1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Quân Nhân Dân Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaputin, 23/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.086
    Đã được thích:
    2.555
    Có cái này mới nè bác Tom
    "Ký kết các hành động về việc thực hiện giai đoạn đầu của công việc trên tàu khu trục nhỏ "Gepard-3.9" cho Hải quân Việt Nam" buồn ngủ quá nhờ GOOGLE dịch đỡ vậy!
    Chủ yếu kiểm ta năng lực nhà máy, cải tiếng công nghệ, KIỂM TRA PHẦN THÂN TÀU VÀ CẤU TRÚC THƯỢNG TẦNG"
    [​IMG]
    http://www.armstrade.org/includes/periodics/news/2013/1219/101021836/detail.shtml
    Lần cập nhật cuối: 20/12/2013
    suhomang thích bài này.
  2. Fonseca

    Fonseca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2010
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    63
    Em muốn ra với các chị
    [​IMG]
    Connuocviet, yetkieu, HaNoiOld6 người khác thích bài này.
  3. theanh.81

    theanh.81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    M3 đấy hử bác?
  4. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.086
    Đã được thích:
    2.555
    silentlove87tombuys thích bài này.
  5. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Việt Nam sản xuất sát thủ diệt hạm Kh-35UV

    Việt Nam đã tạo ra năng lực sản xuất tên lửa chống hạm tiên tiến Kh-35UV trang bị trên các tàu tên lửa Nga trong tương lai.
    Theo tạp chí công nghiệp - quốc phòng hàng tuần (Nga), trong năm 2013, Việt Nam có kế hoạch tạo ra năng lực sản xuất tên lửa chống hạm Kh-35 Uran UV - một sản phẩm tên lửa được phát triển với sự giúp đỡ của Nga, tương tự như loại hình sản xuất tên lửa BrahMos của liên doanh hàng không Nga - Ấn Độ.

    Tạp chí này dẫn lời Giám đốc Liên bang về Hợp tác Kỹ thuật Quân sự (FSMTC), ông Mikhail Dmitriev nói rằng, lĩnh vực hợp tác kỹ thuật - quân sự Nga - Việt Nam có triển vọng phát triển tốt hơn nữa trong tương lai gần, bất chấp những tác động cạnh tranh khốc liệt trên lĩnh vực xuất khẩu quốc phòng thế giới hiện nay.

    "Trong điều kiện hiện tại và các hợp đồng chuẩn bị được ký kết, Việt Nam có đầy đủ cơ sở để trong ngắn hạn, trở thành một đối tác hợp tác kỹ thuật - quân sự số 1 của Nga trong khu vực Đông Nam Á", ông Dmitriev nói.
    [​IMG]
    Theo báo Nga, Việt Nam bắt đầu tạo ra năng lực sản xuất tên lửa chống hạm Kh-35UV (có nguồn gọi là Kh-35EV) trong năm 2013.

    Ông nói thêm rằng, trong các cuộc họp của Ủy ban liên chính phủ FSMTC gần đây, hai bên đã không chỉ thảo luận về việc cung cấp các mẫu vũ khí làm sẵn, mà còn tập trung vào các dự án hợp tác cùng phát triển, thành lập liên doanh và các trung tâm dịch vụ cung ứng thiết bị quân sự trước đây.

    Ông Dmitriev nhấn mạnh vào dự án phát triển chung loại tên lửa chống tàu tiên tiến Kh-35 Uran-UV (Уран-УВ) giữa Nga và Việt Nam. Ngoài ra, hai bên cũng đã thảo luận về khả năng Việt Nam sẽ mua thêm một tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion-P thứ ba, cũng như các máy bay chiến đấu đa chức năng Su-30MK2 và các hệ thống tên lửa phòng không.

    "Thực tế là Nga và Việt Nam đã lên kế hoạch tạo ra loại tên lửa mới dựa trên nguyên bản tên lửa chống tàu Kh-35 Uran trong tháng 2 năm nay (2/2013)", ông Dmitriev tiết lộ.

    "Trong năm nay, Việt Nam có kế hoạch tạo ra năng lực sản xuất tên lửa chống hạm dựa trên loại Uran của Nga, giống như loại hình phát triển sản xuất chung trong dự án tên lửa BrahMos của Nga - Ấn Độ", vị quan chức FSMTC nói.

    Còn theo báo cáo cuối năm 2012 của Tập đoàn Tên lửa Chiến thuật (KTRV) cho biết, trong năm 2012, KTRV đã tiến hành các cuộc họp kỹ thuật theo đơn đặt hàng của Việt Nam về việc phát triển hệ thống tên lửa chống hạm Uran-V. Tháng 4/2012, ba bản thiết kế bổ sung đã được KTRV giao cho Việt Nam theo hợp đồng đã ký kết.

    Theo KTRV, trong năm 2012, hai bên đã tiến hành thảo luận và thống nhất về phương diện kỹ thuật và giá cả hợp đồng cùng các điều kiện thực hiện cho dự án sản xuất tên lửa Kh-35 Uran-UV tại Việt Nam. Chi phí được báo cáo cho hợp đồng vào khoảng 1 tỷ USD.

    Các thông số kỹ thuật về tên lửa chống hạm Uran-UV của Việt Nam chưa được tiết lộ, nhưng theo Đài Tiếng nói nước Nga, tên lửa Kh-35UV sẽ có tầm xa tấn công mục tiêu lên tới 300 km và mang theo đầu đạn nặng tới 300 kg. Tên lửa được thiết kế để có thể hoạt động trong bất kỳ điều kiện thời tiết nào, có thể chống lại mức độ gây nhiễu cao và cường độ hỏa lực mạnh của đối phương. Như vậy, so với nguyên mẫu, tên lửa Việt - Nga hợp tác sản xuất có tầm bắn được nâng lên gấp đôi.

    Ông Igor Korotchenko, người đứng đầu Trung tâm Phân tích Thị trường Vũ khí Toàn cầu của Nga cho biết: "Đây là loại tên lửa cận âm hiệu quả cao. Nó có thể vượt qua phòng không của bất kỳ lực lượng hải quân nào. Tất nhiên, tên lửa sẽ được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu của Việt Nam, giống như tên lửa BrahMos được liên doanh Nga-Ấn phát triển.

    Tớ thích nhất cái ý điều chỉnh phù hợp với nhu cầu và điều kiện tác chiến của Việt Nam. Mô hình công ten nơ (giống club -K)? Mô hình xuồng cao tốc tên lửa...mô hình nhà tớ tối kiến là bệ phóng dưới khinh khí cầu chiếm lĩnh cao độ nâng tầm "nhìn" vượt quá đường chân trời đáng kể và có thể xem là bệ phóng cố định trên không ha ha:)
    Đừng ném đá tớ nhá...chuồn đây he he
  6. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Dự án này xem ra nên lưu ý để cứu vinaline nhà vịt còn tồn khá nhiều công hé hé

    Nga ra mắt biến thể Kh-35UE đặt trong container


    Hệ thống này được đặt trong container có hình dáng không khác gì container hàng hóa thông thường, nên người ta có thể bố trí trên các phương tiện dân sự (tàu thương mại, tàu hỏa, xe tải) di chuyển khắp nơi,

    [​IMG]
    Hệ thống tên lửa đặt trong container hàng hóa dùng Kh-35UE.

    (ĐVO) Tại triển lãm công nghệ chế tạo máy 2012 diễn ra tại Zhukovsky, công ty Morinformsistema-Agat đã giới thiệu biến thể hệ thống tên lửa chống hạm phóng từ container sử dụng tên lửa Kh-35UE với hệ thống đầu tự dẫn và bắt mục tiêu mạnh hơn.

    “Hệ thống tên lửa phóng từ container với tên lửa hành trình Kh-35UE khác với biến thể đầu tiên ở hệ thống đầu tự dẫn và bắt mục tiêu tiên tiến hơn,” đại diện công ty Rostislav Atkov cho biết.

    Kh-35UE là biến thể xuất khẩu của tên lửa hành trình Kh-35U, có tầm bắn tối đa lên tới 260km, lắp đầu tự dẫn radar chủ động mạnh hơn có tầm phát hiện mục tiêu 50km.

    Năm 2011, Morinformsistema-Agat đã trình diễn hệ thống tương tự Club K tại triển lãm hàng không MAKS, trang bị 4 đạn tên lửa hành trình siêu âm 3M54TE.

    Hệ thống này được đặt trong container có hình dáng không khác gì container hàng hóa thông thường, nên người ta có thể bố trí trên các phương tiện dân sự (tàu thương mại, tàu hỏa, xe tải) di chuyển khắp nơi, bí mật tiếp cận đối phương mà khó bị phát hiện hoặc phân biệt.

    Tuy nhiên, hệ thống này không phục vụ trong lực lượng vũ trang Nga. “Chúng tôi đang có cuộc đàm phán với khách hàng tới từ khu vực Châu Á – Thái Bình dương,” ông Atkov nói. Nhưng ông không cho biết danh tính quốc gia đàm phán.

    Con ai trồng khoai đất này. Ôi chả nhẽ Hải Phòng, Nghi Sơn, Cửa lò, Vũng Áng, Chân Mây, Đà nẵng, Dung Quất, Qui Nhơn, Vân Phong....Cam Ranh và XYZ đều thành quân cảng hết á. Lịt mịa đầu óc nhà vịt thế mà khủng quá. Một sách lược chống lấn chiếm, tiếp cận trên biển cực kỳ hay, không những tàu bè "dân sự" nhà vịt bơi khắp nơi mà Nhật Bổn, Ấn.... cũng tăng cường vận tải biển bất thường ở BĐ có trời biết nhà vịt có quá giang vài công!? Có câu gậy ông đập lưng ông hay vỏ quýt dày có móng tay nhọn là thế. Nước lạ, tàu lạ tưởng mình vô đối về chiêu độc hô biến tàu chiến thành tàu dân sự để lừa hàng xóm té ra nhà vịt đã thủ sẵn bài vở khá kỹ và khó tiên liệu. Cao nhất ắt có cao nhân trị:D:D:D
    Mới nhớ ra CP vừa yêu cầu phải gấp rút hoàn thanh dự án cải tạo nâng cấp QL1A, đường HCM đoạn qua Tây nguyên trong năm 2015...có lẽ có nhu cầu cấp thiết nâng cao năng lực vận tải công ten nơ xuyên việt à? Một biến thể đường bộ mô hình đường sắt thần chết của liên xô cũ làm rợn gáy Mỹ và Na to một thời chăng!?
    Lần cập nhật cuối: 21/12/2013
    cu-botridunghtvc thích bài này.
  7. Jamelee

    Jamelee Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    9
    "Những tổ hợp tên lửa này đã đưa lực lượng pháo binh – tên lửa phòng thủ bờ biển trở thành lực lượng mang tầm chiến lược – chiến dịch, như một lá chắn thép răn đe và ngăn chặn mọi mưu đồ xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của các thế lực với tham vọng thống trị biển khơi.

    Trong tương lai không xa, cánh tay của pháo – tên lửa bờ biển có thể vươn xa 400 – 500 km tầm bắn, giữ vững an ninh và chủ quyền lãnh thổ."
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/quo...nh-ten-lua-phong-thu-bo-bien-hai-dao-2362696/
    Laf sao ta, chem kinh quas
  8. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    chém đâu, từ lâu rồi thì tên lửa chống hạm tầm 550 cây số đã có trong trang bị của ta [​IMG]
  9. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.086
    Đã được thích:
    2.555
  10. Cadang_Je

    Cadang_Je Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    204

Chia sẻ trang này