1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khả năng đối đầu quân sự ở Đông Á phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 14/08/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Phi đội 'thợ săn tăng' của Đài Loan làm TQ rùng mình
    (Lực lượng vũ trang) – Ngày 13/12, Đài Loan đã ra mắt phi đội trực thăng tấn công Apache đầu tiên. Được biết, đây là những chiếc trực thăng được mua từ Mỹ.
    Phi đội Apache đầu tiên
    Ngày 13/12, nhà lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu đã chủ trì buổi lễ ra mắt 6 chiếc trực thăng Apache AH-64E tại Đài Nam. Ông Mã khẳng định rằng luôn ủng hộ việc hiện đại hóa quốc phòng và “một lực lượng quốc phòng vững chắc là vô cùng quan trọng”.
    Phát biểu tại buổi lễ, ông Mã ca ngợi: “Trực thăng Apache AH- 64E là một trong những trực thăng tốt nhất trên thế giới. Đài Loan phải giữ một lực lượng quốc phòng vững chắc mặc dù quan hệ với Trung Quốc đang ấm dần lên. Đài Loan cần có khả năng bảo vệ bản thân và duy trì hòa bình trong khu vực”.
    Ông Mã gửi lời cảm ơn Washington vì hồi năm 2008 đã đồng ý cung cấp cho Đài Loan 30 máy bay Boeing và điều này đã mở ra một chương mới trong hợp tác an ninh song phương.
    Đài Loan đã đặt mua 30 trực thăng Apache và số còn lại dự kiến sẽ được chuyển giao vào cuối năm 2014. Lực lượng vũ trang Đài Loan là lực lượng nước ngoài đầu tiên được Mỹ trang bị trực thăng Apache AH-64E.
    [​IMG]
    Trực thăng AH-64 Apache
    AH-64 Apache là máy bay trực thăng tấn công của Lục quân Hoa Kỳ, là thế hệ kế tiếp của máy bay trực thăng Bell AH-1 Cobra. Nó được thiết kế bởi hãng Hughes, sau đó được phát triển bởi hãng McDonnell Douglas và hiện tại được sản xuất bởi hãng Boeing.
    AH-64 là loại máy bay trực thăng tấn công có 2 chỗ ngồi, được đẩy bằng 2 động cơ tua bin. Nó được trang bị một pháo M230 cỡ 30mm, đồng thời mang cả tên lửa và rốc két ở cánh phụ của nó. Tải trọng toàn bộ: 8.000 kg, vận tốc lớn nhất gần 300km/h.
    AH-64 là loại máy bay trực thăng hiện đại vẫn đang được sử dụng hiện nay. Với thiết kế để có thể hoạt động ở mọi địa hình, nó có khả năng hoạt động cả trong ngày hay đêm và trong điều kiện thời tiết bất lợi, phi công sẽ dùng mũ có hệ thống quan sát thuận lợi cho việc chiến đấu.
    Apache cũng được trang bị một số loại thiết bị điện tử hàng không mới nhất như Hệ thống thu nhận mục tiêu, Hệ thống nhìn đêm của phi công(TADS/PNVS), Hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu (GPS).
    Trung Quốc không muốn Apache đến Đài Loan
    Nhiệm vụ chính của Apache trên chiến trường là tiêu diệt xe tăng, thiết giáp hay trực thăng của đối phương. Đặc biệt, trong các hoạt động chống tiếp cận, đổ bộ, Apache tỏ ra rất hiệu quả và là một đối thủ nặng ký thách thức mọi hoạt động xâm nhập, không phải tự nhiên, AH-64 Apache được mệnh danh là “sát thủ diệt tăng”.
    Nhiều chuyên gia quân sự trên thế giới, thậm chí của cả Trung Quốc đã nhận định, có 30 chiếc Apache, sức mạnh bảo vệ bờ biển của Đài Loan sẽ tăng đáng kể.
    Trung tướng Vương Hồng Quang - nguyên phó Tư lệnh Đại quân khu Nam Kinh của Trung Quốc đã từng xây dựng những chương trình vi tính để mô tả việc tác chiến giữa hai bên, trong đó “quân xanh” là Đài Loan với xe tăng cùng công sự kiên cố, và ngược lại, “quân đỏ” là Trung Quốc với chủ lực là xe tăng Type-96 và Type-99 cùng bộ binh.
    [​IMG]
    Biên đội bay trực thăng chiến đấu Apache của Mỹ
    Sau khi thử nghiệm trên vi tính, cho thấy kết quả, nếu không có Apache, “quân xanh” Đài Loan sẽ thảm bại, còn có Apache thì ngược lại, quân đỏ Trung Quốc thua trận.
    Bản thân Vương Hồng Quang cũng với các cộng sự của mình đã phải đau đầu nghĩ ra phương án để đối phó với “thợ săn tăng” nguy hiểm này.
    Cuối cùng, lục quân Trung Quốc đã rút ra mấy kết luận: Thứ nhất là phương án tác chiến chống trực thăng tốt nhất vẫn phải là dùng trực thăng đấu với trực thăng, cũng giống như dùng xe tăng để đấu xe tăng;
    Hai là cần phải nghiên cứu một loại đạn pháo và ngòi nổ có khả năng nổ trên không và chế tạo đạn tên lửa phóng qua nòng pháo cỡ lớn;
    Ba là các phương tiện tác chiến lưỡng thê, khi bơi trên biển ít nhất phải đạt tốc độ trên 25km/h mới hạ thấp được tỷ lệ thương vong. Tuy nhiên, hiện tại chiếc trực thăng chiến đấu tốt nhất của Trung Quốc là WZ-10.
    Trong khi đó, hồi cuối tháng 11/2013, tờ “Tin tức ngày nay” của Đài Loan đã ra một bài viết trên trang nhất với tựa đề: “WZ-10 Đại lục không phải là đối thủ của Apache Longbow”, Bộ Tư lệnh lục quân Đài Loan cũng tuyên bố, Apache vượt trội loại trực thăng vũ trang tiên tiến nhất của Đại lục là WZ-10 trên mọi phương diện: Tải trọng bom đạn, khả năng tấn công chính xác, sức mạnh của các đầu đạn phá, nổ, xuyên giáp…
    Việc Mã Anh Cửu, người lãnh đạo Đài Loan thành lập phi đội bay Apache đầu tiên là một tin không vui với Trung Quốc.
  2. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Uy lực "khiên chống trời" Aegis số 1 châu Á
    (Soha.vn) - Tàu khu trục lớp Kongo không chỉ là chiếc ô bảo vệ Nhật Bản khỏi mối đe dọa từ tên lửa mà còn là niềm tự hào của công nghiệp đóng tàu nước này.
    Nói đến Nhật Bản, người ta nghĩ ngay đến đất nước có nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới, đặc biệt là công nghệ điện tử. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, Xứ sở mặt trời mọc còn sở hữu một ngành công nghiệp đóng tàu chiến đỉnh cao.
    Những tàu chiến do công nghiệp đóng tàu Nhật Bản chế tạo là những tàu chiến đẳng cấp, là niềm mơ ước của bất kỳ quốc gia nào. Một trong những tinh hoa của công nghiệp đóng tàu quân sự Nhật Bản là tàu khu trục mang tên lửa điều khiển lớp Kongo.
    [​IMG]
    Tàu khu trục lớp Kongo là niềm tự hào của công nghiệp đóng tàu Nhật Bản.
    Tàu khu trục Aegis lớp Kongo được đóng bởi Tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi và Tổng công ty công nghiệp nặng Ishikawajima-Harima cho Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản. Chiếc đầu tiên mang số hiệu JDS Kongo DDG-173 được khởi đóng vào tháng 05/1990, đưa vào sử dụng tháng 03/1993, đến nay đã có 4 chiếc được đưa vào trang bị.

    Lá chắn tên lửa bảo vệ Nhật Bản
    Tàu khu trục lớp Kongo là một thiết kế sửa đổi từ tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ. Cột buồm của tàu có thiết kế thẳng đứng trong khi nguyên bản hơi nghiêng về phía sau. Boong tàu phía sau dài hơn và không có nhà chứa cho trực thăng.
    Lượng giãn nước của tàu cũng lớn hơn so với nguyên bản và xấp xỉ một tàu tuần dương hạm. Tàu khu trục Aegis lớp Kongo có chiều dài 161 mét, rộng 21 mét, mớn nước 6,2 mét lượng giãn nước toàn tải tới 9.500 tấn. Do lượng giãn nước lớn nên tàu khu trục này chỉ phù hợp với các hoạt động tác chiến xa bờ.
    Cảm biến chính của tàu là radar quét mạng pha hoạt động theo từng giai đoạn AN/SPY-1 với 4 mảng an-ten được thiết kế xung quanh tháp chỉ huy cung cấp khả năng giám sát 360 độ. Radar này có khả năng phát hiện và theo dõi 200 mục tiêu cùng lúc, nó có khả năng phát hiện mục tiêu kích cỡ quả bóng golf ở cự ly tới 165km, phát hiện mục tiêu là tên lửa đạn đạo ở cự ly tới 310km.
    Trái tim của tàu là hệ thống chiến đấu tối tân Aegis đưa Nhật Bản trở thành quốc gia đầu tiên sau Mỹ được trang bị hệ thống chiến đấu có “1-0-2” này.
    Đây là một hệ thống chiến đấu công nghệ cao tích hợp được thiết kế để đối phó với một loạt các mục tiêu khác nhau, trong đó đặc biệt chú trọng đến vấn đề phòng thủ tên lửa. Hệ thống chiến đấu Aegis hiện nay là trái tim của hệ thống phòng thủ tên lửa xuyên quốc gia của Mỹ.
    Tàu khu trục lớp Kongo là một phần của chương trình phòng thủ tên lửa của Mỹ tại châu Á nhằm đối phó với mối đe dọa từ tên lửa của Triều Tiên và một số quốc gia khác. Do yêu cầu nhiệm vụ đặc biệt nên tàu khu trục lớp Kongo được trang bị hệ thống vũ khí cực khủng.
    Trên tàu được bố trí tới 90 hệ thống phóng thẳng đứng Mk41 với 29 hệ thống ở phía trước và 61 hệ thống phóng ở phía sau. Nòng cốt là các tên lửa đánh chặn SM-2MR có tầm bắn 190km, tầm cao 24km. Từ năm 2007, các tàu này đã được nâng cấp để trang bị tên lửa đánh chặn siêu hạng SM-3 block 1A với tầm bắn lên đến 500km, tầm cao 160km. Tên lửa SM-3 có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo ở ngoài bầu khí quyển.
    Hệ thống phóng MK41 còn được sử dụng để phóng tên lửa chống tàu ngầm RUM-139 VL-ASROC tầm bắn 22 km. Vũ khí chống ngầm tàu bao gồm 2 cụm phóng ngư lôi 324mm với 3 ống phóng/cụm loại Type-68 sử dụng ngư lôi Mk46, cơ số ngư lôi trên tàu lên đến 73 quả.
    Bên cạnh đó, tàu còn được vũ trang 1 pháo hạm 127mm tầm bắn 30km, 2 hệ thống phòng thủ tầm cực gần Phalanx 20mm và 8 tên lửa chống hạm RGM-84 Harpoon tầm bắn 124km. Như vậy, tàu khu trục lớp Kongo sở hữu khả năng tấn công và phòng thủ toàn diện.
    [​IMG]
    Tàu khu trục lớp Kongo thể hiện sức mạnh bằng màn trình diển rẽ sóng hình chữ S.
    Về mặt lý thuyết, tàu có thể được trang bị tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk nhưng do đường lối quốc phòng của Nhật Bản nên loại tên lửa này không được sử dụng.
    Tàu khu trục Aegis lớp Kongo được trang bị hệ thống động lực kết hợp tuabin khí COGAG với 4 động cơ tuabin khí Ishikawajima Harima cung cấp lực đẩy cho 2 chân vịt với tổng quân suất 100.000 mã lực. Hệ thống động lực này giúp tàu đạt tốc độ tối đa 30 hải lý một giờ (khoảng 54km/h) phạm vi hoạt động 4500 hải lý.
    Hiện tại, 4 tàu khu trục Aegis lớp Kongo kết hợp với các tàu Aegis của Mỹ triển khai tại Nhật Bản đang đảm đương nhiệm vụ thiết lập chiếc ô bảo vệ Tokyo trước mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo. Thông thường, một tàu Aegis của Nhật Bản sẽ phối hợp với một tàu Aegis của Mỹ để thực hiện nhiệm vụ đánh chặn tên lửa đạn đạo.
    Ngoại trừ các tàu khu trục Aegis của Mỹ đang triển khai hoạt động tại Nhật Bản, tàu khu trục lớp Kongo được đánh giá là tàu khu trục Aegis tối tân và mạnh nhất khu vực châu Á. Hàn Quốc cũng có tàu khu trục trang bị hệ thống chiến đấu Aegis nhưng không tham gia vào chương trình phòng thủ tên lửa đạn đạo nên tính năng vẫn không thể so sánh được với tàu chiến của Nhật Bản.
    Tàu khu trục lớp Kongo là sự khác biệt lớn của Nhật Bản so với các nước trong khu vực, đây là công cụ rất quan trọng của nước này trong việc vô hiệu hóa các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo và các mục tiêu khác.
  3. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Nhật lên kế hoạch mua vũ khí đối phó Trung, Triều
    (Kienthuc.net.vn) - Với khoản ngân sách quốc phòng 5 năm 239 tỷ USD, Nhật Bản dự định mua một loại vũ khí tối tân để đối phó với Trung Quốc, Triều Tiên.
    Chính phủ Nhật Bản mới đây đã quyết định về khoản ngân sách quốc phòng trong 5 năm có tổng trị giá tới 24.700 tỷ Yên (tương đương khoảng 239 tỷ USD), tăng khoảng 1.000 tỷ Yên so với ngân sách quốc phòng giai đoạn trước.
    Ngân sách cho chương trình quốc phòng trong giai đoạn tiếp theo này sẽ bắt đầu từ năm 2014 dự kiến được thông qua tại cuộc họp nội các vào ngày 17/12 tới cùng với Hướng dẫn Chương trình Quốc phòng mới. Ban đầu Bộ Quốc phòng Nhật Bản yêu cầu khoản ngân sách trị giá 24.900 tỷ Yên nhưng Bộ Tài chính cố gắng cắt giảm và yêu cầu Bộ Quốc phòng Nhật Bản cải cách trong quá trình mua sắm để giảm chi phí.
    [​IMG]
    Nhật Bản đã có tiền để mua 17 máy bay vận tải đa năng MV-22 Osprey. Loại máy bay này có thể đậu trên tàu khu trục trực thăng Hyuga hoặc Izumo.
    Cũng nằm trong kế hoạch 5 năm này, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sẽ nhận 17 máy bay vận tải MV-22 Osprey trong 5 năm kể từ tháng 4/2014. Nhật Bản cũng sẽ mua 3 máy bay trinh sát không người lái và 52 xe lội nước để tăng cường khả năng phòng thủ các hòn đảo xa.
    Hiện nay, đã có 24 máy bay vận tải MV-22 Osprey được triển khai tới căn cứ không quân Futenma của Lính thủy Đánh bộ Mỹ tại tỉnh Okinawa bất chấp vấn đề an toàn liên quan tới các vụ tai nạn của máy bay nước ngoài tại đây.
    Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang nỗ lực xác định lại thế trận quốc phòng của Nhật Bản để đối phó với mối đe dọa từ Trung Quốc đang ngày càng ngang ngược trên biển và trên không cũng như các chương trình tên lửa và việc phát triển vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên.
    Trong giai đoạn 5 năm, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sẽ mua 28 máy bay chiến đấu tàng hình F-35 và 99 xe chiến đấu cơ động, theo một đề cương dự thảo của chương trình trung hạn. Xe chiến đấu mới phải nhẹ hơn và di chuyển nhanh hơn so với xe tăng thông thường.
    [​IMG]
    Tiêm kích tàng hình F-35 sẽ giúp Nhật Bản chiếm ưu thế trên không trước đối thủ Trung Quốc.
    Ngoài ra, để tăng cường các thiết bị quốc phòng, Nhật Bản sẽ mua máy bay vận tải có khả năng tiếp nhiên liệu trên không và 4 máy bay cảnh báo sớm. Nằm trong nỗ lực lớn hơn để bảo vệ quần đảo Senkaku, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sẽ thành lập một đơn vị đổ bộ, đồng thời tăng quân tại căn cứ không quân Naha.
    Nhật Bản đánh giá sự phát triển tên lửa của Bắc Triều Tiên vẫn là mối đe dọa tới an ninh Nhật Bản nên nước này sẽ trang bị thêm 2 tàu khu trục Aegis (từ 6 chiếc lên 8 chiếc) để đánh chặn tên lửa đạn đạo. Cũng trong Hướng dẫn Chương trình Quốc phòng mới, hoạt động trên biển của Trung Quốc được coi là ngang ngược. Theo hướng dẫn này, Nhật Bản sẽ tăng số lượng tàu hộ tống lên con số 54 so với 47 chiếc hiện nay.
  4. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Hàn Quốc sắm bom điều khiển chính xác GPS của Mỹ
    Thứ ba 17/12/2013 06:14
    ANTĐ - Ngày 16-12, Cơ quan mua sắm quốc phòng Hàn Quốc cho biết, nước này đã chọn 2 công ty Mỹ cùng phát triển bom dẫn đường bằng GPS cho các máy bay chiến đấu của họ.
    Theo Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA), hai công ty Mỹ được chọn là tập đoàn Boeing và tập đoàn hàng không Kaman, có trụ sở tại bang Connecticut.
    Hồi tháng 7, Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc đã mở thầu tìm kiếm đối tác để trang bị cho các máy bay chiến đấu F-15K và KF-16 của họ loại bom đối đất thông minh sử dụng hệ thống dẫn đường GPS có khả năng tấn công chính xác các căn cứ pháo hoặc các mục tiêu được che giấu của Triều Tiên.
    [​IMG]
    Máy bay chiến đấu F-15K của Hàn Quốc
    Cơ quan này cho biết, họ đã lựa chọn tập đoàn Boeing sản xuất thân và cánh bom dẫn đường chính xác và chọn tập đoàn hàng không Kaman sản xuất kíp và đầu nổ. Loại bom dẫn đường bằng GPS này có độ chính xác rất cao và được thiết kế để tấn công trực tiếp mục tiêu, trong mọi điều kiện thời tiết.

    “Bom dẫn đường bằng GPS sẽ cho phép Không quân Hàn Quốc tiến hành các phi vụ tấn công chính xác cả ban ngày và ban đêm, và tăng cường khả năng tấn công hỗn hợp của họ”, Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố.
    Tuy nhiên, họ không cho biết số lượng bom sẽ được mua và tầm tấn công của loại bom điều khiển GPS này.
  5. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Nhật lên kịch bản Trung Quốc tấn công tàu chở dầu
    Thứ hai 16/12/2013 11:33
    ANTĐ - Báo Asahi Shimbun dẫn lời các nhà phân tích cho rằng, Trung Quốc có thể nhằm mục tiêu vào các tàu chở dầu, vận tải nhiên liệu để khống chế Nhật Bản.
    Các nguồn tin nhận định: "Nhật Bản chủ yếu vận tải dầu và các tài nguyên thiên nhiên khác bằng đường biển, nên không có gì tồi tệ hơn kịch bản Trung Quốc tấn công là các tàu chở dầu".
    Báo Asahi đã giả định một kịch bản cụ thể: vào một ngày trong tháng 01-2014, hai máy bay chiến đấu J-10 của Trung Quốc "vi phạm không phận Nhật Bản", ngay lập tức Nhật Bản điều 2 máy bay chiến đấu F-15 thuộc chi đội 204 của trung đoàn không quân hỗn hợp tây nam, đóng tại căn cứ Naha ở Okinawa bay lên đối phó.
    Máy bay J-10 của Trung Quốc đã phóng tên lửa tầm ngắn, chiếc F-15 của Nhật Bản tránh được tên lửa, một máy bay chiến đấu khác của Nhật Bản khai hỏa tên lửa bắn hạ máy bay J-10 của Trung Quốc...
    [​IMG]
    Máy bay chiến đấu J-10 Trung Quốc
    Thực tế, để tăng cường khả năng phòng thủ ở các đảo thuộc quần đảo Senkaku, ngăn chặn tình huống Trung Quốc cắt đứt giao thông trên biển và đối phó với các máy bay chiến đấu của Trung Quốc trong “vùng nhận dạng phòng không” của Trung Quốc, lực lượng phòng vệ trên không của Nhật Bản đã triển khai thêm ở căn cứ Naha một chi đội máy bay chiến đấu F-15, nâng số phi đội máy bay chiến đấu F-15 ở căn cứ này lên hai chi đội.

    Trong "kế hoạch tổng thể lực lượng phòng vệ giai đoạn trung hạn” của Nhật Bản, "đối phó với tình huống các đảo bị tấn công là vấn đề trọng điểm”, “ưu tiên hoàn thiện năng lực phòng vệ, lấy thực hiện tiền đề ngăn chặn và đối phó có hiệu quả để bảo đảm duy trì ưu thế trên không và trên biển”.
    Ngoài ra, Nhật Bản còn mua thêm máy bay vận tải cánh quạt nghiêng, cất hạ cánh thẳng đứng V-22 Osprey để tăng cường khả năng vận tải, đổ quân tầm xa trong tác chiến đổ bộ, nhằm nhanh chóng ứng phó với các hoạt động đổ bộ đánh chiếm đảo, phong tỏa khu vực và cắt giao thông trên biển của đối phương.
  6. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Triều Tiên dọa biến đảo Hàn Quốc thành nghĩa địa
    Quote:
    Hàng nghìn tài liệu tuyên truyền của Triều Tiên hôm qua được rải xuống một đảo mà hai nước tranh chấp, đe dọa tấn công vào các binh sĩ Hàn Quốc đang đóng ở đây.

    [​IMG]

    Quân đội Triều Tiên trong một cuộc tập trận. Ảnh: KCNA

    Theo Yonhap, một đơn vị thủy quân lục chiến Hàn Quốc đóng tại đảo Baengnyeong thu thập được những tờ rơi được rải xuyên biên giới.

    Tờ rơi đe dọa việc rải bom và cho rằng các lính thủy đánh bộ là mục tiêu đầu tiên. Triều Tiên cũng cảnh báo trong tờ rơi rằng quân đội nước này sẵn sàng tấn công hòn đảo bằng hỏa lực "chưa từng có" và biến nó thành "một nghĩa địa lớn".

    Các quan chức quân sự Hàn Quốc chưa xác nhận thông tin mà Yonhap đưa.

    Lời cảnh báo diễn ra chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên xử tử ông Jang Song-thaek, người được coi là có quyền lực thứ nhì ở nước này trước đây. Ông Jang bị tử hình vì một loạt cáo buộc, trong đó có âm mưu lật đổ người cháu trai và tham nhũng. Đây được coi là biến cố chính trị lớn nhất kể từ khi ông Kim lên nắm quyền cách đây hai năm.

    Hàn Quốc cũng đang cảnh giác trước những ảnh hưởng tiềm tàng của cuộc thanh trừng tại quốc gia nằm ở biên giới phía bắc, khi Tổng thống Park Geun-hye cảnh báo nguy cơ "khiêu khích liều lĩnh" của Bình Nhưỡng.

    Biên giới hai nước trên biển Hoàng Hải là nơi từng chứng kiến một số vụ đụng độ chết người. Năm 2010, tàu Cheonan của hải quân Hàn Quốc bị chìm gần Baengnyeong, khiến 46 người chết. Cư dân Hàn Quốc tại các đảo tiền tuyến luôn sống trong nỗi lo sợ bị tấn công kể từ khi Triều Tiên nã đạn vào hòn đảo Yeonpyeong, làm 4 người thiệt mạng cuối năm 2010.

    Năm 2004, hai bên nhất trí ngừng rải truyền đơn xuyên biên giới. Tuy nhiên, quân đội Hàn Quốc tiếp tục rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng hồi cuối năm 2010 khi căng thẳng quân sự leo thang, còn Triều Tiên làm việc tương tự vào năm 2012.

    Các nhà hoạt động Hàn Quốc, trong đó có những người lưu vong từ Triều Tiên, thường thả bóng bay chứa truyền đơn chống Bình Nhưỡng qua biên giới, bất chấp việc Triều Tiên đe dọa nã đạn vào họ.

    [​IMG]

    Vị trí đảo Baengnyeong ở biển Hoàng Hải. Đường màu đỏ là ranh giới tạm thời trên biển mà Triều Tiên không đồng ý, cho rằng phải lùi xuống phía nam hơn nữa. Đồ họa: Guardian

    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/trieu-tien-doa-bien-dao-han-quoc-thanh-nghia-dia-2924737.html
  7. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Trung Quốc “bực tức” việc Mỹ bán AH-64E cho Đài Loan
    (Kienthuc.net.vn) - Chính quyền Trung Quốc đã lên tiếng phản đối quyết liệt việc Mỹ bán trực thăng chiến đấu mạnh nhất AH-64E cho Đài Loan.
    Theo Tân Hoa Xã, phản ứng trước việc Mỹ bán máy bay trực thăng chiến đấu Apache AH-64E cho Đài Loan, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố, Trung Quốc cực lực phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan.
    Quan điểm của Trung Quốc rất rõ ràng và đề nghị Mỹ tuân thủ 3 tuyên bố chung Mỹ - Trung Quốc, đặc biệt là các nguyên tắc trong tuyên bố ngày 17/8/2013 Trung Quốc đề nghị Mỹ chấm dứt việc bán vũ khí cho Đài Loan.
    [​IMG]
    Trực thăng chiến đấu tối tân AH-64E.
    Như tin được các phương tiện truyền thông phản ánh, ngày 13/12, Đài Loan đã công khai tuyên bố tiếp nhận phi đội 6 chiếc máy bay trực thăng tấn công mới Apache AH-64E do Mỹ chế tạo và cung cấp. Đây là lô đầu tiên trong hợp đồng cung cấp 30 trực thăng Apache AH-64E được Washington và Đài Bắc ký kết với trị giá hơn 2 tỷ USD được ký vào năm 2008 (một phần trong hiệp định mua bán vũ khí giữa Đài Loan và Mỹ trị giá 6,5 tỉ USD).
    Cùng ngày, tại một căn cứ quân sự ở Đài Nam, Tổng thống Mã Anh Cửu đã chủ trì buổi lễ ra mắt số trực thăng. Tổng thống Mã Anh khẳng định, một lực lượng quốc phòng vững chắc là vô cùng quan trọng đối với Đài Loan. Đây là loại trực thăng tấn công mạnh nhất, được chuyển giao cho Đài Loan.
    Phát biểu tại buổi lễ, ông Mã Anh Cửu cho biết: “Đài Loan là một quốc gia có chủ quyền, do vậy Đài Loan phải duy trì một lực lượng quốc phòng vững chắc, có khả năng tự vệ và duy trì hòa bình khu vực”.
    Ông cũng cho biết, cho dù các mối quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc đã được cải thiện tốt nhất trong 60 năm qua. Tuy nhiên, Đài Loan vẫn cần duy trì một lực lượng không mạnh, nhưng đử sức để răn đe.
    Đài Loan đã đặt mua 30 trực thăng Apache AH-64E và số còn lại dự kiến sẽ được chuyển giao vào cuối năm 2014. Quân đội Đài Loan là lực lượng đầu tiên được Mỹ trang bị trực thăng Apache AH-64E.
    [​IMG]
    Đài Loan sẽ nhận tổng cộng 30 chiếc AH-64E.
    Trong đợt ra mắt, phô chương sức mạnh lần này, các máy bay trực thăng quân sự của Đài Loan đã bay theo đội hình qua căn cứ quân sự ở Đài Nam. Những mối căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc đã được cải thiện đáng kể, từ khi ông Mã Anh Cửu lên nắm quyền thông qua việc thiết lập các liên kết thương mại và du lịch với Trung Quốc. Tuy nhiên, Chính quyền của vùng lãnh này vẫn luôn nhìn nhận Trung Quốc là một mối đe dọa. Đặc biệt, các mối đe dọa quân sự ngày càng ra tăng khiến Đài Loan phải mua thêm các loại vũ khí quân sự, mà hầu hết được mua từ Mỹ.
    Apache AH-64E là một biến thể mới nhất của trực thăng tấn công Apache do hãng Boeing của Mỹ phát triển và được giới thiệu lần đầu tiên vào cuối năm 2011. Nó được trang bị hệ thống truyền động tốt hơn và một cánh quạt làm bằng vật liệu composite có khả năng bay tốt hơn và nhanh hơn 40 km/h so với bản trước đó. AH-64E tự hào được tích hợp hệ thống điện tử hàng không cải tiến với kiến trúc mở, do vậy có thể dễ dàng cải tiến trong tương lai.
  8. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Tàu khu trục khiến Type 051C Trung Quốc phải "hít khói"
    (Soha.vn) - Với thiết kế hiện đại và hệ thống phòng không tiên tiến, tàu khu trục lớp Takanami Nhật Bản hoàn toàn "át vía" tàu khu trục phòng không Type 051C Trung Quốc.
    Trong vô số những sản phẩm quốc phòng đỉnh cao của Nhật Bản thì tàu khu trục lớp Takanami có thể coi là một ngôi sao sáng trên biển. Takanami là lớp tàu khu trục thế hệ thứ tư được phát triển bởi công nghiệp quốc phòng Nhật Bản kể từ sau chiến tranh thế giới thứ 2.
    [​IMG]
    Tàu khu trục lớp Takanami là một ngôi sao sáng trên biển của Hải quân Nhật Bản.
    Tàu được phát triển trên cơ sở tàu khu trục chống ngầm lớp Murasame với nhiều thay đổi về vũ khí và hệ thống điện tử, chính nó lại là tiền đề để phát triển tàu khu trục lớp Akizuki. Mặc dù là quốc gia có tiềm lực kinh tế rất hùng mạnh nhưng Nhật Bản thường sử dụng lại các thiết kế tàu chiến trước. Ngoài vấn đề chi phí thì một lợi ích rõ ràng đó là hoàn thiện năng lực tác chiến từ những thiếu rót của thế hệ vũ khí trước.

    Đa phần các tàu chiến của Hải quân Nhật Bản có cách bố trí hệ thống động lực tương đối giống nhau. Lý do là từ tàu khu trục thế hệ thứ 3 trở đi của Nhật Bản đều sử dụng động cơ tuabin khí chỉ khác nhau về công suất.
    Tàu khu trục lớp Takanami có thiết kế thủy động lực học tương tự như tàu khu trục chống ngầm lớp Murasame với một số cải tiến ở cột buồm và hệ thống vũ khí. Lượng giãn nước của tàu cũng vì thế mà tăng thêm khoảng 200 tấn so với trước.
    Chương trình tàu khu trục lớp Takanami được thực hiện tại nhà máy đóng tàu Nagasaki của tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries. Tàu có chiều dài 151 mét, rộng 17,4 mét, mớn nước 5,3 mét, lượng giãn nước toàn tải 6.300 tấn.
    RIM-162 ESSM: Sát thủ mọi máy bay
    Điểm nhấn của tàu khu trục lớp Takanami là được trang bị hệ thống phòng không tiên tiến RIM-162 ESSM bố trí trong 32 hệ thống phóng thẳng đứng Mk41 giúp tàu đối phó hiệu quả hơn với các máy bay của đối phương có ý định tập kích từ trên không. RIM-162 ESSM là biến thể nâng cấp của tên lửa hải đối không RIM-7 Sea Sparrow.
    [​IMG]
    Tàu khu trục lớp Takanami phóng tên lửa RIM-162 ESSM trong một cuộc tập trận.
    Tên lửa được thiết kế để bảo vệ tàu chiến trước mối đe dọa từ máy bay và tên lửa chống hạm. RIM-162 được trang bị động cơ mới mạnh mẽ hơn cũng một số cải tiến về khí động học giúp nó trở nên nhanh nhẹn hơn cho phép nó đối phó hiệu quả với các tên lửa chống hạm siêu âm.
    RIM-162 được dẫn hướng kết hợp quán tính, cập nhật dữ liệu bằng datalink ở pha giữa, pha cuối tên lửa được dẫn hướng bằng radar bán chủ động. Tên lửa có tầm bắn 50km mang theo đầu đạn phân mãnh nặng 39kg với ngòi nổ cận đích.
    Pháo hạm 76mm trên tàu khu trục Murasame được thay thế bằng pháo hạm Oto Melara 127mm. Pháo này có tốc độ bắn tối đa 40 viên/phút, tầm bắn 30km, nếu sử dụng đạn pháo có điều khiển Volcano tầm bắn tối đa có thể lên đến 100km.
    Vũ khí uy lực nhất của tàu khu trục Takanami là 8 tên lửa chống hạm Type-90 SSM-1B tầm bắn khoảng 200km mang theo đầu đạn nặng 225kg. Bên cạnh đó tàu khu trục Takanami còn được trang bị 2 hệ thống phòng thủ tầm cực gần cùng 2 cụm phóng ngư lôi chống ngầm hạng nhẹ 324mm. Đuôi tàu có sàn đáp và nhà chứa cho trực thăng chống ngầm SH-60J.
    Hệ thống điện tử trên tàu bao gồm radar quét mạng pha điện tử chủ động AESA OPS-25B cho nhiệm vụ tìm kiếm mục tiêu đường không, radar tìm kiếm mục tiêu mặt nước OPS-28D, radar hàng hải OPS-20. Thông số kỹ thuật của các radar này vẫn chưa được công bố nhưng chắc chắn ăn đứt các tàu khu trục của Trung Quốc.
    Nhiệm vụ săn tìm tàu ngầm đối phương được thực hiện bởi 2 hệ thống định vị thủy âm tiên tiến OQS-5 gắn ở thân tàu và hệ thống định vị thủy âm kéo theo URQ-2. Bên cạnh đó nhiệm vụ chống ngầm còn được hỗ trợ bởi trực thăng săn ngầm mang theo.
    Át vía tàu khu trục phòng không Type 051C Trung Quốc
    Chương trình tàu khu trục Takanami được đưa vào sử dụng trong Hải quân Nhật Bản từ năm 2004. Ở thời điểm đó, Trung Quốc cũng chuẩn bị đưa vào sử dụng tàu khu trục trang bị tên lửa phòng không tầm xa là Type 051C.
    [​IMG]
    Tàu khu trục Type 051C
    Mặc dù Type 051C được trang bị hệ thống tên lửa phòng không Rif-M (biến thể hải quân của S-300) có tầm bắn đến 150km. Nhưng kiểu bố trí tên lửa này trên tàu khu trục Type 051C là một thiết kế chắp vá với nhiều nhược điểm.
    Radar điều khiển hỏa lực của hệ thống phòng không Rif-M được bố trí phía sau mà lại chỉ có một radar duy nhất, điều này khiến 2 cụm phóng phía trước gần như “có mắt không tròng”. Điểm mù radar nằm ngay vào phía mũi tàu, khả năng bảo vệ từ hướng tấn công phía trước gần như bằng 0.
    [​IMG]
    Sơ đồ bố trí hỏa lực trên tàu khu trục Takanami. Tàu khu trục này hoàn toàn át vía so với tàu khu trục Type 051C của Trung Quốc.
    Trong khi đó, tên lửa RIM-162 trên tàu khu trục Takanami có tầm bắn chỉ 50km nhưng có khả năng bao quát 360 độ. Mặt khác cuộc chiến quyết định tính sống còn giữa tàu chiến và máy bay thường diễn ra ở trong bán kính 50km nên Takanami có nhiều lợi thế hơn.
    Bên cạnh đó, điểm vượt trội của Takanami là hệ thống điện tử, nó được trang bị radar quét mạng pha điện tử chủ động AESA OPS-25B mang lại khả năng kiểm soát các mối đe dọa với độ chính xác cao. Hệ thống điện tử của tàu khu trục lớp Takanami đều do Nhật Bản sản xuất nên khả năng đồng bộ hóa rất cao.
    Hệ thống điện tử trên Type 051C là một thiết kế chắp vá từ các thiết bị nhập khẩu từ Nga và sản xuất trong nước nên có những hạn chế nhất định về khả năng đồng bộ hóa. Sự vượt trội của tàu khu trục Takanami so với Type 051C là điều không phải bàn cãi.
  9. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Đối phó TQ, Nhật rót thêm gần 240 tỷ USD cho ngân sách QP
    (Soha.vn) - Nhật Bản có kế hoạch chi thêm gần 240 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng trong 5 năm tiếp theo.
    Đây là một phần nằm trong kế hoạch tăng cường quân sự để củng cố chủ quyền của Nhật Bản trong khu vực, đặc biệt là hỗ trợ chủ quyền lãnh thổ ở biển Hoa Đông, nơi mà Tokyo và Bắc Kinh đang tranh chấp quần đảo Senkaku (Điếu Ngư). Kế hoạch dự kiến sẽ được phê duyệt vào hôm nay (17/12) trong một cuộc họp nội các, cùng với bản hướng dẫn Chương trình Quốc phòng.
    Tuyên bố mới đây của Bắc Kinh về Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông đã khiến Nhật Bản vô cùng quan ngại. Tokyo đã không ngừng tăng cường khả năng phòng không trên các khu vực chồng lấn với ADIZ của Trung Quốc. Nhật Bản hiện đang lên kế hoạch mua 3 máy bay không người lái Global Hawk RQ-4 tầm cao để tăng cường thông tin và khả năng giám sát trên khu vực. Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng có kế hoạch xây dựng trạm Global Hawk tại căn cứ Naha trên đảo Okinawa, hoạt động cùng với máy bay cảnh báo sớm hiện đang giám sát trong khu vực.
    [​IMG]
    UAV Global Hawk
    Tuy nhiên, việc triển khai Global Hawk trên biển Hoa Đông có thể phải đối mặt với nhiều rủi ro đáng kể, vì vấp phải các biện pháp đối phó của Trung Quốc. Theo tờ Washington Times trích dẫn bản tin kỹ thuật hàng không vũ trụ Trung Quốc Electronic Warfare cho biết các biện pháp đối phó của Trung Quốc là gây nhiễu điện tử, phá vỡ kết nối giữ máy bay và các kênh kiểm soát, giả mạo tín hiệu GPS.
    Một cuộc tấn công tấn công bằng tên lửa phòng không hoặc không đối không là có khả năng, nhưng trong tình hình hiện tại thì điều này khó xảy ra. Tuy nhiên, Trung Quốc có thể sử dụng một bộ phá sóng và tấn công mạng điều khiển để chiếm quyền kiểm soát hoặc tiêu diệt Global Hawk, tương tự như hành động mà Iran đã thực hiện khi bắn rơi một máy bay không người lái tàng hình RQ-170 Sentinel của CIA.
    [​IMG]
    F-35
    Việc mua lại các UAV Global Hawk là một phần trong kế hoạch “tích lũy quân sự” năm năm, đã được thông qua trong cuộc họp nội các tuần trước. Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng có kế hoạch mở rộng khả năng phòng không của mình bằng cách tăng cường phạm vi và hiệu quả tuần tra chiến đấu trên không (CAP) với việc bổ sung thêm các máy bay tiếp liệu trên không. Hiện tại, CAP được thực hiện bởi các máy bay chiến đấu F-15J và F-2. Lực lượng tự vệ trên không Nhật Bản (JSDAF) hiện đang có bốn máy bay tiếp nhiên liệu trên không Boeing 767J.
    Theo kế hoạch Nhật Bản đang muốn bổ sung 3 máy bay cho phi đội tiếp nhiên liệu trên không thứ hai. Thêm vào đó, ngân sách quốc phòng trong năm tới cũng sẽ dùng để mua 28 máy bay chiến đấu tàng hình F-35 Lightning II cho JSDAF, và 4 máy bay cảnh báo sớm mới (Nhật Bản hiện đang có bốn máy bay cảnh báo sớm Boeing 767).
    [​IMG]
    F-15J
    Bên cạnh việc củng cố sức mạnh không quân, Nhật Bản cũng có ý định tăng cường lực lượng hải quân của mình khi sẽ cho ra lò hai tàu khu trục Aegis mới (hiện tại bốn tàu đã được triển khai), được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo, và năm tàu ngầm mới. Hơn nữa, 3 tàu khu trục nhỏ, tốc độ cao, tối ưu hóa cho hoạt động trên các vùng biển nông cũng được nằm trong kế hoạch.
    Thêm vào đó, một trong những thay đổi quan trọng nhất trong cơ cấu lực lượng quân đội Nhật Bản là sự chuyển đổi của trung đoàn bộ binh vào lực lượng đổ bộ, lần đầu tiên kể từ Thế chiến II. Kể từ khi Tokyo đưa quần đảo Senkaku vào thuộc sở hữu nhà nước từ tháng 9 năm 2012, các tàu của Trung Quốc đã nhiều lần xâm nhập vào lãnh hải xung quanh các hòn đảo của Nhật Bản, làm leo thang căng thẳng giữa hai nước. Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã quyết định thiết lập lực lượng đổ bộ, có khả năng lấy lại các hòn đảo trong trường hợp bị tấn công và chiếm đóng.
    [​IMG]
    AAV-71
    Lực lượng này được xem là cần thiết trong việc bảo vệ quần đảo Senkaku, cũng như các vùng lãnh thổ tranh chấp khác. Như vậy, với các lực lượng Hải quân và Thủy quân lục chiến, quân đội Nhật Bản sẽ bao gồm đầy đủ tất cả, bao gồm bộ binh, không quân, và lực lượng tự vệ hàng hải.
    Hiện nay, Nhật Bản không có lực lượng cụ thể trong các nhiệm vụ đổ bộ, giống như thủy quân lục chiến vì các chính sách cấm vận. Kể từ năm 2012, khi Nhật Bản đã nới lỏng chính sách tự áp đặt này, một lực lượng đổ bộ được coi là cần thiết cho phép phản ứng nhanh trong trường hợp Trung Quốc quyết định chuyển vào tận các đảo tranh chấp.
    Theo đó, Trung đoàn bộ binh phía tây (WAIR) đã được giao các nhiệm vụ đổ bộ. Quân đội Nhật Bản đã yêu cầu mua 6 xe đổ bộ hiện đại AAV-7A1 từ Mỹ, để trang bị cho một trung đội của WAIR. Kế hoạch mua mới sẽ tăng con số này lên 52 xe, cộng thêm 99 xe tấn công bọc thép bánh lốp (loại 8 × 8) để hình thành một lữ đoàn hàng hải.
  10. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Kệ TQ, Mỹ bàn giao cho Đài Loan 2 máy bay P-3C
    (Kienthuc.net.vn) - Bất chấp việc Trung Quốc phản đối, Mỹ đã bàn giao thêm cho Đài Loan 2 máy bay tuần tra chống ngầm tiên tiến P-3C Orion.
    Theo phương tiện truyền thông Đài Loan, những chiếc máy bay chống ngầm P-3C Orion mà Đài Loan đặt mua của Mỹ đã lần lượt được vận chuyển tới Đài Loan, đợt giao hàng này gồm 2 chiếc P-3C.
    “Một chiếc P-3C được vận chuyển tới Đài Loan vào ngày 13/12. Còn chiếc thứ 2 với số hiệu 3301 đã được vận chuyển tới căn cứ quân sự Bình Đông của Đài Loan vào ngày hôm qua”, truyền thông Đài Loan cho biết.
    Nguồn tin cũng nói thêm rằng, theo dự tính ban đầu thì chiếc máy bay thứ 2 cũng sẽ được bàn giao cho Đài Loan vào ngày 13, nhưng vì quá trình vận chuyển đã dừng lại tại đảo Guam của Mỹ do thời tiết xấu, vì thế đã tới chậm hơn.
    Chiếc máy bay được chuyển tới Đài Loan lần này được sơn màu sắc nổi bật khác với 2 chiếc đã nhận trước đó và còn được đánh số hiệu. Trước đó, ngày 25/9, Đài Loan đã tiếp nhận chiếc máy bay P-3C Orion đầu tiên từ Mỹ.
    [​IMG]
    Ảnh minh họa.
    Trước đó không lâu, Mỹ đã bàn giao 6 trực thăng chiến đấu hiện đại nhất thế giới AH-64E Apache cho Không quân Đài Loan. Việc này đã khiến cho Trung Quốc lên tiếng phản đối quyết liệt.
    Năm 2007, Mỹ đồng ý bán cho Đài Loan 12 chiếc P-3C Orion đã qua sử dụng và được tân trang lại. Tổng giá trị hợp đồng vào khoảng 1,96 tỷ USD. Theo hợp đồng thì 12 chiếc máy bay chống ngầm P-3C sẽ được bàn giao đầy đủ cho phía Đài Loan vào cuối năm 2015.
    Máy bay P-3C Orion được thiết kế cho nhiệm vụ chủ yếu là chống tàu ngầm, ngoài ra nó có thể thực hiện các vai trò khác như trinh sát, chống hạm nổi, tìm kiếm cứu nạn…
    P-3C Orion dài 35,6m, sải cánh 30,4m, trọng lượng rỗng 35 tấn và trọng lượng cất cánh tối đa là 64 tấn. Loại máy bay săn ngầm này có thể đạt tốc độ tối đa 750 km/h với thời gian bay liên tục khoảng 16 tiếng, tầm hoạt động trên 5.000 km. Máy bay có thể mang tải trọng vũ khí lớn gồm ngư lôi, thủy lôi, bom, bom chìm chống ngầm và tên lửa diệt hạm nổi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này