1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cu-bo

    cu-bo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2012
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    322
    Do thằng Perotimes nó éo cho copy/paste nên mình xin giới thiệu vài dòng về hải chiến Hoàng Sa 1974 để các bác có dịp nhìn lại lịch sử chút nha(còn chi tiết,vui lòng theo link).Nhìn lại trận hải chiến Hoàng sa năm 1974,"các bác" nhà ta rút ra vài kinh nghiệm quí giá
    -Không liên minh với nước này chống nước kia.Hic khi xẩy ra chuyện,họ luôn đặt lợi ích của mình trên lợi ích đồng minh
    -Dù là người "bên này"hay "phía bên kia" họ đều có tinh thần chống giặc ngoại xâm,quyết hy sinh để bảo vệ đất nươc.....
    -Nhìn lại "người bạn" 4 tốt của chúng ta như thế nào.Họ luôn luôn "rình rập",lợi dụng biến cố dân tộc ta nhằm cướp từng ngọn núi,hòn đảo của Việt nam

    .......
    Hoàng Sa - Cồn Vàng của chúng ta
    (Petrotimes) - Quần đảo Hoàng Sa là lãnh thổ thiêng liêng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều đó đã được khẳng định qua nhiều tài liệu, chứng cứ mà Việt Nam còn lưu giữ được từ hơn 5 thế kỷ qua. Tuy nhiên, Trung Quốc đã ngang nhiên chiếm giữ toàn bộ quần đảo này từ năm 1974, vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam.

    Petrotimes xin giới thiệu với bạn đọc về quần đảo Hoàng Sa và lịch sử tranh chấp chủ quyền quần đảo này 40 năm qua.


    http://petrotimes.vn/stores/news_dataimages/phuonganh/122013/18/18/181213_bando*******_1.jpg

    Bản đồ Việt Nam do chuyên gia Hà Lan vẽ năm 1594 có ghi rõ Hoàng Sa của Việt Nam
    .....................
    Những sự thật về trận hải chiến Hoàng Sa 19/1/1974


    (PetroTimes) - Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam Cộng hòa sau đó yêu cầu Hạm đội 7 trợ giúp, nhưng phía Mỹ từ chối.
    Điều bất ngờ khi chạm trán đối phương

    Ngày 16/1/1974, Tuần dương hạm Lý Thường Kiệt (HQ-16) đưa một phái đoàn công binh Quân đoàn I của Việt Nam Cộng hòa do Thiếu tá Hồng dẫn đầu (trong đó có một người Mỹ tên Kosh thuộc Văn phòng Tùy viên quân sự Hoa Kỳ tại Ðà Nẵng) ra thăm dò một số đảo Hoàng Sa để thiết lập một đường băng ngắn đã phát hiện hai ngư thuyền ngụy trang số 402 và số 407 của Hải quân Trung Quốc gần đảo Hữu Nhật (còn được gọi không chính xác là đảo Cam Tuyền), đồng thời phát hiện quân Trung Quốc chiếm đóng đảo Quang Hòa và cắm cờ Trung Quốc tại các đảo Hữu Nhật, Duy Mộng, Quang Ảnh (còn được gọi không chính xác là đảo Vĩnh Lạc).

    Sau khi cấp báo về Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 1 Duyên hải tại Đà Nẵng, tàu HQ-16 bắn pháo hiệu yêu cầu các chiến hạm Trung Quốc rời lãnh hải Việt Nam. Các chiến hạm Trung Quốc không chấp thuận yêu cầu, và cũng dùng pháo hiệu yêu cầu phía Việt Nam cộng hòa rời lãnh hải Trung Quốc.
    .................................
    Vì sao xảy ra Hải chiến Hoàng Sa 1974?


    (Petrotimes) - Hải chiến Hoàng Sa là một trận chiến giữa Hải quân Việt Nam cộng hòa và Hải quân Trung Quốc từ 17 đến 19/1/1974 trên quần đảo Hoàng Sa. Từ nguồn tài liệu của sách, báo trong nước và nước ngoài, xuất bản từ 1974 đến 2004, Petrotimes sẽ giới thiệu với bạn đọc về toàn bộ sự kiện này nhân 40 năm Trung Quốc cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa:

    Năm 1951, Tại Hội nghị San Francisco về Hiệp ước Hoà bình với Nhật Bản, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Quốc gia Việt Nam khi đó là Trần Văn Hữu tuyên bố: cả hai quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa đều thuộc lãnh thổ Việt Nam; và tuyên bố này không gặp phải kháng nghị hay bảo lưu nào từ 51 nước tham dự hội nghị.

    Sau khi Pháp rút khỏi Đông Dương, Việt Nam cộng hòa tiếp nhận chủ quyền toàn bộ quần đảo này từ Quốc gia Việt Nam nhưng một phần quần đảo đã bị Cộng hòa nhân dân Trung Hoa chiếm giữ năm 1956 khi người Pháp rút đi, còn quân đội Việt Nam cộng hòa chưa kịp trấn giữ. Việt Nam Cộng hòa chỉ chiếm giữ và thực hiện chủ quyền được một phần quần đảo cho đến khi cuộc hải chiến xảy ra. Sau trận chiến, Trung Quốc đã chiếm đóng toàn bộ quần đảo Hoàng Sa cho đến nay.
    ....................................
    Nhìn lại kết cục của cuộc Hải chiến Hoàng Sa


    (Petrotimes) - Đêm hôm được lệnh rút bỏ quần đảo Hoàng Sa, 3 chiến hạm Việt Nam cộng hòa bị hư hại trở về căn cứ tại Đà Nẵng. Về tới nơi, kiểm tra thì mới biết HQ-16 trúng một viên đạn bắn cầu vồng từ HQ-5 rơi xuống nước, gặp sức cản của nước, bị lệch hướng rồi đâm vào lườn tàu HQ-16 dưới mặt nước.

    Theo tường thuật của Trung tá Lê Văn Thự: "Viên đạn xước qua một góc máy điện, xuyên đứt cánh tay Trung sĩ Điện khí Xuân kế đó rồi chui vào kho điện khí ở một góc hầm máy và nằm ở đó". Còn hộ tống hạm HQ-10 trong ngày 19 đã bị trúng đạn và chìm. HQ-4 rút lui từ đầu do khả năng bắn hạn chế nên chỉ bị thiệt hại nhẹ.

    Theo sĩ quan Bùi Ngọc Nở, HQ-5 thiệt hại rất nặng: "Đếm được tất cả là 102 lỗ đạn đại bác 100 ly, còn đạn đại bác 37 ly lỗ nhỏ hơn và nhiều không đếm được, riêng đài chỉ huy trúng mười mấy trái đại bác 100 ly nhưng may mắn là nhờ hai lớp thép bảo vệ nên khi xuyên qua hai lớp thép này thì hết tầm".

  2. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    1.297
    Ơ, cứ lắp động cơ nội địa vào, lưu kho niêm cất. Chiến tranh lôi ra, vài chục giờ bay xong bị bắn rơi là vừa, ko thì nó tự rơi, cũng đc. Chiến tranh thì tính gì tới tai nạn. Hợp lý ha?
  3. echditxanh

    echditxanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    32
    Nhảm !

    mãi đến giữa tk17 mới có người lác đác ra năm hai chuyến để thu lượm sảng vật. Đến tận thời Gia Long mới chính thức ra dựng bia chủ quyền, cắt lính chốt giữ. Vậy mà đã có một thằng tây lông nào từ năm 1594 đi qua rồi khẳng định Hoàng Sa của Việt Nam ? Chứng cớ nhảm vậy ra toà án quốc tế không thua mới là lạ.

    Tàu to súng lớn, lại có cả cố vấn Mỹ ra tận nơi chỉ huy mà gặp có 4 cái tàu ghẻ của Tàu đã bấn loạn tự bắn vào nhau rồi bỏ chạy thục mạng, để Tàu nó bắt sống cả cố vấn Mỹ lẫn toàn bộ lính nguỵ trên đảo HS. Nhục không để đâu cho hếc. Rồi vẫn còn trao mề đay chiến công mở tiệc ăn mừng ở Đà Nẵng, không lực thứ 3 thế giới dương mắt ếch nằm nhìn 4 cái tàu lạ nó phe phé. Cái đấy mà gọi là có tinh thần chống giặc à ?! Đến nhà lính triều đình nhà Nguyễn thời đánh Pháp cũng ko bạc nhượt như rứa !!!!!
    Thai_Thu_Hoi_Quoc thích bài này.
  4. echditxanh

    echditxanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    32
    Ông duyvu đuối lý òy thì thôi cứ dựa cột mà nghe, đằng này cứ cố bấu víu vào mấy thứ cóp nhặc xào xáo trên forum, nhìn SU30MKK mà còn tưởng SU27 xong rồi lại bắc bẻ ông Thái Thú cái lỗi ông Thú type nhầm.

    Thầy bói xem voi mà cứ đòi đú với thầy chùa xem sách ! Ông duyvu phải biết nhìn nhận khuyết điểm để tiến bộ bằng bạn bằng bè để sánh vai với các cường cuốc 5 châu chớ !!!!!
    Thai_Thu_Hoi_Quoc thích bài này.
  5. Thai_Thu_Hoi_Quoc

    Thai_Thu_Hoi_Quoc Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2013
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    43
    TSB Liêu Ninh hoàn thành huấn luyện trên Biển Đông
    (Kienthuc.net.vn) - Tàu sân bay Liêu Ninh đã hoàn thành hơn 100 khoa mục thực nghiệm và huấn luyện tại khu vực Biển Đông.
    Tân Hoa Xã đưa tin, tàu sân bay Liêu Ninh của Hải quân Trung Quốc đã hoàn thành thuận lợi việc thử nghiệm nhiều khoa mục trong hệ thống tác chiến và lần đầu tiên tổ chức nghiên cứu tổng hợp hệ thống tác chiến trong cuộc huấn luyện trên Biển Đông, kết thúc vào ngày hôm qua.
    Cho đến nay tàu Liêu Ninh đã hoàn thành hơn 100 khoa mục thực nghiệm và huấn luyện tại khu vực Biển Đông, chỉ số kỹ chiến thuật như hệ thống tác chiến, hệ thống động lực và tính năng hành trình trên biển của tàu được kiểm chứng nhiều lần.
    [​IMG]
    Tàu sân bay Liêu Ninh đã hoàn thành cuộc huấn luyện thử nghiệm tổng hợp vào ngày hôm qua.
    Đây là lần đầu tiên hoạt động huấn luyện thử nghiệm của Liêu Ninh thực hiện ở khoảng cách xa, thời gian dài, cường độ cao và thử nghiệm liên tục. Có các đặc điểm như khoa mục thử nghiệm nhiều, nhiệm vụ nặng nề, yêu cầu tiêu chuẩn cao, hệ thống tác chiến phức tạp, công nghệ mới, lượng lớn thông tin liên lạc, binh lực sử dụng nhiều loại, tình hình trên không và trên biển phức tạp, tổ chức và thực hiện đảm bảo gặp nhiều khó khăn.
    Mục đích của lần thử nghiệm huấn luyện tại Biển Đông của tàu Liêu Ninh lần này là kiểm tra xem xét hệ thống tác chiến, hệ thống động lực và khả năng cơ động trên biển tàu, tìm kiếm sự hình thành khả năng chỉ huy tác chiến tổng hợp của tàu Liêu Ninh.
    [​IMG]
    Tiêm kích hạm J-15 trên Liêu Ninh.
    Trong lần thử nghiệm và huấn luyện tại Biển Đông, tàu Liêu Ninh đã được kiểm tra hiệu quả hệ thống động lực của tàu sân bay, tính năng hành trình tổng thể của tàu và tính ổn định của công tác chiển bị vũ khí; dựa vào kế hoạch triển khai thử nghiệm khả năng như đối không, đối hải, cảm biến dưới nước, thông tin liên lạc tổng hợp, dẫn đường, đảm bảo khí tượng, khả năng giám sát trên không của hệ thống tác chiến; xem xét chặt chẽ hệ thống chỉ huy tác chiến như tính chính xác trong đảm bảo thông tin, tính hợp lý của luồng thông tin, tính chính xác luồng chỉ huy, tính khoa học trong sắp xếp bố trí.
    Theo yêu cầu thử nghiệm huấn luyện tổng hợp ở Biển Đông lần này, các cơ quan hải quân liên quan còn huy động máy bay các loại, tàu nổi và tàu ngầm, thử nghiệm phối hợp hiệu quả.

    Song rồi, Sigma, Gepard gì gì đó có thể mò ra thị uy rồi :D
  6. Thai_Thu_Hoi_Quoc

    Thai_Thu_Hoi_Quoc Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2013
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    43
    F-16, F-15 rơi còn nhiều hơn Su-30MKK, J-11B chưa rơi chiếc nào đấy chú em ạ
  7. Thai_Thu_Hoi_Quoc

    Thai_Thu_Hoi_Quoc Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2013
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    43
    Thực chất-Liêu Ninh thử nghiệm khả năng tàng hình trên Biển Đông :eek:
    (Vũ khí) - Sau khi hoàn thành hàng loạt các khoa mục huấn luyện, trong đó có thử nghiệm khả năng tàng hình, tàu sân bay Liêu Ninh đã kết thúc đợt huấn luyện dài ngày đầu tiên trên Biển Đông.


    Tân Hoa xã ngày 22/12 cho biết, tàu Liêu Ninh đã hoàn thành hơn 100 khoa mục thực nghiệm và huấn luyện tại khu vực Biển Đông, chỉ số kỹ chiến thuật như hệ thống tác chiến, hệ thống động lực và tính năng hành trình trên biển của tàu được kiểm chứng nhiều lần.
    Được biết đây là lần đầu tiên Liêu Ninh huấn luyện dài ngày và cũng là lần đầu tiên con tàu này thực hiện các khoa mục huấn luyện tác chiến phức tạp, công nghệ mới, lượng lớn thông tin liên lạc, binh lực sử dụng nhiều loại, tình hình trên không và trên biển phức tạp, tổ chức và thực hiện đảm bảo gặp nhiều khó khăn.

    Theo Hải quân Trung Quốc, mục đích của những bài huấn luyện đó là nhằm kiểm tra xem xét hệ thống tác chiến, hệ thống động lực và khả năng cơ động trên biển tàu, tìm kiếm sự hình thành khả năng chỉ huy tác chiến tổng hợp của tàu Liêu Ninh.
    [​IMG]
    Tiêm kích hạm J-15 trên tàu sân bay Liêu Ninh

    Ngoài ra Liêu Ninh còn được kiểm tra các tính năng hành trình tổng thể và tính ổn định của công tác chiển bị vũ khí; dựa vào kế hoạch triển khai thử nghiệm khả năng như đối không, đối hải, cảm biến dưới nước, thông tin liên lạc tổng hợp, dẫn đường, đảm bảo khí tượng, khả năng giám sát trên không của hệ thống tác chiến; xem xét chặt chẽ hệ thống chỉ huy tác chiến như tính chính xác trong đảm bảo thông tin, tính hợp lý của luồng thông tin, tính chính xác luồng chỉ huy, tính khoa học trong sắp xếp bố trí.

    Tàu sân bay Liêu Ninh rời quân cảng ở Thanh Đảo, phía đông Trung Quốc ngày 26/11 để tới Biển Đông. Biên đội tàu sân bay Liêu Ninh tiến vào Biển Đông lần này còn có 4 tàu khác gồm tàu khu trục tên lửa Type 051C Thẩm Dương và Thạch Gia Trang, tàu hộ vệ tên lửa Type 054A Yên Đài và Duy Phương.

    Trong quá trình huấn luyện trên Biển Đông, một tàu đổ bộ nằm trong nhóm tàu hộ tống Liêu Ninh đã suýt xảy ra va chạm với chiến hạm USS Cowpens của Mỹ.

    Tuyên bố hôm 13/12 của Washington đã nêu rõ ngày 5/12, trong khi đang hoạt động hợp pháp trong vùng biển quốc tế ở biển Đông, tàu USS Cowpens (CG-63) của Mỹ đã buộc phải chuyển hướng để tránh va chạm với một tàu hải quân Trung Quốc.

    Vào thời điểm trên, tàu Cowpens đang giám sát trong vùng phụ cận tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc. Một tàu Trung Quốc đã phát đi cảnh báo và ra lệnh cho tàu USS Cowpens dừng lại, nhưng tuần dương hạm của Mỹ từ chối làm theo vì đang hoạt động trong vùng biển quốc tế.

    Một tàu đổ bộ đã tách khỏi nhóm tàu hộ tống Liê Ninh, tiếp cận USS Cowpens bất chấp cảnh báo vô tuyến yêu cầu dừng lại. Cuối cùng, con tàu này vẫn liều lĩnh vượt qua tuần dương hạm của Mỹ và dừng lại phía trước với khoảng cách 450 mét.

    Nói về mục đích của chuyến đi lần này, Thuyền trưởng tàu sân bay Liêu Ninh Trương Tranh cho biết, đây là lần thử nghiệm đầu tiên tại khu vực biển rộng lớn sau khi tàu sân bay Liêu Ninh được đưa vào biên chế tháng 9/2012.

    Trong khi đó, chuyên gia quân sự Trung Quốc, ông Trương Quân Xã cho biết, lần thử nghiệm này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với tàu sân bay Liêu Ninh. Trước đó, tàu Liêu Ninh đã tiến hành huấn luyện thử nghiệm ở khu vực biển Đông Hải và Hoàng Hải, lần này tới huấn luyện tại khu vực Biển Đông nhằm nâng cao khả năng tác chiến trong mọi điều kiện khí hậu thời tiết.

    Hoạt động lần này của biên đội tàu Liêu Ninh tại Biển Đông đã gây nên nhiều nghi ngại cho những nước trong khu vực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez cho biết động thái phái cụm tàu sân bay Liêu Ninh vào Biển Đông là một bước leo thang đáng lo ngại từ phía Trung Quốc, vi phạm các thỏa thuận về quản lý căng thẳng, nguy cơ xung đột ở Biển Đông.

    Ông Hernandez nói: "Trung Quốc triển khai cụm tàu sân bay làm gia tăng căng thẳng và vi phạm Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông DOC".

    Ông Hernandez nhấn mạnh: "Việc Trung Quốc triển khai cụm tàu sân bay không được phép vi phạm luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 UNLCOS".

    Hèn gì báo đài VN tuyệt đối đâu có nhắc tới LN hay lên tiếng phản đối đâu ? vì radar canh trời canh biển gì gì đấy mua của Tây Âu chẳng thấy nỗi con tàu hơn ngàn tấn như Liêu Ninh :eek:
  8. Thai_Thu_Hoi_Quoc

    Thai_Thu_Hoi_Quoc Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2013
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    43

    Khuyến cáo: không dành cho kẻ yếu tim
    Hình dung siêu tàu sân bay Trung Quốc sắp đóng :eek:

    (Vũ khí) - Trước động thái tăng cường sự hiện diện quân sự tại châu Á của Washington, Trung Quốc tuyên bố quốc gia này sẽ đóng một siêu tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân để ngăn chặn hoạt động của các hạm đội hải quân Mỹ.

    Siêu tàu sân bay 110.000 tấn :eek:

    Theo một số nguồn tin cấp cao từ quân đội Trung Quốc, đến năm 2020, siêu tàu sân bay mới của Trung Quốc với lượng giãn nước 110.000 tấn sẽ được hạ thủy.

    Trang mạng tiếng Trung này cho hay "Khi đó, Trung Quốc sẽ có đủ khả năng đương đầu với hầu hết các tiêm kích trên hạm tiên tiến nhất của Mỹ tại những vùng biển lớn”. Đây được coi là động thái đầu tiên của một cuộc chạy đua vũ trang mới.

    [​IMG]
    Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc - Liêu Ninh

    Trước đó, ngày 5/12, USS Cowpens – tàu sân bay mang theo tên lửa của Mỹ đã suýt va chạm với một tàu hải quân Trung Quốc khi đang theo dõi hoạt động diễn tập quân sự của tàu sân bay Liêu Ninh trên Biển Đông.

    Mặc dù, các nhà ngoại giao Bắc Kinh và Washington đã cố gắng giảm nhẹ tính chất nghiêm trọng của sự việc trên song trả lời tờ Christian Science Monitor, một nhà phân tích cho rằng hành động ngăn tàu chiến của Mỹ là lời cảnh báo từ phía Trung Quốc.

    “Trung Quốc đang từng bước khẳng định rằng nếu Mỹ muốn triển khai hoạt động tại Biển Đông, Washington nên chuẩn bị tâm lý đối đầu với tình trạng căng thẳng. Nếu không muốn rơi vào căng thẳng, đơn giản, Mỹ phải rời đi”, Dean Cheng – nhà nghiên cứu về lĩnh vực an ninh và chính trị Trung Quốc tại tổ chức Heritage Foundation nói.

    Lớn hơn nhiều Liêu Ninh :eek:

    Được biết, phiên bản siêu tàu sân bay mới của Trung Quốc sẽ lớn hơn rất nhiều so với Liêu Ninh – vốn được tân trang từ một tàu hải quân đóng từ thời Liên Xô cũ, nặng 80.000 tấn và chở được 60 máy bay.

    Hồi tháng 4/2013, Phó Tham mưu trưởng Hải quân thuộc lực lượng Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) Trung Quốc Tống Học khẳng định: “Trung Quốc sẽ có nhiều hơn một tàu sân bay, và chiếc tàu sân bay thứ 2 sẽ lớn hơn tàu sân bay Liêu Ninh”.

    Theo kế hoạch này, quân đội Trung Quốc sẽ đóng 2 tàu sân bay ở Đại Liên và Thượng Hải trong giai đoạn 2014-2015. Duowei News cho biết thêm, 2 tàu sân bay quốc nội 001A của Trung Quốc sẽ được nâng cấp từ phiên bản tàu sân bay đầu tiên Liêu Ninh.

    Hiện tại, Bộ phận Thiết bị Chung của quân đội Trung Quốc đã ký một hợp đồng với Tập đoàn Công nghiệp đóng tàu nhà nước để hợp tác xây dựng 2 tàu sân bay này. Trị giá của hợp đồng này lên tới 9 tỷ USD.

    Theo chuyên gia David Axe, một trong những bằng chứng thuyết phục nhất chứng tỏ Trung Quốc đang đóng tàu siêu sân bay là đường rãnh chữ Y trên boong, đây có thể là rãnh để lắp đặt hệ thống hỗ trợ phóng máy bay bằng hơi nước.

    Trung bình một tàu sân bay thường có 4 máy phóng, giúp máy bay tăng tốc cực nhanh trong khoảng cách ngắn. Hệ thống này là một bước tiến mới của Trung Quốc, bởi tàu sân bay Liêu Ninh hiện nay không có hệ thống phóng như trên, nên nó chỉ có thể phóng những loại máy bay chiến đấu có trọng tải nhẹ.

    Dù được cho là đã khởi đóng chiếc tàu sân bay thứ 2, tuy nhiên cho đến thời điểm này, Bắc Kinh vẫn chưa quyết định liệu có đưa chiến đấu cơ tàng hình J -31 vào thay thế cho J-15 để trở thành thế hệ chiến đấu cơ tàu sân bay kế tiếp của nước này hay không.

    Căn cứ vào sự xuất hiện của một chiếc cầu tàu sân bay mới ở đảo Hải Nam có thể dự đoán chiếc tàu sân bay do Trung Quốc chế tạo sẽ giống với tàu Liêu Ninh về thiết kế.

    Qua phân tích hình ảnh vệ tinh, tới tháng 10/2012, ở đây vẫn chưa có bất cứ cầu tàu nào. Tuy nhiên, sang tháng 2/2013, một cầu tàu với kích cỡ hoàn toàn tương thích với tàu sân bay Liêu Ninh đã xuất hiện và tiếp tục được xây dựng.

    Cầu tàu này dài 600m, rộng 120m, đủ để đỗ 2 chiếc tàu sân bay, khá giống với cầu tàu sân bay ở Thanh Đảo (tỉnh Sơn Đông) thuộc Hạm đội Bắc Hải.

    Nói một cách khác, chiếc tàu sân bay do Trung Quốc chế tạo sẽ giống với tàu sân bay Liêu Ninh, đều sử dụng động cơ diesel và được trang bị máy bay J15. Tàu Liêu Ninh được Bắc Kinh hiện đại hóa và tái trang bị dựa trên khung tàu Varyag mua của Ukraine, vốn được đóng và hạ thủy từ thời Liên Xô cũ.

    Được biết, tàu sân bay Liêu Ninh có chiều dài 304m, rộng 70,5m, mớn nước 11m với lượng giãn nước đầy là 55.000 tấn, khả năng chạy liên tục trên 7.000 hải lý với tốc độ 18 hải lý/giờ. Đặc biệt, tàu được trang bị bằng máy bay chiến đấu J-15.

  9. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Đ** mịa mày. Thằng Tàu cho mày ăn l** gì mà mày bán cả nước cho nó thế. Ngày xưa ông bà cha ****** trồng lúa đánh cá làm muối trên mảnh đất này nuôi đồ xúc sinh nhà mày lớn lên hại nước. Thứ nghiệt chủng nhà mày không bằng súc sinh. Mày sang thổi kèn vét máng cho mấy tay tướng bụng phệ tàu khựa xem nó có cho máy chân cắp tráp không. Thứ việt gian như mày gặp phải giết không cần hỏi.
    HaNoiOld thích bài này.
  10. Thai_Thu_Hoi_Quoc

    Thai_Thu_Hoi_Quoc Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2013
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    43
    Tàu sân bay Liêu Ninh thử nghiệm hơn 100 cuộc ở biển Đông

    Hải quân Trung Quốc hôm 22-12 tuyên bố tàu sân bay Liêu Ninh của nước này thực hiện hơn 100 cuộc thử nghiệm và huấn luyện kể từ đầu tháng 12-2013 ở biển Đông.

    Tân Hoa xã dẫn tuyên bố của hải quân Trung Quốc cho biết tàu Liêu Ninh đã thử nghiệm hệ thống chiến đấu như sức chịu đựng của của tàu trong điều kiện khắc nghiện ở biển Đông, thử nghiệm tốc độ chạy và sự ổn định của các loại vũ khí cũng như thiết bị trên tàu trước máy bay, tàu chiến và tàu ngầm của đối phương.

    Trong gần một tháng ở biển Đông, tàu Liêu Ninh đã thử nghiệm khả năng thích ứng cũng như phối hợp với các đơn vị quân sự khác của Trung Quốc. Trung Quốc cũng đã triển khai nhiều loại máy bay, tàu chiến và tàu ngầm phối hợp tập trận với tàu Liêu Ninh ở biển Đông trong thời gian qua.

    Chiếc tàu này đã rời cảng Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông vào ngày 26-11 và bắt đầu có mặt ở khu vực biển Đông từ ngày 5-12 đến nay. Tháp tùng cùng tàu Liêu Ninh có bốn tàu khu trục trang bị tên lửa. “Biển Đông có những vùng nước sâu, gió mạnh và sóng lớn nên đó là một nơi thích hợp cho tàu Liêu Ninh thử nghiệm và huấn luyện khả năng chiến đấu”- Tân Hoa xã dẫn lời thuyền trưởng tàu Liêu Ninh, Trương Chính cho biết.
    [​IMG]
    Sau khi đưa vào hoạt động từ tháng 9-2012, tàu Liêu Ninh đã có 12 chuyến thử nghiệm trên biển, bao gồm cả lần thử máy bay chiến đấu J-15 cất và hạ cánh trên tàu. Song, giới quan chức quân sự đang làm việc trên tàu Liêu Ninh thừa nhận chiếc tàu này vẫn đang trong giai đoạn thừ nghiệm.

    Chúng tôi đã chỉ huy khả năng điều khiển và phối hợp máy bay chiến đấu và trực thăng cất cánh lên xuống tàu, chúng tôi đã cải thiện nhiều hạng mục bị mất kiểm soát và xử lý được những sai sót của thiết bị phối hợp”- Tân Hoa xã dẫn lời một quan chức trên tàu Liêu Ninh cho biết

    Ý đồ của Trung Quốc đưa tàu Liêu Ninh đến thử nghiệm biển Đông như giới chuyên gia nhận định, về nhu cầu tác chiến tương lai, vùng biển nước sâu của biển Đông được Bắc Kinh xem là vùng biển hoạt động chủ yếu của tàu chiến cỡ lớn của hải quân Trung Quốc. Làm quen với vùng biển này không chỉ rất quan trọng đối với tàu Liêu Ninh, mà còn rất cần thiết đối với các tàu chiến khác của nước này.

    Như vậy là có đúng TSB Ln đã tàng hình trước mọi radar của các nước ĐNA ko nhĩ :eek:

Chia sẻ trang này