1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thai_Thu_Hoi_Quoc

    Thai_Thu_Hoi_Quoc Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2013
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    43
    Bỏ mẹ Su-30MK2V rồi :confused:

    Trung Quốc sẽ đưa Su-35K tới Biển Đông :eek:
    (Kienthuc.net.vn) - Các chuyên gia Nga cho rằng Trung Quốc có thể sẽ triển khai tiêm kích đa năng tối tân Su-35 tới khu vực Biển Đông thay vì Hoa Đông.

    Theo các chuyên gia Nga, tại khu vực không phận Hoa Đông, Su-35 không thể phát huy hết ưu thế, nơi này hoàn toàn có thể dựa vào ưu thế của tiêm kích J-10 do Trung Quốc sản xuất. Ưu thế bay xa của Su-35 sẽ phát huy tác dụng thực sự tại Biển Đông, thiết lập mạng phòng thủ trên không phía trước đảo Hải Nam, thực hiện cuộc tuần tra mà không cần tiếp nhiên liệu trên Biển Đông trong thời gian dài.
    Tạp chí nhà ngoại giao của Nhật Bản dẫn lời một quan chức cấp cao công ty xuất khẩu Nga cho hay, Nga sẽ ký hợp đồng bán máy bay chiến đấu hiện đại Su-35 cho Trung Quốc vào năm 2014, do đó có thể xác nhận vụ mua bán này không thể hoàn thành vào cuối năm nay. Nhưng điều này không có nghĩa là “rút ra kết luận” đối với vấn đề này, vì đàm phán cung cấp máy bay Su-35 giữa Trung - Nga bị trì hoãn từ năm 2010 đến nay, trước đó cũng có nhiều lần tin tức liên quan bị rò rỉ, công bố những tuyên bố mâu thuẫn.
    [​IMG]
    Tiêm kích đa năng thế hệ 4++ Su-35.
    Nếu thương vụ Su-35 được thực hiện, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đối với những tranh chấp trên Biển Đông. Su-35 sẽ góp phần nâng cao thực lực của Trung Quốc để đối phó với những xung đột có thể xảy ra trong tương lai.
    Vì các máy bay tiêm kích hiện có của Không quân Hải quân Trung Quốc đặt ở các căn cứ trên đất liền có thể bị giới hạn khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại khu vực phía Nam Biển Đông. Đó là do lượng nhiên liệu mang theo rất ít, hạn chế lớn đến thời gian tuần tra.
    Từ trên đất liền bảo đảm đáp ứng các yêu cầu của hải quân, Trung Quốc cần phải có loại máy bay chiến đấu hiện đại có tốc độ bay lớn, bán kính tác chiến lớn như Su-35. Một khi căng thẳng leo thang, máy bay này có thể dùng để thực hiện “cái gọi là” chủ quyền lãnh thổ Trung Quốc.
    Sức chiến đấu của Su-35 rất mạnh, tầm bay rất xa, lượng nhiên liệu mang theo lớn, có thể đảm bảo việc tuần tra tầm xa của Không quân Trung Quốc trong thời gian dài tại khu vực tranh chấp, gây sức ép lên các nước khác tại Biển Đông, giống như Trung Quốc gây áp lực lên Nhật Bản tại khu vực tranh chấp quần đảo Điếu Ngư/Senkuku.
    [​IMG]
    Su-35 trang bị 2 động cơ AL-41F có kiểm soát véc tơ lực đẩy đem lại khả năng siêu cơ động, tầm bay đạt tới 3.600km không cần tiếp nhiên liệu hoặc 4.500km với 2 thùng nhiên liệu phụ, trần bay 18.000m.
    Mặc dù Su-35 không thể ngang hàng với F-22 của Mỹ, nhưng với số lượng lớn thì việc tác chiến sẽ gặp ít rủi ro, vì Su-35 trong thời gian ngắn sẽ ưu thế hơn bất kỳ trang bị kỹ thuật trên không đang phục vụ tại khu vực Biển Đông.
    Hiện nay vẫn chưa rõ Trung Quốc sẽ sử dụng Su-35 tại khu vực nào và trang bị cho không quân hay là không quân hải quân. Nếu Trung Quốc triển khai Su-35 đến Sư đoàn 2 không quân (lực lượng 95357) nằm tại căn cứ Toại Khê, Quảng Đông, như vậy những máy bay Su-35 này có thể sẽ là bổ sung cho Su-27 đã triển khai trước đó. Một phương án có lợi khác là triển khai tại căn cứ hải quân Lăng Thủy, đảo Hải Nam thay thế máy bay J-8B cũ kỹ đang phục vụ tại đây.
    “Tóm lại, sau khi Trung Quốc có được Su-35, cộng với các máy bay chiến đấu tầm gần, hệ thống tên lửa phòng không hiện đại, tên lửa đạn đạo tầm xa và tên lửa hành trình hiện có, một khi xảy ra xung đột với nước láng giềng, hoàn toàn có thể thiết lập hệ thống phòng thủ chiều sâu theo bậc thang để ngăn chặn đối phương”, báo Nga nhận định.
    [​IMG]
    Su-35 có bộ vũ khí "đáng sợ" cho phép tấn công hủy diệt mọi mục tiêu trên không, trên mặt đất và đặc biệt là trên biển với tên lửa chống tàu mặt nước siêu thanh. :eek:
    Trên thực tế, hiện nay lực lượng triển khai tại khu vực Biển Đông của Trung Quốc đã có thể tạo thành bất lợi lớn cho đối phương, như Philippines. Sức chiến đấu của Không quân và Hải quân Philippines không mạnh, đặc biệt là hải quân, chủ yếu trang bị tàu bảo vệ bờ biển cũ của Mỹ được đóng từ những năm 1960, cơ bản không thể đối kháng hiệu quả với Trung Quốc.

    Ý thằng Nga là có Su-35K, ở Nam Hải KQTQ là số 1, đúng bản chất lái súng mà đúng là nói nói đúng :D

    Cùng với J-16, KJ-500 và JH-7A, H-6K bộ ngũ sát thủ sẽ bá chủ bầu trời Nam Hải :cool:
    Lần cập nhật cuối: 07/12/2013
  2. Thai_Thu_Hoi_Quoc

    Thai_Thu_Hoi_Quoc Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2013
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    43
    Trung Quốc điều tiêm kích ra Hoa Đông nghênh chiến chiến hạm Hàn-Mỹ-Anh :cool:
    Thứ năm 05/12/2013 14:07

    ANTĐ - Ngày 5-12, các quan chức quân sự Hàn Quốc cho biết, hải quân nước này cùng với hải quân Mỹ và Anh sẽ tiến hành cuộc diễn tập hải quân chung ở vùng biển phía nam bán đảo Triều Tiên, gần khu vực nhận diện phòng không đang gây tranh cãi giữa các nước trong khu vực.

    Cuộc diễn tập diễn ra trong 2 ngày, dự kiến từ ngày 8 đến ngày 9-12, sẽ có sự tham gia của chiếc tàu khu trục lớp Aegis nặng 7.600 của Hàn Quốc, tàu tuần dương trang bị tên lửa Aegis USS Shilo nặng 9.800 của Mỹ và tàu khu trục tàng hình lớp Daring nặng 8.000 tấn của hải quân Hoàng gia Anh, các quan chức quân sự cho biết.

    Trước đó trong ngày, các tàu hải quân của Mỹ và Anh đã đến thành phố cảng miền nam Busan để chuẩn bị cho cuộc diễn tập ba bên này.

    Ngay khi cập cảng, đô đốc George Zambellas, tư lệnh hải quân Hoàng gia Anh, đã đến thăm căn cứ tác chiến hải quân sở Busan để tham dự lễ đón do tư lệnh hải quân Hàn Quốc Hwang Ki-chul tổ chức.

    Cuộc diễn tập này được tổ chức ngay trong bối cảnh Trung Quốc đã triển khai 24 máy bay tiêm kích bom JH-7A tại căn cứ không quân ở thành phố Duy Phường thuộc tỉnh Sơn Đông, áp sát lãnh thổ Nhật Bản và bán đảo Triều Tiên. Được biết, máy bay JH-7A mang tên lửa chống hạm YJ-83, có khả năng gây ra mối đe dọa cho các tàu hải quân Nhật Bản. :eek:

    [​IMG]
    Tàu khu trục tàng hình lớp Daring số hiệu 032 HMS Daring của Anh
    Cuộc diễn tập ba bên này sẽ diễn ra vào đúng thời điểm căng thẳng trong khu vực đang gia tăng do Trung Quốc vừa thiết lập một khu vực nhận diện phòng không mới trên biển Hoa Đông.

    Tuy nhiên, bộ quốc phòng Hàn Quốc cho rằng cuộc diễn tập này không nhằm vào Trung Quốc, và nhấn mạnh rằng cuộc diễn tập đã được lên kế hoạch từ trước trùng với chuyến thăm của chiếc tàu hải quân Anh tới cảng Busan.

    Phát ngôn viên bộ quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok tuyên bố: "Cuộc diễn tập này đã được lên kế hoạch từ trước, và nó không nhằm phản đối tuyên bố gần đây của Trung Quốc về khu vực phòng không này."
  3. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Khựa chẳng phải dùng máy bay > sử dụng cái bẩn thỉu để đè Nhật -Hàn cũng toi ... khà khà ... :eek::P
    =====================================================================
    Khói bụi Trung Quốc tấn công Hàn Quốc, Nhật Bản
    Người dân ở rất nhiều thành phố lớn tại Trung Quốc đã phải vật lộn với một bầu không khí nghẹt thở do ô nhiễm khói bụi. Loại khói độc từ hai nhà máy sản xuất than tại thành phố Bắc Kinh và Thiên Tân, cùng lượng khói thải từ ô tô lưu thông trên các đường phố của quốc gia này đã tràn sang cả sang khu vực phía tây biển Hoa Đông, tiến vào lãnh thổ Hàn Quốc và Nhật Bản.

    Xem Clip:
    http://giaoducthoidai.vn/channel/2902/201312/khoi-bui-trung-quoc-tan-cong-han-quoc-nhat-ban-1976477/





    Nguồn: VTC 14
  4. Tran-Trung

    Tran-Trung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    563
    [​IMG]

    Bao nhiêu nhát cuốc của tụi Khmer đỏ bổ lên đầu những người dân vô tội thì tao gửi lại mày bấy nhiêu nhát. Mày thấy thế nào, thằng ***.
  5. Thai_Thu_Hoi_Quoc

    Thai_Thu_Hoi_Quoc Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2013
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    43
    Thằng tinh trùng này hết cái để đăng rồi thì phải, Nhật, Hàn, Mỹ phản công sao yếu ớt thế :D
  6. Thai_Thu_Hoi_Quoc

    Thai_Thu_Hoi_Quoc Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2013
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    43
    Tụi bây mà ko đánh Khơ me đỏ thì bọn họ cũng ko phải trong cơn hoảng loảng mà dẫm đạp lên nhau để ra nông nỗi này :(
  7. Tran-Trung

    Tran-Trung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    563
    Bọn mày đúng là quái thai của tạo hóa, thật *** hiểu tai sao Việt Nam lại có những thằng truyền đời bợ đít Tây, Mỹ rồi bây giờ còn hơn cả chó cùng đường phải đi bợ đít tàu đến mức người ta lôi mồ mả ông bà cha ****** ra mà chửi. Công nhận trong cái xác thịt của tụi mày bây giờ chỉ có chất thú chứ *** còn tí ti nào chất người. Tao cầu cho có ngày những oan hồn này sẽ về tìm thứ súc sinh rác rưởi như mày mà đòi nợ.

    [​IMG]
    HaNoiOldhoalongtrang thích bài này.
  8. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    659
    Việt Nam mua BrahMos sẽ giảm phụ thuộc vào tên lửa Nga
    Việt Nam đang giảm dần phụ thuộc vào các thỏa thuận cung cấp vũ khí Nga và "đa dạng hóa" nguồn cấp từ nhiều nước khác nhau.

    Việc Việt Nam đề nghị Ấn Độ cung cấp tên lửa chống hạm siêu thanh BrahMos cho thấy, Hà Nội một mặt đang không ngừng tăng cường mở rộng quan hệ đối tác quốc phòng quốc tế bằng những "người bạn" tin cậy, mặt khác, vẫn lấy Nga là đối tác cung cấp vũ khí truyền thống nhưng sẽ giảm dần sự phụ thuộc về lĩnh vực này.

    Theo như báo cáo của tờ Russia & India Reprot (RIR), trong chuyến thăm New Delhi trong tháng 11 vừa qua của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam đã chính thức đề nghị Ấn Độ cung cấp các tên lửa chống tàu BrahMos. Chuyến thăm này diễn ra ngay sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin sang thăm Hà Nội để thảo luận về các vấn đề hợp tác trên mọi lĩnh vực, trong đó nhấn mạnh hợp tác quốc phòng.

    Việt Nam cũng không phải là khách hàng nước ngoài duy nhất mà Ấn Độ có thể cung cấp tên lửa BrahMos. Theo một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ nói với RIR, trong một thời gian dài, New Delhi đã tỏ thiện chí của mình về việc cung cấp tên lửa BrahMos cho các khách hàng nước ngoài, chẳng hạn Malaysia và Indonesia cũng đã bày tỏ quan tâm đến tên lửa tiên tiến này.

    Theo giải thích của nguồn tin nói với RIR, sở dĩ Việt Nam muốn có tên lửa BrahMos là do lực lượng hải quân phải khẩn trương triển khai một loại tên lửa chống hạm tiên tiến trong quá trình chờ đợi chương trình phát triển tên lửa Kh-35 Uran EV được hoàn thành với sự giúp đỡ của phía Nga. Hà Nội và Moscow đã ký một thỏa thuận liên chính phủ về sự phát triển của tên lửa Kh-35EV trong tháng 10/2010. Kh-35EV dự kiến sẽ trở thành loại tên lửa chống hạm chủ lực trang bị trên các tàu chiến hiện đại như lớp Molniya và Gepard 3.9 của Hải quân Việt Nam, cũng như hoàn toàn có thể đặt trên bờ biển như hệ thống tên lửa cơ động chống tàu trên bờ Bal-E của Nga.

    Trích dẫn các nguồn tin riêng của mình, RIR cũng nói rằng, nhà lãnh đạo Việt Nam đã đề nghị Ấn Độ hỗ trợ trong việc huấn luyện các phi công lái máy bay chiến đấu Su-30MK2 và thủy thủ tàu ngầm Kilo. Đáp lại, New Delhi đã bày tỏ sẵn sàng giúp đỡ Hà Nội trong những đề nghị như vậy. Trong tương lai, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng hơn nữa.

    Theo The Diplomat, Hà Nội đang mong muốn giảm sự phụ thuộc vào nguồn cấp vũ khí từ Nga và tăng cường, mở rộng hợp tác với nhiều nước khác nhau để đóng góp vào sự phát triển của các lực lượng vũ trang. Được biết, để tỏ lòng thiện trí của mình, Ấn Độ đã không ngần ngại cấp một khoản tín dụng cung cấp trang bị quốc phòng trị giá 100 triệu USD cho Việt Nam, trong đó bao gồm việc cung cấp 4 tàu tuần tra.

    Ngay sau khi chuyến thăm Ấn Độ của nhà lãnh đạo Việt Nam kết thúc, nhật báo "The Times of India" đưa tin New Delhi đã bắt đầu công tác đào tạo cho khoảng 500 thủy thủ Việt Nam trong các hoạt động tác chiến tàu ngầm, việc huấn luyện các thủy thủ Việt Nam sẽ diễn ra tại Trường tàu ngầm INS Satavahana của Hải quân Ấn Độ ở Visakhapatnam. Đây cũng là một sáng kiến quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược giữa New Delhi và Hà Nội.
    HaNoiOld thích bài này.
  9. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Tình yêu của thím ơi! *** đến sủa cũng phải theo bài Tây ư? 600 tờ báo đảng như đàn chó dại chả thể tự viết nổi lấy 1 bài của mình.

    Giảm cái con *** ấy em ạ! Nga là thằng quyết bán cho ai không bán cho ai.

    Nhục nhã thật sự với đàn chó của đảng.
    Thai_Thu_Hoi_Quoc thích bài này.
  10. Thai_Thu_Hoi_Quoc

    Thai_Thu_Hoi_Quoc Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2013
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    43
    Trung Quốc: “Nhật không được quyền nói càn”
    19:00 | 07/12/2013
    (Petrotimes) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói việc Nhật cần làm bây giờ là “chấm dứt các hành động sai trái kiểu này, thôi ngụy biện và khiêu khích”.

    [​IMG]

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hồng Lỗi

    Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 6/12 chỉ trích việc Hạ viện Nhật trước đó thông qua nghị quyết đòi hỏi Bắc Kinh hủy bỏ vùng nhận dạng phòng không trên Biển Hoa Đông và tuyên bố rằng Nhật “không được quyền nói càn”.

    Quyết định của Trung Quốc tháng trước tuyên bố vùng nhận dạng phòng không trong khu vực bao gồm các đảo Nhật-Trung đang có tranh chấp đã khơi dậy làn sóng phản đối từ Mỹ và các đồng minh thân cận của Washington là Nhật và Hàn Quốc.

    Giới lập pháp Nhật Bản hôm 5/12 đã thông qua nghị quyết phản đối “các biện pháp liều lĩnh và rủi ro” của Bắc Kinh, đồng thời khẳng định sẽ không bao giờ chấp nhận các ý định đơn phương của chính quyền Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng.

    Lên tiếng tại cuộc họp báo thường nhật, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hồng Lỗi, tuyên bố Bắc Kinh có mọi quyền để thiết lập Vùng Nhận dạng Phòng không Biển Hoa Đông vì đó là hành động hợp pháp và hợp lý.

    Ông Hồng Lỗi nói: “Về vấn đề này, Nhật không được quyền nói càn. Trung Quốc cực lực phản đối điều đó. Việc Nhật cần làm bây giờ là chấm dứt các hành động sai trái kiểu này, thôi ngụy biện và khiêu khích”.

    Theo quy định vùng nhận dạng phòng không Trung Quốc đưa ra, tất cả các máy bay phải báo cáo lịch trình chuyến bay và giữ liên lạc qua sóng vô tuyến với nhà chức trách Trung Quốc.

    Máy bay quân sự của Mỹ, Nhật, và Hàn Quốc đã bay vào vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc mà không thông báo với Bắc Kinh.

    Chính phủ Nhật và Hàn Quốc đã chỉ thị các chuyến bay thương mại của họ phớt lờ quy định của Trung Quốc.

    Ba hãng hàng không dân sự của Mỹ, theo lệnh chính phủ, đã thông báo với Bắc Kinh các lịch trình di chuyển qua khu vực này.

    Trung Quốc tuyên bố vùng nhận dạng phòng không không ảnh hưởng tới quyền tự do lưu thông của máy bay dân sự.

    Cỡ thằng lùn mà TQ nạt nộ như con cháu trong nhà, cỡ VN chắc im thin thít lặn mất dạng lun quá :D

Chia sẻ trang này