1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic tạm : Bàn về chủ đề : " TQ lập vùng kiểm soát bay ".

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi tridunghtvc, 26/11/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    một loạt con ******** ẳng, lại xuất hiện con chó khác. Các ad với ban quản trị nên có giới hạn IP để cho nó triệt để hơn. CHứ để vài con chó sủa tiếp diễn mệt tai lắm
  2. Thai_Thu_Hoi_Quoc

    Thai_Thu_Hoi_Quoc Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2013
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    43
    Hàn Quốc: Mỹ đã thỏa hiệp với Trung Quốc về ADIZ Hoa Đông :cool:
    Hồng Thủy (Nguồn: Donga)
    Thứ sáu 06/12/2013 07:03
    (GDVN) - Tờ báo Hàn Quốc cho rằng Hoa Kỳ đang nghiêng về phía chấp nhận một phần tuyên bố đơn phương của Trung Quốc áp đặt ADIZ ở Hoa Đông. Có vẻ như Washington cho rằng sẽ thực tế hơn để duy trì trật tự khu vực với một thỏa hiệp hợp lý so với nguy cơ một cuộc đụng độ quân sự với Bắc Kinh.

    [​IMG] Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và ************* Trung Quốc Tập Cận Bình không công khai nhắc tới ADIZ trong cuộc họp báo chung.

    Donga Ilbo, một trong những tờ báo lớn của Hàn Quốc ngày 5/12 đăng bài phân tích, Seoul nên tăng cường sức mạnh, tìm kiếm giải pháp cho các tranh chấp về khu nhận diện phòng không (ADIZ).

    Tờ báo Hàn Quốc cho rằng Hoa Kỳ đang nghiêng về phía chấp nhận một phần tuyên bố đơn phương của Trung Quốc áp đặt ADIZ ở Hoa Đông. Có vẻ như Washington cho rằng sẽ thực tế hơn để duy trì trật tự khu vực với một thỏa hiệp hợp lý so với nguy cơ một cuộc đụng độ quân sự với Bắc Kinh.

    Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gặp gỡ ************* Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Tư sau khi thảo luận các vấn đề về ADIZ Hoa Đông với Thủ tướng Nhật Bản trước đó.

    Khi họp báo cùng ông Shinzo Abe, Joe Biden đã kêu gọi Nhật Bản và Trung Quốc cùng nỗ lực xây dựng cơ chế quản lý khủng hoảng và kênh giao tiếp hiệu quả để giảm nguy cơ leo thang xung đột.

    Sự thỏa hiệp của Mỹ thể hiện ngay trong phản ứng của Washington, từ chỗ điều 2 máy bay ném bom B-52 thách thức tuyên bố áp đặt ADIZ của Trung Quốc ở Hoa Đông tới chỗ cho phép các hãng hàng không dân dụng chấp nhận yêu cầu báo cáo kế hoạch bay với Bắc Kinh.

    Donga Ilbo cho rằng, người Hàn Quốc không phản đối việc Mỹ đang tìm kiếm một sự thỏa hiệp thích hợp vì lợi ích của sự ổn định trong khu vực. Tuy nhiên, điều Seoul thấy lo ngại là Washington đang gạt Hàn Quốc sang một bên khi xem xét vấn đề ADIZ giữa Trung Quốc với Nhật Bản.

    [​IMG] Sự thay đổi trong phản ứng của Mỹ cho thấy sự thỏa hiệp nhất định giữa Washington với Bắc Kinh về ADIZ Hoa Đông. Hình minh họa, máy bay ném bom B-52 của Mỹ.

    Trong chuyến thăm Nhật Bản, mặc dù phản đối ADIZ Bắc Kinh áp đặt ở Hoa Đông nhưng Phó Tổng thống Mỹ đã không nhắc tới việc ADIZ Trung Quốc còn đè lên lãnh thổ Hàn Quốc, không phận đá ngầm Ieo.

    Hàn Quốc cần làm rõ rằng ADIZ Trung Quốc tuyên bố đã đè lên lãnh thổ của mình và vấn đề phải được giải quyết thông qua tham vấn với Hàn Quốc chứ không phải chỉ Bắc Kinh và Tokyo giải quyết với nhau.

    Donga Ilbo ca ngợi, chính phủ Hàn Quốc đã làm rất tốt khi quyết định mở rộng ADIZ của riêng mình bao gồm không gian trên đá ngầm Ieo, đảo Mara và đảo Hong.

    "Niềm tự hào dân tộc của chúng tôi sẽ không cho phép chính phủ Hàn Quốc lẩn tránh thực hiện các quyền chủ quyền hợp pháp của mình chỉ vì sợ Trung Quốc có thể lấn tới đơn phương áp đặt ADIZ ở Hoàng Hải hay biển Nhật Bản, bao gồm đảo Dokdo phía Đông Hàn Quốc vào khu vực phòng không của họ."

    Tờ báo kết luận, sẽ không có sai sót về thủ tục nếu Seoul giải thích kế hoạch của mình với Joe Biden ngày 6/12 khi ông tới thăm Hàn Quốc, đồng thời thông báo cho các nước láng giềng.

    Mâu thuẫn mới nhất giữa các cường quốc trong khu vực là một lời nhắc nhở Hàn Quốc nên xây dựng sức mạnh của mình để bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.

    http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Han-Quoc-My-dang-thoa-hiep-voi-Trung-Quoc-ve-ADIZ-Hoa-Dong/327943.gd

    Kết thúc rồi nhé các chú :D
  3. fromdesert

    fromdesert Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    306
    Không chấp bọn AQ, con cháu AQ
  4. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Nhục nhã khi phải làm công dân khựa bẩn > bẩn quá éo chịu nổi...... :rolleyes::oops::mad:
    ====================================================
    Người mẫu Trung Quốc đeo khẩu trang vì không khí bẩn
    Khói mù bao phủ nhiều thành phố tại Trung Quốc trong những ngày qua khiến người dân phải đeo khẩu trang mỗi khi ra khỏi nhà. Ngay cả những cô người mẫu cũng phải đeo khẩu trang khi trình diễn tại một hội chợ.

    [​IMG]
    Những cô người mẫu đeo khẩu trang khi trình diễn trong một hội chợ đồ trang sức tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc hôm 6/12. Ảnh: Reuters.
    [​IMG]
    Người đàn ông lớn tuổi đi dạo cùng chó tại thành phố Thượng Hải trong lúc khói mù bao phủ thành phố hôm 6/12. Ảnh: Reuters.
    [​IMG]
    Khói mù khiến tầm nhìn ở thành phố Thượng Hải giảm mạnh. Ảnh: Reuters.
    [​IMG]
    Khói mù đã trở thành hiện tượng quen thuộc đối với người dân Trung Quốc trong vài tháng gần đây. Ảnh: Reuters.
    [​IMG]
    Ô nhiễm không khí là cái giá mà nhiều thành phố ở Trung Quốc phải hứng chịu để đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Ảnh: Reuters.
    [​IMG]
    Giờ đây, giới lãnh đạo Trung Quốc đã bắt đầu nhận ra rằng chạy theo GDP là con đường phát triển không bền vững. Ảnh: Reuters.
    [​IMG]
    Chính phủ Trung Quốc đang thực hiện nhiều biện pháp để giảm lượng khí thải trong không khí. Ảnh: Reuters.
    [​IMG]
    Khẩu trang đã trở thành vật bất ly thân của hàng triệu cư dân thành thị Trung Quốc trong thời gian qua. Ảnh: Reuters.
    Quỳnh Tran
  5. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Thùng rỗng kêu to .... :rolleyes::P
    ==============================
    Với cao, quân đội TQ oằn mình vì áp lực
    Việc Trung Quốc ngày càng mở rộng cam kết an ninh quốc gia, bao gồm lời cảnh báo áp dụng các biện pháp cứng rắn ở Hoa Đông đang đặt lên vai quân đội của chính nước này sức ép lớn trong khi vẫn phải cố gắng bắt kịp các đội quân đối thủ.

    [​IMG]
    Lính hải quân Trung Quốc trên tàu sân bay Liêu Ninh. Ảnh: Reuters
    Theo Susan Shirk, cựu quan chức thời Clinton, lực lượng phòng vệ bờ biển mới thành lập vẫn đang hoàn thiện cơ cấu chỉ huy thống nhất. Còn phi công lái máy bay chiến đấu của Trung Quốc vẫn chưa được đào tạo bài bản ngang bằng các cộng sự khác trong khu vực, nhà nghiên cứu Ian Easton tại Arlington, Virginia cho biết.

    Chi cho quốc phòng tăng hơn gấp đôi kể từ năm 2006, Trung Quốc vẫn đang ở giữa công cuộc hiện đại hóa các lực lượng vũ trang. Trong khi Mỹ nhanh chóng dồn thêm nhiều tài nguyên quân sự về châu Á - Thái Bình Dương; còn Nhật Bản thì không ngừng mở rộng khả năng hải quân. Khoảng cách tương đối xa cũng thách thức khả năng Trung Quốc triển khai ở Biển Đông.

    “Có thể hiểu như là thùng rỗng kêu to", Richard Bitzinger, nhà nghiên cứu cấp cao Trường S. Rajaratnam chuyên về phân tích hiện đại hóa quân sự Trung Quốc nói. “Giám sát một khu vực rộng lãnh thổ rộng lớn như vậy có lẽ nằm ngoài các khả năng của họ".

    Những tiến bộ trong công nghệ tàng hình, tên lửa phòng thủ, đóng tàu... đều cho thấy sự trỗi dậy của một quân đội với các ưu tiên thay đổi từ phòng thủ quốc gia sang khẳng định vị thế. Một báo cáo 2013 của Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng, lợi ích quân sự của Trung Quốc được mở rộng bao gồm cả "thúc đẩy tuyên bố chủ quyền lãnh thổ và xây dựng ảnh hưởng ở nước ngoài".

    Chính tướng Lạc Nguyên, Trung Quốc viết trên tờ Thời báo Hoàn cầu tháng 2 rằng, việc hiện đại hóa quân sự đã thu hút sự chú tâm của láng giềng cũng như nhiều cường quốc khác trong đó có Mỹ. Đó là chưa kể nhiều vấn đề sâu xa còn tồn tại như tham nhũng trong đội ngũ khi các quan chức quân sự sở hữu xe hơi xa xỉ, đi nghỉ bằng quỹ công... đã làm xói mòn hiệu quả hoạt động của quân đội.

    Cựu quan chức Shirk khẳng định, kể cả việc tăng cường tuần tra xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở Hoa Đông cũng khiến quân đội chịu nhiều sức ép.

    Dưới thời Tổng thống Bill Clinton, ông Shirk là phó trợ lý ngoại trưởng phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương. “Tôi biết điều này từ các cuộc thảo luận với lực lượng phòng vệ bờ biển Trung Quốc, rằng tuần tra ở quần đảo tranh chấp rõ ràng là tác động tới khả năng của họ. Họ đưa tất cả các tàu, sơn biển hiệu mới trên đó, nhưng nhiệm vụ tích hợp chúng vào sự chỉ huy thống nhất sẽ cần thời gian dài".

    Chính phó chủ tịch quân ủy Trung Quốc Hứa Kỳ Lượng thừa nhận, mức độ hiện đại hóa quân sự không so sánh được với các lực lượng vũ trang hiện đại khác của thế giới. Ông viết trong cuốn sách giải thích phác thảo cải tổ của chính phủ nước này rằng, có "khoảng cách lớn" giữa quân đội và các nhu cầu an ninh quốc gia.

    Việc Trung Quốc lập ra Vùng xác định phòng không bao gồm quần đảo mà Nhật đang quản lý đã dẫn tới sự chỉ trích của nhiều nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Phó tổng thống Mỹ Joseph Biden - người có chuyến công du Nhật và Trung Quốc tuần này. Ông cho rằng, động thái của Bắc Kinh gây ra "sự lo ngại đáng kể trong khu vực".

    Trung Quốc sẽ gánh "trách nhiệm ngày càng gia tăng trong yêu cầu đóng góp tích cực với hòa bình và an ninh", ông Biden phát biểu ở Bắc Kinh. "Điều đó có nghĩa là họ cần có những biện pháp giảm bớt nguy cơ sự cố, hiểu nhầm dẫn tới xung đột".

    Khi Trung Quốc tập trung sức mạnh ở châu Á - Thái Bình Dương, họ sẽ phải cạnh tranh với khả năng quân sự Mỹ - quốc gia mà chỉ riêng không quân đã có hơn 400 máy bay do thám so với 100 chiếc của Trung Quốc trong toàn bộ lực lượng vũ trang.

    Mỹ đã đưa ra các mục tiêu xoay trục về châu Á. Trong số đó có tái sắp xếp khoảng 60% tài sản hải quân ở khu vực vào năm 2020 thay vì 50% hiện tại. Lầu Năm Góc cũng đã đạt được thỏa thuận với Australia để điều động luân phiên 2.500 lính thủy đánh bộ tới nước này.

    Thái An(theo businessweek)
  6. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Đây là nền văn minh cẩu ..... :rolleyes::P
    =======================================

    Khói bụi lan ra nhiều tỉnh ở Trung Quốc
    06/12/2013 14:26 (GMT + 7)

    TTO - Ngày 6-12, sương mù và khói bụi tiếp tục lan rộng ra nhiều tỉnh thành ở miền đông và bắc Trung Quốc khiến giao thông bị gián đoạn, nhiều trường học phải đóng cửa.

    [​IMG]
    Đường phố ở thành phố Nam Kinh bị khói bụi bao phủ - Ảnh: Chinanews.cn

    Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc phải ban bố báo động vàng khi bầu không khí dày đặc sương mù và khói bụi vẫn đang có chiều hướng gia tăng. Mức báo động vàng là mức báo động cao thứ ba trong bốn mức báo động về không khí của Trung Quốc.

    Tính đến nay đã có bảy tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề là Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Bắc, Giang Tô, Chiết Giang, An Huy và Giang Tây.

    Cổng thông tin Chính phủ Trung Quốc cho biết nhiều tuyến đường cao tốc ở tỉnh Giang Tây đã phải đóng cửa do tầm nhìn hạn chế. Hàng ngàn xe cộ đang mắc kẹt ở các tuyến đường này. Nhiều trường học ở tỉnh Giang Tô đã buộc phải đóng cửa trước tình hình không khí ô nhiễm nghiêm trọng.

    Tại thành phố Nam Kinh và các thành phố khác, người dân phải mang khẩu trang khi đi lại trên đường phố. Hàng loạt chuyến bay và giao thông đường thủy phải tạm ngưng.

    Tai nạn liên hoàn đã xảy ra trên tuyến đường cao tốc vành đai Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang. Hàng loạt xe tông vào nhau do khói bụi hạn chế tầm nhìn. Ô nhiễm không khí ở các thành phố Thiệu Hưng, Gia Hưng và Kim Hoa ở Chiết Giang đang ở mức nghiêm trọng.

    Trong khi đó, chính quyền thành phố Seoul của Hàn Quốc đang theo dõi sát tình hình, sau khi một phần khói bụi từ miền đông và bắc Trung Quốc lan sang nước này ngày 5-12.

    MỸ LOAN

  7. fromdesert

    fromdesert Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    306
    Những con lợn đang dẫy chết, công nhận bọn Tàu nó ở bẩn thật đấy, các khu phố tàu lúc nào cũng lếch nhếch, mình tiếp xúc với mấy thằng Tàu sang Việt nam cũng thế ăn ở bẩn thỉu, bừa bộn. Đíu hỉu tại sao nó vẫn vỗ ngực gọi là Trung Hoa được, mịa AQ cả nải
    tridunghtvc thích bài này.
  8. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Nhật - Hàn 2 đất nước văn minh lại sợ thằng khựa bẩn à ?? :rolleyes::D
    ===============================================
    Nhật Bản đòi hủy ADIZ, Trung Quốc phản đối

    » Thế giới 24h: Trung Quốc đưa Su-35 tới Biển Đông?
    » Mỹ yêu cầu Trung Quốc bỏ vùng phòng không

    Ngày 6/12, Hạ viện Nhật đã thông qua một nghị quyết lên án vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) mà Trung Quốc vừa thiết lập trên biển Hoa Đông.
    Nghị quyết của Hạ viện Nhật mô tả hành vi của Trung Quốc là “liều lĩnh và nguy hiểm”. “Nhật Bản sẽ không bao giờ chấp nhận việc Chính phủ Trung Quốc có hành động đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng”.

    Gần như ngay lập tức, Trung Quốc lên tiếng phản đối và cho rằng động thái này của Tokyo là “vô lý”. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói: “Vùng nhận diện phòng không của Trung Quốc là hợp lý và hợp pháp. Nhật Bản không có quyền can dự vào chuyện này và Trung Quốc kiên quyết phản đối động thái này của Nhật Bản. Những gì Nhật Bản cần làm bây giờ là dừng ngay các hành động sai trái và khiêu khích”.
    [​IMG]
    Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi
    Cũng liên quan đến vùng nhận diện phòng không, trong động thái mới nhất, ngày 6/12, Hàn Quốc tuyên bố sẽ mở rộng Vùng nhận diện phòng không (ADIZ) để phản ứng động thái của Trung Quốc.
    Quyết định trên được Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye thông báo trong cuộc hội đàm với Phó tổng thống Mỹ Joe Biden ở Seoul.

    Trước đó, Seoul đã lên tiếng bày tỏ lo ngại khi Trung Quốc lập vùng nhận diện phòng không tương tự chồng lấn với ADIZ của Hàn Quốc và bao phủ vùng trời trên bãi đá ngầm Ieodo/Tô Nham Tiêu đang tranh chấp giữa 2 nước.

    Một số nguồn tin cho hay, ngày 8/12 tới, Seoul sẽ chính thức công bố mở rộng vùng nhận diện phòng không trải rộng đến Ieodo/Tô Nham Tiêu. Nhiều chuyên gia cho rằng Tokyo cũng sẽ sớm mở rộng Vùng nhận diện phòng không của mình.
  9. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Giấc mơ của khựa .... :rolleyes::P
    ---------------------------------------------

    Hành trình Mỹ phóng UAV từ tàu ngầm
    (Vũ khí) - Hải quân Mỹ vừa làm nên lịch sử khi lần đầu tiên trên thế giới thực hiện thành công phóng máy bay không người lái (UAV) từ tàu ngầm.


    RT dẫn nguồn tin Hải quân Mỹ cho biết, một thiết bị bay không người lái XFC UAS được phóng thẳng đứng từ một thiết bị phóng mang tên Sea Robin, gắn với tàu ngầm USS Providence.

    Hải quân Mỹ tiết lộ về phương thức phóng, chiếc UAV được đặt hệ thống phóng Sea Robin và bắn qua ống phóng ngư lôi cỡ 533mm trên tàu USS Providence.

    Khi Sea Robin vượt lên trên mặt nước, XFC UAS được khởi động rời bệ phóng, bật cánh và thực hiện cuộc bay hành trình trong vài giờ, truyền tín hiệu video trực tiếp đến đài chỉ huy từ một căn cứ gần đó. Cuối cùng, nó hạ cánh xuống một trung tâm thử nghiệm hải quân ở Bahamas.

    [​IMG]
    XFC UAS rời bệ phóng Sea Robin trên mặt biển
    Ngoài ra, hệ thống phóng Sea Robin có thể nổi như là phao tiêu trên biển, khi có lệnh thì UAV mới được đẩy ra khỏi ống phóng và bắt đầu làm nhiệm vụ.

    Sau khi thử nghiệm thành công, Hải quân Mỹ đã công bố một bức ảnh chụp kiểu time-lapse về vụ phóng nhưng không nêu rõ thời gian, địa điểm nó diễn ra. Được biết, lần phóng thử nghiệm thành công đầu tiên này đã đánh dấu chương trình nâng cao năng lực máy bay không người lái kéo dài gần 6 năm.

    Chương trình này do Phòng nghiên cứu thực nghiệm Hải quân Mỹ (NRL) và công ty SwampWorks đảm nhận, dự án do Cục nghiên cứu Hải quân Mỹ (ONR) và Văn phòng công nghệ đáp ứng nhanh Bộ quốc phòng Mỹ (DoD/RRTO) tài trợ.

    Hải quân Mỹ tuyên bố vụ phóng thành công máy bay không người lái được triển khai từ xa có ý nghĩa tối quan trọng đối với năng lực tình báo, do thám và trinh sát của lực lượng tàu ngầm Mỹ.


    hoalongtrang thích bài này.
  10. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Bắc Kinh đang nỗ lực hướng sự bức xúc của người dân TQ vì ô nhiễm, chất lượng cuộc sống, mâu thuẫn nội tại và bất công xã hội... ra biển khơi để xả nén làm nguội...Không may toan tính của họ lại đụng phải những cảnh báo nóng rẫy, sắc lạnh của láng giềng khiến bước đi của họ không còn tự tin và sẽ tiến thoái lưỡng nan. Đối diện với những phản ứng cứng rắn của các nước Bắc Kinh không còn bài gì hơn là vung vít ba hoa sức mạnh "không thể cưỡng lại" của họ, ấy thế người ta lại hiểu đích danh không úp mở rằng Bắc Kinh đã và đang lộ rõ tham vọng lấn lướt, bá đạo, gây hấn, giành giật chủ quyền "không thể chối cãi" phá vỡ trật tự an ninh khu vực vốn dĩ như ngọn núi lửa đang chực chờ phun trào dung nham hủy diệt:cool::cool::cool:
    tridunghtvchoalongtrang thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này