1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tàu ngầm Kilo-636MV và sức mạnh của Hải quân Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 17/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. spyders

    spyders Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    12
    Giả chó riết hồi cũng ngu như chó thiệt à,tìm báo đọc hải quân cẩu tới aden hoạt động như nào nhá
    http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-Quoc...an-bi-cho-chien-tranh-Bien-Dong-post130794.gd
    chocolatelanh thích bài này.
  2. trung1992

    trung1992 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    3
    Như bác huyphuc nói thì tàu ngầm Nga-Đức tốt nhất nhưng mà VN mất danh hiệu tàu ngầm tiên tiến nhất về tay Sin rồi chiếc Type 218SG không biết như thế nào?
  3. huyenthoaimuathu8888

    huyenthoaimuathu8888 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2013
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    350
    Theo Thuyết và luận cứ của giáo sư thì đồ Mỹ toàn là hạ đẳng nhỉ ? hay giáo sư là trưởng phòng maketing của Rosoboronexport?
    Lần cập nhật cuối: 20/12/2013
  4. khanhnam86

    khanhnam86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2008
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    55
    Rất ghét những comment kiểu này. Người ta đưa ra dẫn chứng phân tích rõ ràng, không đưa ra được dẫn chứng nào phản bác lại, nên chắc cảm thấy khó chịu quá nên hỏi đểu.
    Không biết nhưng éo bao giờ chịu học hỏi mà toàn bới móc linh tinh, những người như này đúng đi làm trò hề hay đấy
    suhomang, LarvaNH, HaNoiOld1 người khác thích bài này.
  5. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Rolldock Sea đang đi qua đảo Reunion. Các ông vua ngày xưa bị đầy ở đây .

    [​IMG]



    ====
    ^^ đặc trưng của lợn liệt não và chó hóa dại.

    Dạ thưa anh. Em không muốn làm trưởng phòng. Em chỉ nhắc các anh xóc lọ thông ass nhau cho thật điên cuồng vào, làm sao mà các anh chửa đẻ cho Đài Loan được một cái tầu ngầm. Chỉ cần thế thôi, đừng mơ tầu ngầm titan vội. Là chó là lợn thì mơ có chậu cám đã, đừng mơ ăn cơm vội.

    Các anh thông ass nhau thật điên cuồng vào, làm sao để 200-300 kw của Soryu sánh được với 675 kw của Quebec Class 615 năm 1955.

    Các anh thủ dâm hốc cu't thật kinh điển vào, thế nào để cho công suất AIP của Soryu siêu tân kỳ bằng được một phần một trăm Lira 705 những năm 197x.

    Các anh các chị mút c liếm l nhau bao nhiêu cực khoái, hốc hết đống cu't này đến đống cu't nọ của Mỹ.... Mà Đài Loan không có nổi nửa cái tầu ngầm sau 70 năm liếm đít Mỹ. Cái tầu ngầm thế kỷ 21 choáng nước 4200 tấn có công suất AIP bằng một phần ba cái tầu ngầm năm 1955 choáng nước vẻn vẹn 500 tấn. Siêu tân kỳ tiềm thủy đỉnh Soryu có công suất AIP bằng một phần một trăm năm mươi, viết bằng chữ các chó dại khỏi nhầm, 1/150 của Lira 705 những năm 197x, Lira chỉ bé bằng 3/4.

    Liếm đít Mỹ 70 năm nhục quá, nay chỉ còn cách lấy ****** nhà Mỹ xóc vào cực khoái các ống tổ bà tổ, chỉ biết liếm mút nhau, hốc cu't nhau, chứ còn làm gì.

    Các anh các chị tông ass liếm mút nhau như chó hóa dại, như lợn thối não... mà không làm cho Soryu lên được bằng Quebec, không nặn cho Đài Loan cái tầu ngầm... thì các anh các chị chỉ là chó hóa dại, chỉ là lợn liệt não, chưs có là cái gì đâu mà phải động cỡn.

    Lợn thủ dâm trên đống phưn, chó hốc cu't. Có sủa nữa tru nữa, sủa tru thêm 70 năm nữa, thì cũng chỉ có thế. Liếm đít hốc cu't thằng Mỹ chỉ được đến vậy. Thằng Tầu nó không theo Mỹ nên nó thoải con gà mái đóng tầu hạt nhân, đặt IBCM lên đó. Còn thằng Nhật Bản liếm đít Mỹ, nên phải xóc lọ mút dái liếm lìn nhau với cái máy nhiệt chạy O2 lỏng bằng 1/150 Lira. Tầu Khựa nó chưa có Lira, nhưng cái lò hạt nhân mèng nhất cũng bằng 70 lần cái Soryu.

    ========




    Nó có tiền thì nó cứ mua. Nhưng cái thằng đần này nó đã từng mua Matador, rồi cũng đem làm ****** thọc cực khoái giun sán giòi bọ Việt Nam. Matador thuê Nobel làm, nhưng yêu cầu là giảm sức xuyên để bắn chính xác, nó định bắn lọt khe cửa, thay cho bắn sập mợ nó luôn nhà.

    Vậy nên bọn hợi này không mua Type 214 lun cho lành, mà thay vào lắp ra một hồi, lại thành con Matador dở người thôi.


    ====



    Vấn đề các nước không dùng pin H2-O2 mà dùng máy nhiệt, thì có nhiều. Nhưng các nước lớn không tiếc tiền như Pháp và Nhật thì chỉ có một điểm. Đó là họ không mua được hàng Nga, hoặc họ muốn bán cho các nước không được xài hàng Nga. Pin H2-O2 hiện nay chỉ có một nguồn duy nhất, là sản phẩm liên doanh Nga-Đức do Siemens đứng bán. Siemens có thị trường, nhưng Nga mới là kẻ đóng góp chủ yếu về khoa học, và nắm độc quyền cả kỹ thuật lẫn nguyên liệu một số khâu then chốt, nên không thể thay thế.

    Ngoài ra, Nga còn một bản riêng nhưng không tốt bằng, chủ yếu là dự bán cho những nước bị EU cấm vận.

    Ví dụ về Thụy Điển. Thì nước này trung lập và có ngân sách quân sự rất ít. Vậy nên nước này đóng tầu ngầm theo truyền thống chỉ để nghiên cứu khoa học quân sự và... bán. Tuy nhiên Đức đã mua Kockums, nên chắc cái máy Soryu đã trên đường tuyệt chủng. Kockums dùng máy đốt ngoài chạy oxy lỏng, lắp lần đầu trên "tầu ngầm Gô Tích" Gottland Class. Gottland Class gây ấn tượng mạnh được Mỹ thuê về tập. Soryu lắp máy Kockums nhưng qua Kawasaki rửa tiền. Cùng là dùng máy Kockums, nhưng rõ ràng Nhật-Thụy khác xa nhau, Nhật không thiếu gì tiền.

    Pháp làm ra MESMA là tuốc bin hơi nước đốt bằng O2 lỏng. Nhằm vào những anh sợ tốn khi xài H2. Tuy nhiên, vinh quang MESMA là lắp cho anh S-80, chương trình tốn mấy tỷ Âu nhưng đóng gần xong mới biết không nổi lên được. Đúng đẳng cấp.
    ===





    Mấy con 636 Varshavianka nhà Việt Nam không phải là mới mẻ gì, điều này là lành mạnh. Ngay từ đầu đã quăng xiền mua tầu ngầm hiện đại nhất, thì mới đáng lo. Sing nó không phải giỏi về quân sự, nhưng riêng lái tầu ngầm nó cũng thạo mấy chục năm rồi.

    Ở Đông Á này, ngoài các AIP nhiệt thực chất là ******, thì Trung Quốc vẫn là số đỉnh. Bên Nam Á là Ấn Độ. Cả hai chúng đều có tầu hạt nhân. Mà đã là tầu hạt nhân thì các AIP nhiệt là ******.

    Về tầu chạy điện. Thì Ấn Độ cũng đang có hai chương trình. Một là chương trình với Pháp lắp MESMA cho tầu ngầm Pháp. Hai là lắp pin H2-O2 của Siemens cho 877 Paltus cải tiến. Tuy nhiên, chính trị Ấn Độ phức tạp.

    Nếu như nói về sử dụng pin H2-O2 thì có mấy điểm này. Một là, nó có cả thành phần không thể thiếu của Nga và Đức, nên phải né cấm vận cả EU và Nga. Nhật Bản không thể mua được pin này, vì Nga không bán, trong khi Xẻng cũng đã mua tên lửa Nga rồi. Một số nước khác , ví dụ giả sử Bắc Triều Tiên có tiền trưng ra, thì cũng bị EU cấm vận không được mua. Hiện chỉ có 2 bản, một là Nga đóng góp với Đức ra đồ chung, hai là Nga tự trồng một bản tồi hơn cho các trường hợp như Bắc Triều Tiên có tiền mua. Trong phần góp chung, thì Nga góp nhiều hơn về khoa học và vật liệu, Đức góp nhiều hơn về kinh doanh. Phần chủ yếu của Nga là các điện cực âm bằng kim loại hiếm hoạt hóa, cả kỹ thuật và nguồn nguyên liệu đều chỉ có Nga có. Phần khoa học chủ yếu của Đức là màng lọc Proton.

    Hai là. Thực chất vận hành pin H2-O2 rất tốn. Chủ yếu là tốn cái trạm chế tạo H2-O2 hậu cần. Pin này có các đặc tính của máy phát điện, pin dùng một lần, và ắc quy. Nó có thể bơm như bơm xăng bơm dầu, có thể tự nổ máy phát để xạc.... Nhưng khi bơm thì nó mới nổi trội điểm mạnh, và khi đó thì giá thành "nhiên liệu" cho tầu rất đắt so với diesel thường.


    Ngoài Nga-Đức, thì trên thế giới các pin H2-O2 đều là đồ nhảm nhí, không khác gì nhiều pin này hồi đầu thế kỷ 19. Các pin sơ khai đó đều rất đắt và không chứa được nhiều, chỉ dùng vào những công việc của ******, như thủ dâm, tông ass.... dành cho chó lợn.

    Nếu như đánh giá đủ bộ, thì pin H2-O2 cần những điểm sau: điện cực âm do Nga độc quyền kỹ thuật chế tạo và nguồn nguyên liệu. Nguyên liệu là các kim loại hiếm nhưng rẻ, do Norilsk Nickel tích lũy khi họ mua các mỏ kim loại hiếm khắp thế giới, kể cả ở Mỹ. Phần cấu tạo pin có mấu chốt là màng lọc proton nano do Siemens nắm li-xăng. H2 vẫn chưa có cách nào chứa được ngon lành, vẫn là các chai khí nén. O2 thì từ hồi các 615 Quebec 1955 đã được chứa trong bình lỏng, các bình này làm bằng titan, 10 bar, -200 độ C. Những bình chứa O2 lỏng này đều có nguồn gốc kỹ thuật Nga, hầu hết do Nga làm, nhưng bán khắp châu Âu và cũng dễ kiếm. Cả ba mấu chốt kỹ thuật này đảm bảo rằng chỉ có Nga-Đức có được những pin này.

    Chính vì những khó khăn trên, nên nhiều nước sử dụng những phương án khác. Có hai phương án được chú ý nhiều là máy Stirling của Kockums Thụy Điển và MESMA của Pháp. Đáng chú ý là Kockums đã được Đức mua, nên hiện nay cái đồ này khó kiếm.

    Kockums chế tạo thành các modul, mỗi modul 50 kw, nhưng có thể tăng công suất đột xuất lên 75kw. Nhiên liệu và O2 được đốt ở áp suất cao, bơm trả ra biển. Nhiệt năng được truyền trong nồi hơi nén N2 truyền nhiệt. Khí He lấy nhiệt năng từ N2 giãn nở sinh công.

    MESMA là modul 200-300kw, tuốc bin hơi nước. Chất đốt là cồn, đốt bằng O2 lỏng.

    Cả hai Kockums và MESMA đều dùng đốt ngoài để dễ bơm ra biển. Tuy nhiên, MESMA phải dùng cồn vì quá nhái, không sử lý được quá nhiệt khi đốt bằng O2 nguyên chất, một khó khăn của những máy móc kiểu này.

    Cả hai Kockums và MESMA đều chỉ sử dụng một mấu chốt kỹ thuật là bình chứa O2 lỏng, cái này đã được Liên Xô vận hành từ Quebec 615 1955. Ngoài ra, nhưng kỹ thuật khác như chống quá nhiệt, hấp thụ hay bơm ra ngoài.... đều đã được Xô-Đức làm từ lâu.

    Điều quan trọng là, tuy là dễ mua và rẻ, nhưng các AIP nhiệt như Kockums và MESMA đều là giải pháp ngược. Nga-Đức bỏ máy nhiệt chại pin vì máy nhiệt ồn. Còn Kockums và MESMA dùng máy nhiệt thay thế pin.

    Nga-Đức chạy pin H2-O2 là chạy pin hay chạy AIP ? đương nhiên, điều chắc chắn là Nga-Đức khi chạy pin H2-O2 là họ chạy pin, chạy ắc quy, chạy máy phát điện không ồn. Vì pin H2-O2 khỏe như máy phát, bơm được như bơm xăng bơm dầu, lại xạc được như ắc quy. Còn pin H2-O2 có phải là AIP không ? thì bản thân AIP là khái niệm thủ dâm dành cho các chó dại. Các tầu chạy ắc quy cũng AIP chứ sao, chỉ có là trữ năng ít hay nhiều. Chỉ có tầu ngầm hạt nhân là lặn được hàng năm - vận hành liên tục, mà không phải nổi lên lấy không khí.

    Như vậy, Nga-Đức là chạy pin, nhưng các chó dại lừa đảo là họ chạy AIP. Phong trào lừa đảo nào cũng ồn ào vì đạo quân chó dại. Lớp thuộc địa thế hệ 3, tương ứng ww3, là lớp thuộc địa được cai trị bằng đàn chó dại trong xã hội thông tin.


    Các AIP cho phép tầu lặn lâu hơn, kể cả các AIP máy nhiệt như Kockums và MESMA. Nhưng nếu bảo Nga và Đức dùng các máy AIP nhiệt vào thời buổi này là hài hước. Đã là AIP nhiệt, thì không có cái gì hay bằng hạt nhân. Trước khi có hạt nhân thì Nga và Đức đã có cả núi AIP nhiệt, tất cả đều mạnh mẽ, chứ không ****** thủ dâm xanh rờn như Kockums và MESMA.

    Chúng ta đã ví dụ trên. Quebec 615 (không có tên Nga, Quebec là mã NATO), là loại tầu ngầm nhỏ, choáng nước khi lặn chỉ có 500 tấn, chưa bằng một phần tám Soryu 4200 tấn, nhưng Quebec 615 mang máy AIP 900 ngựa=675 kw, gấp hơn 3 lần Soryu. Đó là các Quebec 615 trước hạt nhân. Đến hạt nhân thì như đã nói, Lira 705 có choáng nước 3180 tấn, bằng 3/4 Soryu, nhưng công suất AIP gấp 150 lần, chỉ tính máy chính thì Lira 705 là 30 ngàn kw.
    Cái tầu Đức ww2 của Helmuth Walter cũng có công suất 1800 ngựa. http://ttvnol.com/threads/tau-ngam-...i-quan-viet-nam.566572/page-211#post-13439047. http://www.sonar-ev.de/images/stories/leseproben/Heft_19.pdf.

    Nói cho rõ hơn. Quebec 615 là lớp tầu ngầm nhỏ, trang bị 1955-1957, phục vụ đến 198x . Chúng có choáng nước chìm 500 tấn. Tầu có một máy AIP là máy diesel dùng O2 lỏng, CO2 và nước thải ra được hấp thụ bằng vôi. Máy AIP của tầu 900 hp=675 kw. Ngoài ra, tầu có 2 máy dùng không khí 700 hp mỗi=520 kw mỗi, và thêm một motor điện chạy ắc quy khi lặn 100 ngựa=75kw.
    http://www.deepstorm.ru/DeepStorm.files/45-92/dts/A615/list.htm


    Như vậy, Bảo Nga-Đức chạy các máy nhiệt, tuốc bin và pít tông.... thì rất hài hước. Pin H2-O2 của Lada là phiên bản phát triển sau, chúng không phải AIP, mà thực chất chúng là ắc quy, nối tiếp các ắc quy chì của 636 Varshavianka và 877 Paltus. Tất nhiên, Nga cũng có thể lắp một cái máy như của Quebec 615 thêm vào cho Lada, dùng chung bình O2 lỏng. Nhưng điều đó không cần thiết lắm.

    Vậy tại sao Liên Xô bỏ máy nhiệt, cụ thể là hạt nhân, để đổi sang chạy pin. Khi mà Lira 30 ngàn kw.

    Vấn đề là, có hai loại tầu ngầm tấn công hạt nhân. Một loại là tầu theo đuổi các tầu chở đạn chiến lược của địch, thì không thể bỏ được hạt nhân. Nhưng các tầu phục kích chiến thuật, thì khi dùng hạt nhân hay các máy nhiệt khác sẽ gây ồn trong lòng biển, các tuốc bin hạt nhân luôn phải vận hành. Điểm nổi trội của các tầu ngầm điện là khi chúng thả neo phục kích ở đáy biển, bọc một lớp cao su dày hàng tấc như tầu ngầm Nga hấp thụ sonar. Paltus tiếng Anh là Halibut, một loại cá thờn bơn lớn nổi tiếng về ngụy trang ẩn mình phục kích nằm đáy biển.


    Như vậy, có thể tóm tắt rằng: Khái niệm AIP là lừa đảo, nhồi sọ các chó lợn. Tầu ngầm Nga-Đức chạy ắc quy, pin H2-O2 cũng là một loại ắc quy. Còn việc quay lại dùng các máy nhiệt là lừa đảo ngu xuẩn đến hài hước, cám này chỉ vào tai các chó lợn.

    Riêng về Lada Trung Quốc. Pin H2-O2 của Lada là Siemens, vậy nên, Trung Quốc không mua của Nga, mà ký hợp đồng tay ba để mua trực tiếp từ Siemens. Điều này là chính xác và không ảnh hưởng đến việc sử dụng pin H2-O2 của tầu.
    Lần cập nhật cuối: 21/12/2013
    tuananhkttt, suhomang, halosun6 người khác thích bài này.
  6. alo_cho_anh

    alo_cho_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    268
    Tàu của ta đi lâu nhỉ mãi mà chưa về tới nhà. Theo tôi nghĩ khi về gần tới biển Đông nhà ta thì thả tàu xuống cho nó hoành tá tràng, tiện thể làm một vòng tuần tra luôn rồi về cảng
  7. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047

    Lại nhớ đến TMI-II đã giết chết ngành xây lò hạt nhân Mỹ năm 1979. Lõi lò chảy, nước lõi bay hơi sạch, gió thổi đúng vào thủ phủ bang cách từ 15-30 km. Người ta giấu thông tin lõi chảy trong 5 năm liền, cho đến năm 1984 mới cho robot vào quay phim chụp ảnh. Từ đây sinh ra cái huyền thoại "vụ nổ hydro" được sử dụng trong Fukushima. Các kết quả nghiên cứu ung thư ở vùng TMI-II bị bưng bít hoàn toàn cho đến nay.

    Nhành hạt nhân Mỹ có một môn khoa học chuyên chế ra các "vụ nổ hydro", tức các kịch bản lừa đảo để nhồi sọ các chó dại mỗi khi có các sự cố. Bên Mỹ, thùng lò nứt, rỗ, hay nước lõi chảy như tháo cống... là chuyện cơm bữa. Nếu không có các môn khoa học như "vụ nổ hydro" thì ngành hạt nhân ấy chết tức khắc.

    Mình chỉ ví dụ thế này. Người Mỹ đặt các thanh nhiên liệu trong lò quân sự đến 20 năm . Và các chó dại xóc lọ tự hào. Trong số các lò hạt nhân trên thế giới, thì chỉ có các lò neutron nhanh ít hao. Chỉ có Liên Xô vận hành các lò neutron nhanh cho tầu ngầm, là lớp Lira. Thật ra, Liên Xô không lắp các lò đó cho Lira để vì tiết kiệm, mà mục đích chính là an toàn, các lò chì tự đông lại kể cả khi trúng đạn vỡ. Chiếc K-27 là thử nghiệm loại lò này trước khi trang bị cho Lira, tầu bị rò phóng xạ, sau đó được đánh đắm để ủ giảm xạ, nay định kéo lên, chì đông lại ngay khi dừng lò rất an toàn. Trong thời gian khảo sát để kéo lên, người Nga đã mời một số đàn chó dại "Tháng 9 năm ngoái, một đoàn thám hiểm Nga - Na Uy hợp tác đã tiến hành kiểm tra xác tàu bằng tàu lặn đặc biệt điều khiển từ xa, trang bị máy ghi hình. Họ không tìm thấy dấu vết rò rỉ phóng xạ, nên tình hình của K-27 có thể được xem là tạm an toàn. " Khỏi phải nói về chó dại Việt Nam.

    Nhưng vấn đề là, ngoài hiệu quả là an toàn, thì các lò kim loại nóng chảy neutron nhanh đem lại một hiệu quả khác. Đó là tỷ số tái sinh lõi của nó rất cao. Lò này là ước mơ của bên Mỹ. Khi tỷ số tái sinh lõi CBR quá 1, tức 1 hạt nhân phân rã thì sẽ có hơn 1 hạt nhân Pu được hình thành từ U238, thì thực chất là sẽ đốt U238 chiếm 99,2% trong uran tự nhiên. Còn các lò điện dân sự Mỹ chỉ dùng được 0,6% uran tự nhiên.

    Các lò quân sự Mỹ dùng được rất ít, chỉ 0,2-0,3% uran khoáng. Chúng làm giầu rất cao và neutron thừa được hấp thụ hết vào các điều khiển, rất ít tái sinh đến mức hầu như không có. Các lò này khi làm giầu bỏ lại 0,2% uran khoáng = số U235 trong DU. Số uran làm giầu được chỉ dùng một nửa là bỏ.

    Cứ tính trung bình mỗi cân nhiên liệu phân rã tương đương với 4 triệu cân than, 2 triệu cân dầu... Mỹ hiện dùng mỗi năm 1 tỷ tấn than + 1 tỷ tấn dầu, tức 750 tấn nhiên liệu phân rã. Như thế cái bãi thải 750 ngàn tấn DU của Mỹ, nếu đốt bằng các lò đã đẩy Lira, thì sẽ được 1 ngàn năm. Nếu chỉ tận dụng 60% thì được 600 năm. Không cần phải hút máu dân Việt nam bù lỗ điện gió Bạc Liêu trả cho GE.


    Thật ra. Lira là lò nhỏ, nên neutron hao qua vỏ lò. Tỷ số tái sinh CBR của các lò Lira này cũng mới chỉ ấp xỉ 1 chưa đến 1. Nhưng chuyện đó không quan trọng, chỉ với một cái lò điện nhỏ 350 mw (e), gấp 12 lần lò Lira, cũng thừa đủ CBR lớn hơn 1. Hiện nay các lò điện đều 1000 mw trở lên. Mặt khác, do điều kiện kỹ thuật chưa tốt, nên Lira dùng hợp kim chì-bismuth, chúng hấp thụ neutron làm giảm tái sinh, chuyển ngữ tiếng Anh các lò này là SVBR. Các lò tiên tiến hơn là BREST, chúng dùng chì làm giầu Pb-208 (Neutron scattering lengths and cross sections).

    Như chúng ta đã nói. Nga không bán các lò này. Chúng đắt là một, Mỹ đi hút máu chó dại còn hơn mua của Nga lò đốt đống DU phơi sa mạc. Hai là, chủ yếu là Nga và Canada đang còn nhiều uran khoáng, hiện giá cao ngất so với trước đây, Mỹ-Pháp dã cạn trước 199x vì hạt nhân máu chó ăn vã tài nguyên của họ.

    Lò đẩy Lira không được bán, và chẳng phải tân kỳ gì (đã hơn 50 tuổi). Nhưng chúng vẫn là ước mơ của thế giới hôm nay. Nó là chìa khóa để giải quyết mọi mặt CO2 với biến đổi khí hậu... Nói như thế để các chó dại thêm hứng phấn khi hốc cu't mút c liếm l Mỹ. Nếu các chó dại đang lải nhải sủa về biến đổi khí hậu và CO2 tỉnh ra, thì có thể xếp hàng sang mút c Putin đến khi nó cực khoái, là mọi chuyện được giải quyết, 600 năm nữa nước Mỹ không thải mẩu CO2 nào nữa.



    Quay lại với cái Lira. Nó là rất an toàn, bất chấp cái lò thử nghiệm trên lớp tầu trước K-27 rò vỏ lò. Chó dại tiếng Việt sủa về cái K-27 thì nhiều, nhưng chúng ta không nói chuyện đó ở đây.

    Một phụ phẩm của lò là nó rất tiết kiệm nhiên liệu. Như nói trên, lò quân sự Mỹ hầu như không có tái sinh. Nhưng lò của Lira tái sinh xấp xỉ 1. Nhiên liệu vẫn có hao, nhưng không đáng kể. Nếu tính ra, thì mỗi cái tầu Lira 705 chạy liên tục trong 40 năm không hết nhiên liệu.

    Thế tại sao Liên Xô không xóc lọ cực khoái với 40 năm, mà nhường Mỹ 20 năm. Lira 8 năm một lần phải thay nhiên liệu. Thật ra, có nhiều lịch cho Lira, nếu như nó còn chạy thì người ta sẽ tăng. Ban đầu người ta định 3 năm, vừa thay đảo vừa tháo ra xem xét. Sau này, nếu như Lira còn chạy, thì người ta có thể cho phép nó sử dụng những nhiên liệu lâu hơn 8 năm. Tại sao ? Vì trong thời gian đó Lira hầu như chưa hao nhiên liệu.

    Thế sao lại thay nhiên liệu cho Lira. À, vì nhiên liệu cũ , mòn, mỏi... Đó là Liên Xô và Nga sử dụng gia công một như titan để làm vỏ ống Zr-Nb rất cứng và sạch. Bên Mỹ là hợp kim số 4, nó có nhiều tạp chất, nhưng mềm hơn dễ gia công. Các tạp chất của Mỹ phản ứng vơi neutron làm vỏ ống fuel rod nó biến chất.

    Nhưng các đồng chí bộ đội Mỹ vẫn sống cạnh cái đống nhiên liệu đó 20 năm, thông ass xóc lọ nhau. Tất nhiên lò hạt nhân quân sự hiện đại được hàn kín. Nhưng đó là đời thường, khi sự cố mới cháy nhà ra mặt chuột.



    ===
    Tóm lại là, Lira đã dừng phục vụ từ 199x. Lira bắt đầu phục vụ từ 1971, chiếc cuối nhận nhiệm vụ 1981, tất cả đều dừng sau 1996. Tại sao một tầu ngầm kinh dị như thế, là ước mơ của nhân loại như thế, lại dừng ? Có hai lý do.

    Một là. Mỹ quá đụt. Liên Xô đã từng đóng các tầu ngầm chạy nhanh lặn sâu. Như Anchar 44,7 knot. Hay Plavnik lặn sâu 1000. Lira cũng đi 41 knot chỉ sau Anchar, nhưng lớp Anchar chỉ có một chiếc. Mỹ đụt quá thì Liên Xô dùng những tầu đó làm gì. Mỹ tốc độ 25 lặn sâu 240. Vậy thì Nga chỉ cần Yasen tốc độ 35 lặn sâu 600 là quá thừa thãi, việc gì phải triệu đến bọn Lira-Anchar-Plavnik cho tốn kém.

    Hai là. Lira-705 là thủy tổ của 636 Varshavianka. Các tầu này là các tầu tấn công chiến thuật. Do đó, chuyển sang chạy điện cho thật là êm. Chiến thuật chủ yếu của các tầu này là phục kích, rải mìn... các tầu chạy điện Nga khi bỏ neo đáy biển là hố đen trong đại dương. Trong khi đó, các Yasen có nhiệm vụ đi theo các tầu hạt nhân chở đạn chiến lược của địch, thì không thể bỏ máy hạt nhân.

    Thực chất, trước đây có hai loại tầu ngầm tấn công chiến lược, là ngư lôi và đạn có cánh. Anchar là đạn có cánh, Plavnik là ngư lôi, còn Lira là tấn công chiến thuật. Nay Yasen gồm cả đạn có cánh và ngư lôi. Còn tấn công chiến thuật chuyển cho 877 Paltus và truyền đến 636 Varshavianka.
  8. huyenthoaimuathu8888

    huyenthoaimuathu8888 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2013
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    350
    ầy ! em chỉ là thằng hóng hớt thôi chẳng biết chút gì về khoa học kỹ thuật quân sự cả nhưng thấy giáo sư Phúc cỏ vẻ hơi cực đoan về những thành tựu kỹ thuật quân sự Mỹ. Nếu không có Mỹ đứng thì Đài Loan chỉ là lịch sử rồi. Không còn là vũng lãnh thổ nữa. Còn Nga cũng có mặt yếu đấy thôi nếu không thì chẳng mua công nghệ đóng tàu Mistral của Pháp. Còn Trung Quốc đã có sản phẩm nào " Thuần Tàu " chưa nhỉ ? hay toàn là kế thừa có chọn lọc ....
    heorung1609 thích bài này.
  9. picobebong

    picobebong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    25
    Chẳng có loại vũ khí nào tuyệt đối hoàn hảo cả! Mọi người đều biết như vậy( tất nhiên trừ các loại động vật). Nga, Mĩ, Tàu... đều có cái hay nhưng ngặt nỗi pro Mĩ chân chính dạo này như lá mùa thu còn pro Tàu chân chính thì như sao ...đêm 30 tết nên bác Phúc mới vô đối
  10. huyenthoaimuathu8888

    huyenthoaimuathu8888 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2013
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    350
    Báo cáo các chó dại. Theo yêu cầu của Trung Quốc, Mỹ đã rút công nhận Đài Loan. Từ đó Mỹ coi Đài Loan là một vùng lãnh thổ thuộc Trung Quốc. Trong các tài liệu nhà nước Mỹ không còn gọi là Trung Hoa Dân Quốc, mà gọi là tai oăn.

    Nếu các chó dại không tin thì vào cái nồi cám cho wiki thời gian Mỹ quan hệ với roc là trước 1979
    http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_relations_of_the_Republic_of_China
    Cái này thì rõ ràng rồi giáo sư không cần dẫn chứng bởi đây là điều kiện khi thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc ( nước nào có quan hệ với Trung Quốc thì không có quan hệ chính thức với Đài ) . Nhưng Trung Quốc từ 1975 đến nay sao vẫn không thu hồi lại Đài Loan đi nhỉ ? Chúng ta vẫn thừa hiểu là có Mỹ đứng sau hậu thuẫn cho Đài Loan . Còn Tàu ngầm có thể do học thuyết chiến tranh của Mỹ Không cần đến tàu ngầm thông thường nên không ưu tiên phát triển.Giáo sư có biệt tài liên hệ từ Khoa học kỹ thuật quân sự sang kinh tế chính trị như ma trận ấy. Xét về tổng thể Mỹ vẫn là nước Vĩ đại nhất từ khi lập quốc đến nay vẫn chỉ một bản hiến pháp không cần sửa đổi chỉ bổ sung các tu chính án thôi

Chia sẻ trang này