thường.
    Đến nay, rất nhiều nước đã gặp phải vấn đề này và gần như không có cách giải quyết. Đặc biệt là các nước lớn như Mĩ, Anh, Pháp, Nhật Bản, Thái Lan và cả một số nước Châu Phi. Tai những khu phố này, văn hóa của nước sở tại dường như biến mất (lối sống, cách ăn mặc, ngôn ngữ,…), thậm chí có nơi còn sử dụng pháp luật riêng cho phố người Hoa. Không khó hiểu khi đến Tết Nguyên Đán, những khu phố này luôn đỏ rực màu đèn ***g của người Hoa. Có lẽ ban đầu sẽ là một khu phố, dần dần sẽ là một thị xã, thị trấn và tiếp theo có thể là một tỉnh, một thành phố, một bang của nước nào đó cũng sẽ là của người Trung Quốc.
    Ở Việt Nam thì sao, người Hoa bắt đầu nhập cảnh vào Việt Nam từ rất lâu. Thế nhưng với số lượng lớn trong một thời gian thì chỉ có các dự án kinh tế lớn mới thấy. Ta có thể biết đến như các dự án kinh tế Vũng Áng, bauxite Tây Nguyên, nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh, xi măng Ninh Bình,…Vẫn kịch bản cũ đã diễn ở nhiều nước như trên, Việt Nam đã xuất hiện một số khu phố người Hoa và hiện chưa có điểm dừng.

    Có lẽ cần học hỏi chính sách của Nga đối với vấn đề này. Thủ tướngNga Dmitry Medvedev cảnh báo và yêu cầu ngăn chặn việc hình thành các khu vực riêng của người dân tộc ở Nga. Trên thức tế, nước Nga đã làm rất tốt điều này, vừa khuyến khích lao động nước ngoài đến làm việc, vừa đảm bảo thực hiện đúng chính sách đề ra và gần như không có một khu phố người Hoa theo đúng nghĩa tồn tại trên đất nước Nga. Để làm được điều này, một phần phụ thuộc vào chính sách của Đảng, Nhà nước, một phần cũng phụ thuộc vào ý thức của chính người dân, không nên xem nhẹ và coi thường những chính sách của Trung Quốc. Hãy đề cao tinh thần cảnh giác hơn nữa!
    Công Lý



    Ngã mũ trước truyền thống xâm thực văn hóa lãnh thổ của người Trung Hoa:oops:
  4. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Thím jen hằm hồ hằm chứa ở hàng cá chứ vào đây mà ngoác cái mõm thối ra thì đúng là lũ buôn ****...cho chó
    Thím tưởng bở rồi ngữ như thím tớ éo quan tâm thím trả nhời với cả ngậm **** làm gì. Những cái tớ nói thím không nghe nổi thì lượn tìm những thím biến thái mà rúc ass đi. Mịa nhắc lại cho thím nghe rằng hanhgl không bao giờ chống Mỹ hay TQ hay bất cứ danh xưng của cả một cộng đồng nào...nhà tớ chỉ không thể đứng chung với những tư tưởng độc ác, dã tâm thâm hiểm núp sau những mỹ từ, mặt nạ hợp tác, hòa bình hữu hảo. Xét cho cùng thím jen xem lại tư cách khi phán bừa, mất dạy với người khác, đấy là tớ góp ý cho thím:cool::cool::cool:
    He he com của tớ đều cóp bết cả đấy, trình còi thế thôi nhưng đủ làm những thím biến thái động rồ lên nhỉ?
    Cóp phết nữa này:
    Tự lấy nhọ nồi trang điểm, soi gương, Trung Quốc nói mình đẹp?
    Thứ sáu, 06/12/2013, 04:17 (GMT+7)

    (Quốc tế) - Tham vọng bành trướng lãnh thổ, muốn kiểm soát vùng trời, vùng biển khu vực quanh mình trắng trợn; dùng vật chất để đi mua chuộc những nước “hám của” hòng nhận sự ủng hộ, hành động thắp hèn của Trung Quốc cả thế giới ai mà không biết vậy mà mạng bình luận Trung Quốc lại viết bài, giật tít như bom nổ: “Chiến lược ngoại giao Trung Quốc từ giấu mình chờ thời chuyển sang chủ động hành động”. Cái thế chuyển sang “chủ động hành động” mà Trung Quốc nói đến phải chăng là chủ động “đào hố để chôn mình” thông qua các trò bịp bợm, đầy ngang ngược, đi ngược lại giá trị nhân văn của loài người?





    Thật ra, Trung Quốc còn gì đâu mà giấu! Ngay từ những ngày đầu có ác tâm muốn ôm trọn biển Đông, biển Hoa Đông, Trung Quốc đã: ngụy tạo lịch sử, đưa ra hàng loạt hành động ngông cuồng, phi lý nào là cái “đường lưỡi bò”, cái bản đồ mới toanh có những quần đảo không thuộc về đất nước mình, rồi xua tàu cá trang bị quân sự ra biển Đông, ra hết yêu sách đàm phán đơn phương đến sử dụng vũ lực đối xử với ngư dân nước Việt đang khai thác trên phần lãnh thổ đất Việt; tạo ra cái gọi là “khu nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông”, nhom nhem ý định chiếm giữ bầu trời thuộc vùng biển Đông… tất cả những việc làm của Trung Quốc đều lộ rõ ra bên ngoài thông qua lời nói, hành động đó thôi, chứ có giấu đi đâu mà Trung Quốc “khép nép”, tự đề cao bảo: “Từ giấu mình chờ thời chuyển sang chủ động hành động”?

    [​IMG]
    Bản đồ Vùng nhận dạng phòng không ở biển Hoa Đông của Trung Quốc

    Trung Quốc chẳng thể chủ động thực hiện được việc gì thành công khi mà những điều chủ động của Trung Quốc chẳng đem lại sự thừa nhận của cộng đồng. Những đòi hỏi phi lý sẽ không bao giờ trở thành có lý cả. Trung Quốc không có bất kỳ bằng chứng nào chứng tỏ lời mình nói là đúng, là nhân văn mà ngược lại, hành động vô văn hóa mà Trung Quốc thực hiện lại tố ngược lại Trung Quốc, làm cho nước này trở nên lố bịch, lời nói càng trở nên vô giá trị, không uy tín, không có sức mạnh trước cộng đồng.

    Mỗi lần Trung Quốc đem tiền viện trợ hay ủng hộ cho bất cứ quốc gia nào, cộng đồng đều thấy rõ cái bộ mặt kiếm chác, trao đổi của Trung Quốc. Cụ thể nhất là ngay từ những ngày đầu đem tiền viện trợ sang Campuchia ai tinh ý mà không nhận ra Trung Quốc đang tìm đến Campuchia mua chuộc sự ủng hộ. Trung Quốc sử dụng Campuchia như con bài làm khối ASEAN không có tiếng nói chung để vấn đề đàm phán đa phương về biển Đông không được thực hiện mà phải chuyển sang đơn phương. Có như vậy thì thuận lợi mới nghiêng về Trung Quốc – đất nước “to xác”! Ngay từ ban đầu, Trung Quốc đã hiện rõ “cái đuôi cáo” rồi còn gì?, muốn dùng vũ lực để giải quyết vấn đề rồi còn gì, giấu vào đâu cho được mà giấu?!

    Với sự kiện Trung Quốc thành lập Khu nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông, chiến lược căn bản của ngoại giao do đích thân Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình quyết định hồi tháng 8/2013 một khi được tuyên bố, ai mà không biết Trung Quốc đang muốn độc chiếm vùng trời, vùng biển. Ngay khi đưa ra lời nói ngông cuồng thì các nước Đông Nam Á đều biết nếu đã thực hiện ở biển Hoa Đông thì sẽ lâm le thực hiện ở biển Đông và cuối cùng thì cũng có nguồn tin cho thấy, ý đồ của Trung Quốc là vậy. Thật ra, từ cái ngày Trung Quốc muốn làm chủ vùng biển thì cộng đồng đều biết, sẽ có ngày Trung Quốc đòi hỏi tới vùng trời. Từ đó, ai mà không biết, tất cả hành động của Trung Quốc đều nhắm tới thu gom tài sản của người khác về “ao nhà”. Cái lòng tham của Trung Quốc lồ lộ thế kia mà, làm sao mà giấu ai được?!

    Nói một đường, làm một nẽo là câu nói mà rất nhiều giới bình luận đã nhận định về Trung Quốc và không riêng gì mọi người, các quốc gia “là bạn”, là đối tác của Trung Quốc đều nhận ra điều đó. Cụ thể nhất là, cách nói chuyện, trả lời của các nhân vật bề thế trước các hội nghị, cuộc gặp gỡ giao tiếp đều nói lên hết tâm tư, tham vọng ẩn trong dòng máu của người Trung Hoa. Tại Đối thoại Shangri-La, những câu nói hớ hênh của Trung Quốc chẳng phải đã cho mọi người biết cấp độ hiểu biết và trình độ “côn đồ” của những người đại diện Trung Quốc đến tham dự hay sao? Trong khi tất cả đều chung tay cho hòa bình, chỉ một mình Trung Quốc là “lờ đi”, cố tình không hiểu hai từ “nhân văn” nghĩa là gì và cố tình giả điếc, chễm chệ ra vẻ ta đây là “trí thức”. Thể hiện rõ bộ mặt gian xảo khắp mọi lúc, mọi nơi thế kia, thì Trung Quốc có cái gì mà giấu?, có sự tha hóa, thủ đoạn nào Trung Quốc ấp ủ mà cộng đồng không nhận ra chứ. Thật ra là cộng đồng đã quá tinh mắt hay là Trung Quốc không có gì để giấu? Thật ra thì con cáo một khi thò cái đuôi, lộ cái đuôi rồi thì chẳng còn gì để giấu cả – Trung Quốc cũng vậy. Đừng cứ lúc nào cũng vênh mặt, đề cao mình vì trong xã hội đã có rất nhiều phù thủy đã chết bởi cái trò ngu dốt do chính mình bày ra rồi đấy anh bạn Trung Quốc ạ!

    Hải Dương
    HaNoiOld thích bài này.
  5. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Cóp thêm tí để dành còm sau vậy
    Trung Quốc: Toan tính gắn với độc hành?
    Thứ sáu, 06/12/2013, 05:40 (GMT+7)

    (Vụ ADIZ của Trung Quốc) - Nếu Trung Quốc định giữ các đảo tranh chấp với láng giềng bằng vũ lực, họ sẽ bị phản ứng mạnh mẽ.
    [​IMG]
    Tàu hải giám Trung Quốc gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. Ảnh: Presstv

    Tuần này, phó Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt đầu chuyến công du châu Á với điểm khởi đầu Nhật Bản – nơi các chính khách đang nổi giận vì Trung Quốc. Sau đó, ông đã tới Bắc Kinh – nơi đang bất mãn về hành xử của Tokyo rồi hôm nay, ông đến Hàn Quốc – đất nước đang sùng sục với những diễn biến của cả Nhật và Trung Quốc.

    Chào đón ông Biden là một Đông Á với bối cảnh mới mẻ.

    Hai tuần trước, người ta đã được nghe tới cái gọi là “Vùng xác định phòng không” – kiểu những quy định bay thời Chiến tranh Lạnh mà Trung Quốc quyết định áp dụng với một khu vực khá rộng ở Hoa Đông. Những quy định tối tăm mơ hồ này đã trở thành điểm nóng mới nhất trong lịch sử tranh chấp của khu vực tới nay vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa.

    Không phận quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư bỗng nhiên trở thành không phận gây tranh cãi nhất thế giới.

    Đưa ra các quy định bay là một phần của toan tính lớn hơn: chiến thuật tăng áp lực của Trung Quốc để thúc đẩy yêu sách chủ quyền ở những lãnh thổ tranh chấp, nhất là với quần đảo nằm dưới sự quản lý của Nhật nhưng Bắc Kinh vẫn khẳng định chủ quyền. Kể từ năm 2008, và nhất là trong năm qua, Trung Quốc đã điều động nhiều tàu tuần tra xung quanh quần đảo. Vùng phòng không mà họ mới tuyên bố bao gồm không phận bên trên quần đảo này.

    Trong thực tế, chương trình nghị sự lâu dài của Trung Quốc là áp dụng sự kiểm soát lớn hơn với Hoa Đông và Biển Đông, nhanh chóng và dễ dàng đẩy lùi ưu thế Hải quân Mỹ ra khỏi tây Thái Bình Dương. Bắc Kinh đang nỗ lực có được tham vọng như những gì mà nhiều cường quốc thường làm: ngăn chặn quốc gia khác khỏi phạm vi thống trị trong khu vực của mình.

    Động thái mới nhất của Trung Quốc khiến Mỹ – Nhật lâm vào thế khó. Tokyo đã phấn khích khi hai máy bay ném bom B52 của Mỹ bay quanh vùng tranh chấp mà phớt lờ quy định Trung Quốc đưa ra. Nhưng sự hài lòng nhanh chóng bị dập tắt khi Washington nói với các hãng hàng không thương mại Mỹ cần tuân thủ quy định mới. Nhật đã nhìn thấy áp lực từ Trung Quốc như một thách thức trực tiếp và nóng bỏng.

    Nước cờ mạo hiểm

    Dù sao thì chiến thuật của người Trung Quốc quả thực khá thông minh. Cân nhắc sức mạnh hải quân Nhật, người Trung Quốc hiểu rằng họ không thể đơn giản khẳng định sự kiểm soát với Senkaku/Điếu Ngư như họ từng làm năm ngoái với bãi cạn Scarborough ở Hoa Đông. Trung Quốc và Philippines đều tuyên bố chủ quyền với bãi cạn này. Nếu Nhật Bản và Mỹ duy trì một lập trường vững chắc và có kỷ luật, tránh sự khiêu khích thì hiện trạng có thể giữ vững trong một thời gian.

    Nếu Trung Quốc toan tính dùng sức mạnh để thế chân Nhật kiểm soát Senkaku/Điếu Ngư thì điểm yếu sẽ vượt trội mọi lợi ích tiềm năng. Quần đảo không có người ở đã trở thành biểu tượng cạnh tranh của chủ nghĩa dân tộc, của giành giật ảnh hưởng, nhưng lại có rất ít giá trị chiến lược và khó bảo vệ.

    Hậu quả ngoại giao trong khu vực sẽ rất lớn. Bắc Kinh muốn cô lập Nhật tại châu Á, muốn rung chuông báo động các nước khác về chủ nghĩa xét lại thời Thế chiến II. Nhưng nếu dùng vũ lực, họ sẽ tạo ra sự ủng hộ mạnh mẽ của khu vực dành cho Nhật. Ngay cả Hàn Quốc, nước “cơm không lành” với Nhật cũng bất bình vì Vùng phòng không Trung Quốc.

    Nghĩa là, Bắc Kinh đã làm gia tăng sự thù địch trong khu vực với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Trung Quốc sở hữu nền kinh tế phụ thuộc lớn vào hệ thống thương mại mở, dường như cho rằng, cách tiếp cận cứng rắn của họ cuối cùng sẽ buộc Nhật tuân thủ thiết kế họ áp đặt cho khu vực.

    Nhưng kết quả sẽ là một trong hai chọn lựa rất khác biệt: một liên minh Mỹ – Nhật bền chặt hơn hay sự thay đổi lớn trong nội tại nước Nhật hướng tới củng cố và tăng cường sức mạnh phòng thủ kể cả khả năng sở hữu bom hạt nhân. Bắc Kinh luôn cảnh báo không ngừng về sự hồi sinh chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản nhưng họ lại tạo điều kiện cho nó sống lại.

    Câu hỏi đặt ra là Trung Quốc thực sự nghĩ gì trong nước cờ cuối cùng. Ở bài phát biểu gần đây tại Bắc Kinh, Paul Keating, cựu Thủ tướng Australia đã vạch ra tình thế tiến thoái lưỡng nan mà Bắc Kinh phải đối mặt. Ông Keating nằm trong nhóm nhỏ lãnh đạo nghỉ hưu ở châu Á – Thái Bình Dương tin rằng, Mỹ cần làm nhiều hơn để chia sẻ lợi ích và quyền lực trong khu vực với Bắc Kinh. Nhưng trước người Trung Quốc, ông đưa ra cách nhìn nhận khác: “Không có một trật tự ổn định và hòa bình ở châu Á trừ phi Nhật thực sự cảm thấy như vậy”.

    Nếu Bắc Kinh thực sự muốn định hình thế kỷ tiếp theo ở châu Á dựa trên “phí tổn” của Mỹ, họ sẽ cần bạn bè và đồng minh ủng hộ các ưu tiên cũng như chương trình nghị sự đặt ra. Nếu chỉ nỗ lực ép buộc các láng giềng, họ sẽ tự biến mình trở thành một nước lớn cô độc.

    (Financial Times)

    :eek::eek::eek:
  6. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Trương biển yêu nước sủa chống khựa rồi cũng núp dưới đuýt thằng Mỹ thôi em. Làm thế chả có tiền, chỉ là con chó dại sủa thuê miễn phí thôi em.

    Thay bằng trương biển yêu nước, phát triển kinh tế, vẽ dự án đón ODA đút tiền vô túi.

    Đằng nào cũng là bán nước cả! Nhưng như thế mới là cành cao em ạ!
  7. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Ô hô cái thím già mồm này tôi chỉ rúc đýt mẹ và vợ thôi nhé, thím bận hàng cá hàng vịt chứ đâu có biết ai là ai, làm gì trong này nhở ....tất nhiên là tớ yêu nước của tớ yêu cả những bạn có tư tưởng như tớ. Còn nói đến biển với báo trương phình làm gì...đó là trò hèn, trẻ con. Dõng dạc mà tuyên là tớ chống xâm lược can thiệp phá hoại nhà tớ bất kể đó là Tây, Sam, Tàu, cam kiết...đó là sự thực và điều đương nhiên thứ hai là đạp nát những cái đầu mưng mủ bán rẻ quê hương cho lang sói. Đến đây thím đồng ý thì tớ thôi "giải bày, tâm sự" gì nữa với thím để khỏi mất tài nguyên ok?:cool:
    HaNoiOld thích bài này.
  8. RemyMartin

    RemyMartin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2012
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    17
    Mình đang nói đến LMHT này bác ạ,bác có chơi ko :rolleyes:

    [​IMG]
    hanhgl thích bài này.
  9. Thai_Thu_Hoi_Quoc

    Thai_Thu_Hoi_Quoc Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2013
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    43
    Trung Quốc bắt đầu huấn luyện lính Campuchia phá bom, mìn
    (Kienthuc.net.vn) - Các chuyên gia quân sự Trung Quốc bắt đầu khóa huấn luyện rà phá bom, mìn kéo dài 6 tuần cho 52 binh sĩ Campuchia.
    Theo Tân Hoa Xã, một nhóm 12 chuyên gia quân sự Trung Quốc đã bắt đầu khóa huấn luyện rà phá bom mìn cho 52 nhân viên gìn giữ hòa bình Campuchia trong thời gian 6 tuần. Khóa huấn luyện được tổ chức tại Trung tâm Lực lượng Giữ gìn Hòa bình quốc gia Campuchia (NPMEC).
    Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá Wang Ximao, tùy viên quân sự của Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia cho biết, đây là lần thứ hai các chuyên gia Trung Quốc huấn luyện cho các binh sỹ Campuchia trong lĩnh vực rà phá bom mìn.
    Khóa huấn luyện đầu tiên đã được tiến hành vào tháng 12/2012. Các binh sỹ tham gia trong khóa huấn luyện sẽ được học về lý thuyết rà phá bom mìn, thực hành về lĩnh vực rà phá bom mìn và cứu hộ khi bom mìn nổ.
    [​IMG]
    Binh sĩ Campuchia huấn luyện rà phá bom, mìn.
    Trung tướng Sem Sovanny - Tổng Giám đốc NPMEC cho biết, khóa huấn luyện rất có ích trong việc nâng cao khả năng cho lực lượng Campuchia và bày tỏ lòng biết ơn đối với Trung Quốc vì sự hỗ trợ giúp đỡ Campuchia trong nhiệm vụ nhân đạo này.
    Theo ông Sem Sovanny, với những giảng viên giàu kinh nghiệm của Trung Quốc và trang thiết bị rà phá bom mìn hiện đại, ông tin rằng năng lực của các chiến sĩ công binh Campuchia sẽ được cải thiện. Thông qua khóa học, mối quan hệ hữu nghị giữa quân đội hai nước sẽ trở nên gần gũi hơn.
    Theo Cơ quan hành động bom mìn Campuchia, trong 10 tháng đầu năm 2013, Campuchia đã xảy ra 62 vụ tai nạn về bom mìn, làm 21 người chết và 74 người khác bị thương.
    Tổng giám đốc Trung tâm Rà phá Bom mìn Campuchia Heng Ratana cho hay, đến nay đã có khoảng 3,1 triệu quả mìn và vật liệu chưa nổ đã được tháo dỡ và phá hủy. Campuchia đang tìm kiếm khoảng 50 triệu USD/năm từ nay đến năm 2020 để hoàn tất việc tháo dỡ và phá hủy tất cả các loại bom, mìn sát thương.

    Toàn bom đạn còn sót lại của VN thời VN viện cớ đánh Khơ me đỏ dân chủ để đóng quân đây mà, ở VN bom Mỹ còn sót lại thì gọi là bom của đế quốc, còn ở Cam thì gọi là bom của Hòa Bình :eek:
  10. Thai_Thu_Hoi_Quoc

    Thai_Thu_Hoi_Quoc Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2013
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    43
    Giờ mà thằng Nga về với Nhật thì khác nào tự làm chó săn gấu canh cửa cho Mỹ :eek: Quốc nhục cho thằng Nga thì có, chơi với TQ vừa giàu mạnh lên lại thêm đồng minh khổng lồ, ví như thằng mintue gì bên chủ đề kí lô thì TQ = 10 lần EU + lại mà

Chia sẻ trang này